Hôm 20/7, Đô đốc Robert Burke, Tư lệnh Hải quân Mỹ ở Châu Âu và Châu Phi đã thừa nhận rằng các cuộc đánh chặn của phía Nga nhằm vào tàu chiến và máy bay Mỹ và các đồng minh NATO "là an toàn và chuyên nghiệp":
"Nhìn chung, các hoạt động tương tác này diễn ra an toàn và chuyên nghiệp, mặc dù thực tế là nhằm đe dọa".
Đồng thời, phát biểu về tình hình ở Biển Đen, ông Burke lưu ý rằng các lực lượng Mỹ, đồng minh NATO cũng như các đối tác của Washington hoạt động trong khu vực này "thường xuyên được tháp tùng bởi các tàu của Nga".
Đô đốc Hải quân Mỹ cũng bày tỏ quan điểm rằng trong những trường hợp như vậy vẫn có nguy cơ xảy ra sự cố rất lớn và có thể dẫn đến hậu quả lớn:
"Khi một cường kích bay trực tiếp trên một khu trục hạm ở độ cao 100 feet (30 mét), người chỉ huy (con tàu) sẽ phải tự quyết định xem liệu nó có đang chuẩn bị tấn công hay không.
Cường kích Su-24 bay phía trên khu trục hạm USS Ross trong một vụ đụng độ vào năm 2015.
Chúng tôi sẽ không làm điều đó (tấn công máy bay Nga) nếu không có hành động khiêu khích nhưng cũng sẽ không yêu cầu các sĩ quan của mình ra đòn trước.
Vì vậy, ở đây chúng ta có một rủi ro chiến thuật. Và rủi ro chiến thuật này có thể biến thành một vấn đề chiến lược, và đây là một nguồn lo ngại chính trong bối cảnh sự hiếu chiến ngày càng gia tăng".
Ông Burke cũng lập luận rằng Nga hiện gây ra mối đe dọa tương tự đối với Mỹ như Liên Xô:
"Tôi tin rằng nếu công chúng Mỹ có thể xem xét tất cả các chi tiết xuất hiện trong các mẩu báo riêng biệt ở đây và ở đó, hãy nhìn vào quy mô và phạm vi hoạt động của Nga... thì tôi nghĩ sẽ cảm thấy lo lắng một cách dễ hiểu.
Và tôi nghĩ điều này là hợp lý, bởi vì chính phủ Nga vẫn là một mối đe dọa hiện hữu đối với Mỹ. Cần nói rõ là: Chính phủ Nga.
Tôi tin rằng ngày nay họ là một mối đe dọa ở mức độ tương tự như Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh".
Cũng theo vị tư lệnh, Quân đội Nga đã hiện đại hóa nghiêm túc vũ khí và đặc biệt là hạm đội tàu ngầm trong 10-20 năm qua:
"Họ (người Nga) theo dõi chúng tôi tiến hành hai cuộc chiến trên bộ - ở Iraq và Afghanistan, và họ đã học được bài học của chúng tôi. Họ mất ít thời gian hơn để học hỏi so với chúng tôi. Và họ hoạt động theo một cách hoàn toàn khác".