Cập nhật lúc

Một người đàn ông mắc Covid-19 ở Hải Dương nguy kịch chỉ sau 1 đêm nhập viện

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 19/2.

undefined
28
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Số người từ Hải Dương về Hà Nội có thể lên tới 5 vạn người

    Chiều 19/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì phiên họp trực tuyến phòng chống COVID-19 thành phố.

    Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, đến nay thành phố đã rà soát được 2.207 người về từ Cẩm Giàng (Hải Dương) từ 15/1. 2.096 người đã được lấy mẫu xét nghiệm; 1.506 trường hợp âm tính, còn lại chưa có kết quả.

    Tổng số người về từ các nơi khác của Hải Dương từ 2/2 đến nay sơ bộ là 36.962 người; đã lấy mẫu xét nghiệm 14.112 trường hợp; 1.279 âm tính, còn lại chưa có kết quả.

    "Hiện nay số lượng người về Hà Nội từ vùng dịch tăng lên rất nhanh. Không được bỏ sót nhưng với từng trường hợp phải có danh sách cụ thể, có xác nhận của tổ COVID-19 cộng đồng, cam kết rõ ràng, đúng diện quy định mới lấy mẫu xét nghiệm", ông Hạnh nói.

    Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết: "Lúc đầu chúng tôi dự báo sẽ có khoảng 10.000 người về từ Hải Dương, nhưng đến nay con số liên tục tăng, có thể sẽ đến khoảng 50.000 người".


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiên lượng rất nặng

    Chiều 19/2, Tiểu ban Điều trị hội chẩn trực tuyến toàn quốc ca bệnh Covid-19 nặng.

    Tại cuộc hội chẩn trực tuyến, Bệnh viện dã chiến số 2 tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương) báo cáo trường hợp nam bệnh nhân 60 tuổi, là ca bệnh phát hiện dương tính SARS-CoV-2 qua sàng lọc tại cơ sở y tế. Bệnh nhân nhập viện Bệnh viện dã chiến số 2 vào trưa 18/2. Trước khi phát hiện dương tính 6 ngày, bệnh nhân có sốt. 

    Ngày 17/2, ông sốt cao kèm khó thở, đến Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn xét nghiệm phát hiện dương tính hôm 18/2. Ông từng bị sốt rét cách đây 30 năm.

    Một người đàn ông mắc Covid-19 nguy kịch chỉ sau 1 đêm nhập viện, bệnh nhân từng bị sốt rét cách đây 30 năm - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đồng chủ trì buổi hội chẩn trực tuyến toàn quốc chiều 19/2. Ảnh: Người lao động

    Ngay khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng nặng, phải thở ôxy, rồi thở máy không xâm nhập, tiên lượng rất nặng khi chỉ số bão hòa ôxy trong máu (SPO2) chỉ 70%. 4 giờ sáng ngày 19-2, bác sĩ đánh giá bệnh nhân nguy kịch, không đáp ứng thở máy không xâm nhập (HFNC) nên phải đặt ống nội khí quản, thở máy, điều trị tại Phòng Hồi sức tích cực.

    Hiện, bệnh nhân đã được can thiệp an thần, thở máy, lọc máu. Siêu âm phổi có hiện tượng đông đặc 2 phổi. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm phổi do Covid-19 biến chứng ARDS (suy hô hấp cấp tiến triển).


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/no...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam đã ghi nhận 2.362 ca mắc Covid-19

    Hải Dương thêm 15 ca mắc Covid-19 mới trong chiều nay; Một bệnh nhân tiên lượng tử vong - Ảnh 1.

    Tính đến 18h ngày 19/2/2021, Việt Nam đã ghi nhận 2.362 ca mắc Covid-19. Ảnh: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhi Covid-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

    Thời điểm phát hiện dương tính SARS-CoV-2, bé gái N.K.C. (phường An Phụ, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương) mới 21 ngày tuổi, là bệnh nhi Covid-19 nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam.

    Cháu bé sau đó được đưa vào Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương điều trị cách ly. Mẹ của bé, chị L.T.D. (23 tuổi) theo cùng để chăm sóc con.

    Tới nay, bé C. đã tròn 40 ngày tuổi. Sau 4 lần xét nghiệm âm tính, bé được các bác sĩ công bố khỏi bệnh và cho ra viện trong chiều 19/2.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thông tin về vắcxin đợt đầu được nhập khẩu vào Việt Nam

    Hải Dương thêm 15 ca mắc Covid-19 mới trong chiều nay; Một bệnh nhân tiên lượng tử vong - Ảnh 1.

    Dự kiến ngày 28/2 tới, lô vắcxin này sẽ về đến Việt Nam. Infographics: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng hỗ trợ Hải Dương 5 tỷ và 500 nghìn khẩu trang trong hôm nay

    Tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 sáng nay (19/2), Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Thành đã có bàn về việc hỗ trợ chính quyền và nhân dân Hải Dương để chống dịch.

    Ngay sau cuộc họp, Thường vụ TP Hải Phòng đã quyết định trích 5 tỷ đồng và mua 500 nghìn khẩu trang để chi viện cho Hải Dương trong ngày hôm nay.

    Toàn bộ việc triển khai chi viện, TP Hải Phòng giao cho lãnh đạo Sở Y tế thực hiện.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một bệnh nhân tiên lượng tử vong

    Chiều 19/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có buổi Hội chẩn quốc gia bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng trên toàn quốc.

    BN1536, 79 tuổi, đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân được đánh giá rất nặng, tiên lượng tử vong do tuổi đã cao. Trường hợp này đã điều trị tăng huyết áp và tiểu đường hơn 10 năm. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã áp tất cả phương pháp điều trị và huy động những loại thuốc tốt nhất.

    Trước đó, BN1536 từ Mỹ về Việt Nam, nhập viện vào ngày 15/1. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 trên bệnh nền tăng huyết áp, tiểu đường type 2, suy tim; biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đông máu. Trong quá trình điều trị, cùng với nhiều giải pháp chuyên môn khác, bệnh nhân đã được chỉ định can thiệp ECMO.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều nay, thêm 15 ca mắc mới

    Chiều ngày 19/2, Bộ Y tế thông tin có thêm 15 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Hải Dương.

    Ca bệnh 2348-2362 (BN2348-BN2362): trong đó 13 ca là F1, đã được cách ly trước đó; 1 ca trong khu vực phong tỏa (các ca này không có nguy cơ lây lan đối với cộng đồng); 1 ca phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện. Công tác điều tra dịch tễ đang được tiếp tục thực hiện.

    Hiện có 7 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chí Linh; 1 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và 7 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương thêm 22 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh

    Sáng 19/2, tại Bệnh viện Dã chiến số 1 TP Chí Linh, Hải Dương đã công bố 22 bệnh nhân khỏi bệnh.

    22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lần này có những trường hợp bệnh nhân nặng như chị N.T.N trong quá trình điều trị phải sử dụng thuốc chống đông có tác dụng giảm nguy cơ đông máu của bệnh nhân, giảm nguy cơ tắc mạch trong phổi…

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương phê bình Bí thư, Chủ tịch huyện Kim Thành chỉ đạo chống dịch chưa nghiêm túc

    Sáng nay, Thành ủy Hải Dương đã kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Kim Thành và thị xã Kinh Môn.

    Ở huyện Kim Thành, đoàn kiểm tra phát hiện còn nhiều hộ kinh doanh mở bán các mặt hàng không thiết yếu, sai quy định chống dịch Covid-19. Đặc biệt, tại khu vực chợ Giống (xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành) người dân vẫn ra, vào chợ khá tự do. Nhiều người đi ra đường không có lý do thực sự cần thiết.

    Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã phê bình nghiêm khắc ông Nguyễn Kim Diện (Bí thư Huyện ủy Kim Thành) và ông Phạm Quang Hưng (Chủ tịch UBND huyện Kim Thành) vì lãnh đạo, chỉ đạo chưa nghiêm túc trong thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam ghi nhận được 4 biến chủng của virus SARS-CoV-2

     Tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng ngày 19/2, TS Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết biến chủng virus tại Hải Dương có khả năng lây lan nhanh hơn ở Đà Nẵng. 

    Phát hiện nhiều người không về từ Hải Dương vẫn khai báo là có để được xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Internet

    Việt Nam ghi nhận 4 biến thể của virus SARS- CoV-2 gồm:

    + D614G từ Châu Âu (dịch tại Đà Nẵng)

    + B.1.1.7 từ Anh đang gây dịch tại Hải Dương

    + B.1.351 từ Nam Phi trên bệnh nhân người Nam Phi (BN1422), nhập cảnh sânbay Nội Bài từ Nam Phi ngày 19/12/2020.

    + A.23.1 từ Rwanda, châu Phi tại Sân bay Tân Sơn Nhất TPHCM.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều người tự nhận đến từ Hải Dương để được xét nghiệm Covid-19

    Trao đổi với Zing, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội, cho biết qua rà soát, các đơn vị của TP phát hiện nhiều trường hợp không đi về từ Hải Dương nhưng vẫn khai là có để được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Hành vi khai báo gian dối này nếu bị phát hiện sẽ xử lý theo quy định hiện hành.

    "Người cần xét nghiệm thì không khai báo, người không thuộc diện thì lại khai báo khiến kết quả của việc điều tra không chính xác, không hiệu quả trong sàng lọc cộng đồng", Phó giám đốc CDC Hà Nội đề nghị người dân khai báo trung thực để TP xét nghiệm đúng người, đúng đối tượng, tránh gây thất thoát, lãng phí ngân sách chống dịch.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/nhieu-nguo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cẩm Giàng - Hải Dương thêm 2 ca mắc mới

    Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương, tính đến 6 giờ ngày 19/2, Hải Dương có tổng số 578 bệnh nhân (BN) Covid-19, tăng 2 ca so với con số tính đến 15 giờ ngày 18/2.

    Đó là trường hợp anh N.Đ.T. ở 17/24 Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu, là anh rể và F1 của ca bệnh N.T.M.P. (28 tuổi, ở 26 Hàn Giang, phường Quang Trung, TP Hải Dương, nữ nhân viên phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở Lê Thanh Nghị - TP Hải Dương, chị P. được bộ Y tế công bố ca bệnh chiều 18/2).

    Trường hợp thứ 2 là anh V.V.C. (32 tuổi, ở thôn Qua Bộ, xã Liên Hồng, công tác tại Phòng kỹ thuật công ty Kuroda Kagacu) là diện F1 của bệnh nhân N.V.D. (BN 2086, cùng công ty).

    Theo thông tin khai thác từ anh V.V.C. làm cùng ca ban ngày từ 8h đến 17h hàng ngày tại phòng kỹ thuật công ty Kudoda KaGaKu (xã Phúc Điền - huyện Cẩm Giàng).

    Ngày 3/2, anh C. có tiếp xúc trực tiếp với anh D. tại khu vực kỹ thuật.

    Cẩm Giàng thêm ca mắc mới là anh rể và F1 của nữ nhân viên ngân hàng - Ảnh 1.

    Năng lực xét nghiệm của tỉnh Hải Dương đã được tăng gấp 4 lần nhờ sự hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Báo Hải Dương


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/them-2-nguo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam thanh niên xúc phạm lực lượng chức năng bị phạt 4,5 triệu đồng

    Ngày 18/2, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một nam thanh niên hùng hổ chửi bới công an, cầm điện thoại quay phim, chống đối ở chốt kiểm dịch Covid-19; nhưng khi bị "bế lên phường" thì quay ngoắt 180 độ sang khóc lóc, kể lể.

    Nam thanh niên không đeo khẩu trang, hùng hổ chửi bới công an ở chốt kiểm dịch sau đó lại khóc lóc khi bị đưa về trụ sở - Ảnh 1.

    H. không đeo khẩu trang, cầm điện thoại chửi bới, quay phim ở chốt kiểm dịch. Ảnh cắt từ clip trên báo Thanh niên

    Trước thái độ trên, Công an xã Cẩm Phúc đã lập biên bản xử phạt N.V.H tổng số tiền 4,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch gồm: không đeo khẩu trang (2 triệu đồng) và lăng mạ, xúc phạm danh dự người khác (2,5 triệu đồng).


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/doi-song/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam công nhân làm ở Hưng Yên mắc Covid-19

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 19/2, bà Đào Thị Hiền, phó chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên), xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một nam công nhân làm việc tại Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam (Khu Công nghiệp Thăng Long II) dương tính với SARS-CoV-2.

    Đó là trường hợp anh P.H.N. (ở TT Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Anh N. đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 17/2.

    Theo lịch trình di chuyển của anh N., ngày 1/2, anh N. có đến công ty làm việc và khoảng 10h thì anh N. có nhận được thông tin từ người nhà là những người hàng xóm của anh đang được đưa đi cách ly. Do anh N. có tiếp xúc gần những người này trong những ngày trước đó nên công ty cho anh N. nghỉ việc từ ngày 1/2 đến nay chưa đi làm lại.

    Một công nhân dương tính với Covid-19, Hưng Yên có công văn hỏa tốc - Ảnh 1.

    Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam nơi có nam công nhân nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

    Anh N. về nơi cư trú khai báo y tế và được phân loại F2, cách ly tại nhà.

    Đến ngày 6/2, F1 của anh N. là anh H. dương tính với Covid-19, anh N. khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

    Ngày 10/2, anh N. có triệu chứng sốt.

    Ngày 15/2, anh N. được lấy mẫu xét nghiệm và nghi ngờ dương tính với COVID-19.

    Ngày 16/2, anh N. được đưa đến bệnh viện đa khoa Gẽ (Hải Dương) để theo dõi và điều trị.

    Bà Hiền cho biết ngày 18/2, sau khi nhận được thông tin, huyện đã truy vết, rà soát được 28 trường hợp tiếp xúc gần với anh N. ở công ty và trên xe. Đồng thời huyện đã phun khử khuẩn toàn bộ nơi sinh sống, làm việc của những người tiếp xúc gần với anh N.

    UBND tỉnh Hưng Yên có công văn hỏa tốc về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến ca nghi nhiễm làm việc tại Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Truy tìm người làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19

    Sáng 19/2, lãnh đạo Sở TT-TT Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm người làm giả văn bản Chủ tịch UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học phòng dịch bệnh Covid-19 và phát tán trên mạng.

    Nội dung của văn bản giả mạo này là: “Đồng ý chủ trương cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 19.2.2021 đến khi có thông báo mới như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 203/TTr- SGDĐT”.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    13 tỉnh, thành phố ghi nhận ca mắc Covid-19

    Một cô giáo dạy ở Hải Phòng về quê Hải Dương ăn Tết, đêm Giao thừa hiệu trưởng gọi kiểm tra lại nói đang ở Hà Nội - Ảnh 1.

    INFOGRAPHICS: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tháng 5/2021, có thể tiêm vắc-xin Covid-19 của Việt Nam

    Liên quan đến kết quả TNLS vắc-xin Covid-19 Nano Covax do Công ty Nanogen (TP HCM) nghiên cứu, phát triển, TS Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), cho biết trong giai đoạn 1, vắc-xin cho kết quả an toàn. Với 3 liều tiêm: 25 mcg, 50 mcg và 75 mcg, đều sinh miễn dịch tốt, trong đó tỉ lệ có đáp ứng sinh miễn dịch (có khả năng bảo vệ người tiêm không bị nhiễm virus SARS-CoV-2) lên đến 90%. Liều tối ưu là những người được tiêm ở mức liều 75 mcg. Sáng 19-2, Hội đồng của Bộ Y tế sẽ có cuộc họp cuối trước khi đưa ra quyết định chấp thuận cho TNLS giai đoạn 2 vắc-xin Nano Covax.

    Theo TS Nguyễn Ngô Quang, Nanogen có năng lực sản xuất 70 triệu liều/năm. Còn IVAC nếu được đầu tư, cũng đạt khoảng 30 triệu liều/năm. Bên cạnh nguồn vắc-xin nhập khẩu, trong nước cũng đang đẩy nhanh tiến độ TNLS. Công nghệ sản xuất vắc-xin của chúng ta cập nhật thế giới, vắc-xin an toàn. Với tốc độ triển khai như hiện nay, chúng ta cần khoảng 2 tháng để hoàn thành nghiên cứu TNLS giai đoạn 2. Như vậy, khoảng tháng 4 sẽ hoàn thành, đánh giá chính xác hơn nữa liều tiêm tối ưu. Có thể sang tháng 5 năm nay, trong giai đoạn 3 của TNLS, vắc-xin Covid-19 đã có thể tiêm rộng rãi trong cộng đồng.

    Nam công nhân ở Cẩm Giàng làm việc tại Hưng Yên dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

    Kiểm tra y tế tại vùng dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào ngày 18-2. Ảnh: Người lao động


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội hỗ trợ 2 tỷ để Hải Dương chống dịch

    Thay mặt TP, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã đến thăm và trao gói hỗ trợ 2 tỷ đồng, 50.000 khẩu trang y tế để phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Hải Dương.

    Tiếp nhận hỗ trợ, ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm mà Hà Nội đã dành cho địa phương. Ông nhấn mạnh nguồn lực trên góp phần quan trọng giúp Hải Dương tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

    Tính đến ngày 18/2, tỉnh Hải Dương ghi nhận 575 ca nhiễm SARS-CoV-2. Hải Dương đang có 5 ổ dịch lớn gồm Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách và TP Hải Dương.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/ha-noi-ho-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương thông báo khẩn tìm người tới 26 địa điểm có ca Covid-19

    26 địa điểm được nhắc tới trong thông báo khẩn bao gồm:

    1. Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank, số 609 đường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương) từ 1/2 đến 9/2.

    2. Văn phòng Công chứng Thành Đông (số 38 Trần Bình Trọng, phường Trần Phú, TP Hải Dương các buổi chiều từ 1/2 đến 3/2.

    3. Cửa hàng tạp hóa Long Xoan, chợ Kho Đỏ (phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) sáng 6/2.

    4. Đình Hàn Giang, phường Quang Trung (TP Hải Dương) chiều 6/2.

    5. Văn phòng Ecopark, đường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) chiều 9/2.

    6. Salon tóc Thủy Bé, phố Hai Bà Trưng (phường Quang Trung, TP Hải Dương) chiều 10/2.

    7. Chùa Tre, khu Tứ Thông (phường Tứ Minh, TP Hải Dương) sáng 13/2.

    8. Ngân hàng Techcombank, đường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương) khoảng 14h15’ đến 15h30’ ngày 5/2.

    9. Cây ATM Ngân hàng Techcombank, phố Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) khoảng 18h ngày 5/2.

    10. Siêu thị Intimex, đường Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương) các khung giờ từ 14h đến 15h30’ ngày 5/2 và từ 9h đến 10h30’ ngày 6/2.

    11. Phòng tập Yoga, Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương (TP Hải Dương) từ 21/1 đến 31/1.

    12. Chợ Hải Tân, TP Hải Dương từ 21/1 đến 8/2.

    13. Hiệu thuốc Phúc Nga, phố Xuân Đài, thành phố Hải Dương chiều ngày 3/2.

    14. Hiệu thuốc Nga Oánh, phổ Lý Thường Kiệt, thành phố Hải Dương tối ngày 8/2.

    15. Sân Tennis của Ban Quản lý dự án các Khu công nghiệp, đường Thanh Niên từ ngày 21/1 đến 10/2.

    16. Cửa hàng cây cảnh Bách Thảo Viên (gần công ty SHIN BVT), phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương chiều ngày 30/1.

    17. Phòng giao dịch Hải Tân - Ngân hàng BIDV, thành phố Hải Dương sáng ngày 5/2.

    18, Cửa hàng rửa xe anh Thanh (cạnh đường sắt), đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương sáng ngày 10/2.

    19. Cửa hàng loa đài Đào Minh Quang, số 93A đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương sáng ngày 4/2.

    20. Cửa hàng Trường Tuyển, đường Trường Chinh, thành phố Hải Dương sáng ngày 6/2.

    21. Hiệu cắt tóc Thành Khuyên, đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương từ 9h đến 11h ngày 6/2.

    22. Phòng khám đa khoa Thanh Bình, đường Trường Chinh, thành phố Hải Dương từ 8h30’ đến 9h ngày 7/2.

    23. Cửa hàng tạp hóa chú Đàm, khu 8, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương chiều tối ngày 3/2.

    24. Cửa hàng Oanh (đối diện tòa nhà Mandala Wyndham), phường Hải Tân, thành phố Hải Dương ngày 5/2.

    25. Chợ cóc thuộc khu 8 phường Hải Tân, thành phố Hải Dương khoảng 16h30' ngày 6/2.

    26. Khu vực bán rau quả giữa chợ Phú Yên, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương sáng ngày 9/2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hôm nay 19/2, BV dã chiến số 3 của Hải Dương đi vào hoạt động

    Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, đến nay các hạng mục tại BV dã chiến số 3 cơ bản hoàn thành, có 329 giường bệnh. BV đã sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị.

    Sở Y tế Hải Dương đã điều động 100 nhân viên y tế, chủ yếu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẵn sàng làm nhiệm vụ; bổ sung một số trang thiết bị thiết yếu từ nguồn viện trợ, các đơn vị y tế khác trong tỉnh cho bệnh viện.

    Tỉnh Hải Dương cũng đã chỉ đạo TP Chí Linh thực hiện khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ vật chất tại khu nhà 5 tầng từng làm nơi cách ly tập trung để các nhân viên y tế ở lại trong thời gian làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến. Bệnh viện dã chiến số 3 được lắp đặt, cải tạo từ khu nhà ký túc xá 3 tầng của Trường Đại học Sao Đỏ.

    Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ổ dịch Cẩm Giàng là ổ dịch nguy hiểm nhất của tỉnh. Hải Dương đã tiến hành hàng loạt giải pháp tại địa phương này. Toàn bộ 100% các doanh nghiệp tại Cẩm Giàng phải thực hiện việc xét nghiệm cho công nhân trước khi nối lại sản xuất sau kỳ nghỉ Tết.

    Nếu trường hợp xuất hiện công nhân bị lây nhiễm, phát sinh tại phân xưởng nào thì cách ly toàn phân xưởng đó. Hải Dương đang cách ly đến 14.000 trường hợp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 bệnh nhân Covid-19 rất nguy kịch

    Bộ Y tế cho biết, trong số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị có 9 người tiến triển nặng lên, 2 người rất nguy kịch, phải chạy tim phổi ngoài cơ thể (ECMO).

    Một cô giáo dạy ở Hải Phòng về quê Hải Dương ăn Tết, đêm Giao thừa hiệu trưởng gọi kiểm tra lại nói đang ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Chốt chặn kiểm soát dịch.

    Trường hợp thứ nhất phải chạy ECMO là BN1.536, 79 tuổi, từ Mỹ về nước ngày 15/1, đang điều trị ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Nữ bệnh nhân trở nặng nhanh, có tiền sử mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, đã hội chẩn quốc gia 4 lần, hiện ở ngày điều trị tích cực thứ 16 bao gồm ECMO, thở máy. Bệnh nhân hiện suy kiệt, phù toàn thân, phổi hai bên đông đặc...

    Người thứ 2 là BN1.823, 65 tuổi, ở xã Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội, là bố của BN1.725 (công nhân nhà máy Z153), vào Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư từ ngày 1/2. Khoa Hồi sức tích cực, nơi BN1.823 đang điều trị, cho biết, tổn thương phổi của bệnh nhân rất nhiều. Các bác sĩ cho hay "đang cố gắng cầm cự và chờ đợi". Do ca này được đánh giá là nguy kịch, tiên lượng nếu phục hồi phải mất nhiều thời gian (không thể trước 1-2 tuần).



    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lãnh đạo UBND TP.HCM kiểm tra quán ăn phục vụ trên 30 người trong đêm

    Tối 18/2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã trực tiếp kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19 đối với các quán ăn tại một số quận khu vực trung tâm như quận 1, 3, 4, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận...


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/l...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng nay không có ca mắc mới

    Theo Bộ Y tế, tính đến 6h ngày 19/02, Việt Nam có tổng cộng 1448 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 755 ca.

    Tính từ 18h ngày 18/02 đến 6h ngày 19/02: không có ca mắc mới trong nước và nhập cảnh.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 139.446, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 604

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.450

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 125.392.

    Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 69; Lần 2: 39;  Lần 3: 55.

    Số ca điều trị khỏi: 1.605 ca.

    Một cô giáo dạy ở Hải Phòng về quê Hải Dương ăn Tết, đêm Giao thừa hiệu trưởng gọi kiểm tra lại nói đang ở Hà Nội - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Tĩnh: Bệnh nhân khai báo không đúng, nhiều bác sĩ phải cách ly tại nhà

    Tối 18/2, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa có công văn báo cáo về một bệnh khai báo không đúng khi đến khám chữa bệnh ở đây.

    Một cô giáo dạy ở Hải Phòng về quê Hải Dương ăn Tết, đêm Giao thừa hiệu trưởng gọi kiểm tra lại nói đang ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Khu vực tiếp nhận, phân loại khám sức khỏe ban đầu tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

    Cụ thể, vào 10h15 cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Lan A. (SN 2002, ở thôn Phú Tân, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) đến khám với triệu chứng đau bụng.

    Khi đi qua cổng bệnh viện, bộ phận sàng lọc khai thác các yếu tố dịch tễ để phân luồng, bệnh nhân Nguyễn Thị Lan A. khai báo không đi đâu về. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào khoa khám bệnh.

    Nguyễn Thị Lan A. được phân vào buồng khám bệnh số 3. Tại đây, bệnh nhân khai lại là trở về từ tỉnh Hải Dương.

    Hiện toàn bộ nhân viên y tế có tiếp xúc gần với bệnh nhân trên được cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/ha-tinh-benh-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm cho người về từ vùng dịch

    Nữ giáo viên dạy trường THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng về Hải Dương ăn Tết nhưng khai báo ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Chiều 18/2/2021, Sở Y tế Hà Nội gửi thông báo tới tất cả người dân sinh sống trên địa bàn thành phố đã đi về từ vùng có dịch COVID-19 phải tự cách ly y tế, đồng thời liên hệ ngay với cơ quan y tế tại địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Infographics: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ giáo viên khai báo không trung thực

    Ngày 18/2, ban giám hiệu Trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP Hải Phòng có báo cáo gửi tới các cơ quan chức năng về trường hợp một nữ giáo viên của nhà trường khai báo y tế không trung thực sau khi trở về từ vùng dịch.

    Cụ thể, bà Hoàng Thị Th. (55 tuổi, trú tại phố An Dương, phường An Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) là giáo viên công tác tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn. Trước khi nghỉ Tết, bà Th. có xin phép về quê tại Hải Dương ăn Tết nhưng hiệu trưởng không đồng ý.

    Ngày 8/2, bà Th. tiếp tục nhắn tin xin phép sẽ lên Hà Nội ăn Tết cùng gia đình anh trai và được hiệu trưởng khuyến cáo hiện tại ở Hà Nội cũng đang có dịch, do vậy không nên đi. Tuy nhiên, đêm 11/2 (30 Tết), hiệu trưởng gọi điện "kiểm tra" thì bà Th. báo cáo đang ở trên Hà Nội để ăn Tết.

    Đến ngày 15/2, dù ăn Tết tại quê nhà ở Hải Dương nhưng khi về lại TP Hải Phòng thì bà Th. chỉ khai báo với tổ dân phố kiểm soát y tế là đã đi Hà Nội (đến địa chỉ khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) rồi trở về trong ngày.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/cach-ly-tap...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương phong tỏa công ty xi măng Hoàng Thạch

    Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, tính đến 15 giờ ngày 18-2, tỉnh có 576 ca mắc Covid-19. Trong số 18 ca ghi nhận ngày 18/2, có 2 ca mắc phát hiện qua giám sát cộng đồng, trong đó một trường hợp tại thị xã Kinh Môn. Đó là anh N.V.H., công nhân xưởng sửa chữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch (Công ty xi măng Hoàng Thạch), trú tại khu dân cư Bích Nhôi, phường Minh Tân, Kinh Môn.

     - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế trong một lần phun thuốc khử trùng khu nhà làm việc văn phòng Công ty xi măng Hoàng Thạch - Nguồn: Vicem Hoàng Thạch

    Công nhân này đã được cách ly tại địa phương từ ngày 1/2 đến 15/2. Sau đó, bệnh nhân bị sốt, ho và đi xét nghiệm, Đến ngày 18/2, công nhân này được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được nguồn lây của ca bệnh.

    Thị xã Kinh Môn đã phong tỏa tạm thời đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch từ 14 giờ ngày 18/2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại