Quân đội 2 nước Armenia và Azerbaijanđược cho là tiếp tục đụng độ, có nguồn tin cho rằngpháo hạng nặng và máy bay không người lái (UAV) đã được sử dụng, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng ở cả hai phía, trong đó có một tướng của Azerbaijan, trong đợt bùng phát đụng độ tồi tệ nhất nhiều năm qua.
Các cuộc giao tranh trên biên giới đầy biến động giữa hai quốc gia Nam Caucasus này bùng phát từ hôm 12/7.
Azerbaijan cho biết họ mất 11 quân nhân và 1 thường dân trong 3 ngày giao tranh, còn Armenia cho biết 4 binh sĩ của họ đã thiệt mạng ngày 14/7.
Theo Bộ Quốc phòng Azerbaijan, 2 sĩ quan cao cấp, Thiếu tướng Polad Hashimov và Đại tá Ilgar Mirzayev, đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ ngày 14/7 cùng 5 quân nhân khác.
Trong khi đó, giới chức Armenia cho hay, máy bay không người lái của Azerbaijan đã phát động một cuộc tấn công vào thị trấn Berd thuộc tỉnh Tuvush, nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Armenia, Shushan Stepanyan cho biết 1 máy bay không người lái Azerbaijan đã bị bắn hạ. Bà Stepanyan cũng tố cáo quân đội Azerbaijan dùng dân thường làm lá chắn, triển khai pháo binh gần làng Dondar Gushchu ở quận Tovuz, cách biên giới khoảng 10 km.
Tuy nhiên, quân đội Azerbaijan phủ nhận việc mất 1 UAV và thay vào đó tuyên bố lực lượng của họ đã bắn hạ 1 UAV Armenia và phá hủy một hệ thống pháo binh Armenia cùng kíp chiến đấu.