Cập nhật lúc

TP.HCM sẽ phong tỏa 16 khu phố ở quận 7; Một bị can tử vong ở Trại tạm giam Chí Hòa, dương tính Covid-19

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 6/7.

TP.HCM sẽ phong tỏa 16 khu phố ở quận 7; Một bị can tử vong ở Trại tạm giam Chí Hòa, dương tính Covid-19
24
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM sẽ phong tỏa 16 khu phố, cách ly hơn 91.000 người ở quận 7

    Ngày 6/7, UBND quận 7 (TP.HCM) có văn bản gửi Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM (Hepza) về việc áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại phường tân Thuận Đông, một phần phường Tân Thuận Tây và Bình Thuận.

    Theo UBND quận 7, trên địa bàn phường Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Bình Thuận đã có nhiều ca Covid-19 với 20 khu vực bị phong tỏa.

    TP.HCM sẽ phong tỏa 16 khu phố, cách ly hơn 91.000 người ở quận 7; Một bị can tử vong ở Trại tạm giam Chí Hòa, dương tính Covid-19 - Ảnh 1.

    Nhân viên tiến hành phun khử khuẩn một địa điểm liên quan ca Covid-19

    Để ngăn chặn, dập dịch triệt để, không để lây lan sang các địa phương khác, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7 đã quyết định thiết lập cách ly y tế đối với toàn bộ phường Tân Thuận Đông và một phần của hai phường Tân Thuận Tây, Bình Thuận.

    Quyết định có hiệu lực từ 8h ngày 8/7 cho đến khi có thông báo mới. Phạm vi ảnh hưởng bao gồm 16 khu phố, 187 tổ dân phố với diện tích 393 ha, 91.477 nhân khẩu (phạm vi không bao gồm phần diện tích thuộc Khu chế xuất Tân Thuận).


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM có 114 ca mắc COIVD-19 chưa rõ nguồn lây trong 24 giờ

    Trong vòng 24 giờ tính đến 18h ngày 6/7, TPHCM ghi nhận 710 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 596 trường hợp là các tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa và 114 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hôm nay, cả nước ghi nhận 1.029 ca nhiễm mới, riêng TP.HCM 710 ca

    Tối 6.7, Bộ Y tế cho biết tính từ 12 giờ đến 18 giờ 30 ngày 6.7 có 504 ca mắc mới, trong đó 271 ca nhiễm tại TP.HCM. Các ca nhiễm được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 trong ngày ở Việt Nam là 1.029 ca, riêng TP.HCM là 710 ca nhiễm. Trong ngày 6.7 cũng có 55 bệnh nhân khỏi bệnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 6/7, Việt Nam có thêm 504 ca mắc COVID-19

    Theo Bộ Y tế, tính từ 12h đến 18h30 ngày 06/7, Việt Nam có 504 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 500 ca ghi nhận trong nước.

    500 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (271 ca), Đồng Tháp (99 ca), Bình Dương (92 ca), Phú Yên (16 ca), Long An (8 ca ), Nghệ An (3 ca), Bắc Giang (2 ca), Bắc Ninh (2 ca), Hà Nội (2 ca), Trà Vinh (2 ca), Lạng Sơn (1 ca), Hưng Yên (1 ca), An Giang (1 ca); trong đó 462 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Làm rõ vụ bị can ở Trại tạm giam Chí Hoà tử vong và dương tính với Covid-19

    Ngày 6/7, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng ngành y tế tiến hành điều tra làm rõ cái chết của bị can H.V.H. (SN 1995, ngụ quận 1, trú huyện Bình Chánh) vì trong quá trình tạm giam.

    Theo điều tra, tháng 3/2021, H. bị bắt vì liên quan đến vụ án ma tuý. Sau đó, Công an quận 8 đã chuyển H. và hồ sơ cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra.

    Đầu tháng 4/2021, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam với H. về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

    Ngày 12/5, bị can H. được chuyển tới Trại tạm giam Chí Hoà để tạm giam và được kiểm tra y tế và cách ly theo đúng quy định.

    TP.HCM: Một bị can tử vong ở trại tạm giam, dương tính Covid-19; Một ca mắc mới ở Hà Nội bị ho sốt nhưng không khai báo y tế - Ảnh 1.

    Trại tạm giam Chí Hoà nhìn từ trên cao. Ảnh: B.L

    Chiều 3/7, cán bộ đi tuần tra thì phát hiện bị can H. có dấu hiệu sốt nên báo đơn vị trích xuất đưa tới kiểm tra ở bệnh viện 30/4. Khoảng 22h44 cùng ngày, bị can H. đã tử vong

    Qua điều tra ban đầu, bị can H. tử vong là do suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, viên phổi. Đáng nói, bị can H. còn dương tính với Covid-19.

    Hiện Công an TPHCM đang cùng ngành y tế làm rõ  cái chết của bị can H. và tiến hành phun khử trùng khu vực buồng giam, truy vết những người tiếp xúc với bị can này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khánh Hòa: Phát hiện 40 ca dương tính SARS-CoV-2 tại ổ dịch ở Ninh Hòa

    Tính đến 16 giờ ngày 6-7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 40 trường hợp dương tính tại thị xã Ninh Hòa và 1 trường hợp ở TP Nha Trang, nâng số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở tỉnh này lên con số 72.

    Trong số những ca này, liên quan bệnh nhân 17725 (từng đến cảng Hòn Rớ từ ngày 18 đến 26-6) có 68 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/kha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai có thêm 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh có thêm 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới ghi nhận.

    Huyện Nhơn Trạch ghi nhận 3 ca dương tính, trong đó 2 ca tại xã Phú Thạnh, 1 ca tại xã Phú Hữu. TP.Biên Hoà ghi nhận 4 trường hợp dương tính, trong đó 1 trường hợp trong khu cách ly; 3 ca tại xã Long Hưng, phường Tân Hiệp và phường Tân Biên. Số ca còn lại được phát hiện trong khu phong tỏa, cách ly tại huyện Thống Nhất.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    11 ca COVID-19 trong buổi sáng, Vĩnh Long thông báo khẩn tìm người

    Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, chỉ trong sáng 6-7 ngành chức năng đã ghi nhận thêm 11 ca COVID-19, cao nhất từ trước đến nay.

    Trong 11 ca mắc này, có 5 trường hợp liên quan ổ dịch phát hiện tại Công ty Tỷ Xuân (Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ), 4 trường hợp phát hiện thông qua xét nghiệm tầm soát dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Các trường hợp còn lại đang điều tra, hiện chưa rõ yếu tố dịch tễ.

    Theo ngành y tế Vĩnh Long, trong thời gian tới số ca mắc COVID-19 có thể sẽ tăng trong cộng đồng từ chuỗi lây nhiễm của Công ty TNHH Tỷ Xuân. Hiện có khoảng 300 F1 liên quan chuỗi lây nhiễm này và 1.000 F2 ở các huyện, thị xã, thành phố, tập trung nhiều nhất ở Long Hồ, Tam Bình.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/11-ca-covid...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam nghiên cứu phương án tiêm 2 loại vaccine Covid-19 khác nhau

    Trên thế giới, nhiều quốc gia như Đức, Canada, Anh, Thụy Điển, Pháp, Tây Ban Nha…, đã cho phép, thậm chí khuyến khích người dân tiêm vaccine Covid-19 của 2 hãng khác nhau nếu mũi 1 sử dụng AstraZeneca.

    Tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo về công tác tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đã giao Bộ Y tế nghiên cứu phương án nên tiêm mũi 2 cùng loại hay khác loại dựa trên kinh nghiệm của thế giới.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết một số nước đã nghiên cứu có thể dùng 2 loại vaccine ở thời điểm tiêm khác nhau. Ví dụ, trước mắt, người dân có thể dùng vaccine AstraZeneca, sau đó sử dụng Pfizer hoặc một số loại khác.

    "Qua nghiên cứu, nhiều khi sử dụng vaccine khác hãng, khác dòng đạt hiệu quả miễn dịch còn cao hơn", ông Thuấn thông tin.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/viet-nam-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca mắc Covid-19 làm lây lan dịch ở Đông Anh không khai báo y tế

    Sáng 6/7, Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng, đã chủ trì phiên họp khẩn bằng hình thức trực tuyến với các sở ngành, quận huyện, phường xã để tiếp tục triển khai các biện pháp nhanh chóng khoanh vùng dập dịch sau khi phát hiện 10 ca mắc Covid-19 (Bộ Y tế công bố trưa 6/7).

    Báo cáo tại hội nghị, Sở Y tế cho biết, trong ngày 5/7, Hà Nội ghi nhận 10 ca dương tính mới ở Đông Anh (4), Mỹ Đức (5) và Hoàng Mai (1).

    Một ca mắc Covid-19 ở  - Ảnh 1.

    Chốt kiểm soát tại ngõ 12, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch (huyện Đông Anh).

    Đại diện UBND huyện Đông anh cho biết, ca bệnh đầu tiên là anh H.V.H (trọ ở Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh) có vi phạm về quy định khai báo y tế.

    Trường hợp này có tiếp xúc với ca bệnh dương tính ở Bắc Giang trong ngày 26 và 27/6 nhưng không khai báo.

    Từ ngày 28 đến ngày 3/7 vẫn đi làm.

    Ngày 1/7 có ho sốt, y tế cơ quan có yêu cầu trường hợp này về nghỉ và khai báo ở trạm y tế xã nhưng người này không thực hiện.

    Trường hợp này giấu việc đi, đến, ở vùng có nguy cơ cao khiến công tác phòng dịch gặp khó khăn. Từ ca bệnh này đã lây sang 3 trường hợp F1 trong đó có 1 công nhân làm ảnh hướng tới đời sống 2000 công nhân…



    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://soha.vn/ha-noi-hop-non...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 6/7, Việt Nam có thêm 248 ca mắc COVID-19 mới

    Theo Bộ Y tế tính từ 6h đến 12h ngày 06/7 có 248 ca mắc mới (BN21313-21560): 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 242 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể, tại: TP. Hồ Chí Minh (209), Hà Nội (10), Phú Yên (7), Long An (6), Thanh Hoá (4), Bắc Giang (3), Lạng Sơn (1), Bắc Ninh (1), Hà Nam (1); trong đó 182 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sỹ nhiễm SARS-CoV-2 lây cho con gái 1 tuổi

    Ngày 6/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, từ 7h ngày 5/7 đến sáng 6/7, tỉnh này ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2, tất cả là F1.

    Cụ thể, bệnh nhân N.T.T. (SN 1986. Bác sỹ Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An ở tòa chung cư Green View, trú khối 9, phường Lê Lợi, TP. Vinh).

    Theo điều tra dịch tễ, ngày 10/6, bác sỹ T. có tiếp xúc với một bệnh nhân nhiễm Covid-19. Người này sau đó được đưa đi cách ly tập trung và xét nghiệm cả 3 lần đều âm tính.

    Hà Nội phát hiện 10 người dương tính SARS-CoV-2; Sáng nay, 4 nữ bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong - Ảnh 1.

    Khu chung cư bị phong tỏa.

    Ngày 30/6, bệnh nhân T. kết thúc cách ly tập trung chuyển về cách ly tại nhà. Ngày 4/7, bệnh nhân được lấy mẫu làm xét nghiệm lần 4, sáng 5/7 có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Sau khi xuất hiện ca bệnh này, cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ chung cư Green View nơi bệnh nhân sinh sống và điều tra, truy vết, lấy được 415 mẫu xét nghiệm.

    Kết quả xét nghiệm khẳng định vào sáng 6/7 có 414 mẫu âm tính, 1 mẫu dương tính là cháu N.L.M.N. (1 tuổi, là con của bệnh nhân T.).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân TP.HCM đổ xô xét nghiệm COVID-19 để được di chuyển liên tỉnh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4 bệnh nhân cao tuổi tử vong do Covid-19

    Sáng 6/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 4 ca tử vong số 91-94, đều là những bệnh nhân nữ, cao tuổi, có tiền sử bệnh lý nền nặng.

    Ca tử vong 91: BN13881, 71 tuổi, địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

    Ca tử vong 92: BN19182, 62 tuổi, địa chỉ: TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

    Ca tử vong 93: BN8581, 97 tuổi, địa chỉ: Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.

    Ca tử vong 94: BN3180, 62 tuổi, địa chỉ: quận Hà Đông, Hà Nội.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 6/7, TP Hồ Chí Minh thêm 230 ca mắc COVID-19

    Từ tối qua đến sáng nay, Hà Nội phát hiện 10 người dương tính SARS-CoV-2: Mỹ Đức 5 ca; Đông Anh 4 ca; Hoàng Mai 1 ca - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 6/7, CDC Hà Nội đã thông báo phát hiện thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 3 ca ở Đông Anh, 1 ca ở Hoàng Mai.

    Trong đó, có 3 trường hợp được phát hiện là F1 của trường hợp bảo vệ công ty SEI thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (là anh H.V.H, trọ ở Đông Anh, được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 ngày 5/7, từng về Bắc Giang).

    Ngoài ra, có 1 trường hợp dương tính tại Hoàng Mai liên quan đến chuyến bay về từ TP HCM.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/nong-ha-noi-ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Xác định 401 người liên quan đến gia đình 5 người dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 6/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, kết quả xét nghiệm PCR xác định, 5 trường hợp trong một gia đình tại huyện Mỹ Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Trước đó, mẫu bệnh phẩm của anh L.V.C (sinh năm 1982 địa chỉ tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, là lái xe tự do) được chuyển Bệnh viện Đa khoa Hà Đông xét nghiệm, cho kết quả dương tính sàng lọc lần 1.

    Sau đó, mẫu bệnh phẩm này đã được gửi lên CDC Hà Nội để làm xét nghiệm khẳng định.

    Từ tối qua đến sáng nay, Hà Nội phát hiện 10 người dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19 tại huyện Mỹ Đức. Ảnh: An ninh Thủ đô

    Cơ quan chức năng đã điều tra, truy vết, xác minh sơ bộ được 401 người, trong đó, có 60 trường hợp F1, 194 trường hợp F2 và 147 trường hợp F3 có tiếp xúc với gia đình anh L.V.C.

    Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy vết những người liên quan đến gia đình này.

    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-xac-din...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    44 bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM chưa rõ nguồn lây

    Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 18h ngày 5/7 đến 6h ngày 6/7, thành phố ghi nhận thêm 230 trường hợp mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố vào sáng nay (BN21083-BN21312).

    Trong đó, 186 trường hợp là những người từng tiếp xúc bệnh nhân Covid-19, đã được truy vết, cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa. 44 bệnh nhân đang được điều tra dịch tễ, chưa rõ nguồn lây. Thành phố đang hoàn tất hồ sơ chi tiết của các trường hợp này.

    Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 6.905 ca mắc Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xác định được 36 F1 của ca dương tính ở Đông Anh

    Trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa ghi nhận trường hợp anh H.V.H (sinh năm 1986, hiện đang ở trọ tại ngõ 12, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh - là bảo vệ tại Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI - Khu công nghiệp Thăng Long) dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Chiều tối 5-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có cuộc họp với Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đông Anh và lãnh đạo Công ty SEI - Khu công nghiệp Thăng Long.

    Ca dương tính ở Đông Anh làm ở công ty có 1.500 công nhân; Tìm được 39 F1 của gia đình 4 người nghi mắc Covid-19 ở Mỹ Đức - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đông Anh, vào ngày 26 và 27-6, bệnh nhân H có tiếp xúc với anh trai và 2 cháu tại tỉnh Bắc Giang. Ngày 4-7, sau khi anh trai và 2 cháu có kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhân H đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh và được test nhanh, cho kết quả dương tính.

    Ngày 5-7, bệnh nhân H có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện). Kết quả điều tra sơ bộ, hiện có 36 F1 của bệnh nhân H đã được đi cách ly.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 6/7: Có 277 ca mắc COVID-19 mới tại 7 tỉnh thành trên cả nước

    Theo Bộ Y tế, tính từ 19h ngày 5/7 đến 6h ngày 6/7 có 277 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong nước.

    Cụ thể tại: TP Hồ Chí Minh (230 ca), Phú Yên (18), Đồng Nai (11 ca), An Giang (10 ca), Hưng Yên (5 ca), Vĩnh Long (2 ca), Hà Nam (1 ca); trong đó 228 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tìm được 39 F1 của gia đình 4 người nghi mắc Covid-19 ở Hà Nội

    Một lao động tự do ở huyện Mỹ Đức được CDC Hà Nội phát hiện nhiễm nCoV. Qua test nhanh, cả 4 thành viên trong gia đình người này đều dương tính với SARS-CoV-2.

    Đến tối 5/7, CDC Hà Nội cho biết 4 người trong cùng gia đình ông C. là vợ và 3 con đều có biểu hiện bệnh. Qua xét nghiệm nhanh, cả 4 người đều dương tính với SARS-CoV-2.

    Mẫu bệnh phẩm của 4 người đã được gửi lên CDC Hà Nội để làm xét nghiệm khẳng định. CDC Hà Nội cũng cử đội cơ động phối hợp với Trung tâm y tế huyện Mỹ Đức điều tra, khoanh vùng xử lý dịch.

    Thông tin sơ bộ ban đầu, huyện Mỹ Đức xác định 39 F1 và 14 F2 cư trú cùng thôn với gia đình này.

    Chiều 5/7, CDC Hà Nội cũng ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Đông Anh.

    Người này tên H. (35 tuổi), trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đang trọ tại ngõ 12, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh. Ông H. là nhân viên bảo vệ tại Công ty SEI - Khu công nghiệp Thăng Long.

    Qua rà soát, lực lượng chức năng huyện Đông Anh cho biết ngõ 12, thôn Mai Châu có 21 hộ, 147 người. Tối 5/7, huyện Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm cho 1.500 công nhân của Công ty SEI - Khu công nghiệp Thăng Long.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/tim-duoc-3...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4 người làm việc ở chợ cá Bình Điền bay về Thanh Hóa mắc COVID-19

    Tối 5/7, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận 8 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca mắc mới và 4 ca tái dương tính.

    4 trường hợp mắc mới đều có địa chỉ thường trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc. Bệnh nhân đều là nữ, có yếu tố dịch tễ liên quan là cùng làm việc tại chợ cá Bình Điền, phường 7, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

    Hà Nội phát hiện 5 người dương tính với COVID-19 sau gần 10 ngày không có ca mắc mới - Ảnh 1.

    Ảnh: Báo Thanh Hóa

    4 bệnh nhân cùng về Thanh Hóa ngày 3/7, trên chuyến bay VN286 lúc 22 giờ 40 phút, sau đó đi taxi về khu cách ly huyện Vĩnh Lộc.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.vietnamplus.vn/4-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Quận, huyện và F1 nào được thí điểm cách ly tại nhà?

    Ngày 5.7, Sở Y tế TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc hướng dẫn thí điểm cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1 (sau đây gọi tắt là cách ly F1 tại nhà). Kèm theo tờ trình là hướng dẫn thí điểm cách ly F1 tại nhà.

    Có 8 quận, huyện gồm: Q.3, 6, 7, 10, 11, Phú Nhuận, H.Nhà Bè và H.Cần Giờ được thí điểm cách ly F1 tại nhà.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện 5 bệnh nhân COVID-19 mới, đã đi nhiều nơi

    Tối 5/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) đã thông tin về việc ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19 qua sàng lọc lần 1 được phát hiện tại huyện Mỹ Đức.

    Bệnh nhân là L.V.C., nam, sinh năm 1982, địa chỉ Mỹ Đức, Hà Nội, là lao động tự do. Ngày 13-6, anh L.V.C. cùng anh Đ.Đ.Đ., sinh năm 1988, địa chỉ tại Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam (anh Đ. là người buôn bán xe tải, máy xúc, có triệu chứng bệnh từ ngày 1-7, được CDC Hà Nam làm xét nghiệm PCR dương tính ngày 5-7) đi từ Hà Nội vào Hoàng Mai, Nghệ An để bán xe cho khách, sau đó bắt xe khách đi về Hà Nam trong ngày.

    Buổi tối, anh L.V.C. ngủ lại nhà anh Đ.Đ.Đ. Ngày hôm sau, anh L.V.C. về nhà và không đi đâu, chỉ tiếp xúc với vợ và 3 con.

    Ngày 23-6, anh L.V.C cùng vợ con đến nhà bố mẹ vợ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến 23h đêm thì về nhà. Ngày 28-6, bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ, đến ngày 5-7 vẫn còn sốt, ho, đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức được làm xét nghiệm test nhanh, kết quả dương tính.

    Mẫu bệnh phẩm được chuyển Bệnh viện Đa khoa Hà Đông xét nghiệm cho kết quả dương tính sàng lọc lần 1, mẫu bệnh phẩm đã được gửi lên CDC Hà Nội để làm xét nghiệm khẳng định.

    Kết quả điều tra, 4 người trong cùng gia đình (vợ và 3 con) đều có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm nhanh đều cho kết quả dương tính. Hiện tại mẫu bệnh phẩm của 4 người trong gia đình bệnh nhân đã được gửi lên CDC Hà Nội để làm xét nghiệm khẳng định.

    Đồng thời, CDC Hà Nội đã cử đội cơ động xuống thực địa để phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức tiến hành điều tra, khoanh vùng xử lý dịch.

    Đây là chùm ca bệnh mới nhất của Hà Nội, trước chùm ca này, Hà Nội phát hiện bệnh nhân cuối cùng trong cộng đồng là hôm 26-6.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/ha-noi-phat...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại