Cập nhật lúc

Đáp án các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của CA vận chuyển bài thi

Những cái ôm đầy yêu thương, những cái đấm tay chúc thi tốt đan xen tâm trạng lo lắng hồi hộp chờ đợi con em mình trong giờ thi là những cảm xúc mà bậc cha mẹ nào cũng phải trải qua khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra.

undefined
22
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Đề Toán thi tốt nghiệp THPT: Vừa sức thí sinh nhưng để điểm 10 không dễ

    Nếu như một số thí sinh cho rằng đề thi môn Toán vừa sức thì một số khác lại đánh giá đề khó, để giành được điểm cao hoặc tối đa là chuyện "gian nan".

    Tại Hà Nội, ở điểm thi THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, số thí sinh ra sớm rất ít. Các thí sinh đều tranh thủ thời gian để hoàn thành, kiểm tra lại bài.

    Em Nguyễn Đức Quang, thí sinh đầu tiên rời khỏi khu vực thi điểm trường THPT Trưng Vương (Hà Nội) đánh giá: "Đề thi không quá khó. Em đánh dấu hết 50 câu và em tự tin vào kết quả của mình. Do đăng ký vào ĐH Thăng Long nên điểm thi này không quá áp lực với em.

    Ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THPT Lam Sơn (TP Thanh Hóa), đa số các thí sinh cho biết đều làm được từ câu 1 đến câu 30, từ câu 31 trở đi thì mức độ khó tăng dần.

    Thí sinh Trương Thanh Nguyệt, học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đề có tính phân loại học sinh cao nên với 30 câu hỏi đầu hầu hết chúng em đều làm được. Nói chung đề năm nay, học sinh dễ lấy điểm trung bình còn để đạt điểm cao thì không dễ”.



    Đề Toán thi tốt nghiệp THPT: Vừa sức thí sinh nhưng để điểm 10 không dễdantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020

    Chiều 9/8, thí sinh cả nước tiếp tục dự thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với thời gian làm bài 90 phút, theo hình thức trắc nghiệm.

    14h20 thí sinh sẽ được phát đề thi và bắt đầu làm bài từ 14h30. Sẽ có 24 mã đề thi cho 24 thí sinh trong phòng thi.

    Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2020. Mã đề 102

    Đáp án các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của CA vận chuyển bài thi - Ảnh 2.
    Đáp án các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của CA vận chuyển bài thi - Ảnh 3.
    Đáp án các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của CA vận chuyển bài thi - Ảnh 4.
    Đáp án các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của CA vận chuyển bài thi - Ảnh 5.

    Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2020. Mã đề 113

    Đáp án các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của CA vận chuyển bài thi - Ảnh 6.

    Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2020. Mã đề 116

    Đáp án các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của CA vận chuyển bài thi - Ảnh 7.


    Đáp án các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của CA vận chuyển bài thi - Ảnh 8.

    Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2020. Mã đề 101

    Đáp án các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của CA vận chuyển bài thi - Ảnh 9.

    Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2020. Mã đề 104

    Đáp án các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của CA vận chuyển bài thi - Ảnh 10.

    Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2020. Mã đề 103

    Đáp án các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của CA vận chuyển bài thi - Ảnh 11.
    [CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thay 178 giám thị vì liên quan 2 ca Covid-19

    Sáng nay (9/8), bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến 2 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn, việc thay thế giám thị và cán bộ làm nhiệm vụ thi chỉ được thực hiện trước khi buổi thi đầu tiên hơn 10 giờ đồng hồ.

    Những cán bộ, giám thị phải thay thế là những người khai báo có tiếp xúc cả trực tiếp và gián tiếp với 2 ca bệnh Covid-19, trong đó chủ yếu là tiếp xúc gián tiếp.

    "Tỉnh Quảng Trị chủ trương đảm bảo an toàn cho các thí sinh và cả kỳ thi nên bất cứ ai khai báo có tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp đều được thay thế", bà Hương nói.

    Cũng theo bà Hương, trước kỳ thi, Sở này đã chuẩn bị 270 giám thị và cán bộ phục vụ thi dự phòng. Nên khi có diễn biến mới này, những người nằm trong danh sách dự phòng đã được gọi đi thay thế.

    Trước đó, ngày 7/8, tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 ca dương tính với Covid-19. Một là nhân viên y tế làm việc tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh, người còn lại ở thành phố Đông Hà và là bạn của nhân viên y tế nói trên.

    Thay 178 giám thị vì liên quan 2 ca Covid-19vietnamnet.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Bình: 8 thí sinh đi thi bằng xe chuyên dụng, bài thi được khử khuẩn bằng đèn cực tím

    8 thí sinh tại huyện Hưng Hà (Thái Bình) liên quan vùng dịch bị phong tỏa được đưa đón bằng xe riêng, làm bài tại một phòng thi riêng. Bài thi của 8 em này được nhân viên y tế dùng đèn cực tím khử khuẩn 20 phút rồi niêm phong bỏ vào tủ riêng.

    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 1.

    Xe chuyên dụng của ngành y tế Thái Bình đưa 8 thí sinh vào thẳng khu vực phòng thi được bố trí riêng tại điểm thi Trường THPT Hưng Nhân, huyện Hưng Hà - Ảnh: THÀNH TÂM

    Thái Bình: 8 thí sinh đi thi bằng xe chuyên dụng, bài thi được khử khuẩn bằng đèn cực tímtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Livestream: Trước giờ thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk: 53 tuổi vẫn đi thi tốt nghiệp

    Sáng 9/8, đại diện Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã có báo cáo nhanh về tình hình thi và các trường hợp đặc biệt trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT.

    Theo đó, trong buổi thi môn Ngữ văn có 13.710 thí sinh đi thi, (đạt tỷ lệ: 99,46%) có 74 thí sinh vắng thi; không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

    Đắk Lắk có 1 thí sinh lớn tuổi nhất là Nguyễn Thị Thành (SN 1967, học tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Cư Kuin), thi tại điểm thi trường THPT Y Jut. Thí sinh này thi lại 3 môn (Toán, Văn, Địa lý) để lấy điểm xét tốt nghiệp.

    Có 3 thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 2003 dự thi tại các điểm thi: THPT Y Jut; THPT Nguyễn Công Trứ; THPT Lê Hồng Phong. Có 11 thí sinh khuyết tật được miễn thi tốt nghiệp THPT. Tại điểm thi huyện Lắk thí sinh Ngân Thị Th, lớp 12A2 trường THPT Nguyễn Chí Thanh có tiền sử động kinh, sức khỏe yếu. Trước ngày thi, sức khỏe của Thơm không ổn nhưng vẫn đến điểm thi làm thủ tục thi vào chiều 8/8.

    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 1.

    Các thí sinh dò tên mình trong bản thông báo

    Sau đó Thơm bị sốt, tình nguyện viên đưa vào viện cấp cứu nên không tham gia thi tốt nghiệp. Tại buổi họp báo thông tin chính thức về kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ chức trong lúc Đắk Lắk có người mắc COVID-19, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin: Tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh đều có đội ngũ hỗ trợ đo thân nhiệt thí sinh, nếu phát hiện em nào bị sốt, bộ phận y tế lập tức kiểm tra. 

    Nếu thí sinh đó dương tính với SARS-CoV-2 sẽ chuyển đi cách ly. Sát ngày thi mà thí sinh bị ốm, tai nạn sẽ xét đặc cách. Hoặc thí sinh đã thi 1-2 môn nhưng bị ốm, gặp sự cố bắt ngờ không dự thi được cũng sẽ xem xét xét đặc cách...

    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 2.

    Đắk Lắk: 53 tuổi vẫn đi thi tốt nghiệpwww.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Một số thí sinh chạy hớt hải vì đến muộn trong chiều thi môn Toán

    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 1.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 2.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 3.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 4.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 5.

    Sát giờ thi, cổng chính trường THPT Phan Đình Phùng đã đóng lại, nhiều thí sinh đến muộn, hớt hải chạy vào phòng thi.

    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 6.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 7.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 8.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 9.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 10.

    Điểm thi Việt Đức dù đã đóng cổng nhưng vẫn có lác đác thí sinh đến muộn.

    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 11.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 12.

    Thêm 1 thí sinh đến muộn tại điểm thi Việt Đức. Vì thân nhiệt lên tới 38 độ 2 nên thí sinh này đã được đưa vào phòng y tế.

    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 13.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 14.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Trời bất ngờ mưa lớn trong buổi chiều thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

    Ảnh hưởng từ đợt mưa được dự báo là kéo dài nhiều ngày, chiều nay TP.HCM tiếp tục có mưa lớn. Các phụ huynh sợ thí sinh bị tâm lý và không đảm bảo sức khoẻ khi vào phòng thi. 2 ngày trước, tại thành phố xuất hiện cơn mưa lớn chưa từng có trong năm 2020.

    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 1.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 2.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 3.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 4.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 5.

    Phụ huynh, thí sinh đội mưa lớn đến điểm thi THPT Phú Nhuận.

    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 6.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 7.
    Trời bất ngờ đổ mưa lớn, sĩ tử TPHCM hốt hoảng; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 8.

    Mưa mỗi ngày một lớn, dù đã đến giờ tập trung nhưng điểm thi Gia Định vẫn lác đác thí sinh đến dự thi. Vài phụ huynh tìm chỗ trú mưa đợi thí sinh, vài cha mẹ khác do mưa quá lớn nên không thể quay về nhà.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xúc động hình ảnh nam sinh cõng bạn vào phòng thi tốt nghiệp THPT

    Sáng ngày 9/8, tại điểm thi Trường THPT Triệu Sơn 2, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), cảnh tượng nam sinh cõng bạn trên đôi vai bước vào điểm thi thu hút sự chú ý của nhiều người.

    Đó là hình ảnh của em Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh, học sinh Trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn.

    Không chỉ 10 năm cõng bạn đến trường, hôm nay, Hiếu tiếp tục là đôi chân tiếp bước cho Minh trên hành trình đến với giảng đường đại học.

    Xúc động hình ảnh nam sinh cõng bạn vào phòng thi tốt nghiệp THPTdantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh Hóa: Phòng thi dự phòng "kích hoạt", duy nhất 1 thí sinh ngồi làm

    Tại điểm thi Trường THPT Lương Đắc Bằng đã kích hoạt và sử dụng phòng thi dự phòng. Đây là phòng thi được dành cho 1 thí sinh dự thi có người nhà đi từ vùng dịch trở về.

    Tại phòng thi này chỉ duy nhất có 1 thí sinh và 2 giám thị coi thi được trang bị đồ bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19.

    Thanh Hóa: Phòng thi dự phòng "kích hoạt", duy nhất 1 thí sinh ngồi làmdantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    12 thí sinh Đồng Nai không dự thi vì nằm trong diện cách ly dịch Covid-19

    Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Đồng Nai, trong buổi sáng 9.8, có 12 thí sinh vắng thi do thuộc đối tượng cách ly dịch Covid-19. Trước đó, trong ngày 8.8, số lượng này chỉ là 8. Lý giải vấn đề này, báo cáo ghi rằng "có thể do điểm thi chưa nắm".

    Theo quy định của Bộ GD-ĐT, số thí sinh này sẽ được tổ chức thi vào đợt 2, cùng với các thí sinh bị cách ly ở địa phương khác trên cả nước.

    12 thí sinh Đồng Nai không dự thi vì nằm trong diện cách ly dịch Covid-19thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hưng Yên: Dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển đề thi, bài thi

    Toàn bộ đề thi, bài thi của thí sinh tại tỉnh Hưng Yên được xe đặc chủng của công an vận chuyển từ điểm thi đến Sở GD&ĐT và từ Sở GD&ĐT đến điểm thi.

    Đáp án môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020; Hưng Yên dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển bài thi - Ảnh 1.

    Để hỗ trợ kỳ thi, công an Hưng Yên đã quyên góp, ủng hộ 4 điểm thi khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn. Ngoài ra, lần đầu tiên, công an tỉnh dùng xe chuyên dụng để vận chuyển đề thi, bài thi. Đồng thời hỗ trợ ngành y tế 1 xe cứu thương chuyên dụng trong những ngày diễn ra kỳ thi để phòng chống dịch.

    Hưng Yên: Dùng xe đặc chủng của công an vận chuyển đề thi, bài thiwww.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thí sinh tự tin đạt điểm khá môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020

    Đúng 9h35 phút sáng nay, ngày 8.9 các sĩ tử kết thúc bài thi môn Ngữ Văn môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.

    Hầu hết các thí sinh đều vui vẻ sau khi làm bài thi môn tự luận này.

    Được biết cấu trúc đề thi năm nay giống với mọi năm có 3 phần với 3 câu hỏi gồm 1 câu đọc hiểu văn bản, 1 câu nghị luận xã hội , và một câu nghị luận văn học về quan niệm đất nước của nhận dân trong bài thơ Đất Nước – Trường ca mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm.

    Với đề thi này, hầu hết các sĩ tử tại HCM đều cho rằng vừa sức và không khó, các bạn đã được học kỹ tác phẩm trước đó.

    Đề văn thi văn về bài thi Đất Nước, hầu hết học sinh TPHCM đều vui và thích thú. Vì Sao?

    Chiều nay các thí sinh sẽ tiếp tục trải qua 90 phút làm bài thi môn Toán.

    Thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Ngữ Văn: Thí sinh tự tin đạt điểm khá

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 và các thông tin sĩ tử cần chú ý

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ tổ chức thi 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) và 2 bài thi tổ hợp. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần lý, hóa, sinh) và bài thi khoa học xã hội (sử, địa, giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; sử, địa với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên). Riêng bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

    Việc tổ chức đồng thời 2 bài thi tổ hợp trong buổi sáng này do năm nay thí sinh chỉ được quyền chọn thi một trong 2 bài thi tổ hợp nên không có sự trùng lặp lịch thi của thí sinh giữa 2 bài thi này. Khác với năm trước, thí sinh có thể đăng ký dự thi một hoặc đồng thời 2 bài thi tổ hợp nên lịch thi 2 bài thi này trong kỳ thi THPT quốc gia diễn ra trong 2 buổi khác nhau.

    Thời gian diễn ra chi tiết của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 như sau:

    Đáp án môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020; Thí sinh đánh giá đề Văn hơi dài nhưng vừa sức - Ảnh 1.

    Lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 và các thông tin sĩ tử cần chú ýkenh14.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đáp án môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

    HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 môn Ngữ văn 

    Phần hướng dẫn của Tuyensinh247.com

    I. ĐỌC HIỂU

    Câu 1:

    Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.

    Câu 2:

    - Các loài thực vật ở vùng Tsunoda thuộc Bắc Cực sinh trưởng rất đáng kinh ngạc:

    + Chúng vẫn đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc vươn mình trong khoảng không với mảnh đời ngắn ngủi.

    + Chúng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới và phó thác sinh mạng mình cho tự nhiên.

    + Chúng thực sự sống hết mình cho hiện tại, không ảo tưởng, không phân tâm.

    Câu 3:

    * Điểm tương đồng về sự sống của các loài thực vật ở hai vùng:

    - Các loài thực vật ở 2 vùng đều nảy mầm và nở hoa trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

    - Đều cho thấy sức sống phi thường của các 2 thảm thực vật.

    Câu 4:

    Học sinh đưa ra ý kiến riêng của mình, có thể đồng tình hoặc không đồng tình. Học sinh lí giải phù hợp với ý kiến.

    Gợi ý:

    - Đồng tình với ý kiến của tác giả.

    - Vì:

    + Sống hết mình chứng tỏ con người đã không bỏ cuộc trước những khó khăn thất bại.

    + Sống hết mình, dù nhỏ bé chứng tỏ nếu con người có thất bại thì cũng đã rút ra cho mình được bài học. Mà thất bại nhỏ sẽ tạo nên thành công lớn.

    + Cả câu: Sống hết mình giúp con người vươn tới tương lai bởi mỗi bài học rút ra được từ sự nỗ lực sẽ giống như viên gạch xây đắp nền móng vững chắc để con người phát triển và hoàn thiện bản thân.

    [CẬP NHẬT] Đáp án môn Ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thí sinh đồng loạt bước ra khỏi phòng thi

    Sau khi kết thúc buổi thi văn, các thí sinh bước ra khỏi trường thi trong sự mong chờ của mọi người.

    Thí sinh đồng loạt rời khỏi phòng thi; Đề thi môn Ngữ văn hơi dài nhưng vừa sức - Ảnh 1.
    Thí sinh đồng loạt rời khỏi phòng thi; Đề thi môn Ngữ văn hơi dài nhưng vừa sức - Ảnh 2.
    Thí sinh đồng loạt rời khỏi phòng thi; Đề thi môn Ngữ văn hơi dài nhưng vừa sức - Ảnh 3.

    Các bạn đánh giá đề thi năm nay vừa sức học sinh mặc dù đề hơi dài một xíu. Đề thi năm nay các bạn hầu như có các liên hệ với tình hình dịch bệnh.

    Thí sinh đồng loạt rời khỏi phòng thi; Đề thi môn Ngữ văn hơi dài nhưng vừa sức - Ảnh 4.
    Thí sinh đồng loạt rời khỏi phòng thi; Đề thi môn Ngữ văn hơi dài nhưng vừa sức - Ảnh 5.
    Thí sinh đồng loạt rời khỏi phòng thi; Đề thi môn Ngữ văn hơi dài nhưng vừa sức - Ảnh 6.

    Những hình ảnh dễ thương trước cổng trường thi sau khi kết thúc giờ làm bài.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 môn Ngữ văn

    Sáng 9/8, gần 900.000 thí sinh của 62/63 tỉnh, thành phố bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

    Đây là môn thi duy nhất làm theo hình thức tự luận. Thí sinh làm bài thi trong 120 phút, bắt đầu từ 7h35 sáng 9/8. 

    Thí sinh đồng loạt rời khỏi phòng thi; Đề thi môn Ngữ văn hơi dài và có liên hệ với tình hình dịch bệnh  - Ảnh 1.
    [CẬP NHẬT] Đáp án môn Ngữ Văn thi THPT Quốc gia năm 2020 tất cả mã đềsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Live: Những thí sinh đầu tiên hoàn thành môn thi Ngữ văn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn

    Đúng 7h30, tại các điểm trường đã đánh trống thông báo, thí sinh bắt đầu bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong vòng 120 phút.

     - Ảnh 1.
     - Ảnh 2.
     - Ảnh 3.

    Ảnh: Chế Văn Tiên

     - Ảnh 4.
     - Ảnh 5.
     - Ảnh 6.

    Ảnh: Hoàng Anh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thí sinh đến muộn sau giờ phát đề

    Một số thí sinh đến sau giờ phát đề đang vội vã vào trường. Theo quy định của Bộ Giáo dục, thí sinh đến muộn 15 phút sau giờ phát đề sẽ không được phép dự thi.

    Ngày đầu tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020: Nhiều thí sinh đi muộn khi cổng trường đã đóng - Ảnh 1.
    Ngày đầu tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020: Nhiều thí sinh đi muộn khi cổng trường đã đóng - Ảnh 2.
    Ngày đầu tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020: Nhiều thí sinh đi muộn khi cổng trường đã đóng - Ảnh 3.

    Thí sinh đến muộn tại điểm thi THPT Lương Thế Vinh, TP.HCM (Ảnh: Tama)


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cảm động những cái ôm tiếp sức trước cổng trường buổi đầu thi THPT Quốc gia 2020

    Hôm nay, gần 900.00 sĩ tử trên cả nước bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

    Theo ghi nhận, bắt đầu từ 6h sáng hầu hết các phụ huynh đã đưa con em của mình đến các điểm thi. Trước khi vào trường, các em được sát khuẩn tay và đo thân nhiệt, tất cả môi người đều đeo khẩu trang khi đến điểm thi.

    Phụ huynh chờ con ở bên ngoài cũng không tập trung quá gần nhau, ai cũng giữ khoảng cách nhất định. Nhiều phụ huynh cũng tỏ vẻ lo lắng và hồi hộp cho ngay trong ngày đầu thi.

    Cảm động những cái ôm tiếp sức trước cổng trường buổi đầu kỳ thi TPTH quốc gia 2020

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Thí sinh đo thân nhiệt, rửa tay trước khi vào thi

    Theo ghi nhận của PV, tại điểm thi THPT Cầu Giấy, dù 7h30 mới phát đề và 7h35 làm bài, thí sinh ở nhiều điểm thi được yêu cầu đến lúc 6h15 để đủ thời gian kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, gửi đồ trước khi vào phòng thi.

    Theo ghi nhận của PV, sau khi đo thân nhiệt, các thí sinh được cán bộ y tế nhắc nhở đeo khẩu trang 100% thời gian ở điểm thi, chuẩn bị khẩu trang y tế dự phòng và nước rửa tay cho riêng mình.

    Hà Nội: Thí sinh đo thân nhiệt, rửa tay trước khi vào thi

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại