Căng thẳng lên cao, tướng Mỹ cảnh báo chiến tranh tổng lực với Trung Quốc - Israel sẵn sàng xóa sổ cơ sở hạt nhân của Iran "một lần và mãi mãi"

Theo tờ Wall Street Journal, từ năm 2019, Israel đã tấn công khoảng 12 tàu chở dầu của Iran tới cho Syria vì lo ngại chúng có thể được sử dụng để tài trợ cho các phần tử cực đoan.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 21:50:00 12/03/2021

    Nga ủng hộ Afghanistan lập chính phủ có đại diện Taliban

    Ngày 12/3, Nga tuyên bố ủng hộ kế hoạch của Afghanistan thành lập một chính phủ lâm thời, trong đó có các thành viên của Taliban, trước thềm cuộc đàm phán tại Moskva vào tuần tới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở quốc gia Tây Nam Á này.

    Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: "Việc thành lập một chính quyền đa đại diện lâm thời sẽ là giải pháp hợp lý cho vấn đề đưa Taliban hội nhập vào đời sống chính trị hòa bình của Afghanistan."

    Căng thẳng lên cao, tướng Mỹ cảnh báo chiến tranh tổng lực với Trung Quốc - Israel sẵn sàng xóa sổ cơ sở hạt nhân của Iran một lần và mãi mãi - Ảnh 1.

    Lực lượng an ninh Afghanistan tham gia chiến dịch chống phiến quân Taliban tại huyện Zhari, tỉnh Kandahar. Ảnh: THX.

    Tuy nhiên, bà nhấn mạnh tiến trình thành lập một chính quyền lâm thời cần do chính người Afghanistan thực hiện và cần được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán về hòa giải dân tộc.

    Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa chia sẻ với giới chức Afghanistan và thủ lĩnh Taliban về dự thảo kế hoạch hòa bình kêu gọi thay thế chính phủ hiện nay bằng một chính quyền lâm thời chia sẻ quyền lực cho đến khi có cuộc bầu cử theo Hiến pháp mới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:27:00 12/03/2021

    Ukraine: Sĩ quan say rượu đâm xe vào chiến đấu cơ triệu USD

    Theo truyền thông Ukraine, Không quân Ukraine vừa để mất một chiến đấu cơ MiG-29 trong một sự cố nghiêm trọng tại căn cứ của lữ đoàn không quân chiến thuật số 40 ở thành phố Vasilkov hôm 10/3 vừa qua.

    Cụ thể, một đại úy (đã được giấu tên) thuộc lực lượng vũ trang Ukraine trong tình trạng say xỉn đã lái xe hơi cá nhân đâm vào đuôi của một chiếc Mig-29 khi nó đang được kéo ra đường băng.

    Căng thẳng lên cao, tướng Mỹ cảnh báo chiến tranh tổng lực với Trung Quốc - Israel sẵn sàng xóa sổ cơ sở hạt nhân của Iran một lần và mãi mãi - Ảnh 1.

    Phần động cơ chiếc MiG-29 bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm.

    Hậu quả của cuộc va chạm là phần đuôi của chiếc MiG-29 bốc cháy dữ dội, sự cố này làm hư hỏng nặng cả hai động cơ của máy bay cùng một số bộ phận khác. Với tình trạng của chiếc MiG-29 sau vụ tai nạn, nó khó có thể quay lại hoạt động ngay cả khi được sửa chữa.

    Căng thẳng lên cao, tướng Mỹ cảnh báo chiến tranh tổng lực với Trung Quốc - Israel sẵn sàng xóa sổ cơ sở hạt nhân của Iran một lần và mãi mãi - Ảnh 2.
    Căng thẳng lên cao, tướng Mỹ cảnh báo chiến tranh tổng lực với Trung Quốc - Israel sẵn sàng xóa sổ cơ sở hạt nhân của Iran một lần và mãi mãi - Ảnh 3.

    Chiếc xe hơi của viên đại úy say xỉn sau khi đâm vào máy bay MiG-29.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:33:00 12/03/2021

    Israel tuyên bố chuẩn bị tấn công cơ sở hạt nhân Iran

    Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz mới đây đã thu hút sự chú ý sâu sắc từ giới truyền thông khi nói rằng đất nước của ông đang phát triển một phương án nhằm tấn công các mục tiêu chiến lược của ngành công nghiệp nguyên tử Iran.

    Israel luôn khẳng định họ không bao giờ chấp nhận Iran có vũ khí hạt nhân, bởi sẽ "đe dọa đến sự tồn vong của Nhà nước Do Thái".

    Trong quá khứ, Tel Aviv đã hai lần tập kích phá hủy lò phản ứng hạt nhân của Iraq và Syria như động thái ngăn chặn từ xa.

    Theo ông Gantz, Israel sẽ sẵn sàng phát động chiến tranh nếu Iran cho thấy họ chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân của chính mình.

    Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ Fox News, ông Gantz nhấn mạnh Tel Aviv vẫn đang đánh giá một số chi tiết nhất định về hoạt động này, nhưng kế hoạch gần như đã sẵn sàng.

    Bài viết được tham khảo từ http://datviet.trithuccuocsong... Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây http://datviet.trithuccuocsong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:42:00 12/03/2021

    Sẵn sàng đánh lớn, Quân đội Syria đưa thêm quân tiếp viện đến Ain Issa

    Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 12/4 đưa tin, Quân đội Syria (SAA) đã tăng cường thêm lực lượng đến thị trấn Ain Issa thuộc vùng nông thôn phía Bắc Raqqa.

    Theo SOHR, SAA đã triển khai thêm số lượng lớn vũ khí hạng nặng gồm xe tăng, trọng pháo đến ngoại ô Ain Issa trong ba ngày qua.

    Được biết, Ain Issa hiện do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) nắm giữ. SAA và Quân cảnh Nga duy trì một mạng lưới các chốt an ninh xung quanh thị trấn để giám sát lệnh ngừng bắn do Nga làm trung gian giữa lực lượng SDF và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Vào ngày 11/3, Hawar News Agency tiết lộ rằng các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng một tiền đồn khác gần làng Hwshan ở phía Bắc Ain Issa. Một số phương tiện và hệ thống giám sát đã được triển khai tại vị trí này. Đây là tiền đồn thứ tư được quân Thổ thiết lập trong khu vực kể từ đầu năm cho đến nay.

    Căng thẳng đã gia tăng xung quanh Ain Issa kể từ mùa hè năm ngoái. Nga được cho là đã cảnh báo SDF về một cuộc tấn công sắp tới của Thổ Nhĩ Kỳ vào thị trấn. Nhóm do người Kurd lãnh đạo đã được yêu cầu bàn giao thị trấn cho SAA để thực hiện các kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, yêu cầu đã bị từ chối.

    Các động thái gần đây của SAA ở Ain Issa có thể cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang lên kế hoạch tấn công thị trấn. Việc SDF không thực hiện được một thỏa hiệp đang gây nguy hiểm cho thị trấn và cư dân của nó.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:01:00 12/03/2021

    Mỹ khẳng định lập trường trong việc đàm phán hạt nhân với Iran

    Ngày 11/3, Mỹ tái khẳng định rằng nước này sẽ không đưa ra các biện pháp đơn phương để thuyết phục Iran tham gia các cuộc đàm phán liên quan đến việc hai bên nối lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

    Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không có bất cứ hành động giao tiếp hay sự khuyến khích đơn phương nào nhằm thuyết phục Iran ngồi vào bàn đàm phán. 

    Nếu Iran đang có ấn tượng rằng việc họ không có bất cứ động thái nào để tiếp tục tuân thủ JCPOA sẽ buộc chúng tôi đưa ra các đặc ân hay các hành động giao tiếp đơn phương, thì đó là một ấn tượng sai lầm."

    Ông nhấn mạnh chỉ khi nào Iran tham gia đàm phán, Mỹ mới chuẩn bị để thảo luận các đề xuất giúp hai bên có thể quay lại lộ trình cùng tuân thủ thỏa thuận.

    Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Tehran. Ông cho rằng chính quyền mới của Mỹ chưa thực hiện bất cứ "biện pháp thực tế nào" nhằm quay trở lại thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran.

    Trong khi đó, đặc phái viên phụ trách vấn đề Iran của Nhà Trắng Robert Malley ngày 10/3 cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ "không vội vàng" trong việc đàm phán về thỏa thuận JCPOA trước cuộc bầu cử của Iran vào tháng 6 tới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:06:00 12/03/2021

    Chiến tranh Trung - Mỹ có thể sẽ diễn ra cả trên biển và trên đất liền

    Trong một cuộc hội thảo trực tuyến do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức ngày 11/3, Thiếu tướng Lục quân Mỹ Richard Coffman cảnh báo Trung Quốc đang ngày càng bộc lộ mối đe dọa to lớn và nhanh chóng đối với Mỹ.

    Qua đó, tướng Coffman hối thúc Lầu Năm Góc đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa để đánh bại Quân đội Trung Quốc, đồng thời khẳng định tác chiến trên bộ sẽ giữ vai trò quyết định trong cuộc chiến tranh tiềm ẩn với Bắc Kinh.

    “Nếu muốn tấn công lãnh thổ trên đất liền, muốn chiếm giữ nó thì cần phải có lực lượng bộ binh”, tướng Coffman nhấn mạnh.

    Theo tướng Coffman, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) bao quát khoảng 2,7 tỷ km2 đất liền và chiếm 50% dân số thế giới nhưng hầu hết mọi người chỉ nhìn nhận INDOPACOM là môi trường tác chiến trên biển trong khi tác chiến trên bộ mới là yếu tố mang tính quyết định.

    Căng thẳng lên cao, tướng Mỹ cảnh báo chiến tranh tổng lực với Trung Quốc - Israel sẵn sàng xóa sổ cơ sở hạt nhân của Iran một lần và mãi mãi - Ảnh 1.

    Binh lính Quân đội Trung Quốc. Ảnh: Express

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:11:00 12/03/2021

    Israel và UAE hợp tác chế tạo các hệ thống AI chống máy bay không người lái

    Israel Aerospace Industries (IAI), công ty hàng không vũ trụ thuộc sở hữu của chính phủ Israel hôm thứ Năm đã công bố kế hoạch hợp tác với nhà sản xuất vũ khí của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để phát triển một hệ thống chống máy bay không người lái phù hợp với nhu cầu của Abu Dhabi, gồm cả khả năng phòng thủ chống lại phong trào vũ trang Houthi ở Yemen.

    Theo đó, IAI sẽ phối hợp với công ty sản xuất vũ khí của UAE cùng phát triển một hệ thống chống máy bay không người lái tiên tiến nhằm phát hiện, xác định, phân loại và đánh chặn một loạt các mối đe dọa”.

    IAI cho biết, hệ thống chống máy bay không người lái đối (C-UAS) sẽ ứng dụng “các giải pháp tiêu diệt mềm” như gây nhiễu điện tử và chiếm quyền điều khiển cũng như các khả năng tiêu diệt nóng khác như súng, tên lửa, điện từ và laser, cũng như các giải pháp chỉ huy và kiểm soát tiên tiến.

    Tên lửa BrahMos: Con quái vật đang áp sát cửa ngõ Trung Quốc - Israel táo tợn đánh chìm một loạt tàu Iran trên biển - Ảnh 1.

    UAV Heron Drone do Israel sản xuất tại nhà chứa máy bay trong khu công nghiệp hàng không vũ trụ Israel. Ảnh: AFP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:21:00 12/03/2021

    Iran trang bị đạn pháo dẫn đường do Nga sản xuất cho các lực lượng ủy nhiệm ở Đông Syria

    Theo tờ Annahar al-Arabi, Iran đã trang bị cho lực lượng của họ ở Deir Ezzor, miền đông Syria các đạn pháo dẫn đường 2K25 Krasnopol do Nga sản xuất.

    Kênh truyền thông có trụ sở ở Beirut này dẫn một số nguồn tin Syria nói rằng các lực lượng do Iran hậu thuẫn ở phía nam Deir Ezzor gần đây đã nhận được một lô hàng đạn dẫn đường bằng laser.

    Các lực lượng do Iran hậu thuẫn đã tổ chức một khóa đào tạo về cách sử dụng hệ thống Krasnopol ở gần thị trấn Sabikhan. Khoảng 70 tay súng đã tham gia khóa đào tạo.

    Hầu hết các loại pháo 152 mm đều có thể bắn đạn 2K25 Krasnopol dẫn đường bằng laser bán chủ động. Loại đạn tiên tiến này có tầm bắn 20 km.

    Trước đây, Krasnopol cũng từng được phát hiện ở Syria do các lực lượng thân Iran sử dụng. Hồi đầu năm,một đoạn video cho thấy các cố vấn quân sự Iran đã bắn nhiều đạn 2K25 Krasnopol vào các vị trí của phiến quân ở Aleppo.

    Hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác này có thể sẽ được các lực lượng do Iran hậu thuẫn sử dụng để vô hiệu hóa các thiết bị và nơi ẩn náu của IS ở phía tây Deir Ezzor.

    Tên lửa BrahMos: Con quái vật đang áp sát cửa ngõ Trung Quốc - Israel táo tợn đánh chìm một loạt tàu Iran trên biển - Ảnh 1.

    Đạn pháo dẫn đường laser 2K25 Krasnopol do Nga chế tạo. Ảnh: South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:21:00 12/03/2021

    Tên lửa BrahMos: Con quái vật quân sự sắp áp sát tới cửa ngõ Trung Quốc

    Trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn không ngừng gia tăng, New Delhi đã tìm cách bán các tên lửa hành trình siêu nhanh BrahMos cho những quốc gia "đang có vấn đề" với Bắc Kinh.

    Philippines là một trong số những quốc gia như vậy khi công bố ý định mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ Ấn Độ.

    "BrahMos là hệ thống tên lửa đầy hứa hẹn", Phó Đô đốc Giovanni Carlo Bacordo phát biểu với hãng thông tấn Philippines. "Đề xuất dự án đã được trình lên lãnh đạo cấp cao nhưng nó vẫn cần được Tổng Tư lệnh Quân đội phê duyệt”.

    Tuyên bố của Đô đốc Bacordo được ra sau thỏa thuận quốc phòng ngày 2/3 vừa qua giữa Ấn Độ và Philippines, mở đường cho việc Manila sở hữu dòng tên lửa tiên tiến này từ New Delhi.

    BrahMos là dự án liên doanh giữa Ấn Độ và Nga, được đặt theo tên gọi của 2 dòng sông Brahmaputra và Moskva ở hai nước.

    Đây là loại tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới theo phân loại hiện tại, có thể đạt vận tốc Mach 3.0, tức nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Tên lửa có tầm bắn 290 km và nặng 2,5 tấn.

    Một tên lửa như BrahMos "có thể là thứ vũ khí thay đổi cuộc chơi trong bất kỳ lực lượng không quân nào trên thế giới", Sudhir Mishra, Giám đốc điều hành của BrahMos Aerospace từng nhận xét.

    Ngoài những cấu hình thông thường, Không quân Ấn Độ đã sửa đổi tới 42 máy bay chiến đấu Su-30MKI để phóng tên lửa BrahMos có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

    Được biết, Ấn Độ có kế hoạch nâng cấp tất cả các tên lửa BrahMos của mình lên tầm bắn 1.500 km.

    Đô đốc Bacordo cho biết, Quân đội Philippines đang tìm cách mua một khẩu đội BrahMos, bao gồm 3 hệ thống. Như vậy, Philippines dường như dự định vận hành BrahMos như một hệ thống trên đất liền, mặc dù việc triển khai trên tàu trong tương lai là lựa chọn vẫn không thể loại trừ.

    Việc Philippines công bố kế hoạch mua BrahMos diễn ra trong bối cảnh nước này đang có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh trên Biển Đông.

    BrahMos được cho là một phần trong chương trình hiện đại hóa Quân đội của Philippines nhằm tăng cường khả năng phòng thủ ven biển đang bị tụt hậu của đất nước.

    Khả năng có thể tạo ra mối đe dọa đáng tin cậy với các tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển ven bờ mà Philippines tuyên bố chủ quyền là một phần quan trọng trong nỗ lực mua sắm này.

    Nếu hoàn tất, thỏa thuận sẽ đưa Philippines trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên mua hệ thống BrahMos của Ấn Độ, một thắng lợi cho ngành xuất khẩu quốc phòng non trẻ của New Delhi.

    Tên lửa BrahMos: Quái vật quân sự đang áp sát cửa ngõ Trung Quốc - Israel táo tợn đánh chìm một loạt tàu Iran trên biển - Ảnh 2.

    Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:38:00 12/03/2021

    Tướng cấp cao Lầu Năm Góc: Mỹ có thể nhanh chóng thua cuộc nếu xảy ra xung đột quân sự với Trung Quốc

    Các nhà hoạch định kế hoạch chiến tranh của Lầu Năm Góc đã nhận thấy một xu hướng đáng lo ngại đang diễn ra trong những năm gần đây nếu như xảy ra xung đột với Trung Quốc.

    Theo đó, Bộ Quốc phòng Mỹ phát hiện ra rằng Quân đội Trung Quốc (PLA) đã tích lũy được các khả năng tới mức có thể khiến Mỹ phải thất bại nhanh chóng trong bất kỳ cuộc đối đầu quân sự lớn nào.

    Trung tướng Không quân Mỹ  Clinton Hinote cho biết, đến năm 2018, PLA đã trang bị được các tên lửa phòng không và tên lửa đất đối đất dẫn đường chính xác, các tàu chiến, cùng nhiều loại vệ tinh hội tụ đủ số lượng và chất lượng để thách thức vị thế bá chủ của Mỹ.

    Tướng Clinton Hinote cảnh báo, nếu Quân đội Mỹ không thay đổi các thức lập kế hoạch và những ưu tiên đầu tư cho quốc phòng thì “chúng ta sẽ nhanh chóng thua cuộc”.

    Mỹ có thể thất bại toàn tập nếu tham chiến với Trung Quốc - Israel táo tợn đánh chìm hàng loạt tàu Iran trên biển - Ảnh 1.

    Tàu chiến Hải quân Trung Quốc phô diễn sức mạnh. Ảnh: Sputnik

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:11:00 12/03/2021

    Nổ lớn rung chuyển ngoại ô thành phố Idlib, Syria

    Ngày 11/3, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu vực ngoại ô thành phố Idlib phía Tây Bắc Syria.

    Một số nguồn tin đối lập cho biết, vụ nổ bị kích hoạt bởi kho đạn pháo cất trữ ở gần nhà tù Trung tâm Idlib. Tuy nhiên, các nguồn tin ủng hộ chính phủ Syria nói rằng kho đạn đã phát nổ ở địa bàn do phiến quân kiểm soát.

    Vụ nổ đã khiến 5 người thiệt mạng và một người bị thương.

    Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh, nơi diễn ra vụ nổ là địa bàn có nhiều vị trí và sở chỉ huy của phiến quân nổi dậy.

    Xe quân sự Mỹ nổ tung ở Iraq - Israel táo bạo hủy diệt một loạt tàu Iran ngoài khơi Syria - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:07:00 12/03/2021

    Nhà Trắng khẳng định Iran không nhận được ưu đãi đơn phương nào từ Mỹ để quay trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân

    Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm nhấn mạnh, Nhà Trắng sẽ không dành bất kỳ ưu đãi đơn phương nào cho Iran trong nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán về việc quay trở lại thỏa thuận năm 2015 nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân Tehran.

    “Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ động thái hoặc sáng kiến đơn phương nào để lôi kéo Iran đến bàn đàm phán”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên.

    Ông Price cũng cho biết, việc Iran quay trở lại tuân thủ thỏa thuận năm 2015 là “cần thiết nhưng chưa đủ” trong việc giải quyết những lo ngại về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

    Israel hủy diệt một loạt tàu Iran ở ngoài khơi Syria: Cuộc chiến ngầm đầy táo bạo lộ diện! - Ảnh 1.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong một cuộc họp báo ở Washington, ngày 25 tháng 2 năm 2021. Ảnh: AP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:05:00 12/03/2021

    Biệt kích người nhái Nga tập trận chống phá hoại ở Căn cứ Hải quân Tartus tại Syria

    Zvezda đưa tin, lực lượng đặc nhiệm Hải quân Nga đã tiến hành một cuộc tập trận chống phá hoại mới tại Căn cứ Hải quân Tartus bên bờ biển Syria.

    Theo kịch bản cuộc tập trận, mạng lưới sonar tại căn cứ đã phát hiện được một mục tiêu dưới nước, sau đó đội thợ lặn chiến đấu tinh nhuệ của Nga nhanh chóng được cử đến để đánh chặn mục tiêu.

    Khi thực hiện nhiệm vụ, các thợ lặn Hải quân Nga được trang bị súng lục có khả năng bắn dưới nước.

    Trong khi nhóm biệt kích người nhái đang đánh chặn mục tiêu dưới nước thì một nhóm phá hoại thứ hai cũng đang cố gắng đột nhập căn cứ trên một chiếc thuyền cao tốc.

    Tuy nhiên, những kẻ phá hoại đã nhanh chóng bị tàu hộ tống lớp Buyan Vyshniy Volochy và một thuyền bọc thép cao tốc Raptor của Hải quân Nga chặn lại.

    Khi tất cả những kẻ phá hoại đã bị bắt giữ, nhóm tác chiến người nhái Nga lại nổi lên mặt nước để đảm bảo không còn bất cứ quả mìn nào bị gài trộm vào bất kỳ tàu nào đang neo đậu trong cảng.

    Tháng trước, các lực lượng Nga và đối tác Syria đã tổ chức hai cuộc tập trận mô phỏng một hoạt động xâm nhập và một cuộc tấn công tổng lực tại Căn cứ Hải quân Tartus.

    Các căn cứ của Nga ở Syria, bao gồm cả cơ sở Hải quân ở Tartus đã nhiều lần bị tấn công trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi thành công.

    Nga tập trận chống phá hoại ở Căn cứ Hải quân Tartus tại Syria

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:42:00 12/03/2021

    Đoàn xe quân sự Mỹ bị tấn công nổ tung tại Iraq

    Ngày 11/3, một nhóm vũ trang Iraq tự xưng là phong trào “Kháng chiến Quốc tế” đã tấn công một đoàn xe vận chuyển hậu cần và thiết bị cho liên quân do Mỹ dẫn đầu ở miền Tây Iraq.

    Đoàn xe quân sự của các lực lượng Mỹ đã bị tập kích bằng một thiết bị nổ tự chế khi nó đang đi qua thành phố Fallujah thuộc tỉnh al-Anbar.

    Đoạn video được nhóm tấn công đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một chiếc xe tải chở một chiếc xe bọc thép đã bị tập kích trực diện.

    Sabereen News, kênh Telegram có liên hệ với các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Iraq đưa tin, 4 đoàn xe tiếp tế khác của liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đã bị tấn công ở nhiều khu vực khác nhau: Tỉnh Al-Anbar ở miền Tây Iraq; Thành phố al-Samawah ở tỉnh al-Al Muthanna phía Nam; Thành phố Hillah ở tỉnh Babylon miền Trung; Trên đường cao tốc Basrah- Nasiriyah ở miền Nam Iraq.

    Theo Sabereen News, cuộc tấn công vào đường cao tốc Basrah-Nasiriyah được thực hiện bởi một nhóm vũ trang có tên gọi là “Saraya Awli’a al-Dam”.

    Những cuộc tấn công gần đây nhằm vào các đoàn xe của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Iraq nhằm gây áp lực buộc Lầu Năm Góc phải rút quân khỏi đất nước.

    Đây được cho cũng là chiến dịch trả đũa cho vụ ám sát Abu Mahdi al-Muhandis, Phó Tư lệnh Các Đơn vị Huy động Nhân dân Iraq và Thiếu tướng Qassim Soleimani của lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

    Đoàn xe quân sự Mỹ bị tấn công nổ tung tại Iraq

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:59:00 12/03/2021

    Israel tấn công tàu Iran bằng nhiều vũ khí tinh vi khác nhau

    Theo Wall Street Journal, các vụ tấn công tàu chở hàng của Iran được Israel thực hiện bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có mìn hải quân cùng nhiều kỹ thuật tinh vi khác.

    Wall Street Journal cho biết, mỗi tàu chở dầu bị Israel phá hủy đều có khả năng chở theo lượng dầu mỏ trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Các tàu này thuộc quyền kiểm soát của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

    Israel cho đến nay vẫn thực thi chính sách “không bình luận về sự việc”.

    Tuy nhiên, thông tin mà Wall Street Journal tiết lộ diễn ra trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh cuộc chiến không tuyên bố chống lại các mục tiêu của Iran ở Syria và chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực hoạch định chính sách đối với Trung Đông.

    Israel tấn công hàng loạt tàu Iran ở ngoài khơi Syria: Cuộc chiến ngầm khốc liệt và táo bạo lộ diện! - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:43:00 12/03/2021

    Tàu Iran chở theo cả vũ khí tới Syria?

    Theo Wall Street Journal, phần lớn các tàu bị Israel tấn công là tàu chở dầu nhưng có một số tàu chở theo những hàng hóa khác, gồm cả vũ khí.

    Thông tin trên trang Greenpeace cho thấy, các tàu của Iran thường xuyên vi phạm lệnh cấm vận thương mại để chở lậu dầu tới Syria qua Kênh đào Suez.

    Hoạt động này diễn ra phổ biến trong giai đoạn từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019 và Syria đã nhận được khoảng 17 triệu thùng dầu thô từ Iran theo cách này.

    Trong khi đó, bản tin trên Wall Street Journal cho biết  Iran còn tránh điều tra quốc tế bằng cách thông báo sai địa chỉ đến, chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác hoặc sử dụng những phương tiện vận tải cũ kỹ để tránh bị phát hiện.

    Israel tấn công hàng loạt tàu Iran ở ngoài khơi Syria - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:24:00 12/03/2021

    Israel đã tấn công ít nhất 12 tàu Iran chở dầu tới Syria từ năm 2019

    Tờ Wall Street Journal hôm thứ Năm đưa tin, Israel đã tấn công ít nhất 12 tàu chở dầu đến Syria, và chủ yếu là các tàu chở dầu của Iran do lo ngại rằng nguồn thu từ dầu mỏ sẽ được dùng đẻ tài trợ cho những phần từ cực đoan.

    Wall Street Journal dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ và khu vực cho biết, từ năm 2019, Israel đã sử dụng các vũ khí hải quân, trong đó có cả thủy lôi để tấn công các tàu này. Mục tiêu hoặc là các tàu của Iran hoặc các tàu chở theo hàng hóa của Iran đang trên đường tới Syria.

    Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết một vài vụ tấn công của Israel đã nhằm vào cả các tàu vận tải khác, trong đó có cả vũ khí. Tuy nhiên, Israel từ chối bình luận về những vụ tấn công này.

    Israel tấn công ít nhất 12 tàu Iran chở dầu tới Syria - Ảnh 1.

    Một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Tartus, Syria. Ảnh: AP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên