Cập nhật lúc

Vì sao 27 chuyến bay không thể cất cánh trong ngày hôm nay?; thiếu tá CSGT đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhiễm Covid-19

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 10/10 trên cả nước.

Vì sao 27 chuyến bay không thể cất cánh trong ngày hôm nay?; thiếu tá CSGT đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhiễm Covid-19
20
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Ngày đầu bay nội địa trở lại, 27 chuyến bay không thể cất cánh

    Ngày 10-10, các chuyến bay thương mại đã chính thức cất cánh trở lại tại nhiều tỉnh, thành ở cả 3 miền. Theo số liệu tổng hợp, các hãng hàng không đã khai thác tổng cộng 11 chuyến bay thương mại với 401 hành khách. Trong đó, Vietnam Airlines thực hiện tổng cộng 7 chuyến bay, VietJet 2 chuyến, Bamboo Airways 2 chuyến.

    Thiếu tá CSGT đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin mắc Covid-19; hôm nay, nhiều chuyến bay phải hủy vào phút chót do địa phương đổi ý - Ảnh 1.

    Hành khách lên máy bay chuyến VN213 từ Hà Nội đi TP HCM chiều 10-10. Ảnh: Vũ Tuấn

    Theo số liệu từ Bộ Giao thông vận tải, trong ngày 10-10, có những chuyến bay lượng hành khách khá thấp như chuyến Chu Lai - TP HCM có 5 khách; chuyến Đà Nẵng - TP HCM 14 khách; Nha Trang - TP HCM 20 khách; Quy Nhơn - TP HCM 20 khách...

    Có tới 27 chuyến bay được cấp phép nhưng không thực hiện được. Trong đó, Vietnam Airlines không khai thác 11 chuyến bay; Vietjet 10 chuyến và Bamboo Airways 6 chuyến không thực hiện so với kế hoạch ban đầu.

    Nguyên nhân chuyến TP HCM đi Hà Nội và chuyến khứ hồi Hà Nội-Đà Nẵng không thực hiện do khách phải cách ly tập trung nhưng hướng dẫn cách ly tập trung cụ thể của Hà Nội chưa có.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/nga...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày đầu bay lại, nhiều chuyến bay phải huỷ phút chót vì địa phương ‘đổi ý’

    Đại diện Bộ GTVT cho biết, trong ngày đầu tiên mở lại đường bay nội địa, chỉ có 7 chuyến bay thương mại thường lệ được thực hiện.

    Cụ thể, chuyến bay từ đầu Hà Nội đi TP.HCM do Vietnam Airlines thực hiện với hơn 160 khách, song chỉ có 1 chiều. Chiều ngược lại từ TP.HCM về Hà Nội trong ngày hôm nay chưa thực hiện được dù đã bán hết vé.

    Theo đại diện Vietnam Airlines, chuyến bay dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào trưa nay, song vào "phút chót" hãng nhận được thông tin Hà Nội chưa có hướng dẫn cụ thể về việc phân luồng hành khách tại sân bay cũng như hướng dẫn đi lại về nơi cách ly tự chọn...

    "Vé bán chiều từ TP.HCM về Hà Nội hôm nay, 10.10 đã full vì nhu cầu hành khách rất lớn, nhưng phút chót buộc phải huỷ, chúng tôi phải xin lỗi hành khách. Hãng đã phải thuyết phục phương án chuyển sang ngày bay khác, trong khi chờ đợi hướng dẫn chính thức từ phía Hà Nội", đại diện Vietnam Airlines, nói.


    Xem chi tiết tại đây: https://thanhnien.vn/ngay-dau-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 10/10, số ca mắc Covid-19 là 3.528 ca

    Tính từ 17h ngày 09/10 đến 17h ngày 10/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.528 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 3.513 ca ghi nhận trong nước tại 41 tỉnh, thành phố.

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.067), Bình Dương (782), Đồng Nai (662), An Giang (128), Bình Thuận (109), Kiên Giang (94), Long An (77), Tiền Giang (64), Tây Ninh (59), Cà Mau (48), Cần Thơ (41), Khánh Hòa (40), Đồng Tháp (39), Bạc Liêu (38), Hậu Giang (30), Trà Vinh (29), Gia Lai (25), Hà Nam (22), Hà Giang (18), Bình Phước (16), Thanh Hóa (14), Quảng Trị (14), Quảng Ngãi (12), Bến Tre (12), Ninh Thuận (12), Đắk Nông (11), Vĩnh Long (10), Bình Định (7), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Phú Yên (5), Vĩnh Phúc (5), Quảng Nam (3), Thừa Thiên Huế (2), Hải Dương (2), Bắc Ninh (2), Đà Nẵng (2), Lai Châu (2), Hà Nội (1), Hà Tĩnh (1), Sơn La (1), Kon Tum (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bánh mì mệnh danh 'đắt nhất Sài Gòn' 58.000 đồng/ổ: Trở lại bình thường mới, lợi hại hơn xưa

    Được mệnh danh là bánh mì đắt nhất Sài Gòn, tiệm bánh Huynh Hoa (Huỳnh Hoa) hơn 30 năm của anh Huy chưa bao giờ hết ‘hot’. Điển hình là vừa hết giãn cách, thực khách rồng rắn xếp hàng dưới mưa chờ mua cho bằng được ổ bánh mì đặc biệt.

    Một ổ bánh mì đầy đủ gồm 12 thành phần được đặt sản xuất theo công thức riêng: pate, dăm bông tròn và vuông, giò thủ trắng và đỏ, xúc xích tỏi và tỏi xông khói, chả lụa, chả bò, thịt heo xá xíu, chà bông và bơ tươi, ăn kèm với rau các loại như dưa leo, hành ngò, đồ chua, ớt.

    Thiếu tá CSGT đã tiêm đủ vắc xin nhiễm Covid-19; quán bánh mì gần 60 nghìn một ổ lợi hại hơn xưa sau giãn cách - Ảnh 1.

    Một ổ bánh mì Huynh Hoa hiện có giá 58.000 đồng, nặng 350 gam chưa gồm rau các loại. THANH KHƯƠNG

    “Tiệm liên tục trong tình trạng quá tải. Được mọi người yêu quý, quay lại và chờ đợi nhiều như vậy, tôi rất vui và tự hào”, đó là cảm xúc đầu tiên của anh Nguyễn Công Huy (37 tuổi, chủ tiệm bánh mì Huỳnh Hoa) trong những ngày đầu bình thường mới.



    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/banh-mi-m...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Học sinh 23 tỉnh, thành học trực tiếp, 31 địa phương học trực tuyến

     Những địa phương ở "vùng xanh" thực hiện phương án cho học sinh học tại trường; học sinh ở vùng chưa an toàn tiếp tục học trực tuyến, qua truyền hình.

    Theo đó, 23 địa phương hiện đang tổ chức dạy học trực tiếp cho 100% học sinh, gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Định, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hoà Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Quảng Ninh.

    Phát hiện 30 người mắc Covid-19 trong một làng hoa; Thiếu tá CSGT đã tiêm 2 mũi vắc xin dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    23 tỉnh, thành cho học sinh học trực tiếp

    Xem chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/giao-duc-kh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An: Phát hiện 6 ca mắc COVID-19 từ các tỉnh thành phía Nam trở về

    Từ 18 giờ ngày 9/10 đến 6 giờ ngày 10/10, tại Nghệ An phát hiện 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở các huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Tân Kỳ và thị xã Cửa Lò.

    Điều đáng nói, tất cả các trường hợp này đều là công dân của tỉnh từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tự đi xe máy trở về.

    Phát hiện 30 người mắc Covid-19 trong một làng hoa; Thiếu tá CSGT đã tiêm 2 mũi vắc xin dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Các công dân hỗ trợ nhau đưa phương tiện lên xe trung chuyển đến các khu cách ly tập trung. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ngh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM dự kiến cho xe khách liên tỉnh chạy trở lại từ 1-11

    Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa gửi đến sở giao thông vận tải các tỉnh dự thảo phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định giữa TP.HCM và các tỉnh, trong đó dự kiến xe khách sẽ hoạt động trở lại từ 1-11.

    Theo dự thảo, mục đích xây dựng phương án nhằm từng bước khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường bộ phù hợp với phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và các địa phương nơi đi, nơi đến.


    Xem chi tiết tại đây: https://tuoitre.vn/tp-hcm-du-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng mở lại đường bay, cách ly hành khách về từ sân bay Tân Sơn Nhất

    UBND TP Hải Phòng yêu cầu hành khách trên các chuyến bay phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày); hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương.

    Phát hiện 30 người mắc Covid-19 trong một làng hoa; Thiếu tá CSGT đã tiêm 2 mũi vắc xin dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Từ 10/10, Hải Phòng tiếp nhận hành khách các chuyến thương mại nội địa đến Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi. (Ảnh minh hoạ)

    Bên cạnh đó, hành khách phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay; thực hiện khai báo y tế, hoàn thành bản cam kết theo quy định; không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng...

    Đối với hành khách từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi và lưu trú tại Hải Phòng phải thực hiện cách ly tập trung 7 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố, tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/hai-phong-mo-la...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch làng hoa Vạn Thành: Phát hiện thêm nhiều ca nhiễm Covid-19

    Sáng 10.10, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết mới phát hiện thêm 14 ca nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh. Trong đó, liên quan ổ dịch tại làng hoa Vạn Thành (P.5, TP.Đà Lạt) có thêm 5 ca; ổ dịch tại dãy phòng trọ đường Nguyễn Trung Trực (TT.Liên Nghĩa, Đức Trọng) có thêm 7 ca. Ngoài ra có 2 trường hợp khác là công dân từ TP.HCM về TP.Bảo Lộc và H.Đạ Tẻh đã được cách ly tập trung.

    Theo Sở Y tế Lâm Đồng, từ ngày 7.10 khi phát hiện ổ dịch tại làng hoa Vạn Thành đến sáng 10.10 đã ghi nhận 32 ca nhiễm Covid-19; trong đó có 30 ca ở tại làng hoa Vạn Thành, 1 ca tại P.11 (Đà Lạt) và 1 ca tại TT.Liên Nghĩa (Đức Trọng). Kết quả truy vết có tổng số 342 F1 và 1.283 F2, sàng lọc cộng đồng 3.063 người.

    Hiện ngành y tế vẫn tiếp tục truy vết, sàng lọc cộng đồng tại Vạn Thành và các khu vực lân cận liên quan dịch tễ của chùm ca bệnh này.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/o-dich-la...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 90% bệnh nhân mắc COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh

    Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay 760.801/836.134 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 91% tổng số ca mắc COVID-19.

    Tính đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 831.523 ca, trong đó 755.622 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Hà Nội thêm 7 ca mắc mới; Thiếu tá CSGT đã tiêm 2 mũi vắc xin dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nguy cơ 'bão chồng bão', người dân hạn chế về quê trong 10 ngày tới

    Trong 10 ngày tới, ở khu vực bắc miền Trung trở ra Bắc Bộ đối mặt với thời tiết bất thường gồm các cơn bão số 7, bão số 8, thậm chí là bão số 9 và không khí lạnh liên hoàn.

    Hà Nội thêm 7 ca mắc Covid-19; đàn chó của đôi vợ chồng mắc Covid-19 đã bị tiêu hủy trên đường về quê - Ảnh 1.

    Vị trí và hướng di chuyển bão số 7 - Ảnh: NCHMF

    Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết sắp tới, chúng ta đứng trước tổ hợp thiên tai như bão số 7, bão số 8, dự kiến có cơn bão số 9 và không khí lạnh. Như vậy thời tiết 10 ngày tới sẽ rất bất thường, đặc biệt ở khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ và bắc miền Trung.

    "Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ lên kịch bản trong 10 ngày để hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương đảm bảo sản xuất, đời sống nhân dân và phòng chống các hình thái thiên tai", ông Hiệp nói.

    Ông Hiệp cũng cho biết Ban Chỉ đạo có văn bản gửi các địa phương phía Nam, các tỉnh trọng điểm có người di dân về để thông báo trong 10 ngày tới tình hình thời tiết rất nguy hiểm, sẽ có mưa lớn, ngập lụt, đặc biệt quốc lộ 1 sẽ có đoạn ngập sâu.

    "Chúng tôi cũng sẽ đề nghị các tỉnh dọc quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh trở ra phải tính các nơi tránh trú cố định cho bà con. Trong trường hợp không có điểm tránh trú cố định thì chuẩn bị lều bạt để có điểm tránh trú di động, hỗ trợ người dân di chuyển từ phía Nam ra.

    Đề nghị các địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân về đồ ăn, thức uống cũng như các vật dụng thiết yếu để người dân di chuyển an toàn nhất trong 10 ngày tới", ông Hiệp nói.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/nguy-co-bao...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đàn chó của đôi vợ chồng mắc Covid-19 đã bị tiêu hủy trên đường về quê

    Liên quan thông tin, 15 con chó của vợ chồng ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi) bị chính quyền địa phương tiêu hủy khi vợ chồng ông đưa số chó trên từ Long An về Cà Mau tránh dịch, ngày 10.10, một lãnh đạo ngành y tế H.Trần Văn Thời (Cà Mau) xác nhận việc số chó trên đã bị tiêu hủy.

    Hà Nội thêm 7 ca mắc Covid-19; thiếu tá CSGT đã tiêm 2 mũi vắc xin dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ông Hùng chở đàn chó của mình về Cà Mau tránh dịch. Hình ảnh này được chia sẻ rất nhiều trong những ngày qua.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/ca-mau-di...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội đã ghi nhận 62 ca Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức

    Sáng 10/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày trên địa bàn thành phố ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại quận Hoàn Kiếm đã được cách ly thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Việt Đức.

    Bệnh nhân là T.T.H, nữ, sinh năm 1959, ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. BN là người nhà vào chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 27/9.

    Ngày 5/10, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 8/10, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (Bệnh viện Thanh Nhàn thực hiện).

    Như vậy, liên quan đến Bệnh viện Việt Đức, tính từ ngày 30/9 đến 6h ngày 10/10, đã ghi nhận 62 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 50 ca được phát hiện tại Hà Nội và 12 ca ghi nhận tại các tỉnh khác, gồm: Nam Định (7), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (1), Hải Dương (2).


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/thong-tin-moi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    20 khách sạn ở Hà Nội cách ly hành khách về từ các chuyến bay

    UBND thành phố Hà Nội tối 9/10 có văn bản về việc triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch của Bộ GTVT về việc triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đi-đến thành phố Hà Nội (với giai đoạn thí điểm từ ngày 10/10/2021 - 20/10/2021 tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội - Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến/ngày, chở khách 2 chiều).

    Theo đó, UBND thành phố giao Sở Y tế là đầu mối phối hợp tiếp nhận thông tin hành khách về lưu trú tại Hà Nội từ Cảng vụ Hàng không và các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, thông tin đến các cơ quan liên quan của thành phố để quản lý, theo dõi hoặc áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo các quy định về phòng chống, dịch COVID-19.

    Hà Nội thêm 7 ca mắc Covid-19; thiếu tá CSGT đã tiêm 2 mũi vắc xin dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Danh sách 20 khách sạn được UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập làm cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.


    Xem chi tiết tại đây: https://tienphong.vn/20-khach-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm 7 ca mắc Covid-19, trong đó 6 ca liên quan BV Việt Đức

    Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ 6h ngày 9/10 đến 6h ngày 10/10, thành phố ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 đã được cách ly. Trong đó, từ 18h ngày 9/10 đến 6h ngày 10/10, ghi nhận 1 ca tại Hoàn Kiếm thuộc chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức.

    Phân bố theo quân huyện: Hoàng Mai (2), Hoàn Kiếm (3), Hai Bà Trưng (1), Thanh Trì (1).

    Phân bố theo chùm ca bệnh: Liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (6), Chùm liên quan Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh thành khác (1).

    Xem chi tiết tại đây: https://www.vietnamplus.vn/ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca COVID-19 tại các quận huyện ở TP.HCM ngày 9-10

    Một thiếu tá CSGT đã tiêm 2 mũi vắc xin nhiễm Covid-19; Nhiều tỉnh phát hiện hàng trăm F0 là người từ tỉnh khác về - Ảnh 1.

    Infographic: Báo Tuổi trẻ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khách bay từ TP.HCM về Nội Bài phải tiêm 2 liều vắc xin, cách ly 7 ngày

    Tối 9/10, ông Khổng Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, khách bay từ TP.HCM/Đà Nẵng - về Nội Bài (Hà Nội) phải đáp ứng yêu cầu tiêm đủ 2 liều vắc xin Covid-19, còn tiêm một liều chưa được bay. Khách đi máy bay về Nội Bài phải thực hiện cách ly y tế theo quy định.

     - Ảnh 1.

    Khách bay về nội bài phải tiêm 2 mũi vắc xin và cách ly y tế

    Đại diện các hãng hàng không thông tin thêm, khách đi máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội ngoài tiêm 2 liều vắc xin Covid-19 phải cách ly tập trung 7 ngày và sau 7 ngày về theo dõi y tế tại nhà thêm 7 ngày.

    Trong khi khách bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội cùng điều kiện tiêm 2 liều vắc xin nhưng chỉ phải cách ly tại nhà 7 ngày.

    Xem chi tiết tại đây: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Nam: Thiếu tá CSGT, chốt trưởng một chốt kiểm soát dịch dương tính Covid-19

    Chiều tối nay 9.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND H.Phước Sơn (Quảng Nam), xác nhận một thiếu tá CSGT Công an H.Phước Sơn, chốt trưởng một chốt kiểm soát đóng trên địa bàn huyện, dương tính Covid-19.

    Theo ông Trung, trong sáng nay qua test nhanh định kỳ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại một chốt cửa ngõ vào tỉnh Quảng Nam, ngành y tế huyện xác định một thiếu tá CSGT dương tính Covid-19.

    "Mẫu xét nghiệm sau đó được gửi xuống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam xét nghiệm lại bằng RT-PCR thì cũng khẳng định dương tính. Hiện thiếu tá V. đã được chuyển xuống Phòng khám Điện Nam - Điện Ngọc (Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam) cách ly điều trị", ông Trung nói.

    "Thiếu tá V. cũng đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng dịch nhưng nguy cơ lây nhiễm thì vẫn có, các nhà khoa học cũng cảnh báo như vậy rồi. Tuy nhiên, lượng vi rút trong người thấp nên nguy cơ lây ngược cho người khác là rất ít", ông Trung nói.

    Theo ông Trung, do làm việc trực tiếp thời gian dài khi hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn lên đến hàng ngàn người về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê mỗi ngày nên có thể khẳng định nguồn lây nhiễm khiến thiếu tá CSGT dương tính Covid-19 là từ đoàn người này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều tỉnh, thành miền Tây có hàng trăm ca F0 là người ở tỉnh khác về

    Ngày 9-10, Cần Thơ ghi nhận thêm 35 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 18 ca là người từ vùng dịch về, các ca còn lại đều trong khu cách ly, phong tỏa; thêm 48 ca được điều trị khỏi.

    Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 6.021 ca, trong đó 5.141 đã điều trị khỏi, 95 ca tử vong. Hiện TP đang cách ly tập trung 2.179 người và cách ly tại nhà 11.207 người.

    Ông Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, tính đến hết ngày 8-10, Cần Thơ đã tiếp nhận 11.277 người về từ các tỉnh, thành. Trong đó, cách ly tập trung 1.587 người, cách ly tại nhà 8.745 người. Qua xét nghiêm đã phát hiện 114 F0 đưa điều trị.

    Một thiếu tá CSGT đã tiêm 2 mũi vắc xin nhiễm Covid-19; Nhiều tỉnh phát hiện hàng trăm F0 là người từ tỉnh khác về - Ảnh 1.

    Hơn một tuần qua các tỉnh, thành miền Tây đón rất nhiều người về quê. Ảnh:CHÂU ANH

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre thông tin, trong ngày tỉnh có 8 ca mắc mới. Trong đó, một ca trong cộng đồng tại xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, là F1 đã hoàn thành cách ly, đang điều tra dịch tễ; Các ca còn lại trong khu  cách ly, phong tỏa.

    Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 1.984 người, trong đó có 1.825 ca ra viện, 52 ca tử vong.

    Trong ngày tại các chốt kiếm soát cửa ngõ của tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 320 người Bến Tre từ các tỉnh, thành về quê, đã được đưa và khu cách ly tập trung trên địa bàn các huyện và TP Bến Tre. Đồng thời, bố trí lực lượng dẫn đoàn đưa 479 trường hợp tự phát về Trà Vinh.  Hiện tỉnh đang cách ly tập trung 5.509 người, cách ly tại nơi cư trú 2.505 người.

    Theo Tiểu ban thông tin tuyên truyền Đồng Tháp trong ngày, tỉnh ghi nhận 81 ca mắc mới, trong đó 42 ca là công dân từ các tỉnh, thành về. Từ ngày 1-10 đến nay Đồng Tháp đã tiếp nhận 29.046 người từ các tỉnh thành về, trong đó có 299 ca dương tính.


    Xem chi tiết tại đây: https://plo.vn/suc-khoe/nhieu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 9/10: Việt Nam ghi nhận 4.513 ca nhiễm mới, 105 ca tử vong

    Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính từ 17h ngày 8/10 đến 17h ngày 9/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.513 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 4.512 ca ghi nhận trong nước (giảm 261 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố (có 2.173 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh (1.662), Bình Dương (820), Đồng Nai (575), An Giang (308), Sóc Trăng (192), Bình Thuận (122), Kiên Giang (113), Đắk Lắk (85), Đồng Tháp (81), Gia Lai (65), Long An (61), Tây Ninh (57), Cà Mau (54), Tiền Giang (44), Khánh Hòa (41), Hậu Giang (27), Hà Nam (24), Quảng Trị (18), Cần Thơ (18), Quảng Ngãi (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (14), Bạc Liêu (14), Thừa Thiên-Huế (13), Ninh Thuận (12), Vĩnh Long (11), Bình Phước (9), Trà Vinh (8 ), Bến Tre (7), Thanh Hóa (7), Hà Tĩnh (6), Lâm Đồng (5), Bình Định (5), Quảng Bình (5), Đắk Nông (4), Kon Tum (3), Lào Cai (2), Phú Thọ (2), Nam Định (1), Vĩnh Phúc (1), Hà Nội (1).

    Số bệnh nhân tử vong:

    Trong ngày ghi nhận 105 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh (74), Bình Dương (18), An Giang (5), Đồng Nai (3), Tiền Giang (2), Tây Ninh (2), Hà Nội (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 119 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại