Phát giác âm mưu cực nguy hiểm ở giới tuyến Donbass - Lính biên phòng Nga ồ ạt tăng cường gần biên giới Ukraine

Người đứng đầu cơ quan biên phòng thuộc FSB mới đây đã hé lộ việc lực lượng dưới quyền ông sẽ được tăng cường cho tuyến biên giới với Ukraine.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 21:37:00 28/05/2021

    Nga "chúc mừng" Tổng thống Syria tái đắc cử bằng hàng chục cuộc không kích nhằm vào IS

    Theo tổ chức SOHR có trụ sở tại London, Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã tiến hành 30 cuộc không kích vào các vị trí của tàn quân IS trong 48 giờ qua.

    Các cuộc không kích nhằm vào vùng ngoại ô của thị trấn cổ Palmyra ở phía đông Homs, thị trấn Ithriyah ở phía đông Hama và thị trấn Resafa ở phía nam Raqqa.

    Thương vong của IS vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên trong đợt không kích gần đây của VKS, ít nhất 5 tên khủng bố đã bị tiêu diệt.

    VKS đã hỗ trợ các hoạt động truy quét tàn quân IS của chính phủ Syria ở miền trung nước này gần 1 năm nay.

    Phát giác âm mưu cực nguy hiểm ở giới tuyến Donbass - Lính biên phòng Nga ồ ạt tăng cường gần biên giới Ukraine - Ảnh 1.

    Trong một bức thư gửi Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người vừa đắc cử nhiệm kỳ thứ tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh cam kết của Nga với Syria về "cuộc chiến chống những kẻ khủng bố":

    "Kết quả bỏ phiếu đã hoàn toàn xác nhận uy tín chính trị to lớn của ông và sự tin tưởng của người dân đối với chính sách theo đuổi dưới sự lãnh đạo của ông nhằm nhanh chóng ổn định tình hình và củng cố các thể chế nhà nước Syria.

    (Chúng tôi cũng) nhấn mạnh rằng phía Nga có ý định tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho đối tác Syria trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, đồng thời thúc đẩy quá trình dàn xếp chính trị và tái thiết sau xung đột".

    Phát giác âm mưu cực nguy hiểm ở giới tuyến Donbass - Lính biên phòng Nga ồ ạt tăng cường gần biên giới Ukraine - Ảnh 2.

    Tổng thống Nga Putin bắt tay người đồng cấp Syria Assad trong một cuộc họp tại Căn cứ Không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:05:00 28/05/2021

    Azerbaijan cáo buộc lính Armenia nổ súng ở biên giới

    Bộ Ngoại giao Azerbaijan mới đây đã tuyên bố "kêu gọi Armenia ngay lập tức ngừng các hành động khiêu khích, tuân thủ tính bất khả xâm phạm của biên giới và kiềm chế các hành động làm trầm trọng thêm tình hình trong khu vực"

    Theo Baku, vào đêm 27 rạng 28/5, các vị trí của Quân đội Azerbaijan trong khu vực làng Ashagi Buzgov thuộc vùng Babek của khu vực Nakhchivan đã bị các tay súng chưa rõ danh tính khai hỏa từ nhiều hướng.

    Một quân nhân nước này đã bị thương, tuy nhiên không nguy hiểm tới tính mạng.

    Bộ Quốc phòng Azerbaijan cáo buộc các vụ việc căng thẳng ở Nakhchivan hoàn toàn thuộc về Armenia và cho biết lực lượng đặc biệt của họ đã khai hỏa chế áp các tay súng nói trên.

    Liên quan tới vụ "bắt cóc" 6 binh sĩ Armenia hôm 27/5, phía Azerbaijan cho biết 2 nhóm quân nhân Armenia có 9 và 15 người đã xâm nhập khu vực Kelbajar của nước này và tiến hành "các hoạt động cố tình khiêu khích".

    Đáp trả, phía Azerbaijan đã bắt giữ 1 sĩ quan và 5 quân nhân Armenia. Cũng theo phía Azerbaijan, Quân đội Armenia đã tập trung quân và xe tăng gần khu vực này.

    Phát giác âm mưu cực nguy hiểm ở giới tuyến Donbass - Lính biên phòng Nga ồ ạt tăng cường gần biên giới Ukraine - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:53:00 28/05/2021

    OSCE, Nga, Pháp và Mỹ kêu gọi Azerbaijan thả tù binh Armenia

    Các đồng Chủ tịch Nhóm OSCE Minsk Igor Popov (Nga), Stefan Visconti (Pháp) và Andrew Shofer (Mỹ) mới đây đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi phía Azerbaijan trả tự do cho 6 binh sĩ Armenia mới bị bắt gần đây và tất cả các tù nhân chiến tranh khác.

    Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga, Pháp và Mỹ cũng đã đưa ra tuyên bố, cũng bày tỏ quan ngại về tình hình biên giới Armenia-Azerbaijan và kêu gọi các bên đàm phán.

    Hôm 27/5, 6 binh sĩ Armenia đã bị phía Azerbaijan bắt trong quá trình thực hiện các "công tác kỹ thuật" tại khu vực Gegharkunik.

    Phát giác âm mưu cực nguy hiểm ở giới tuyến Donbass - Lính biên phòng Nga ồ ạt tăng cường gần biên giới Ukraine - Ảnh 1.

    Hình ảnh cho thấy các quân nhân Armenia bị phía Azerbaijan bắt giữ hôm 27/5.

    Quyền Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan gọi vụ việc là một vụ bắt cóc vì các quân nhân này đang ở trên lãnh thổ Armenia.

    Sau đó, Bộ Quốc phòng Armenia vạch ra một bản đồ xác nhận dòng chữ rằng binh lính Armenia bị Azerbaijan bắt giữ là trên lãnh thổ của họ.

    Ngoài các quân nhân nói trên, còn khoảng 200 tù nhân nữa đang ở Azerbaijan sau cuộc chiến 6 tuần ở Karabakh - những người mà Baku tuyên bố rằng sẽ bị xét xử về hành động khủng bố.

    Armenia và Azerbaijan hiện đang căng thẳng liên quan tới biên giới - vốn chưa được phân định rõ ràng sau khi hai nước từng thuộc Liên Xô được độc lập vào những năm 1990 và sau 2 cuộc chiến ở Nagorno-Karabakh và khu vực biên giới.

    Phát giác âm mưu cực nguy hiểm ở giới tuyến Donbass - Lính biên phòng Nga ồ ạt tăng cường gần biên giới Ukraine - Ảnh 2.

    Bản đồ về vị trí các quân nhân bị "bắt cóc" được phía Armenia công bố được cho là nằm cách biên giới với Azerbaijan 800 mét.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:42:00 28/05/2021

    Kiev "tố" dân quân thân Nga gây thương vong cho hàng trăm lính Ukraine trong thời gian ngừng bắn

    Mới đây, trong một phiên họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) đại diện Ukraine ông Yevhenii Tsymbaliuk đã đưa ra thống kê như sau:

    Tính từ thời điểm ngừng bắn được thực thi vào tháng 7/2020 tới nay đã có 38 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 115 người khác bị thương trong các cuộc pháo kích của lực lượng thân Nga.

    Được biết Tổng thư ký OSCE Helga Maria Schmid hiện đang có mặt tại khu vực Donbass và sẽ làm việc với các đại diện quân sự và dân sự Ukraine ở đây cho tới ngày 30/5.

    Phát giác âm mưu cực nguy hiểm ở giới tuyến Donbass - Lính biên phòng Nga ồ ạt tăng cường gần biên giới Ukraine - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:16:00 28/05/2021

    Lính Ukraine thiệt mạng ở giới tuyến Donbass

    Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã thông báo 1 binh sĩ của họ thiệt mạng do bị đối phương bắn tỉa.

    Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Kiev cáo buộc 9 vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở vùng chiến sự Donbass (tính tới 7 giờ sáng ngày 28/5 giờ địa phương).

    Phát giác âm mưu cực nguy hiểm ở giới tuyến Donbass - Lính biên phòng Nga ồ ạt tăng cường gần biên giới Ukraine - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:41:00 28/05/2021

    FSB triển khai thêm biên phòng tới biên giới Nga - Ukraine

    Trả lời phỏng vấn của RIA Novosti, Phó giám đốc FSB, Cục trưởng Biên phòng (PS FSB Rossiya) Vladimir Kulishov cho biết .

    "Tính đến tình hình căng thẳng gia tăng hiện tại, cũng như các hành động không thân thiện của phía Ukraine trong mối quan hệ với Liên bang Nga, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp thích hợp để củng cố và tăng mật độ lực lượng biên phòng, cũng như kế hoạch bổ sung các thiết bị kỹ thuật".

    Ngay cả Mỹ còn quay lưng, Israel đơn thương độc mã giữa tâm bão - Tổng thống Putin chê thẳng tên lửa hiện đại nhất của Mỹ thua xa Kalibr - Ảnh 1.

    Hình minh họa bài viết của phía Nga (Nguồn: RIA Novosti).

    Theo ông, phần đất liền của biên giới Nga-Ukraine được PS FSB Rossiya thiết lập các lớp bảo vệ kỹ thuật giúp giám sát việc tuân thủ các chế độ hành chính và pháp lý ở biên giới.

    Bình luận của ông Kulishov hiện đang được truyền thông Ukraine dẫn lại với cáo buộc Nga "kéo" thêm lính biên phòng tới biên giới Ukraine.

    Ngay cả Mỹ còn quay lưng, Israel đơn thương độc mã giữa tâm bão - Tổng thống Putin chê thẳng tên lửa hiện đại nhất của Mỹ thua xa Kalibr - Ảnh 2.

    Hình minh họa bài viết của phía Ukraine (Nguồn: Unian)

     Trong một diễn biến liên quan, trước bình luận của ông Vladimir Kulishov về việc phía Ukraine không triển khai hoạt động xây dựng tích cực bức tường biên giới với Nga - có thể là do tài chính không đủ, phát ngôn viên Cơ quan Biên phòng Ukraine Andriy Demchenko cho biết:

    "Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine khuyên phía Nga nên tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ biên giới của mình hơn là lo lắng về việc xây dựng các cơ sở dọc biên giới với nước xâm lược.

    Hoạt động trong khuôn khổ phát triển kỹ thuật ở biên giới (của phía Ukraine) vẫn đang tiếp tục".

    Ngay cả Mỹ còn quay lưng, Israel đơn thương độc mã giữa tâm bão - Tổng thống Putin chê thẳng tên lửa hiện đại nhất của Mỹ thua xa Kalibr - Ảnh 3.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:25:00 28/05/2021

    Luhansk: Phát giác kho vũ khí bí mật ở giới tuyến Donbass

    Theo người phụ trách truyền thông của Dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) Ivan Filiponenko:

    "Trong khoảng thời gian từ 14 đến 25/5, các sĩ quan SBU (Cơ quan An ninh Ukraine) đã tìm thấy hai nơi cất giấu vũ khí trong khu dân cư Schastye do Lữ đoàn 80 Quân đội Ukraine kiểm soát, phát hiện vũ khí đạn dược".

    Ông Filiponenko nói thêm rằng 4 súng trường tấn công AK-74, 8 lựu đạn RGD-5 và hơn hai nghìn hộp đạn cỡ 5,45 mm đã được thu giữ từ các nơi cất giấu.

    "Theo thông tin nhận được, kho vũ khí này là của các tay súng thuộc nhóm dân tộc chủ nghĩa National Corps, được cất giấu với mục đích nổ súng phá hoại lệnh ngừng bắn ở Donbass và làm ảnh hưởng tới của các thỏa thuận Minsk".

    Ngay cả Mỹ còn quay lưng, Israel đơn thương độc mã giữa tâm bão - Tổng thống Putin chê thẳng tên lửa hiện đại nhất của Mỹ thua xa Kalibr - Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:15:00 28/05/2021

    Luhansk: 7 quân nhân Ukraine thương vong ở giới tuyến, lý do là gì?

    Theo người phụ trách truyền thông của Dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) Ivan Filiponenko, mới đây 7 quân nhân Ukraine thuộc Tiểu đoàn 10 thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 59 đóng tại giới tuyến Donbass đã bị thương.

    Tuy nhiên số quân nhân này không thương do chiến đấu mà trong một vụ ẩu đả tại phòng ăn của tiểu đoàn. Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa 2 tiểu đội Krivonos và Shatsky với ít nhất 1 trong số nạn nhân bị chấn thương sọ não.

    Ông Ivan Filiponenko cũng lưu ý rằng tâm lý của binh lính Ukraine ở giới tuyến Donbass hiện đang rất căng thẳng do các đơn vị đóng tại đây đã 6 tháng chưa luân chuyển quân và việc vi phạm kỷ luật có thể giúp họ được đưa về tuyến sau.

    Vị đại diện dân quân LPR cũng dự đoán rằng các vụ việc tương tự có thể tái diễn trong thời gian tới, không chỉ ở cấp tiểu đoàn mà có thể ở các đơn vị lớn hơn.

    Ngay cả Mỹ còn quay lưng, Israel đơn thương độc mã giữa tâm bão - Tổng thống Putin chê thẳng tên lửa hiện đại nhất của Mỹ thua xa Kalibr - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:53:00 28/05/2021

    S-500 - Vũ khí đặc trưng giúp Nga đánh bại tiêm kích tàng hình tối tân của Mỹ

    Hệ thống S-500 sắp được đưa vào phiên chế và đó sẽ là công cụ đánh thẳng vào các loại vũ khí tàng hình của NATO. Phát biểu khi tới thăm, làm việc tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nga trong tuần này, Tổng thống Vladimir Putin cho biết chương trình hiện đại hóa quân sự đang được thực hiện đúng tiến độ, các hệ thống vũ khí mới nhất sẽ sớm được đưa vào trang bị cho Lục quân và Hải quân.

    Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý 70% trung đoàn phòng không thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ đã được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf, và tới đây sẽ là hệ thống S-500 "Triumfator-M" vốn đang ở giai đoạn sắp hoàn tất thử nghiệm.

    S-500 không chỉ là bước cải tiến, nâng cấp so với mẫu S-400 ở nhiều thông số, tính năng kĩ thuật, mà còn sở hữu sức mạnh mới riêng có. Sử dụng tên lửa 77N6 cải tiến, hệ thống S-500 được cho là đủ sức tiêu diệt tên lửa siêu thanh và những vật thể bay có tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh (Mach 5). Hệ thống tên lửa phòng không S-500 có khả năng diệt tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 600 km, cùng lúc bắn chặn 10 đầu đạn tên lửa bay ở vận tốc gần 6,5 km/giây.

    Trong số các dự án phát triển vũ khí mới nhất của Nga, S-500 là một trong số ít các hệ thống được cho là để đáp trả trực tiếp, mạnh mẽ nhất đối với tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 tối tân của Mỹ như F-35 hay F-22. Almaz-Antey, tổ hợp nghiên cứu phát triển S-500, cùng giới quan sát quân sự Nga cho rằng S-500 có đủ khả năng đối phó với công nghệ máy bay tàng hình. Ông Pavel Sozinov, Giám đốc điều hành Almaz-Antey mới đây khẳng định, S-500 vượt trội so với các hệ thống tên lửa phòng không của Mỹ, có khả năng đánh bại các vũ khí tấn công hiện đại của Mỹ.

    Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko, S-500 sẽ được đưa vào trang bị cho một số đơn vị chiến đấu của Nga vào cuối năm nay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:54:00 28/05/2021

    Phản ứng của Nga khi Mỹ không quay lại Hiệp ước Bầu trời Mở

    Ngày 28/5, hãng tin RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow thất vọng về việc Mỹ quyết định không quay trở lại Hiệp ước Bầu trời Mở.

    Theo ông Ryabkov, quyết định của Mỹ đã không tạo được bầu không khí có lợi cho các cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng Mỹ Joe Biden dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

    Trước đó, ngày 27/5, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, Washington đã quyết định không trở lại tham gia Hiệp ước Bầu trời Mở - thỏa thuận kiểm soát vũ khí đa phương mà chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đưa nước Mỹ rút khỏi hồi tháng 11 năm ngoái.

    Hiệp ước Bầu trời Mở được ký kết năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, cho phép 35 quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Mỹ, thực hiện các chuyến bay giám sát trong không phận của nhau, công khai thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động quân sự của nhau theo các hạn ngạch bay đã được thống nhất từ trước.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:03:00 28/05/2021

    Iran tiếp tục vận chuyển vũ khí tới Syria bất chấp việc bị không kích

    Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), ngày 27/5, Iran đã nối lại các chuyến hàng vận chuyển vũ khí từ Iraq đến Syria, cụ thể là tỉnh Deir Ezzor ở Miền Đông Syria.

    Cũng theo SOHR, chuyến hàng trên được hộ tống bởi một đơn vị dân quân Iraq (PMU) và một số nhóm dân quân bán vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Syria.

    Các nguồn tin cho biết, chuyến hàng này bao gồm rocket tầm ngắn, súng máy cũng như đạn dược. Số vũ khí này sẽ được sử dụng cho các chiến dịch truy quét các phần tử IS trong khu vực.

    Tin xấu dồn dập, Israel đứng trước mối đe dọa chưa từng có - Tổng thống Putin chê thẳng tên lửa hiện đại nhất của Mỹ thua xa Kalibr - Ảnh 1.

    Một đơn vị dân quân thân Iran hoạt động gần biên giới Syria-Iraq.

    "Số vũ khí này được chia thành hai phần, phần thứ nhất được cất giữ tại một khu vực gần phế tích của al-Shibli ở thị trấn Al-Mayadin ở vùng nông thôn phía Nam Deir Ezzor, và phần thứ hai được cất giữ ở ngoại ô thành phố Deir Ezzor", nguồn tin của SOHR cho biết.

    Chuyến hàng vũ khí của Iran đã đến Syria bất chấp một loạt các cuộc tấn công gần đây nhằm vào biên giới của nước này với Iraq.

    Vào ngày 22/5, một máy bay không người lái không xác định danh tính đã thực hiện các cuộc tấn công vào một xe bán tải của lực lượng dân quân Iran ở phía Đông al-Bukamal, bên trong lãnh thổ Iraq. Một cuộc tấn công tương tự diễn ra chỉ một ngày sau đó phá hủy mà nhà chứa máy bay ở  ngoại ô al-Bukamal.

    Tất nhiên, Iran đều đổ lỗi cho Israel và Mỹ đứng sau các cuộc không kích nhằm vào lực lượng của họ ở biên giới Iraq-Syria

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:57:00 28/05/2021

    Hạm đội Biển Đen tăng cường tàu tên lửa tàng hình thuộc Đề án Karakurt

    Tờ Izvestia cho biết Hạm đội Biển Đen của Nga trong năm nay sẽ được bổ sung các tàu tàng hình, cụ thể là 2 tàu tên lửa cỡ nhỏ (SMS) mới nhất thuộc Đề án 22800 lớp Karakurt.

    Tờ báo dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ việc thành lập thủy thủ đoàn cho loại tàu Karakurt mới đã hoàn thành.

    Cả 2 tàu tên lửa cỡ nhỏ sẽ phục vụ trong lữ đoàn tàu tên lửa số 41 của Hạm đội Biển Đen. Chúng dự kiến sẽ được đưa vào vận hành vào cuối năm 2021.

    Tin xấu dồn dập, Israel đứng trước mối đe dọa chưa từng có - Tổng thống Putin chê thẳng tên lửa hiện đại nhất của Mỹ thua xa Kalibr - Ảnh 1.

    Một tàu tên lửa thuộc Đề án 22800 của Hải quân Nga.

    Đó là 2 con tàu mang tên Cyclone và Askold, do nhà máy đóng tàu Zaliv ở Kerch sản xuất. Một năm trước, tàu Cyclone đã được hạ thủy và đang được thử nghiệm, còn tàu Askold đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

    Chuyên gia quân sự Dmitry Boltenkov nhận định: "Các tàu mới nhất thuộc Đề án 22800 có thể mang 8 tên lửa, từ đó sức mạnh tổng hợp của hạm đội sẽ gia tăng. Các loại đạn của tàu có khả năng tấn công cả các mục tiêu trên biển lẫn ven bờ" và điều này đặc biệt quan trọng do tàu chiến của các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thường xuyên hiện diện tại vùng biển gần bán đảo Crimea.

    SMS thuộc Đề án Karakurt có hỏa lực rất mạnh. Loại tàu này mang tên lửa hành trình Kalibr, pháo hạm AK-176MA cỡ nòng 76,2mm và cũng có thể được trang bị tên lửa chống hạm Onyx.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:04:00 28/05/2021

    Israel đã đi quá giới hạn, đến đồng minh cũng quay lưng: Lời cảnh báo của người Mỹ

    Theo tờ Axios, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến thăm Israel mới đây đã lên tiếng cảnh báo Tel Aviv nên biết chừng mực trong chính sách mở rộng các khu định cư, đẩy người Palestine ra khỏi các vùng đất của họ.

    Ngoại trưởng Mỹ lấy ví dụ điển hình về việc trục xuất người Palestine khỏi khu Sheikh Jarrah nằm cạnh "đất thánh" Jerusalem.

    Cũng theo Axios, Ngoại trưởng Blinken đã cảnh báo các quan chức Israel rằng tình trạng bất ổn xung quanh thánh địa "Núi Đền" cũng như Nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa có thể là mồi lửa châm ngòi cho xung đột và chiến tranh.

    Cũng theo ông Blinken, người Palestine đang bị đuổi khỏi những khu nhà xung quanh Núi Đền, nơi họ đã sinh sống hành thập kỷ. Điều này có thể làm dấy lên một cuộc phản kháng của người Palestine trước chính sách định cư hà khắc của Tel Aviv

    Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra vào đúng thời điểm Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) mở cuộc điều tra quốc tế về những tội ác có thể đã xảy ra trong cuộc xung đột kéo dài 11 ngày, kết thúc hôm 21/5, giữa quốc gia Do Thái và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza.

    Có vẻ như lần này, Israel đã không nhận được sự ủng hộ từ Mỹ và các nước phương Tây, Tel Aviv có lẽ nên cần xem lại chính sách của họ trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:55:00 28/05/2021

    Mỹ dự tính tăng ngân sách quốc phòng răn đe Trung Quốc

    Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, đề xuất ngân sách, được chuyển lên quốc hội trong ngày 28/5, dự kiến sẽ bao gồm các khoản đầu tư vào nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, củng cố Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương nhằm kiềm chế sự gia tăng quân sự của Trung Quốc trong khu vực cũng như công nghệ vũ khí hạt nhân của nước này.

    Sẽ có cả khoản tiền cho việc tiếp tục phát triển và thử nghiệm vũ khí siêu thanh và các hệ thống vũ khí thế hệ tiếp theo trong bối cảnh quân đội Mỹ muốn xây dựng khả năng đối phó Nga và Trung Quốc.

    Tổng thống Putin chê thẳng tên lửa hiện đại nhất của Mỹ thua xa Kalibr - Israel đã đi quá giới hạn, Liên hợp quốc lập tức hành động - Ảnh 1.

    Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương, được tạo ra nhằm đối phó Trung Quốc, tập trung vào cạnh tranh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhằm thúc đẩy khả năng sẵn sàng của Mỹ trong khu vực thông qua việc đầu tư vào các hệ thống tên lửa, vệ tinh, radar.

    Để tăng thêm nguồn tiền cho kế hoạch này, Lầu Năm Góc đang tìm cách loại bỏ một số thiết bị lỗi thời, có chi phí bảo trì cao, trong đó có 4 tàu chiến ven bờ (LCS), một số máy bay A-10, cùng các máy bay KC-10 và KC-135 trong phi đội máy bay tiếp nhiên liệu trên không.

    Chính quyền của tổng thống Biden cũng đề nghị mua 85 tiêm kích F-35 do Lockheed Martin sản xuất và 8 tàu chiến mới. Dù số lượng tàu đề xuất ít hơn so với chính quyền tiền nhiệm, nhưng chính quyền tổng thống Biden sẽ tiếp tục đầu tư vào hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của Mỹ. Theo văn phòng ngân sách Quôc hội, kế hoạch này có tổng chi phí lên tới hơn 1.000 tỷ USD./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:53:00 28/05/2021

    Tổng thống Putin: Tomahawk đã quá lỗi thời, Mỹ nên tìm cách nâng cấp chúng

    Tuyên bố trong cuộc gặp lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng, Tổng thống Putin cho biết:

    "Về đặc điểm của mình, chúng không những không thua kém, mà còn vượt trội các mẫu tương tự của nước ngoài, ở một số chỉ số - chúng đơn giản là độc nhất vô nhị. Điều này đã được khẳng định trên thực tế chiến đấu trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria".

    Khi nói về loại vũ khí độc nhất, ông Putin không quên nhắc đến những tên lửa hành trình thế hệ mới và tên lửa chiến thuật đã được sử dụng tại Syria.

    Tổng thống Putin chê thẳng tên lửa hiện đại nhất của Mỹ thua xa Kalibr - Israel đã đi quá giới hạn, Liên hợp quốc lập tức hành động - Ảnh 1.

    Tên lửa hành trình Kalibr được bắn đi từ một tàu chiến Nga. Ảnh: TASS.

    "Hiện nay quân đội đã và đang nhận được các tên lửa hành trình tầm xa Kh-101, Kalibr, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mới nhất thuộc tổ hợp tác chiến-chiến thuật Iskander, nhiều hệ thống tên lửa phóng hoàng loạt, bom dẫn đường hàng không các cỡ khác nhau", Tổng thống Nga nói.

    Nhà lãnh đạo Nga cho biết, phân tích các xung đột quân sự trong những thập kỷ gần đây, kinh nghiệm các quân đội hàng đầu thế giới cho thấy vai trò ngày càng tăng của việc sử dụng hiệu quả tên lửa hành trình khác nhau, cũng như các loại vũ khí dẫn đường.

    Tuy nhiên không phải loại nào cũng tốt và ngang hàng với Kalibr của Nga. Ông chủ Điện Kremlin cho rằng, theo đánh giá của các chuyên gia quân sự và những dữ kiện Nga thu được, hiệu quả của tên lửa Tomahawk khi tác chiến ở Iraq và Syria chỉ 30%. Mỹ sẽ phải sớm nâng cấp loại tên lửa này bởi chúng quá lỗi thời.

    Những thế hệ tên lửa phóng từ máy bay của Mỹ dường như cho thấy hiệu quả cao hơn, nhưng cũng chỉ là "đôi chút". Như vậy, thế hệ tên lửa này có thể xem là kém hiệu quả hơn nhiều so với thế hệ tên lửa đối thủ là Kalibr của Nga.

    Bài viết được tham khảo từ https://datviet.trithuccuocson... Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://datviet.trithuccuocson...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:33:00 28/05/2021

    Lính đánh thuê Syria tháo chạy khỏi Libya theo cách không thể ngờ

    Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 27/5 đưa tin, một số nhóm lính đánh thuê Syria cho Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya đang cố tình giả bệnh để trở về nước.

    Cũng theo SOHR, sở dĩ xuất hiện tình trạng trên là vì Thổ Nhĩ Kỳ không có kế hoạch điều chuyển các nhóm lính đánh thuê đang tham chiến ở Libya quay trở lại Syria trong suốt 1 năm qua.

    Tổng thống Putin chê thẳng tên lửa hiện đại nhất của Mỹ, thua xa Kalibr - Israel đã đi quá giới hạn, Liên hợp quốc lập tức hành động - Ảnh 1.

    "Một số ít lính đánh thuê đã quay trở lại Syria sau khi đưa ra các hồ sơ bệnh án giả, thậm chí họ còn mua chuộc các thủ lĩnh phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ để có thể trở về quê nhà", một nguồn tin của SOHR cho biết.

    Hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hàng nghìn lính đánh thuê Syria ở Libya, nhằm hỗ trợ cho Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA).

    Theo ước tính của SOHR, có hơn 6.600 lính đánh thuê Syria đang ở Libya., rải rác ở nhiều khu vực khác nhau.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:50:00 28/05/2021

    Liên hợp quốc ra lệnh mở cuộc điều tra chưa từng có đối với Israel

    Reuters đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 27/5 đã kịch liệt chỉ trích quyết định cùng ngày của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) mở cuộc điều tra quốc tế về những tội ác có thể đã xảy ra trong cuộc xung đột kéo dài 11 ngày, kết thúc hôm 21/5, giữa quốc gia Do Thái và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza.

    Tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: "Quyết định đáng hổ thẹn hôm nay là một bằng chứng khác về nỗi ám ảnh chống Israel rõ ràng của UNHRC. Hành động lặp lại này gây nên sự báng bổ đối với luật pháp quốc tế và cổ vũ các phần tử khủng bố trên toàn thế giới."

    Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Palestine cho rằng quyết định của UNHRC "phản ánh quyết tâm của công đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đường lối hướng tới sự giải trình trách nhiệm, thực thi pháp luật và bảo vệ nhân quyền của người Palestine."

    Đồng quan điểm với Bộ Ngoại giao Palestine, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Hamas - ông Ahmad Murra nhấn mạnh phong trào này coi quyết định của UNHCR là "một bước đi đúng hướng."

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:52:00 28/05/2021

    Mỹ quyết định không tham gia trở lại Hiệp ước Bầu trời mở

    Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/5 cho biết Mỹ quyết định không tham gia trở lại Hiệp ước Bầu trời mở, sau khi rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí đa phương này hồi năm ngoái.

    Một người phát ngôn của bộ trên nêu rõ sau khi xem xét lại hiệp ước, "Mỹ không có ý định tìm cách tham gia trở lại hiệp ước này do Nga không có hành động nào để trở lại tuân thủ hiệp ước."

    Ngày 11/5 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo đang xem xét lại việc chính quyền tiền nhiệm rút Mỹ khỏi Hiệp ước Bầu trời mở.

    Hiệp ước Bầu trời Mở được ký kết năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, cho phép 35 quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Mỹ, thực hiện các chuyến bay giám sát trong không phận của nhau, công khai thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động quân sự của nhau theo các hạn ngạch bay đã được thống nhất từ trước.

    Tuy nhiên, cả Moskva và Washington thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:17:00 28/05/2021

    Israel rải truyền đơn cảnh cáo thủ lĩnh Hezbollah ở Syria

    Theo South Front, ngày 27/5, Quân đội Israel đã cho rải một số truyền đơn có in ảnh các sĩ quan Quân đội Syria (SAA) lẫn thủ lĩnh Hezbollah ở Syria xuống thủ phủ al-Quneitra miền Nam Syria.

    Được biết, các nhân vật được nhất nhắc đến trong truyền đơn trên là Chuẩn tướng Hussein Hammouch, chỉ huy Quân đoàn 1 SAA và Munir Ali Naeem Shaito, một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Syria.

    Shaito hay còn được gọi là "Jawad Hashim" và "Haj Hashim," được cho là một trong những chỉ huy hàng đầu của Hezbollah ở al-Qunitra và là cố vấn riêng cho tướng Hammouch. Trong truyền đơn của Israel, các nhân vật trên được mô ta như những phần tử khủng bố.

    Tổng thống Putin chê thẳng tên lửa hiện đại nhất của Mỹ, thua xa Kalibr - Israel đã đi quá giới hạn, Liên hợp quốc lập tức hành động - Ảnh 1.

    Quân đội Israel từng rải kiểu các truyền đơn tương tự xuống lãnh thổ Syria nhằm cảnh báo SAA về các hoạt động gần biên giới nước này.

    Trong các tờ rơi được thả xuống al-Quneitra vào ngày 6/5, Quân đội Israel đã buộc tội Tướng Hammouch tạo điều kiện cho các phong trào Hezbollah phân chia lực lượng phối hợp với Shaito dọc theo khu vực biên giới

    Quân đội Israel rõ ràng đang cố gắng đe dọa các sĩ quan SAA và các chỉ huy Hezbollah ở miền nam Syria. Tel Aviv quá lo lắng về sự hiện diện của nhóm người Lebanon trong khu vực.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:29:00 28/05/2021

    Tổng thống Syria Bashar al-Assad tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư

    Phát biểu tại hội nghị trực tuyến ngày 27/5, Chủ tịch Quốc hội Syria Hammouda Sabbagh thông báo Tổng thống Bashar al-Assad đã trúng cử nhiệm kỳ thứ 4 với 95,1% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 26/5.

    Theo Chủ tịch Quốc hội Sabbagh, đã có 14,2 triệu cử tri Syria đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 76,64.

    Israel thất thế ở mặt trận quan trọng nhất, cộng đồng quốc tế đồng loạt lên tiếng - Nga, Ukraine ra lệnh sơ tán toàn bộ công dân ở Gaza - Ảnh 1.

    Những người ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad ăn mừng sau khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống công bố rằng ông đã giành được nhiệm kỳ thứ tư tại Damascus, Syria, ngày 27 tháng 5 năm 2021. Ảnh: Reuters.

    Kết quả bầu cử chính thức cũng cho biết 2 ứng cử viên tổng thống khác là cựu Thứ trưởng Nội các Abdallah Saloum Abdallah và ông Mahmoud Ahmed Marei - lãnh đạo một đảng đối lập nhỏ theo đường lối ôn hòa tại Syria, nhận được tương ứng là 1,5% và 3,3% số phiếu bầu.

    Đây là cuộc bầu cử tổng thống thứ hai tại Syria kể từ khi quốc gia Trung Đông này rơi vào xung đột năm 2011.

    Tại cuộc bầu cử trước đó diễn ra năm 2014, Tổng thống al-Assad nhận được 88% số phiếu bầu của cử tri Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:26:00 28/05/2021

    Ukraine và Nga sơ tán hàng chục công dân khỏi Dải Gaza

    Ngày 27/5, cả Ukraine và Nga đều thông báo đã sơ tán hàng chục công dân của họ khỏi Dải Gaza cho dù xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hames của Palestine đã tạm thời dừng lại sau thỏa thuận ngừng bắn.

    Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay một máy bay chở 109 những người có hộ chiếu Ukraine yêu cầu rời khỏi vùng lãnh thổ này đã hạ cánh tại sân bay Kiev vào sáng 27/5.

    Ông Zelensky cho biết thêm máy bay này cũng chở 13 người Moldova và bốn người Bulgaria tới Kiev.

    Theo thông báo của văn phòng trên, các nhà ngoại giao Ukraine đã tiến hành "một loạt các cuộc đàm phán khó khăn" để đảm bảo chuyến bay an toàn tới Ukraine.

    Trong một thông báo riêng rẽ cùng ngày, Chính phủ Nga cho biết cũng đã đưa 64 người từ Dải Gaza về nước.

    Xung đột giữa Israel và Palestine leo thang từ ngày 10/5 vừa qua, đẩy hai bên vào vòng xoáy bạo lực tồi tệ nhất trong vài năm trở lại đây. Sau 11 ngày giao tranh căng thẳng, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ 2h00 ngày 21/5.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:25:00 28/05/2021

    Lệnh ngừng bắn mong manh, Israel ra cảnh báo nóng: Xung đột sẽ sớm bùng nổ trở lại

    Theo tờ The Times of Israel, chỉ một tuần sau khi lệnh ngừng bắn chấm dứt 11 ngày xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas có hiệu lực, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ra cảnh báo về nguy cơ nổ ra một cuộc chiến mới ở dải Gaza và họ đang chuẩn bị cho điều này.

    Cụ thể, các quan chức IDF lo ngại xung đột với các nhóm vũ trang Palestine có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.

    Còn Kênh 13 của Israel dẫn lời các quan chức IDF cho biết lệnh ngừng bắn hiện tại "rất không ổn định" bởi Hamas có vẻ như chưa chịu dừng tay. Trong khi đó giới chính khách của Israel không ngừng tuyên bố về một chiến thắng áp đảo trong chiến dịch "Người bảo vệ những bức tường".

    IDF nhận định ở giai đoạn hiện tại họ không thể xác định được những thiệt hại Hamas đã hứng chịu trong cuộc chiến vừa qua có thể ngăn phong trào này tấn công Israel trong tương lai gần đây không. Rất có thể các cuộc tấn công mới sẽ sớm được khởi động trong thời gian tới.

    Cảnh báo trên được IDF đưa ra sau khi Hamas và các nhóm vũ trang Palestine ở dải Gaza phô diện sức mạnh quân sự của họ trong một cuộc diễu hành ăn mừng chiến thắng trước nhà nước Do Thái ở Khan Younis, miền Nam Gaza.

    Trong buổi lễ diễu hành trên Hamas đã giới thiệu tới công chúng nhiều loại rocket được phong trào này sử dụng tấn công Israel trong cuộc chiến vừa qua 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Nóng
Tâm điểm
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên