Nổ lớn liên tiếp rung chuyển các cơ sở hạt nhân Iran: Hiện tượng quá bất thường, thế lực bí ẩn nào đứng sau?


Mật độ xảy ra các vụ nổ gần đây ở Iran là điều khá bất thường và đang xuất hiện những dấu hiệu cho thấy có một chiến dịch tấn công phối hợp nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.


 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:00:00 14/07/2020

    Tóm tắt tình hình tây bắc Syria ngày 14/7

    - Quân chính phủ Syria (SAA) pháo kích thị trấn Kansafra và làng al-Fateera ở vùng nông thôn nam Idlib.

    - Một vụ tấn công bằng thuốc nổ tự chế nhằm vào xe quân sự Nga gần thành phố Ariha trong cuộc tuần tra chung Nga-Thổ trên đường cao tốc M4, 3 binh sĩ Nga thương vong.

    - Hayat Tahrir al-Sham tấn công hang ổ của IS ở Sarmin.

    - Một vụ nổ xảy ra tại thành phố Afrin. Không có thương vong nào được ghi nhận.

    Nổ lớn liên tiếp rung chuyển các cơ sở hạt nhân Iran: Hiện tượng quá bất thường, thế lực bí ẩn nào đứng sau? - Ảnh 1.

    Nguồn ảnh: South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:24:00 14/07/2020

    QĐ Syria bắt giữ các phiến quân do thám cơ sở quân sự Nga

    Trong ngày 14/7, quân đội Syria (SAA) đã bắt giữ 3 phiến quân thuộc tổ chức Maghawir al-Thawra. Những tên này được cho là đã thu thập dữ liệu về các cơ sở quân sự của Nga.

    Theo lời các phiến quân, ngoài các cơ sở quân sự của Nga, họ còn thu thập dữ liệu về các cơ sở quân sự của Syria và Iran.

    Nổ lớn liên tiếp rung chuyển các cơ sở hạt nhân Iran: Hiện tượng quá bất thường, thế lực bí ẩn nào đứng sau? - Ảnh 1.

    Nguồn ảnh: South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:30:00 14/07/2020

    Mỹ đưa nhiều thiết bị quân sự tới tỉnh Hasakah của Syria

    Hãng thông tấn SANA của Iran đưa tin, ngày 14/7, các lực lượng Mỹ đã cử quân tiếp viện , lực lượng hậu cần cùng nhiều trang thiết bị quân sự tới tỉnh Hasakah ở miền Đông Bắc Syria.

    Theo SANA, Mỹ đã đưa thiết bị quân sự tới khu vực Gweiran ở Hasakah, nơi Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Washington hậu thuẫn đã chiếm giữ một số cơ quan chính phủ từ cuối tháng trước. Trong số những thiết bị quân sự mà Mỹ đưa tới Gweiran có các loại radar và thiết bị gây nhiễu.

    Vào ngày 27/6, SDF đã đột kích một số cơ quan chính phủ ở Gweiran và ngăn các công chức nhà nước đi vào khu vực này. Tỉnh Hasakah và thành phố Qamishli trong tỉnh này hiện do cả các lực lượng Chính phủ Syria và lực lượng người Kurd kiểm soát.

    Trong khi đó, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng mọi hoạt động tại nhà máy nước Aluk, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Hasakah cùng khu vực lân cận. Đây là lần thứ 7 lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa nhà máy Aluk kể từ khi giành quyền kiểm soát cách đây nhiều ngày. Điều này khiến người dân ở Hasakah rơi vào tình trạng thiếu nước uống và nước sinh hoạt trầm trọng./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:45:00 14/07/2020

    Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ 15km lãnh thổ biên giới Iraq

    Hôm thứ ba, Ủy ban An ninh và Quốc phòng tại Quốc hội Iraq kêu gọi nước này cần đối đầu với các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Iraq, đồng thời lên án việc Ankara lợi dụng các thỏa thuận cũ để thâm nhập sâu vào Iraq.

    Thông tấn xã Iraq dẫn lời người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Iraq Muhammad Reza Al-Haidar tuyên bố "Iraq phản đối một quốc gia xâm phạm chủ quyền và tiến hành các cuộc không kích bên trong lãnh thổ Iraq", đồng thời kêu gọi chính phủ Iraq hãy giải quyết cuộc khủng hoảng này.

    Nổ lớn liên tiếp rung chuyển các cơ sở hạt nhân Iran: Hiện tượng quá bất thường, thế lực bí ẩn nào đứng sau? - Ảnh 1.

    Một chiếc xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

    Haider cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã dựa vào thỏa thuận an ninh được ký kết trước đó là cho phép Ankara tiến sâu từ 5-7km ở dải biên giới. Song, Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt quá giới hạn này và chiếm giữ khoảng 15km ở dải biên giới với Iraq.

    Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng, Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm thực hiện mọi biện pháp cần thiết trong khuôn khổ nguyên tắc tự vệ theo luật pháp quốc tế để chống lại các hoạt động phá hoại đến từ vùng đất Iraq, nơi đe dọa biên giới, an ninh và ổn định của nước này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:00:00 14/07/2020

    Nga không kích ác liệt, trả đũa vụ tấn công vào đoàn tuần tra Nga-Thổ

    Theo South Front, ít nhất 3 binh sĩ Nga đã bị thương sau vụ tấn công bằng thiết bị nổ tự chế (IED) nhằm vào tuyền tuần tra của Nga-Thổ trên đường cao tốc M4, nam Idlib.

    Các nguồn tin ủng hộ chính phủ Syria cho biết, để đáp trả vụ tấn công, Không quân Nga đã ngay lập tức phát động các cuộc không kích nhằm vào các nhóm phiến quân cực đoan ở đông bắc Lattakia và tây nam Idlib.

    Nổ lớn liên tiếp rung chuyển các cơ sở hạt nhân Iran: Hiện tượng quá bất thường, thế lực bí ẩn nào đứng sau? - Ảnh 1.

    Hình ảnh tại hiện trường vụ nổ. Nguồn: South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:49:00 14/07/2020

    Iran xử tử điệp viên làm việc cho CIA

    Theo trang tin Mizan, Iran đã tiến hành xử tử một điệp viên của nước này với cáo buộc hoạt động gián điệp cho Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

    Reza Asgari, một cựu nhân viên Bộ Quốc phòng Iran đã bị xét xử vì tội bán thông tin về chương trình tên lửa của Iran cho CIA. Nhân vật này đã bị Iran hành quyết hồi tuần trước.

    Căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng từ sau vụ Mỹ không kích ám sát tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở Baghdad hôm 3/1/2020.

    Iran sau đó đã đáp trả bằng cuộc tấn công tên lửa ồ ạt vào các căn cứ quân sự ở Iraq có binh lính Mỹ đồn trú.

    Mùa Hè năm ngoái, Tehran tuyên bố đã phá vỡ một đường dây gián điệp của CIA gồm 17 cá nhân, trong đó một số đã bị kết án tử hình.

    Nổ lớn liên tiếp rung chuyển các cơ sở hạt nhân Iran: Hiện tượng quá bất thường, thế lực bí ẩn nào đứng sau? - Ảnh 1.

    Tướng Qassem Soleimani. Ảnh: Reuters

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:29:00 14/07/2020

    Đoàn xe quân sự Nga bị tấn công ở Syria

    Trung tâm hòa giải các bên xung đột của BQP Nga ở Syria cho biết, 3 binh lính của lực lượng này đã bị thương trong một vụ tấn công khủng bố xảy ra Idlib vào sáng ngày hôm nay.

    Một thiết bị nổ tự chế (IED) đã phát nổ lúc khoảng 5:50 sáng khi lực lượng quân sự hỗn hợp Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đợt tuần tra chung lần thứ 20 ở cao tốc M4 phía Nam Idlib, Tây Bắc Syria.

    Xin mời đọc thông tin chi tiết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:26:00 14/07/2020

    Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục triển khai một lượng lớn phương tiện sang lãnh thổ Syria

    Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), một đoàn xe quân sự mới của Thổ Nhĩ Kỳ lại vừa tiến qua cửa khẩu biên giới Kafr Losin vào phía Bắc tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

    Đoàn xe kể trên gồm khoảng 30 phương tiện bọc thép và xe tải chở theo trang thiết bị vũ khí và hậu cần di chuyển tới các căn cứ quân sự mà Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập tại khu vực giảm leo thang căng thẳng ở Idlib.

    Kẻ từ thời điểm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực đầu tháng 3 vừa qua đã có 4.670 xe quân sự cùng hàng nghìn binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria.

    Còn nếu tính từ 2/2 thì tổng số phương tiện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ Syria đã lên tới 8.005 chiếc, trong đó có nhiều xe tăng, xe bọc thép chở quân, các chốt an ninh di động và radar quân sự. Cùng với đó, Ankara cũng đã triển khai trên 11.000 binh sĩ tới Idlib và Aleppo.

    Nổ lớn liên tiếp rung chuyển các cơ sở hạt nhân Iran: Hiện tượng quá bất thường, thế lực bí ẩn nào đứng sau? - Ảnh 1.

    Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào lãnh thổ Syria. Ảnh: SOHR

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:18:00 14/07/2020

    Cháy nổ lại diễn ra tại một cơ sở khí đốt ở Iran

    Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin, một vụ cháy nổ nữa lại vừa diễn ra tại nhà máy sản xuất khí hóa lỏng ở khu công nghiệp Kavian Fariman, thuộc tỉnh miền Đông Razavi Khorasa vào ngày 13/7.

    Vụ cháy kèm theo nổ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty vận hành và nhà xưởng của một công ty lân cận nhưng không có thương vong về người.

    Cảnh sát Iran cùng với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã có mặt tại hiện trường. Giới chức Iran đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy, nổ.

    Kể từ cuối tháng 6 vừa qua, tại Iran đã liên tục xảy ra nhiều vụ cháy nổ ở các khu công nghiệp, cơ sở hạt nhân và căn cứ quân sự.

    Hôm 12/7, cũng xảy ra cháy ra tại một cơ sở khí đốt thuộc quyền sở hữu của Công ty Hóa dầu Shahid Tondgooyan ở Tây Nam Iran.

    Trước đó, một vụ nổ ở phía Tây Thủ đô Tehran đã được ghi nhận vào rạng sáng ngày 10/6. Kênh truyền hình Al-Arabiya đưa tin, vụ nổ xuất phát từ một kho chứa tên lửa của IRGC ở phía Tây Nam Thủ đô Tehran.

    Nổ lớn liên tiếp rung chuyển các cơ sở hạt nhân Iran: Hiện tượng quá bất thường, thế lực bí ẩn nào đứng sau? - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:37:00 14/07/2020

    Ai Cập được “bật đèn xanh” can thiệp vào cuộc chiến ở Libya

    Quốc hội Libya có trụ sở ở miền Đông đất nước hậu thuẫn cho Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Haftar đã “bật đèn xanh”  cho các lực lượng vũ trang Ai Cập can thiệp vào cuộc nội chiến ở Libya.

    Đầu tháng 6 vừa qua, Ai Cập là nước đã đưa ra Sáng kiến Hòa bình Cairo nhằm mở đường cho một thỏa thuận chính trị tại Libya, đồng thời kêu gọi các bên tham chiến ngừng bắn từ 8/6.

    Đề xuất được Liên đoàn Ả Rập, Nga, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) ủng hộ nhưng lại vấp phải sự phản đối từ Chính phủ Đoàn kết Quốc gia Libya (GNA) và Thổ Nhĩ Kỳ.

    “Chúng tôi kêu gọi hai quốc gia anh em, Libya và Ai Cập, cùng nỗ lực đánh bại những kẻ xâm lăng, bảo đảm an ninh và sự ổn định chung ở đất nước chúng tôi cũng như trong khu vực”, tuyên bố của Quốc hội miền Đông Libya viết.

    Nổ lớn liên tiếp rung chuyển các cơ sở hạt nhân Iran: Hiện tượng quá bất thường, thế lực bí ẩn nào đứng sau? - Ảnh 1.

    Binh lính Quân đội Quốc gia Libya ở Benghazi. Ảnh: Reuters

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:57:00 14/07/2020

    Nga bổ nhiệm tướng Milad Jadid làm Tư lệnh Quân đoàn 5 thuộc QĐ Syria

    Hôm Chủ Nhật, Nga đã bổ nhiệm Thiếu tướng Milad Jadid làm Tư lệnh Quân đoàn 5, đơn vị được Moscow thành lập vào tháng 11/2016. Tướng Milad Jadid thay thế vị trí cho Thiếu tướng Zaid Saleh.

    Tướng Jadid từng được bổ nhiệm vào tháng 6 năm ngoái làm chỉ huy của Lực lượng Đặc biệt (hay lực lượng Thunderbolt), một trong những đơn vị thiện chiến nhất của Quân đội Chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad.

    Đơn vị này có nhiệm vụ hỗ trợ cho lực lượng Vệ binh Cộng hòa trong nhiệm vụ bảo vệ các cung điện của tổng thống Syria.

    Tháng 8/2018, Nga đã trang bị cho Lực lượng Đặc biệt trên các vũ khí hiện đại như súng trường cá nhân, súng bắn tỉa, ống nhòm được chính các đơn vị biệt động Nga sử dụng.

    Nổ lớn liên tiếp rung chuyển các cơ sở hạt nhân Iran: Hiện tượng quá bất thường, thế lực bí ẩn nào đứng sau? - Ảnh 1.

    Thiếu tướng Milad Jadid

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:32:00 14/07/2020

    Máy bay trực thăng Nga quần thảo ở địa bàn do lực lượng dân chủ Syria kiểm soát

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh các máy bay trực thăng Nga bay trên không phận của Lữ đoàn 93 thuộc Quân đội Chính phủ Syria (SAA) ở Ain Issa, địa bàn do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát.

    Trực thăng Nga quần thảo ở địa bàn do lực lượng dân chủ Syria kiểm soát


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:47:00 14/07/2020

    Iran tuyên bố bất cứ kẻ nào gây ra vụ nổ ở cơ sở hạt nhân Natanz đều sẽ phải trả giá

    Iran ngày 13/4 cảnh báo, bất kỳ quốc gia nào đứng đằng sau vụ nổ tại cơ sở làm giàu uranium ở Natanz hôm 2/7 vừa qua đều sẽ phải đón nhận đòn trả đũa từ Tehran.

    “Sau khi tổng hợp thông tin, một báo cáo đầy đủ về vụ việc sẽ được công bố và chúng tôi sẽ thực hiện các hành động cần thiết dựa theo kết quả điều tra”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Seyed Abbas Mousavi tuyên bố.

    “Nếu một chế độ hay chính phủ nào đó dính líu tới vụ việc, Iran sẽ đáp trả một các quyết đoán”, ông Mousavi nhấn mạnh.

    Ngày 2/7, Iran thừa nhận có một “sự cố” xảy ra tại khu phức hợp Natanz nhưng cho biết họ đã không có thương vong nào và vụ việc không thể khiến Tehran dừng các công việc làm giàu uranium tại đây.

    Một quan chức tình báo Trung Đông giấu tên chia sẻ trên tờ New York Times tuần trước rằng, Israel là nước chịu trách nhiệm về vụ tấn công, mà theo nguồn tin này thì nó đã được thực hiện bằng một quả bom cực mạnh.

    Như thường lệ, Israel hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin của New York Times.

    Nổ lớn liên tiếp rung chuyển các cơ sở hạt nhân Iran: Hiện tượng quá bất thường, thế lực bí ẩn nào đứng sau? - Ảnh 1.

    Thiệt hại tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: AP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:16:00 14/07/2020

    Mỹ trực tiếp huấn luyện các tay súng phiến quân Syria

    Một trong ba tay súng phiến quân bị giam giữ ở gần thành phố Palmyra thuộc miền Tây Syria nói với các phóng viên rằng anh ta đã được đào tạo dưới sự giám sát của các hướng dẫn viên người Mỹ.

    Abdullah al-Mishuat cho biết, anh ta và các cộng sự của mình được dạy cách sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Người Mỹ thường tới các buổi học để "quan sát từ xa, theo dõi và đánh giá quá trình huấn luyện”. Tuy nhiên, các cuộc tập trận lại do người Syria thực hiện.

    “Chúng tôi được các hướng dẫn viên Mỹ dạy cách sử dụng tất cả các loại vũ khí do Mỹ sản xuất. Người Mỹ quan sát từ xa, theo dõi và đánh giá việc huấn luyện. Quá trình huấn luyện rất khó khăn và thường kéo dài trong hai hoặc ba giờ, không hơn không kém”,  Abdullah al-Mishuat chia sẻ với các phóng viên.

    Theo al-Mishuat, mặc dù được người Mỹ huấn luyện với vũ khí do Mỹ sản xuất nhưng các chiến binh Syria lại được phái đi thực hiện nhiệm vụ với súng của Nga.

    Một trong các tay súng bị giam giữ, Jasem al-Ali, tiết lộ rằng nhóm 8 người của họ được giao nhiệm vụ thu thập thông tin về các cơ sở của Nga, Iran và Syria.

    Nổ lớn liên tiếp rung chuyển các cơ sở hạt nhân Iran: Hiện tượng quá bất thường, thế lực bí ẩn nào đứng sau? - Ảnh 1.

    Binh sĩ QĐ tấn công các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Palmyra. Ảnh: Sputnik

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:31:00 14/07/2020

    QĐ Syria đồng loạt tấn công các mục tiêu khủng bố để trả đũa cho vụ tập kích vào căn cứ KQ Hmeimim

    Trong 24 giờ qua, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa  nhằm vào các vị trí của các lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở ở phía Tây Bắc đất nước.

    Các nguồn tin thực địa ở tỉnh Idlib cho biết, Quân đội Chính phủ Syria đã pháo kích dữ dội vào thành trì của lực lượng thánh chiến nằm ở địa bàn giữa vùng đồng bằng Jabal Al-Zawiya, Al-Ghaab và Jabal Al-Akrad. Mục tiêu trọng tâm chính là các vị trí của Đảng Hồi giáo Turkestan ( TIP) và tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS).

    Cuộc tấn công trên diện rộng này được Quân đội Syria phát động để trả đũa cho các vụ đánh bom liều chết bằng máy bay không người lái (UAV) vào căn cứ không quân của Nga ở Hmeimim hôm thứ Bảy trước đó.

    Nguồn tin từ thành phố ven biển Jableh cho biết, phiến quân thánh chiến đã cố gắng ném bom căn cứ không quân Hmeimim bằng máy bay không người lái vũ trang cất cánh từ trục Latakia - Idlib.

    Tuy nhiên, số UAV này đã bị bắn hạ trước khi chúng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào tại căn cứ Hmeimim và thành phố Jableh lân cận.

    Nổ lớn liên tiếp rung chuyển các cơ sở hạt nhân Iran: Hiện tượng quá bất thường, thế lực bí ẩn nào đứng sau? - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:56:00 14/07/2020

    Điều bất thường gì đang xảy ra tại các cơ sở hạt nhân Iran?

    Chiều Chủ Nhật cuối tuần qua, nhà máy hóa dầu Shahid Tondgooyan ở tỉnh Khuzestan của Iran bất ngờ bốc cháy. Từng làn khói đen ngùn ngụt bốc lên sau những ngọn lửa rực đỏ.

    Vài giờ trước đó, tại địa điểm cách nhà máy Shahid Tondgooyan khoảng hơn 500 dặm, nhiều tiếng nổ đã làm rung chuyển tầng hầm của một nhà kho cũ trong ở phía bắc Tehran. Tòa nhà hai tầng được cho là đã chứa ít nhất 30 bình gas được sử dụng cho những mục đích chưa rõ ràng.

    Cả hai sự cố xảy ra chưa đầy hai ngày sau một loạt vụ nổ kèm theo mất điện diễn ra ở phíaTây Thủ đô Tehran vào đầu giờ ngày thứ Sáu. Truyền thông địa phương cho biết, nhiều âm thanh giống như súng cối hoặc tên lửa phòng không đã được nghe thấy.

    Vụ nổ được cho là đã xảy ra tại một kho chứa tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

    Nổ lớn liên tiếp rung chuyển các cơ sở hạt nhân Iran: Hiện tượng quá bất thường, thế lực bí ẩn nào đứng sau? - Ảnh 1.

    Hậu quả vụ nổ tại một cơ sở sản xuất tên lửa của Iran ngày 26/6. Ảnh: ISI

    Mặc dù một số quan chức Iran đã đưa ra những lời giải thích về nguyên nhân các vụ cháy, cho đó là do nổ bình chứa xăng nhưng giới chuyên gia vẫn nhận thấy có điều gì kỳ quái đang diễn ra trên khắp đất nước Iran.

    Những cuộc tấn công gần đây nhất xảy ra sau nhiều vụ nổ bí ẩn khác tại các địa điểm nhạy cảm trong suốt ba tuần qua. Không ai biết chính xác điều gì đang xảy ra ngoài việc chúng đã gây xáo trộn và cản trở chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của Iran.

    "Nhịp độ và thời gian xảy ra các vụ nổ gần đây ở Iran là điều không bình thường. Đang xuất hiện những dấu hiệu cho thấy có một chiến dịch tấn công phối hợp được tiến hành để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran", Jason Brodsky, Giám đốc Chính sách của Liên minh chống Chương trình Hạt nhân Iran (UANI) chia sẻ trên kênh truyền hình Fox News.

    “Iran càng thúc đẩy chương trình hạt nhân vi phạm Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) thì khả năng xảy ra thêm các cuộc tấn công càng cao”.

    Vụ tấn công bí ẩn đầu tiên xảy ra vào ngày 26/6 tại một trung tâm sản xuất nhiên liệu lỏng vẫn được biết tới là nơi chế tạo tên lửa đạn đạo ở Khojir, gần Parchin, phía Đông Nam Thủ đô Tehran. Những hình ảnh vệ tinh sau đó đã cho thấy địa điểm này bị thiệt hại lớn khi toàn bộ sườn phía bên bị cháy đen trong vụ nổ.

    Tiếp đến, vào ngày 30/ 6, 19 người Iran lại thiệt mạng sau vụ nổ tại ở một trung tâm y tế tại Tehran.

    Hai ngày sau, vào ngày 2/7, nhà máy làm giàu uranium Natanz nổi tiếng đã bị tấn công bởi một vụ nổ khổng lồ và đã được Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran (AEOI) xác nhận bởi. Đây là nơi Iran dùng để phát triển máy ly tâm phục vụ sản xuất uranium và được cho là cũng đang phát triển các vũ khí hạt nhân khác.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên