Cập nhật lúc

TP. HCM có thêm 218 ca mắc mới trong hôm nay; Nhiều F2, F3 ở Phú Yên trở thành F0 trong khi F1 âm tính

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày 29/6.

TP. HCM có thêm 218 ca mắc mới trong hôm nay; Nhiều F2, F3 ở Phú Yên trở thành F0 trong khi F1 âm tính
30
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Thêm 32 mắc COVID-19, Bình Dương thí điểm cách ly F1 tại nhà

    Hôm nay (28/6), Bình Dương ghi nhận 32 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

    Trong 32 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng có 26 ca ở khu cách ly, 6 ca ở khu vực phong tỏa. Các ca này liên quan đến chuỗi lây nhiễm Công ty House Wares (phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An), Chi nhánh Xử lý chất thải thuộc Công ty cổ phần nước – môi trường Bình Dương, Công ty Hiền Hòa Anh (phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) và ổ dịch khu nhà trọ số 36, Đức Tân (khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An 4 ca). Bước đầu điều tra, truy vết được 96 trường hợp F1 của các ca bệnh.

    Tính từ đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 294 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Các ca bệnh chủ yếu là công nhân các doanh nghiệp, khu nhà trọ ở thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. Tổng số trường hợp F1 và F2 nguy cơ cao hiện đang còn cách ly tập trung gần 3.600 người.

    Theo Sở Y tế Bình Dương, hiện số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, sắp chuyển qua cấp độ 5 (300 ca). Tất cả nguồn lây liên quan đến TP.HCM và biến chủng Delta (chủng virus Ấn Độ), với tốc độ lây lan rất nhanh, khó kiểm soát. Để đảm bảo an toàn, không lây lan chéo, Bình Dương đang thí điểm cách ly tập trung F1 ít nguy cơ tại nhà. Mỗi địa phương sẽ triển khai thí điểm 1 trường hợp F1 với điều kiện về an toàn COVID-19 để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Sau đó, địa phương sẽ họp rút kinh nghiệm và xin ý kiến Sở Y tế Bình Dương để áp dụng cho nhiều trường hợp F1 khác.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/them-32-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều F2, F3 ở Phú Yên trở thành F0 trong khi F1 âm tính

    Chiều 28/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo với các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận.

    Lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi nhận định tình hình dịch tại địa phương tiếp tục diễn biến phức tạp do khi phát hiện các F0 đã qua thời gian lây nhiễm dài, F0 có mặt tại những nơi tập trung đông người như chợ, đám giỗ, tiệc sinh nhật... Đơn cử, tại Phú Yên, trong khi F1 âm tính thì F2, F3 lại trở thành F0.

    Mặc dù năng lực phòng chống dịch đáp ứng được tình hình dịch bệnh hiện nay nhưng các tỉnh đều đang khẩn trương nâng công suất điều trị, xét nghiệm, khu cách ly tập trung.

    Phó Thủ tướng lưu ý, với biến thể mới của virus SARS-CoV-2, nếu khu cách ly tập trung làm không nghiêm ngặt, mật độ không đủ thưa thì nguy cơ lây nhiễm chéo rất lớn. Các tỉnh cũng cần tính đến phương án lập các khu cách ly tập trung tại chỗ trong tình huống dịch diễn biến phức tạp...

    TP. HCM có thêm 218 ca mắc mới trong hôm nay; Nhiều F2, F3 ở Phú Yên trở thành F0 trong khi F1 âm tính - Ảnh 1.

    Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo với các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận. (Ảnh: VGP)




    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/nhieu-f2-f3-o-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tiếp tục áp dụng chỉ thị 10 sau 0h ngày 29-6

    Chiều 28-6, trao đổi với báo chí, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết TP sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 10 sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội đợt 2 (dự kiến kết thúc vào 0h ngày 29-6).

    Trước thời điểm kết thúc thời gian giãn cách xã hội đợt 2, nhiều người dân TP.HCM quan tâm biện pháp tiếp theo của TP để chống dịch trong thời gian tới. Trong đó, nhiều người thắc mắc về việc có tiếp tục tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu hay không.

    Trao đổi với báo chí, Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 10 của UBND TP sau 0h ngày 29-6.

    "Chỉ thị 10 không có thời hạn thực hiện. Sau ngày 30-6, TP vẫn áp dụng phương án này", ông Dương Anh Đức nói.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tp-hcm-tiep...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trại tạm giam Chí Hòa có 3 ca dương tính Covid-19

    Chiều tối 28.6, TAND TP.HCM, Viện KSND TP.HCM và một số tòa án, viện kiểm sát quận huyện tại TP.HCM nhận được văn bản của Trại tạm giam Chí Hòa (thuộc Công an TP.HCM) về việc thông báo có 3 cán bộ chiến sĩ tại Trại tạm giam Chí Hòa dương tính Covid-19.

    Theo thông báo của Trại tạm giam Chí Hòa, 3 cán bộ chiến sĩ dương tính, xác định nhiễm Covid-19 là: ông V.Đ.T (cán bộ đội quản giáo số 1, đã có kết quả khẳng định), V.Đ.S (cán bộ đội quản giáo số 1, test nhanh kết quả dương tính, và đang chờ kết quả khẳng định), Đ.T.L (cán bộ y tế Bệnh viện Chí Hòa, có kết quả khẳng định).


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    391 ca Covid-19 trong ngày 28/6, riêng TP.HCM có 218 bệnh nhân

    Theo bản tin tối 28/6 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 139 bệnh nhân trong nước và 6 người nhập cảnh mắc Covid-19.

    Các tỉnh, thành phố có thêm bệnh nhân là TP.HCM (62), Quảng Ngãi (20), Bắc Giang (12), Đồng Nai (11), Bình Dương (8 ), Bắc Ninh (8 ), Hà Tĩnh (7), Bình Thuận (6), Hưng Yên (2), Hải Phòng (1), Đồng Tháp (1), Đắk Lắk (1). Trong đó, 109 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc vùng phong tỏa.

    Như vậy, trong ngày 28/6, Việt Nam ghi nhận thêm tổng cộng 391 ca mắc mới gồm 9 ca nhập cảnh và 382 bệnh nhân trong nước.

    Tổng số bệnh nhân mới ở từng địa phương là TP.HCM (218), Bình Dương (40), Bắc Giang (26), Quảng Ngãi (20), Bắc Ninh (16), Nghệ An (11), Đồng Nai (11), Phú Yên (10), Hà Tĩnh (7), Long An (6), Bình Thuận (6), Lạng Sơn (2), Quảng Ninh (2), Hưng Yên (2), Hòa Bình (1), Đà Nẵng (1), Hải Phòng (1), Đồng Tháp (1), Đắk Lắk (1).


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/391-ca-cov...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 28/6, thêm 145 ca mắc COVID-19 tại 16 tỉnh thành

    Bộ Y tế cho hay, tính từ 12h đến 18h30 ngày 28/6, cả nước có 145 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 139 ca ghi nhận trong nước.

    TP. HCM: Đây là ngày thứ 12 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 lên đến 3 con số - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Cụ thể, các ca ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh (62 ca), Quảng Ngãi (20 ca), Bắc Giang (12 ca), Đồng Nai (11 ca), Bình Dương (8 ca), Bắc Ninh (8 ca), Hà Tĩnh (7ca), Bình Thuận (6 ca), Hưng Yên (2 ca), Hải Phòng (1 ca), Đồng Tháp (1 ca), Đắk Lắk (1 ca); trong đó 109 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/toi-28-6-them-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    6 khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao nhất ở TP.HCM

    Ngày 28.6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn.

    Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đây là ngày thứ 12 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 lên đến 3 con số mỗi ngày. Thành phố đã triển khai rất nhiều biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, thậm chí áp dụng một số biện pháp cao hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, số ca nhiễm hằng ngày vẫn còn cao và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Do đó, cần phải tăng cường kiểm tra giám sát, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM.

    Trưa nay, TP.HCM phát hiện thêm 94 ca mắc Covid-19 và xuất hiện thêm một ổ dịch mới - Ảnh 1.

    TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng.

    Ông Phong yêu cầu phân nhóm mức độ diễn biến dịch bệnh đối với các địa phương để có các giải pháp phù hợp. Trên cơ sở ý kiến của Sở Y tế, hiện nay, quận huyện có nguy cơ rất cao gồm: Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, Q.8, Tân Phú và một phần của TP.Thủ Đức (Q.Thủ Đức cũ).

    Nơi có nguy cơ cao là Gò Vấp, Củ Chi, Q.1, Q.4, Q.5, Q.12, Bình Thạnh, Tân Bình và một phần của TP.Thủ Đức (Q.2 và Q.9 cũ). Các quận có nguy cơ gồm Cần Giờ, Q.7, Q.10, Q.11 và Q.Phú Nhuận.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/6...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hưng Yên: Phát hiện 2 nhân viên Trung tâm y tế huyện dương tính SARS-CoV-2

    Chiều 28/6, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Y tế Hưng Yên cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Tiên Lữ.

    Theo đó, đây là 2 nhân viên của Phòng Tổ chức, hành chính, tài chính của Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/hung-yen-phat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Yên: Phát hiện thêm 20 ca mắc Covid-19

    Ban chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, cho biết từ 7 giờ ngày 27.6 đến 8 giờ ngày 28.6, Phú Yên phát hiện thêm 20 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 của tỉnh này lên 58 ca. Trong đó, TP.Tuy Hòa có 36 ca, H.Sơn Hòa có 19 ca và TX.Đông Hòa có 3 ca.

    Ngành y tế Phú Yên đã tiến hành truy vết các F1, F2 liên quan đến các ca mắc Covid-19 mới để lấy mẫu xét nghiệm.

    Trong khi đó, trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Tuy Hòa do kết quả truy vết, điều tra dịch tễ các F0 có lịch sử di chuyển, tiếp xúc với nhiều người tại chợ Tuy Hòa nên UBND TP.Tuy Hòa quyết định tạm dừng hoạt động chợ Tuy Hòa từ 16 giờ hôm nay 28.6.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 ca COVID-19 ở Hà Nội tái dương tính SARS-CoV-2

    Ngày 28/6, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn ghi nhận 2 trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2. Hai bệnh nhân là mẹ con, trú tại xã Đông Lạc, huyện Chương Mỹ. Cả hai đều có tiền sử liên quan tới ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều hồi tháng 5.

    Trong đó, người mẹ 79 tuổi, con dâu 43 tuổi được chữa khỏi Covid-19 và về tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày. Thời gian cách ly tại nhà, cả hai đều ở phòng riêng, có người thân mang cơm và nước uống tới phòng, hạn chế tiếp xúc bên ngoài.

    Khi cách ly được 7 ngày, người mẹ được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Người con dâu cũng có kết quả như vậy. Hiện cả 2 được cơ quan chức năng đưa tới cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam đã ghi nhận 15.889 ca mắc COVID-19

    VN đã ghi nhận 15.889 ca mắc COVID-19; Xe khách Bắc - Nam biển số Hải Phòng có nhiều người nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 2 công nhân ở Hưng Yên dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 28-6, tại Hưng Yên đã phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là công nhân Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên (địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

    Đó là bệnh nhân N.T.H., SN 1980, ở thôn Nguyễn Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, cùng tổ làm việc với BN15326. Trường hợp còn lại là Đ.N.H., SN 1983, ở thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, là chồng của BN15326. Qua truy vết cả 2 trường hợp xác định được 52 F1.

    Trưa nay, TP. HCM phát hiện thêm 94 ca mắc mới; Xe khách Bắc - Nam biển số Hải Phòng có nhiều người nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Phong toả khu vực có ca nghi mắc Covid-19 ở Hưng Yên- Ảnh: TTXVN

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới ở chợ An Đông

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong  94 ca mắc mới (BN15796-BN15889) ghi nhận tại TP trưa nay có tới 17 ca liên quan chợ An Đông (quận 5). Đây là ổ dịch mới xuất hiện tại thành phố.

    Các ca bệnh còn lại gồm: 46 ca là các F1 đã được cách ly, 9 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú), 9 người liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), 6 người liên quan chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình); 7 ca đang điều tra dịch tễ.

    Trưa nay, TP. HCM phát hiện thêm 94 ca mắc mới; Xe khách Bắc - Nam biển số Hải Phòng có nhiều người nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Chợ An Đông, quận 5, TP.HCM.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/tp-hcm-xuat-hie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng: Xe khách tuyến Bắc - Nam có nhiều người nhiễm Covid-19 đã chạy 'chui' 4 chuyến

    Ngày 28.6, Sở GTVT TP.Hải Phòng cho biết, Thanh tra Sở GTVT đã có báo cáo về trường hợp trên xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, biển số 15B - 036.84 của nhà xe Trung Đức, có nhiều người nhiễm Covid-19.

    Theo đó, xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, biển số 15B - 036.84, thuộc Công ty TNHH TM&XD Đoàn Trung Đức (ở xã Thanh Lương, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng), được Sở GTVT cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định từ Bến xe Vĩnh Bảo đến Bến xe Ngã Tư Ga (TP.HCM) và ngược lại.

    Trưa nay, TP. HCM phát hiện thêm 94 ca mắc mới; Xe khách Bắc - Nam biển số Hải Phòng có nhiều người nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

    Xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, biển số 15B - 036.84, đã tự ý hoạt động dù có lệnh cấm ẢNH CTV

    Xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, biển số 15B - 036.84, hoạt động với tần suất 9 chuyến/tháng. Kể từ ngày 31.5, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ TP.Hải Phòng đến một số tỉnh, thành phố đang có dịch Covid-19 phức tạp, trong đó có TP.HCM. Do vậy, Bến xe Vĩnh Bảo đã thông báo cho chủ các phương tiện biết.

    Tuy nhiên, xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, biển số 15B - 036.84, vẫn thực hiện 4 lượt đi từ TP.Hải Phòng vào TP.HCM từ 9 - 23.6 mà không ra vào Bến xe Vĩnh Bảo.

    Đến ngày 23.6, 3 lái xe, phụ xe (trú tại Thái Bình) của xe khách trên được phát hiện nhiễm Covid-19. Đến nay, Hải Phòng đã ghi nhận 6 ca nhiễm Covid-19, còn Thái Bình ghi nhận 7 bệnh nhân, trong đó có lái xe, phụ xe và khách đi xe này.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 28/6, cả nước có 149 ca mắc

    Bộ Y tế thông tin tính từ 6h đến 12h ngày 28/6, Việt Nam có 149 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 146 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể, các ca mắc trong nước ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh (94 ca), Bình Dương (32 ca), Bắc Giang (12 ca), Bắc Ninh (4 ca), Nghệ An (2 ca), Hòa Bình (1 ca), Đà Nẵng (1 ca); trong đó 137 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM đã ghi nhận 7 ca tử vong trong đợt bùng phát thứ 4

    Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ ngày 27.4 đến nay (đợt bùng phát dịch lần thứ 4), TP.HCM ghi nhận 3.278 ca nhiễm Covid-19, có 7 bệnh nhân Covid-19 tử vong, bao gồm:

    Ca tử vong đầu tiên tại TP.HCM là BN 5463 (hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) và là ca tử vong thứ 49 của cả nước. BN 5463 tử vong vì bệnh Covid-19 nặng, sốc nhiễm trùng, suy tim trên cơ địa tăng huyết áp, bệnh thận giai đoạn cuối

    Ca tử vong thứ 2: BN 9493 (nữ, 57 tuổi, ngụ P.15, Q.Gò Vấp). BN 9493 tử vong trên đường chuyển viện từ Bệnh viện Q.Gò Vấp đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới vào ngày 7.6. Kết quả xét nghiệm có sau khi bệnh nhân tử vong khẳng định bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên cơ địa mắc bệnh tiểu đường, huyết áp.

    Ca tử vong thứ 3: BN11529 (nam, 75 tuổi, Q.8, TP.HCM). Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ngày 14.6. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc Covid-19, có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu.

    Ca tử vong thứ 4: BN12007 (nữ, 67 tuổi, ngụ H.Bình Chánh), có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 đang điều trị thuốc tại địa phương (không rõ loại), hội chứng cushing do dùng thuốc nam giảm đau nhiều năm. Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do Covid-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hội chứng Cushing.

    Ca tử vong thứ 5: BN9830 (nam, 44 tuổi cư trú tại Bình Chánh). Chẩn đoán tử vong: viêm phổi do SARS-CoV-2 nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan trên bệnh nhân Đái tháo đường type 2.

    Ca tử vong thứ 6: BN 9779 (nam, 80 tuổi, có địa chỉ tại Q.Tân Bình, TP.HCM). BN có tiền sử tăng huyết áp, gút, hội chứng cushing (rối loạn nội tiết và chuyển hóa) do thuốc, đi lại khó khăn đã lâu.

    Ca tử vong thứ 7: BN14656 (nữ, 53 tuổi, có địa chỉ Q.Bình Tân). Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp trên bệnh nhân viêm phổi do SARS-CoV-2.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Thuận: Hai ca nghi nhiễm Covid-19 có nguồn lây từ khoa Sản BVĐK tỉnh

    Sáng nay 28.6, Sở Y tế Bình Thuận cho biết phát hiện thêm 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 có nguồn lây lan từ khoa Sản, BVĐK Bình Thuận.

    Hai trường hợp nghi nhiễm Covid-19 vừa mới có kết quả, trú ở xã Mương Mán, H.Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

    Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm PCR dương tính sáng nay, CDC Bình Thuận đang tổ chức khoanh vùng, phong tỏa, truy vết các ca tiếp xúc gần của 2 ca này. Đồng thời tuy vết kịp thời các ca F1, F2 để cách ly theo quy định.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người phụ nữ không đeo khẩu trang, cự cãi cảnh sát ở chốt kiểm soát

    Mạng xã hội những ngày qua lan truyền clip ghi cảnh người phụ nữ cự cãi với cảnh sát ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

    Ông Nguyễn Văn Bé, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, cho biết sự việc xảy ra tại chốt kiểm soát trên địa bàn. "Người phụ nữ này chạy xe máy nhưng không đeo khẩu trang. Lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu người này đeo khẩu trang, khai báo y tế nhưng bà không chấp hành", ông Bé nói.

    Sự việc xảy ra chiều 24/6. Người phụ nữ trong clip chạy xe máy trên tỉnh lộ 879 ở xã Trung Hòa, sau đó được cảnh sát yêu cầu dừng xe.

    Trong 62 ca mắc COVID-19 ở TP.HCM, có 1 do phơi nhiễm; Người phụ nữ không chịu khai báo y tế, cự cãi với cảnh sát: Tôi sạch sẽ. Mỗi ngày tôi tắm 4 lần - Ảnh 1.

    Người phụ nữ không đeo khẩu trang, chống đối cảnh sát ở chốt kiểm soát. Ảnh cắt từ clip.

    Người này không đeo khẩu trang nên cảnh sát nhắc nhở nhưng bà vẫn không chấp hành. Hình ảnh từ clip cho thấy người phụ nữ này có lời nói, hành động chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

    "Tôi không có bệnh. Tôi sạch sẽ. Mỗi ngày tôi tắm 4 lần, tôi không khai báo y tế, các anh làm gì được tôi", người phụ nữ này cự lại cảnh sát.

    Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, đưa người này đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo để làm việc, yêu cầu khai báo và chấp hành các quy định về chống dịch.

    "Sau khi được nhắc nhở, người phụ nữ này đã chấp hành việc khai báo y tế, hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch", Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo nói.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/nguoi-phu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM thêm 62 ca Covid-19, có một trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp

    Sáng 28/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết trong 12 giờ qua (18h ngày 27/6 đến 6h ngày 28/6), TP vừa ghi nhận thêm 62 ca Covid-19 được Bộ Y tế công bố gồm bệnh nhân 15679-15740.

    HCDC cho biết 62 ca Covid-19 bao gồm: 61 trường hợp là các tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong toả; 1 trường hợp là phơi nhiễm nghề nghiệp.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện dã chiến số 1 ở TP.HCM bắt đầu hoạt động

    Theo Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện dã chiến tiếp nhận và điều trị Covid-19 số 1 đã chính thức đi vào hoạt động và tiếp nhận bệnh nhân.

    Đây là loại hình cơ sở tiếp nhận, điều trị theo tầng 1 của mô hình "tháp 3 tầng" của Sở Y tế TP.HCM. Đơn vị này được giao nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị toàn bộ số ca mắc mới phát hiện qua xét nghiệm tầm soát tại khu nguy cơ cao trong cộng đồng. Các trường hợp đang được cách ly theo dõi tại khu cách ly tập trung (F1 chuyển thành F0).

    Sáng nay, TP. HCM phát hiện 62 ca mắc mới; F1 phải ở nhà biệt thự, nhà liền kề, nhà độc lập mới được cách ly tại nhà - Ảnh 1.

    Bệnh viện dã chiến tiếp nhận và điều trị Covid-19 số 1 đã đón bệnh nhân đầu tiên trong đêm 26/6. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/benh-vien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiểu thương chợ đầu mối Hóc Môn ùn ùn đẩy hàng ra ngoài trước giờ đóng cửa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 27/6, có thêm 314 ca mắc COVID-19 mới trong nước, riêng TP.HCM 200 ca

    Sáng nay, TP. HCM phát hiện 62 ca mắc mới; F1 phải ở nhà biệt thự, nhà liền kề, nhà độc lập mới được cách ly tại nhà - Ảnh 1.

    Đồ họa: Báo VOV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vợ tài xế đường dài mắc COVID-19, Hưng Yên phong tỏa công ty 4.000 người

    Ngày 27-6, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phong tỏa Công ty TNHH giày Ngọc Tề với hơn 4.000 công nhân sau khi phát hiện nữ công nhân (vợ của bệnh nhân là lái xe đường dài Bắc Nam) dương tính với COVID-19.

    Cũng trong ngày 27-6, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 4 công nhân của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng (Công ty Tân Á Hưng, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ) dương tính SARS-CoV-2.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/vo-tai-xe-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 36 ca Covid-19 mới, Bình Dương tìm người đến địa điểm ca bệnh ghé qua

    Theo Công bố của Bộ Y tế vào chiều 27/6, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 36 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng với mã ca bệnh từ bệnh nhân 15505 đến bệnh nhân 15540. Liên quan yếu tố dịch tễ, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã phát thông báo tìm người đến các địa điểm mà các ca bệnh mới đã ghé qua.

    Sáng nay, TP. HCM phát hiện 62 ca mắc mới; Một người mắc Covid-19 đã đi tiêm vắc xin ở quận 8 - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên vào ngày 27/6 (Ảnh: CDC Bình Dương).

    1. Công ty Wanek 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, từ ngày 24/6;

    2. Nhà trọ Mai Trúc, đường DJ5, Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát từ ngày 15/6 đến ngày 26/6;

    3. Quán cơm gà gần chợ Thái Hòa, đối diện cà phê 369 hàng ngày từ ngày 12/6;

    4. Quán cà phê Hương Mộc đường DX 05, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, từ ngày 9/6 đến ngày 20/6;

    5. Quán xôi, ngã tư Chợ Mỹ Phước 3, nằm trên vỉa hè của tiệm tạp hóa Trung Đính, đường DJ9, Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, từ 6 giờ 30 phút đền 7 giờ ngày 25/6;

    6. Quán Bánh Mì giữa lòng chợ Mỹ Phước 3, từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ ngày 26/6;

    7. Tiệm thuốc tây Anh Bình, đường Tân Hiệp 38, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 20/6.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam thanh niên từ TP.HCM về Đắk Lắk dương tính với nCoV

    Tối 27/6, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương ghi nhận thêm trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Người này được xác định là Y.T.H. (19 tuổi, ngụ Buôn Dranh A, xã Đắk Liêng, huyện Lắk).

    Ngày 26/6, Y.T.H. đi xe Khang Phát từ huyện Bình Chánh (TP.HCM) về huyện Lắk. Khi về nhà, nam thanh niên chỉ ở nhà, tiếp xúc với bố mẹ và em.

    Sau đó, Y.T.H. đến Trung tâm y tế huyện khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm. Qua test nhanh, nam thanh niên này dương tính với SARS-CoV-2.

    Sáng nay, TP. HCM phát hiện 62 ca mắc mới; Một người mắc Covid-19 đã đi tiêm vắc xin ở quận 8 - Ảnh 1.

    gành y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp ở gần nhà nam thanh niên mắc Covid-19. Ảnh: T.L.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/nam-thanh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM thí điểm cách ly F1 tại nhà

    Ngày 27/6, Bộ Y tế có văn bản cho biết Bộ đã xây dựng Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối tượng thuộc diện F1 để UBND TPHCM xem xét, áp dụng thí điểm trên địa bàn thành phố...

    Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo: UBND cấp xã, phường chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly theo hướng dẫn; tổ chức quản lý, giám sát thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly y tế tại nhà; giám sát y tế đối với người cách ly trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly; tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải y tế lây nhiễm để xử lý theo quy định.

    Theo hướng dẫn của Bộ Y tế về điều kiện cách ly y tế tại nhà phòng chống dịch COVID-19, đối tượng áp dụng là những người được xác định tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (gọi là F1). Theo đó, nơi cách ly là nhà ở riêng lẻ (nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập).

    Trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19”. Phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình. Nếu nhà có nhiều tầng thì sử dụng một tầng riêng biệt để thực hiện cách ly y tế. Cạnh phòng cách ly y tế phải có một phòng riêng để nhân viên y tế thực hiện việc khám, lấy mẫu, theo dõi sức khỏe (bố trí bàn, ghế, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn, thùng đựng chất thải lây nhiễm, thùng đựng chất thải sinh hoạt)...


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/tphcm-thi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 28/6: Thêm 97 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong nước

    Bộ Y tế thông tin tính từ 18h ngày 27/6 đến 6h ngày 28/6 có 97 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong nước, trong đó 94 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (62 ca), Phú Yên (10 ca), Nghệ An (9 ca), Long An (6 ca), Bắc Ninh (4 ca), Lạng Sơn (2 ca), Quảng Ninh (2 ca), Bắc Giang (2 ca).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM ghi nhận 6 ca tử vong trong đợt dịch thứ 4

    Chiều 28/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo bệnh nhân mắc COVID-19 số 14656 (nữ, 53 tuổi, có địa chỉ quận Bình Tân, TP.HCM) tử vong sau một ngày nhập viện điều trị. Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp trên, liên quan COVID-19. 

    Đây là ca thứ 76 tử vong vì COVID-19 tính từ đầu mùa dịch trên cả nước, và là ca thứ 6 tại TP.HCM trong đợt dịch thứ 4 (bệnh nhân 5463, 9493, 11529, 12007, 9830 và 14656). 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP Hồ Chí Minh thông báo khẩn tìm người từng đến tiêm vaccine ở Quận 8

    Ngày 27/6, Trung tâm Y tế Quận 8 đã phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca mắc COVID-19 trên địa bàn Phường 16 (Quận 8), từng đến tiêm vaccine tại trường tiểu học Nguyễn Công Trứ.

    Theo đó, trường hợp mắc COVID-19 này đã đến tiêm vaccine COVID-19 tại trường tiểu học Nguyễn Công Trứ (số 4 đường Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8) vào lúc 16 giờ - 18 giờ ngày 22/6 và ngày 8 giờ -10 giờ ngày 23/6.

    Ngành y tế Quận 8 đề nghị người dân từng đến điểm tiêm vaccine tại trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ khẩn trương liên hệ trạm y tế gần nhất để khai báo.

    Lý do hơn 82 nghìn người ở TP.HCM chưa được tiêm vắc xin; Một người mắc Covid-19 đã đi tiêm vắc xin ở quận 8 - Ảnh 1.

    TP Hồ Chí Minh khởi động chiến dịch tiêm vaccine đợt 4 từ ngày 19/6. Ảnh: Báo Tin tức

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-qu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao hơn 82 nghìn người ở TP.HCM chưa được tiêm vắc xin COVID-19?

    Chiều tối nay 27/6, tại cuộc họp khẩn về tình hình tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại TPHCM, bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh- Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết có 82.205 người trong đợt tiêm này chưa đủ điều kiện tiêm vắc xin COVID-19 sau khi khám sàng lọc. "Đây là những người có bệnh nền, huyết áp cao, tâm lý gây rối loạn, trên 65 tuổi và một số nguyên nhân khác"- bác si Bỉnh lý giải và cho biết số này phải tiêm vào đợt sau.

    Vì sao 82 nghìn người ở TP. HCM tạm thời chưa được tiêm vắc xin?; Sáng nay, TP phát hiện 62 ca mắc mới - Ảnh 1.

    Có hơn 82 nghìn người không đủ điều kiện sức khoẻ phải tạm hoãn tiêm vắc xin COVCID-19 tại TPHCM đợt này. Ảnh: Tiền phong

    Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM những trường hợp này không phải dừng tiêm hẳn mà khi hoàn tất công tác tiêm chủng cho các nhóm còn lại trong danh sách, họ sẽ được sàng lọc lần nữa để được tiêm vét nếu đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/vi-sao-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại