Cập nhật lúc

Cần Thơ xác minh thêm 57 trường hợp dưới 18 tuổi được tiêm vắc Covid-19; Việt Nam ghi nhận 10.508 ca mắc mới

Bản tin dịch Covid-19 chiều tối nay của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có thêm 10.508 ca mắc Covid-19.

Cần Thơ xác minh thêm 57 trường hợp dưới 18 tuổi được tiêm vắc Covid-19; Việt Nam ghi nhận 10.508 ca mắc mới
26
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Yêu cầu 8 tỉnh sẵn sàng hỗ trợ Tiền Giang và Kiên Giang chống dịch

    Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn ngày 14/9 đã ký văn bản hỏa tốc gửi Bộ Y tế và lãnh đạo 10 tỉnh tại ĐBSCL, về việc chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện để hỗ trợ hai địa phương Tiền Giang và Kiên Giang phòng chống dịch Covid-19.

    Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để chủ động phòng chống dịch trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng và Trà Vinh khẩn trương chuẩn bị về nhân lực, phương tiện cần thiết để sẵn sàng hỗ trợ cho Tiền Giang, Kiên Giang khi có yêu cầu trong việc xét nghiệm thần tốc, phát hiện F0 nhằm phân loại, chăm sóc, điều trị hợp lý; truy vết, quản lý F1 hiệu quả, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19.


    Thông tin được dẫn từ https://tienphong.vn/yeu-cau-8...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Chủ tịch Hà Nội: Sau ngày 15/9 sẽ xem xét nới lỏng một số hoạt động

    Chiều 14/9, Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chủ trì giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy TP với Sở Chỉ huy các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã để triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

    Ông Chử Xuân Dũng nêu rõ, 2 "mũi chủ công" để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 là xét nghiệm diện rộng và tiêm phủ vắc xin đang được cả hệ thống nỗ lực đêm ngày, vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ.

    Ông cho biết sau ngày 15/9, thành phố sẽ xem xét nới lỏng một số hoạt động trên tình hình thực tế kiểm soát dịch bệnh, đồng thời gợi ý, phân vùng 2, 3 ngay từ bây giờ có thể mạnh dạn triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

     

    Cần Thơ xác minh thêm 57 trường hợp dưới 18 tuổi được tiêm vắc Covid-19; Việt Nam ghi nhận 10.508 ca mắc mới - Ảnh 1.

    Ông Chử Xuân Dũng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày mai, hội đồng chuyên môn họp đánh giá lại vắc xin Nano Covax

    Theo ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), Chánh Văn phòng Chương trình Quốc gia nghiên cứu phát triển vắc xin, chiều nay, Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen (đơn vị phát triển và sản xuất vắc xin Nano Covax) và nhóm nghiên cứu đã nộp bổ sung báo cáo thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Covid-19. Ngày mai 15/9, Hội đồng đạo đức và Hội đồng tư vấn sẽ họp đánh giá.


    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/suc-khoe/ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cần Thơ xác minh thêm 57 trường hợp dưới 18 tuổi được tiêm vắc Covid-19

    Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt trả lời trên Người lao động, giới chức quận đã xác minh được 3 trường hợp dưới 18 tuổi được tiêm vắc xin Covid-19, còn 57 trường hợp như báo chí nêu thì tổ công tác của quận đang xác minh, khi nào có thông tin sẽ cung cấp.

    Tuổi trẻ online nói rằng, hôm 18/8, Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại điểm Trường THCS Thốt Nốt và trong số 362 người tiêm thì có 57 trẻ dưới 18 tuổi. Trong đó, em nhỏ nhất là 12 tuổi.

    Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt bày tỏ với Tuổi trẻ: "Anh em chủ quan, theo khuyến cáo của nhà sản xuất, nghĩ dôi dư vắc xin nên đã tiêm cho người dưới 18 tuổi không đúng quy định. Sáng nay Sở Y tế Cần Thơ cũng đã có buổi làm việc và thống nhất đình chỉ giám đốc trung tâm, UBND quận cũng đã đình chỉ cán bộ Trạm y tế phường Tân Lộc".

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng đồng ý cho TP.HCM giãn cách xã hội thêm 2 tuần theo Chỉ thị 16

    Tại Hội nghị lần thứ 8 mở rộng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI diễn ra chiều nay, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý cho TP.HCM giãn cách xã hội thêm 2 tuần theo Chỉ thị 16; đồng thời được mở cửa dần ở những địa bàn được kiểm soát với yêu cầu an toàn là trên hết.

    Ông Nên nói, Thủ tướng thống nhất với đề xuất của TP.HCM, trong đó cho phép những địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh thì từng bước mở dần theo nguyên tắc an toàn là trên hết, không chủ quan, nôn nóng, làm chặt chẽ, chắc chắn.


    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP Thanh Hóa dừng giãn cách theo Chỉ thị 16

    Chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định TP Thanh Hóa sẽ dừng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, từ 0h ngày 15/9. Tỉnh đề nghị người dân hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết.

    Nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát chỉ được bán hàng mang về, mang đi. Dịch vụ cắt tóc, gội đầu được phép mở cửa trở lại, nhưng mỗi lượt đón không quá 2 khách...


    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/tp-thanh-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 14/9: Việt Nam thêm 10.508 ca mắc Covid-19

    Tính từ 17h ngày 13/9 đến 17h ngày 14/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.508 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 10.496 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể các ca trong nước tại TP.HCM (6.312), Bình Dương (2.178), Đồng Nai (777), Long An (379), Kiên Giang (157), An Giang (111), Tiền Giang (102), Tây Ninh (75), Bình Phước (54), Khánh Hòa (44), Cần Thơ (40), Bạc Liêu (34), Bình Định (34), Đồng Tháp (32), Đắk Nông (26), Hà Nội (21), Quảng Nam (14), Bà Rịa - Vũng Tàu (14), Bến Tre (13), Thừa Thiên Huế (11), Đà Nẵng (11), Đắk Lắk (10), Quảng Ngãi (9), Cà Mau (8 ), Thanh Hóa (6), Trà Vinh (5), Ninh Thuận (5), Bình Thuận (5), Vĩnh Long (3), Phú Yên (2), Nghệ An (2), Lâm Đồng (1), Hưng Yên (1) trong đó có 6.740 ca trong cộng đồng.

     Như vậy, trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 672 ca. Tại TP.HCM tăng 866 ca, Bình Dương giảm 1.473 ca, Đồng Nai tăng 9 ca, Long An tăng 52 ca, Kiên Giang tăng 80 ca.

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 630.661 ca, trong đó có 395.687 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (309787), Bình Dương (162847), Đồng Nai (36361), Long An (28865), Tiền Giang (12468).

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.936 ca.

    Trong ngày 13/9 có 1.021.602 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 30.348.920 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 24.727.517 liều, tiêm mũi 2 là 5.621.403 liều.

    Việt Nam thêm 10.508 ca mắc Covid-19; Diễn biến nóng vụ cháu bé 13 tuổi được tiêm vắc xin Covid-19 - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Người lao động

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 14/9, Hà Nội phát hiện thêm 14 ca mắc Covid-19

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h ngày 14/9, thành phố ghi nhận thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2 tại khu cách ly.

    Như vậy, tính từ sáng đến 18h hôm nay, thành phố ghi nhận tổng cộng 25 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 23 ca tại khu cách ly; 1 ca tại khu phong tỏa và 1 ca tại cộng đồng.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.842 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.246 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    200 bệnh nhân Covid-19 nặng và rất nặng đã khỏe mạnh, được xuất viện

    GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức thông tin, trong hơn 1 tháng qua, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 do BV Việt Đức phụ trách tại TP.HCM đã điều trị hơn 700 bệnh Covid-19. Trong đó, hầu hết là các ca bệnh nặng cần can thiệp oxy dòng cao, thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO...

    Tới nay đã có 200 bệnh nhân Covid-19 nặng và rất nặng được xuất viện, khỏe mạnh trở về nhà. Trong đó có trường hợp cụ ông 83 tuổi, là một trong những bệnh nhân cao tuổi nhất tại trung tâm, được về nhà sau hơn 2 tuần điều trị.


    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/suc-khoe/ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Địa phương thứ 6 ở Bình Dương trở thành “vùng xanh”

    Sau hơn 60 ngày bị "khóa chặt", TX Bến Cát là địa phương thứ 6 ở Bình Dương trở thành "vùng xanh", để bắt đầu trạng thái bình thường mới.

    Những ngày qua, dù TX Bến Cát còn ghi nhận nhiều F0, nhưng hầu hết nằm trong khu vực bị phong tỏa, khu cách ly.

    Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 160.669 ca mắc Covid-19; 1.420 ca tử vong và 113.749 bệnh nhân xuất viện. Tỉnh đã tiêm 1.848.440 liều vắc xin Covid-19 (gồm 1.797.638 mũi 1 và 50.802 mũi 2).

    Hà Nội thêm 8 ca mắc Covid-19; Diễn biến nóng vụ cháu bé 13 tuổi được tiêm vắc xin Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Bình Dương

    Thông tin được dẫn từ https://tienphong.vn/them-mot-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tăng tốc tiêm mũi 2 để bao phủ vắc xin

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), đến thời điểm này có 304.007 trường hợp mắc Covid-19 hát hiện tại TP, trong đó 303.534 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 473 trường hợp nhập cảnh. 

    Hiện đang điều trị 39.290 bệnh nhân, trong đó 2.942 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.616 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO.

    Đến ngày 13/9, TP đã đạt trên 6,5 triệu mũi 1 (hơn 90% dân số trên 18 tuổi tại TP HCM), trên 1,3 triệu mũi 2. 

    Thành phố tập trung cho hoạt động tiêm vắc-xin, phấn đấu đạt tỉ lệ người dân được tiêm ngừa Covid-19 mũi 1 cao nhất. Tăng tốc tiêm mũi 2 để đẩy nhanh bao phủ vắc xin.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng cho phép nhà hàng, quán ăn, cơ sở làm đẹp được hoạt động trở lại

    Từ 0h ngày 15/9, TP Hải Phòng cho phép nhà hàng ăn uống, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, gội đầu, phòng khám răng - hàm - mặt, phòng khám tai - mũi - họng tư nhân... được hoạt động trở lại, nhưng phải đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch.

    Nhà hàng ăn uống không phục vụ quá 10 người cùng một phòng hoặc khu vực riêng và đóng cửa trước 22h. Các dịch vụ ăn uống hè phố được bán hàng tại chỗ từ 5-9 giờ, thời gian còn lại trong ngày chỉ được bán mang về.

    Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, gội đầu, hoạt động không quá 50% công suất và phục vụ không quá 10 người cùng thời điểm.

    Công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố được mở cửa trở lại nhưng không tập trung quá 10 người một chỗ cùng thời điểm và đảm bảo khoảng cách 2 m.

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/thoi-su/hai...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM thí điểm cấp mã QR cho người dân tại quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ

    Sở TT-TT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND quận 7, UBND huyện Củ Chi, UBND huyện Cần Giờ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp và Ban Quản lý khu Công nghệ cao về việc triển khai thí điểm nền tảng ứng dụng thống nhất hỗ trợ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn.

    Theo đó, Sở triển khai thí điểm cấp mã QR qua ứng dụng 'Y tế HCM' trên ứng dụng điện thoại thông minh. Nếu người dân không dùng điện thoại thông minh sẽ được cấp mã số qua tin nhắn điện thoại hoặc được cơ quan nhà nước, đơn vị sử dụng lao động in mã QR ra thẻ.

    Các thông tin chính gắn với mã QR cá nhân của người dân gồm: khai báo y tế, lịch sử tiêm vắc xin, kết quả xét nghiệm và thông tin theo dõi sức khỏe F0 tại nhà.

    Người dân khai báo y tế điện tử trên ứng dụng điện thoại di động hoặc truy cập địa chỉ https://khaibaoyte.tphcm.gov.vn trước khi ra đường; xuất trình mã QR tại trạm kiểm soát; trụ sở sản xuất kinh doanh; các nơi kiểm soát ra vào theo quy định như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cơ sở bán thực phẩm... F0 cách ly tại nhà cũng sẽ khai báo sức khỏe trên ứng dụng này.

    Hà Nội thêm 8 ca mắc Covid-19; Diễn biến nóng vụ cháu bé 13 tuổi được tiêm vắc xin Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: SGGP

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Diễn biến "nóng" vụ cháu bé 13 tuổi được tiêm vắc xin Covid-19

    Liên quan vụ việc một cháu bé13 tuổi ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ  được Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer, bà Lê Thị Thúy Hằng (Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt) nói với Tuổi trẻ, chiều hôm qua, thường trực UBND quận Thốt Nốt đã cử tổ công tác đến trung tâm y tế quận xác minh.

    Đơn vị sau đó họp thống nhất đình chỉ công tác 15 ngày với ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc trung tâm y tế quận Thốt Nốt. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra mức độ vi phạm đến đâu, rồi có hình thức xử lý kỷ luật về công tác cán bộ.

    Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt còn cho Tiền phong biết, ngoài ông Hải, Thường trực UBND quận Thốt Nốt cũng thống nhất đình chỉ công tác đối với bà D.K.Q., nhân viên y tế phường Tân Lộc. Bà Q. bị đình chỉ công tác do nhờ vả để cháu bé được tiêm vắc xin. Người này cũng là dì ruột của bé.

    Ông Nguyễn Kim Hải trước đó còn cho biết, quận có thêm một số trường hợp chưa đủ 18 tuổi, là người nhà của nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch, cũng được tiêm vắc xin Covid-19.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 14/9, Hà Nội phát hiện thêm 8 ca mắc Covid-19

     Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 8 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 1 ca tại cộng đồng, 1 ca tại khu phong tỏa và 6 ca tại khu cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện gồm Thanh Xuân (2); Hai Bà Trưng (2); Thanh Trì (2); Hoàng Mai (1); Đan Phượng (1).

    Phân bố theo chùm ca bệnh thì chùm sàng lọc ho sốt (1); chùm về từ TP.HCM (1); chùm sàng lọc khu vực phong tỏa (1); chùm F1 của sàng lọc ho, sốt cộng đồng (5).

    1 ca bệnh cộng đồng ghi nhận tại quận Thanh Xuân thuộc chùm sàng lọc ho sốt.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.828 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.232 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    PGS.TS Trần Đắc Phu nêu "3 kịch bản" cho Hà Nội sau khi nới lỏng giãn cách

    PGS-TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam đánh giá "chống dịch như ở Hà Nội thời gian qua đã là thành công".

    Theo ông, cơ sở cho việc Hà Nội nới lỏng giãn cách trong thời gian sắp tới, cần 3 dữ liệu quan trọng là: tính chất của dịch bệnh, độ phủ vắc xin và nhu cầu làm ăn kinh tế - đảm bảo an sinh xã hội.

    "Theo tôi, nới lỏng đến mức độ nào thì từ nay đến 15 hoặc 21/9 sẽ còn phải theo dõi và đánh giá tiếp. Tuy nhiên, chắc chắn những hoạt động có nguy cơ lây lan cao như vũ trường, quán karaoke, một số hoạt động tập trung đông người… vẫn chưa thể hoạt động trở lại được.

    Chắc chắn vẫn còn có những khu vực phải phong tỏa, nhưng đó là phong toả hẹp, phong toả ổ dịch. Đó là những nơi có ca F0 thì chưa thể gỡ bỏ rào chắn được", ông Phu nói.

    PGS-TS Trần Đắc Phu nêu 3 kịch bản cho sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, gồm: Tình hình dịch duy trì được tình hình như hiện nay hoặc giảm dần; Số ca nhiễm tăng, lan rộng hơn, phát hiện thêm ổ dịch mới; Dịch lan rộng toàn thành phố, nhưng cố gắng không để xảy ra tình huống này.

    Với kịch bản nào thì để ứng phó vẫn phải lấy hệ thống y tế làm trọng tâm. Phải làm sao cho hệ thống y tế không bị quá tải, không để xảy ra tử vong không kiểm soát được.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Hà Nội thêm 3 ca Covid-19; Bình Thuận: Nếu công an không kịp mở ngay thùng đông lạnh, không biết điều gì sẽ xảy ra với 15 người - Ảnh 2.

    Đường phố Hà Nội những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội nhận thêm 418.000 liều vaccine Vero Cell

    Hà Nội vừa nhận thêm 418.200 liều vaccine Vero Cell từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để tiêm cho người dân 13 quận, huyện, thị xã. Quyết định giao, cấp vaccine này được đưa ra căn cứ đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

    Ngay khi tiếp nhận, Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ vaccine Vero Cell này về cho 4 quận (Long Biên, Đống Đa, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm) và 9 huyện/thị xã (Sóc Sơn, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hoà, Sơn Tây, Đan Phượng và Phúc Thọ).

    Hà Nội thêm 3 ca Covid-19; Bình Thuận: Nếu công an không kịp mở ngay thùng đông lạnh, không biết điều gì sẽ xảy ra với 15 người - Ảnh 1.

    Vắc xin Vero Cell của Sinopharm. Ảnh: Sức khỏe&Đời sống

    Mời xem bài gốc tại đây https://suckhoedoisong.vn/ha-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai: Điều chỉnh thời gian mở cửa kinh tế sau ngày 20/9, thay vì 15/9

    Theo Thanh niên, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 do Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh sáng nay chủ trì tiếp tục lấy thêm ý kiến của một số địa phương về kế hoạch mở cửa kinh tế và thống nhất thực hiện sau ngày 20/9.

    Trước đó, do diễn biến của dịch Covid-19 còn phức tạp trên địa bàn nên lãnh đạo tỉnh thống nhất điều chỉnh thời gian mở cửa kinh tế sau ngày 20/9 thay vì sau ngày 15/9 như dự kiến ban đầu.

    Tính đến sáng 14/9, toàn tỉnh ghi nhận tổng cộng 36.488 ca Covid-19. Có 320 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

     

    "Nếu chúng ta quản lý vùng xanh như vùng đỏ thì người dân không thở được. Do vậy, cần vẽ lại bản đồ vùng xanh một cách chính xác hơn, xác định không gian xanh hợp lý hơn, tạo cho người dân vùng xanh tiếp cận dần với cuộc sống bình thường mới. Khi vùng xanh không bị khóa như vùng đỏ thì sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí, nguồn lực, vật lực để tập trung lo cho công tác điều trị”

    Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh

     

    Hà Nội thêm 3 ca Covid-19; Bình Thuận: Nếu công an không kịp mở ngay thùng đông lạnh, không biết điều gì sẽ xảy ra với 15 người - Ảnh 2.

    Tiêm vắc xin ở TP. Biên Hòa. Ảnh: Hạnh Dung/báo Đồng Nai

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tạm đình chỉ bí thư, chủ tịch phường ở Quy Nhơn vì để dịch lây lan

    Ông Nguyễn Văn Nghị (Bí thư Đảng ủy phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định) và ông Nguyễn Quang Thanh (Chủ tịch UBND phường Hải Cảng) mới bị đình chỉ từ ngày 13/9, để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

    Theo lãnh đạo TP Quy Nhơn, việc tạm đình chỉ công tác đối với bí thư, chủ tịch UBND phường Hải Cảng liên quan đến việc phường này để xuất hiện ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng. Cụ thể là từ tài xế xe tải trú tại khu vực 4, phường Hải Cảng.

     

     

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/tam-dinh-ch...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khoảng cách 2 mũi vắc xin AstraZeneca bao lâu thì tốt nhất?

    Đại diện lãnh đạo của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư (Bộ Y tế) hôm qua cho biết, theo hướng dẫn mới nhất của nhà sản xuất vắc xin AstraZeneca, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm tăng từ 4 tuần lên 8 - 12 tuần để tăng tỷ lệ đáp ứng miễn dịch. Trong trường hợp thông thường, vắc xin này nên tiêm ở khoảng cách 8 tuần để có miễn dịch tốt.

    Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại TP.HCM, trong tài liệu nghiên cứu khoa học của vắc xin AstraZeneca, nhà sản xuất hướng dẫn thời gian tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần là vừa, muốn đạt miễn dịch tốt hơn thì khoảng cách từ 8 - 12 tuần. Nhà sản xuất cũng lưu ý rõ, trong vùng dịch thì nên tiêm sớm, khoảng cách 2 mũi là 4 tuần. Do đó, TP.HCM đề nghị tiêm 6 tuần là được và cũng có thể xin xuống 4 tuần.

    "Phải phủ 2 mũi sớm thì mới mở cửa và đảm bảo an toàn được. Nếu ngồi chờ đến 8 tuần thì làm sao đảm bảo an toàn cho dân, chưa kể trong thời gian chờ có thể bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, về nguyên tắc thì tiêm xong phải 14 ngày sau mới tạo miễn dịch"

    Bác sĩ Trương Hữu Khanh

    Hà Nội thêm 3 ca Covid-19; Bình Thuận: Nếu công an không kịp mở ngay thùng đông lạnh, không biết điều gì sẽ xảy ra với 15 người - Ảnh 2.

    Người dân đi tiêm vắc xin Covid-19 ở Hà Nội. Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/suc-khoe/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An: Ngày thứ 3 không có ca cộng đồng

    Theo CDC tỉnh Nghệ An, ngày 13/9 địa phương này ghi nhận 2 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, một trường hợp là F1, trường hợp còn lại trở về từ Bình Dương, đều đã được cách ly từ trước.

    3 ngày qua, tỉnh không ghi nhận ca cộng đồng.

    Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 1.789 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó có 1.258 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, ra viện. Đã có 10 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

    Hà Nội thêm 3 ca Covid-19; Bình Thuận: Nếu công an không kịp mở ngay thùng đông lạnh, không biết điều gì sẽ xảy ra với 15 người - Ảnh 1.

    Một chốt kiểm soát ở Nghệ An khi được gỡ bỏ. Ảnh: Tiền phong

    Thông tin được dẫn từ https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đã có hơn 29,2 triệu liều vắc xin Covid-19 được tiêm

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 624.547 ca mắc Covid-19. 

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 620.165 ca, trong đó có 383.004 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (303.475), Bình Dương (160.669), Đồng Nai (35.584), Long An (28.486), Tiền Giang (12.366).

    Tổng số ca được điều trị khỏi là 385.778. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.660 ca.

    Tổng số liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm là 29.280.307 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 23.954.248 liều, tiêm mũi 2 là 5.326.059 liều.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 14/9, Hà Nội phát hiện 3 ca mắc Covid-19, đều ở khu cách ly

     Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng nay, thành phố phát hiện 3 ca dương tính SARS-CoV-2 và đều ở khu cách ly. Trong đó, Hoàng Mai có 2 ca và Đống Đa 1 ca. Cả 3 ca đều thuộc chùm F1 của sàng lọc ho, sốt cộng đồng.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.820 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.595 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.225 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Nếu công an không kịp mở ngay thùng đông lạnh, không biết điều gì sẽ xảy ra với 15 người dân - Ảnh 2.

    Nhân viên y tế đang thực hiện test nhanh các mẫu xét nghiệm của người dân ở Hà Nội trước khi tiêm vắc xin. Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình: "Mong bà con chia sẻ"

    Trong chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 13/9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình chia sẻ, đến nay, TP đã đạt được kết quả đáng khích lệ, nhưng còn nhiều việc, sau 15/9 phải đánh giá lại tiêu chí kiểm soát dịch bệnh. Có một số việc chính quyền TP và ngành y tế phải xem xét và điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

    Ông Bình nói: "Với câu hỏi "TP có tiếp tục giãn cách không?" chúng tôi không muốn tiếp tục; nên có bước đi thận trọng, là từ 16-30/9 với sự chuẩn bị ở 3 quận, huyện. Những nơi này sẽ thí điểm xem bước đi đã đảm bảo chưa, an toàn chưa, để tính các bước tiếp theo".

     

    "Mong bà con chia sẻ, chúng tôi hiểu khó khăn, mất mát của TP thời gian qua. Hiện chúng ta đã đạt được kết quả, phân được 3 tầng điều trị, nâng cao ở tầng 2, củng cố tầng 3, đảm bảo tính mạng người dân, sẽ kiểm soát được dịch và tái phát triển TP"

    Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình

     

     

    Hà Nội thêm 3 ca Covid-19; Bình Thuận: Nếu công an không kịp mở ngay thùng đông lạnh, không biết điều gì sẽ xảy ra với 15 người - Ảnh 3.

    Ảnh: HCDC

     

    Thông tin được dẫn từ https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội đã tiêm được hơn 4,7 triệu liều vắc xin

    Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tối 13/9, trong ngày, toàn thành phố đã tiêm được 248.313 mũi vắc xin Covid-19.

    Cộng dồn tới 18h30 ngày 13/9, toàn TP Hà Nội đã tiêm được 4.728.739 mũi tiêm (trong đó mũi 1 là: 4.325.619, mũi 2: 403.120), sử dụng 4.317.834 liều vắc xin/5.359.676 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 80,6% trên tổng số vắc xin được cấp.

    Lũy kế đến 14h ngày 13/9, Hà Nội có 4.077 ca mắc (1.595 ca ngoài cộng đồng; 2.222 ca mắc trong khu cách ly; khu vực phong tỏa; 213 ca mắc trong bệnh viện; 47 ca nhập cảnh). Có 2.351 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, hiện còn 1.070 ca bệnh đang điều trị tại cơ sở y tế.

    Nếu công an không kịp mở ngay thùng đông lạnh, không biết điều gì sẽ xảy ra với 15 người dân - Ảnh 1.

    Công an túc trực tại điểm tiêm vắc xin ở Hà Nội. Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Nếu công an không kịp mở ngay thùng đông lạnh, không biết điều gì sẽ xảy ra'

    Theo Thanh niên, tối 13/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, mưu trí của lãnh đạo Trạm CSGT Hàm Tân (Bình Thuận) và các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19, vì đã phát hiện vụ việc tài xế chở 15 người trong thùng đông lạnh.

    Ông nói, ngày 14/9 sẽ điều một xe ô tô khách đưa 15 người này về quê.

    Nếu công an không kịp mở ngay thùng đông lạnh, không biết điều gì sẽ xảy ra với 15 người dân - Ảnh 1.

    Tài xế yêu cầu 15 người ngồi ở thùng xe đông lanh, để "thông chốt" kiểm dịch. Ảnh: Tiền phong

    Nếu công an không kịp mở ngay thùng đông lạnh, không biết điều gì sẽ xảy ra với 15 người dân - Ảnh 2.

    Ảnh: Tiền phong

     

    "Trong thùng đông lạnh xe tải loại nhỏ, tài xế nhét tới 15 người, có một trẻ em, trong điều kiện không có máy lạnh. Nếu các chiến sĩ công an không kịp thời xử trí nhanh, mở ngay thùng đông lạnh thì không biết điều gì sẽ xảy ra đối với những người dân này"

    Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh

     Trước đó, lực lượng chốt kiểm soát dịch ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (Bìn Thuận) phối hợp với Trạm CSGT Hàm Tân kiểm tra xe tải đông lạnh biển số 51D-382.14 chạy từ hướng Đồng Nai ra Bình Thuận, phát hiện 15 người trong thùng đông lạnh. 

    Tài xế Lê Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ Thanh Hóa) khai báo đón số người này từ 2 xe ô tô 7 chỗ tại TP Long Khánh (Đồng Nai) chở những người này vượt qua chốt dịch của Bình Thuận tại huyện Hàm Tân với giá 9 triệu đồng.

     

     

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại