Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Mỹ đang làm việc với Liên minh châu Âu (EU) cùng các đối tác khác để đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức chủ chốt của chính quyền Belarus sau vụ việc nước này điều máy bay chiến đấu MiG-29 ép một máy bay chở khách hạ cánh hôm 23/5 vừa qua.
“Mỹ đang phối hợp cùng EU và các đối tác, đồng minh khác lên danh sách các biện pháp trừng phạt nhằm vào các thành viên chủ chốt của chế độ Lukashenko liên quan đến việc lạm dụng nhân quyền, tham nhũng, làm sai lệch kết quả bầu cử năm 2020 và sự ngày 23/5”, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho hay.
Tổng thống Joe Biden cũng cho hay, các lệnh trừng phạt đối với Belarus "đang diễn ra", nhưng không cho biết chi tiết.
Bộ Tài chính Mỹ dự kiến sẽ trình Tổng thống Joe Biden sắc lệnh hành pháp mới, cho phép Mỹ tăng thẩm quyền áp đặt lệnh trừng phạt với các cá nhân, tổ chức của Belarus.
Hôm 24/5, Tổng thống Biden cho rằng việc Belarus chuyển hướng máy bay thương mại và bắt giữ nhà báo Roman Protasevich là điều "trực tiếp gây ảnh hưởng đến các nguyên tắc quốc tế".
Một chiếc máy bay chở khách của Ryanair đã bị giới chức Belarus chặn và chuyển hướng đến Minsk. Ảnh: AFP
Trước đó, EU đã áp đặt biện pháp trừng phạt nhằm vào Belarus, trong đó cấm các chuyến bay quá cảnh nước này, cấm các hãng hàng không Belarus sử dụng không phận hoặc sân bay các quốc gia thành viên EU.
Bộ Quốc phòng Belarus ngày 23/5 đã lên tiếng xác nhận lực lượng này buộc phải triển khai một máy bay chiến đấu MiG-29 xuất kích để hộ tống một máy bay dân dụng của hãng hàng không Ryanair hạ cánh xuống sân bay quốc gia Minsk sau khi có thông tin cho rằng chiếc máy bay chở khách bị đe dọa đánh bom.
Theo hãng tin Reuters, đích thân Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ra lệnh cho chiến đấu cơ MiG-29 xuất kích để hộ tống chiếc máy bay dân sự của hãng Boeing tới Minsk.