Cập nhật lúc

12 ổ dịch phức tạp, vì sao Hà Nội chưa cách ly F1 tại nhà? TP.HCM: 12 F0 tử vong dù đã tiêm vắc xin

Cập nhật dịch Covid-19 hôm nay, ngày 11/11 tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước.

12 ổ dịch phức tạp, vì sao Hà Nội chưa cách ly F1 tại nhà? TP.HCM: 12 F0 tử vong dù đã tiêm vắc xin
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hà Nội: Hiện chưa có chủ trương cách ly F1 tại nhà

    Trao đổi với báo chí ngày 11/11 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, dự báo, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Nguyên nhân là do hiện nay thành phố còn nhiều chùm ca bệnh rải rác ở nhiều quận huyện với nhiều ca mắc ghi nhận ở cộng đồng.

    Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố có 12 ổ dịch, chùm ca bệnh phức tạp, ghi nhận khá nhiều ca mắc như: Ổ dịch Phú Đô (Nam Từ Liêm): 35 ca mắc; Ổ dịch đường Bưởi (Cống Vị, Ba Đình): 31 ca mắc; Ổ dịch đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy): 61 ca mắc...

    Xung quanh ý kiến của một số chuyên gia dịch tễ cho rằng, Hà Nội nên tính phương án cách ly và điều trị F0 không triệu chứng và F1 tại nhà, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố chưa có chủ trương này.

     

    "Hiện tại, Hà Nội vẫn có đủ nguồn lực để cách ly và điều trị tập trung F1 và F0. Chỉ khi nào số lượng F0, F1 tăng vượt quá khả năng thì chúng ta mới tính đến phương án cách ly F1 và F0 không triệu chứng tại nhà"

    Ông Khổng Minh Tuấn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Bình phong toả 2 thôn, cho học sinh 5 xã nghỉ học

    Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vũ Thư cho biết, liên quan đến ổ dịch mới xuất hiện tại huyện này từ hôm qua (10/11), trong suốt đêm 10/11 đến ngày 11/11, các đơn vị chuyên môn của tỉnh, huyện đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho toàn bộ hơn 600 công nhân may và 900 người dân liên quan đến đến các ca trường hợp F0.

    Đến chiều nay, 11/11, kết quả xét nghiệm đã ghi nhận 24 ca dương tính mới bằng phương pháp xét nghiệm PCR. Các ca dương tính mới được ghi nhận nằm rải rác trên nhiều xã thuộc địa bàn huyện Vũ Thư.

    Cũng trong chiều nay, Phòng Giáo dục huyện Vũ Thư đã quyết định học sinh 5 xã vùng dịch (xã Nguyên Xá, Vũ Đoài, Vũ Tiến, Duy Nhất và Việt Thuận) nghỉ học tại trường, bắt đầu học trực tuyến từ ngày mai, 12/11.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tổ chức tưởng niệm đồng bào tử vong, chiến sĩ hy sinh do Covid-19

    Trong buổi họp báo chiều 11/11, ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM - cho biết UBND TP sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh do đại dịch Covid-19.

    Cụ thể, chương trình tưởng niệm sẽ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy TP.HCM phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức.

    Thời gian tổ chức buổi lễ tưởng niệm vào lúc 19h ngày 19/11/2021 tại hội trường Thống Nhất (135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1) và TP Thủ Đức, các quận, huyện.

    Chương trình tưởng niệm sẽ được truyền hình trực tiếp. 


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: 12 F0 tử vong dù đã tiêm 1 hoặc 2 mũi vắc xin Covid-19

    Chiều nay, 11/11, TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

    Tại buổi họp, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết thời gian gần đây, những người mắc Covid-19 tử vong dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 ở TP.HCM đều trên 50 tuổi, có bệnh nền.

    Cụ thể, số ca tử vong tiêm 1 mũi vắc xin là 2 người. Số ca tử vong tiêm đủ 2 mũi vaccine là 10 người (trong đó tất cả đều trên 50 tuổi, có bệnh nền).

    Ông Châu nhận định nhóm nguy cơ tử vong cao tập trung vào trường hợp mắc Covid-19 có bệnh nền, lớn tuổi, đặc biệt là người có bệnh nền nhưng nằm một chỗ lâu ngày và chưa tiêm vắc xin.

    Chính vì vậy, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người lớn tuổi nhanh chóng tiêm vắc xin. Ngoài ra, các địa phương và gia đình cần có giải pháp bảo vệ họ, tránh mắc Covid-19.

    "Chúng tôi kêu gọi, khuyến cáo thanh niên, người trẻ tuổi cần thận trọng, đặc biệt là họ có thể mắc Covid-19 và mang mầm bệnh về cho người thân, nhất là ông bà lớn tuổi, nằm một chỗ, chưa tiêm vaccine", Zing.vn dẫn lời TS Châu nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 11/11, Hà Nội phát hiện thêm 146 ca mắc Covid-19

    Chiều 11/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận thêm 146 ca mắc Covid-19, trong đó, 19 ca ở cộng đồng, 107 ca ở khu cách ly và 20 ca ở khu phong tỏa.

    So với ngày hôm qua, ngày hôm nay, tăng thêm 6 ca mắc.

    Phân bố 146 ca này tại 17/30 quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm (28), Ba Đình (27), Gia Lâm (20), Hoàng Mai (10), Hà Đông (8), Mê Linh (7), Cầu Giấy (7), Thanh Xuân (6), Thanh Trì (4), Ba Vì (4), Bắc Từ Liêm (4), Đống Đa (4), Long Biên (4), Hoài Đức (2), Phú Xuyên (2), Chương Mỹ (1), Hai Bà Trưng (1).

    Cả nước có hơn 8.000 ca Covid-19, 3 tỉnh cao kỷ lục. Có trường hợp tiêm 2 mũi vắc xin vẫn tử vong - Ảnh 1.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam ghi nhận hơn 8.162 ca Covid-19 trong 24h

    Tính từ 16h ngày 10/11 đến 16h ngày 11/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.162 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 8.145 ca ghi nhận trong nước (tăng 227 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 3.951 ca trong cộng đồng).

    - Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm: Tây Ninh (+221), An Giang (+145), Đồng Nai (+82). 

    - Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.000.897 ca nhiễm.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 6 bệnh nhân Covoid-19 bỏ trốn khỏi bệnh viện

    Chiều 11/11, ông Nguyễn Chí Tường, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho biết trên báo Người Lao Động, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, 6 bệnh nhân Covid-19 gồm A Linh (17 tuổi), A Rổ (16 tuổi), A Chim (18 tuổi), A Ly (19 tuổi), A Triệu (18 tuổi) và A Chon (17 tuổi, cùng trú thôn Măng La, xã Ngọc Bay, TP Kon Tum) rủ nhau bỏ trốn khi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

    Có trường hợp tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 vẫn tử vong. Hà Nội trung bình 50 F0/ngày và sẽ còn tăng - Ảnh 1.

    6 bệnh nhân Covid-19 bỏ trốn khỏi bệnh viện (Ảnh: Người lao động)

    Ngay sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng liền tổ chức truy tìm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện 6 bệnh nhân trên đang lẩn trốn tại vườn cao su gần bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca mắc Covid-19 tăng trở lại

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân TP HCM khá lo lắng khi số ca F0 tăng trở lại

    HĐND TP HCM vừa có báo cáo kết quả hoạt động giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; các chính sách hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 và việc tiếp nhận, giải quyết các thông tin, phản ánh, kiến nghị của nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

    Theo báo cáo, nhân dân đồng tình với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TP HCM. Người dân cũng phấn khởi khi thành phố cơ bản hoàn thành tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

    Tuy nhiên, người dân khá lo lắng khi số ca F0 trong cộng đồng có dấu hiệu tăng trở lại và thông tin về dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước có diễn biến phức tạp với số lượng ca nhiễm mới tăng cao.

    Số ca nhiễm mới, nhập viện và tử vong do Covid-19 tại TP HCM đang tăng trở lại với khoảng 1.000 ca/ngày, đặc biệt nhiều bệnh nhân nhập viện cho biết đã được tiêm 1 hoặc 2 mũi vắc-xin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xử phạt 2 công ty làm lây lan dịch Covid-19 cho hơn 1.000 người

    Ngày 10/11, UBND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thuỷ sản Tấn Khởi (Công ty Tấn Khởi) ở thị xã Giá Rai và Công ty TNHH MTV Thủy sản Châu Bá Thảo (Công ty Châu Bá Thảo) về hành vi "Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền".

    Được biết, Công ty Tấn Khởi trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất tỉnh Bạc Liêu từ trước đến nay với gần 700 ca F0 là người lao động trong công ty, tính từ ngày ghi nhận ca mắc đầu tiên là một nữ công nhân 16 tuổi hôm 19-10.

    Từ ổ dịch này, dịch bệnh đã lây lan cho hàng trăm người ngoài cộng đồng và công ty khác. Trong đó, hơn 500 ca lây nhiễm chéo tại Công ty Châu Bá Thảo xác định nguồn lây là từ Công ty Tấn Khởi, do sử dụng chung người nấu ăn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM: Có trường hợp tiêm 2 mũi vaccine Covid-19 vẫn tử vong

    Sáng 11/11, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng tổ đại biểu HĐND thành phố đã dự buổi tiếp xúc cử tri với người dân quận 3 (TPHCM). Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tại thành phố có những dấu hiệu phức tạp trở lại sau khoảng thời gian nới lỏng giãn cách xã hội.

    Tại buổi họp, ông Dương Anh Đức chia sẻ, hiện nay, một bộ phận người dân đã có dấu hiệu chủ quan khi tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19. Trong khi đó, những ngày qua, tình hình ca tử vong do Covid-19 trên địa bàn có nhiều dấu hiệu đáng lo.

    "Đã xuất hiện một số trường hợp tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 nhưng vẫn tử vong, họ đều trên 65 tuổi và có bệnh nền. Trong đó, một số trường hợp tự chăm sóc tại nhà khi đã nặng mới chuyển viện, nhưng cũng có trường hợp nhập viện sớm vẫn ra đi", báo Dân Trí trích lời Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội có 50 F0/ngày, vẫn sẽ còn gia tăng

    Đến nay, tròn một tháng Hà Nội chuyển sang chiến lược "thích ứng với Covid-19", toàn thành phố ghi nhận thêm 1.429 ca mắc Covid-19 (không tính ca nhập cảnh), trung bình 50 F0/ngày.

    Trao đổi với Báo Dân Trí sáng 11/11, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội phân tích, ở thời điểm hiện tại, Hà Nội đang có 12 ổ dịch/chùm ca bệnh phức tạp và vẫn tiếp tục ghi nhận F0. Số F0 thấp nhất là ổ dịch Phú Vinh, An Khánh với 14 ca và cao nhất là ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng với gần 200 F0.

     

    "Với tình hình dịch hiện tại, số F0 tại Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới vì hiện nay còn nhiều chùm ca bệnh rải rác ở nhiều quận huyện, cũng như các ca tại cộng đồng"

    Ông Khổng Minh Tuấn

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xử phạt quán karaoke, cắt tóc hoạt động trong dịch

    Sáng 11-11, Báo Người Lao Động dẫn nguồn thông tin từ UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân do vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

    Theo đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Anh Linh (SN 1987, kinh doanh dịch vụ karaoke) 20 triệu đồng. Lý do, không thực hiện quyết định áp dụng tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

    UBND TP Buôn Ma Thuột cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đào Thị Tuyết Trinh (SN 1987, nghề nghiệp: cắt tóc, gội đầu) 20 triệu đồng với lý do tương tự.

    Trước đó, tối 4-11, Đoàn kiểm tra liên ngành TP Buôn Ma Thuột đã kiểm tra quán Karaoke Hồ Sen (171/1 Lý Thái Tổ, phường Tân Lợi). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở này đón khách, tổ chức hát karaoke. 

    Trong quá trình kiểm tra, người đại diện cơ sở có dấu hiệu không hợp tác khi đưa 10 vị khách (4 nam, 6 nữ) trốn ở sân thượng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Có "lợi ích nhóm" với giá xét nghiệm không?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4 tỉnh có số ca mắc mới trong 24h cao kỷ lục, nhiều ổ dịch trong công ty

    Báo Tuổi Trẻ thông tin tối 10/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết trong ngày đã phát hiện thêm 597 trường hợp dương tính (tăng 105 trường hợp). Đặc biệt đã xuất hiện nhiều công ty trong và ngoài khu công nghiệp có ca nhiễm.

    Đáng chú ý một số công ty đã xuất hiện ổ dịch trong Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành.

    Tại TP Cần Thơ, số ca Covid-19 trong ngày tăng lên mức kỷ lục là 579 ca. Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh này, đây là ngày số người nhiễm cao nhất thời gian qua. 

    Số ca mắc ghi nhận tăng cao trong khu vực các công ty, nhà máy trong khu công nghiệp, khu vực nhà trọ đông công nhân sinh sống… trên địa bàn quận Ô Môn, Thốt Nốt, Ninh Kiều, Bình Thủy.

    Ngày 10/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh ghi nhận 675 ca dương tính Covid-19 (tăng 263 ca so với ngày 9/11). 

    Trong đó, có đến 670 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và ngoài ra 5 ca cách ly tập trung. Đây là con số tăng kỷ lục từ trước đến nay ghi nhận ở tỉnh này.

    Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận (Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng) sáng nay thông tin trên tờ Thanh niên online, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục, với 61 ca trong 24 giờ qua, cao nhất từ đầu dịch đến nay.

    Cụ thể, Đà Lạt (27 ca), Đạ Tẻh (14 ca), Đơn Dương (10 ca), Lâm Hà (3 ca), Đức Trọng (2 ca), các huyện Cát Tiên , Di Linh, Đạ Huoai, Lạc Dương và TP Bảo Lộc (mỗi nơi 1 ca).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều tỉnh miền Tây điều trị F0 tại nhà

    Thông tin báo Pháp luật TP.HCM ghi nhận từ dữ liệu thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương trong vùng ĐBSCL, từ ngày 1/11 đến nay, mỗi ngày toàn vùng đều có trên 2.300 ca nhiễm mới. 

    Để giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trên, các tỉnh, thành trong vùng đã và đang triển khai điều trị F0 tại nhà.

    Cụ thể, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL như An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau… đã và đang triển khai điều trị F0 không triệu chứng tại nhà, trong đó An Giang đã mở rộng phạm vi toàn tỉnh.

    Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, cho biết từ ngày 1-11, tỉnh đã triển khai thí điểm cách ly, điều trị các F0 không triệu chứng tại nhà ở TP Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu.

    Thêm 2 tỉnh có số ca mắc mới cao kỷ lục. 13 ổ dịch ở Hà Nội lây lan nhanh, phức tạp - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Mỗi ngày lại hơn 1.000 ca mắc mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao dịch Covid-19 có nguy cơ bùng lại dịp Tết Nguyên đán sắp tới?

    Tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn sáng 10/11, đại biểu Lưu Văn Đức (Đắk Lắk) đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, dự báo diễn biến dịch Covid-19 trong thời gian từ đây đến hết năm 2022 như thế nào?.

    Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ, việc dự báo và đặc biệt dự báo đối với Covid-19 là hết sức khó khăn.

    Ông nói, cho đến thời điểm hiện nay tất cả các nước trên thế giới hầu hết chưa có dự báo mang tính dài hạn. Tổ chức Y tế thế giới chỉ đưa ra khuyến cáo chung là đại dịch Covid-19 không thể kết thúc trong năm 2022 mà có thể kéo dài đến năm 2023.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội sẽ điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch?

    Ngày 10/11, Hà Nội ghi nhận 140 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 28 trường hợp ở cộng đồng, 67 trường hợp ở khu cách ly và 45 trường hợp ở khu phong toả.

    Tại phiên chất vấn của Quốc hội ngày 10/11, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho rằng trong mấy ngày gần đây, Hà Nội liên tục phát sinh những ca F0 trong cộng đồng, không rõ nguồn lây, đặc biệt trong ngày 9/11, thành phố ghi nhận 222 ca bệnh, trong đó có 105 ca ngoài cộng đồng. 

    Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, dự báo tình hình dịch bệnh của Hà Nội sẽ diễn biến rất phức tạp và khó lường. Trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh, Hà Nội sẽ tiếp tục có những điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch, các biện pháp cách ly đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại Nghị quyết 128, vừa phù hợp thích ứng linh hoạt với tình hình cụ thể của địa phương.

     

    "Hà Nội luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác cách ly, điều tra truy vết, quản lý người đi từ vùng có dịch về và quản lý cách ly F1"

    GĐ Sở Y tế

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Bình: Có 2 ca dương tính, xét nghiệm khẩn 600 công nhân ngay trong đêm

    Ngày 10/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 5 trường hợp nguy cơ cao đang làm việc tại Công ty TNHH Spectre Việt Nam (xóm 4, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư) và ghi nhận 2 mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Qua điều tra dịch tễ, đây là 2 trong số 28 công nhân quê tại tỉnh Nam Định sang làm việc tại công ty này từ ngày 29/10 đến nay.

    Báo Lao Động đưa tin khuya 10/11, do xác định đây là các ca bệnh có yếu tố dịch tễ phức tạp liên quan đến hơn 600 công nhân tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Vũ Thư, cơ quan chức năng yêu cầu 600 công nhân công ty này tạm thời ở lại công ty để xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ truy vết, phòng dịch.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 10/11, Hà Nội thêm 140 ca mắc Covid-19, 13 ổ dịch lây lan nhanh, phức tạp

    Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính trong ngày 10/11, thành phố phát hiện 140 ca bệnh mắc Covid-19, trong đó, 28 ca ở cộng đồng, 67 ca ở khu cách ly và 45 ca ở khu phong tỏa.

    Ngày 10/11, ổ dịch Quốc Oai không ghi nhận ca mắc mới. Hà Nội hiện có 13 ổ dịch lây lan nhanh, phức tạp. Trong những ngày gần đây, Thủ đô liên tiếp phát hiện các ca F0 cộng đồng và liên tiếp phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan.

    Cụ thể, chiều 10/11 quận Hoàn Kiếm phát đi thông báo khẩn tìm người đã đến 4 địa điểm:

    Quán lẩu Kichi-Kichi tầng 5 và gian hàng lưu niệm số 16 (Việt Nam Delights) tầng 6 của Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza từ 11h30 đến 12h30 ngày 5/11.

    Cửa hàng bán vàng mã 29 Bảo Linh và cửa hàng giò chả tại chợ Bảo Linh từ 7h30 sáng ngày 6/11.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Quận 12 có hơn 9.400 F0 cách ly tại nhà

    Theo báo cáo phòng chống dịch Covid-19 mới đây của Sở Y tế, TP có 8 quận, huyện có số F0 cách ly tại nhà cao.

    Trong đó quận 12 đứng đầu với hơn 9.400 ca. Phường Hiệp Thành có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất tại quận 12, với 3.976 ca (tính đến chiều 10/11 theo dữ liệu Bản đồ COVID-19 TP.HCM) và đang ở cấp độ 2. 

    Bắt đầu từ ngày 11/11, trạm y tế phường sẽ giao lại việc quản lý F0 tại nhà, cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân trở nặng cho các trạm y tế lưu động. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Xe cấp cứu chở F0 va chạm ô tô tải, 2 nhân viên y tế bị gãy xương

    Tối 10/11, đại diện bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) thông tin chính thức về vụ tai nạn giữa xe cấp cứu chuyển bệnh và một xe tải, khiến nhiều người bị thương.

    Theo đó, 10h45 cùng ngày, xe cấp cứu của bệnh viện Dã chiến Củ Chi vận chuyển bệnh nhân Covid-19 nặng sang bệnh viện Hồi sức Covid-19.

    Khi đến giao lộ Phạm Văn Cội - Bùi Thị Điệt, xe cấp cứu bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải ở phần đường cắt ngang.

    Hậu quả của vụ tai nạn khiến tài xế lái xe cấp cứu thương rất nặng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện huyện Củ Chi, sau đó chuyển bệnh viện Nhân dân 115 tiếp tục điều trị. 

    Trong 3 nhân viên y tế, có một người bị gãy xương bả vai, một gãy xương bàn tay và một người bị chấn thương phần mềm. Tất cả nhân viên bị tai nạn hiện đang được cấp cứu và theo dõi điều trị tại bệnh viện Nhân dân 115.

    Rất may tình trạng của bệnh nhân nhiễm Covid-19 ổn định, không bị ảnh hưởng bởi tai nạn và được vận chuyển đến bệnh viện Hồi sức Covid-19 sau đó.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Phúc: Khởi tố vụ án 4 người làm lây lan dịch bệnh

    Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" liên quan đến các trường hợp chạy xe đường dài từ các tỉnh phía Nam về huyện Yên Lạc.

    Cụ thể, Báo Dân Trí đưa tin, ngày 4/11 vừa qua địa phương này đã phát hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng có liên quan đến các công dân P.M.C (SN 1976, trú tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc), P.A.T (trú tại xã Tam Hồng), Đ.V.T (xã Liên Châu, huyện Yên Lạc) và N.V.T (trú tại thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường) - là những người đã di chuyển từ TPHCM về huyện Yên Lạc vào ngày 2/11 nhưng không khai báo y tế.

    Hà Nội hiện có 13 ổ dịch lây lan nhanh, phức tạp. Thái Bình xét nghiệm khẩn 600 người trong đêm - Ảnh 1.

    Lãnh đạo huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Yên Lạc).

    Sau khi về địa phương, các trường hợp trên đã đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người và đi hát karaoke tại quán Galaxy (thị trấn Yên Lạc) mở hoạt động trái phép, làm phát sinh chuỗi lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện Yên Lạc.

    Qua rà soát có 179 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân P.M.C ở xã Tam Hồng; 17 F1 liên quan đến quán karaoke Luxury ở xã Đồng Văn. Các trường hợp F1 đã được huyện cách ly tập trung.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam Định: Phong tỏa 1 xã hơn 2.000 dân

    Theo báo cáo nhanh của ngành Y tế Nam Định, đến 18h ngày 10/11, tại tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 30 trường hợp mắc mới Covid-19, trong đó có 19 ca ghi nhận ngoài cộng đồng.

    Báo Lao Động đưa tin, có đến 18/19 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng được ghi nhận tại xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực. Trong đó, 14 bệnh nhân là học sinh trên địa bàn xã này.

    Nam Định đã quyết định phong toả xã Nam Mỹ với 2.015 hộ dân, 6.017 nhân khẩu kể từ 18h ngày 10/11 đến khi có thông báo mới.

    Trước đó, UBND TP.Nam Định đã ra quyết định tạm dừng hoạt động của chợ Rồng (phường Bà Triệu, TP.Nam Định) sau khi phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 là người đang bán hàng tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hướng dẫn cách ly người trở về địa phương từ vùng có dịch

     - Ảnh 1.

    Nguồn: Báo Sức khoẻ và Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 10/11, thêm gần 8.000 ca mắc mới

    - Từ 17h30 ngày 09/11 đến 18h30 ngày 10/11 ghi nhận 79 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (43), Bình Dương (9), Long An (4), Tiền Giang (4), An Giang (4), Đồng Nai (3), Đắk Lắk (2), Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Bạc Liêu (2), Khánh Hòa (1), Bình Thuận (1), Vĩnh Long (1), Cần Thơ (1).

    - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 69 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại