Đêm ngày 4/6, Không quân Israel đã bất ngờ phát động một chiến dịch tấn công vào các cơ sở quân sự “nhạy cảm" ở gần thị trấn Masyaf thuộc vùng nông thôn phía Tây Hama, Syria.
Hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA) dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, các đợt không kích được phát động từ không phận Lebanon.
Bình luận về sự kiện này, trong cuộc phỏng vấn với Đài Sputnik phiên bản tiếng Ả Rập, chuyên gia quân sự Amin Ahteit cho biết, đây không phải lần đầu tiên Quân đội Israel (IDF) sử dụng không phận Lebanon để tấn công các mục tiêu có liên quan tới Iran trên lãnh thổ Syria.
Do Quân đội Syria đã khôi phục được các hệ thống phòng không của mình nên Israel buộc phải sử dụng không phận Lebanon để thực hiện các hành động chống lại Syria.
Các máy bay chiến đấu Israel đã di chuyển theo 4 hướng từ phía Nam và phía Bắc, và hai hướng ở trung tâm đế tấn công khu vực Damascus cùng các địa bàn lân cận, tỉnh Homs và các khu vực xung quanh cũng như khu vực Hama và những địa điểm ở gần đó.
Theo chuyên gia Ahteit, Quân đội Lebanon không được trang bị các hệ thống phóng không tiên tiến đủ khả năng kiểm soát không phận của nước này. Có hai lý do chính: Thứ nhất, do những khó khăn về tài chính; thứ hai và là nguyên nhân quan trọng hơn đó là họ đã bị Mỹ can thiệp.
“Mỹ và các nước đồng minh, đặc biệt là Israel đã ngăn chặn Lebanon tiếp cận thị trường vũ khí thế giới để mua các hệ thống phòng không. Mỹ đã gây sức ép lên Lebanon, ngăn cản họ mua vũ khí phòng không của Nga, Trung Quốc và Iran nhằm để mở không phận cho các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Syria”, chuyên gia Ahteit phân tích.