Iran ra tối hậu thư cho Hàn Quốc: Trả 7 tỷ USD thì sẽ thả tàu dầu bị bắt!

Iran đã yêu cầu Hàn Quốc nên kiềm chế việc chính trị hóa vấn đề tàu chở dầu bị bắt và ngừng thực hiện những hoạt động tuyên truyền vô ích.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:00:00 11/01/2021

    Iran hưởng lợi từ radar Kasta-2E2 của Nga ở Syria?

    Mạng tin tức quân sự Bulgaria dẫn báo cáo từ RIA Novosti cho biết, hệ thống radar thế hệ mới nhất của Nga "Kasta-2E2" (39N6) đã được phát hiện trong một sân bay quân sự của Chính phủ Syria ở tỉnh Deir ez-Zor, đông bắc Syria. Loại radar này chủ yếu được sử dụng để theo dõi và phát hiện các máy bay nhỏ tầm thấp, máy bay không người lái và các mục tiêu khác.

    Điều đáng chú ý là sân bay lại là sân bay được Iran thường xuyên sử dụng. Theo RIA Novosti, hiện vẫn chưa rõ Syria hay Iran sở hữu hệ thống radar này, do đó, truyền thông Nga phỏng đoán đây có thể là radar của quân đội Nga.

    Theo RIA Novosti, những hành động như vậy không còn xa lạ với Nga, trong những năm gần đây, quân chính phủ Syria hay dân quân thân Iran đã trực tiếp nhận được sự hỗ trợ thiết bị hoặc hỗ trợ hỏa lực từ Nga trên chiến trường Syria.

    Mạng quân sự Bulgaria chỉ ra rằng trong năm qua, các sân bay ở Syria đã bị Israel tấn công hàng chục lần, các cuộc tấn công thường được thực hiện bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái tầm xa. Do đó, rất có thể sự xuất hiện của các radar do Nga sản xuất là biện pháp mà quân chính phủ Syria thực hiện nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của sân bay này.


    Bài viết được tham khảo từ doanhnghiepvn.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn https://doanhnghiepvn.vn/quoc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:13:00 11/01/2021

    Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi Anh, Pháp, Đức thực thi JCPOA

    Ngày 11/1, Bộ Ngoại giao Iran đã kêu gọi Anh, Pháp và Đức "thực hiện các nghĩa vụ của những nước này" liên quan tới Thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Đức), được biết đến với tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện ( JCPOA ).

    Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhấn mạnh ba nước thuộc Liên minh châu Âu nêu trên "không những không hoàn thành nghĩa vụ của mình mà còn trở thành đối tác trong việc Mỹ vi phạm JCPOA."

    Ông Khatibzadeh nêu rõ: "Nếu (các nước) châu Âu và Mỹ quay lại (thực hiện những cam kết của họ), chúng tôi cũng sẽ quay lại thực hiện các cam kết của mình."

    Iran ra tối hậu thư cho Hàn Quốc: Trả 7 tỷ USD thì sẽ thả tàu dầu bị bắt! - Ảnh 1.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

    Tuần trước, Tehran đã khởi động quy trình làm giàu uranium với độ tinh khiết 20% trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Chiến lược của Iran đã được Quốc hội nước này thông qua vào tháng 12/2020 nhằm chống các lệnh trừng phạt của Mỹ.

    Căng thẳng liên quan JCPOA gia tăng kể từ tháng 5/2018, khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận này và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran nhằm gây áp lực buộc Tehran đàm phán lại thỏa thuận. Đáp lại, Iran đã giảm một số cam kết trong thỏa thuận, đồng thời tăng mức làm giàu uranium .

    JCPOA quy định Iran chỉ được làm giàu uranium ở mức 3,67%, thấp hơn mức 20% mà Iran đã thực hiện trước khi thỏa thuận được ký kết. Mức làm giàu uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân là 90%. Iran khẳng định nước này đủ năng lực làm giàu uranium ở độ tinh khiết 90%./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:31:00 11/01/2021

    Iran thông báo tập trận tên lửa lớn ở Biển Oman

    Ngày 11/1, quân đội Iran thông báo ý định tiến hành cuộc tập trận tên lửa lớn ở Biển Oman vào ngày 12/1.

    Truyền hình Iran đưa tin các cuộc diễn tập sẽ tiếp tục trong hai ngày ở Biển Oman. Các tàu sẽ mang các bệ phóng tên lửa. Chỉ huy lực lượng mặt đất của quân đội Iran, Chuẩn tướng Kumarth Heydari đã xác nhận thông tin này.

    Iran ra tối hậu thư cho Hàn Quốc: Trả 7 tỷ USD thì sẽ thả tàu dầu bị bắt! - Ảnh 1.

    Iran thông báo tập trận tên lửa lớn ở biển Oman- Ảnh Reuters

    Thông điệp chính của cuộc diễn tập là các lực lượng vũ trang và nhân dân Iran luôn sẵn sàng bảo vệ các lợi ích, đặc biệt là vùng biển vùng Vịnh và biên giới.

    Tuần trước, quân đội Iran đã thực hiện một cuộc tập trận bằng máy bay không người lái lớn nhất ở tỉnh Semnan, phía đông bắc nước này với sự tham gia của hàng trăm máy bay thuộc các lực lượng phòng không trên bộ, trên không, trên biển và phòng không của lục quân.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:42:00 11/01/2021

    Iran tuyên bố đang kiểm soát hoàn toàn khu vực Vịnh Persian

    Phóng viên TTXVN tại vùng Vịnh cho biết ngày 10/1 Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri tuyên bố nước này đã kiểm soát toàn bộ khu vực Vịnh Persian và giám sát mọi hoạt động của các lực lượng nước ngoài ở vùng biển này.

    Phát biểu trên kênh truyền hình Press TV, ông Tangsiri cho biết Iran đang kiểm soát hoàn toàn Vịnh Persian và toàn bộ vùng biển ở khu vực này.

    Iran ra tối hậu thư cho Hàn Quốc: Trả 7 tỷ USD thì sẽ thả tàu dầu bị bắt! - Ảnh 1.

    Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri. (Nguồn: mehrnews)

    Hải quân Iran cũng đang giám sát mọi diễn biến liên quan thông qua hệ thống điện tử tối tân nhằm đảm bảo an ninh của vịnh.

    Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Iran vừa tổ chức cuộc diễu hành hải quân ở Vịnh Persian với sự tham gia của hơn 700 tàu chiến và tàu quân sự các loại.

    Sự kiện này diễn ra ngay trước dịp kỷ niệm 5 năm vụ bắt giữ các thủy thủ hải quân Mỹ xâm phạm vùng lãnh hải của Iran.

    Căng thẳng giữa Iran và Mỹ ngày càng tăng kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đồng thời tái áp dụng biện pháp trừng phạt Iran.

    Trong thời gian qua, lực lượng IRGC và quân đội Mỹ từng có một vài lần đụng độ tại vùng Vịnh. Hai bên cáo buộc lẫn nhau làm leo thang căng thẳng, nhất là sau vụ Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc IRGC, bị Mỹ sát hại trong vụ không kích bằng máy bay không người lái ở Iraq.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:02:00 11/01/2021

    Nổ đường ống dẫn khí đốt chủ lực của Ukraine

    South Front ngày 11/1 dẫn thông báo từ Cơ quan điều hành hệ thống vận tải khí đốt Ukraine cho hay, cách đây 2 ngày, một vụ nổ đã xảy ra tại một đoạn đường ống dẫn khí đốt Urengoy-Pomary-Uzhgorod ở vùng Poltava.

    Vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h ngày 9/1 gần làng Kalaydintsy ở vùng Poltava và đã làm ảnh hưởng tới các trạm phân phối khí đốt Novichki và Vishnevy.

    Iran ra tối hậu thư cho Hàn Quốc: Trả 7 tỷ USD thì sẽ thả tàu dầu bị bắt! - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Rất may, không có thương vong nào về người và không có mối đe dọa nào đối với cư dân sống ở các khu định cư gần đó. Vụ nổ cũng không ảnh hưởng đến việc vận chuyển khí đốt sang châu Âu.

    Cảnh sát quốc gia, Cơ quan các tình huống khẩn cấp và Cơ quan an ninh Ukraine không loại trừ nguyên nhân gây ra vụ nổ là do hành vi phá hoại.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:52:00 11/01/2021

    Lực lượng tên lửa chiến lược Nga tiếp nhận 70 xe bọc thép BPDM Typhoon-M

    Theo thông tin được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 9/1/2021, Lực lượng Tên lửa Chiến lược của nước này đã nhận được 70 xe bọc thép BPDM Typhoon-M 8x8, loại phương tiện được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát quang - hồng ngoại và vô tuyến cũng như chống phá hoại.

    Lực lượng Tên lửa Chiến lược là cánh tay đắc lực của Quân đội Nga có nhiệm vụ kiểm soát các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phóng trên đất liền.

    Hiện này, lực lượng này đang vận hành 8 hệ thống tên lửa chiến lược, gồm 5 loại phóng từ giếng phóng: Voyevoda, Stiletto, Topol-M, Yars và Avangard. Nhóm tên lửa di động bao gồm: Topol, Topol-M và Yars RS-24.

    Iran ra tối hậu thư cho Hàn Quốc: Trả 7 tỷ USD thì sẽ thả tàu dầu bị bắt! - Ảnh 1.

    Xe bọc thép BPDM Typhoon-M

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:20:00 11/01/2021

    Ít nhất 10 quốc gia muốn mua các hệ thống tên lửa BrahMos và Akash của Ấn Độ

    Theo tờ The Island của Sri Lanka, ít nhất 10 quốc gia đang bày tỏ mong muốn mua các hệ thống tên lửa đất đối không Akash và tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ.

    Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, thương vụ xuất khẩu tên lửa BrahMos cho Philippines đã được trình lên Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ để phê duyệt lần cuối. 

    Iran ra tối hậu thư cho Hàn Quốc: Trả 7 tỷ USD thì sẽ thả tàu dầu bị bắt! - Ảnh 1.

    Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos.

    Ít nhất 5 quốc gia khác đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tên lửa BrahMos, gồm: Indonesia, Việt Nam, UAE, Saudi Arabia và Nam Phi. BrahMos có tầm bắn 290 km đã nổi lên như một "vũ khí tấn công chính xác được lựa chọn" cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

    Bên cạnh đó, 9 quốc gia nữa cũng mong muốn sở hữu hệ thống tên lửa Akash do Ấn Độ tự phát triển nội địa, gồm Kenya, Philippines, Indonesia, UAE, Bahrain, Ả Rập Saudi, Ai Cập, Việt Nam và Algeria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:13:00 11/01/2021

    Mỹ tăng cường tiếp viện vũ khí hạng nặng tới Syria

    Một đoàn xe quân sự hùng hậu của liên minh do Mỹ đứng đầu đã tiến vào Đông Bắc Syria vào cuối tuần trước để di chuyển về một căn cứ quân sự của lực lượng này ở tỉnh Deir Ezzor.

    Theo Hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA), lực lượng tiếp viện của liên quân do Mỹ chỉ huy đã đưa quân tiếp viện đến căn cứ của họ ở Deir Ezzor sau khi cơ động qua cửa khẩu Al-Waleed, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria.

    Đoàn xe trên có tổng cộng khoảng 30 phương tiện, gồm cả xe tải chở đầy vũ khí hạng nặng như đại bác và xe tăng của Quân đội Mỹ, đã tiến vào Al-Hasakah từ Thủ phủ Nineveh của Iraq, trước khi tiến đến căn cứ ở Deir Ezzor.

    Iran ra tối hậu thư cho Hàn Quốc: Trả 7 tỷ USD thì sẽ thả tàu dầu bị bắt! - Ảnh 1.

    Xe quân sự Mỹ hoạt động ở Syria. Ảnh: AMN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:58:00 11/01/2021

    Máy bay chiến đấu Israel quần thảo trên không phận Lebanon

    Tờ Asharq Al-Awsat đưa tin, hôm Chủ Nhật, các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện một loạt cuộc tập trận ở trần bay thấp trên không phận Beirut, trong khi nhiều động cơ của máy bay trinh sát không người lái cũng đã được ghi nhận tại đây.

    Trong hai tuần qua, số lượng máy bay chiến đấu bay thấp qua thủ đô Beirut đã tăng lên đáng kể khiến người dân địa phương lo lắng về khả năng xung đột vẫn có thể bùng phát trong khu vực trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ.

    Đoạn video ghi lại những hình ảnh được cho là của máy bay phản lực Israel bay trên bầu trời Lebanon đã được đăng tải mạng xã hội Twitter. Người xem cũng có thể nghe rõ những tiếng vang lớn phát ra từ máy bay không người lái.

    Video máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Israel hoạt động trên không phận Li-băng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:00:00 11/01/2021

    Triều Tiên có thể đã tổ chức duyệt binh vào tối Chủ Nhật

    Quân đội Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết, họ đã ghi nhận những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đã tiến hành một cuộc duyệt binh vào tối muộn hôm Chủ Nhật, nhân dịp Đại hội đảng cầm quyền ở Bình Nhưỡng.

    Đại hội lần thứ tám Đảng Lao động Triều Tiên bắt đầu diễn ra từ hôm thứ Ba tuần trước. Sự kiện này làm dấy lên đồn đoán Bình Nhưỡng có thể sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh để chào mừng.

    “Quân đội của chúng tôi đã ghi nhận những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh liên quan đến đại hội Đảng tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng vào tối muộn ngày hôm qua", Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết.

    “Giới chức quân sự của cả Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ hoạt động này, kể cả khả năng đó chỉ là một cuộc tổng duyệt”.

    Iran ra tối hậu thư cho Hàn Quốc: Trả 7 tỷ USD thì sẽ thả tàu dầu bị bắt! - Ảnh 1.
    Iran ra tối hậu thư cho Hàn Quốc: Trả 7 tỷ USD thì sẽ thả tàu dầu bị bắt! - Ảnh 2.

    Quân đội Triều Tiên tập trung tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 10/10/2020 trong cuộc diễu binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao Động cầm quyền. Ảnh: Yonhap

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:00:00 11/01/2021

    Iran vẫn đang tiến hành xây dựng căn cứ tên lửa ở Syria?

    Một hình ảnh vệ tinh do tài khoản Twitter Aurora Intel đăng tải hôm 10/1 xác nhận, hoạt động xây dựng vẫn đang được tiến hành tại một căn cứ tên lửa được cho là của Iran nằm gần thị trấn al-Bukamal ở phía đông Syria, gần biên giới Iraq.

    Trước đó, năm 2019, một bản tin trên tờ Fox News cho biết “căn cứ Imam Ali” đang được lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xây dựng để tích trữ các tên lửa dẫn đường chính xác.

    Hình ảnh vệ tinh của Aurora Intel cho thấy công việc xây dựng đang diễn ra tại một đường hầm lớn nằm ở phía bắc căn cứ.

    Từ năm 2019 - 2020, Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm phá hủy căn cứ này. Một số tòa nhà thuộc khuôn viên căn cứ đã bị xóa sổ nhưng rõ ràng công việc xây dựng vẫn không dừng lại.

    Iran ra tối hậu thư cho Hàn Quốc: Trả 7 tỷ USD thì sẽ thả tàu dầu bị bắt! - Ảnh 1.

    Hình ảnh vệ tinh trên tài khoản Twitter Aurora Intel

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:22:00 11/01/2021

    Quân đội Syria tăng cường lực lượng tới phía Đông Daraa

    Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các lực lượng chính phủ Syria đang tăng cường bảo vệ các chốt kiểm soát của họ ở vùng nông thôn phía đông Daraa.

    Cụ thể, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã thiết lập một trạm kiểm soát mới ở địa bàn nằm giữa thị trấn al-Nuayyimah và Om elmiathin. Lực lượng tăng cường này gồm 15 binh lính Chính phủ Syria cùng một xe tăng chiến đấu chủ lực T-52 thuộc biên chế của Sư đoàn 15 đã được triển khai tới trạm kiểm soát.

    Tình hình ở Daraa, đặc biệt là ở phía bắc và phía đông tỉnh này đã diễn biến xấu đi vào năm ngoái. Tại đây đã diễn ra hàng chục cuộc tấn công nhằm vào binh lính Quân đội Syria, chiến binh người địa phương và thậm chí là cả dân thường.

    Các nhóm khủng bố IS đứng sau ít nhất một số cuộc tấn công này. Gần đây, IS tiết lộ chúng đã thực hiện 29 vụ tấn công ở Daraa trong năm 2020.

    Đa phần lực lượng phiến quân nổi dậy ở Daraa đã tham gia quá trình hòa giải vào giữa năm 2018. Hầu hết các nhóm cực đoan đều rời đến những khu vực do phe đối lập nắm giữ ở miền bắc Syria. Tuy nhiên, một số vẫn cố tình bám trụ nhằm mưu đồ kích động khủng hoảng cho chính quyền Syria.

    Việc thiếu phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chính phủ trung ương và chiến binh địa phương đã và đang gây ra tình trạng hỗn loạn hiện nay. Hiện cả hai bên đang nỗ lực giải quyết vấn đề này dưới sự hỗ trợ từ Nga.

    Iran ra tối hậu thư cho Hàn Quốc: Trả 7 tỷ USD thì sẽ thả tàu dầu bị bắt! - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:49:00 11/01/2021

    Tư lệnh hải quân Iran tiết lộ cách thức bao vây, đánh trả kẻ thù trên Vịnh Ba Tư

    Chỉ huy lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Đô đốc Reza Tangsiri vừa tiết lộ các biện pháp mà Tehran có thể thực hiện nếu như kẻ thù của họ tiến vào eo biển Hormuz.

    Bên cạnh đó, ông Tangsiri cũng cáo buộc các lực lượng nước ngoài đang cố gắng gây mất ổn định an ninh trong khu vực, đồng thời đưa ra những lý do giải thích cho việc huy động các đơn vị hải quân ở Vịnh Ba Tư.

    Đô đốc Reza Tangsiri nói rằng Vịnh Ba Tư “đang được đảm bảo an ninh và nếu có một lực lượng nào đó muốn gây mất ổn định ở đây thì đó chính là các lực lượng nước ngoài từ xa đến”.

    Chia sẻ trên một kênh truyền hình Iran, Đô đốc Reza Tangsiri cũng tiết lộ các biện pháp sẽ được áp dụng nếu lực lượng đối phương tiến vào eo biển Hormuz.

    “Khi kẻ thù xâm nhập qua eo biển Hormuz, chúng tôi sẽ giám sát và thực hiện luật kiểm soát khu vực. Chúng sẽ không thể xâm nhập vào vùng biển của chúng tôi và tình báo của chúng tôi sẽ giám sát cho đến khi chúng rời đi."

    Trong các tuyên bố của mình, ông Tangsiri cho rằng bất cứ khi nào Iran thực hiện các cuộc diễn tập thì “kẻ thù cũng sẽ nhìn thấy khả năng tên lửa và hải quân của chúng tôi. Đó là hành động răn đe đối với chúng”.

    Đô đốc Tangsiri tuyên bố người Mỹ đã thất bại trong việc triển khai “chiến lược gây mất ổn định an ninh” ở vùng Vịnh, đồng thời yêu cầu Mỹ cần phải rời khỏi khu vực và “không có cách nào khác ngoài việc thực hiện việc này”.

    Về khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự giữa Tehran và Washington, lãnh đạo lực lượng Hải quan IRGC cho biết: “Chúng tôi coi cuộc chiến chống Mỹ là một cuộc chiến phi đối xứng và vì lý do này, chúng tôi đã huy động lực lượng hải quân”.

    UAV Iran huấn luyện tấn công trên Vịnh Ba Tư

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:14:00 11/01/2021

    Iran cáo buộc Hàn Quốc thiếu ý chí chính trị trong vụ giải quyết tàu dầu bị bắt

    Người phát ngôn của chính phủ Iran cho biết tàu chở dầu mang quốc kỳ Hàn Quốc đã bị bắt giữ dựa trên lệnh tòa án của Iran về tội “ gây ô nhiễm môi trường”.

    Tuy nhiên, Taikun Shipping Co., công ty vận hành tàu MT Hankuk Chemi có trụ sở tại Busan bác bỏ cáo buộc này và khẳng định không có dấu hiệu gì cho thấy trước khi con tàu bị bắt giữ các nhà chức trách Iran đã điều tra khả năng vi phạm các quy tắc môi trường.

    “Trong khoảng hai năm rưỡi, các ngân hàng Hàn Quốc đã đóng băng tiền của Iran. Đó là điều không thể chấp nhận được… Theo quan điểm của chúng tôi, điều này là do Seoul thiếu ý chí chính trị để giải quyết vấn đề hơn là các lệnh trừng phạt của Mỹ”, hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Araqchi cho biết.

    Iran ra tối hậu thư cho Hàn Quốc: Trả 7 tỷ USD thì sẽ thả tàu dầu bị bắt! - Ảnh 1.

    Tàu Iran bám theo theo tàu chở dầu mang cờ Hàn Quốc Hankuk Chemi ngày 4/1/2021

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:52:00 11/01/2021

    Iran đòi Hàn Quốc trả 7 tỷ USD để đổi lấy việc thả dầu dầu bị bắt

    Truyền thông nhà nước Iran hôm Chủ Nhật đưa tin, Tehran đã yêu cầu Hàn Quốc nên tránh phi chính trị hóa việc tàu chở hàng MT Hankuk Chemi của họ bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ ở Vùng Vịnh, đồng thời hối thúc Seoul giải phóng số tiền 7 tỷ USD bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt của Mỹ.

    Ngày 10/1, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, ông Choi Jong-kun đã đến Tehran để thảo luận về việc thả tàu MT Hankuk Chemi treo cờ Hàn Quốc bị IRGC bắt giữ hôm thứ Hai tuần trước gần eo biển chiến lược Hormuz.

    Iran bác bỏ cáo buộc cho rằng việc giam giữ tàu chở dầu cùng thủy thủ đoàn 20 người là hành động “bắt giữ con tin”. Thay vào đó, Tehran cáo buộc chính việc Seoul đang giữ tiền của Iran mới là hành vi “bắt giữ con tin”.

    Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã nói với ông Choi rằng Seoul “nên kiềm chế việc chính trị hóa vấn đề và ngừng thực hiện những hoạt động tuyên truyền vô ích”.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên