Cập nhật lúc

Máy bay quân sự Nga tới tấp đáp xuống Armenia - TT Putin vạch "lằn ranh đỏ", buộc Thổ phải chùn bước ở Karabakh

Xe chở quân, xe bọc thép cùng các thiết bị liên lạc cũng được Nga vận chuyển tới Armenia.

Các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ việc từ chức của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và các cảnh sát đã nổ ra tại Quảng trường Cộng hòa ở trung tâm Yerevan, khi các nhân viên thực thi pháp luật cố gắng bắt giữ các chính trị gia đối lập.

Những người biểu tình chỉ trích các điều kiện của lệnh ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh, mà Thủ tướng Armenia Pashinyan ủng hộ. Trước đó, 17 đảng phái chính trị của Armenia đã triệu tập một cuộc mít tinh ở trung tâm Yerevan yêu cầu ông Pashinyan từ chức.

Ngày 9/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armeinia Nikol Pashinyan đã ký một tuyên bố chung về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Nagorno-Karabakh. 

Đại diện Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Armenia hôm qua cho biết, các lực lượng vũ trang của nước cộng hòa sẽ thực hiện các thỏa thuận và kêu gọi người dân kiềm chế trước những hành động gây mất ổn định tình hình trong nước. 

Tổng thống Armenia Armen Sarkissian tuyên bố bắt đầu tham vấn chính trị để thảo luận về tình hình hiện tại.

Hôm nay, trong một thông điệp trực tiếp trên trang Facebook của mình, Thủ tướng Pashinyan tuyên bố rằng, thỏa thuận ba bên về Nagorno-Karabakh giúp bảo vệ các vùng lãnh thổ mà nước cộng hòa Nagorno-Karabakh chưa được công nhận không thể nắm giữ. 

Theo ông Pashinyan, "nếu tình trạng thù địch tiếp tục, khả năng rất cao là Stepanakert, Martuni, Askeran sẽ gục ngã." "Trong tương lai, hàng nghìn binh lính Armenia có thể bị bao vây, dẫn đến sụp đổ." Chính trị gia nhấn mạnh rằng, các nhà chức trách Armenia buộc phải ký thỏa thuận./.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại