Ba Lan dự kiến sẽ nhận 250 xe tăng mẫu M1A2 Abrams SEPv3 vào năm 2022. Vào tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak nói rằng chúng sẽ được triển khai ở biên giới phía đông đất nước.
"Tại sao chúng tôi mua 250 xe tăng, chứ không phải 500 xe tăng? Chúng tôi muốn ngang bằng tiềm lực quân sự với Nga, mà theo tôi biết, có hơn 20.000 xe tăng, thứ mà chúng tôi sẽ không bao giờ có được", Tướng Mieczyslaw Gocul, cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan đánh giá.
Tuy nhiên, cựu tướng lĩnh này nhấn mạnh, việc mua một số lượng lớn xe tăng là vô nghĩa nếu không có hệ thống phòng không mạnh để hỗ trợ, đặt ra câu hỏi về sự lựa chọn vũ khí của Ba Lan.
"Câu hỏi đặt ra là chúng ta có đang mua vũ khí phù hợp không? Trong tình hình hiện nay, trước hết, chúng ta phải được trang bị hệ thống phòng không. Chúng ta không có điều đó", Gocul nhấn mạnh.
Ông cũng nói thêm rằng, hai khẩu đội Patriot mà Ba Lan mong đợi sẽ nhận được vào cuối năm nay "không có khả năng bảo vệ ngay cả Warsaw".
"Đây không phải là một nhu cầu hoạt động khẩn cấp, mà là một nhu cầu chính trị cấp bách", ông đánh giá.