7 tàu chiến Nga rầm rập áp sát căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ - Anh dọa tấn công, S-300 Syria nhận lệnh sẵn sàng bắn hạ F-35 nếu cần

Mỹ đang giám sát chặt chẽ và đã điều động các tàu chiến "hộ tống" nhóm tàu này của Nga.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:22:00 21/06/2021

    EU gia hạn lệnh trừng phạt Nga

    Ngày 21/6, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo gia hạn thêm 1 năm các biện pháp trừng phạt mà khối này áp đặt đối với Nga nhằm đáp trả vụ Moscow sáp nhập Bán đảo Crimea và Sevastopol.

    Cùng ngày, các công tố viên liên bang Đức thông báo đã bắt giữ một nhà khoa học Nga bị cáo buộc chuyển thông tin nhạy cảm từ một trường đại học Đức đến Moscow để đổi lấy tiền mặt.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:59:00 21/06/2021

    Diễn biến chủ yếu chiến sự Syria ngày 21/06/2021

    - Ngày 21/06, Quân đội Nga ghi nhận phiến quân đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở vùng Idlib tổng cộng 34 lần, trong đó có 16 lần ở tỉnh Idlib, 11 lần ở tỉnh Latakia, 5 ở Hama, 2 ở Aleppo.

    - Ngày 21/06, pháo binh của các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn nã pháo vào nhiều vị trí của Quân đội Syria (SAA) ở khu vực Kafr Nubl.

    - Ngày 21/06, pháo binh SAA tập kích hỏa lực vào các vị trí của lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở làng Ahsim.

    - Ngày 20/06, Quân đội Nga đã thiết lập một trạm quan sát mới ở làng Sakiro gần Ain Issa.

    7 tàu chiến Nga rầm rập áp sát căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ - Anh dọa tấn công, S-300 Syria nhận lệnh sẵn sàng bắn hạ F-35 nếu cần - Ảnh 1.

    Bản đồ cập nhật chiến sự Syria ngày 21/06/2021

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:31:00 21/06/2021

    Quân đội Syria tập kích hỏa lực tiêu diệt một thủ lĩnh của lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn

    Kể từ sáng nay, 21/06, Quân đội Syria (SAA) đã tập kích hỏa lực ồ ạt vào các vị trí do những nhóm vũ trang đối lập được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở phía Nam tỉnh Idlib. Nhiều thương vong đã được ghi nhận, trong đó có 1 tên chỉ huy của cái gọi là Mặt trận giải phóng quốc gia (NLF).

    Theo các báo cáo chiến trường, pháo binh SAA đã nã đạn vào ngoại vi các thị trấn al-Bara, Ehsim, Kansafra, Mashoun và Fleifel ở vùng núi Zawiya.

    Đạn pháo của SAA đã giết chết ít nhất 2 chiến binh của HTS (có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda) và 5 tay súng của NLF.

    Chỉ huy Sư đoàn 1 của NLF, Muhammad Qadi, được ghi nhận là một trong số những kẻ đã thiệt mạng dưới hỏa lực pháo binh của Quân đội Syria bắn vào làng Ehsim ở tỉnh Idlib.

    Vụ tập kích hỏa lực của các lực lượng chính phủ Syria được tiến hành dưới sự yểm trợ đường không của nhiều chiến đấu cơ và UAV Nga liên tục xuất hiện trên vùng nông thôn Idlib, Hama và Latakia, dù không trực tiếp tiến hành bất cứ vụ không kích nào.

    7 tàu chiến Nga rầm rập áp sát căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ - Anh dọa tấn công, S-300 Syria nhận lệnh sẵn sàng bắn hạ F-35 nếu cần - Ảnh 1.

    Pháo binh SAA tập kích hỏa lực ở Nam Idlib.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:29:00 21/06/2021

    Nga không loại Mỹ khỏi danh sách đen "quốc gia không thân thiện"

    Ngày 21/6, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, không có cơ sở nào để Nga loại Mỹ khỏi danh sách quốc gia không thân thiện trước khi các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh ở Geneva hôm 16/6 được thực hiện.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:16:00 21/06/2021

    Mỹ cảnh báo Trung Quốc đối mặt với "sự cô lập"

    Ngày 20/6, trả lời phỏng vấn Fox News, khi đề cập cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói:

    "Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ không đưa ra bất cứ đe dọa hay tối hậu thư nào. Điều mà chúng tôi sẽ làm là tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế".

    Theo ông Sullivan: "Nếu Trung Quốc từ chối tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, khi đó chúng tôi sẽ cân nhắc phản ứng và trên cơ sở phối hợp với các đối tác, đồng minh".

    Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh, hoặc Trung Quốc cho phép các nhà điều tra tiếp tục công việc để tìm hiểu nguồn gốc đại dịch hoặc sẽ phải "đối mặt với sự cô lập của cộng đồng quốc tế".

    Mỹ sẽ không chỉ dựa vào Trung Quốc để tìm ra nguồn gốc đại dịch mà kết hợp hai hướng tiếp cận, gồm dựa vào đánh giá của cộng đồng tình báo và hỗ trợ cuộc điều tra của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

    Cố vấn An ninh Mỹ tuyên bố: "Chúng tôi không đơn giản chấp nhận việc Trung Quốc nói không. Chúng tôi sẽ hành động từ bây giờ cho đến khi giai đoạn hai cuộc điều tra của WHO được tiến hành một cách đầy đủ để có sự nhất trí mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:57:00 21/06/2021

    Mỹ chuẩn bị trừng phạt, Nga lên tiếng

    Ngày 20/6, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục áp trừng phạt những công ty Nga tham gia dự án xây dựng đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2, đồng thời chuẩn bị các đòn trừng phạt mới liên quan vụ nhân vật chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny.

    Phản ứng trước tuyên bố trên, ngày 21/6, Điện Kremlin cho rằng, cuộc gặp mang tính xây dựng hồi tuần trước giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã không ngăn được Washington tiếp tục kiềm chế Nga.

    Điện Kremlin lưu ý, việc hai nước có được mối quan hệ thực chất là điều quan trọng nhất.

    Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đã lên án tuyên bố của Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki rằng, Mỹ đang xem xét các lệnh trừng phạt mới đối với Nga trong Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:59:00 21/06/2021

    Ấn Độ: Nổ tại cơ sở sản xuất pháo hoa khiến nhiều người thương vong

    Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra vào buổi sáng sớm nay, 21/06/2021, tại một xưởng sản xuất ở Thaiyilpatti thuộc quận Virudhunagar, cách thủ phủ Chennai của bang Tamil Nadu khoảng 500 km về phía Tây Nam. Vụ nổ đã khiến 3 người gồm 2 phụ nữ và 1 bé trai thiệt mạng và 2 người đàn ông bị thương.

    Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và nhân viên xử lý thảm họa đã có mặt tại hiện trường. Những người bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế gần nhất điều trị. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ. Các báo cáo cho biết cơ sở sản xuất này hoạt động trái phép.

    Tháng 2 năm nay, ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong một vụ nổ tương tự tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở làng Acchankulam thuộc quận Virudhunagar, bang Tamil Nadu.

    Sản xuất pháo hoa là một ngành kinh doanh "ăn nên làm ra" ở Ấn Độ do pháo hoa thường được sử dụng cho các lễ kỷ niệm như đám cưới và lễ hội. Pháo hoa của các cơ sở hoạt động trái phép ở Ấn Độ thường có khá rẻ trên thị trường, nên số lượng tiêu thụ lớn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:28:00 21/06/2021

    Nga mang 'biểu tượng sức mạnh trên biển' đến trung tâm Thái Bình Dương tập trận

    Tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cùng với lực lượng không quân đang tiến hành tập trận ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương, cách quần đảo Kuril 2,5 nghìn dặm (khoảng 4,6 nghìn km) về phía Đông Nam.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận có sự tham gia của 20 tàu chiến, tàu ngầm và một số tàu hỗ trợ khác, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa Varyag, tàu khu trục Shaposhnikov, các tàu hộ tống Aldar Tsydenzhapov, Sovershenny và Gromky cùng với một tàu ngầm.

    Ngoài ra, có khoảng 20 máy bay đã tham gia cuộc tập trận, trong đó có máy bay chống hạm Tu-142M3, máy bay chống hạm Il-38, máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31BM, máy bay tiếp dầu Il-78 và trực thăng triển khai trên tàu chiến Ka-27.

    Lực lượng hải quân và không quân đã thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm tàu sân bay của kẻ địch giả tưởng và một cuộc tấn công mô phỏng bằng tên lửa hành trình vào các mục tiêu trên mặt đất của đối phương.

    Cuộc tập trận được tổ chức dưới sự chỉ đạo chung của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Sergei Avakyants.

    Trong lực lượng tàu mặt nước hùng hậu của Hạm đội Thái Bình Dương, tàu tuần dương Varyag mang tên lửa được coi là biểu tượng sức mạnh trên biển không chỉ của Hạm đội mà còn của cả Hải quân Nga.

    Varyag bắt đầu phục vụ tại Hạm đội Thái Bình Dương năm 2008, cũng là một trong những tuần dương hạm tên lửa mạnh nhất thế giới hiện nay, được trang bị hệ thống vũ khí có thể tiêu diệt cả nhóm tàu sân bay.

    7 tàu chiến Nga rầm rập áp sát căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ - Anh dọa tấn công, S-300 Syria nhận lệnh sẵn sàng bắn hạ F-35 nếu cần - Ảnh 2.

    Lực lượng hải quân và không quân Nga đã thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm tàu sân bay của kẻ địch giả tưởng ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương. Ảnh: Sputnik

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:00:00 21/06/2021

    Saudi Arabia tự tin dù Mỹ giảm quy mô quân sự tại Trung Đông

    Saudi Arabia ngày 20/6 lên tiếng khẳng định việc Mỹ rút bớt binh sĩ và hệ thống phòng không tại Trung Đông sẽ không ảnh hưởng đến năng lực phòng vệ của Riyadh.

    7 tàu chiến Nga rầm rập áp sát căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ - Anh dọa tấn công, S-300 Syria nhận lệnh sẵn sàng bắn hạ F-35 nếu cần - Ảnh 1.

    Mỹ tuyên bố cắt giảm quân số và hệ thống phòng không triển khai đến Trung Đông. Ảnh: AFP

    Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin Mỹ vào ngày 18/6 thông báo cắt giảm quân số và hệ thống phòng không tại Trung Đông, bao gồm tên lửa Patriot và Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) tại Saudi Arabia.

    Người phát ngôn của liên minh quân sự do Riyadh dẫn đầu, ông Turki al-Maliki chia sẻ: "Điều này sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống phòng không của Saudi Arabia. Chúng tôi thấu hiểu các đồng minh về mối đe dọa trong khu vực. Chúng tôi có năng lực để bảo vệ quốc gia". Ông Turki al-Maliki không tiết lộ hiện nay Saudi Arabia có tổng cộng bao nhiêu khẩu đội Patriot.

    Mỹ quyết định rút quân sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden tìm cách giảm căng thẳng với Iran-đối thủ hàng đầu của Saudi Arabia.

    Hồi tháng 4, Hy Lạp thông báo sẽ cho Saudi Arabia mượn một khẩu đội Patriot để Riyadh bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng then chốt.

    Saudi Arabia vốn phụ thuộc vào tên lửa Patriot để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ nước này. Ngày 19/6 vừa qua, Saudi Arabia đã đánh chặn tổng cộng 17 máy bay không người lái của lực lượng phiến quân Houthi.

    Theo Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Thụy Điển), Saudi Arabia sở hữu ngân sách quốc phòng lớn thứ 3 thế giới, chỉ đứng sau Mỹ và Trung Quốc. Phần lớn vũ khí Saudi Arabia mua từ Mỹ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:00:00 21/06/2021

    Hàn Quốc chặn đứng âm mưu tấn công mạng công ty đóng tàu ngầm

    Ngày 21/6, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm vũ khí quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) xác nhận một âm mưu tấn công mạng nhắm vào công ty đóng tàu và hải dương Daewoo, một doanh nghiệp sở hữu công nghệ đóng tàu ngầm của Hàn Quốc.

    DAPA cho biết vào cuối năm ngoái, công ty đóng tàu Daewoo đã phát hiện âm mưu tấn công và đề nghị cơ quan an ninh điều tra.

    7 tàu chiến Nga rầm rập áp sát căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ - Anh dọa tấn công, S-300 Syria nhận lệnh sẵn sàng bắn hạ F-35 nếu cần - Ảnh 1.

    Tàu ngầm hạt nhân. (Nguồn: Yonhap)

    DAPA cho biết mạng nội bộ của công ty đóng tàu Daewoo chứa các tài liệu bí mật và quan trọng được tách riêng với mạng bên ngoài, nên không hề xảy ra tình huống rò rỉ tài liệu bí mật quân sự. DAPA đang phối hợp với các cơ quan hữu quan để làm rõ âm mưu tấn công.

    Công ty đóng tàu và hải dương Daewoo hiện đang đóng tàu ngầm bằng công nghệ trong nước như tàu Dosan Ahn Changho hay tàu Ahn Mu. Đặc biệt, công ty này được cho là đang sở hữu các tài liệu liên quan tới phát triển tàu ngầm hạt nhân.

    Trước đó, ngày 18/6 vừa qua, Bộ Khoa học và công nghệ thông tin-truyền thông Hàn Quốc thông báo mở cuộc điều tra về các vụ tấn công mạng nhằm vào Viện Nghiên cứu năng lượng hạt nhân Hàn Quốc (KAERI) sau khi mạng nội bộ của viện này bị xâm nhập hồi tháng trước.

    Một quan chức bộ trên cho hay mạng lưới của KAERI bị xâm nhập nhiều lần trong khoảng từ ngày 14-31/5.

    Từ đó đến nay KAERI đã triển khai các biện pháp an ninh như ngừng hoạt động mạng nội bộ và chặn các địa chỉ IP (địa chỉ giao thức trên mạng) của tin tặc. Viện này đang tiến hành đánh giá mức độ nghiêm trọng, cũng như nguồn gốc của vụ tấn công mạng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:16:00 21/06/2021

    Ukraine mua 2 tàu chiến của Anh

    Ukraine sẽ mua 2 tàu chống mìn lớp Sandown từ Vương quốc Anh, báo Dumskaya của Odessa trích dẫn các nguồn tin cho biết.

    Theo tờ báo, những con tàu này sẽ được mua trong năm nay, ngày 21/6 Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẽ đến Odessa đặc biệt để ký thỏa thuận này.

    Theo báo Dumskaya, hai tàu chiến Ukraine mua được đóng vào đầu những năm 1990. Hải quân Hoàng gia Anh đang sở hữu 15 tàu rà phá mìn loại này, đồng thời trong thập niên 2000, ba tàu đã được chuyển giao cho Estonia và Saudi Arabia.

    7 tàu chiến Nga rầm rập áp sát căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ - Anh dọa tấn công, S-300 Syria nhận lệnh sẵn sàng bắn hạ F-35 nếu cần - Ảnh 1.

    Tàu hải quân Ukraine (Ảnh minh họa)

    Anh đang tích cực hỗ trợ Ukraine hiện đại hóa hải quân. 

    Vào tháng 10 năm ngoái, cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine đưa tin, trong bản ghi nhớ mà ông Zelensky ký với Cơ quan tín dụng- xuất khẩu của Anh đã đề cập đến việc cung cấp thiết bị quân sự hiện đại và vũ khí chính xác cao tối tân cho Kiev, hỗ trợ tổ chức sản xuất một số loại sản phẩm quân sự ở Ukraine, cũng như xây dựng căn cứ cho Hải quân Ukraine.

    Văn phòng Tổng thống Ukraine nêu rõ, Vương quốc Anh cho vay 1,4 tỷ USD để Ukraine tái trang bị cho lực lượng hải quân nước này các tàu tên lửa hiện đại, tương thích với tiêu chuẩn của NATO.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:30:00 21/06/2021

    7 tàu chiến Nga áp sát căn cứ Hải quân lớn nhất của Mỹ

    Ít nhất 7 tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương (Nga) đã xuất hiện gần căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ ở Hawaii. Theo dữ liệu từ các nguồn tin mở, nhóm tàu chiến Nga chỉ cách lãnh hải của quần đảo Hawaii 40-50km. Trong nhóm này có tàu trinh sát quân sự Marshal Krylov, dường như có nhiệm vụ thu thập dữ liệu về tên lửa siêu vượt âm mà Mỹ thử nghiệm.

    7 tàu chiến Nga rầm rập áp sát căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ - Anh dọa tấn công, S-300 Syria nhận lệnh sẵn sàng bắn hạ F-35 nếu cần - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

     Theo thông tin trước đó, Mỹ sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm từ ngày 20-21/6.

    Các tàu còn lại, theo Avia.Pro, bao gồm các tàu hộ tống "Aldar Tsydenzhapov", "Perfect" và "Grozny", tàu chống ngầm Admiral Panteleyev, tuần dương hạm tên lửa Varyag và khinh hạm tên lửa "Marshal Shaposhnikov".

    Được biết, Mỹ đang giám sát chặt chẽ và đã điều động ít nhất 3 tàu chiến "hộ tống" nhóm tàu này của Nga.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:09:00 21/06/2021

    Tu-22M3 của Nga có thể đánh chìm cả hạm đội tàu sân bay Anh

    Báo Baijiahao của Trung Quốc cho hay, các máy bay Tu-22M3 có thể đánh bại một nhóm tác chiến tàu sân bay Anh ở Địa Trung Hải.

    Anh dọa tấn công, S-300 Syria nhận lệnh sẵn sàng bắn hạ F-35 nếu cần - Ukraine tuyên bố có vũ khí đánh bại Hạm đội Biển Đen của Nga - Ảnh 1.

    Máy bay ném bom Tu-22M3.

    Nếu cần thiết, máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga có thể đánh bại một nhóm tác chiến tàu sân bay Anh ở Địa Trung Hải. Điều này được chỉ ra trong ấn phẩm Baijiahao ở Trung Quốc.

    Báo Baijiahao bày tỏ quan điểm rằng Anh đã nhầm lẫn khi lập kế hoạch lộ trình cho chiến dịch của một nhóm tàu ​​của nước này do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dẫn đầu.

    Theo nhận định của trang báo Trung Quốc, chính quyền London đã không tính đến hoạt động của quân đội Nga ở Địa Trung Hải.

    Báo Trung Quốc viết rằng các thủy thủ đoàn của các tàu Anh sẽ cảm thấy rất lo lắng khi ở trên Biển Địa Trung Hải, vì họ sẽ thấy mình trong tầm với của máy bay ném bom Tu-22M3.

    Sau khi hiện đại hóa, căn cứ của Nga ở Khmeimim tại Syria có thể tiếp nhận các phương tiện tấn công từ trên không này.

    Trong tài liệu của trang web Trung Quốc, được báo Chính Trị Nga kể lại, các nhà báo Trung Quốc viết rằng Tu-22M3 là một loại máy bay cực kỳ nguy hiểm.

    Cần lưu ý rằng, nếu cần, các phương tiện chiến đấu này có thể đánh chìm nhóm tác chiến tàu sân bay Anh.

    Trước đó, vào ngày Chủ nhật, cổng thông tin Avia.pro đưa tin rằng một tàu tuần tra của Nga đã bắt đầu truy đuổi ba tàu NATO đi vào Biển Đen.


    Bài viết được tham khảo từ baogiaothong.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn https://www.baogiaothong.vn/tu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:40:00 21/06/2021

    Ukraine dùng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ để dọa Nga

    Kiev đã mua máy bay chiến đấu không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ để Nga phải "cân nhắc gấp đôi" chuyện tấn công Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Dmitry Kuleba cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

    Ông Kuleba nói thêm rằng Ukraine mua vũ khí là "để bảo vệ mình".

    "Nếu Nga tấn công và can dự vào cuộc xung đột quân sự quy mô lớn với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ sử dụng máy bay không người lái ở bất kỳ khu vực nào trên lãnh thổ Ukraine để bảo vệ chính mình" - ông Kuleba nói thêm khi trả lời câu hỏi liệu Ukraine có sử dụng UAV ở Donbass hay không.

    7 tàu chiến Nga rầm rập áp sát căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ - Anh dọa tấn công, S-300 Syria nhận lệnh sẵn sàng bắn hạ F-35 nếu cần - Ảnh 1.

    Máy bay không người lái có vũ trang Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Nguồn: Savunmahaber.

    Đồng thời, Ngoại trưởng Ukraine phàn nàn rằng Nga dường như đã nỗ lực ngăn cản các nước khác bán vũ khí cho Kiev.

    Kuleba cũng ca ngợi chất lượng của máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ và công bố kế hoạch trang bị động cơ Ukraine cho UAV này, cũng như nội địa hóa sản xuất.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:30:00 21/06/2021

    Ukraine có vũ khí bí mật có thể đánh bại Hạm đội Biển Đen của Nga?

    Truyền thông Ukraine dẫn lời quan chức quân đội nước này cho biết một vũ khí bí mật đã xuất hiện trong kho của Hải quân Ukraine có khả năng đánh bại Hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân ngoài khơi bán đảo Crimea.

    Mỹ phá dự án 11 tỷ USD, sờ lại cáo buộc ám sát nhằm vào TT Putin: Moscow tuyên bố nóng - Tổ hợp tên lửa Nga cháy ngùn ngụt trên đường ray - Ảnh 1.

    Một tàu chiến đấu (ảnh minh họa).

    Theo nguồn tin trên, đây có thể là một hạm đội “muỗi” có thể nhanh chóng tấn công tàu Nga nhưng không cho phép mình bị tiêu diệt.

    Tuy nhiên, các nhà báo Ukraine cho rằng đến nay Kiev chưa thể thực hiện thực hiện nhiệm vụ này do thực tế là họ vẫn chưa có một hạm đội "muỗi" do thiếu tài chính.

    Trong khi đó các nhà phân tích Nga lại chú ý đến thực tế là vũ khí bí mật như vậy của Ukraien chỉ hoạt động… trên lý thuyết. Họ cho rằng mỗi khi hạm đội của Ukraien cố gắng xâm phạm lãnh hải Nga, một số tàu và xuồng cao tốc sẽ bị phá hủy.

    "Các chiến thuật như vậy có thể hoạt động chống lại các tàu đơn lẻ, nhưng không chống lại được lãnh thổ Nga và toàn bộ Hạm đội Biển Đen. Có thể chắc chắn khi nói rằng sẽ không mất quá nửa giờ để tiêu diệt hạm đội của Ukraine" – một chuyên gia Nga nhấn mạnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:42:00 21/06/2021

    Trung Quốc ồ ạt xây dựng căn cứ không quân tại khu vực biên giới

    Trung Quốc đang xây dựng ba căn cứ không quân mới, mở rộng năm căn cứ không quân khác trải dài từ Tân Cương đến Tây Tạng nhằm tăng cường sức mạnh trên không.

    Theo trang The Telegraph Online của Ấn Độ, Trung Quốc đang xây dựng ba căn cứ không quân mới và mở rộng năm căn cứ khác trải dài từ Tân Cương đến Tây Tạng trong các động thái nhằm tăng cường sức mạnh không quân của họ phòng khi xảy ra xung đột với Ấn Độ ở vùng Ladakh hoặc Arunachal Pradesh.

    Sự mở rộng ồ ạt này là một phần trong chiến dịch xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự của Trung Quốc, bao gồm hệ thống phòng không trên mặt đất, sân bay trực thăng và hệ thống đường sắt mới, bắt đầu sau trận đình chiến ở khu vực Doklam ở ngã ba Bhutan, Ấn Độ, Tây Tạng vào năm 2017 và đã được đẩy mạnh sau cuộc chạm trán dữ dội ở thung lũng Galwan giữa lính Ấn Độ và lính Trung Quốc.

    Ở khu vực Tân Cương, Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ không quân mới tại Tashkurgan và mở rộng các căn cứ không quân và sân bay hiện có tại Kashgar (Khách Thập) và TP Hotan (Hòa Điền).

    Mỹ phá dự án 11 tỷ USD, sờ lại cáo buộc ám sát nhằm vào TT Putin: Moscow tuyên bố nóng - S-300 Syria nhận lệnh bắn hạ F-35 Anh nếu cần? - Ảnh 1.

    Tiêm kích Shenyang J-11 của quân đội Trung Quốc. Ảnh: US AIR FORCE

    Theo trang The Warzone, việc mở rộng năng lực quân sự tại Hotan không phải là một sự điều chỉnh nhỏ của Trung Quốc. Nó thể hiện một sự leo thang quyết liệt và hoàn toàn hướng tới việc mở rộng sức mạnh không quân của Trung Quốc ở các khu vực xung quanh Ladakh.

    Tại Tây Tạng, căn cứ không quân Ngari Gunsa hiện đang có 12 hầm trú ẩn cho máy bay. Điều này cho thấy một lúc nào đó có thể có thêm nhiều máy bay chiến đấu đóng ở đó dù hiện tại chỉ có bốn tiêm kích Shenyang J-11 đóng tại căn cứ. Trung Quốc cũng đã xây dựng một sân bay lưỡng dụng mới tại Shigatse Tingri và sân bay trực thăng tại TP Lhasa.

    Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy các tên lửa đất đối không đã được lắp đặt tại Ngari Gunsa và tại các địa điểm biên giới khác trong khu vực.


    Bài viết được tham khảo từ plo.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn https://plo.vn/quoc-te/trung-q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:45:00 21/06/2021

    S-300 Syria nhận lệnh bắn hạ F-35 Anh nếu cần?

    Trong bối cảnh nhóm tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh đang hiện diện tại Địa Trung Hải, London đe dọa phát động các cuộc tấn công mới vào lãnh thổ Syria. Trong một tuyên bố, quân đội Anh nói rằng những khu vực có các phần tử khủng bố IS sẽ bị tấn công. Tuy nhiên, giới chuyên gia tin rằng các tiêm kích F-35 của Anh sẽ còn thực hiện các vụ tấn công nhằm vào những vị trí của quân đội Syria và Iran.

    Để đáp trả, quân đội Syria đe dọa sẽ triển khai các tổ hợp S-300 ứng phó.

    Mỹ phá dự án 11 tỷ USD, sờ lại cáo buộc ám sát nhằm vào TT Putin: Moscow tuyên bố nóng - Tổ hợp tên lửa Nga cháy ngùn ngụt trên đường ray - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Mặc dù NATO tự tin rằng các tổ hợp S-300 không có khả năng phát hiện, chứ chưa nói đến việc tấn công các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 nhưng trước đó đã có thông tin rằng các tổ hợp S-300 Nga đã phát hiện thành công máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Ý trên bầu trời Biển Baltic.

    Đối với Anh, những tổ hợp này có thể là một bất ngờ khá lớn, đặc biệt là khi hệ thống phòng không S-300 của Syria hoạt động cùng với S-400, tổ hợp có phạm vi rộng hơn và khả năng đáng gờm hơn trong cuộc chiến chống tàng hình.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:00:00 21/06/2021

    Ấn Độ cùng 3 nước châu Âu diễn tập hải quân

    Tuyên bố của Hải quân Ấn Độ ngày 20-6 cho biết, lực lượng hải quân vừa tiến hành cuộc diễn tập chung kéo dài 2 ngày (18 và 19-6) với hải quân 3 nước châu Âu tại vịnh Aden nhằm nâng cao khả năng phối hợp hoạt động.

    Theo tuyên bố, khinh hạm INS Trikand của Ấn Độ cùng 4 tàu chiến của Italy, Tây Ban Nha và Pháp (2 chiếc) tham gia cuộc diễn tập hải quân chung trong khuôn khổ sứ mệnh EUNAVFOR - sứ mệnh chống cướp biển của Liên minh châu Âu ở ngoài khơi bờ biển Somalia.

    Mỹ phá dự án 11 tỷ USD, sờ lại cáo buộc ám sát nhằm vào TT Putin: Moscow tuyên bố nóng - Tổ hợp tên lửa Nga cháy ngùn ngụt trên đường ray - Ảnh 1.

    Khinh hạm INS Trikand của Ấn Độ. Ảnh: Wiki

    Trong diễn tập, các bên tiến hành nhiều bài tập cao cấp về phòng không và chống tàu ngầm, đáp trực thăng trên boong của nhau, diễn tập chiến thuật, đổ bộ lên tàu, tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động an ninh hàng hải khác.

    Tuyên bố nhấn mạnh 5 tàu chiến của hải quân 4 nước "sẽ nỗ lực để tăng cường và trau dồi các kỹ năng chiến đấu như một lực lượng thống nhất nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định trong lĩnh vực hàng hải".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:16:00 21/06/2021

    Tổ hợp tên lửa Nga bị phá hủy hoàn toàn sau hỏa hoạn

    Một hệ thống tên lửa Rubezh của Nga đã bị phá hủy do hỏa hoạn.

    Avia.Pro cho biết họ đã có được một video độc quyền quay lại cảnh tổ hợp tên lửa bờ Rubezh của Nga bốc cháy khi đang được vận chuyển bằng đường sắt. Vụ việc xảy ra tại ga Yudino (Cộng hòa Tatarstan) vào ngày 16/6 vừa qua.

    Sau vụ hỏa hoạn, tổ hợp Rubezh đã bị phá hủy hoàn toàn.

    Theo một số nguồn tin, nguyên nhân gây ra vụ cháy là do sự cố về điện. Rất may vào thời điểm cháy không có quả tên lửa nào trong các ống phóng của tổ hợp này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:45:00 21/06/2021

    Iran đóng cửa khẩn cấp cơ sở hạt nhân

    Ngày 20/6, truyền thông nhà nước Iran đưa tin cơ sở hạt nhân chính của nước này là Bushehr đã ngừng hoạt động một cách đột ngột.

    Mỹ phá dự án 11 tỷ USD, sờ lại cáo buộc ám sát nhằm vào TT Putin: Nga tuyên bố nóng - Iran đóng cửa khẩn cấp cơ sở hạt nhân - Ảnh 1.

    Cơ sở hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: DW

    Theo truyền thông Iran, nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran đã ngừng hoạt động tạm thời vì lý do kỹ thuật.

    Dự kiến, cơ sở hạt nhân này sẽ được khôi phục hoạt động trong vài ngày tới.

    Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin tình trạng ngừng hoạt động khẩn cấp bắt đầu từ ngày 19/6 và dự kiến sẽ kéo dài từ 3-4 ngày.

    Theo báo RT, nhà máy Bushehr bắt đầu được xây dựng từ trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, nhưng quá trình bị gián đoạn vì cuộc chiến tranh Iran - Iraq và cuối cùng hoàn thành với sự hỗ trợ của Nga. Nhà máy bắt đầu cung cấp điện vào năm 2011 và trước đây chưa từng phải ngưng hoạt động.

    Việc đóng cửa nhà máy Bushehr xảy ra một năm sau một vụ nổ gây hư hại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, nơi đang thực hiện làm giàu uranium. Một cựu giám đốc tình báo Israel gần đây tiết lộ, đất nước của ông đứng sau sự cố hồi tháng 7/2020 này.

    Cơ sở Natanz hồi tháng 4 năm nay tiếp tục bị rung chuyển bởi một vụ nổ khác. Tehran gọi đây là hành động phá hoại.

    Hồi tháng 3, Mahmoud Jafari, một quan chức hạt nhân Iran từng cảnh báo, nhà máy Bushehr có nguy cơ phải đóng cửa vì các lệnh trừng phạt của Mỹ gây khó khăn cho cơ sở tiếp cận các nguồn cung cấp linh kiện và thiết bị.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:21:00 21/06/2021

    Mỹ tung đòn trừng phạt Nord Stream 2, rục rịch "sờ" lại vụ Navalny

    Ngày 20/6, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty Nga tham gia dự án xây dựng đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2).

    Được biết, dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 liên doanh giữa các công ty năng lượng Nga và Đức có giá trị ước tính lên tới 9,5 tỷ euro (tương đương 11,5 tỷ USD).

    Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, ông Sullivan cho biết, Mỹ đã trừng phạt một số thực thể của Nga liên quan đến dự án Dòng chảy phương Bắc 2 và chỉ miễn trừng phạt cho 2 nhân tố không phải là của Nga. Đó là một cá nhân của Đức và 1 công ty của Thụy Sỹ.

    Cũng theo quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp hạn chế đối với những tổ chức của Nga tham gia dự án xây dựng đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 với tần suất 90 ngày/lần.

    Mỹ phá dự án 11 tỷ USD, sờ lại cáo buộc ám sát nhằm vào TT Putin: Nga tuyên bố nóng - Iran đóng cửa khẩn cấp cơ sở hạt nhân - Ảnh 1.

    Lắp đặt một đoạn đường ống của “Dòng chảy phương Bắc 2” ở biển Baltic. Ảnh: AP

    Bên cạnh đó, đề cập cáo buộc đầu độc nhân vật đối lập chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny, vốn đang bị giam giữ tại một nhà tù Nga, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho hay, Washington đang chuẩn bị các đòn trừng phạt mới nhằm vào Moscow để áp dụng trong vụ việc này.

    Phương Tây từng nhiều lần cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin có liên quan tới vụ Navalny bị đầu độc. Phía Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc.

    Mới đây nhất, khi nhận được câu hỏi từ phóng viên rằng có ra lệnh ám sát thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny hay không, ông Putin đã trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi không có thói quen giết bất cứ ai như vậy", một lần nữa phủ nhận sự liên can tới vụ việc này.

    Phản ứng trước các thông tin trên, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, người vừa quay lại Washington để tiếp tục thực hiện sứ mệnh ngoại giao sau thời gian trở về Moscow để tham vấn với chính phủ sau những căng thẳng song phương, cho rằng, không thể ổn định và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước bằng những biện pháp áp đặt các lệnh trừng phạt.

    Trong khi đó, bình luận về thông tin trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: "Giới chức Mỹ đã liên hệ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 với vụ việc của Navalny. Những hoạt động bất hợp pháp của Mỹ luôn nhận được sự đáp trả hợp lý của chúng tôi".

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, khuynh hướng áp đặt các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Moscow nhằm phục vụ nỗ lực giải quyết những vấn đề thiếu năng lực cạnh tranh của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Nóng
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên