Hùng hổ chặn máy bay Nga, F-2 Nhật Bản phải quay đầu sau 5 phút, đội khẩn cấp được huy động; Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021

Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng cường triển khai binh sỹ ở khu vực biên giới trên trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các vụ xung đột giữa hai bên hồi tháng 6/2020.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:00:00 12/10/2021

    Nga phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Kuril

    Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Dzhabarov cho rằng, tuyên bố của tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về chủ quyền của Tokyo ở các đảo phía nam của quần đảo Kuril (phía Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) có thể làm phức tạp các cuộc đàm phán với Nga.

    Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Hội đồng Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế Vladimir Dzhabarov cho rằng, vấn đề về quần đảo Kuril đã được khép lại vào năm 1945.

    Nga đã nhiều lần nói với phía Nhật Bản rằng, họ sẵn sàng ký kết một hiệp ước hòa bình mà không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về yêu sách lãnh thổ. Theo Thượng nghị sĩ Dzhabarov, tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán sau đó của ông với các nhà lãnh đạo Nga.

    Hùng hổ chặn máy bay Nga, F-2 Nhật Bản phải quay đầu sau 5 phút, đội khẩn cấp được huy động; Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Shutterstock

    Trong diễn biến liên quan, thư ký báo chí của Tổng thống - ông Dmitry Peskov cho  biết, Nga không đồng ý với tuyên bố của tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về quyền sở hữu quần đảo Kuril.

    Trước đó, Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu trong cuộc tranh luận tại Hạ viện rằng, chủ quyền của Tokyo mở rộng đến các đảo ở phía nam của quần đảo Kuril.

    Trong bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội ngày 8/10, người đứng đầu chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh rằng, hiệp ước hòa bình với Nga sẽ không được ký kết nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ. Ông ủng hộ việc giải quyết vấn đề quyền sở hữu tất cả các đảo ở phía nam của quần đảo Kuril mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:15:00 12/10/2021

    Anh lên kế hoạch tăng cường triển khai quân sự tại châu Á

    Anh dự định tăng cường hiện diện tại khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương.

    Kênh CNBC (Mỹ) dẫn lời Tham mưu trưởng Không quân Hoàng gia Anh Mike Wigston xác nhận thông tin trên ngày 11/10.

    Hùng hổ chặn máy bay Nga, F-2 Nhật Bản phải quay đầu sau 5 phút, đội khẩn cấp được huy động; Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - Ảnh 1.

    Tàu HMS Queen Elizabeth tại cảng Portsmouth (Anh). Ảnh: AP

    Phát biểu trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đậu tại Singapore, ông Wigston cho biết sẽ có thêm những "triển khai thường xuyên". Nhóm tác chiến tàu sân bay dẫn đầu bởi HMS Queen Elizabeth đang thực hiện hành trình 28 tuần đến nhiều nơi trên thế giới. Nhóm tàu của Anh dự kiến đến thăm trên 40 quốc gia. Tàu HMS Queen Elizabeth đã rời căn cứ hải quân Portsmouth trong tháng 5.

    Ông Wigston cũng bổ sung ngoài việc triển khai thêm về mặt quân sự, Anh sẽ tăng cường cam kết với khu vực qua hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

    Cao ủy Anh tại Singapore Kara Owen nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là hiện diện bền bỉ tại nơi đây hơn bất cứ quốc gia châu Âu nào".

    Bà Kara Owen cho biết thêm 2 chiếm hạm của Hải quân Hoàng gia Anh vừa di chuyển qua kênh đào Panama và đang hướng đến vùng biển châu Á. Trước đó, kênh CNN (Mỹ) trong tháng 7 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo: "Anh sẽ điều động hai chiến hạm hoạt động lâu dài tại châu Á từ cuối năm nay".

    Nhiều chiến hạm thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh đã góp mặt trong cuộc tập trận kỷ niệm 50 năm Thỏa thuận phòng thủ 5 cường quốc (FPDA) với Singapore, Malaysia, Australia và New Zealand.

    Việc triển khai hiện diện quân sự cũng diễn ra ở thời điểm London tìm cách đạt được thêm các thỏa thuận thương mại khắp thế giới sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Trong tháng 6, Anh đã khởi động đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:30:00 12/10/2021

    F-2 Nhật Bản buộc phải quay đầu khi đang ngăn chặn máy bay Nga

    Truyền thông Nga ngày 11/10 đưa tin, một máy bay chiến đấu Mitsubishi F-2 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) đã mất nắp buồng lái giữa chuyến bay đánh chặn xảy ra vào ngày 10/10 năm 2021.

    Theo các trang báo Avia và Aerotime của Nga, chiếc máy bay chiến đấu nói trên thuộc Phi đội máy bay chiến đấu số 6 của Đơn vị Không quân số 8, đóng tại Căn cứ Không quân Tsuiki, trên đảo Kyushu, phía đông bắc Nhật Bản.

    Hùng hổ chặn máy bay Nga, F-2 Nhật Bản phải quay đầu sau 5 phút, đội khẩn cấp được huy động; Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - Ảnh 1.

    Máy bay chiến đấu Mitsubishi F-2 của Nhật Bản - ảnh tư liêu minh họa Aerotime.

    Truyền thông Nga cho biết, hai chiếc F-2 đã được lệnh xuất kích khỏi căn cứ và đang trên đường đánh chặn một máy bay nước ngoài có khả năng xâm phạm không phận Nhật Bản (các tờ báo gồm Argumenti và Avia nghi ngờ là máy bay của Không quân Nga).

    Năm phút sau khi cất cánh, khi đang bay qua những ngọn núi gần thành phố Asakura, chiếc F-2 bất ngờ bị bay mất cả phần mái che buồng lái làm bằng nhôm và kính acrylic, nặng khoảng 90 kg (200 pound) và một chiếc thang khẩn cấp nặng khoảng 480 gram (1 pound).

    Do đó, chiếc máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản đã quay đầu và hạ cánh trở lại căn cứ không quân Tsuiki khoảng 15 phút sau sự cố. Phi công không bị thương. Một chiếc máy bay khác được điều động thay thế để thực hiện vụ đánh chặn.

    Không có thiệt hại nào trên mặt đất được báo cáo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói với hãng tin Jiji Press sau khi một đội khẩn cấp được cử đến để thu hồi các bộ phận bị rơi.

    Khi kiểm tra, một vết xước được tìm thấy trên phần cánh dọc của máy bay chiến đấu. Toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu Mitsubishi F-2 của JASDF sẽ được kiểm tra các bất thường.


    Bài viết được tham khảo từ baogiaothong.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn https://www.baogiaothong.vn/ch...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:45:00 12/10/2021

    Ngoại trưởng Nga: Vũ khí bỏ lại ở Afghanistan gây hoang mang cho một số nước

    Tại cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao trong Hội nghị về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) hôm nay (12/10), Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói về vũ khí bị bỏ lại Afghanistan.

    Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn vũ khí và thiết bị quân sự tồn tại ở Afghanistan sau khi lực lượng NATO do Mỹ dẫn đầu rút khỏi được sử dụng cho các mục đích phá hoại.

    Hùng hổ chặn máy bay Nga, F-2 Nhật Bản phải quay đầu sau 5 phút - Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

    "Sự rút lui vội vàng của NATO càng khiến mạng lưới mâu thuẫn với Afghanistan trở nên hoang mang. Có rất nhiều vũ khí và thiết bị quân sự bị bỏ lại trong nước. Điều quan trọng là chúng không được sử dụng cho các mục đích phá hoại" – ông Lavrov nói.

    Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Taliban tuyên bố họ có ý định chống buôn bán ma túy và khủng bố, không gây bất ổn ở các quốc gia láng giềng và nỗ lực thiết lập một chính phủ toàn diện. Điều tối quan trọng là phải thực hiện tất cả những lời hứa này.

    Taliban đã phát động một hoạt động quy mô lớn nhằm thiết lập quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đất nước sau khi Mỹ tuyên bố quyết định rút quân vào năm ngoái.

    Ngày 15/8/2021, Taliban tiến vào Kabul mà không gặp phải sự kháng cự nào. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước. Vào ngày 6/9, Taliban tuyên bố họ hoàn toàn kiểm soát Afghanistan. Ngày 7/9, phong trào này công bố thành phần của một chính phủ chuyển tiếp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:00:00 12/10/2021

    Vụ nổ tại cảng Beirut: Thẩm phán phát lệnh bắt cựu Bộ trưởng Tài chính Liban

    Ngày 12/10, một nguồn tin tư pháp và truyền thông địa phương tại Liban cho biết Thẩm phán chính điều tra vụ nổ ở cảng Beirut hồi năm ngoái, ông Tarek Bitar on đã ra quyết định bắt giữ cựu Bộ trưởng Tài chính Liban Ali Hassan Khalil, sau khi ông này không có mặt trong buổi thẩm vấn.

    Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - TT Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận tuyên bố nóng, chiến sự Syria bùng cháy - Ảnh 1.

    Đống đổ nát sau vụ nổ tại cảng Beirut, Liban ngày 14/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

    Ông Khalil hiện chưa có phản ứng trước thông tin trên.

    Sau khi vụ nổ xảy ra vào 4/8/2020, một ủy ban điều tra đã được thành lập, tuy nhiên, tiến trình điều tra đến nay vẫn không đạt được nhiều tiến triển. Ông Khalil là cựu bộ trưởng thứ hai của Liban có lệnh bắt giữ để phục vụ điều tra.

    Hồi tháng 9/2021, Thẩm phán Bitar cũng đã ra lệnh bắt cựu Bộ trưởng Công chính Youssef Finianos sau khi ông này nhiều lần không xuất hiện trong các cuộc thẩm vấn theo yêu cầu. Tuy nhiên, ông Youssef Finianos cho đến nay vẫn chưa bị bắt giữ.

    Trước đó, hồi tháng 7/2021, Thẩm phán Tarek Bitar cũng yêu cầu thẩm vấn một loạt các quan chức cấp cao, trong đó có cựu Thủ tướng Hassan Diab cùng một số cựu Bộ trưởng và người đứng đầu cơ quan an ninh Liban. Tuy nhiên, toàn bộ các nhân vật này đều phủ nhận có hành vi sai phạm dẫn tới vụ nổ này.

    Vụ nổ kinh hoàng xảy ra ngày 4/8 đã tàn phá cảng Beirut và một khu vực lớn ở trung tâm thủ đô Liban. Đây là một trong những vụ nổ không liên quan tới hạt nhân lớn nhất trong lịch sử, khiến ít nhất 218 người thiệt mạng và hơn 7.000 người bị thương.

    Thảm họa xuất phát từ một kho lưu trữ 2.750 tấn amonium nitrate đã tồn tại từ lâu và được bảo quản rất kém tại cảng Beirut. Vụ nổ đã khiến cả thành phố rung chuyển và phá hủy nhiều tuyến phố di sản tại đây. Ước tính thiệt hại của vụ nổ này lên tới 15 tỷ USD.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:31:00 12/10/2021

    Tiếp tục thêm vụ đánh bom xe ở Aleppo, Syria

    Đầu giờ chiều nay (theo giờ địa phương), một khối thuốc nổ đã được kích hoạt nhằm vào một chiếc xe hơi tại thành phố Al-Bab, ở Đông Bắc tỉnh Aleppo, Syria. Rất may là chưa có báo cáo nào ghi nhận thương vong.

    Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - TT Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận tuyên bố nóng, chiến sự Syria bùng cháy - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ nổ bom ở Aleppo, Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:48:00 12/10/2021

    Mỹ thiết kế tàu ngầm tấn công thành "kẻ săn mồi đỉnh cao"

    Chuẩn đô đốc Bill Houston - Chỉ huy Lực lượng Tàu ngầm Hải quân Mỹ, cho biết: "Chúng tôi đang thiết kế một tàu ngầm tấn công đỉnh cao". 

    Chiếc tàu ngầm mới này được đặt tên là SSN (X) và sẽ kế thừa, phát huy những tính năng tốt nhất của 3 lớp tàu ngầm trước đó của Hải quân Mỹ, gồm tàu ngầm lớp Seawolf, tàu ngầm tấn công lớp Virginia (SSN) và các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia vẫn đang được phát triển (SSBN).

    Ông Kevin Graney, chủ tịch của Tập đoàn General Dynamics Electric Boat - nhà thầu đóng tất cả các tàu ngầm của Hải quân - cho biết sự phối hợp có thể tăng lên khi các chi tiết cụ thể của tàu ngầm mới được xác định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:35:00 12/10/2021

    Vị trí mới nhất của các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ ngày 12/10/2021

    Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - TT Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận tuyên bố nóng, chiến sự Syria bùng cháy - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:55:00 12/10/2021

    Chiến sự Syria có nhiều diễn biến mới

    Chiến sự Syria có nhiều diễn biến mới. Cụ thể:

    - Có thêm nhiều vụ không kích mới xảy ra ở Bukamal trong đêm, đánh trúng các mục tiêu ở khu vực biên giới.

    - Không quân Nga ném bom ở Marea, nằm về phía Bắc Aleppo. Tuy nhiên, những báo cáo ban đầu cho thấy tên lửa của Nga phóng xuống khu vực này đã không phát nổ.

    Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - TT Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận tuyên bố nóng, chiến sự Syria bùng cháy - Ảnh 1.

    Không quân Nga ném bom ở phía Bắc Aleppo (vòng tròn đỏ phía trên, bên trái) và vị trí xảy ra vụ nổ bí ẩn ở Bukamal.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:50:00 12/10/2021

    Nhiều con tin thoát khỏi phiến quân Nigeria

    Giới chức Nigeria thông báo 6 phụ nữ và 9 trẻ em đã chạy thoát khỏi những phần tử thánh chiến ở miền Đông Bắc nước này bắt cóc họ trước đó.

    Những người này bị phiến quân bắt cóc trong các vụ tấn công riêng rẽ nhằm vào bang Borno và bang Adamawa ở nhiều tháng trước.

    Trong thông báo ngày 11/10, giới chức bang Borno cho biết những con tin này, trong đó có một phụ nữ mang thai tháng thứ 8, đã chạy trốn khỏi khu rừng Buni Yadi, bang Yobe láng giềng với bang Borno, vượt quãng đường dài tới 90 km trong 6 ngày.

    Hiện chưa rõ nhóm nào đã bắt cóc các phụ nữ và trẻ em nói trên, nhưng Buni Yadi là sào huyệt của nhóm thánh chiến có quan hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chi nhánh Tây Phi (ISWAP), tách ra từ nhóm phiến quân Boko Haram vào năm 2016 để trở thành một lực lượng thống trị trong khu vực.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:06:00 12/10/2021

    Bất ngờ lớn với triển lãm vũ khí mới của Triều Tiên

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã đích thân tới thăm Triển lãm quốc phòng mang tên "Tự vệ 2021", sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, ông nhấn mạnh kẻ thù của Bình Nhưỡng là "chiến tranh", không phải Mỹ hay Hàn Quốc.

    Tại triển lãm, Triều Tiên đã trưng bày nhiều loại vũ khí tối tân, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-16. Tên lửa này từng xuất hiện trong cuộc duyệt binh tháng 10/2020 nhưng chưa được phóng thử.

    Các loại vũ khí mới của Triều Tiên được giới thiệu tại triển lãm đã khiến giới chuyên gia quân sự quốc tế rất bất ngờ bởi sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí mới trước đây chưa từng được công khai, cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đã có những bước tiến vượt bậc.

    Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - TT Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận tuyên bố nóng, chiến sự Syria bùng cháy - Ảnh 1.
    Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - TT Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận tuyên bố nóng, chiến sự Syria bùng cháy - Ảnh 2.
    Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - TT Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận tuyên bố nóng, chiến sự Syria bùng cháy - Ảnh 3.
    Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - TT Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận tuyên bố nóng, chiến sự Syria bùng cháy - Ảnh 4.
    Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - TT Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận tuyên bố nóng, chiến sự Syria bùng cháy - Ảnh 5.
    Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - TT Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận tuyên bố nóng, chiến sự Syria bùng cháy - Ảnh 6.

    Các loại vũ khí mới và hiện đại của Triều Tiên đã được giới thiệu công khai.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:54:00 12/10/2021

    Tình hình Afghanistan: Taliban tìm kiếm các mối quan hệ tích cực với EU

    Phát biểu tại một sự kiện do Trung tâm nghiên cứu xung đột và nhân đạo của Qatar tổ chức, ông Muttaqi cho biết cuộc gặp với các quan chức EU sẽ diễn ra trong ngày 12/10. Ngoài ra, ông nêu rõ hiện chính phủ lâm thời tại Afghanistan cũng đang tiến hành nhiều cuộc gặp tích cực với các đại diện của nhiều quốc gia khác.

    Ông Muttaqi nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn tạo dựng các mối quan hệ tích cực với toàn thế giới. Chúng tôi tin tưởng ở các mối quan hệ cân bằng. Chúng tôi tin rằng mối quan hệ cân bằng như vậy có thể giúp Afghanistan thoát khỏi bất ổn".

    Trước khi thông báo kế hoạch đàm phán trực tiếp với EU nói trên, ông Muttaqi cho biết ông đã gặp các quan chức Đức và một nghị sĩ Anh tại Doha. Ngoài ra, ông cũng đã có cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên với các quan chức Mỹ kể từ khi Washington rút quân khỏi Afghanistan sau cuộc chiến kéo dài 20 năm qua tại quốc gia Nam Á này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:33:00 12/10/2021

    Tổng thống Erdogan sẵn sàng tấn công vào Syria: Giờ G sắp điểm

    Ngày 11/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ra tuyên bố nóng cho biết nước này đang chuẩn bị triển khai chiến dịch quân sự mới tại Syria, nơi các lực lượng của Ankara đang gặp phải những cuộc tấn công từ các tay súng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn.

    Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành các bước đi cần thiết tại Syria trong thời gian sớm nhất.

    Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm vũ trang do nước này ủng hộ đã kiểm soát những vùng lãnh thổ bên trong Syria sau một loạt chiến dịch quân sự từ năm 2016 nhằm vào nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lực lượng dân quân YPG người Kurd.

    Ankara coi YPG là nhánh tại Syria của lực lượng vũ trang ly khai đảng Công nhân người Kurd (PKK), trong khi đó Washington lại coi YPG là đồng minh trong cuộc chiến chống IS tại Syria bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - TT Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận tuyên bố nóng, chiến sự Syria bùng cháy - Ảnh 2.

    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ sớm phát động chiến dịch quân sự mới ở miền Bắc Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:40:00 12/10/2021

    Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer Mỹ áp sát biên giới Nga

    Sputnik dẫn thông báo của Bộ chỉ huy Không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi cho biết 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của nước này đã bay qua Litva gần biên giới Nga.

    Các máy bay B-1B Lancer có khả năng mang vũ khí hạt nhân này đã xuất kích từ một căn cứ không quân ở Anh và sau khi bay áp sát biên giới Nga, chúng đã được tiếp nhiên liệu ở Đức.

    Biên đội B-1B Lancer đã thực hiện phối hợp với các máy bay chỉ thị mục tiêu của Litva và Anh làm nhiệm vụ phát hiện các mục tiêu giả định trên mặt đất.

    Thông cáo báo chí nêu rõ: "Mục đích của chuyến bay là tăng cường sự sẵn sàng và phối hợp tác chiến của các đơn vị dẫn mục tiêu chịu trách nhiệm phối hợp không kích hỗ trợ lực lượng mặt đất".

    Trước đó, 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ này được điều động đến châu Âu từ một căn cứ không quân ở bang Texas.

    Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - TT Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận tuyên bố nóng, chiến sự Syria bùng cháy - Ảnh 1.

    Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Không quân Mỹ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:11:00 12/10/2021

    Vụ nổ bí ẩn khiến thủ đô Kabul, Afghanistan rung chuyển

    Theo một số báo cáo, đã có vụ nổ lớn xảy ra ở Quận 5, thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 11/10/2021. Vụ việc này được cho là xảy ra tiếp sau các cuộc đọ súng giữa lực lượng Taliban và khủng bố IS.

    Hiện chưa có thông tin chi tiết và giới chức địa phương cũng chưa xác nhận các báo cáo nói trên.

    Vụ nổ có thể là một tai nạn hay có thể liên quan tới một hoạt động tiễu trừ khủng bố của Taliban.

    Hiện Taliban đã phát động các chiến dịch truy quét khủng bố IS ở thủ đô và các khu vực ngoại vi. Báo cáo thành công bước đầu được ghi nhận ở các quận 17 và 7 ở Kabul.

    Hôm 10/10, một ngowif phát ngôn của Taliban tuyên bố chính phủ mới có thể tiêu diệt khủng bố ISIS-Khorasan bằng nội lực của mình mà không cần tới sự trợ giúp từ Mỹ.

    Theo người phát ngôn này, kết quả của các chiến dịch trên khiến 19 tay súng khủng bố IS đã bị tiêu diệt và 16 tên khác bị thương.

    Nổ súng ở biên giới Ấn Độ, đẫm máu nhất năm 2021 - TT Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận tuyên bố nóng, chiến sự Syria bùng cháy - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: South Front.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:26:00 12/10/2021

    Nổ lớn rung chuyển khu chợ đông đúc ở Afrin, Syria - Thương vong

    Vừa có thêm một vụ nổ lớn khiến thành phố Afrin trên vùng nông thôn phía Bắc Aleppo, Syria rung chuyển. Các nguồn tin địa phương báo cáo đã có thương vong.

    Theo đó, một xe tải chứa bom đã phát nổ tại một khu chợ đông đúc ở vùng do lực lượng Quân đội Quốc gia Syria (SNA) ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.

    Theo thông tin ban đầu, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Các nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính. Không rõ liệu họ có phải là thành viên của các nhóm vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hay là dân thường.

    Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm.

    Nổ lớn rung chuyển khu chợ đông đúc ở Afrin, Syria - Thương vong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:19:00 12/10/2021

    Thổ Nhĩ Kỳ sắp 'khai hỏa' ở Syria

    Ngày 11/10, Tổng thống TayyipErdogan cho biết, nước này đang chuẩn bị triển khai chiến dịch quân sự mới tại Syria, nơi các lực lượng của Ankara đang gặp phải những cuộc tấn công từ các tay súng người Kurd được Mỹ ủng hộ.

    Phát biểu sau khi chủ trì một cuộc họp nội các, Tổng thống Erdogan nói: "Chúng tôi không còn kiên nhẫn được nữa ở một số khu vực đang là nguồn gốc của các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào đất nước chúng tôi từ Syria ".

    Nhà lãnh đạo tuyên bố: "Chúng tôi quyết tâm loại trừ những mối đe dọa xuất phát từ Syria theo cách của mình. Chúng tôi sẽ tiến hành các bước đi cần thiết tại Syria trong thời gian sớm nhất".

    Phát biểu của ông Erdogan được đưa ra sau một vụ đánh bom xe ngày 11/10 tại thành phố Afrin ở miền Bắc Syria làm 6 người chết, trong đó có ít nhất một tay súng nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

    Biên giới Trung Quốc và Ấn Độ căng thẳng, đại quân ùn ùn ra mặt trận - Thêm một chiến trường mới bùng nổ rực lửa - Ảnh 1.

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, nước này chuẩn bị mở chiến dịch quân sự mới ở Syria. Ảnh: Reuters

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:09:00 12/10/2021

    Mozambique: Tiêu diệt thủ lĩnh Hội đồng quân sự Renamo tự xưng

    Tư lệnh Cảnh sát Mozambique (PRM) Bernardino Rafael cho biết lực lượng Quốc phòng và An ninh (FDS) nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh Mariano Nhongo của Hội đồng quân sự Renamo (tự xưng) vào sáng 11/10.

    Thủ lĩnh Mariano Nhongo bị FDS tiêu diệt tại một khu rừng ở huyện Cheringoma, tỉnh Sofala, miền Trung Mozambique. Ngoài ra, FDS cũng tiêu diệt một trong những trợ thủ thân cận nhất của Mariano Nhongo, thu giữ 6 vũ khí, một khẩu súng lục, 95 viên đạn và một khẩu AK47.

    Hội đồng quân sự Renamo tự xưng, tuyên bố ly khai từ Lực lượng Kháng chiến quốc gia Mozambique (Renamo), sau khi Renamo ký Hiệp định Hòa bình và hòa giải Maputo vào tháng 8/2019 với Chính phủ Mozambique do đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (Frelimo) cầm quyền.

    NÓNG: Biên giới Trung Quốc và Ấn Độ căng thẳng, đại quân ùn ùn ra mặt trận - Thêm một chiến trường mới bùng nổ rực lửa - Ảnh 1.

    Mariano Nhongo, thủ lĩnh của Hội đồng quân sự Renamo (tự xưng). Ảnh: DW

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:05:00 12/10/2021

    Cuộc chiến tranh mới bùng nổ - QĐ Ethiopia tấn công Tigray

    Getachew Reda, một phát ngôn viên của lực lượng Tigray (hay còn gọi là Mặt trận giải phóng nhân dân Tigray, viết tắt TPLF) đã nói với hãng tin Reuters rằng Quân đội Ethiopia đã phát động một chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn vào khu vực.

    Theo người phát ngôn này, Quân đôi Ethiopia cùng với lực lượng đặc nhiệm từ phía Bắc khu vực Amhara đã bắt đầu tấn công từ sáng hôm qua.

    Vụ tấn công nói trên nổ ra sau khi chính phủ tuyên bố hôm 28/06 rằng một lệnh ngừng bắn vô điều kiện "sẽ kết thúc cho tới khi hết mùa canh tác nông nghiệp" ở vùng Tigray.

    Như vậy, với chiến dịch tấn công quy mô lớn của Quân đôi Ethiopia, trên thế giới lại tiếp tục chứng kiến thêm một cuộc chiến tranh mới cũng rất khốc liệt.

    NÓNG: Biên giới Trung Quốc và Ấn Độ căng thẳng, đại quân ùn ùn ra mặt trận - Thêm một chiến trường mới bùng nổ rực lửa - Ảnh 1.

    Các chiến binh thuộc Quân đội quốc gia Ethiopia. Ảnh: Amanuel Sileshi/AFP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:52:00 12/10/2021

    Binh sĩ Ấn Độ bị bắn chết ở biên giới - Trung Ấn tăng cường triển khai binh sỹ ở khu vực biên giới

    Một phát ngôn viên của Quân đội Ấn Độ cho biết, 5 binh sĩ nước này đã bị bắn chết ở vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ quản. Thủ phạm gây ra vụ việc được cho là các tay súng ly khai. Đây là vụ đụng độ đẫm máu nhất kể từ tháng Hai năm nay.

    Vụ xả súng xảy ra tại một con đèo gần Giới tuyến kiểm soát (LOC) phân chia lãnh thổ Himalaya đang tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan.

    Trong một diễn biến khác, cuộc đàm phán giữa các chỉ huy quân đội Trung Quốc và Ấn Độ ngày 10/10 nhằm tháo gỡ căng thẳng dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) tại khu vực Ladakh ở biên giới hai nước đã kết thúc không đạt tiến triển.

    Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Trung Quốc Long Shaohua cho rằng phía Ấn Độ đã đưa ra "các yêu cầu phi lý và không thực tế," song không nêu cụ thể.

    Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho rằng phía Ấn Độ đưa ra "những đề nghị mang tính xây dựng," nhưng phía Trung Quốc "không sẵn sàng thảo luận" đồng thời "không đưa ra được đề xuất nào thúc đẩy giải quyết vấn đề." .

    Phía Ấn Độ cho biết hai bên đã nhất trí duy trì đối thoại cũng như duy trì sự ổn định tại khu vực này.

    Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng cường triển khai binh sỹ ở khu vực biên giới trên trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các vụ xung đột giữa hai bên hồi tháng 6/2020.

    Đầu tháng 10 này, quân đội Ấn Độ cho biết Trung Quốc điều động "số lượng đáng kể" các binh sỹ tới LAC, khiến phía Ấn Độ phải triển khai một số lượng quân tương ứng. Vài ngày trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng binh sĩ Ấn Độ đã xâm nhập bất hợp pháp vào Trung Quốc, song New Delhi bác bỏ cáo buộc này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Nóng
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên