Cập nhật lúc

[NÓNG] Hà Nội ghi nhận ca dương tính về từ TP.HCM, từng đi làm tóc, làm móng. Thủ đô hôm nay có thêm 12 ca mắc Covid-19 mới

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 mới nhất ngày 16/10 tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước.

[NÓNG] Hà Nội ghi nhận ca dương tính về từ TP.HCM, từng đi làm tóc, làm móng. Thủ đô hôm nay có thêm 12 ca mắc Covid-19 mới
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    'Ổ dịch' liên quan đôi vợ chồng dương tính sau khi đi họp phụ huynh: Tăng lên gần 50 ca nhiễm

    Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cuối giờ chiều ngày 16/10 cho báo Sức khoẻ & Đời sống biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 41 bệnh nhân mắc mới trong 24h qua.

    Trong đó có 8 người là công dân Thanh Hóa từ các tỉnh khác trở về, đang thực hiện cách ly theo quy định, số bệnh nhân còn lại liên quan đến ổ dịch thị xã Bỉm Sơn.

    Còn tại thị xã Bỉm Sơn ghi nhận 32 bệnh nhân mới, nâng tổng số người dương tính tại ổ dịch này lên 49 ca chỉ trong 3 ngày từ 14 -16/10.

    Các ca này đều là ca dương tính trong cộng đồng, dịch tễ rất phức tạp, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc đông người. Đặc biệt, ổ dịch đã có 4 học sinh ở 3 cấp dương tính.

    [NÓNG] Hà Nội ghi nhận ca dương tính về từ TP.HCM, từng đi làm tóc, làm móng. Thủ đô hôm nay có thêm 12 ca mắc Covid-19 mới - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ: Báo Sài Gòn Giải Phóng

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 16/10, có thêm 3.221 ca nhiễm mới, tiêm thêm 1,3 triệu liều vắc xin

    Tính từ 17h ngày 15/10 đến 17h ngày 16/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.221 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 3.211 ca ghi nhận trong nước (giảm 578 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.172 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (790), Đồng Nai (397), Bình Dương (385), Sóc Trăng (142), An Giang (130), Tiền Giang (121), Bình Thuận (116), Tây Ninh (101), Đồng Tháp (97), Kiên Giang (93), Cà Mau (93), Đắk Lắk (84), Quảng Nam (71), Long An (70), Cần Thơ (42), Khánh Hòa (42), Trà Vinh (41), Thanh Hóa (39), Hậu Giang (38), Gia Lai (34), Hà Giang (34), Bạc Liêu (31), Kon Tum (30), Quảng Ngãi (29), Nghệ An (25), Hà Nội (23), Vĩnh Long (15), Lâm Đồng (11), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Đắk Nông (10), Hà Nam (10), Quảng Trị (9), Ninh Thuận (8 ), Bình Định (8 ), Thừa Thiên Huế (5), Nam Định (5), Bắc Ninh (4), Sơn La (4), Bến Tre (4), Quảng Bình (2), Hải Dương (1), Hưng Yên (1), Phú Thọ (1), Thái Nguyên (1), Phú Yên (1), Điện Biên (1), Hà Tĩnh (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch cộng đồng ở TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa: Số ca nhiễm đã tăng lên 49 người

    Chiều 16.10, thông tin từ UBND TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, tính đến 15 giờ ngày 16.10, tổng số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng được phát hiện là 49 người.

    Nguồn lây phát dịch bệnh là từ hai vợ chồng cùng ngụ thôn 3, xã Quang Trung, TX.Bỉm Sơn. Như vậy, đã có 47 người khác sống và làm việc trên địa bàn TX.Bỉm Sơn lây nhiễm từ hai vợ chồng bệnh nhân này.

    Các ca lây nhiễm chủ yếu được phát hiện trong các khu dân cư, nhà máy và trường học trên địa bàn TX.Bỉm Sơn.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Ổ dịch cộng đồng ở TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa: Số ca nhiễm đã tăng lên 49 ngườithanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 16/10, Hà Nội phát hiện 12 ca mắc Covid-19, trong đó, 8 ca về từ TP.HCM

    Chiều 16/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 15/10 đến 18h ngày 16/10, thành phố ghi nhận tổng cộng 12 ca dương tính SARS-CoV-2 đã được cách ly.

    Phân bố theo quận, huyện gồm Thanh Xuân (3), Chương Mỹ (2), Đống Đa (2), Hoàn Kiếm (2), Mê Linh (1), Mỹ Đức (1), Nam Từ Liêm (1)

    Phân bố theo các chùm gồm Chùm liên quan Việt Đức (2), Chùm về từ các vùng có dịch (10).

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện thêm cô gái dương tính SARS-CoV-2, chốt chặn 2 đầu phố Đình Ngang

    Chiều 16/10, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đến chiều cùng ngày, trường hợp đi từ TP.HCM ra Hà Nội có đến nhà bạn ở số 8 Đình Ngang (phường Cửa Nam) chơi đã có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

    Hiện tại chính quyền địa phương đang truy vết những người tiếp xúc gần với trường hợp này.

    Lãnh đạo UBND quận cũng thông tin, trường hợp dương tính này là nữ, nhà ở Gia Lâm. Ngày 13/10, người này có đi trên xe ô tô gồm 24 người từ TP HCM về Hà Nội và ở nhà tại Gia Lâm.

    Sau đó, người này có sang nhà bạn ở số 8 Đình Ngang (Cửa Nam) chơi và di chuyển đến nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Trong đó, có ở một chung cư tại Minh Khai (Hoàng Mai).

    Đến tối qua, sau khi, người đi cùng trên chuyến xe về Hà Nội phát hiện dương tính báo tin, cô gái này đã mua test nhanh về thử và kết quả dương tính. Tiếp đó, cô gái này đã báo cho phường và lấy mẫu xét nghiệm lại gửi CDC Hà Nội, kết quả khẳng định dương tính.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội ghi nhận ca nghi mắc COVID-19 về từ TP.HCM, từng tới các điểm làm đẹp

    Chiều 16/10, lãnh đạo UBND phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đang truy vết những người tiếp xúc gần với 1 trường hợp đi từ TP.HCM ra Hà Nội test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện CDC Hà Nội đang xét nghiệm PCR khẳng định lại.

    Theo lãnh đạo UBND phường Đình Ngang, trường hợp test nhanh dương tính đến nhà bạn ở số 8 Đình Ngang, phường Cửa Nam chơi, sau đó lại di chuyển đi nhiều nơi khác trên địa bàn thành phố.

    "Trường hợp này còn đi làm tóc, làm móng. Hiện chúng tôi đang báo cáo lên UBND quận Hoàn Kiếm, truy vết những người liên quan và chờ kết quả xét nghiệm PCR khẳng định của CDC Hà Nội", lãnh đạo UBND phường Cửa Nam nói.

    Theo lãnh đạo UBND phường Đình Ngang, trường hợp test nhanh dương tính đến nhà bạn ở số 8 Đình Ngang, phường Cửa Nam chơi, sau đó lại di chuyển đi nhiều nơi khác trên địa bàn thành phố.

    "Trường hợp này còn đi làm tóc, làm móng. Hiện chúng tôi đang báo cáo lên UBND quận Hoàn Kiếm, truy vết những người liên quan và chờ kết quả xét nghiệm PCR khẳng định của CDC Hà Nội", lãnh đạo UBND phường Cửa Nam nói.


    Bài viết được tham khảo từ https://vtc.vn/ha-noi-ghi-nhan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương bỏ cách ly 7 ngày đối với người dân vào tỉnh

    Ngày 16-10, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương vừa ký văn bản (khẩn) bổ sung, giải thích văn bản trước đó liên quan đến việc cách ly bảy ngày đối với người dân từ các tỉnh, TP vào Bình Dương.

    Theo văn bản, người dân từ các tỉnh, TP đến Bình Dương sẽ không áp dụng việc cách ly tập trung bảy ngày như văn bản số 2628 mà Sở Y tế tỉnh này đã ban hành vào ngày hôm qua (15-10).

    Việc phòng chống dịch sẽ áp dụng theo Nghị quyết của Chính phủ và quyết định mới nhất của Bộ Y tế về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Theo đó, người dân đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế, không phải là F1 thì mới phải cách ly y tế.

    Sau khi có hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Y tế nhiều tỉnh thành đã không kiểm soát giấy xét nghiệm đối với người dân.


    Bài viết được tham khảo từ https://plo.vn/thoi-su/nong-bi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bến Tre bỏ việc dán niêm phong cửa ô tô khi xe đi qua địa bàn tỉnh

    Trưa 16-10, trao đổi với PV, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, khẳng định địa phương đã xóa bỏ chủ trương này từ khi tỉnh áp dụng Chỉ thị 19.

    Cũng theo ông Thọ, từ khi Bến Tre thực hiện Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15 (có tăng cường), lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cầu Rạch Miễu đã dán niêm phong cửa ô tô đối với các phương tiện đi ngang Bến Tre để đi qua tỉnh khác.

    "Việc này nhằm nhắc nhở tài xế và người đi ngang qua địa bàn tỉnh đi đúng điểm đi và điểm đến. Tuy nhiên kể từ khi Bến Tre thực hiện Chỉ thị 19 đến nay thì việc này không còn"- Bí thư Lê Đức Thọ thông tin.

    Còn theo ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, tỉnh không chỉ đạo việc dán tem niêm phong cửa ô tô khi xe đi ngang qua địa bàn tỉnh.

    "Việc này do lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát "sáng tạo ra", khi phát hiện tỉnh đã chỉ đạo chấn chỉnh và cho dừng ngay việc này" - ông Tam nói.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Bến Tre bỏ việc dán niêm phong cửa ô tô khi xe đi qua địa bàn tỉnhplo.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Huyện Phước Sơn, Quảng Nam ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19

    Đến thời điểm này, huyện miền núi Phước Sơn tỉnh Quảng nam đã ghi nhận 83 trường hợp mắc Covid-19. Riêng trong ngày 15/10 đã phát hiện thêm 31 ca mắc Covid-19, trong đó tại xã Phước Chánh 18 trường hợp, xã Phước Công 13 trường hợp.

    Trong khi đó, huyện Phước Sơn mới chỉ tiêm được 6.500 liều vaccine ngừa Covid-19 mũi 1, số người được tiêm đủ 2 liều chiếm 4% dân số.

    Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, sáng 16/10, trên địa bàn xuất hiện mưa nhỏ, địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

    Theo ông Lê Quang Trung, huyện Phước Sơn đã chuẩn bị các phương tiện để tiến hành thông tuyến khi có mưa lớn, xảy ra sạt lở, phục vụ việc đi lại và phòng chống dịch Covid-19.

    [NÓNG] Hà Nội phong toả tạm thời một toà chung cư vì ca nghi nhiễm Covid-19; Khẩn tìm người tới quán cơm trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai - Ảnh 1.

    Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam sẽ trích ngân sách để mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng dịch Covid-19 tại các xã vùng cao.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Bình không tiếp nhận người từ "vùng cam", "vùng đỏ"

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thái Bình vừa ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời đối với việc quản lý, kiểm soát người thích ứng linh hoạt an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

    Cụ thể, tất cả người đến, về Thái Bình phải có giấy tờ tùy thân, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, quét mã QR tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ của tỉnh Thái Bình.

    Tiếp đó là phải khai báo y tế ngay với cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương nơi đến lưu trú/cư trú. Trong thời gian theo dõi y tế, khi có triệu chứng: Ho, sốt, đau rát họng, khó thở... phải báo ngay với y tế địa phương để được lấy mẫu và hướng dẫn phòng, chống dịch theo quy định.

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thái Bình phân 2 nhóm đối tượng với người đến/về tỉnh Thái Bình để quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch.

     

    Bài viết được trích dẫn từ https://dantri.com.vn/xa-hoi/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP Thủ Đức bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 Sputnik V

    Trao đổi với Zing chiều 16/10, một cán bộ Trung tâm Y tế TP Thủ Đức cho biết địa phương này đang tổ chức tiêm vaccine Sputnik V (Nga) từ sáng nay. Vaccine này do một doanh nghiệp tài trợ, trên tinh thần tự nguyện đăng ký của người dân. Do đó, số lượng vaccine được tiêm không nhiều, chỉ khoảng vài người đăng ký.

    Theo thông báo của UBND TP Thủ Đức, 3 địa điểm tổ chức tiêm vaccine này là Trung tâm Y tế Khu vực 2 (quận 9 cũ), Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức và tại Bệnh viện Bưu Điện (số 2 Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền).

    UBND TP Thủ Đức đề nghị người dân khi đi tiêm chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận tiêm mũi 1 (nếu có).

    Bài viết được tham khảo từ https://zingnews.vn/tp-thu-duc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 16/10, TP Hồ Chí Minh đóng cửa Bệnh viện dã chiến đầu tiên

    Trước việc số ca mắc COVID-19 mới đang giảm dần, TP Hồ Chí Minh lên kế hoạch từ giữa tháng 10 đến tháng 12/2021 đóng cửa các bệnh viện dã chiến. Đặc biệt, ưu tiên đóng cửa sớm các bệnh viện dã chiến bố trí tại các trường học và ký túc xá, trả lại mặt bằng cho học sinh, sinh viên chuẩn bị trở lại trường học. Cụ thể, trong ngày 16/10, Thành phố sẽ đóng cửa Bệnh viện Dã chiến số 1 tại ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

    [NÓNG] Hà Nội phong toả tạm thời một toà chung cư vì ca nghi nhiễm Covid-19; Khẩn tìm người tới quán cơm trên cao tốc Hà Nội- Lào Cai - Ảnh 1.

    Trong ngày 16/10, Thành phố sẽ đóng cửa Bệnh viện Dã chiến số 1 tại ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

    Liên quan đến việc tiêm phòng vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở Y tế đã có tờ trình gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại Thành phố theo công văn hướng dẫn của Bộ Y tế ngày 14/10. Dự kiến việc tiêm chủng bắt đầu từ ngày 22/10 và sẽ có khoảng 780.000 trẻ em trong độ tuổi này được tiêm chủng. Do đối tượng lần này là trẻ em nên Sở sẽ lên kế hoạch chu đáo và tiến hành tiêm cẩn thận để đảm bảo an toàn cao nhất. Với năng lực, tốc độ tiêm chủng hiện nay, có thể trong 1 tuần TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho đối tượng này.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://baotintuc.vn/thoi-su/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM chưa bao giờ gặp khó khăn như vừa qua

    Sáng 16/10, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì Hội thảo khoa học Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2022-2025.

    Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Mãi cho biết, phục hồi và phát triển kinh tế TP.HCM sau đại dịch là nhiệm vụ cấp bách và hết sức quan trọng.

    Chủ tịch TP.HCM thông tin, tình hình dịch bệnh có thể nói đã cơ bản được kiểm soát, nhưng cũng đang diễn biến khá phức tạp. Do đó, TP vẫn phải nỗ lực nhiều hơn để phải vừa phòng, chống dịch vừa tính toán phục hồi kinh tế xã hội.Theo ông Mãi, TP.HCM chưa bao giờ gặp khó khăn và gánh chịu sự tác động nặng nề của dịch bệnh như vừa qua.

    "Vừa phải kiểm soát dịch, vừa phải thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế là hai vấn đề quan trọng nhưng cũng rất khó. Do đó, UBND TP tổ chức hội thảo để các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học góp ý giúp TP có được những biện pháp, bước đi phù hợp", ông Mãi chia sẻ.


    Bài viết được tham khảo từ https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội dừng kiểm soát người ra vào thành phố

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội cho biết, tại các vị trí chốt kiểm soát dịch trên toàn địa bàn thành phố, hiện lực lượng chức năng chỉ duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh, không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực.

    Người và phương tiện có thể di chuyển dễ dàng qua các chốt để ra, vào thành phố.


    Bài viết được trích dẫn từ https://thanhnien.vn/ha-noi-du...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Người đàn ông về từ Vũng Tàu nghi nhiễm Covid-19, phong toả tạm thời một toà chung cư

    Ông Trần Văn Vịnh, Chủ tịch UBND phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội xác nhận địa bàn phường vừa ghi nhận 1 ca nghi nhiễm Covid-19, sống tại chung cư New Horizon City, đường Lĩnh Nam.

    Theo ông Vịnh, người đàn ông 39 tuổi, từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Hà Nội hôm 13/10, kết quả xét nghiệm âm tính. Người này tự cách ly trong căn hộ ở toà HH1A, đến ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. 

    Cơ quan chức năng đang lấy mẫu lần 2 để xét nghiệm khẳng định. Bước đầu xác định, có 3 F1 là người đi cùng thang máy.

    "Chúng tôi khoanh vùng để điều tra dịch tễ với quy mô hẹp nhất, tránh ảnh hưởng đời sống người dân", ông Vịnh nói.

    [NÓNG] Hà Nội phong toả tạm thời một toà chung cư vì ca nghi nhiễm Covid-19; Khẩn tìm người tới quán cơm trên cao tốc Hà Nội- Lào Cai - Ảnh 1.

    Ảnh: Minh Nhân

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khẩn cấp tìm người tới quán cơm trên cao tốc Hà Nội- Lào Cai, có F0 ghé qua

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lào Cai thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người dân trên cả nước, tăng cường truy vết, tìm những người có mặt tại các địa điểm sau:

    1. Quán cơm Thảo Dũng, địa chỉ: Cạnh cây xăng gần trạm thu phí Km237 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thời gian:

    + Từ 7h - 8h và 19h30 đến 23h ngày 10/10/2021.

    + Từ 19h đến 22h ngày 11/10/2021.

    + Từ 11h10 - 11h45 và từ 18h20 đến 18h45 ngày 12/10/2021.

    + Từ 18h20 đến 18h45 ngày 12/10/2021.

    + Từ 7h20 đến 8h ngày 13/10/2021.

    2. Quán cơm Nguyễn Thị Hiền, địa chỉ: Thôn Phú Xuân, Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai, thời gian: Khoảng 20h đến 21h ngày 08/10/2021 và 10/10/2021.

    3. Quán ăn Phương Anh Quán, địa chỉ: Thôn Bến Phà, Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai, thời gian từ 19h30 phút đến 19h45 phút ngày 13/10/2021.

    4. Trường Mầm non Bắc Lệnh, từ 16h25 đến 16h35 ngày 13/10/2021.

    . Nhà ông bà Ly Mì, địa chỉ: Thôn Tiến Cường, xã Thống Nhất, TP Lào Cai, thời gian từ 19h đến 21h ngày 13/10/2021.

    6. Người dân đi qua chốt kiểm soát liên ngành tại Km237 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng từ Hà Nội đi Lào Cai từ ngày 08/10/2021 đến 10h00 phút ngày 14/10/2021 phải thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày; khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở… báo ngay với cơ quan y tế để được xét nghiệm theo quy định

    Mọi thông tin liên hệ với Sở Y tế tỉnh Lào Cai: ĐT 0969.841.414 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 0822.188.137 - Bộ Y tế: 19009095.


    Bài viết được tham khảo từ https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk: Bệnh viện TP.Buôn Ma Thuột bị tố thu phí test nhanh Covid-19 sai quy định

    Ngày 16.10, ông Y Lâm Niê, Giám đốc BVĐK TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), xác nhận đơn vị đang rà soát các nội dung để làm báo cáo giải trình gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk liên quan đến đơn phản ánh bệnh viện thu phí test nhanh Covid-19 sai quy định.

    Trước đó, tập thể nhân viên BVĐK TP.Buôn Ma Thuột đã làm đơn gửi đến nhiều cơ quan như: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk… phản ánh tại BVĐK này xảy ra việc thu lợi bất chính từ hoạt động test nhanh Covid-19.

    Hà Nội, TP.HCM phải báo cáo việc loạn giá xét nghiệm Covid-19; Dịch diễn biến nóng, miền Tây căng mình chống dịch - Ảnh 1.

    Người dân đến test nhanh Covid-19 dịch vụ tại BVĐK TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hoàng Bình/Thanh Niên

    Theo nội dung đơn, thời gian qua, BVĐK TP.Buôn Ma Thuột được Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cung cấp một số lượng kít test nhanh Covid-19 để sàng lọc không thu phí cho một số đối tượng như: bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ, người đi từ vùng dịch về, bệnh nhân đang nằm điều trị, bệnh nhân chạy thận nhân tạo…

    Tuy nhiên, BVĐK TP.Buôn Ma Thuột đã không thực hiện theo đúng chỉ đạo, dùng số kít test của chương trình miễn phí này để xét nghiệm, thu lợi bất chính với số tiền 163.000 đồng/lần test.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Đắk Lắk: Bệnh viện TP.Buôn Ma Thuột bị tố thu phí test nhanh Covid-19 sai quy địnhthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F0 di chuyển ngoài đường vẫn nhiều, Sở Y tế TP.HCM quản lý thế nào?

    Xuất hiện tại chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời", vào tối 15/10, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đã giải đáp những thắc mắc của người dân về các vấn đề y tế.

    Tại chương trình, một độc giả băn khoăn về vấn đề F0 lưu thông ngoài đường vẫn nhiều. Cụ thể người này hỏi: "Người lưu thông ngoài đường nhiều, người nào là F0, người nào là F1? Cách nào để Sở Y tế TP.HCM quản lý và cho người dân biết số lượng người F0 ra đường?".

    Về vấn đề này, ông Tăng Chí Thượng chia sẻ: "Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, chúng ta đang ở vùng cam, sắp chuyển vùng vàng. Cả hai vùng đều giới hạn việc ra ngoài đường".

    Cũng theo ông Thượng, TP đang xây dựng các tiêu chí, ví dụ để trở lại làm việc an toàn, công nhân phải được tiêm 2 mũi vắc xin. Căn cứ tiêu chí này để TP có thể hoạt động.

    "Tôi rất mong chúng ta không chủ quan. Chúng ta đang ở vùng cam càng phải tuân thủ nghiêm. Chúng ta nghĩ "tốt rồi, xanh rồi", thoải mái và không còn tuân thủ 5K, không giữ khoảng cách. Chúng ta chuyển sang vùng đỏ lúc nào không hay", ông Thượng nói thêm.

    Xem thêm bài viết tại https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca nhiễm Covid-19 ở một số tỉnh miền Tây tăng nhanh

    Tại An Giang, tính từ ngày 1 - 15.10, tỉnh này ghi nhận 2.180 ca mắc Covid-19, trung bình có 145 ca mắc mới/ngày; trong đó riêng ngày 8.10 có đến 315 ca, cao nhất từ trước đến nay. Qua phân tích, trong tổng số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn, tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng chiếm đến 34%, khu phong tỏa chiếm 32%, khu cách ly chiếm 24%, còn lại là người về từ các tỉnh và nhập cảnh chiếm 9%. Tuy nhiên, nếu tính riêng số ca mắc mới từ ngày 1.10 đến nay tại An Giang, tỷ lệ ca nhiễm mới do người về từ các tỉnh chiếm gần 29%.

    Trong 1 tuần trở lại đây, ngày nào Kiên Giang cũng có ca mắc mới, chủ yếu là ở trong các khu cách ly tập trung. Tính từ đầu dịch đến ngày 14.10, Kiên Giang có 6.922 trường hợp mắc Covid-19, đã điều trị khỏi 6.070 trường hợp, 76 trường hợp tử vong. Hiện tỉnh đang tập trung điều trị, chăm sóc 776 bệnh nhân mắc Covid-19 tại các cơ sở điều trị.

    Tại Đồng Tháp, từ cuối tháng 9 trở về trước, mỗi ngày tỉnh ghi nhận chỉ vài ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, từ ngày 1.10 đến nay, số ca nhiễm Covid-19 đã tăng trở lại do dòng người từ TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ trở về địa phương. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 1 đến sáng 15.10, tỉnh ghi nhận hơn 730 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, chiếm hơn 60% là người từ vùng dịch về, còn lại là trong các khu cách ly, khu phong tỏa, số ca mắc trong cộng đồng rất ít.


    Xem thêm bài viết tại https://thanhnien.vn/so-ca-nhi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế đề nghị Hà Nội và TP.HCM báo cáo việc thu phí xét nghiệm COVID-19 trước 18-10

    Bộ Y tế vừa có văn bản gửi giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; thủ trưởng y tế các bộ, ngành và các cơ sở y tế tư nhân về việc chỉ định và thu phí xét nghiệm Covid-19.

    Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố; việc xét nghiệm để phát hiện và kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh là rất cần thiết.

    Tuy nhiên, theo phản ảnh vẫn có tình trạng một số cơ sở chưa thực hiện đúng chỉ định và mức giá theo hướng dẫn, mới đây nhất là ở TP.HCM và Hà Nội.

    Trước tình hình trên, Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị rà soát toàn bộ và thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện theo các quy định của pháp luật hướng dẫn của Bộ Y tế đối với việc thực hiện và thu phí xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở xét nghiệm COVID-19 trực thuộc.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Bộ Y tế đề nghị Hà Nội và TP.HCM báo cáo việc thu phí xét nghiệm COVID-19 trước 18-10tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F0 trong ngày cao nhất từ trước tới nay, một huyện tự xin cách ly 30.000 hộ dân

    Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề Lưu Hữu Danh đã ký công văn đề nghị UBND tỉnh xem xét, thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch đối với toàn bộ huyện Trần Đề với gần 30.000 hộ.

    Lý do được nêu trong công văn là do số công dân từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương đông, chùm ca bệnh tại xã Tài Văn, huyện Trần Đề diễn biến phức tạp.

    Liên quan đến tình hình dịch tại huyện Trần Đề, ông Trần Văn Dũng - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho báo Giao thông biết rất nhiều, như: xe xét nghiệm; 2 tổ xét nghiệm với 16 y, bác sĩ; nhiều vật tư y tế; thành lập bệnh viện dã chiến 500 giường… đã kịp thời chi viện cho Trần Đề để dập dịch.

    Đọc thêm tại:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM sẽ tiêm vaccine cho trẻ từ ngày 25-10

    Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tiêm vaccine cho trẻ em trong độ tuổi 12-17, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết hiện TP đang chuẩn bị phương án tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi này.

    Hiện ngành y tế TP.HCM đang xây dựng dự thảo trình UBND TP cho ý kiến, phê duyệt. Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ làm việc với Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT để bàn kế hoạch cụ thể.

    Dự kiến vào ngày 25-10, tùy theo tình hình có vaccine được phê duyệt, TP.HCM sẽ bắt đầu tiêm chủng tại điểm cố định, điểm lưu động và trường học (đối với địa bàn được học tập trung tại trường) theo hướng dẫn.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    TP.HCM sẽ tiêm vaccine cho trẻ từ ngày 25-10plo.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM chưa ở giai đoạn "bình thường mới"

    Lúc 20 giờ ngày 15-10, chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" do Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP HCM phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT-TT) phối hợp tổ chức đã diễn ra với chủ đề "Các vấn đề y tế và hỗ trợ an sinh trong điều kiện bình thường mới". 

    Trả lời câu hỏi của người dân về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Giám đốc Sở Y tế đặc biệt nhấn mạnh TP HCM chưa ở giai đoạn "bình thường mới". "TP HCM mới cơ bản kiểm soát được dịch, chuyển từ cấp độ xấu nhất là cấp độ 4 "vùng đỏ" xuống cấp độ 3 là "vùng cam". Nếu tình hình dịch tiếp tục chuyển biến tốt, người dân thực hiện nghiêm 5K và bao phủ tiêm vắc-xin thì mới có thể tiến tới cấp độ 2 là "vùng vàng", sau đó tiến tới cấp độ thấp nhất là cấp độ 1 là "vùng xanh" thì lúc đó mới bình thường mới" - ông Tăng Chí Thượng nói.

    Giám đốc Sở Y tế khuyên người dân không nên hiểu nhầm và nhấn mạnh lần nữa là TP HCM mới chỉ cơ bản kiểm soát được dịch. Theo ông, rất cần đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu và có ứng xử phù hợp. Việc TP HCM chuyển được cấp độ dịch từ "vùng đỏ" xuống "vùng cam" là một nỗ lực cực kỳ lớn của cả thành phố, người dân cần tiếp tục giữ tinh thần cảnh giác và nâng cao ý thức.

    "Chúng ta chuyển sang trạng thái mới là thích ứng, nói nôm na là sống trong môi trường có Covid-19 với những chuyển đổi, thay đổi. Người dân có biểu hiện ho, sốt thì phải đi khám tầm soát, nếu có điều kiện test nhanh tại nhà thì nên kiểm tra. Nếu dương tính phải báo ngay với cơ sở y tế phường để được hướng dẫn chăm sóc tại nhà và được cấp thuốc" - ông Tăng Chí Thượng thông tin thêm.

    Số ca mắc mới trên cả nước tăng 2 ngày liên tiếp; Thêm 15 ca liên quan 2 vợ chồng nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây sau ngày họp phụ huynh - Ảnh 1.

    Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu và Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng (ngồi giữa) trực tiếp giải đáp thắc mắc của người dân trên sóng livestream tối 15-10

    Bài viết được trích dẫn từ https://nld.com.vn/thoi-su/tp-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội xét nghiệm, cách ly người đến từ vùng dịch và các địa phương khác

    Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội".

    Theo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với các biến chủng mới tại bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu.

    Nguy cơ sẽ tăng cao khi cả nước thực hiện nới lỏng và cho phép các phương tiện vận tải hành khách hoạt động trở lại.

    Tại Hà Nội, mặc dù đã cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin mũi 1 cho người trên 18 tuổi, nhưng số người trên 50 tuổi trả mũi 2 còn thấp (khoảng 20%). Số lượng người cao tuổi, người có bệnh nền không đủ điều kiện tiêm vẫn rất lớn. Hiện cũng chưa có vắc xin tiêm cho người dưới 18 tuổi.

    Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch và quản lý di biến động dân cư chưa được hoàn thiện.

    Dự kiến có hàng triệu sinh viên, người lao động, các nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp từ các địa phương khác chưa hoàn thành công tác tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 sẽ trở lại và hoạt động trên địa bàn thành phố.

    Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP và các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với lộ trình cụ thể, khả thi.

    Đọc tiếp nội dung bài tại đường link:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 vợ chồng nhiễm Covid-19 sau ngày họp phụ huynh: Thêm 15 ca liên quan

    Tối 15/10, Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính từ 18 giờ ngày 14/10 đến 18 giờ ngày 15/10/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 23 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trong đó có 15 ca bệnh liên quan đến 2 ca bệnh cộng đồng là 2 vợ chồng tại xã Quang Trung (thị xã Bỉm Sơn) được phát hiện ngày 14/10.

    Các bệnh nhân còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện cách ly theo quy định và 1 nhân viên Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

    Cụ thể, liên quan chùm ca bệnh tại xã Quang Trung (thị xã Bỉm Sơn) đã ghi nhận 15 bệnh nhân mới gồm: con gái sinh năm 2012 (là con của 2 vợ chồng ở xã Quang Trung).

    Hàng loạt ca mới liên quan 2 vợ chồng nhiễm Covid-19 sau ngày họp phụ huynh. Thanh niên từng là tình nguyện viên chống dịch tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan đến ca bệnh là 2 vợ chồng ở xã Quang Trung (TX. Bỉm Sơn)

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh niên 19 tuổi từng là tình nguyện viên chống dịch chết trong tư thế treo cổ

    16h30 ngày 15/10, nhiều người trong dãy trọ không thấy anh Nguyễn Văn Q. (19 tuổi, quê Lâm Đồng) ở trọ trên đường D17, KDC Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương mở cửa phòng ra ngoài.

    Nghi có chuyện chẳng lành, hàng xóm liền gọi cửa nhưng nạn nhân vẫn im lặng. Sự việc sau đó được trình báo lên chủ trọ và lực lượng chức năng địa phương. Khi phá khoá vào trong thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ.

    Trước khi nạn nhân được phát hiện tử vong thì Q. từng là một tình nguyện viên chống dịch rất năng nổ và nhiệt tình trên địa bàn tỉnh. Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được điều tra làm rõ.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca mắc mới lại tăng

    Số ca mắc mới trên cả nước lại tăng; Thêm 15 ca liên quan 2 vợ chồng nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây sau ngày họp phụ huynh - Ảnh 1.

    Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến tối ngày 15/10

    Tính từ 17h ngày 14/10 đến 17h ngày 15/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.797 ca nhiễm mới, trong đó 08 ca nhập cảnh và 3.789 ca ghi nhận trong nước (tăng 701 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.475 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: : TP HCM (1.131), Đồng Nai (586), Bình Dương (533), Sóc Trăng (414), An Giang (170), Cà Mau (168), Kiên Giang (82), Đồng Tháp (78), Tiền Giang (70), Tây Ninh (64), Long An (47), Cần Thơ (43), Bạc Liêu (40), Hậu Giang (34), Gia Lai (30), Khánh Hòa (28), Thanh Hóa (27), Nghệ An (25), Thừa Thiên Huế (22), Trà Vinh (18), Vĩnh Long (15), Hà Nam (15), Quảng Trị (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), Quảng Bình (12), Bến Tre (12), Quảng Nam (11), Bình Phước (11), Ninh Thuận (9), Sơn La (9), Bình Định (9), Lâm Đồng (8 ), Đắk Nông (8 ), Quảng Ngãi (7), Phú Thọ (5), Kon Tum (4), Hà Tĩnh (4), Lai Châu (2), Yên Bái (2), Hưng Yên (2), Thái Bình (2), Phú Yên (2), Hải Dương (1), Bắc Giang (1), Lạng Sơn (1), Lào Cai (1), Hà Nội (1).

    Bài viết được tham khảo từ 

    https://moh.gov.vn/tin-tong-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại