Cập nhật lúc

Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử

Hôm nay (23/5), cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử, lựa chọn trong tổng số 866 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để bầu ra 500 đại biểu.

Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử
55
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Đến 17h30, tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt 95,65%

    Lúc 18h50 ngày 23/5, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho hay, tính đến 17h30, tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt 95,65%, địa phương cao nhất đạt 99,92%, địa phương thấp nhất hơn 84%.

    Theo ông Cường, nếu không có sự cố bất ngờ xảy ra, vì còn có mốc thời gian 19h và 21h, có thể đánh giá kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

    *Tại các địa phương, hầu hết cử tri đi bầu đã đạt tỷ lệ cao: Hà Giang 99,92%; Hậu Giang 99,85%; Thừa Thiên - Huế 99,72%; Vĩnh Long 99,57%; Lào Cai 99,56%; TP Cần Thơ 99,45%; Quảng Ninh 99,43%; Trà Vinh 99,36%; Quảng Nam 99,30%; Hòa Bình 99,27%; Bình Phước 99,18%; Bình Định 99,11%; Phú Yên 99,08%; Điện Biên 98,99%; Cao Bằng 98,83%; Kon Tum 98,8%; Bạc Liêu 98,77%; Quảng Ngãi 98,76%; Đắk Lắk 98,69%; Lâm Đồng 98,68%; Yên Bái 98,64%; Lai Châu 98,47%; Bến Tre 98,37%; An Giang 98,34%; Đồng Nai 98,33%; Ninh Bình 97,77%; Khánh Hòa 97,71%; Gia Lai 97,50%; Hà Tĩnh 97,64%; Đắk Nông 97,58%.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Phúc: Tỷ lệ cử tri đã đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 96,83 %

    Đến 17h, theo Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc, tỷ lệ cử tri đã đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 96,83 % . Số xã có 100% cử tri đã đi bỏ phiếu là 37/136 đạt tỷ lệ 27,2%. Khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đã đi bỏ phiếu là 588/1.103, là 53,3%

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Đến 16h30, hơn 92% cử tri bỏ phiếu

    Theo Tuổi trẻ, tin từ Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội cho biết, đến 16h30 tiến độ bầu cử trên địa bàn Hà Nội đã đạt 92,29%.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Đến 15h, đã có hơn 84% cử tri bỏ phiếu

    Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Ủy ban bầu cử TP.HCM cho biết, đến 15h đã có hơn 4,5 triệu cử tri bỏ phiếu, đạt tỉ lệ hơn 84%. Từ 13h đến 15h, một số địa phương trên địa bàn TP.HCM có mưa rất lớn, làm ảnh hưởng đến tiến độ bầu cử trong thời gian ngắn. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử được đảm bảo.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An: Đến 15h ngày 23/5 đạt 86% cử tri bỏ phiếu

    Tính đến 15h ngày 23/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 86% cử tri trong danh sách đi bầu cử; đã có 613/3209 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; TP.HCM: Đến 13h, cử tri đi bỏ phiếu đạt khoảng 72,36% - Ảnh 1.

    Cử tri đồng bào miền núi huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tham gia bỏ phiếu bầu cử.



    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân khu 2 hoàn thành bầu cử sớm trong toàn quân

    Theo TTXVN/Vietnamplus, tính đến 14 giờ 30 phút ngày 23/5, 100% cử tri thuộc các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa Quân khu 2 đã hoàn thành công tác bầu cử, sớm hơn so với kế hoạch đề ra.

    Toàn Quân khu 2 có 41 tổ bầu cử (khu vực bỏ phiếu) với tổng số hơn 21.000 cử tri .

    Tham gia bỏ phiếu cùng nhân dân địa phương tại 207 điểm bầu cử có gần 7.000 cử tri gồm cán bộ, chiến sỹ công tác ở Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành, thị, đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị của các đoàn Kinh tế-quốc phòng, Cụm Điệp báo, tổ trạm thông tin…


    Mời xem bài gốc tại đây https://www.vietnamplus.vn/bau...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Đến 13h, cử tri đi bỏ phiếu đạt khoảng 72,36%

    VTV cho hay, theo Ủy ban Bầu cử TP.HCM, tính đến 13 giờ ngày 23/5, đã có 3.947.384 cử tri trong tổng số  5.454.458 cử tri trên toàn Thành phố đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt khoảng 72,36%. 

    Trong số các cử tri đã đi bỏ phiếu, hai tổ thuộc  khu vực cách ly và khu vực phong tỏa của quận Gò Vấp đã bỏ phiếu đạt 100%.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; TP.HCM: Đến 13h, cử tri đi bỏ phiếu đạt khoảng 72,36% - Ảnh 1.

    2 thùng phiếu được tổ bầu cử đưa tới điểm bầu cử trong Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) sáng nay. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xúc động khoảnh khắc cụ bà 96 tuổi cùng 4 thế hệ con cháu đi bỏ phiếu bầu cử ở Hà Nội

    Sáng nay, cụ Đoàn Thị Thuận (96 tuổi), ở phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) dậy sớm, mặc bộ áo dài truyền thống cùng 4 thế hệ con cháu trong gia đình đến điểm bỏ phiếu bầu cử trên đường Trần Phú.

    Chia sẻ về kỳ bầu cử, cụ Thuận xúc động nói, rất vui, tự hào và hạnh phúc khi một lần nữa được cầm trên tay lá phiếu cử tri, được tự do lựa chọn người có tâm, có tài đứng ra xây dựng đất nước.

    "Tôi chỉ mong những người được bầu hôm nay hãy tận tình vì nhân dân, lo cho đất nước ngày càng giàu đẹp hơn", cụ Thuận bày tỏ.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Cụ Thuận (áo dài màu nâu) cùng 4 thế hệ trong gia đình di chuyển từ nhà đến điểm bỏ phiếu trên đường Trần Phú.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     PV Hoàng An

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Tĩnh: Đến trưa 23/5, hơn 700 nghìn cử tri, đạt 82,44% cử tri đã bỏ phiếu

    Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, đến 11h ngày 23/5, toàn tỉnh có 705.638 cử tri/ 858.468 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 82,44%.

    Trong đó có 120/1.445 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100% gồm: Vũ Quang 10/70 khu vực bỏ phiếu; Thạch Hà 8/147; Cẩm Xuyên 45/157; Đức Thọ 8/120; Nghi Xuân 9/113; Hương Sơn 2/140; Kỳ Anh 10/141; thị xã Kỳ Anh 9/81; TP. Hà Tĩnh 4/91; Hương Khê 12/137; Can Lộc 3/134.

    Một số địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao gồm huyện Hương Khê: 60.119/65.347 cử tri (đạt tỷ lệ 92%); huyện Đức Thọ: 68.027/77.304 cử tri (88%); TP. Hà Tĩnh: 60.883/73.058 cử tri (83,34%): huyện Can Lộc: 70.851/85.520 cử tri (82,85%).

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 2.

    Cử tri huyện Thạch Hà tham gia bỏ phiếu.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 3.

    Cử tri lựa chọn những đại biểu trong lá phiếu bầu cử

    PV Ngọc Tú

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Đến 11h, đã có hơn 46% cử tri bỏ phiếu

    Theo Tuổi trẻ, Ủy ban bầu cử TP.HCM vừa có báo cáo về tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến 11h ngày 23-5.

    Cụ thể, đến 11h đã có hơn 2,6 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 46%. 

    Nhân dân rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của mình, đồng thời cho rằng việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật.  Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử được đảm bảo.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điện Biên đã có 85% cử tri đi bầu cử, Quảng Ninh có 84%

    Trưa 23/5, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, có thể nói đến thời điểm này, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang diễn ra theo đúng kế hoạch và hiện nay một số địa phương báo cáo đã có tới 85% cử tri đi bầu cử như ở Điện Biên hay 84% cử tri đi bầu cử như ở Quảng Ninh, hoặc hơn 50% như của Đà Nẵng…

    Tình hình đang diễn ra rất khẩn trương, đúng theo kế hoạch.

    Theo ông Cường, cử tri và nhân dân cả nước rất phấn khởi để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình lựa chọn những đại biểu xứng đáng để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình để bầu vào Quốc họi khoá XV, và HĐND các cấp.

    "Việc tổ chức lực lượng của chúng ta, có thể nói kỳ này chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tập huấn và có cả diễn tập. Cho nên độ chuyên nghiệp cao hơn, làm tốt hơn nhiệm vụ bầu cử của mình", ông Cường nói.

    Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ông Cường nhấn mạnh, đã được các địa phương triển khai rất tích cực, và mục tiêu và phương châm là tổ chức thành công kỳ bầu cử nhưng phải bảo đảm sức khoẻ cho nhân dân.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

    "Đến thời điểm này chúng tôi đánh giá việc tổ chức của chúng ta đang rất thuận lợi và thành công. Thời tiết khí hậu tốt, an ninh an toàn ở tất cả các điểm bầu cử rất tốt, không có vấn đề gì xảy ra", ông Cường nói thêm.

    Bên cạnh đó, ông Cường chỉ rõ, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị các địa phương theo hướng chúng ta không chạy theo tiến độ thời gian mà mục tiêu là bảo đảm phòng chống dịch, tức là từng khu dân cư theo lộ trình thời gian, sẵn sàng bảo đảm đúng đến 19h, thậm chí cho phép đến 21h hoàn thành việc bỏ phiếu. 

    "Nhưng không vì tiến độ mà lơ là câu chuyện phòng chống dịch. Chúng ta cần tiếp tục thực hiện thật tốt các nhiệm vụ và tăng cường trong công tác phòng, chống dịch. Như có địa phương có tình huống F1, F2 trong ban lãnh đạo chỉ đạo bầu cử thì lập tức thay ngay 1 ê kíp khác để bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử", ông Cường nói thêm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thừa Thiên Huế: Giải thể 1 tổ bầu cử do cử tri về quê

    Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế trong sáng 23/5 đã quyết định giải thể 1 tổ bầu cử ở thành phố Huế. Cụ thể, tổ bầu cử trường Đại học Nghệ thuật Huế được giải thể do cử tri, chủ yếu là sinh viên được nghỉ học vì dịch và đã trở về quê.

    Đến 11h15 ngày 23/5, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có có 780.770 cử tri tham gia đi bầu, đạt tỉ lệ 87,78% cử tri (trong đó 34 cử tri là người đang bị cách ly y tế tại nhà và 732 cử tri ở cơ sở cách ly y tế tập trung đã tham gia bỏ phiếu).

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Một điểm bầu cử ở TP Huế.

    PV Bảo Ngọc

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tỉnh Nghệ An: Tính đến 9h, hơn 1 triệu cử tri bầu, đạt tỷ lệ 49,4% đã bỏ phiếu

    Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, sáng 23/5, tại hơn 3200 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã tiến hành khai mạc theo đúng quy trình quy định của Luật và đảm bảo thực hiện phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

    Tính đến 9h sáng 23/5, toàn tỉnh có gần 1 triệu 050 ngàn cử tri bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 49,4 %. Trong đó, một số huyện có tỷ lệ cao là Kỳ Sơn: 70,5 %, Tương Dương: 68,2 %; Anh Sơn: 67,2 %; Thái Hòa: 66,3 %...

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Đồn BP Phúc Sơn cùng địa phương (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) tiến hành bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 2.

    Cử tri Đồn BP Tri Lễ và người dân tham gia bỏ phiếu bầu cử tại tổ bầu cử số 10 (bản Liên Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong).

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 3.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 4.

    Cử tri Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn cùng cử tri địa phương (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) tiến hành bầu cử.

    PV Ngọc Tú

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bầu cử ở vùng sạt lở Trà Leng

     1.378 cử tri cử tri vùng sạt lở Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tại 4 điểm bỏ phiếu.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Ảnh: Hoài Văn/Tiền phong

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 2.

    Ảnh: Hoài Văn/Tiền phong

    Thông tin được dẫn từ Tiền phong https://tienphong.vn/bau-cu-o-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưởng ban Kinh tế Trung ương bỏ phiếu tại TP Thủ Đức

    Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bỏ phiếu bầu tại đơn vị bầu cử số 29, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức (TP.HCM).

    Theo Tri thức trực tuyến, ông Tuấn Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

    Ông bày tỏ tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, các cử tri của Đơn vị bầu cử số 29 của Phường Thảo Điền cũng như cử tri của TP.HCM và cả nước sẽ hăng hái đi bầu đông đủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu nhất, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Ảnh: Thành Trung/Zing.vn

    Mời xem bài gốc tại đây https://zingnews.vn/cu-tri-ca-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai bỏ phiếu tại Hà Nội

    Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình sáng nay. 

    Tại cuộc bầu cử lần này, bà Mai cũng là 1 trong 17 ủy viên Bộ Chính trị ứng cử Quốc hội. Bà Mai ứng cử Quốc hội tại các huyện: Kim Bôi, Cao Phong, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Yên Thủy của tỉnh Hòa Bình. Bà Mai là đại biểu Quốc hội từ khóa X tới nay (khóa XIV).

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Ảnh: Ngọc Anh/Thanh niên online

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 2.200 cử tri đang cách ly y tế tại Bệnh viện K tham gia bầu cử

    Sáng nay, Bệnh viện K tổ chức bầu cử trong điều kiện bệnh viện đang phong tỏa các cơ sở để phục vụ công tác phòng chống bệnh. Hơn 2.200 người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang cách ly tại bệnh viện tham gia bầu cử. 

    Bệnh viện tổ chức bỏ phiếu theo từng giờ, từng khoa, trong mỗi khoa lại tổ chức theo từng buồng bệnh, buồng bệnh này bỏ phiếu xong rồi mới đến buồng bệnh khác; những bệnh nhân nặng không đi lại được sẽ bỏ phiếu tại giường bệnh.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Ảnh: Văn Thành/VTV.vn

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 2.

    Ảnh: Văn Thành/VTV.vn

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 3.

    Ảnh: Văn Thành/VTV.vn

    Thông tin được dẫn từ  https://vtv.vn/suc-khoe/hon-22...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lần đầu tiên bỏ phiếu với danh nghĩa cử tri TP Thủ Đức

    Theo Tuổi trẻ, hàng trăm cử tri đã đến điểm bỏ phiếu bầu cử tại trường TH Lương Thế Vinh, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, thuộc khu vực bầu cử 59 của TP.HCM.

    Cử tri cao niên Lê Kim Giai (88 tuổi, kp.1, P.Thạnh Mỹ Lợi) chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành bỏ phiếu: "Tôi rất vui mừng vì vẫn còn sức khỏe đi bỏ phiếu bầu. Đây là lần đầu tiên tôi bỏ phiếu với danh nghĩa cử tri của TP Thủ Đức. Tôi kỳ vọng các đại biểu do tôi và các cử tri bầu nên sẽ góp tiếng nói, thúc đẩy trước hết cho TP Thủ Đức lên tầm vóc mới, xứng đáng...".

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử trường TH Lương Thế Vinh 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức . Ảnh: Ngọc Phượng/Tuổi trẻ

    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/cu-tri-ca-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giáo viên bầu cử trong khu cách ly ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Giáo viên và học sinh bầu cử tại điểm cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Ảnh: Vietnamnet

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 2.

    Tại Lạng Giang, Bắc Giang, 6 giáo viên thuộc diện F1 Trường Tiểu học Hương Sơn bầu cử tại nơi cách ly ở trường. Ảnh: Vietnamnet

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 3.

    Tại Bắc Ninh, Trường mầm non thị trấn Hồ - nơi nhiều học sinh và giáo viên diện F1 của Trường THPT Thuận Thành số 1 cũng đã thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử của mình. Ảnh: Vietnamnet

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 4.

    Tại Hải Phòng, giáo viên bầu cử đại biểu Quốc hội trong khu cách ly tập trung. Ảnh: Vietnamnet

    Mời xem bài gốc tại đây https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cử tri quân đội thực hiện quyền bầu cử

    Sáng 23/5, đông đảo cử tri trong quân đội đã thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự buổi khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Khu vực bỏ phiếu số 11, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (khu K2000, Bộ Tổng Tham mưu - Hội trường Bộ Quốc phòng).

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bỏ phiếu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 2.

    Các cử tri là sỹ quan quân đội bỏ phiếu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

    Mời xem bài gốc tại đây https://www.vietnamplus.vn/bau...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tính đến 9h, 782.048 cử tri ở TP HCM đã đi bỏ phiếu

    Theo Ủy ban Bầu cử TP HCM, tính đến 9 giờ ngày 23/5, TP HCM có 782.048 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 13,68%. Người dân rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử và cho rằng việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật.

    TP có 225 khu vực bỏ phiếu với 2.942 cử tri đang thực hiện phương án cách ly.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điểm bỏ phiếu đặc biệt tại Cột cờ Hà Nội nằm ở Mũi Cà Mau

    Theo ghi nhận của Thanh niên online, ở ấp Mũi - nơi đặt mốc tọa độ GPS-0001, đánh dấu điểm cuối trời Tổ quốc trên đất liền thuộc Đơn vị bầu cử số 8, tổ bầu cử số 12 của xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), có 1.155 cử tri tham gia bỏ phiếu. Cùng tham gia bỏ phiếu với bà con ở đây, có ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

    Điểm bầu cử này, càng thêm đặc biệt vì được bố trí dưới chân cột cờ Hà Nội nằm ở Mũi Cà Mau.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Điểm bầu cử tại ấp Mũi. Ảnh: Gia Bách/Thanh niên online

    Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/thoi-su/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hình ảnh đặc biệt từ "điểm nóng Covid-19" Bắc Giang trong ngày bầu cử

    Tại Bắc Giang - điểm nóng về dịch Covid-19, sáng nay người dân tham gia bầu cử trong ngày hội toàn dân. Hiện TP Bắc Giang đang thực hiện giãn cách xã hội, bởi vậy công tác bầu cử luôn được đảm bảo an toàn về dịch.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Ông Dương Văn Thái - (thứ 2 từ trái) - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khai mạc và bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Tổ dân phố số 5, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. Ảnh: Tiền phong

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 2.

    Thành viên tổ bầu cử phát phiếu bầu cho cử tri là bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Ảnh: báo Bắc Giang

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 3.

    Cử tri tại xã Tăng Tiến (Việt Yên) bỏ phiếu vào hòm phiếu phụ. Ảnh: báo Bắc Giang

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 4.

    Các thành viên tổ bầu cử thôn Chùa, xã Tăng Tiến chuẩn bị đưa hòm phiếu đến các hộ dân để cử tri thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: báo Bắc Giang

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 5.

    Cử tri tổ dân phố Vàng, thị trấn Bích Động (Việt Yên) bỏ phiếu. Ảnh: báo Bắc Giang

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 6.

    Các cử tri trong vùng cách ly thuộc xã Nội Hoàng (Yên Dũng) bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: báo Bắc Giang

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 7.

    Cử tri tại khu cách ly tập trung ở Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: báo Bắc Giang

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử

    Ông Phan Thanh Hải, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ trên Tuổi trẻ, trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và ĐHNĐ các cấp này sở đã có thông báo vận động các bộ nhân viên trong sở mặc áo dài để đi bỏ phiếu.

    "Trong công tác phục hồi giá trị của tà áo dài truyền thống thì những người làm văn hóa như chúng tôi phải tiên phong đi đầu. Những tà áo dài xuất hiện ở những điểm bà con đi bỏ phiếu sẽ tạo ấn tượng tốt và cũng là cách để vận động người dân mặc áo dài" - ông Hải nói.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Sáng 23/5, nhiều cử tri là cán bộ, người lao động của các cơ quan thuộc Sở mặc áo dài ngũ thân đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Ảnh: Nguyễn Vương/VTC News

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 2.

    Ảnh: Nguyễn Vương/VTC News

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 3.

    Ảnh: Nguyễn Vương/VTC News

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 4.

    Ảnh: Nhật Linh/Tuổi trẻ

    Mời xem bài gốc tại đây https://vtc.vn/anh-can-bo-o-hu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hình ảnh bầu cử tại một số khu cách ly tập trung, phong tỏa do Covid-19

    Sáng nay, tất cả cử tri trong các khu cách ly, khu vực phong tỏa dịch Covid-19 đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.

    Hình ảnh tại khu vực phong tỏa Ngõ 10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, nơi sinh sống của bệnh nhân số 3480. UBND phường Hoàng Văn Thụ đã thành lập điểm bầu cử ngay tại ngõ 10 Phan Chu Trinh, thuộc Tổ bầu cử số 2 phường Hoàng Văn Thụ. Sau khi tổ trưởng tổ bầu cử thông báo thể lệ bầu cử, các cử tri trong ngõ bắt đầu bỏ phiếu. Cử tri nào bỏ phiếu xong sẽ đi về nhà để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: VOV

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 2.

    Xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) có 1.950 cử tri, tuy nhiên do dịch bệnh COVID-19, có tới 700 người là đối tượng F2 phải thực hiện cách ly tại nhà, không thể đi đến địa điểm bỏ phiếu tập trung. Do vậy, ngay sau lễ khai mạc, các thành viên tổ bầu cử đã thực hiện phương án hòm phiếu di động, chuyển hòm phiếu phụ đến tận nhà ở của cử tri. Ảnh: VOV

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 3.

    Tại ổ dịch tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) có 9 điểm bỏ phiếu với gần 3.500 cử tri, trong đó có nhiều cử tri là F1 thuộc các xã khác trên địa bàn huyện hiện cũng đang thực hiện cách ly tại đây. Các cử tri này được chính quyền địa phương nơi cư trú giới thiệu về điểm bầu cử mới - nơi đang tiến hành cách ly. Ảnh: VOV

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 4.

    Hình ảnh bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Ảnh: VOV

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 5.

    Tỉnh Bình Dương qua rà soát có hơn 1.000 trường trong khu cách ly tập trung và hơn 1.000 người cách ly tại nhà. Đảm bảo quyền lợi cho tất cả cử tri tại các khu cách ly tập trung có điểm bỏ phiếu riêng. Ảnh: VOV

    Mời xem toàn bộ bài gốc tại đây https://vov.vn/chinh-tri/hinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cử tri 97 tuổi từng tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào năm 1946

    Theo thuật lại của Người lao động, tại khu vực bỏ phiếu số 3 (Nhà sinh hoạt cộng đồng số 4, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội), cụ ông Phạm Thế Vinh (97 tuổi) là cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp. Điều đặc biệt, cụ Phạm Thế Vinh từng tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào năm 1946.

    Theo chia sẻ của cụ Vinh, đến nay cụ đã có 15 lần tham gia bỏ phiếu bầu cử. Từng công tác trong quân đội, cụ Phạm Thế Vinh nhớ lại thời điểm năm 1946, người dân rất phấn khởi khi lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay.

    Đến nay, khi đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt, cụ Phạm Thế Vinh cho rằng mỗi kỳ bầu cử đều có những cảm xúc riêng. Theo cụ, trách nhiệm của mỗi đại biểu là rất nặng nề, nhưng cũng rất vinh dự khi được nhân dân lựa chọn, tín nhiệm.

    Cụ mong muốn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được lựa chọn sẽ đại diện cho tiếng nói của người dân, phản ánh những tâm tư nguyện vọng của người dân, đưa tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.

    Cụ Vinh từng tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào năm 1946. Ảnh: Minh Chiến/Người lao động

    Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/thoi-su/cu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng bào người Dao tại thôn Minh Khai, xã Quang Minh, huyện Văn Yên, Yên Bái đi bỏ phiếu bầu cử sáng 23/5

    Hình ảnh vừa được PV ghi lại:

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 2.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 3.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 4.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 5.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 6.

    PV Hoàng Hải

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Những cử tri "đặc biệt" tham gia bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An

    Cùng với hơn 2,2 triệu cử tri toàn tỉnh Nghệ An, các cử tri tại điểm bầu cử Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, thuộc khu vực bầu cử số 9, xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

    Những cử tri này là đối tượng đang tạm giữ, tạm giam, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa 2021-2026.

    Thượng tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tại điểm bầu cử này, ngoài 1 hòm phiếu tại khu vực bỏ phiếu tập trung, còn có 2 hòm phiếu lưu động được đưa vào các nhà tạm giữ, tạm giam để các cử tri bỏ phiếu và 1 hòm phiếu lưu động phục vụ các cử tri là các bị can đang điều trị tại bệnh viện.

    Công tác tổ chức bầu cử được đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định. Các cử tri đảm bảo khoảng cách 2 m, mang khẩu trang, sát khuẩn trước và sau khi trích xuất ra khỏi khu vực tạm giữ tạm giam để tham gia bỏ phiếu.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 2.

    Cử tri là người tạm giam, tạm giữ bỏ phiếu bầu.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 3.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 4.

    PV Ngọc Tú

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Chủ tịch Quốc hội: Một số tổ bầu cử có 100% cử tri đi bầu

    10h sáng ngày 23/5, tại Nhà Quốc hội, trả lời phỏng vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, báo cáo từ 63 tỉnh, thành lúc này cho thấy việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND diễn ra theo đúng kế hoạch.

    Tất cả mọi khu vực bầu cử đều được tổ chức rất đúng pháp luật, bảo đảm trang trọng và công việc diễn ra thuận lợi.

    "Chưa có bất kỳ vấn đề gì các địa phương đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia phải xử lý và hướng dẫn", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

    Ông Định cũng thông tin, đúng 7h, hầu hết các địa điểm tổ bầu cử trên cả nước tiến hành khai mạc trọng thể, long trọng. Các lãnh đạo Đảng, chính quyền ở địa phương, Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, giới chức sắc tôn giáo, người cao tuổi, thanh niên đủ 18 tuổi lần đầu đi bầu cử hầu hết được mời bầu lá phiếu đầu tiên.

    "Không khí bầu cử hết sức vui vẻ. Nhân dân rất phấn khởi, hăng hái đi bầu cử", ông Định nói và cho hay báo cáo sơ bộ của các địa phương cho thấy một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu.

    "Những số liệu đầu tiên chúng tôi nhận được là 23 đơn vị bầu cử ở Bạc Liêu, 10 đơn vị bầu cử ở Vĩnh Phúc đã có 100% cử tri đi bầu", ông Định dẫn chứng.

    Đặc biệt, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, một đơn vị bầu cử trong lực lượng công an ở Trà Vinh đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu từ 6h50, để quay trở lại với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở các khu vực bầu cử.

    Với những nơi đang thực hiện cách ly y tế, Hội đồng Bầu cử quốc gia có 10 văn bản hướng dẫn chi tiết cho các địa phương. Cho nên, mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi.

    Ông Định nhấn mạnh, tình hình bầu cử ở các khu vực cách ly rất tốt, kể cả những nơi diễn biến phức tạp như Bắc Giang và Bắc Ninh. Nhất là hôm qua (22/5), những khu vực bỏ phiếu sớm ở Bắc Ninh diễn ra rất tốt, đạt 100% cử tri đi bầu.

    "Ngày hôm nay, các địa phương cũng báo cáo tại các khu vực giãn cách, cách ly, tại khu vực phong toả, việc tiến hành bầu cử bảo đảm quyền bầu cử của nhân dân được thực hiện rất tốt. Hầu hết 100% cử tri tham gia bỏ phiếu", Phó Chủ tịch Quốc hội nói thêm.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.

    Thành phố đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có 76.450 cử tri với 93 khu vực bỏ phiếu. Ảnh: VOV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng số cử tri ở các khu vực bỏ phiếu sớm là 510.174 cử tri

    Về tình hình bầu cử sớm tại các địa phương, tính đến 19h ngày 22/5, theo báo cáo của tỉnh, thành phố, tính đến thời điểm kết thúc bầu cử, (19 giờ trong ngày bầu cử sớm) tổng số cử tri ở các khu vực bỏ phiếu sớm là 510.174 cử tri; có 509.979/510.174 đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ trung bình 99,96%; có 14/16 tỉnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,44%, tỉnh Nghệ An tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,56%.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tham gia bỏ phiếu bầu cử tại TP Vinh

    Tại Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tham gia bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 1, xã Hưng Lộc (TP. Vinh, Nghệ An).

    Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý là ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 4 (TP. Vinh và các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương).

    Trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý là ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 4 gồm các điểm bầu cử của TP. Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương. Trong danh sách bầu cử HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, ông Thái Thanh Quý là ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1, gồm 14 phường, xã thuộc TP. Vinh: Bến Thủy, Cửa Nam, Đội Cung, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Hòa, Lê Mao, Quang Trung, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân, Hưng Chính, Hà Huy Tập.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.

    Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tham gia bỏ phiếu bầu cử

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 2.

    Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 1, phường Trường Thi, TP. Vinh (Nghệ An).

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 3.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 4.

    Cùng với hơn 2,2 triệu cử tri tỉnh Nghệ An, sáng 23/5, cử tri của huyện miền núi Con Cuông thực hiện việc bầu cử.

    PV Ngọc Tú

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người bị tạm giam bỏ phiếu bầu cử tại trại tạm giam Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    Theo Luật Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân năm 2015 thì những người đang bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam vẫn có quyền đi bầu cử.

    Một số hình ảnh bầu cử sáng nay tại Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng sáng nay: 

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 2.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 3.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 4.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 5.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 6.

    PV Đình Thức - Ảnh: Tiên Sa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình

    Tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, cử tri được kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn tay đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

    Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có mặt từ rất sớm tham gia bầu cử tại điểm này.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.

    Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 2.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 3.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 4.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 5.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 6.

    PV Hoàng Hải

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 6 nghìn cử tri Công an tỉnh Nghệ An nô nức, phấn khởi tham gia vào ngày hội bầu cử của cả nước

    Sáng nay hơn 6 nghìn cử tri Công an tỉnh Nghệ An nô nức, phấn khởi tham gia vào ngày hội bầu cử của dân tộc. 

    Tại điểm bầu cử Công an tỉnh, có hơn 900 cử tri là cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ tham gia bỏ phiếu. Trong quá trình bỏ phiếu, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt, an toàn.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 2.

    Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 3.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 4.

    PV Ngọc Tú

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    CLIP: Cận cảnh chiến sĩ biên phòng bỏ phiếu bầu cử nơi biên cương Tổ quốc

    Theo Người lao động, cùng cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, cử tri ở Đồn Biên phòng Pha Long (xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đã bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 4.

    Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 4, xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (nguồn: Người lao động)

    Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/chinh-tri/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1402 cử tri thuộc lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 4

    Tại Hà Tĩnh, sáng 23/5, 1402 cử tri thuộc lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại Tổ bầu cử số 4 (phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh) đặt tại trụ sở Công an tỉnh để bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 2.

    Đo nhiệt độ sát khuẩn cho các cử tri Công an Hà Tĩnh trước khi vào điểm bỏ phiếu.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 3.

    Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bỏ lá phiếu vào hòm phiếu bầu cử.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 4.

    PV Ngọc Tú

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cụ bà 96 tuổi và một cựu binh là hai người bỏ phiếu đầu tiên ở phường Điện Biên, Ba Đình

    Tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, các cử tri có mặt từ 6h sáng. Sau khi làm các thao tác rửa tay sát khuẩn, đeo mặt nạ chống giọt bắn để phòng Covid-19, họ di chuyển đến tấm bảng treo tìm hiểu loạt danh sách các ứng cử viên. 

    Hơn 7h, khâu bỏ phiếu bắt đầu, hai người được chọn bỏ phiếu đầu tiên là cụ bà 96 tuổi và một cựu binh.

    Trước khi cử tri tiến hành bỏ phiếu, ban tổ chức đã cho kiểm tra hòm đựng, dán tem niêm phong.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.

    Cử tri có mặt làm các thao tác phòng, chống dịch trước khi vào điểm bỏ phiếu.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 2.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 3.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 4.

    Cử tri di chuyển vào khu vực bỏ phiế số 2, phường Điện Biên, Ba Đình

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 5.
    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 6.

    PV Hoàng An

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước

    Theo Tuổi trẻ online, ông Lương Xuân Giáp - Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa (Khánh Hòa) - đang có mặt tại đảo Trường Sa Lớn (thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa) cho biết, sáng nay 23/5, đảo Trường Sa Lớn khai mạc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp lúc 7h. Đây là lần đầu tiên có một điểm tại Trường Sa bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp cùng thời điểm với cả nước nên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào.

    Trước khi khai mạc bầu cử, quân, dân trên đảo Trường Sa Lớn đã tổ chức lễ chào cờ trang nghiêm, duyệt đội hình và đội ngũ. Việc phòng chống dịch COVID-19 cũng được thực hiện nghiêm trong cuộc bầu cử tại đây.

    Binh nhất Lương Thành Giang, một cử tri ở Trường Sa Lớn, chia sẻ: "Tôi rất háo hức, vui mừng khi được tham gia kỳ bầu cử đặc biệt tại đảo Trường Sa, nơi tuyến đầu Tổ quốc. Tôi sẽ bầu chọn những người có đức, có tài, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa từ đó biến thành hành động để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước".

    Tại Trường Sa Lớn sáng nay cũng có một số ngư dân đang đánh bắt trên biển ghé vào tham gia bầu cử.

    Ông Thiều Nhật Kiên, ngư dân tỉnh Ninh Thuận, bày tỏ: "Lần đầu tiên tôi được bầu cử trên đảo, ở Trường Sa và được tạo điều kiện hết mức. Tôi thấy bầu cử trên đảo cũng như trên đất liền Tổ quốc, rất tự hào".

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.

    Cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa Lớn bầu cử sáng nay 23/5. Ảnh chụp lại màn hình VTV

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 2.

    Tổ bầu cử sớm ở Trường Sa vừa mang hòm phiếu từ đảo xa về đất liền để giao cho Ủy ban bầu cử huyện Trường Sa - Ảnh: Nguyễn Ninh/Tuổi trẻ online

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ Tuổi trẻ online https://tuoitre.vn/cu-tri-ca-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh: "Hôm nay thực sự là ngày hội của toàn dân"

    Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 5, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

    Sau khi bỏ phiếu bầu cử, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết: "Trong không khí phấn khởi của cử tri cả nước, cử tri Hà Nội và cử tri quận Đông Đa vô cùng nô nức, phấn khởi tham gia bầu cử Quốc hội khoá 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026 để lựa chọn các đại biểu xứng đáng là đại biểu của nhân dân, đem tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân đến với cơ quan quản lý, quyền lực của nhà nước. Hôm nay thực sự là ngày hội của toàn dân".

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh bỏ phiếu bầu cử tại quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Lê/Lao động

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://laodong.vn/thoi-su/nga...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Tĩnh có 858.468 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh

    Tại tỉnh Hà Tĩnh, theo Ủy ban Bầu cử Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 858.468 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII. Ngoài ra có 857.606 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện và 848.343 cử tri được tham gia bầu đại biểu HĐND cấp xã.

    Trong đó, có 3 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội, 13 đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh, 94 đơn vị bầu cử HĐND huyện và 1.407 đơn vị bầu cử HĐND xã.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội - Ảnh 1.

    Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bỏ phiếu bầu cử tại điểm Tân Yên (phường Văn Yên, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh). Ảnh: Ngọc Tú

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội - Ảnh 2.

    Các cử tri tại điểm bỏ phiếu xã Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh) nghiên cứu kỹ từng đại biểu trước khi bỏ phiếu bầu chọn. Ảnh: Ngọc Tú

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội - Ảnh 3.

    Trước đó công tác kiểm thùng phiếu được diễn ra công khai trước khi diễn ra việc bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu. cử xã Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Ảnh: Ngọc Tú

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội - Ảnh 4.

    Các cử tri tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động D19 đóng trên địa bàn xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) xếp hàng ngay ngắn đi vào bỏ phiếu bầu cử.

    PV Ngọc Tú

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hình ảnh tại tổ bầu cử số 2 UBND phường Phúc Xá, Ba Đình

    Ghi nhận của PV trong sáng nay 23/5 tại tổ bầu cử số 2 UBND phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội), rất đông cử tri đến sớm để thực hiện bầu cử.

    Đúng 7h, chính quyền địa phương tiến hành niêm phong hòm phiếu để công dân đầu tiên bỏ phiếu.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội - Ảnh 1.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội - Ảnh 2.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội - Ảnh 3.

    Ảnh: Hoàng Hải

    PV Hoàng Hải

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bỏ phiếu bầu cử

    Tại Đà Nẵng, các điểm bỏ phiếu đều tiến hành kiểm tra thân nhiệt, xịt nước rửa tay kháng khuẩn cho cử tri trước khi đi vào khu vực bỏ phiếu.

    Tại khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), lúc 7h10, sau lễ khai mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng là người đầu tiên bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình.

    Tại khu vực bầu cử, các cử tri đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn. Lối vào khu vực bỏ phiếu bầu được căng dây phân luồng rõ ràng.

    Cử tri được đo thân nhiệt, nếu cử tri có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở… sẽ được đưa ngay đến khu vực cách ly đã bố trí sẵn. Sau khi bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu, cử tri ra ngoài bằng lối đi khác.

    *Theo ghi nhận, người dân tổ 127 được cách ly từ ngày 7/5 do có 6 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đang sinh sống. Tuy nhiên, anh Nguyễn Mậu Thái (người dân trên địa bàn) cho biết vẫn tìm hiểu thông tin về bầu cử và các ứng viên bầu cử để chọn được người đủ sức, đủ tài đại diện cho tiếng nói người dân.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Đình Thức

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 2.

    Ông Quảng bỏ phiếu bầu. Ảnh: Đình Thức

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 3.

    Ảnh: Đình Thức

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 4.

    Ảnh: Đình Thức

    VIDEO: Người dân ở khu vực đang bị phong tỏa, cách ly phòng dịch Covid-19 tại tổ 127 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, thực hiện quyền bỏ phiếu. (Đình Thức)

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 6.

    Người dân xếp hàng đảm bảo giãn cách. Ảnh: Đình Thức

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 7.

    Cử tri phường Hòa Cường Nam thực hiện nghĩa vụ công dân. Ảnh: Đình Thức

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 8.

    Ảnh: Đình Thức

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 9.

    Ảnh: Đình Thức

    PV Đình Thức

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 17

    Sáng 23/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 17, phường Định Công, quận Hoàng Mai.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.

    Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 17, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: VOV

    Theo báo Tin tức, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia sẻ niềm vui khi thấy cử tri Thủ đô đã nô nức đi bầu cử ngay từ sáng sớm; không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm công dân để ngày bầu cử - thực sự là "ngày hội non sông"; cử tri Hà Nội của chúng ta còn rất có ý thức thực hiện biện pháp "5K" để phòng, chống dịch COVID-19.

    "Hà Nội hôm nay thực sự rộn ràng, tưng bừng, không khí phấn khởi, hân hoan còn hiện lên trên nét mặt của người dân trên khắp phố phường. Không chỉ rực rỡi sắc màu của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu trên từng góc phố, thôn làng, từ nội thành ra ngoại thành, từ thành thị đến nông thôn, miền núi", Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 2.

    Tại Khu vực bỏ phiếu số 17, phường Định Công, quận Hoàng Mai vào sáng nay, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các cử tri đã tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: V.H.

    Nhắn gửi với cử tri toàn thành phố, Bí thư Thành ủy đề nghị mỗi cử tri hãy bớt chút thời gian, tự giác, chủ động hưởng ứng và tham gia bầu cử. Mỗi lá phiếu đều có giá trị và ý nghĩa thiêng liêng của nó. Hoàn thành bầu cử là chúng ta đã lựa chọn người đại diện cho mình ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội và cơ quan quyền lực ở địa phương là HĐND các cấp. Sâu xa hơn, mỗi lá phiếu bầu đúng, bầu đủ còn góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân.

    Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, cử tri Hà Nội sẽ phát huy ý thức trách nhiệm, niềm tự hào là người Thủ đô để không chỉ tự giác đi bầu cử mà còn tinh tường lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho mình; góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử tại Hà Nội và cả nước".


    Mời xem bài gốc tại đây https://baotintuc.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng Bí thư: "Tôi tin tưởng, với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này, đất nước ta sẽ bước vào 1 giai đoạn phát triển mới, ngày càng tốt đẹp hơn"

    Trả lời PV báo chí sau khi bỏ phiếu bầu cử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, ông rất vui mừng, phấn khởi, xúc động được cùng cử tri Thủ đô, nhân dân cả nước thực hiện quyền công dân của mình, tham gia cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Ông nói, cuộc bầu cử Quốc hội lần này là lần thứ XV diễn ra khi đất nước đã trải qua hơn 75 năm giành được độc lập, 14 kỳ bầu cử Quốc hội, 35 năm đổi mới, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2021 và đang bước vào giai đoạn mới phát triển, triển khai thực hiện phát triển kinh tế- xã hội 5 năm tới.

    Đặc biệt, bầu cử lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 131 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vừa tổ chức rất thành công ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại hội đảng các cấp, đang triển khai thực hiện các Nghị quyết, đưa Nghị quyết của ĐH vào cuộc sống, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thực sự là của dân, do dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đất nước nhanh, bền vững.

    "Tôi tin tưởng, với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này, đất nước ta sẽ bước vào 1 giai đoạn phát triển mới, ngày càng tốt đẹp hơn, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước. Với gần 70 triệu lá phiếu của cử tri để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 ĐB HĐND cấp tỉnh, thành phố, hơn 2 vạn ĐB HĐND cấp huyện và hơn 24 vạn đại biểu HĐND cấp xã, phường thì đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

    Tổng Bí thư cũng bày tỏ, rất cảm ơn đồng bào cử tri cả nước trong nhiều năm qua, đặc biệt các năm gần đây đã rất quan tâm đến hoạt động của QH và HĐND, luôn cổ vũ, động viên, khích lệ các hoạt động của QH, HĐND và tin rằng, với truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, ý chí sắt đá, lòng yêu nước của nhân dân, với tình cảm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mỗi công dân xác định quyền, nghĩa vụ của mình, bà con sẽ đi bầu đông đủ, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất trong số người ứng cử, bầu đủ 500 ĐBQH và số lượng ĐB HĐND các cấp, tránh bầu nhầm, bầu lẫn.

    "Tôi tin chắc rằng, cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp, tạo ra bầu không khí thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội lớn của dân tộc, non sông đất nước ta", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội - Ảnh 1.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ sau khi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Hoàng Đan

    Người đứng đầu BCH Trung ương Đảng cũng mong muốn tất cả các vị đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ này sẽ hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩ vụ cao cả của mình theo đúng Hiến pháp và pháp luật đã quy định, nhất là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

    "Nói cách khác là phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu được dân tín nhiệm bầu ra hôm nay thay mặt cho nhân dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội, phải làm sao cho xứng đáng với đồng bào, xứng đáng với Tổ quốc như bác Hồ căn dặn", Tổng Bí thư nêu rõ.

    Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, ông tin rằng, mỗi đại biều được bầu ra hôm nay, cũng như mọi người dù không được bầu thì cũng luôn luôn giữ vững tư cách của một công dân nước Việt Nam.

    "Tôi chỉ muốn nhấn mạnh thêm là đại biểu của nhân dân thì phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần giũ và lắng nghe ý kiến của cử tri của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân cả nước trao cho", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

    PV Hoàng Đan

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hình ảnh từ điểm bỏ phiếu bầu cử ở thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, Hà Giang

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội - Ảnh 1.

    Ảnh cắt từ clip của VTV.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử ở Hải Phòng

    Lao động thuật lại, lúc 7h20 phút, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 1 huyện An Lão, Hải Phòng.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.

    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ những lá phiếu đầu tiên. Ảnh: Người lao động

    Người lao động thuật lại, trao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ: "Hôm nay thực sự là ngày hội non sông, chúng tôi thấy không khí khắp nơi rực rỡ cờ hoa, ngay ở Hải Phòng, mọi người nô nức, toát lên từ ánh mắt nụ cười, từ những tà áo dài tươi đẹp của cử tri, của người trẻ cũng như người già, của mọi giới. Tôi cảm thấy rất xúc động. Nhiều lần tôi đã đi bỏ phiếu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được bỏ phiếu tại Hải Phòng - thành phố Cảng anh hùng, và cũng là lần đầu tiên thực hiện quyền nghĩa vụ trên cương vị chủ tịch Quốc hội".

    Theo Chủ tịch Quốc hội, trong hoàn cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, khó lường, lan rộng nhiều tỉnh thành, chúng ta hồi hộp từng ngày từng giờ trong quá trình chuẩn bị cho ngày bầu cử hôm nay. Hôm qua, chúng ta vui mừng khi cả nước có 16 tỉnh với 500.000 cử tri bỏ phiếu sớm với 99,96% cử tri đi bầu, trong đó có 14/16 tỉnh đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

    "Qua cuộc bầu cử này, chúng ta càng thấy được sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và những tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẽ đưa đất nước ta tiếp tục đi tới các thắng lợi khác, đưa chúng ta đạt nhiều thành công hơn nữa. Tôi tin với quyết tâm này, cuộc bầu cử sẽ kết thúc hết sức thành công" - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 2.

    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các đại biểu tiến hành nghi thức chào cờ tại điểm bầu cử số 1 huyện An Lão, Hải Phòng. Ảnh: Lao động

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 3.

    Ảnh Hoàng Hoan/Lao động

    Mời xem bài gốc tại đây https://laodong.vn/thoi-su/nga...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại Cần Thơ

    Theo Tuổi trẻ, khoảng 6h30 tại tổ bầu cử số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bỏ phiếu bầu cử.

    Sau phiên khai mạc diễn ra chưa đầy 10 phút, Thủ tướng Phạm Minh Chính là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại tổ bầu cử này. Ông cũng là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trong số 13 ứng cử viên.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cán bộ ở Huế mặc áo dài ngũ thân đi bầu cử - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử

    Chia sẻ sau khi bỏ phiếu, Thủ tướng nói: "Tôi thật sự rất xúc động khi tận mắt chứng kiến sự vui mừng, phấn khởi của cử tri thành phố Cần Thơ nói riêng và cử tri Đồng bằng sông Cửu Long nói chung thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, góp phần tạo nên ngày hội toàn dân thực sự và góp phần xây dựng nền dân chủ và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do dân, vì dân, của dân.

    Đây cũng là minh chứng cho kết quả rất tốt đẹp của đại hội Đảng bộ các cấp và nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời chúng ta cũng cảm nhận được nhân dân, cử tri thực sự đang tin tưởng, niềm tin của nhân dân đang được củng cố, tăng cường đối với Đảng, nhà nước".

    Cũng theo Thủ tướng, chúng ta tổ chức được cuộc bầu cử thật sự dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, để mỗi cử tri đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, lựa chọn người đại biểu xứng đáng nhất vào các cơ quan quyền lực địa phương và cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội khóa XV.


    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/cu-tri-ca-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân bỏ phiếu tại Củ Chi

    Theo Tuổi trẻ online, lúc 6h50, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 41, khu phố 7, thị trấn Củ Chi (H. Củ Chi, TP.HCM), trước khi thực hiện quyền công dân bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

    Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực Chủ tịch nước bỏ phiếu được đảm bảo nghiêm ngặt. Ban tổ chức bố trí đo thân nhiệt, sát khuẩn và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang từ ngoài cổng.

    Tờ Sài Gòn giải phóng thuật lại, sau phần nghi thức, việc bỏ phiếu chính thức đã diễn ra. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người bỏ phiếu đầu tiên, kế đến là phu nhân Chủ tịch nước. 

    Sau đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tham gia bỏ phiếu.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 1.

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu thực hiện quyền công dân. Ảnh: Tự Trung/Tuổi trẻ

    Cũng theo Tuổi trẻ, trao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông rất tự hào khi thực hiện quyền cử tri tại vùng đất anh hùng Củ Chi.

    Ông Phúc cũng cho biết tới bỏ phiếu tại đây thấy bà con cử tri rất phấn khởi, ai cũng nét mặt rạng ngời trong ngày hội của cả nước.

    Chủ tịch nước đánh giá tổ công tác tại điểm bỏ phiếu đã tổ chức bài bản, khoa học để cử tri bỏ phiếu thuận lợi nhất, mọi công tác phòng chống dịch cũng làm rất tốt.

    Hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo rất hồ hởi, tự hào - Ảnh 2.

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ khu phố 7, thị trấn Củ Chi (H.Củ Chi, TP.HCM). Ảnh: Tự Trung/Tuổi trẻ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lúc 7h03, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bỏ phiếu thực hiện quyền cử tri của mình

    Đúng 7h03, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bỏ phiếu thực hiện quyền cử tri của mình. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời báo chí.

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội - Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, ngồi tại bàn thứ 2 từ trên xuống, chuẩn bị bỏ phiếu.

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội - Ảnh 2.

    Ảnh: Hoàng Đan

    PV Hoàng Đan

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 2,2 triệu cử tri tỉnh Nghệ An tham gia bầu cử

    Tại Nghệ An, hôm nay (23/5), cùng với cử tri trên toàn quốc, hơn 2,2 triệu cử tri tỉnh Nghệ An tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh.

    Nghệ An có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 26 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 216 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.242 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 3.416 khu vực bầu cử. Trong đó, có 207 khu vực bầu cử của 4 huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Tương Dương đã bỏ phiếu sớm vào ngày 21/5/2021 với gần 43 nghìn cử tri.

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội - Ảnh 1.

    Điểm bầu cử số 12, tổ bầu cử khối 14, phường Trường Thi (TP. Vinh, Nghệ An) thực hiện đo nhiệt độ, sát khuẩn cho các cử tri đến bỏ phiếu.

    PV Ngọc Tú

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội

    Sáng 23/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng 1.163 cử tri sẽ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Khu vực bỏ phiếu số 4 (58 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) thuộc đơn vị bầu cử số 1 Thành phố Hà Nội. 

    Từ 6h35 phút, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có mặt tại Khu vực Bầu cử số 4 của phường Nguyễn Du.

    Tại khu vực bỏ phiếu bên trong, các vị trí đứng của cử tri đã được sắp xếp cụ thể, chi tiết, đảm bảo khoảng cách phòng dịch, đồng thời, quy định rõ luồng vào và ra sau khi bỏ phiếu. Khẩu trang và nước sát khuẩn được bố trí ở hầu hết vị trí để mọi người tiện sử dụng.

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội - Ảnh 1.

    Tổng Bí thư chia sẻ tại Khu vực Bầu cử số 4 của phường Nguyễn Du. Ảnh cắt từ video của VTV.vn

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 4 - Hà Nội - Ảnh 2.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến khu vực bỏ phiếu số 4 - 58 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: N.Y.

    PV Hoàng Đan

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ghi nhận tại Thừa Thiên Huế

    Tại Thừa Thiên Huế, ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh dự khai mạc ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lúc 5h30 tại khu vực bỏ phiếu số 05, phường Trường An (TP Huế).

    Các vị lãnh đạo người dân phường Trường An sau đó đã thực hiện nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu cho những người ứng cử.

    Theo quan sát của phóng viên, các cử tri đều được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực bầu cử.

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử - Ảnh 1.

    Ảnh: Đình Thức

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử - Ảnh 2.

    Ảnh: Đình Thức

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử - Ảnh 3.

    Ảnh: Đình Thức

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử - Ảnh 4.

    Ảnh: Đình Thức

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử - Ảnh 5.

    Ảnh: Đình Thức

    PV Đình Thức

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các điểm bầu cử tại TP.HCM đã sẵn sàng

    Ghi nhận của báo điện tử Pháp luật TP.HCM sáng nay 23/5 cho hay, các điểm bầu cử tại TP.HCM đã sẵn sàng để cử tri đến bỏ phiếu.

    Trong số 69.198.594 cử tri trên cả nước, riêng TP.HCM có khoảng 5,4 triệu cử tri với hơn 3.000 điểm bỏ phiếu.

    TP.HCM đã xây dựng hoàn chỉnh phương án gắn với từng tình huống cử tri bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu, bầu cử khi đang cách ly tại nhà, bầu cử tại khu vực cách ly tập trung, nơi thực hiện cách ly xã hội, hoặc phong tỏa và bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị COVID-19.

    Trường hợp phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng và một số khu vực trên địa bàn bị phong tỏa, cách ly thì các địa phương nhanh chóng kích hoạt phương án bỏ phiếu an toàn tại các nơi này. Đảm bảo cử tri dù có bị cách ly, phong tỏa cũng được thực hiện quyền bỏ phiếu.

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử - Ảnh 1.

    Hình ảnh ghi nhận tại văn phòng khu phố 7 (huyện Củ Chi). (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử - Ảnh 2.

    Hình ảnh ghi nhận tại văn phòng khu phố 7 (huyện Củ Chi). (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử - Ảnh 3.

    Các thùng phiếu tại văn phòng khu phố 7 (huyện Củ Chi). (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

    Mời xem bài gốc tại đây https://plo.vn/thoi-su/hom-nay...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4 lãnh đạo cấp cao bỏ phiếu bầu ở đâu?

    Theo Tri thức trực tuyến, ông Bùi Văn Cường (Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia) cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bỏ phiếu tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại Cần Thơ và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại Hải Phòng.

    Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh giải thích thêm, theo quy định, cử tri cư trú ở đâu thì bầu cử ở đó. Tuy nhiên, do có nhiệm vụ cụ thể nên các lãnh đạo sẽ bỏ phiếu tại địa phương gắn liền với quá trình kiểm tra, chứng kiến không khí khai mạc ngày bầu cử và động viên cử tri địa phương.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước có gần 69,2 triệu cử tri

    Dân trí dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, tổng hợp số liệu từ các địa phương, kỳ bầu cử này, cả nước có gần 69,2 triệu cử tri. Hầu hết số cử tri này thực hiện quyền bầu cử trong ngày hôm nay, 23/5/2021.

    Cũng theo nguồn trên, có 16 tỉnh, thành đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm đối với các khu vực bỏ phiếu có khó khăn trên địa bàn. Đó là Hải Phòng, Cần Thơ, Cà Mau, Quảng Bình, Khánh Hòa, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Hậu Giang, Kiên Giang, Nghệ An, Bạc Liêu và Bắc Ninh.

    Theo Tuổi trẻ online, cử tri sẽ lựa chọn trong tổng số 866 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để bầu ra 500 đại biểu.

    Lựa chọn ra 3.726 đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố trong tổng số 6.199 người ứng cử; 22.952 đại biểu HĐND cấp quận, huyện trong tổng số 37.468 người ứng cử; 242.312 đại biểu HĐND cấp xã, phường trong tổng số 405.244 người ứng cử.

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử - Ảnh 1.

    Bên trong khu vực bầu cử số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, đã hoàn tất việc trang hoàng, sẵn sàng chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử 23/5. Ảnh: Tiền phong

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử - Ảnh 2.

    Ngày 21/5, tỉnh Kiên Giang tổ chức bỏ phiếu sớm cho xã đảo Thổ Châu (thành phố Phú Quốc). Trong ảnh, cử tri xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

    Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu cử - Ảnh 3.

    Các cử tri tham gia bầu cử sớm tại Bệnh viện Dã chiến số 1 của tỉnh Bắc Ninh ngày 22/5. (Ảnh: Huy Thanh/Người lao động)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại