Cập nhật lúc

Tối nay, TP. HCM phát hiện thêm 35 ca dương tính SARS-CoV-2; Mời người thân đến ăn giỗ, trong đó có 1 người mắc Covid-19

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 10/6.

Tối nay, TP. HCM phát hiện thêm 35 ca dương tính SARS-CoV-2; Mời người thân đến ăn giỗ, trong đó có 1 người mắc Covid-19
26
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp diện F2 vì tự ý rời khỏi nhà

    Tối ngày 10/6, thông tin từ UBND TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, cùng ngày UBND TP đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với 1 trường hợp diện F2 đang thực hiện cách ly tại nhà nhưng tự ý rời khỏi nhà để giải quyết việc riêng.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: http://cand.com.vn/y-te/phat-7...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP Hồ Chí Minh phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới với 28 trường hợp mắc COVID-19

    Tối 10/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan xưởng cơ khí ở Hóc Môn và một khách sạn tại quận Tân Bình.

    Theo HCDC, ngày 10/6, từ 2 bệnh nhân chỉ điểm gồm bệnh nhân 9612 và bệnh nhân 9613 được phát hiện tại một công ty cơ khí chế tạo máy ở Ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn (có địa chỉ cư trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), TP Hồ Chí Minh đã phát hiện chuỗi lây nhiễm với số bệnh nhân được phát hiện là 28 trường hợp.

    TP. HCM: Phát hiện chùm ca bệnh 17 người ở huyện Củ Chi, chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1.

    Sơ đồ chuỗi lây nhiễm mới liên quan xưởng cơ khí ở Hóc Môn và một khách sạn tại Tân Bình. Ảnh: HCDC

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Thêm 35 trường hợp nhiễm COVID-19

    Chiều 10-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày, TP.HCM ghi nhận thêm 35 trường hợp nhiễm COVID-19.

    Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 9-6 đến 18 giờ ngày 10-6, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 61 trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

    TP. HCM: Phát hiện chùm ca bệnh 17 người ở huyện Củ Chi, chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1.

    Một điểm phong tỏa trên bàn quận Gò Vấp do liên quan ca nhiễm COVID-19.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/suc-khoe/tphcm-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện chùm ca bệnh gồm 17 người chưa rõ nguồn lây ở huyện Củ Chi

    Từ hai ca bệnh được phát hiện ở Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), ngành y tế huyện Củ Chi đã xác định thêm 15 người liên quan dương tính với SARS-CoV-2.

    Chiều 10/6, bác sĩ Hồ Thanh Phong, khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, cho biết những người có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là vợ, con, mẹ, hàng xóm, bạn bè của 2 bệnh nhân ban đầu.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/phat-hien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ công nhân làm ở quận 7 nhiễm COVID-19 khi đang thực hiện phong tỏa

    Chiều 10-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết ngày 7-6, quận 1 phát hiện 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại hẻm 245 Nguyễn Trãi. Trong đó, có 1 trường hợp là nữ công nhân của Công ty FAPV (Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7).

    Chiều nay, thêm 61 ca mắc mới; Cặp vợ chồng F0 ở Hải Dương không đeo khẩu trang, nhổ nước bọt khi được đưa đến bệnh viện - Ảnh 1.

    Truy vết những người tiếp xúc gần với nữ công nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: HCDC

    Trường hợp này là F1 của ca bệnh COVID-19 cư trú tại địa chỉ nói trên nên cơ quan chức năng đã phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm. Cạnh đó, do người này làm việc bên quận 7 nên thông tin được chuyển tới Trung tâm Y tế quận 7 để tiếp tục điều tra truy vết.

    Cơ quan chức năng quận 7 khoanh vùng những người tiếp xúc gần với trường hợp nói trên và lấy 145 mẫu của những người làm cùng phân xưởng để xét nghiệm.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://plo.vn/suc-khoe/nu-con...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều nay, thêm 61 ca mắc mới

    Theo bản tin tối 10/6, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 59 bệnh nhân trong nước và hai trường hợp nhập cảnh mắc Covid-19.

    Các bệnh nhân trong nước được ghi nhận tại Bắc Giang (23), TP.HCM (20), Bắc Ninh (12), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (2). Trong đó, 57 trường hợp được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng đã được phong tỏa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương đề nghị xử phạt F0 không đeo khẩu trang, nhổ nước bọt ở bệnh viện

    Ngày 10.6, UBND P.Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) xác nhận, đã nhận được báo cáo, kết luận của Công an TP.Hải Dương về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế của ông L.A.T và vợ là bà Đ.T.Th (trú tại đại lộ TP.HCM, P.Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương).

    Trước đó, vào 21 giờ 30 phút ngày 22.5, sau khi phát hiện ông L.A.T (59 tuổi) và bà Đ.T.Th (50 tuổi) mắc Covid-19, các lực lượng chức năng TP.Hải Dương đã đến nhà đưa cặp vợ chồng này đi điều trị. 

    Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, ông T. và bà Th. đã không mở cửa nhà. Lực lượng chức năng đã phải kiên trì, vận động, thuyết phục, đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, bà Th. và ông T. mới ra khỏi nhà. Đáng chú ý, khi tiếp xúc với lực lượng chức năng, bà Th. đã không đeo khẩu trang và còn lớn tiếng tranh cãi.

    Sau khi được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương để điều trị, ông L.A.T cũng không đeo khẩu trang và còn nhổ nước bọt lung tung.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tài xế Long An hằng ngày đi TP.HCM dương tính COVID-19

    Sáng 10-6, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Long An cho biết tỉnh này vừa phát hiện thêm một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Long An.

    Theo thông tin ban đầu, trường hợp này là nam tài xế xe tải chở hàng điện máy, đi về hằng ngày giữa TP.HCM và TP Tân An.

    Tối 9-6, người này nghe tin có một người mình từng tiếp xúc ở TP.HCM đã mắc COVID-19 nên đến Trạm y tế xã Lợi Bình Nhơn làm xét nghiệm. Kết quả test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2, nam tài xế liền được đưa đi cách ly tập trung và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm PCR.

    Rạng sáng 10-6, kết quả xét nghiệm PCR từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho kết quả dương tính.

    Hiện tại, TP Tân An đã tổ chức phong tỏa khẩn cấp nơi ở của nam tài xế này, gồm 34 hộ dân và 125 nhân khẩu. Đồng thời khử khuẩn tại Trạm y tế xã Lợi Bình Nhơn cùng nhiều địa điểm khác mà nam tài xế này đã đến trong thời gian gần đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM: Bệnh nhân 65 tuổi mắc Covid-19 nặng phục hồi ngoạn mục, cai ECMO

    Trưa 10-6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM thông tin bệnh nhân 2983 là bà K.P. (65 tuổi) đã được cai ECMO (hệ thống oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể, hay còn gọi là "tim phổi nhân tạo") thành công và bắt đầu tập vật lý trị liệu. Bà P. sẽ được xuất viện trong thời gian sớm nhất.

    Bệnh nhân được can thiệp ECMO và nhiều biện pháp hỗ trợ sự sống khác ngay trong ngày được chuyển viện. Nhóm điều trị đã đánh giá bà P. mắc Covid-19 "nặng như bệnh nhân 91", tức phi công người Anh.

    Tuy nhiên, những ngày gần đây, bà P. đã hồi phục rất tốt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt nên các bác sĩ đã giảm dần thông số ECMO. Trong cập nhật sáng nay về các ca bệnh nặng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM đã cho biết dự định cai ECMO cho bệnh nhân này sau 26 ngày điều trị tích cực.

    Hà Nội: F3 trở thành F0; 9 người ở Bắc Giang tụ tập ăn giỗ bị phạt 135 triệu và 1 người đã có kết quả dương tính Covid-19 - Ảnh 1.

    Bà P. được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM ngày 10-6 (Ảnh do bệnh viện cung cấp)


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam sinh 22 tuổi ở Long An mắc Covid-19 rất nặng, anh trai cũng có thể phải đặt ECMO

    Ngày 10/6, BV Bệnh nhiệt đới TP HCM cho biết tình hình bệnh nhân 7445 là nam sinh viên 22 tuổi từ Long An có tình trạng tổn thương phổi rất nặng, tiên lượng rất nặng.

    Hiện nam bệnh nhân là sinh viên 22 tuổi đang suy hô hấp chưa cải thiện, rối loạn đông máu tiến triển, đang tiếp tục duy trì sự sống bằng ECMO, lọc máu liên tục, tiên lượng rất nặng.

    Hà Nội: F3 chỉ đứng gần trở thành F0; 9 người ở Bắc Giang tụ tập ăn giỗ bị phạt 135 triệu và 1 người đã có kết quả dương tính Covid-19 - Ảnh 1.

    Bệnh nhân nặng điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP HCM

    Bệnh nhân 7488 là anh trai của nam sinh trên cũng được chuyển từ Long An lên TP HCM và đang phải theo dõi sát, nhiều khả năng phải can thiệp ECMO khi tình trạng không cải thiện.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/nam-sinh-22-tu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tụ tập ăn giỗ, 9 người bị phạt 135 triệu đồng, cả nhà phải đi cách ly

    Trong lúc địa phương đang phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19, một gia đình ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang đã tổ chức tụ tập ăn giỗ. Chính quyền đã xử phạt 9 người với tổng số tiền 135 triệu đồng.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 10/6: Có thêm 88 ca mắc Covid-19

    Theo Bộ Y tế tính từ 6h đến 12h ngày 10/6, có 88 ca mắc Covid-19 mới: trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 86 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể, tại: Bắc Giang (52 ca), TP. Hồ Chí Minh (15 ca), Bắc Ninh (10 ca), Hà Nội (4 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Lạng Sơn (1 ca), Hải Dương (1 ca), Long An (1 ca); trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giả làm nhân viên y tế, phát khẩu trang có tẩm thuốc mê

    Công an TP Rạch Giá, Kiên Giang cho biết, thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số địa phương xuất hiện số người lợi dụng tình hình dịch bệnh, giả làm cán bộ phát miễn phí khẩu trang có tẩm thuốc mê nhằm chiếm đoạt tài sản.

    Nhóm này từ 3 đến 5 người, thường nhằm vào những những gia đình ít người hoặc những gia đình chỉ có người già, trẻ nhỏ để tiếp cận.

    "Họ giới thiệu là thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương hoặc cán bộ y tế xã, phường đến để điều tra về tình hình sức khỏe.

    Những người này đeo thẻ như cán bộ, đeo khẩu trang bịt kín hoặc mặc quần áo bảo hộ. Sau đó họ nói đang có chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân nhằm nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh. 

    Thực chất là họ phát những chiếc khẩu trang đã tẩm thuốc mê. Khi nạn nhân đeo vào sẽ hôn mê, lúc đó những người này lục soát lấy tài sản có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát", thông báo nêu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người thương binh ở Hải Dương tặng 4,5 tỷ đồng cho quỹ vắc xin

    Chia sẻ về lý do gom hết tiền dưỡng già để tặng quỹ vắc xin, thương binh Lê Văn Đệ nói: "Tôi là một người lính, nên dù trên mặt trận nào, chiến trường nào cũng phải giữ trọn phận sự người tiên phong. Hải Dương đã 4 lần đương đầu với "giặc" Covid-19. Cả 4 lần, người dân chúng tôi và chính quyền địa phương đã gồng lên chống đỡ.

    Giặc này làm hao mòn sức lực, vật chất, vì thế chúng ta cần đoàn kết, đồng lòng. Mỗi người dân là một chiến sỹ, có gì góp nấy, cùng nhau chung sức thì sẽ chiến thắng "giặc" dịch".

    Sáng nay, Hà Nội phát hiện thêm 3 ca dương tính mới; Một phụ nữ ở TP. HCM bị nhức mỏi, đi khám phát hiện mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Người cựu binh trở về từ cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, một phần bàn tay đã để lại nơi chiến trường. Ảnh: Vietnamnet

    Khi Hải Dương phát đi lời kêu gọi các nhà hảo tâm góp sức cùng chính quyền mua vắc xin tiêm cho hơn 2 triệu dân địa phương, sớm đưa tỉnh vào trạng thái miễn dịch cộng đồng, ông Đệ đã bàn ngay với vợ lấy tiền tiết kiệm dưỡng già để tặng quỹ vắc xin xã Thanh Sơn.

    Được vợ vui vẻ đồng thuận, ông lần lượt gọi điện cho 4 người con để thông báo về quyết định của mình.

    Các con ông, người làm giáo viên, người kinh doanh đều nhất trí cao với mong muốn của cha mẹ.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đông Anh

    Sáng 10/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội xác nhận, đã xuất hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan tới ổ dịch tại chợ Cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

    Như vậy, đến nay, tổng số ca bệnh, dương tính tại ổ dịch này lên 10 trường hợp. 

    Như vậy, cả 3 trường hợp dương tính mới phát hiện trong sáng nay liên quan tới ổ dịch chợ Cửa hàng mới đều là F1 của 2 con bệnh nhân 9139. 

    Bệnh nhân 9139 lại được xác định là F1 của bệnh nhân 8853 (ca bệnh chỉ điểm tại chợ Cửa hàng mới), chỉ "đứng gần" bệnh nhân 8853, nên ở chùm ca bệnh này có thể thấy F3 đã trở thành F0.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công bố kết quả xét nghiệm ca F1 trong KCN Amata ở Biên Hoà

    Sáng 10-6, Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết ca F1 trong công ty ở KCN Amata đã vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM lấy mẫu ngày 5-6.

    Trường hợp F1 là chị N.T.T.D. (32 tuổi), trưởng bộ phận kiểm kê tại Công ty Tombow, KCN Amata, TP Biên Hoà vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

    Đến ngày 9-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai (CDC) lên TP HCM lấy mẫu ca bệnh trên cũng đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. "Như vậy, đủ điều kiện giải phóng các F2" - bác sĩ Vũ cho hay.

    Trong khi đó, CDC Đồng Nai bước đầu xác định chị D. trong quá trình làm việc tại công ty tiếp xúc với tất cả các dây chuyền làm việc ở đây. Hiện tại đã xác định được 39 trường hợp F2 tiếp xúc gần để cách ly và trên 850 công nhân tiếp xúc xa, tiếp xúc không rõ ràng.

    Bên cạnh đó, lực lượng chức năng TP Biên Hoà đã tiến hành phun hóa chất khử trùng toàn bộ công ty.

    Công bố kết quả xét nghiệm ca F1 trong KCN Amata ở Biên Hòa; Một phụ nữ ở TP. HCM bị nhức mỏi, đi khám phát hiện mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Toàn bộ Công ty Tombow đã được phun xịt khử khuẩn hoá chất

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ quán và 5 khách nhậu chung còn lớn tiếng chống đối, phạt mỗi người 15 triệu đồng

    Ngày 9-6, thông tin từ UBND TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.H. (chủ quán nhậu Huyền Cát Tường, khóm 7, phường 8, TP Cà Mau) và 5 người khách.

    Theo đó, mỗi người bị phạt 15 triệu đồng (6 người bị phạt tổng cộng 90 triệu đồng - PV) do vi phạm về chỉ thị phòng chống dịch COVID-19.

    Trước đó, tối 2-6, khi tổ phòng, chống dịch COVID-19 phường 8 kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thì phát hiện quán nhậu Huyền Cát Tường vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

    Sáng nay, TP. HCM có thêm 26 ca mắc mới; Bà chủ quán nhậu cùng 5 khách, hát karaoke bằng thùng kẹo kéo bị phạt tất cả 90 triệu - Ảnh 1.

    Chủ quán nhậu Huyền Cát Tường bị lập biên bản vì vi phạm các biện pháp phòng dịch COVID-19 - Ảnh: N.HÙNG

    Cụ thể tại thời điểm kiểm tra, tổ phòng, chống dịch COVID-19 phường 8 phát hiện 6 người tổ chức ăn nhậu và hát karaoke bằng thùng kẹo kéo. Khi lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm hành chính, một số người lớn tiếng, bất hợp tác.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/chu-quan-va...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM: Người phụ nữ bị nhức mỏi, đến bệnh viện mới phát hiện mắc Covid-19

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) vừa phát thông tin mới về việc phát hiện 1 ca mắc Covid-19 tại quận 1 (bệnh nhân 9487).

    Người này cư ngụ tại hẻm 120 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM phát hiện khi đến đây khám bệnh.

    Công bố kết quả xét nghiệm ca F1 trong KCN Amata ở Biên Hòa; Một phụ nữ ở TP. HCM bị nhức mỏi, đi khám phát hiện mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Phong tỏa khử khuẩn tại khu vực có ca bệnh (Ảnh HCDC)

    Sau khi tiếp nhận thông tin, ngay lập tức, các lực lượng chức năng tiến hành kích hoạt đội phản ứng nhanh đến khoanh vùng, điều tra truy vết, phong tỏa tạm thời và khử khuẩn khu vực bệnh nhân cư ngụ.

    Bệnh nhân này đã được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguồn lây.

    Trước đó, ngày 6-6, bệnh nhân 9487 có triệu chứng sốt và nhức mỏi người nhưng mua thuốc uống không đỡ nên đã tự đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM khám bệnh.

    Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế ghi nhận 9 trường hợp tiếp xúc gần (F1) bệnh nhân này. Trong đó, 3 trường hợp là chồng và 2 con của bệnh nhân 9487 đã được lấy mẫu khẩn test nhanh tìm kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính. 2 người được chuyển sang Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ, trường hợp còn lại chuyển khu cách ly tập trung.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    79 bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch, TP HCM có 6 ca

    Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19), sáng 10-6 cho biết hiện cả nước có gần 6.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị ở 107 cơ sở y tế. Trong số này, hơn 56% có biểu hiện lâm sàng nhẹ, 38% chưa có triệu chứng và hơn 1,6% có tiên lượng nặng (với 97 ca). Ngoài ra, có 45 ca nặng (0,7%) có thở máy không xâm nhập và 26 trường hợp nguy kịch phải thở oxy nhâm nhập, 10 bệnh nhân can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo).

    Sáng nay, TP. HCM có thêm 26 ca mắc mới; Sinh viên phát hiện dương tính sau tai nạn đã từ TP. HCM về quê hơn một tháng - Ảnh 1.

    Một trường hợp mắc Covid-19 nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM - Nguồn: CDC TP HCM

    Trong 11 ca phải can thiệp ECMO, có 1 ca ở Bệnh viện Chợ Rẫy (là chiến sĩ công an được chuyển từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM), 3 ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, 1 ca ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 5 ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/79...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau tai nạn, nam sinh viên về từ TP.HCM được phát hiện dương tính Covid-19

    Đại tá, bác sĩ Phan Hồng Phúc, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 (thuộc Cục hậu cần Quân khu 9, đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang), cho biết bệnh viện cho cách ly 12 nhân viên gồm bảo vệ, y tá, bác sĩ do đã tiếp xúc với một người (nam giới) nghi mắc Covid-19 vừa nhập viện cấp cứu vào khuya 8.6.

    Người nghi nhiễm là nam sinh viên ở trọ tại Q.7, học ở Trường cao đẳng Cao Thắng (TP.HCM). Nam sinh viên này đã về quê ở H.Tân Phú Đông (Tiền Giang) từ ngày 7.5. Tối 8.6, nam sinh đi nhậu và sau đó bị tai nạn giao thông, được người thân đưa đến trạm y tế xã để sơ cứu.

    Sau đó, được chuyển đến Bệnh viện Quân y 120 vì vết thương khá nặng. Vào Bệnh viện Quân y 120 khoảng 23 giờ ngày 8.6. Kết quả 2 lần kiểm tranh nhanh cho bệnh nhân trong lúc cấp cứu cho kết quả dương tính với Covid-19. Ngay lập tức, Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 120 cho truy vết và cách ly 12 nhân viên có tiếp xúc với nam bệnh nhân này.

    Được biết, nam sinh đã đi từ TP.HCM về quê nhà Tiền Giang một tháng nay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F5 thành F0 từ chuỗi nhóm truyền giáo, TP.HCM còn 5 ngày chạy nước rút

    Chỉ còn 5 ngày nữa TP.HCM hết "lệnh" giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, trong đó Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo Chỉ thị 16, nhưng dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Các ca bệnh tiếp tục tăng, đặc biệt là những trường hợp liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng.

    Thậm chí, theo thống kê tối 9/6 từ Bộ Y tế, số ca mắc mới tại TP.HCM còn vượt Bắc Giang. Tổng số ca toàn thành phố nửa tháng qua đã là 500, vượt Hà Nội và đứng thứ ba cả nước.

    Liên quan đến ổ dịch từ nhóm truyền giáo Phục Hưng, hiện có hơn 400 ca, lan khắp 21/22 quận, huyện và chưa có dấu hiệu dừng.

    Sáng nay, TP. HCM có thêm 26 ca mắc mới; Tại sao virus có thể lây lan đến tận vòng thứ 5? - Ảnh 1.

    Khu Mả Lạng lần thứ 2 bị phong tỏa liên quan đến ca Covid-19. Ảnh: Vietnamnet

    Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ học Bệnh viện Nhi đồng 1, sở dĩ virus SARS-CoV-2 lây nhiễm đến vòng thứ 5 là do ổ dịch phát hiện muộn, đi xa tầm truy vết, chậm hơn so với sự lây lan của virus.

    Mới đây, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ghi nhận ca dương tính liên quan đến nhóm này đã là F5.

    "Các biến chủng virus mới được biết có khả năng lây lan nhanh, người ủ bệnh 2 ngày đã có thể lây bệnh nên F0 ở ngoài càng lâu thì khả năng lây cho F1 và tiếp tục chuỗi lây nhiễm đến F5 cũng là dễ hiểu", bác sĩ Khanh cho biết.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 10/6: Thêm 70 ca mắc Covid-19

    Bộ Y tế thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam tính từ 18h ngày 9/6 đến 6h ngày 10/6 có 70 ca Covid-19 mắc mới, 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 66 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể, tại TP Hồ Chí Minh (26 ca), Bắc Ninh (23 ca), Bắc Giang (16 ca), Hà Tĩnh (1 ca); trong đó 50 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 9/6, cả nước có 407 ca mắc mới

    Bản tin tối 9/6 của Bộ Y tế cho biết từ 12h -18h cùng ngày có thêm 60 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 57 ca ghi nhận trong nước. Tổng trong ngày ghi nhận 407 ca mắc và 87 bệnh nhân được khỏi. Việt Nam hiện có 9.565 ca mắc COVID-19.

    Ngày 9/6, phát hiện thêm 407 ca mắc mới; Hà Nội đã có 7 ca dương tính liên quan đến chùm ca bệnh ở Đông Anh - Ảnh 1.

    Nguồn: Bộ Y tế

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một thuyền viên tàu viễn dương ở Ninh Bình tái dương tính với SARS-CoV-2

    Ngày 9/6, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đã được điều trị khỏi.

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 10/6. - Ảnh 1.

    Mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh họa: TTXVN

    Qua rà soát lấy mẫu xét nghiệm nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã phát hiện thêm một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp nam bệnh nhân L.T.B (bệnh nhân số 4173), sinh năm 1983, thường trú tại xóm 1, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

    Anh L.T.B là thuyền viên tàu viễn dương, 21 ngày trước khi nhập cảnh vào Việt Nam đã đi qua địa phận các nước: Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/dich-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP. HCM: Một gia đình 3 người ở quận 1 dương tính COVID-19

    Tối 9-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết có một gia đình 3 người ở quận 1 dương tính với SARS-CoV-2.

    Trước đó, ngày 7-6, nhận được thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới về một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 cư ngụ tại hẻm 120 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, các lực lượng chức năng đã xuống hiện trường khoanh vùng, điều tra truy vết, phong tỏa tạm thời và khử khuẩn khu vực.

    Bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, có mã số BN9487 và được Bộ Y tế công bố trưa 9-6.

    Vào ngày 6-6, bệnh nhân có triệu chứng sốt và nhức mỏi, mua thuốc uống không đỡ nên tự đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới khám sàng lọc.

    Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguồn lây.

    Qua điều tra dịch tễ ghi nhận 9 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân. Trong đó, chồng và 2 con của bệnh nhân được test nhanh. Kết quả có 2 người dương tính.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/mot-gia-din...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Đã có 7 ca dương tính liên quan đến chùm ca bệnh ở Đông Anh

    Tối 9/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội thông tin tiếp tục thông tin thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Đây là ca bệnh thứ 7 được ghi nhận thuộc chùm ca bệnh tại thị trấn Đông Anh kể từ ngày 7/6 đến nay.

    Bệnh nhân là nữ, sinh năm 2015, địa chỉ tại Kính Nỗ, thị trấn Đông Anh. Bệnh nhân là con và là F1 của BN9521 (N.T.H.H., nữ, sinh năm 1986) và BN9522 (P.T.T., nam, sinh năm 1982) – đây là 2 bệnh nhân vừa được công bố dương tính với SARS-CoV-2 vào đầu giờ chiều nay. Ngay trong ngày 9/6, bệnh nhân được TTYT huyện Đông Anh lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đang cùng với TTYT huyện Đông Anh tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng tiếp xúc gần , thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại