Cập nhật lúc

Su-57 xuất kích truy đuổi F-35 ở Syria - Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300?

Quân đội Ukraine hiện không thể sử dụng hệ thống phòng không S-300 Favorit do họ lo ngại rằng mình đã bị rò rỉ thông tin rất bí mật.

- Máy bay chiến đấu Israel tấn công một đoàn xe tải ở vùng Al-Dimas ở vùng nông thôn phía Tây Bắc Damascus. Theo một số nguồn tin đoàn xe trên chở vũ khí cho Hezbollah.

- Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tấn công một chiếc xe tải dân sự trên đường cao tốc M4 ở phía Tây thị trấn Ain Issa ở phía Bắc Raqqa.

- Pháo binh Syria tấn công phong tuyến của phiến quân dọc các làng Khirbet Al-Naqus, Mansourah ở phía Bắc Hama và thị trấn al-Fatirah ở Nam Idlib.

- Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ xuất hiện trên bầu trời Idlib.

- Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích các vị trí của lực lượng dân chủ Syria (SDF) gần thị trấn Tell Abyad, phía Bắc Raqqa.

Su-57 xuất kích truy đuổi F-35 ở Syria - Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300? - Ảnh 1.
20
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tình hình chiến sự Syria trong ngày 6/7

    - Máy bay chiến đấu Israel tấn công một đoàn xe tải ở vùng Al-Dimas ở vùng nông thôn phía Tây Bắc Damascus. Theo một số nguồn tin đoàn xe trên chở vũ khí cho Hezbollah.

    - Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tấn công một chiếc xe tải dân sự trên đường cao tốc M4 ở phía Tây thị trấn Ain Issa ở phía Bắc Raqqa.

    - Pháo binh Syria tấn công phong tuyến của phiến quân dọc các làng Khirbet Al-Naqus, Mansourah ở phía Bắc Hama và thị trấn al-Fatirah ở Nam Idlib.

    - Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ xuất hiện trên bầu trời Idlib.

    - Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích các vị trí của lực lượng dân chủ Syria (SDF) gần thị trấn Tell Abyad, phía Bắc Raqqa.

    Su-57 xuất kích truy đuổi F-35 ở Syria - Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300? - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tình hình chiến sự Libya trong ngày 6/7

    - Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) đã lên án các cuộc không kích trong đêm 5/7 nhằm vào căn cứ không quân chiến lược Al-Watiya ở miền Tây nước này, đồng thời cáo buộc “lực lượng không quân nước ngoài” thực hiện các vụ tấn công.

    - Theo Al-Hadath, một số chuyên gia quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương trong cuộc không kích của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) vào căn cứ không quân al-Watiya.

    - Lực lượng LNA tấn công phòng tuyến của GNA gần khu vực Al-Dabwat.

    - Có ít nhất 7 phương tiện cơ giới của GNA bị LNA phá hủy trong các cuộc giao tranh gần căn cứ không quân Jufrah.

    Su-57 xuất kích truy đuổi F-35 ở Syria - Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300? - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đại sứ Iran: Tehran sẽ rút khỏi JCPOA nếu LHQ gia hạn lệnh cấm vận vũ khí

    Theo Đại sứ Iran tại Nga, Kazem Jalali, nếu lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc (LHQ) đối với Tehran được gia hạn theo đề xuất của Mỹ, thì đó cũng là dấu chấm hết cho Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).

    "Họ (Mỹ) gần đây liên tiếp đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp khẩn nhằm mở đường cho việc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran. Nếu điều đó xảy ra, JCPOA cũng sẽ chấm hết", Đại sứ Jalali cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Rossiya 24.

    Trước đó, vào cuối tháng 6, Mỹ đã đưa ra nghị quyết đề nghị LHQ gia hạn lệnh cấm vận vũ khí với Iran bất chấp các thỏa thuận đã đạt được theo JCPOA.

    Theo Đại sứ Mỹ tại LHQ, Kelly Craft, Washington sẽ tác động Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thông qua việc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran vào giữa tháng Bảy.

    JCPOA được ký kết giữa Iran với nhóm P5+1 gồm 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ (Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Mỹ) và Đức vào năm 2015. Tuy nhiên, thỏa thuận này liên tục đối mặt với nhiều vấn đề sau khi Mỹ đơn phương rút lui kể từ tháng 5/2018 và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt chống Iran.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tàu vận tải Nga chở thêm xe tăng tới Syria?

    Theo nhà quan sát hàng hải Yoruk Isik, dựa vào hoạt động của đội tàu vận tải quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga di chuyển từ Biển Đen qua eo biển Bosphorus đến Địa Trung Hải gần đây, có thể thấy Moscow vẫn đang tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Quân đội Syria (SAA).

    Ví dụ rõ nhất là qua hải trình của tàu đổ bộ LST Saratov 150 của Hạm đội Biển Đen, con tàu thường làm nhiệm vụ vận chuyển xe tăng, xe bọc thép và đạn dược từ Nga đến Syria.

    Su-57 xuất kích truy đuổi F-35 ở Syria - Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300? - Ảnh 1.
    Su-57 xuất kích truy đuổi F-35 ở Syria - Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300? - Ảnh 2.

    Cũng theo Yoruk Isik đây là lần thứ ba trong năm nay (kể từ tháng 3), Bộ Quốc phòng Nga thực hiện việc chuyển vũ khí cho Syria, nhằm giúp SAA xây dựng lại lực lượng sau những tổn thất trong cuộc đối đầu với Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại chiến trường Idlib vào đầu năm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dấu hiệu hạ nhiệt tại khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc

    Ngày 6/7, các binh sĩ của Ấn Độ và Trung Quốc đã bắt đầu rút lui tại vị trí PP14 ở khu vực thung lũng Galwan.

    Những động thái tương tự cũng diễn ra tại hai điểm đối đầu khác là PP15 và PP17A ở khu vực Hot Springs. Đây được coi là những dấu hiệu đầu tiên giảm căng thẳng giữa quân đội hai nước tại khu vực dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở Ladakh thuộc vùng lãnh thổ Kashmir tranh chấp.

    Động thái trên diễn ra 6 ngày sau khi kết thúc cuộc đàm phán cấp Tư lệnh Quân đoàn, hai bên nhất trí về việc từng bước làm dịu tình hình. Theo đó, cả hai bên phải rút binh lính và tháo dỡ các cơ sở cùng với việc xác minh sẽ được thực hiện trước ngày 5/7. Báo Hindustan Times dẫn nguồn thạo tin cho biết phía Trung Quốc dường như đã lui quân 1-1,5 km từ điểm đối đầu ở thung lũng Galwan.

    Trong khi đó, một sĩ quan an ninh cấp cao nói rằng các đơn vị Lục quân Ấn Độ đã đến xác minh tại một số địa điểm mà lực lượng hai bên đối đầu. Báo cáo chi tiết sẽ có trong ngày 7/7, nhưng có bằng chứng về một số động thái rút quân và tháo dỡ các cơ sở, ít nhất là ở khu vực Galwan. Điều này đã được ghi nhận trong 3 ngày qua, mặc dù quá trình này diễn ra chậm hơn dự kiến.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    QĐ Syria thu giữ lượng lớn vũ khí tuồn cho quân thánh chiến ở Idlib

    Cuối tuần qua, quân chính phủ Syria (SAA) đã thu giữ một lượng lớn vũ khí sắp được tuồn cho các phần tử nổi dậy thánh chiến ở Idlib.

    Al-Masdar News dẫn một số báo cáo cho biết, SAA đã tiến hành chiến dịch thu giữ sau khi biết được kế hoạch chuyển lậu số vũ khí này từ Homs tới Idlib.

    Số vũ khí tịch thu được bao gồm nhiều loại đạn dược, súng máy, cùng với tên lửa, lựu đạn, súng phóng lựu chống tăng (RPG).

    Su-57 xuất kích truy đuổi F-35 ở Syria - Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khoảnh khắc 'máy bay lạ' không kích phá hủy hệ thống phòng không Thổ Nhĩ Kỳ ở Al-Watiyah

    Một kênh truyền hình của Ai Cập đã đăng tải đoạn video cho thấy khoảnh khắc các hệ thống phòng không do Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại căn cứ không quân Al-Watiyah, Libya bị tấn công.

    Khaled Abu Bakr, người dẫn chương trình này cho biết "9 đợt tấn công dữ dội đã nhằm vào các hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ và phá hủy 3 hệ thống radar tại căn cứ Al-Watiyah".

    Cuộc tấn công diễn ra trùng với thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar vừa có chuyến thăm tới Tripoli và Misrata.

    Căn cứ Al-Watiyah, Libya bị tấn công ngày 5/7

    Một số nguồn tin quân sự từ Libya cho biết: "Các máy bay chiến đấu đã tiến hành 9 đợt tấn công chính xác nhằm vào hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ và chúng đã vô hiệu hóa thành công hệ thống Hawk".

    Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tiếng Haftar dẫn đầu đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, các nhà hoạt động ủng hộ phe Chính phủ Đoàn kết Các dân tộc Libya (GNA) cho biết, cuộc tấn công được thực hiện bởi các tiêm kích Mirage-2000 của lực lượng không quân UAE, chứ không phải LNA.

    Theo nguồn tin này, các máy bay đó đã cất cánh từ căn cứ không quân Sidi Barrani của Ai Cập.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Su-57 xuất kích truy đuổi F-35 ở Syria?

    Theo Avia.Pro, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 đã được thử nghiệm thành công tại Syria, chống lại tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 của Mỹ.

    Một số báo cáo cho biết, chiếc máy bay hiện đại của Nga đã cất cánh từ căn cứ không quân Hmeymim trong một cuộc tấn công nhằm vào vị trí quân sự của Iran ở tỉnh Deir ez-Zor và đã thành công tiếp cận gần máy bay Mỹ, ở cự ly 120km. Bên cạnh đó, nó còn "khóa" được mục tiêu cho tên lửa tầm xa trước khi máy bay Mỹ giấu mình vào không phận của Iraq.

    Hiện thời điểm cuộc tấn công không được tiết lộ, và vụ việc trên cũng chưa có nguồn tin chính thức xác nhận.

    Su-57 xuất kích truy đuổi F-35 ở Syria - Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300? - Ảnh 1.

    Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga. Ảnh: Popular Mechanics

    Avia.Pro cho biết, những cuộc không kích bí ẩn nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran tại Syria đích thực do tiêm kích tàng hình tiến hành nhưng hiện tại chưa rõ đó là tiêm kích tàng hình của Mỹ hay Israel.

    Một số nguồn giám sát tin tức tại Syria gián tiếp xác nhận rằng không bao lâu trước khi diễn ra cuộc tấn công vào cơ sở quân sự Iran ở miền trung và đông Syria, đã có máy bay chiến đấu xuất kích từ căn cứ không quân Hmeymim của Nga.

    Xét tới thực tế là Su-57 đã có một số lần tham gia thử nghiệm tại Syria, các chuyên gia quân sự tin rằng quân đội Nga sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này để truy đuổi F-35.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga tiếp tục tuyển mộ lính đánh thuê Syria để đưa tới Libya?

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, Nga vẫn đang tiếp tục tuyển mộ các công dân người Syria tại những khu vực do chính phủ Syria kiểm soát, sau đó biến họ thành "lính đánh thuê". Những người này sau đó sẽ được đưa tới Libya để tham chiến cho lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar dẫn đầu.

    Các nguồn tin của SOHR cho biết, các hoạt động tuyển mộ của Nga đang gia tăng tại tỉnh araa, Al-Suwaidaa, Homs, Hama, Al-Hasakah và Deir Ezzor.

    Cũng theo các nguồn tin này, số lượng lính được tuyển mộ đã tới Libya và những người đang trong quá trình chuẩn bị được đưa sang đã lên tới 2.700 người, đến từ các khu vực Al-Raqqah, Homs, Latakia, Al-Hasakah, Al-Suwaidaa và Deir Ezzor. Mỗi lính đánh thuê được trả mức lương lên tới 1.000 USD/tháng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các tay súng lạ tấn công chốt kiểm soát của SDF

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, 2 thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã thiệt mạng, và 2 người khác đã bị thương trong sáng nay (6/7), sau khi nhiều tay súng lạ mặt tấn công vào chốt kiểm soát của SDF trên đoạn đường nối giữa cầu al-Mayadeen và làng al-Hawaij ở vùng nông thôn đông Deir ez-Zor.

    Tính đến nay, tổng số phiến quân, dân thường, công nhân dầu mỏ... bị sát hại tại 4 tỉnh Aleppo, Deir ez-Zor, Raqqa và Al-Hasakah, cùng với vùng Manbij ở đông bắc Aleppo do SDF kiểm soát đã lên tới 536 người.

    Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300 - Bộ đôi tiêm kích tàng hình Mỹ lần lượt bị S-400 bắn hạ? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: SOHR

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 5.000 phiến quân Syria do Thổ hậu thuẫn trở về từ Libya

    Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), ít nhất 5.250 trong tổng số 15.300 phiến quân được triển khai tới Libya đã trở về sau khi tham chiến cho phe Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) mà Thổ hậu thuẫn.

    Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300 - Bộ đôi tiêm kích tàng hình Mỹ lần lượt bị S-400 bắn hạ? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: South Front

    Tổ chức này tiết lộ thêm rằng, có khoảng 300 "binh sĩ nhí" người Syria vẫn đang tham chiến tại Libya. Họ ở trong độ tuổi từ 14-18 tuổi, phần lớn do Sư đoàn al-Sultan Murad (Thổ hậu thuẫn) chiêu mộ.

    Phiến quân Syria đã hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề khi tham chiến tại Libya. SOHR cho biết, ít nhất 459 phiến quân đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lộ diện thủ phạm thực sự tấn công căn cứ al-Watiya?

    Các nhà hoạt động ủng hộ phe Chính phủ Đoàn kết Các dân tộc Libya (GNA) cho biết, cuộc tấn công nhằm vào căn cứ al-Watiya ngày 5/7 được thực hiện bởi các tiêm kích Mirage-2000 của lực lượng không quân UAE, chứ không phải Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar dẫn đầu.

    Theo nguồn tin này, các máy bay đó đã cất cánh từ căn cứ không quân Sidi Barrani của Ai Cập.

    Su-57 xuất kích truy đuổi F-35 ở Syria - Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300? - Ảnh 1.

    Hình ảnh chụp một phần căn cứ al-Watiya do hãng thông tấn Anadolu đăng tải (Không rõ thời điểm chụp).

    Salah al-Namrush, đại diện phát ngôn của GNA, thề rằng lực lượng của họ sẽ đáp trả cuộc tấn công này "đúng lúc, đúng chỗ".

    Theo South Front, cuộc tấn công vào căn cứ al-Watiya được lên kế hoạch và tiến hành kỹ lưỡng, có thể do các đồng minh của LNA thực hiện. Sau cú đòn giáng này, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ đáp trả nhanh chóng và điều đó sẽ dẫn tới một đợt leo thang mới tại Libya.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ có mặt khi căn cứ al-Watiya bị tấn công?

    South Front dẫn một số nguồn tin từ Libya cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar - người có chuyến thăm bất ngờ tới Libya 2 ngày trước - đã có mặt tại căn cứ al-Watiya khi nơi này bị tấn công hôm qua (5/7). Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn chính thống xác nhận.

    Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300 - Bộ đôi tiêm kích tàng hình Mỹ lần lượt bị S-400 bắn hạ? - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tới thăm Libya. Ảnh: yenisafak

    Trước đó, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, căn cứ al-Watiya đã bị các "máy bay lạ" không kích, song không có thương vong về người. Cuộc tấn công nhằm vào một số trang thiết bị của căn cứ, trong đó có hệ thống phòng không.

    Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar dẫn đầu đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ không kích, đồng thời cho biết họ đã phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng không tầm trung MIM-23 Hawk, cùng hệ thống tác chiến điện tử KORAL tại căn cứ này.

    Tài khoản Twitter OSINT Editor sau đó đã chia sẻ một bức ảnh chụp lại căn cứ al-Watiya sau cuộc tấn công. Thật không may, khu vực đông nam và tây nam căn cứ - nơi bố trí hệ thống phòng không Hawk - đã bị mây che phủ.

    Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300 - Bộ đôi tiêm kích tàng hình Mỹ lần lượt bị S-400 bắn hạ? - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran - Trung Quốc sắp ký thỏa thuận chiến lược 25 năm

    Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif hôm 5-7 xác nhận Iran và Trung Quốc đang chờ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong 25 năm, bao gồm hồi sinh "con đường tơ lụa".

    Theo báo Tehran Times, trong một phiên họp mở của quốc hội, ông Zarif cho biết các chi tiết của thỏa thuận sẽ được công bố khi nó hoàn thành.

    Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300 - Bộ đôi tiêm kích tàng hình Mỹ lần lượt bị S-400 bắn hạ? - Ảnh 1.

    Ông Zarif trong phiên họp mở của quốc hội hôm 5-7. Ảnh: IRNA

    Ông Zarif nhấn mạnh Tehran không che giấu thỏa thuận, thay vào đó hoàn toàn minh bạch bằng cách thông báo vấn đề này với tất cả mọi người. "Trong chuyến thăm năm ngoái, tôi đã đề xuất thỏa thuận với Trung Quốc và nó được công bố. Khi Trung Quốc trả lời, chúng tôi thông báo và khi Trung Quốc chấp nhận đàm phán, vấn đề cũng được công bố" - ông Zarif nói tại phiên họp mở.

    Theo bộ trưởng ngoại giao Iran, sự thật là quyền lực trên thế giới đang dịch chuyển (sang phương Đông) và mọi người nên hiểu rõ thực trạng của tình hình quốc tế để hành động trong thế giới hậu phương Tây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran lập 'các thành phố tên lửa' bí mật

    Hãng thông tấn Tasnim cho biết Tư lệnh lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Ali Reza Tangsiri khẳng định rằng Iran đã thiết lập "các thành phố tên lửa" bí mật ở gần bờ biển và ngoài khơi dọc bờ biển thuộc vùng Vịnh và Biển Oman.

    Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300 - Bộ đôi tiêm kích tàng hình Mỹ lần lượt bị S-400 bắn hạ? - Ảnh 1.

    Một vụ phóng tên lửa của Iran. Ảnh: DW

    Ông Tangsiri nêu rõ: "Hải quân IRGC, giống như lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC, đã thiết lập nhiều căn cứ tên lửa ngầm dưới mặt đất và ở ngoài khơi". Theo ông Tangsiri, những cơ sở phóng tên lửa nổi trên mặt nước sẽ được công bố theo quyết định của nhà chức trách Iran.

    Bên cạnh đó, hải quân của IRGC đã thành lập lực lượng hải quân Basij, hay còn được gọi các lực lượng quân tình nguyện, ở dọc các bờ biển phía Nam có chiều dài 2.200 km. Lực lượng gồm có 428 đội tàu nhỏ và hơn 23.000 thành viên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chi tiết cuộc tấn công đêm 5/7 của Israel nhằm vào dải Gaza

    Một số kênh thông tin tại Gaza cho hay trong đợt tấn công đêm 5/7, quân đội Israel đã đánh trúng 1 trạm kiểm soát của Hamas và tấn công khu vực được gọi là "đất nông nghiệp" tại phía Đông Gaza.

    Trước đây, những lần tấn công tương tự của Israel nhằm vào "đất nông nghiệp" là nhằm vào những bệ phóng rocket được cất giữ trong các hầm ở khoảnh đất này.

    IDF xác nhận đã tiến hành vụ tấn công bằng máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu, cho biết mục tiêu là "các cấu trúc ngầm của Hamas."

    IDF nhắc lại quan điểm rằng Hamas phải chịu trách nhiệm cao nhất cho "những gì xảy ra tại Dải Gaza và những gì xuất phát từ vùng lãnh thổ này."

    Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300 - Bộ đôi tiêm kích tàng hình Mỹ lần lượt bị S-400 bắn hạ? - Ảnh 1.

    Hamas được cho là đã bắn 3 rocket vào miền Nam Israel. (Nguồn: AP)

    Trước đó, vào đầu giờ tối, 3 rocket đã được bắn từ phía Bắc Gaza vào lãnh thổ Israel trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dọc theo biên giới khi chính phủ Israel cân nhắc kế hoạch sáp nhập tại khu vực Bờ Tây chiếm đóng.

    Hai trong 3 rocket đựoc cho là rơi vào khu vực trống vào khoảng 7 giờ tối theo giờ địa phương tại khu vực Sdot Negev, miền Nam Israel, không gây thương vong hay phá hỏng cơ sở hạ tầng.

    Rocket thứ 3 được bắn từ Gaza khoảng 1 giờ sau đó, hướng vào khu vực Sha’ar Hanegev của Israel. Theo IDF, rocket này đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt đánh chặn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra thông báo đầu tiên sau khi căn cứ Al-Watiyah bị tấn công

    Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận thông tin Quân đội Quốc gia Libya (LNA) không kích vào căn cứ không quân Al-Watiyah ở tây Libya đêm 5/5.

    Anadolu dẫn "một nguồn tin giấu tên trong quân đội" cho biết căn cứ Al-Watiyah "đã bị oanh tạc bởi các máy bay 'lạ' trong hôm qua", sau khi chúng bay qua các vùng núi quanh căn cứ.

    Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300 - Bộ đôi tiêm kích tàng hình Mỹ lần lượt bị S-400 bắn hạ? - Ảnh 1.

    Một phần căn cứ không quân Al-Watiyah. Ảnh: Anadolu

    Nguồn tin của Anadolu cho biết, hiện không có thương vong sau vụ ném bom. Cuộc tấn công này đã nhằm vào "một số cơ sở và hệ thống của căn cứ, chúng được đưa tới gần đây để củng cố căn cứ Al-Watiyah, trong đó có một hệ thống phòng không.

    Nguồn tin cũng chỉ ra rằng, đây là lần đầu tiên căn cứ này bị ném bom kể từ khi lực lượng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) giành quyền kiểm soát từ ngày 18/5 năm nay.

    Trong khi đó, nguồn tin ủng hộ LNA cho biết, đã có một số thương vong tại căn cứ Al-Watiyah sau vụ tấn công, trong đó có các sĩ quan tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trực thăng tấn công Israel bắn tên lửa vào dải Gaza

    Các trực thăng của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công vào vùng đông dải Gaza - Các nhà hoạt động địa phương người Palestine cho hay.

    Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300 - Bộ đôi tiêm kích tàng hình Mỹ lần lượt bị S-400 bắn hạ? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

    Theo nguồn tin địa phương, trực thăng của Israel đã tấn công vào một số khu đất nông nghiệp ở đông Al-Zaytoun, gây ra một vụ nổ nhưng không có thương vong nào.

    Truyền thông Israel cho biết, chiến dịch này của IDF nhằm đáp trả đợt tấn công bằng rocket trước đó. Tuy nhiên, đại diện phát ngôn của IDF chưa đưa ra bình luận nào về sự vụ này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ đội tiêm kích tàng hình Mỹ lần lượt bị S-400 "bắn hạ"

    Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng không S-400 mua từ Nga trong nhiệm vụ đánh chặn các tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Mỹ.

    Ấn phẩm Fighter Jets World cho biết, hệ thống S-400 Triump đặt tại căn cứ quân sự của Thổ đã được thử nghiệm thành công, chống lại các tiêm kích thế hệ 5 của Mỹ triển khai tại căn cứ Myurt. Không chỉ F-35, mà còn cả F-22 đã lọt vào bán kính phát hiện và tiêu diệt của S-400.

    Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300 - Bộ đôi tiêm kích tàng hình Mỹ lần lượt bị S-400 bắn hạ? - Ảnh 1.

    Nga chuyển giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TASS

    "Nga đã cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ hai tổ hợp S-400 từ tháng 7 cho tới tháng 9. Các tổ hợp S-400 hiện được đặt tại căn cứ Myrted, cách không xa thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ. Các bài kiểm tra dự kiến sễ kéo dài tới ngày 26/11" - Fighter Jets World cho hay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300?

    Quân đội Ukraine hiện không thể sử dụng hệ thống phòng không S-300 Favorit do họ lo ngại rằng mình đã bị rò rỉ thông tin rất bí mật.

    Một cơ quan đặc biệt của Ukraine bị cáo buộc đã tham gia vào việc truyền thông tin bí mật về hoạt động của các hệ thống phòng không Ukraine cho quân đội Nga. Kết quả là giờ đây, Nga đã có thể chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn hoạt động của các hệ thống S-300 Favorit trong biên chế quân đội Ukraine.

    "Bộ chỉ huy không quân Ukraine đã đưa ra cáo buộc nghiêm trọng nhằm vào Cục điều tra Nhà nước Ukraine. Nhân viên của cục này đã gây nguy hại cho đất nước khi thu giữ từ quân đội những thành phần quan trọng của hệ thống phòng không S-300 Favorit. Các lữ đoàn tên lửa đóng tại Khmelnitsky, Odessa và Kherson trở thành chính nạn nhân của lực lượng an ninh Ukraine.

    Mắc sai lầm nghiêm trọng, Ukraine để Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn S-300 - Bộ đôi tiêm kích tàng hình Mỹ lần lượt bị S-400 bắn hạ? - Ảnh 1.

    Hệ thống phòng không S-300. Ảnh: Newsweek

    Những quan chức của cục này đã thu giữ klytron từ các bộ phận của hệ thống, khiến năng lực phòng không của Kiev suy giảm đáng kể. Không quân UKraine đã phát hiện ra điều đó và đưa vụ việc lên Facebook" - Hãng tin tức Federal News Agency (FAN) cho hay.

    "Tôi không hiểu tại sao họ lại thu giữ klytron từ tổ hợp phòng không, để check số seri và cung cấp cho Nga chăng?" - Người đứng đầu Phòng công nghệ thông tin và mô hình KEI KNEU Igor Chlewicki của Ukraine đặt câu hỏi.

    Theo Avia.Pro, trên thực tế, việc này không có nghĩa Nga chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn các hệ thống phòng không của Ukraine. Tuy nhiên, tại Kiev, người ta đang nghĩ theo hướng ngược lại, nhấn mạnh rằng các hệ thống phòng không của họ đã bị suy yếu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại