Cập nhật lúc

Tính đến 18 giờ hôm nay, Việt Nam đã có 1.911 ca mắc Covid-19

Cập nhật thông tin diễn biến dịch Covid-19 mới nhất ngày 3/2.

Tính đến 18 giờ hôm nay, Việt Nam đã có 1.911 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 3/2, Việt Nam ghi nhận thêm 20 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay, như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 1.911 ca mắc COVID-19. Infographics: TTXVN

23
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Việt Nam đã ghi nhận 1.911 ca mắc COVID-19

    Tính đến 18 giờ hôm nay, Việt Nam đã có 1.911 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 3/2, Việt Nam ghi nhận thêm 20 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay, như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 1.911 ca mắc COVID-19. Infographics: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 37 công nhân ở Công ty POYUN Chí Linh, Hải Dương mắc Covid-19

    Tối 3/2, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, trong ngày (từ 15h ngày 2/2 đến 15h ngày 3/2), tại địa phương ghi nhận 53 trường hợp mắc COVID-19 mới. Nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 277 bệnh nhân. Cả 53 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều nằm ở tâm dịch TP Chí Linh.

    Đặc biệt, trong số này 37 trường hợp đều là công nhân tại Công ty TNHH Điện tử POYUN (tại KCN Cộng Hòa, TP Chí Linh) xét nghiệm lần 2 dương tính. Trước đó, các trường hợp trên xét nghiệm lần 1 đều âm tính.

    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/nong-hai-duong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khai báo không trung thực khiến 20 nhân viên y tế phải cách ly

    Theo Sở Y tế TP.HCM, khai báo y tế trong sàng lọc COVID-19 chỉ phát huy tác dụng khi người khai báo trung thực và nội dung khai báo phải luôn được cập nhật kịp thời, nhất là yếu tố dịch tễ.

    Mới đây tại một bệnh viện chuyên khoa nhi ở TP.HCM, một phụ huynh đưa con đi khám bệnh đã khai báo địa chỉ của mình ở TP.HCM.

    Tuy nhiên thực tế người này là F1 ở một địa phương (do trước đó có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19, đang được truy vết).

    Đến khi trung tâm y tế quận thông báo cần truy vết thì bệnh viện mới biết, tá hỏa truy xuất camera và phải cách ly, xét nghiệm khẩn cho 20 nhân viên bệnh viện đã tiếp xúc người này.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/la-f1-o-tin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn 2 vắc xin Nanocovax

    Trong hôm nay, Học viện Quân y tiếp tục tiêm mũi 2 liều 50mcg vắc xin Nanocovax cho 5 tình nguyện viên. 2 tình nguyện viên còn lại của nhóm 1b sẽ lùi tiêm đến thứ 2 tuần sau (ngày 8/2) do bận việc đột xuất.

    Cũng trong ngày 8/2 tới, 20 tình nguyện viên cuối cùng nhóm 1c sẽ tiêm đồng loạt mũi 2 liều 75mcg.

    Như vậy đến nay, Việt Nam đã hoàn tất 98/120 mũi tiêm trong giai đoạn 1 (chiếm 82%). Phía Học viện Quân y đang tổng hợp báo cáo đánh giá. Kết quả bước đầu cho thấy, vắc xin Nanocovax sinh miễn dịch rất tốt.

    Thêm 20 ca mắc mới trong chiều nay; 2 nữ nhân viên quán karaoke mắc Covid-19 ở Hải Dương không nhớ tên khách - Ảnh 1.

    Tình nguyện viên lấy mẫu máu kiểm tra trước khi tiêm. Ảnh: T.Hạnh/Vietnamnet

    Dự kiến ngay sau Tết có thể bắt đầu tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 trên số lượng 560 tình nguyện viên, duy trì 2 nhóm liều.


    Nội dung được trích dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Có thêm 20 ca mắc mới

    Tính từ 6h đến 18h ngày 03/02: 20 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    20 ca mắc mới (BN1892-1911) trong đó có 19 ca cộng đồng tại Hải Dương (14), Quảng Ninh (4), Gia Lai (1) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Quảng Nam. Cụ thể:

    - Tỉnh Hải Dương ghi nhận 14 bệnh nhân (BN1897-1901, BN1903-1911): 9 ca là công nhân tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng; 5 ca liên quan đến ổ dịch phường Lê Lợi, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 4 bệnh nhân (BN1892-1895): 4 F1 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Gia Lai ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1896): 1 F1 liên quan ổ dịch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

    - Tỉnh Quảng Nam ghi nhận 1 bệnh nhân nhập cảnh (BN1902): nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 01/02/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ5925, được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 02/02/2021, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm nhiều địa điểm bệnh nhân 1883 từng đến ở TP.HCM

    Ngoài những địa điểm mà bệnh nhân Covid-19 (BN 1883, tên N.A.S., SN 1976), là công chứng viên Phòng công chứng số 3 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đi qua tại TP.HCM mà Bộ Y tế công bố sáng nay như: Chuyến bay VN7245; quán Sabroso café, phố Bùi Viện, quận 1; nhà họ hàng ở quận Tân Bình; chuyến bay QH242, ngành y tế TP.HCM tiếp tục điều tra dịch tễ, ghi nhận thêm các địa điểm mới. Cụ thể như sau:

    6h30 ngày 29/1, ông S. bay từ Hà Nội và TP.HCM chuyến VN7245 số ghế 23C.

    Khoảng 9h, ông xuống sân bay, bắt taxi đến quán cà phê trên đường Bùi Viện (cách số 211 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 khoảng 50m). Tại đây ông ngồi ngoài vỉa hè khoảng 15 phút (trong quán chỉ có 1 người phục vụ và 1 khách người Philippines ngồi sau lưng ông S.).

    Sau đó, ông S. đi bộ đến quán Sabroso café số 211 Bùi Viện gặp bạn tên D. và vợ con anh này khoảng 1 tiếng. Tại quán cà phê có 2 nhân viên tiếp xúc với ông S. (1 người ở Nhà Bè, 1 người ở Bình Dương).

    Khoảng 11h, anh D. chở bệnh nhân bằng xe ô tô tới điểm hẹn với anh L.. Sau đó anh D. chạy xe về.

    Khoảng 12h, ông S. và anh L. đi ăn tại quán bún bò Hạnh, đường Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình. Sau đó 2 người đi uống cà phê tại địa chỉ số 149/12 Bành Văn Trân, P.7, Tân Bình có tiếp xúc với 2 nhân viên của quán.

    Khoảng 14h-15h, hai người vào tiệm massage trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5. Tại đây, ông S. tiếp xúc với 10 nhân viên của tiệm.

    17h, 2 người đến nhà anh T. ở quận Tân Bình. Sau khoảng 5-10 phút, anh L. rời đi chỉ còn ông S. ở lại đây (trong nhà anh T. có vợ, con trai, cháu gái nhưng đều ở trên lầu). Sau đó anh T. chở ông S. ra sân bay bằng xe máy và quay về.

    19h45, ông S. bay chuyến QH242 (hãng Bamboo) ngày 29-1 từ TP.HCM đến Hà Nội lúc 22h, ngồi ghế số 35C.

    Liên quan đến ca mắc này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã phát thông báo đến những người từng đi trên hai chuyến bay:

    Chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi TP.HCM cất cánh lúc 6h30 ngày 29/1

    Chuyến bay QH242 từ TP.HCM đi Hà Nội, cất cánh lúc 19h45 ngày 29/1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    26 người ở TP.HCM tiếp xúc công chứng viên mắc Covid-19 bay từ HN vào

    Chiều 3/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thành phố đã xác định được lịch trình di chuyển ban đầu và những người liên quan công chứng viên ở Hà Nội mắc Covid-19. Cuộc truy vết bắt đầu từ 23h30 ngày 2/2 khi HCDC nhận được thông báo về bệnh nhân này.

    Qua điều tra ban đầu, ngành y tế xác định công chứng viên tiếp xúc gần 26 người tại nhiều quận ở TP.HCM. Hiện tại, HCDC tiếp cận được 25 trường hợp.

    Cơ quan này đang truy vết hành khách trên 2 chuyến bay VN7245 và QH242. Tất cả địa điểm bệnh nhân đi qua được lập danh sách và chuyển cho trung tâm y tế quận, huyện để điều tra, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm cho các F1. Các trường hợp là F2 được chỉ định cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm của F1.


    Thông tin được trích dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/26-nguoi-o...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương có thêm 15 ca dương tính

    Trưa 3/2, trả lời VTC News, ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, toàn tỉnh ghi nhận thêm 15 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

    Trong đó, huyện Cẩm Giàng ghi nhận 6 trường hợp đều là F1 của bệnh nhân Đ.N.Đ (ca đầu tiên ở Cẩm Giàng mắc COVID-19). Đó là ba người thân của bệnh nhân Đ.N.Đ (mẹ, vợ, con), 2 nữ nhân viên karaoke cùng một người bạn của bệnh nhân.

    Hải Dương thêm 15 ca dương tính, 6 người ở Cẩm Giàng - Ảnh 1.

    Hải Dương ghi nhận thêm 15 ca dương tính SARS-CoV-2. (Ảnh minh họa)

    UBND huyện Cẩm Giàng phong tỏa 2 địa điểm tại Khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách) và một địa điểm ở xóm 1, thôn Quý Dương (xã Tân Trường) liên quan tới các ca mới.

    Liên quan đến bệnh nhân Đ.N.Đ, UBND huyện Cẩm Giàng cho biết, ngày 20/1, bệnh nhân chở vợ và con trai đi khám bệnh ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Ngày 23/1, bệnh nhân ăn liên hoan hội bất động sản tại nhà hàng Thu Cúc gồm 3 mâm.

    Ngày 24/1, bệnh nhân dự tổng kết Chi bộ thôn Tuấn Bắc (xã Hùng Thắng, Bình Giang, Hải Dương) gồm 8 mâm. Ngày 26/1, bệnh nhân đến quán Karaoke Minh Soạn (Khu Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách) trả tiền. Tối cùng ngày, bệnh nhân liên hoan hội bất động sản ở quán Hùng Dũng (Cội Nguồn cũ, xã Cao An, Cẩm Giàng).

    Ngày 27/1, bệnh nhân đi ngâm chân ở quán masage TP Hải Dương (chưa rõ địa chỉ). Hôm sau, người này đi mua đồ ở chợ Hội Đô, có đeo khẩu trang.

    Ngày 31/1, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khám bệnh và được giữ lại bệnh viện.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly hơn 200 y bác sĩ, bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

    Sáng 3/2, thông tin từ Sở Y tế Bình Dương cho biết, qua truy vết dịch tễ ngành chức năng xác định BN1843 (nữ sinh viên ĐH Thủ Dầu Một) từng vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (có đeo khẩu trang), đến khoa Chấn thương chỉnh hình 30 phút thăm bạn. Trích xuất camera trong bệnh viện, khoảng 10 người tại đây đã tiếp xúc gần với nữ sinh.

    Sau khi ghi nhận thông tin, Sở Y tế Bình Dương phong tỏa hai khoa Chấn thương Chỉnh hỉnh và Ngoại thần kinh của Bệnh viện, cách ly toàn bộ y bác sĩ và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở hai khoa này.

    2 nữ nhân viên quán karaoke mắc Covid-19 ở Hải Dương phục vụ nhiều quán ở nhiều huyện, không nhớ tên khách - Ảnh 1.

    Phong tỏa một khoa của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Ảnh: VTC News


    Đến sáng 3/2, 525 F1 của BN1843 có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, trong đó có 6 nhân viên Bệnh viên Đa khoa Bình Dương.


    Thông tin được trích dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/cach-ly-hon-200...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gia Lai: Thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 là tài xế

    Tính đến trưa 3/2, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính tại tỉnh này lên 14.

    Trường hợp dương tính mới nhất được xác định là anh T.H.T (SN 1986, trú tổ 7, phường Ia Kring, TP Pleiku).

    Vào sáng 26/1, anh T. từ sân bay Pleiku lái xe đi huyện Krông Pa. Ngày 27/1, từ huyện Krông Pa đi Trung tâm Y tế huyện Krông Pa rồi đi xã Ia Mlá, sau đó, anh T. quay về ở khách sạn Ngọc Thiên, thị xã Ayun Pa.

    Ngày 28/1, anh T. đi đến Trung tâm y tế huyện Ia Pa. Sau đó đi uống cà phê tại quán Linh Nhi có tiếp xúc gần với ca bệnh số 1875. Đến trưa, anh T. đưa khách đi ăn ở quán Gió Chiều.

    2 nữ nhân viên quán karaoke mắc Covid-19 ở Hải Dương phục vụ nhiều quán ở nhiều huyện, không nhớ tên khách - Ảnh 1.

    Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi ca dương tính thường xuyên lui tới đã được phong tỏa. Ảnh: Người lao động

    Trên đường trở về huyện Phú Thiện, anh T. đã để 2 người (đã được xác định dương tính với Covid-19, là ca bệnh số 1840 và 1877) xuống đón ô tô về thị xã Ayun Pa.Ca bệnh số 1840 và 1877 đã đến quán gội đầu số 325, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa. Đến khoảng 18 giờ, cả 2 đi xe ôm (không nhớ tên) về Trạm Y tế xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa.

    Riêng anh T. sau đó tiếp tục đi ăn ở quán ăn Hoàng Trang, huyện Phú Thiện. Tối cùng ngày, về ngủ tại nhà bố mẹ tại số 18 đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Pleiku. Sau đó, tiếp tục chở khách qua khách sạn Tre Xanh và Viễn Đông. Hiện tại tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu đã được phong tỏa.

    Ngày 29/1, anh T. ăn sáng và uống cà phê ở khu vực 125/17 đường Hoàng Sa rồi đi đào cây ở huyện Ia Grai. Tới trưa cùng ngày, anh T. về nhà bố mẹ tại Nguyễn Đình Chiểu, TP Pleiku ăn trưa với gia đình. Sau đó, anh T. ở nhà đến khi được đưa đi cách ly.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/gi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM phong tỏa quán cà phê đường Bùi Viện

    Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trưa 3/2, lực lượng chức năng, công an, dân quân tự vệ... đang túc trực trước quán cà phê số 211 đường Bùi Viện, quận 1, TP.HCM. Đây là một trong những địa điểm mà bệnh nhân 1883 - công chứng viên ở Hà Nội, từng ghé khi tới TP.HCM ngày 29/1.

    2 nữ nhân viên quán karaoke mắc Covid-19 ở Hải Dương phục vụ nhiều quán ở nhiều huyện, không nhớ tên khách - Ảnh 1.

    Quán Sabrosd Cafe (phố Bùi Viện, quận 1) bị phong tỏa sau khi bệnh nhân 1883 - công chứng viên ở Hà Nội, ghé đây vào ngày 29-1 - Ảnh: Tuổi trẻ

    14h cùng ngày, cơ quan chức năng đến chung cư số 207, phố Bùi Viện để đưa hai vợ chồng có uống chung quán cà phê với bệnh nhân 1883 đi cách ly, đồng thời phun khử khuẩn chung cư.

    Ông Nguyễn Trí Dũng - giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho biết Thành phố đang tích cực điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng những trường hợp tiếp xúc gần và liên quan đến bệnh nhân 1883. 


    Thông tin được trích dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tp-hcm-pho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 nhân viên quán karaoke mắc Covid-19

    Trưa nay, ngày 3/2, ông Trần Văn Quyết - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, thông tin trên Vnexpress.net, từ 18h hôm nay sẽ phong tỏa toàn bộ xã Tân Trường với dân số hơn 14.000 người, trong đó hơn 3.000 công nhân.

    Nguyên nhân phong tỏa được cho biết do trên địa bàn ghi nhận 2 nhân viên quán karaoke dương tính với SARS-CoV-2.

    2 người tại xã Tân Trường là Đ.T.T. và P.T.L., cùng sinh năm 2000. Bước đầu xác định có 70 trường hợp tiếp xúc gần.

    Theo ông Quyết, hai nữ nhân viên quán karaoke nêu trên "không chỉ phục vụ ở một quán hát mà nhiều quán ở trong huyện, thậm chí là ngoài huyện; chủ quán và các nữ nhân viên không nhớ tên khách đến hát nên việc truy vết đang rất khó khăn".


    Xem chi tiết tại đây: 

    https://soha.vn/2-nu-nhan-vien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương phát hiện 2 ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng và Ninh Giang

    Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, tính đến 6h ngày 3/2, Hải Dương có 226 ca nhiễm bệnh tại 7 huyện, thị xã, thành phố gồm: Chí Linh 157 ca, Kinh Môn 41 ca, Nam Sách 12 ca, Kim Thành 4 ca, TP Hải Dương 4 ca, Ninh Giang 2 ca, Cẩm Giàng 6 ca.

    Hiện 165 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Chí Linh, Bệnh viện Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương 52 bệnh nhân, chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương 9 bệnh nhân.

    Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 6.012 trường hợp F1. Cách ly tại nhà 20.667 trường hợp F2.

    Đáng chú ý, tỉnh Hải Dương phát hiện 2 ổ dịch chưa tìm được mối liên hệ giữa ca bệnh với ổ dịch tại Chí Linh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tìm người đến phòng công chứng có 3 ca Covid-19

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa phát đi thông báo khẩn tìm người đến phòng công chứng, có liên quan tới 3 ca Covid-19 mới được ghi nhận trên địa bàn.

    Cháu bé sơ sinh mắc Covid-19 ở Hải Dương, 2 mẹ con được đưa tới bệnh viện dã chiến - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế ở Hà Nội chuẩn bị làm công tác xét nghiệm Covid-19 - Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

    Cụ thể, những ai đã đến Phòng công chứng số 3 ở địa chỉ: Số 6, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội từ ngày 27/1 đến 2/2 cần thực hiện một số việc sau:

    Tự cách ly tuyệt đối tại nhà và thông báo ngay cho Trạm y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ phòng chống Covid-19 hoặc gọi đến các số điện thoại: 0969.082.115 - 0949.396.115.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/kha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cháu bé 21 ngày tuổi mắc Covid-19

    Sáng 3/2, trả lời PV VTC News, bà Nguyễn Thị Liễu - Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, địa phương ghi nhận trường hợp trẻ 21 ngày tuổi ở phường An Phụ (thị xã Kinh Môn) mắc COVID-19.

    Do trẻ còn nhỏ nên cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn đưa hai mẹ con đến bệnh viện dã chiến ở trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương điều trị, cách ly. Trước đó, bố của cháu bé được xác định mắc COVID-19.

    Thị xã Kinh Môn cũng ghi nhận 3 học sinh trường Tiểu học Hiến Thành và 1 học sinh trường Mầm non Bạch Đằng dương tính SARS-CoV-2.

    Theo bản tin sáng 3/2 của Bộ Y tế, tỉnh Hải Dương ghi nhận 2 bệnh nhân (BN1884-1885) là công nhân TP Chí Linh được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu âm tính ngày 28/1.

    Hiện, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhân 226 ca mắc COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội tìm hơn 390 người trên 2 chuyến bay có công chứng viên mắc Covid-19

    Sáng 3/2, Bộ Y tế đã công bố thông tin về ca bệnh mắc Covid-19 số 1883 có địa chỉ tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), là công chứng viên có tiếp xúc với ca bệnh 1814 tại văn phòng công chứng số 3 (địa chỉ số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) vào ngày 27/1.

    Liên quan đến trường hợp này, ngay trong sáng nay, Sở Y tế Hà Nội đã phát thông báo khẩn tìm những người liên quan ở hai chuyến bay của Vietnam Airlines và Bamboo Airways.

    Cụ thể, chuyến bay VN745 từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh của Vietnam Airlines cất cánh lúc 6h ngày 29/1/2021. Trên chuyến bay có tổng số 185 hành khách.

    Chuyến bay QH242 của Bamboo Airways từ TPHCM đi Hà Nội hạ cánh lúc 21h55 ngày 29/1/2021. Trên chuyến bay có tổng cộng 211 hành khách.

    Sở Y tế Hà Nội đề nghị những hành khách đi trên 2 chuyến bay này nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3 người trong gia đình mắc Covid-19 ở Quảng Ninh

    Rạng sáng 3/2, UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa công bố 3 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trong cùng một gia đình tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long.

    Bệnh nhân thứ 1 là Ng. Th. H. (SN 1994, ở số nhà 246, đường Tiêu Giao, Tổ 84 Khu 8, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long), làm việc tại Công ty TNHH  sản xuất và TM Composite Tân Thịnh Phát, (địa điểm kinh doanh tại nhà). 

    Sáng nay, thêm 9 ca dương tính; Nữ cán bộ y tế ở Hải Dương ngất xỉu trên đường đến điểm cách ly - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng vệ sinh khử khuẩn tại gia đình bệnh nhân ngay trong đêm. Ảnh: VTC News

    Bệnh nhân thứ 2 là anh Tr.M.H. (chồng chị H., SN 1994).

    Còn lại bệnh nhân thứ 3 là anh Tr.V.L. (em trai của anh H., SN 1997, ở cùng với gia đình anh chị H. H.)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một cuộc công chứng mua bán nhà thành chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại Hà Nội

    Một người phụ nữ 50 tuổi, giáo viên ở TP Chí Linh, Hải Dương, cùng gia đình mua căn hộ P1010 chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, để chuyển đến định cư.

    Sáng 27/1, bà cùng hai vợ chồng chủ nhà P1010, sinh sống tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, đi công chứng hợp đồng mua bán nhà. Họ chọn Văn phòng công chứng số 3 ở số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Trước đó, bà tổ chức đám cưới cho con trai cả ở nhà hàng Việt Tiên Sơn ở TP Chí Linh, Hải Dương, ngày 23-24/1.

    Ngày 30/1, bà mua nhà dương tính nCoV, được Bộ Y tế ghi nhận là "bệnh nhân 1814". Cùng ngày, con trai thứ hai của bà, 21 tuổi, học ở Đại học FPT, được Bộ Y tế ghi nhận là "bệnh nhân 1815". Sau đó, chồng bà, 59 tuổi, dương tính nCoV ngày 1/2, trở thành "bệnh nhân 1825".

    Hai vợ chồng người bán nhà tiếp xúc với bà ngày 27/1, thì người chồng dương tính nCoV vào tối 1/2, được Bộ Y tế ghi nhận là "bệnh nhân 1866". 

    Một cuộc công chứng mua bán nhà thành chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại Hà Nội - Ảnh 2.

    Phòng công chứng nơi bắt nguồn của chuỗi lây nhiễm (Ảnh: Trang Anh)

    Đến tối 2/2, một nhân viên Văn phòng công chứng số 3, nam, 45 tuổi, tiếp xúc với bà, dương tính nCoV, chưa được Bộ Y tế ghi nhận. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xác định 21 người là F1 của nhân viên công chứng này, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

    Như vậy, trong chuỗi công chứng mua bán nhà này, đã có 2 F1 của "bệnh nhân 1814" dương tính nCoV, không kể người trong gia đình và các F1 khác.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vnexpress.net/cuoc-con...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện chủng biến thể mới của SARS-CoV-2 ở Anh trên bệnh nhân ở Hải Dương, Quảng Ninh

    Thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết các nhà khoa học của Viện đã lấy mẫu, xét nghiệm và giải trình tự gene virus SARS-CoV-2 trên 16 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân COVID-19.

    Kết quả cho thấy 11/16 mẫu có tín hiệu tốt và liên quan đến 2 ổ dịch Hải Dương (công ty Puyon), Quảng Ninh. 11 mẫu này đều có trình tự gene tương tự virus B.1.1.7 lần đầu xuất hiện tại Anh (tháng 12/2020).

    Theo các nhà khoa học, biến chủng B.1.1.7 được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây.

    Đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh của đại dịch COVID-19 ở Anh cũng như các nước châu Âu. Hiện biến chủng B.1.1.7 đã xuất hiện trên 60 nước (tính đến ngày 17/1/2021).

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng nay, ghi nhận thêm 9 ca dương tính trong cộng đồng

    Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 02/02 đến 6h ngày 03/02 có 9 ca mắc mới trong cộng đồng. Trong đó, Gia Lai 4 ca, Hải Dương 2 ca, Bình Dương 2 ca và Hà Nội 1 ca.

    Thông tin 9 ca mắc mới từ (BN1883-1891) cụ thể như sau:

    - Thành phố Hà Nội ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1883): 1 F1 của BN1814 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Hải Dương ghi nhận 02 bệnh nhân (BN1884-1885): là công nhân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu âm tính ngày 28/1.

    Nữ cán bộ y tế ở Hải Dương ngất xỉu trên đường đến điểm cách ly gây xúc động - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Hải Dương. Ảnh: Báo Hải Dương

    - Tỉnh Bình Dương ghi nhận 02 bệnh nhân (BN1886-BN1887): 2 F1 của BN1843, BN1801 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Gia Lai ghi nhận 04 bệnh nhân (BN1888-1891): 3 F1 liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương; 1 ca bệnh đang được điều tra dịch tễ.

    3. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 27.714, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 227

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.917

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.570.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ cán bộ y tế ngất xỉu khi giúp chống dịch ở Hải Dương

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 2/2, ông Vũ Mạnh Hồng, chủ tịch UBND phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, cho biết chiều cùng ngày một cán bộ y tế của phường bị ngất khi đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

     

    Nữ cán bộ y tế ở Hải Dương ngất xỉu trên đường đến điểm cách ly gây xúc động - Ảnh 1.

    Hình ảnh nữ cán bộ y tế ngất xỉu được công an hỗ trợ gây xúc động khi được chia sẻ trên mạng xã hội.


    Theo ông Hồng, hôm nay đoàn xét nghiệm COVID-19 về phường lấy mẫu cho các trường hợp F2 và trường hợp nghi nhiễm. Do lượng người xét nghiệm đông, công việc cần làm gấp rút nên lực lượng y tế của phường phải làm việc gần như thông cả trưa.

    "Đến cuối giờ chiều nay thì một cán bộ y tế bị ngất khi đang trên đường đến điểm cách ly để lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi được lực lượng công an đưa về trạm y tế phường chăm sóc, điều trị, nghỉ ngơi thì cán bộ y tế đã phục hồi sức khỏe" - ông Hồng nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Thần tốc" thi công Bệnh viện dã chiến số 3 ở Hải Dương

    Theo ghi nhận từ báo Lao động, trong mấy ngày nay, hàng trăm công nhân khẩn trương, "thần tốc" chỉnh trang cơ sở vật chất Trung tâm Thực hành thực nghiệm (Trường ĐH Sao Đỏ - Cơ sở 2 tại Chí Linh, Hải Dương) - nơi lựa chọn làm Bệnh viện dã chiến số 3 dự kiến đi vào hoạt động trước 6/2.

    Nữ cán bộ y tế ở Hải Dương ngất xỉu trên đường đến điểm cách ly gây xúc động - Ảnh 1.

    Trung tâm Thực hành thực nghiệm (Trường ĐH Sao Đỏ-Cơ sở 2 tại Chí Linh, Hải Dương) với tổng diện tích 5.200m2 là địa điểm được lựa chọn để xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3. Ảnh: Lao động

    Công nhân lao động dốc sức làm việc hết công suất từ 7h sáng đến 11h đêm, nhằm mục tiêu hoàn thành bệnh viện dã chiến sớm trước thời hạn cam kết với chính quyền địa phương. Bệnh viện Dã chiến số 3 sẽ lắp đặt 200 giường bệnh, để kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách phục vụ bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại tâm dịch Hải Dương.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bố trí ngân sách mua vắc xin ngừa COVID-19 cho toàn bộ dân Hà Nội

    Chiều 2/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp của Thường trực Thành ủy, nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

    Tại cuộc họp, nói về việc mua vắcxin ngừa COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Thường trực Thành ủy sẽ báo cáo Ban thường vụ Thành ủy về việc tiêm vắc xin cho tất cả người dân TP bằng nguồn vốn ngân sách của TP và nguồn vốn hợp pháp khác.

    Vì vậy, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo ngành y tế khẩn trương rà soát nguồn lực y tế hiện có, tập trung lên kế hoạch, bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực hợp pháp để mua vắc xin ngừa COVID-19 cho toàn bộ dân thủ đô.

    Nữ cán bộ y tế ở Hải Dương ngất xỉu khi đang trên đường đến điểm cách ly - Ảnh 1.

    Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

    Thông tin được trích từ nguồn: https://tuoitre.vn/bo-tri-ngan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại