Cập nhật lúc

QĐ Syria bị tấn công, Nga khẩn cấp điều động xe bọc thép can thiệp - Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ hứng chịu thiệt hại "kép"

Theo nguồn tin của Last Defender, không rõ vì lý do gì, những người Kurd thân Mỹ đã nổ súng vào quân đội Syria.

- Bộ chỉ huy miền Trung Mỹ chính thức xác nhận đợt triển khai các hệ thống phòng không Patriot tại Iraq.

- Các lực lượng Mỹ rút khỏi căn cứ không quân al-Taqaddum tại tỉnh al-Anbar.

- 8 nhóm vũ trang tại Iraq thề sẽ tấn công cho tới khi Mỹ rút hoàn toàn khỏi Iraq.

- Các phần tử cực đoan tiếp tục khủng bố chống lại các cuộc tuần tra chung Nga-Thổ và phản đối việc thiết lập hành lang an toàn dọc đường cao tốc M4 ở nam Idlib.

- Một số cuộc giao tranh nổ ra giữa các lực lượng thân chính phủ và phiến quân người Kurd ở al-Qamishli. Tình hình tại thành phố này vẫn rất căng thẳng.

- Thổ Nhĩ Kỳ lập 3 chốt quan sát gần thành trì của phiến quân ở Idlib

- Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố "vô hiệu hóa" 7 tay súng YPG ở bắc Syria.

QĐ Syria bị tấn công, Nga khẩn cấp điều động xe bọc thép can thiệp - Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ hứng chịu thiệt hại kép - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: South Front

16
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tóm tắt tình hình Syria và Iraq hôm 5/4

    - Bộ chỉ huy miền Trung Mỹ chính thức xác nhận đợt triển khai các hệ thống phòng không Patriot tại Iraq.

    - Các lực lượng Mỹ rút khỏi căn cứ không quân al-Taqaddum tại tỉnh al-Anbar.

    - 8 nhóm vũ trang tại Iraq thề sẽ tấn công cho tới khi Mỹ rút hoàn toàn khỏi Iraq.

    - Các phần tử cực đoan tiếp tục khủng bố chống lại các cuộc tuần tra chung Nga-Thổ và phản đối việc thiết lập hành lang an toàn dọc đường cao tốc M4 ở nam Idlib.

    - Một số cuộc giao tranh nổ ra giữa các lực lượng thân chính phủ và phiến quân người Kurd ở al-Qamishli. Tình hình tại thành phố này vẫn rất căng thẳng.

    - Thổ Nhĩ Kỳ lập 3 chốt quan sát gần thành trì của phiến quân ở Idlib

    - Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố "vô hiệu hóa" 7 tay súng YPG ở bắc Syria.

    QĐ Syria bị tấn công, Nga khẩn cấp điều động xe bọc thép can thiệp - Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ hứng chịu thiệt hại kép - Ảnh 1.

    Nguồn ảnh: South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ lập 3 chốt quan sát gần thành trì của phiến quân ở Idlib

    Trong ngày 5/4, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập 3 chốt quan sát mới ở vùng Greater Idlib, tây bắc Syria.

    Những chốt này được đặt gần các thị trấn Baksariya, al-Z’ainiyah và Furaykah. Đây là 3 thị trấn nằm ở vùng nông thôn Jisr al-Shughur, vùng tây bắc Idlib.

    QĐ Syria bị tấn công, Nga khẩn cấp điều động xe bọc thép can thiệp - Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ hứng chịu thiệt hại kép - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: South Front

    Jisr al-Shughur được biết là thành trì của tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham (HTS, liên kết với al-Qaeda) và Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP). Cả 3 chốt quan sát này đều nhìn ra đường cao tốc M4 nối hai thành phố Lattakia và Aleppo.

    Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết tái mở cửa đường cao tốc M4 theo thỏa thuận với Nga hôm 5/3. Tuy nhiên, con đường này hiện vẫn bị phong tỏa bởi những người ủng hộ phe đối lập và các phần tử cực đoan.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    IS xử tử 8 dân thường ở Deir Ezzor

    Tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) đã xử tử 8 dân thường bị chúng bắt cóc ở Deir Ezzor. Hãng thông tấn SANA cho biết, IS thực hiện vụ hành quyết ở khu vực Badiya Al-Tebni, tây bắc Deir Ezzor.

    Các nguồn tin dân sự cho biết, các tay súng IS đã hành quyết 8 dân thường đến từ vùng Maadan.

    QĐ Syria bị tấn công, Nga khẩn cấp điều động xe bọc thép can thiệp - Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ hứng chịu thiệt hại kép - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa (Nguồn Al- Manar TV)

    Theo SANA, đây không phải lần đầu tiên các phần tử IS đã tấn công và hành quyết dân thường Syria sau khi chúng bắt cóc họ dọc các con đường ở Homs, Al-Raqqa, Al-Hasakah và Deir Ezzor.

    Ngoài các vụ hành quyết, trong tuần qua, IS còn tiến hành một số cuộc tấn công trên khắp miền đông và miền trung Syria, lợi dụng thời cơ dịch COVID-19 đang bùng phát trên thế giới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ ở bắc Yemen

    Lực lượng Houthi (hay còn gọi là lực lượng Ansarallah) được cho là đã tấn công vào một cơ sở dầu mỏ quan trọng ở bắc Yemen. Được biết, đây là trạm bơm cho đường ống dẫn đầu Safer ở quận Sirwah, tây Marib.

    Vụ tấn công xảy ra sau khi lực lượng liên minh Ả Rập tiến hành cuộc phản công mạnh mẽ trong quận Sirwah.

    QĐ Syria bị tấn công, Nga khẩn cấp điều động xe bọc thép can thiệp - Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ hứng chịu thiệt hại kép - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

    Bộ Dầu mỏ và Khoáng sản Yemen kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị trong và ngoại nước hãy nhanh chóng can thiệp, đặt dấu chấm hết cho lực lượng khủng bố này, và thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo chấm dứt các hành động thù địch tương tự chống lại người Yemen, và tiến hành các phương án khả thi để bảo vệ các cơ sở quan trọng mà người Yemen sở hữu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố "vô hiệu hóa" 7 tay súng YPG ở bắc Syria

    Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, trong tuần qua quân đội nước này đã "vô hiệu hóa" một số tay súng thuộc lực lượng Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) do người Kurd dẫn đầu ở bắc Syria.

    "2 phần tử khủng bố YPG/PKK, những kẻ đã nổ súng quấy rối ở khu vực Chiến dịch lá chắn Euphrates và 5 phần tử khủng bố YPG/PKK từng tìm cách xâm nhập vào khu vực Chiến dịch Mùa xuân Hòa bình, đã bị 'vô hiệu hóa' bởi bộ chỉ huy anh hùng của chúng tôi" - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ viết trên Twitter.

    Hiện thông tin chi tiết hơn chưa được Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ công bố.

    QĐ Syria bị tấn công, Nga khẩn cấp điều động xe bọc thép can thiệp - Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ hứng chịu thiệt hại kép - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

    Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thường dùng cụm từ "vô hiệu hóa" để chỉ những phần tử khủng bố đầu hàng hoặc bị bắt/tiêu diệt.

    Hiện tại, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục tấn công cả các mục tiêu của quân chính phủ Syria (SAA) và lực lượng YPG ở bắc Syria. Điều này được xem là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã được thực thi vào tháng 10 năm ngoái.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ lĩnh Hezbollah bị tiêu diệt ở Lebanon

    Hãng thông tấn Tasnim tại Iran đưa tin, một thủ lĩnh Hezbollah đã bị ám sát tại nam Lebanon trong tuần này. Đây là người được cho là có mối quan hệ thân cận với tướng Iran Qassem Soleimani - cố chỉ huy lực lượng Quds thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ đầu tháng 1/2020.

    QĐ Syria bị tấn công, Nga khẩn cấp điều động xe bọc thép can thiệp - Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ hứng chịu thiệt hại kép - Ảnh 1.

    Ali Mohammed Younis được cho là có mối quan hệ thân cận với tướng Qassem Soleimani (người trong ảnh) của Iran.

    Tasnim cho biết, thủ lĩnh Hezbollah có tên Ali Mohammed Younis, bị ám sát trong đêm. Thi thể của Younis được tìm thấy bên vệ đường khu vực nối thị trấn Qaqiyat al-Jisr và Zutar al-Gharbiya với nhiều vết thương do bị đâm và bắn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Houthi tấn công lực lượng do Saudi hậu thuẫn ở Najran

    South Front đưa tin, Houthi đã tấn công vào một số vị trí của các lực lượng do Saudi hậu thuẫn ở tỉnh Najran, phía nam vương quốc này.

    Các phiến quân Houthi đã giao tranh với lực lượng do Saudi hậu thuẫn ở cự ly gần, buộc quân Saudi phải rời bỏ các vị trí của mình ở tây al-Shabakah, nằm trên biên giới Saudi-Yemen. Các lực lượng do Saudi hậu thuẫn đã bỏ lại nhiều vũ khí, trong đó có súng máy hạng nặng.

    Houthi tấn công lực lượng do Saudi hậu thuẫn ở Najran

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    LNA bắn hạ máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ

    Đêm qua (4/4), Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã bắn hạ một máy bay không người lái Bayraktar-TB2 trên bầu trời làng Alwashka, phía tây thành phố Sirte, bắc Libya.

    QĐ Syria bị tấn công, Nga khẩn cấp điều động xe bọc thép can thiệp - Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ hứng chịu thiệt hại kép - Ảnh 1.

    Nguồn ảnh: South Front

    Chiếc Bayraktar-TB2 này do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp và được vận hành bởi các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm yểm trợ đường không cho quân "Chính phủ đoàn kết dân tộc" (GNA) ở Tripoli trong các cuộc chiến chống lại LNA. Gần đây nhất, ngày 31/1, một chiếc Bayraktar-TB2 đã bị bắn hạ gần Tripoli.

    Chỉ trong hai ngày, Ankara đã hứng chịu thiệt hại "kép" tại Libya. Trước đó, Al-Masdar News đưa tin, lực lượng lính đánh thuê Syria do Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tới Libya để hậu thuẫn GNA đã hứng chịu những thất bại nặng nề khi phát động tấn công vào các vị trí của LNA.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    QĐ Syria bị tấn công, Nga điều xe bọc thép can thiệp

    Cách đây vài giờ, một sự vụ đã xảy ra tại bắc Syria, có liên quan tới một cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria.

    Theo nguồn tin của Last Defender, không rõ vì lý do gì, những người Kurd thân Mỹ đã nổ súng vào quân đội Syria (một số nguồn tin khác cho biết phía QĐ Syria mới là bên nổ súng trước). Kết quả là quân đội Nga đã được điều động khẩn cấp tới nơi xảy ra vụ việc để giải tán những kẻ tấn công.

    QĐ Syria bị tấn công, Nga khẩn cấp điều động xe bọc thép can thiệp - Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ hứng chịu thiệt hại kép - Ảnh 1.

    Ảnh cắt từ clip.

    Hiện tại, thông tin của Avia-Pro cho biết các thành viên của nhóm vũ trang người Kurd Asayish (được Mỹ tích cực hậu thuẫn) là phía đứng sau cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria.

    Một số nguồn tin cho biết, quân đội Syria đã yêu cầu nhóm người Kurd cởi bỏ vũ khí nhưng nhóm này đã bắn súng chỉ thiên, sau đó hai bên bắt đầu nổ súng qua lại.

    Xe bọc thép Nga giải tán nhóm người Kurd tấn công QĐ Syria

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng trăm người biểu tình trên đường cao tốc M4

    Những người ủng hộ phe đối lập và các phần tử cực đoan tiếp tục phong tỏa đường cao tốc M4, thách thức thỏa thuận mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được hôm 5/3 về tình hình tại khu vực Greater Idlib.  

    Ngày 3/4, một cuộc biểu tình lớn nhằm phản đối thỏa thuận này đã diễn ra trên đường cao tốc M4. Hàng trăm người, trong đó có các phiến quân đến từ miền nam Syria, đã tham gia biểu tình, phớt lờ những cảnh báo về sự lây lan của COVID-19.

    Hàng trăm người biểu tình trên đường cao tốc M4, Syria

    Theo thỏa thuận ngày 5/3, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tái mở cửa đường cao tốc M4. Các lực lượng Nga và Thổ cũng sẽ tiến hành các đượt tuần tra chung dọc con đường này. Tuy nhiên đến nay, cả hai điều trên đều chưa được thực hiện trọn vẹn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran kêu gọi EU không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ

    Đại sứ Iran tại Bỉ ngày 4/4 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran trong thời gian xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

    Trong một bức thư gửi tới Đại diện Cấp cao EU về Chính sách An ninh và Đối ngoại Josep Borrel, Đại sứ Gholam Hossein Dehqani cho rằng "các lệnh trừng phạt đơn phương và bất hợp pháp mà Mỹ áp đặt với Iran ảnh hưởng tới khả năng của Tehran trong ứng phó hiệu quả với virus do không có sự hỗ trợ quốc tế."

    Máy bay bí ẩn Nga xuất hiện trên bầu trời Syria - 8 nhóm vũ trang thề tấn công tới khi Mỹ rút hoàn toàn khỏi Iraq - Ảnh 1.

    Đại sứ Gholam Hossein Dehqani. Ảnh: parstoday

    Ông Dehqani thúc giục EU chống lại các lệnh trừng phạt "vô nhân đạo" của Mỹ.

    Trước đó, Đại sứ Iran tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva, Esmaeil Baqaei Hamaneh hôm 3/4 vừa qua cho rằng các lệnh trừng phạt "tàn ác và bất hợp pháp" của Mỹ chống Iran gây ra nhiều khó khăn cho người dân Iran trong việc tiếp cận thuốc men, cũng như các thiết bị và dịch vụ y tế trong bối cảnh nước này đang nỗ lực chống dịch COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lính đánh thuê Syria thiệt hại nặng nề sau khi tấn công LNA

    Quân đội quốc gia Libya (LNA), do tướng Khalifa Haftar dẫn đầu, tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc tấn công do lính đánh thuê Syria tiến hành tại vùng ‘Ain Zara, gần thủ đô Tripoli.

    Aqeela Al-Saber, đại diện của văn phòng thông tin LNA cho biết, lực lượng Ajdabiya đã đẩy lùi cuộc tấn công của lính đánh thuê Syria ở Ain Zara.

    Máy bay bí ẩn Nga xuất hiện trên bầu trời Syria - 8 nhóm vũ trang thề tấn công tới khi Mỹ rút hoàn toàn khỏi Iraq - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa (Al-Masdar News).

    "Lực lượng phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ và lính đánh thuê Syria hậu thuẫn đã tìm cách tấn công vào các vị trí của chúng tôi trong sáng 3/4 để giành lại những gì chúng đã mất trong hai ngày qua", ông

    Aqeela Al-Saber nói, đồng thời nhấn mạnh rằng "lực lượng tấn công trong ngày hôm nay hoàn toàn đến từ Syria" và chúng đã hứng chịu "những thất bại nặng nề".

    Lính đánh thuê Syria lần đầu tiên được triển kha tới Libya vào cuối tháng 12/2019. Tuy nhiên, cho tới nay, lực lượng này vẫn chưa thể khiến cục diện chiến tranh nghiêng về phía chính phủ Đoàn kết Dân tộc (Government of National Accord, GNA) do Thổ hậu thuẫn.

    Đã có những báo cáo về sự bất mãn của lính đánh thuê Syria khi họ cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ không thực hiện các cam kết về tiền lương và đáp ứng nhu cầu về thuốc lá.

    Một số báo cáo thậm chí cho biết, hàng chục lính đánh thuê Syria đã từ bỏ Libya để đến Italia tị nạn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nổ súng tại Qamishli, cảnh sát quân sự Nga triển khai lực lượng can thiệp

    Một nhóm thành viên của Lực lượng Phòng thủ Quốc gia (NDF) đã nổ súng vào một số sĩ quan trực thuộc lực lượng Asayish (do người Kurd dẫn đầu) ở quận Al-Qamishli.

    Máy bay bí ẩn Nga xuất hiện trên bầu trời Syria - 8 nhóm vũ trang thề tấn công tới khi Mỹ rút hoàn toàn khỏi Iraq - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

    Theo báo cáo sơ bộ, NDF đã bắn vào một chiếc xe của Asayish, khiến chiếc xe này bị hư hại.

    Chưa rõ nguyên do vụ tấn công. Tuy nhiên, một số nguồn tin từ khu vực cho biết cảnh sát quân sự Nga đã can thiệp để làm giảm căng thẳng giữa NDF và Asayish.

    Hiện chưa có thêm cuộc tấn công mới nào được ghi nhận.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đoàn xe quân sự Yemen bị tấn công ở Aden

    Một đoàn xe quân sự của Yemen đã bị tấn công bằng bom vệ đường ở thành phố Aden, nam Yemen.

    Các báo cáo địa phương cho biết, quả bom đã phát nổ trên đoạn đường nối hai quận Mansoura and Briqa. Khi đó, đoàn xe quân sự của Yemen đang di chuyển về phía trụ sở của bộ chỉ huy liên minh ở tây Aden.

    Ít nhất 2 chiếc xe trong đoàn xe đã bị phá hủy. Hiện chưa có nhóm vũ trang nào nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    8 nhóm vũ trang thề tấn công tới khi Mỹ rút hoàn toàn khỏi Iraq

    Al-Masdar News đưa tin, 8 nhóm vũ trang tại Iraq trong hôm qua (4/4) đã đưa ra một thông báo chung, tuyên bố sẽ tấn công các lực lượng Mỹ cho tới khi họ rút hoàn toàn khỏi Iraq.

    Máy bay bí ẩn Nga xuất hiện trên bầu trời Syria - 8 nhóm vũ trang thề tấn công tới khi Mỹ rút hoàn toàn khỏi Iraq - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: South Front

    Theo tuyên bố này, 8 nhóm vũ trang - trong đó có Asaib Ahl al-Haqq, Liwaa Imam ‘Ali, và Harakat Al-Nujaba"Movement - đã thề sẽ tấn công các lực lượng Mỹ tại Iraq, đồng thời lên án Thủ tướng mới được bổ nhiệm ‘Adnan Al-Zurfi.

    Trong quá khứ, các nhóm vũ trang tại Iraq như Asaib Ahl Al-Haqq và Kata’ib Hezbollah từng tấn công lực lượng Mỹ tại Iraq, khiêu khích Washington phát động các cuộc tấn công trả đũa gần biên giới Syria và một số khu vực khác.

    Gần đây nhất, Liên quân Mỹ đã tấn công vào sân bay Karbala sau khi căn cứ của họ tại sân bay Taji gần Baghdad bị rocket tấn công.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Máy bay bí ẩn Nga xuất hiện trên bầu trời Syria

    Một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Nga đã xuất hiện trên bầu trời Damascus, bất chấp lệnh cấm bay.

     

    Máy bay bí ẩn Nga xuất hiện trên bầu trời Syria - 8 nhóm vũ trang thề tấn công tới khi Mỹ rút hoàn toàn khỏi Iraq - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Jetphotos.net


    Theo Avia-Pro, hiện chưa xác định được lộ trình đầy đủ của chiếc máy bay này, chỉ biết rằng đó là một chiếc Boeing 767. Sau khi cất cánh từ Damascus, nó đã di chuyển theo hướng về khu vực miền trung Địa Trung Hải.

    Các chuyên gia không loại trừ khả năng chiếc máy bay này chở theo binh lính Nga. Song, suy đoán này làm dấy lên nhiều câu hỏi liên quan tới việc tại sao máy bay chuyên dụng của Bộ Quốc phòng Nga không được sử dụng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại