Cập nhật lúc

TP.HCM có hơn 32.000 mẫu test nhanh dương tính. Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã ở Đồng Nai qua đời do Covid-19

Thông tin dịch Covid-19 ngày 26/8 tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước.

TP.HCM có hơn 32.000 mẫu test nhanh dương tính. Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã ở Đồng Nai qua đời do Covid-19
36
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM lấy gần 950.000 mẫu test nhanh, hơn 32.000 mẫu dương tính

    Chiều tối 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến với lãnh đạo 312 phường, xã của TP.HCM từ trụ sở UBND TP. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết từ 23/8 đến 25/8, thành phố đã lấy 947.000 mẫu test nhanh ở vùng đỏ, cam, đạt kết quả như kế hoạch.

    Trong số đó có 32.700 mẫu dương tính, chiếm tỷ lệ 3,4%. Tuy nhiên, vẫn còn một số quận, huyện vùng vàng, xanh triển khai xét nghiệm chậm, có nơi đạt tỷ lệ chưa tới 50%. Đây là hạn chế phải tập trung giải quyết thời gian tới.

    Về vaccine, đến 26/8, TP.HCM đã tiêm 5,6 triệu liều. Những ngày gầy đây, số lượng tiêm vaccine rất thấp, chỉ 55.000 liều/ngày. Đây cũng là vấn đề mà các địa phương phải tập trung tuyên truyền, vận động, tổ chức để triển khai tốt hơn thời gian tới.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    TP.HCM lấy gần 950.000 mẫu test nhanh, hơn 32.000 mẫu dương tínhzingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiếp tế lương thực cho hàng trăm hộ dân tại ổ dịch quận Thanh Xuân

    Tối nay, Hà Nội ghi nhận 33 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, đều là các ca bệnh tại cộng đồng. Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Thanh Xuân (25 ca), Thanh Trì (6 ca), Hai Bà Trưng (một ca).

    Trong số các trường hợp ghi nhận tại Thanh Xuân có đến 24 F0 đang sống trong khu vực phong tỏa thuộc phường Thanh Xuân Trung. Ca bệnh còn lại là nam thanh niên ở phường Nhân Chính, đã được chuyển cách ly tập trung vào ngày 24 tháng 8.

    Ngay sau khi phát hiện nhiều ca tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung lực lượng chức năng đã tiến hành, điều tra truy vết đưa hàng chục F1 đi cách ly tập chung ngay trong đêm.

    Cũng trong buổi tối cùng ngày, rất nhiều lương thực, thực phẩm được đưa vào cho người dân bên trong. Hiện chính quyền địa phương đã lập hàng rào, căng dây trước nhà 700 hộ dân với hơn 2.000 người tại ổ dịch quận Thanh Xuân.

    Trong ngày hôm nay, trên địa bàn quận Thanh Xuân ghi nhận thêm 38 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó phường Thanh Xuân Trung có 37 ca đều là F1 và người sống trong khu vực phong tỏa; phường Nhân Chính ghi nhận một ca.

    Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, quận Thanh Xuân có 200 F0 tại 10 trên 11 phường (trừ Thanh Xuân Nam). Riêng phường Thanh Xuân Trung có số F0 cao nhất với 119 ca. Riêng giai đoạn từ 23 ngày 8 đến nay, Thanh Xuân Trung ghi nhận 110 ca F0, trong đó tập trung chủ yếu tại ngõ 328 Nguyễn Trãi với 65 ca F0.

    Đưa người đi cách ly, tiếp tế lương thực cho hàng trăm hộ dân tại ổ dịch quận Thanh Xuân (Clip: Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    318 bệnh nhân COVID-19 tại 14 tỉnh, thành tử vong, hiện còn 5.184 ca nặng

    Tối 26/8, Bộ Y tế thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 318 ca tử vong tại 14 tỉnh, thành phố.

    Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (242), Bình Dương (46), Tiền Giang (9), Đồng Tháp (3), Khánh Hòa (3), Long An (3), Vĩnh Long (3), Bình Thuận (2), Sóc Trăng (2), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên Huế (1), Trà Vinh (1).

    Như vậy tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 9.667 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

    Bộ Y tế cho biết thêm, theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.184 ca. Trong đó: thở ô xy qua mặt nạ: 3.223; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.082; Thở máy không xâm lấn: 85; Thở máy xâm lấn: 765 và chạy ECMO: 29.

    Theo đại diện Tổ công tác Bộ Y tế hỗ trợ TP.Hồ Chí Minhtrong việc vận hành các Trạm Y tế lưu động thì đến hết ngày 25/8, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã thiết lập được 403 trạm y tế lưu động.

     

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

     318 bệnh nhân COVID-19 tại 14 tỉnh, thành tử vong, hiện còn 5.184 ca nặngtienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F1 trốn khỏi khu cách ly, chạy xe máy ngược chiều, tông CSGT để thông chốt

    Ngày 26.8, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giữ Võ Thương Anh (30 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Nghi can Anh điều khiển xe máy tông vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 25.8, Anh điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ TP.Bà Rịa đi TP.Vũng Tàu. Lúc này, chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cầu Cỏ May do thượng úy Nguyễn Văn Tấn (thuộc Đội CSGT và Trật tự Công an TP.Vũng Tàu) làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ, phát hiện Anh chạy xe ngược chiều nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

    Không những không chấp hành hiệu lệnh, Võ Thương Anh còn điều khiển xe máy tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ để thông chốt khiến thượng úy Tấn bị thương. Võ Thương Anh tiếp tục chạy ngược chiều về hướng TP.Vũng Tàu.

     

    Bấm link để đọc bài viết nguồn chi tiết:

    F1 trốn khỏi khu cách ly, chạy xe máy ngược chiều, tông CSGT để thông chốtthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai: Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã qua đời do COVID-19

    Ngày 26/8, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến viếng và chia buồn với gia đình ông Đinh Tấn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) đã qua đời vào ngày 25/8 do COVID-19. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã gửi thư chia buồn đến gia đình ông Đinh Tấn Hải.

    TP.HCM có hơn 32.000 mẫu test nhanh dương tính. Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã ở Đồng Nai qua đời do Covid-19 - Ảnh 1.

    Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai viếng cán bộ xã qua đời vì COVID-19

    Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với vị cán bộ lãnh đạo xã đã ngã xuống trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu nói chung và xã Tân An nói riêng, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của ông Đinh Tấn Hải cho sự phát triển của địa phương và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã trong thời gian vừa qua. 

    Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Thái Bảo, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đã thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình ông Đinh Tấn Hải.

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    Đồng Nai: Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã qua đời do COVID-19tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước ghi nhận thêm 11.575 ca mắc mới Covid-19, 318 ca tử vong

    Tính từ 18h ngày 25/8 đến 18h ngày 26/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.575 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 11.569 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (4.868), TP. Hồ Chí Minh (3.934)... và Hà Nội (50).

    Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 318 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (242), Bình Dương (46), Tiền Giang (9), Đồng Tháp (3), Khánh Hòa (3), Long An (3), Vĩnh Long (3), Bình Thuận (2), Sóc Trăng (2), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên Huế (1), Trà Vinh (1).

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó thủ tướng yêu cầu tiêm hết vắc xin COVID-19 cho dân TP.HCM

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm 33 ca, 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đã có 110 ca dương tính SARS-CoV-2

    Chiều 26/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h cùng ngày, thành phố đã ghi nhận thêm 33 ca dương tính mới tại cộng đồng. Trong đó, 32 ca sống ở khu đã phong tỏa. Riêng 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) từ 23/8 đến nay đã ghi nhận 110 ca dương tính SARS-CoV-2.

    Phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (25), Thanh Trì (6), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1).

    Phân bố theo chùm ca bệnh thì liên quan chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 32 ca và chùm liên quan TP.HCM 1 ca.

    Như vậy, trong ngày 26/8, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 66 ca dương tính mới trong đó, 56 ca tại cộng đồng và 10 ca khu cách ly

    Thông tin cụ thể 33 ca dương tính mới ghi nhận như sau:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Có F0 đến khám, phong tỏa trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông

    Trao đổi với Zing, bà Cấn Thị Việt Hà, Chủ tịch UBND quận Hà Đông, cho biết phường Văn Quán vừa cử lực lượng lập rào chắn, tạm phong tỏa, khử khuẩn trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông tại tầng 3 tòa nhà New Skyline.

    Theo Chủ tịch quận Hà Đông, hôm 21/8, F0 tên G. (24 tuổi) đã đến tiêm tại cơ sở này. Bệnh nhân này sống tại khu đô thị Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, được CDC Hà Nội xác định dương tính với SARS-CoV-2 hôm 25/8.

    Qua trích xuất camera hôm 21/8, VNVC Hà Đông xác định F0 này tiếp xúc gần 12 nhân viên (gồm một số nhân viên y tế) và 3 khách hàng đến tiêm chủng tại cơ sở này. Số F2 được thống kê là 200 người.

    Trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông bị phong tỏa tạm thời do liên quan ca nhiễm nCoV. Ảnh: VNVC.

    Có F0 đến khám, Hà Nội phong tỏa trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông. Thêm 269.100 liều vaccine Pfizer Mỹ viện trợ vừa về tới Việt Nam - Ảnh 1.

    Trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông bị phong tỏa tạm thời do liên quan ca nhiễm nCoV. Ảnh: VNVC.

    Quá trình F0 này đến tiêm, toàn bộ nhân viên y tế đều đeo khẩu trang và trang bị kính chống giọt bắn. Trung tâm y tế phường đã thông báo cho tất cả nhân viên, khách hàng liên quan F0 tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, khai báo y tế tại địa phương để được hướng dẫn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phải chuẩn bị cao hơn 1 mức về oxy y tế

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cứu F0 bằng oxy của phi công lái máy bay chiến đấu

    Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến căng thẳng tại TP.HCM, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã điều động 2 trạm sản xuất oxy cơ động đến Bệnh viện Quân y 175 để cung cấp oxy cho bệnh nhân Covid-19.

    Báo cáo Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, đại tá Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Xe - Máy, Quân chủng Phòng không - Không quân, cho biết hệ thống sản xuất oxy lưu động được biên chế cho một số trung đoàn không quân. Đây là thiết bị hiện đại được sản xuất theo công nghệ của Pháp, Italy.

    Thêm 269.100 liều vaccine Pfizer Mỹ viện trợ vừa về tới Việt Nam. Hà Nội thêm ổ dịch mới tại Giáp Bát, ổ dịch Thanh Xuân Trung gần 90 ca - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó tổng Tham mưu trưởng Ngô Minh Tiến thị sát trạm oxy cơ động.

    Thêm 269.100 liều vaccine Pfizer Mỹ viện trợ vừa về tới Việt Nam. Hà Nội thêm ổ dịch mới tại Giáp Bát, ổ dịch Thanh Xuân Trung gần 90 ca - Ảnh 2.

    Quân chủng Phòng không - Không quân hiện có các trạm tạo oxy cơ động và xưởng sản xuất oxy tại chỗ để phục vụ hoạt động bay chiến đấu. Oxy được cấp cho phi công thở trong quá trình bay và được nạp thẳng vào máy bay để vận hành vũ khí.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Cứu F0 bằng oxy của phi công lái máy bay chiến đấuzingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: Dự báo ca nhiễm 150.000 người, Bình Dương điều trị F0 ra sao?

    Số ca nhiễm COVID-19 dự báo sẽ tăng gấp đôi trong vài tuần tới khi tỷ lệ xét nghiệm ca mắc trong cộng đồng vẫn còn rất cao ở các phường bị "khóa chặt, đông cứng".

    Ngày 26-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết đang giao cho các đơn vị chuyên môn chuẩn bị cho kịch bản số ca nhiễm sẽ lên tới 150.000 người.

    Hiện tổng ca F0 tại Bình Dương là 81.182 người (tính tới hết ngày 25-8) và dự báo sẽ tăng thêm 50.000 F0 trong vòng hai tuần. Đây là những dự báo rất "nóng", khác hẳn những dự báo được đưa ra vào đầu tháng mới chỉ chuẩn bị cho kịch bản ca mắc chỉ khoảng 30.000 người.

     

    Cơ sở vật chất thì tỉnh xây dựng được nhưng lực lượng y tế, bác sĩ, thuốc và vắc xin thì rất cần chi viện. Hiện Bình Dương xây dựng được hàng chục khu thu dung tại "vùng xanh" nhưng có thực trạng là 1 bác sĩ phải phụ trách tới 1.000 người

    Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

     

     

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây:

    NÓNG: Dự báo ca nhiễm 150.000 người, Bình Dương điều trị F0 ra sao?tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1 triệu liều vắc xin Pfizer do Chính phủ Mỹ viện trợ đã đến TP.HCM, Hà Nội

    Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư xác nhận 269.100 liều vắc xin Pfizer vừa về đến Hà Nội. Đây là số vắc xin thuộc 1 triệu liều do Mỹ viện trợ thêm cho Việt Nam.

    Thêm 269.100 liều vaccine Pfizer Mỹ viện trợ vừa về tới Việt Nam. Hà Nội thêm ổ dịch mới tại Giáp Bát, ổ dịch Thanh Xuân Trung gần 90 ca - Ảnh 1.

    1 triệu liều vắc xin Covid-19 do Chính phủ Mỹ viện trợ về đến TP.HCM và Hà Nội trong các ngày 25 - 27.8 ẢNH TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI CUNG CẤP

    Theo Viện vệ sinh dịch tễ T.Ư (NIHE), Bộ Y tế , 269.100 liều vắc xin Covid-19 của Pfizer vừa về đến Hà Nội vào hôm nay, 26.8. Hiện, lô vắc xin được bảo quản tại kho lạnh của NIHE. Trước đó, hơn 533.000 liều vắc xin Pfizer đã về TP.HCM đêm qua.

    Các lô vắc xin này sẽ được khẩn trương phân bổ, triển khai tiêm chủng, chống dịch tại Việt Nam.

    Số vắc xin trên thuộc 1 triệu liều do Chính phủ Mỹ tặng Việt Nam, được Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố ngày 25.8.

    Số vắc xin còn lại trong lô viện trợ này sẽ tiếp tục về Nội Bài vào lúc 23 giờ tối mai, 27.8, từ Sân bay quốc tế Doha (Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất).

     

    Đọc thông tin chi tiết tại đây:

    1 triệu liều vắc xin Pfizer do Chính phủ Mỹ viện trợ đã đến TP.HCM, Hà Nộithanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm ổ dịch mới tại Giáp Bát, ổ dịch Thanh Xuân Trung gần 90 ca

    Sở Y tế Hà Nội cho biết, trưa nay (26.8) ghi 33 ca mắc mới, trong đó 23 ca tại cộng đồng và 10 ca tại khu cách ly. Đáng chú ý, đã phát sinh thêm ổ dịch tại P.Giáp Bát với 12 ca.

    Hà Nội thêm ổ dịch mới tại Giáp Bát, ổ dịch Thanh Xuân Trung gần 90 ca. Lô vaccine Pfizer Mỹ viện trợ trong 1 triệu liều đã về tới Việt Nam - Ảnh 1.

    Chỉ sau 4 ngày, từ 2 ca dương tính đầu tiên, ổ dịch tại P.Thanh Xuân Trung đã tăng lên gần 90 ca - ẢNH: HOÀNG PHONG

    13 ca thuộc ổ dịch tại P.Thanh Xuân Trung  (Q.Thanh Xuân) trưa nay, nâng tổng số ca tại ổ dịch được đánh giá nguy hiểm nhất tại Hà Nội hiện nay lên gần 90 ca, gồm:

    N.T.L (nữ, 44 tuổi), P.Đ.C (nam, 18 tuổi), N.T.P (nam, 23 tuổi), C.H.T (nam, 84 tuổi), T.M.T (nữ, 28 tuổi), Đ.T.N (nữ, 63 tuổi), T.Đ.C (nam, 33 tuổi), B.T.Q.H (nữ, 37 tuổi), V.T.T.T (nữ, 24 tuổi), V.T.T (nữ, 63 tuổi), P.H.N (nữ, 22 tuổi), B.T.T (nữ, 47 tuổi).

    Trong đó, 12 bệnh nhân sống trong khu vực phong toả tại P.Thanh Xuân Trung, xung quanh nhà có nhiều F0, người thân trong gia đình là F0, hoặc thường xuyên ra ngõ 328 Nguyễn Trãi mua đồ, mua bánh mỳ … Ngày 23.8, ngõ này bị phong tỏa; ngày 25.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

    1 bệnh nhân khác là Đ.Đ.V (nam, 30 tuổi), là F1 (con) của BN Đ.Q.T. Ngày 23.8, bệnh nhân được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 24.8, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau họng, mệt mỏi; đến ngày 25.8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

    12 ca tại ổ dịch mới P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Hà Nội thêm ổ dịch mới tại Giáp Bát, ổ dịch Thanh Xuân Trung gần 90 cathanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch ở Thanh Xuân Trung phức tạp, Hà Nội có nên xét nghiệm toàn dân?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca tử vong vì COVID-19 ở TPHCM bắt đầu giảm

    Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM trưa 26/8 cho biết, trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, toàn thành phố đã có tổng cộng 190.166 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

    Lô vaccine Pfizer Mỹ viện trợ trong 1 triệu liều đã về tới Việt Nam. Hơn 19.400 mẫu dương tính qua test nhanh ở TP.HCM - Ảnh 1.

    TPHCM đang nỗ lực đáp ứng điều trị để kéo giảm số ca bệnh nặng, tử vong vì dịch COVID-19.

    Hiện các bệnh viện trên địa bàn đang điều trị 37.138 bệnh nhân, trong đó có 2.299 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.639 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện cộng dồn từ đầu năm đến nay là 95.598 trường hợp. Trong ngày 24/8 ghi nhận thêm 266 trường hợp tử vong, nâng tổng số tử vong vì dịch COVID-19 tại TPHCM lên 7.568 trường hợp.

    Qua số liệu thông tin được cập nhật liên tục trong 3 ngày qua cho thấy, số ca tử vong vì dịch COVID-19 được ghi nhận trên toàn thành phố tuy vẫn ở mức cao nhưng đang có xu hướng giảm rõ rệt. Cụ thể, ngày 22/8 số ca tử vong ở mức rất cao với 340 trường hợp, sang ngày 23/8 giảm xống 292 trường hợp và ngày 24/8 là 266 trường hợp.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

    Số ca tử vong vì COVID-19 ở TPHCM bắt đầu giảmtienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 26/8, Hà Nội phát hiện thêm 33 ca mắc Covid-19

    Trưa 26/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h trưa cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 33 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 23 ca tại cộng đồng và 10 ca tại khu cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân(13), Hoàng Mai (12), Đống Đa (3), Phú Xuyên (2), Gia Lâm (2), Đông Anh (1) Phân bố theo chùm ca bệnh gồm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 19 ca và chùm liên quan TP.HCM 14 ca.

    Phân bố 23 ca tại cộng đồng theo quận huyện gồm Hoàng Mai 12 ca, Thanh Xuân 11 ca.

    Phân bố 23 ca tại cộng đồng theo chùm thì F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 11 ca, chùm liên quan TP.HCM 12 ca.

    Thông tin cụ thể 33 ca dương tính mới ghi nhận như sau:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vắc xin Pfizer Mỹ viện trợ thêm đã về tới TP.HCM

    GS.TS Đặng Đức Anh xác nhận với Tuổi Trẻ Online 500.000 liều vắc xin Pfizer thuộc lô viện trợ thêm 1 triệu liều được Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố ngày 25-8 đã về tới TP.HCM trong tối cùng ngày.

    500.000 liều vaccine Pfizer Mỹ viện trợ thêm đã về tới TP.HCM. Hơn 19.400 mẫu dương tính qua test nhanh ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu với truyền thông khi thăm kho vắc xin Pfizer do Mỹ viện trợ tại Kho vắc xin tiêm chủng quốc gia thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương ở Hà Nội trưa 26-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

    Sáng nay, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đi thăm kho trữ vắc xin Pfizer do Mỹ viện trợ tại Kho vắc xin tiêm chủng quốc gia thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương ở Hà Nội.

    Phát biểu tại đây, bà Harris bày tỏ sự cảm kích vì sự hỗ trợ Việt Nam dành cho Mỹ trong đợt bùng dịch COVID-19 hồi tháng 4-2020. Bà Harris cho biết Mỹ đã gửi tặng Việt Nam 5 triệu liều vắc xin COVID-19, và thêm 1 triệu liều nữa trong đợt viện trợ lần này. Như vậy, theo bà Harris, Mỹ đã quyên tặng cho Việt Nam tổng cộng 6 triệu liều vắc xin.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ trung ương - cho biết khoảng 263.000 liều Pfizer trong lô viện trợ này cũng đã tới Hà Nội trong sáng nay 26-8. Số vắc xin còn lại sẽ về tới Việt Nam trong ngày mai 27-8.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Vắc xin Pfizer Mỹ viện trợ thêm đã về tới TP.HCMtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều thêm 2.000 quân nhân, 50 trạm xá di động giúp dân Bình Dương trong 'vùng đỏ đậm đặc'

    Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng cho biết ngày 25-8, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do trung tướng Ngô Minh Tiến, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc để nắm tình hình về công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

    Riêng về phía Bộ Quốc phòng, trung tướng Ngô Minh Tiến cho biết trước mắt sẽ điều động 2.000 quân nhân tham gia công tác phối hợp cùng các lực lượng địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

    Đồng thời Bộ Quốc phòng sẽ điều động 50 trạm xá di động hỗ trợ 11 địa phương "vùng đỏ đậm đặc" của tỉnh và 15 xe cứu thương để tỉnh điều phối phục vụ công tác phòng, chống dịch đạt kết quả tốt hơn.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Điều thêm 2.000 quân nhân, 50 trạm xá di động giúp dân Bình Dương trong 'vùng đỏ đậm đặc'tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 19.400 mẫu dương tính trên 600.000 người xét nghiệm nhanh ở TP.HCM

    Theo lãnh đạo TP.HCM, tổng số mẫu xét nghiệm nhanh thành phố đã thực hiện là 619.553 mẫu, ước đạt 30% kế hoạch. Trong đó có 19.484 mẫu dương tính, chiếm 3,1% số mẫu xét nghiệm.

    Con số trên được lãnh đạo TP.HCM báo cáo tại cuộc họp với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 chiều 25/8. Đây là thời điểm TP.HCM đã qua 3 ngày thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch.

    Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết phương tiện tham gia giao thông trên đường giảm 90% so với trước khi thực hiện Chỉ thị số 16 và giảm 25% so với ngày 22/8.

    Thành phố cũng đã triển khai 10 xe xét nghiệm rRT-PCR lưu động đến 10 quận, huyện.

    Thông tin trích dẫn từ nguồn:

    Hơn 19.400 mẫu dương tính trên 600.000 người xét nghiệm nhanh ở TP.HCMzingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM đã có 76% người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Pfizer đồng ý cung cấp thêm 20 triệu liều vắc xin cho Việt Nam

    Thoả thuận vừa được Pfizer & BioNTech ký với Bộ Y tế cho biết cuối năm 2021 hãng vắc xin này sẽ cung cấp thêm cho Việt Nam 20 triệu liều nữa ngoài số 31 triệu liều đã ký trước đó.

    Nguồn tin riêng của Tiền Phong sáng 26/8 cho biết, Bộ Y tế vừa ký thoả thuận với Pfizer & BioNTech để đặt mua thêm 20 triệu liều vắc xin Pfizer. Số vắc xin này được Pfizer cam kết giao vào cuối năm 2021. 

    Như vậy, trong năm nay, Việt Nam sẽ tiếp nhận 51 triệu liều từ hãng này, trong đó có 31 triệu liều đã ký trước đó.

    Đại diện Pfizer Việt Nam cho Tiền Phong biết, việc phân phối vắc xin sẽ do Bộ Y tế chủ trì và Pfizer cam kết sẽ hợp tác với các cơ quan chính phủ giúp người dân Việt Nam sớm tiếp cận vắc xin để đạt miễn dịch cộng đồng.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Pfizer đồng ý cung cấp thêm 20 triệu liều vắc xin cho Việt Namtienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    CDC Hà Nội: 'Gần như 1.700 người ở ổ dịch phường Thanh Xuân Trung là F1'

    Theo CDC Hà Nội, ổ dịch ở Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng một lúc có nhiều nguồn lây và gần như 1.700 người dân sống ở đây đều là F1.

    Trong sáng 26-8, Sở Y tế Hà Nội thông tin TP không ghi nhận ca COVID-19 mới từ 18h ngày 25-8 đến 6h sáng cùng ngày. Tuy nhiên, trong ngày 25-8, tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) ghi nhận 52 ca dương tính. Như vậy từ khi bùng phát ổ dịch, phường này ghi nhận 73 ca F0.

    Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch mới trên, sáng 26-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Khổng Minh Tuấn - phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - thông tin ổ dịch này cùng một lúc có 2, 3 nguồn lây, bởi vậy lượng người nhiễm tương đối lớn.

    Cụ thể, ổ dịch trên nằm gọn trong một khu vực nên tiện cho việc khoanh vùng và xét nghiệm, nhưng tại đây quá chật chội nên tỉ lệ tiếp xúc cao, tăng khả năng lây nhiễm. 

    Đánh giá chung về tình hình COVID-19 ở Hà Nội, ông Trương Quang Việt - phó giám đốc CDC Hà Nội - nói hiện nay đơn vị đã đánh giá được nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ở các ổ dịch lớn.

     

    Tại đây có 700 hộ dân với gần 1.700 khẩu gần như là F1 hết, bởi vì mỗi F0 có 30-40 người F1

    Ông Khổng Minh Tuấn

     

    Bấm link để đọc bài viết nguồn chi tiết:

    CDC Hà Nội: 'Gần như 1.700 người ở ổ dịch phường Thanh Xuân Trung là F1'tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Căng dây 2 ngõ có ổ dịch phức tạp ở phường Thanh Xuân Trung

    Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid 19, quận Thanh Xuân đã cách ly y tế hai ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung với khoảng 700 hộ dân với hơn 2.000 người được yêu cầu không ra khỏi khu vực để điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến F0 và lập chốt phong tỏa cách ly tạm thời để điều tra xử lý dịch.

    Đồng thời căng dây để cho người dân không ra khỏi nhà, động thái này sẽ giúp hạn chế tối đa sự tiếp xúc.

    Sau khi người nhà đến đưa thực phẩm, lực lượng phản ứng nhanh của phường sẽ đưa đến tận nhà cho người dân.

    Mọi rác thải đều được phun khử khuẩn trước khi mang đi. Hiện quận Thanh Xuân đã tổ chức xét nghiệm diện rộng cho hơn 2000 người dân trong khu vực, đảm bảo 100% công dân khu vực này đều được xét nghiệm.

    Căng dây trước nhà 700 hộ dân với hơn 2.000 người tại ổ dịch quận Thanh Xuân (Clip: Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ GTVT nêu đích danh 8 tỉnh ‘đẻ’ giấy phép con, làm khó lưu thông hàng hoá

    Báo cáo của Bộ GTVT cho biết, nhiều địa phương vẫn đưa ra các quy định khác nhau, gây ách tắc trong kiểm soát, lưu thông hàng hoá. Cụ thể gồm: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Cần Thơ, Vũng Tàu, An Giang.

    Hải Phòng: yêu cầu phải có PCR âm tính và tiêm 2 mũi vắc xin cho người vào thành phố công tác; xe có mã QR kiểm soát theo hướng dẫn của Bộ GTVT. Các trường hợp vào Hải Phòng công tác phải có Giấy xét nghiệm SARS - CoV-2 bằng phương pháp RT - PCT (có giá trị trong vòng 72 giờ) xét nghiệm tại địa phương xuất phát hoặc đi qua trước khi vào Hải Phòng. Giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và văn bản đồng ý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố.

    Quảng Ninh: có Văn bản số 5630/UBND-DL1 ngày 19.8 yêu cầu lái xe phải âm tính PCR trước 48 giờ, khuyến khích tiêm 2 mũi. Riêng người từ tỉnh khác về Quảng Ninh phải đủ cả 2 điều kiện (âm tính trước 48 giờ và tiêm 2 mũi vắc xin, trực tiếp khai báo y tế), nếu ở tỉnh đang thực hiện Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thì phải cách ly 14 ngày + 7 ngày tại nhà.

    Hà Tĩnh: Thông báo số 175/TB-BCĐ ngày 20.8 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, quy định khi đi vào địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh phải có giấy Xét nghiệm RT-PCR trong thời hạn tối đa 48 giờ.

    Hải Dương: Đóng QL38 do liền kề với H.Lương Tài (Bắc Ninh) đang áp dụng Chị thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không cho xe qua lại 2 tỉnh.

    Bấm link để đọc chi tiết các tỉnh:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai vượt 20 ngàn ca mắc COVID-19

    Số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai đã vượt trên 20 ngàn người. Đường dây nóng về an sinh xã hội và y tế được công bố để giải quyết các vấn đề cấp thiết của người dân.

    Ngày 26/8, Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã ghi nhận thêm 836 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính tại Đồng Nai trong đợt dịch thứ 4 lên 20.614 ca (8.749 ca đã khỏi bệnh). Các ca mắc chủ yếu tập trung tại TP Biên Hòa và các huyện Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Trảng Bom.

    Trong số các ca dương tính mới có 22 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 464 ca trong khu cách ly và 350 ca trong khu phong tỏa, 7 ca phát hiện tại công ty Olam (KCN Biên Hòa 2) đang phong tỏa.

    Bài viết được dẫn từ nguồn:

     Đồng Nai vượt 20 ngàn ca mắc COVID-19tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Thông tin khẩn về cấp giấy nhận diện có mã QRCode cho xe chở hàng

    Đêm 25.8, Sở GTVT TP.HCM có công văn khẩn thông tin về công tác cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode.

    Theo đó, việc tiếp nhận đăng ký thực hiện thông qua 1 trong 2 phương thức: Qua phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (thông qua địa chỉ: https://vantai.drvn.gov.vn) hoặc gửi văn bản kèm dữ liệu cho Sở GTVT, thông qua đơn vị đầu mối.

    Ba chùm ca bệnh Covid-19 ở các khu đông dân cư Hà Nội. F0 trong cộng đồng ở TP.HCM vẫn cao, quận Bình Tân chiếm 100% - Ảnh 1.

    Đối với phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các tổ chức, cá nhân điền đầy đủ thông tin, trong đó phải có cụ thể lộ trình lưu thông, tuyến đường, địa chỉ điểm đi và địa chỉ điểm đến trên địa bàn TP.HCM. Trường hợp không đủ thông tin yêu cầu, Sở GTVT TP sẽ từ chối. Trường hợp đơn vị cần đăng ký nhiều phương tiện có thể gửi hồ sơ thông qua đơn vị đầu mối tổng hợp để chuyển đến Sở GTVT TP cấp giấy nhận diện .

    Sở GTVT TP.HCM lưu ý đối với các xe bán tải, xe tải van (kể cả xe có khối lượng chuyên chở dưới 950 kg), đơn vị này chỉ cấp giấy với mục đích vận chuyển hàng hóa vật tư, thiết bị y tế, có cam kết không chở người. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, chủ phương tiện có thể liên hệ ông Nguyễn Kiên Giang (số điện thoại: 0988.205.533) hoặc ông Nguyễn Xuân Vinh (số điện thoại: 0908.608.956). Để tìm hiểu, cập nhật các thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác tổ chức giao thông và cấp giấy nhận diện phương tiện, có thể tra cứu tại trang thông tin điện tử của Sở GTVT tại địa chỉ http://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/thongtintonghop/Lists/Posts/Post.aspx?Catego ryld=3&Itemld=9592&PublishedDate=2021-08-25T21:40:00Z.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 26/8, Hà Nội chưa phát hiện thêm ca mắc Covid-19 mới

    Sáng 26/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 25/8 đến 6h sáng nay, thành phố chưa ghi nhận thêm ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

    Trước đó, tính từ 18h ngày 24/8 đến 18h ngày 25/8, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận tổng số 93 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 73 ca tại cộng đồng và 20 ca tại khu cách ly.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 2.770 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.425 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.345 ca.

    Trong số này, đáng chú ý nhất hiện nay là ổ dịch ở ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân Trung).

    Qua thống kê của CDC Hà Nội, trong ngày 25/8 ghi nhận 52 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Trong 3 ngày từ 23-25/8, ghi nhận 73 ca trên địa bàn phường.

    Các bệnh nhân tập trung tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi và liên quan đến các chợ, siêu thị trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM: Hơn 885.000 người đã được tiêm vắc-xin Vero Cell

    Đến nay, TP HCM đã tiêm hơn 885.000 mũi 1 vắc-xin Vero Cell cho người dân trên địa bàn, tốc độ tiêm đạt yêu cầu, tất cả sau tiêm đều an toàn.

    Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết như vậy tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP chiều 25-8.

    Theo bác sĩ Nam, đến nay, TP HCM đã tiêm mũi 1 vắc-xin Covid-19 cho hơn 76% người dân trên 18 tuổi, 3,1% dân số đã tiêm đủ 2 mũi. Kế hoạch của TP HCM là nhanh chóng phủ mũi 1 vắc-xin.

    Kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 2 cho người dân TP HCM đã lồng vào kế hoạch tiêm mũi 1, theo thời hạn khuyến cáo của nhà sản xuất. Nếu người dân tiêm vắc-xin ở đợt 4 bắt đầu từ ngày 21-6 thì theo hướng dẫn của nhà sản xuất, vắc xin AstraZeneca tiêm mũi 2 cách từ 8-12 tuần.

    Theo đánh giá, thời điểm sau 12 tuần là hiệu quả nhất của vắc-xin, tạo kháng thể cao nhất. Theo đó, việc tiêm mũi 2 vắc xin này rơi vào giữa tháng 9. Tương tự đối với mũi 2 vắc xin Pfizer là cách từ 3-4 tuần, Moderna là 4 tuần và Vero Cell là 4 tuần.

    Đến nay, vắc-xin Vero Cell đã tiêm được hơn 885.000 mũi 1, tốc độ tiêm đạt yêu cầu, tất cả người sau tiêm đều an toàn.

    Bài viết dẫn nguồn từ:

    TP HCM: Hơn 885.000 người đã được tiêm vắc-xin Vero Cellnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ba chùm ca bệnh Covid-19 ở các khu đông dân cư Hà Nội

    Chiều 25/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) ghi nhận thêm 29 ca dương tính tại  ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi , phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân); nâng tổng số ca dương tính phát hiện ở khu vực này lên 73. Trong đó có trường hợp vẫn nhiễm Covid-19 dù thường xuyên ở nhà, chưa xác định rõ nguồn lây.

    F0 trong cộng đồng ở TP.HCM vẫn tăng cao, có quận chiếm 100%. Ba chùm ca bệnh Covid-19 ở các khu đông dân cư Hà Nội - Ảnh 1.

    Chốt cách ly ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, trưa 24/8. Ảnh:Tất Định.

    Hai bệnh nhân đầu tiên ghi nhận ở ngõ 330 Nguyễn Trãi là mẹ con. Chiều 22/8, người mẹ 48 tuổi đưa con gái 28 tuổi đi xét nghiệm nhanh tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc Phúc, sau đó lấy mẫu xét nghiệm PCR khẳng định dương tính sáng 23/8.

    Trong ba ngày, qua xét nghiệm sàng lọc, truy vết, ngành y tế ghi nhận thêm 71 ca dương tính cư trú trong hai ngõ phố trên và các khu giáp ranh là tập thể Thuốc lá Thăng Long, tập thể Bóng đèn phích nước Rạng Đông, khu nhà máy dụng cụ số 1. Quận Thanh Xuân đã quyết định phong tỏa khu vực 700 hộ dân với hơn 2.000 người trong 7 ngày, đến 30/8.

    Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội, nhận định chùm ca bệnh đã đến vòng lây nhiễm thứ 2 hoặc 3. Nguồn lây có thể là người bán rau thường xuyên đến chợ đêm Ngã Tư Sở và đề xuất xét nghiệm toàn bộ tiểu thương ở chợ đêm Ngã Tư Sở để sàng lọc nguy cơ. 

     

    Dự báo, chùm ca bệnh này có khả năng lên tới hơn 100 ca dương tính.

    Ông Khổng Minh Tuấn

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: ‘Có doanh nghiệp đề nghị cấp 60 giấy đi đường trong khi chỉ cần 2-3 người’

    Đại diện Công an TP.HCM nói, có doanh nghiệp đề nghị cấp giấy đi đường cho 50-60 người, nhưng thực tế số người cần thiết phải ra đường để giao dịch, hậu cần, tài chính chỉ cần 2-3 người hoặc 1 người.

    Thông tin dịch Covid-19 ngày 26/8: F0 trong cộng đồng vẫn tăng rất cao, có quận chiếm 100% - Ảnh 1.

    Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM trả lời báo chí ẢNH: NGUYÊN VŨ

    Tại buổi họp báo chiều tối 25.8, trả lời câu hỏi về số lượng giấy đi đường đã cấp, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM , cho biết số lượng được cấp thấp hơn số lượng của các sở ngành, doanh nghiệp đề nghị.

    Lý do là ngành công an phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP.HCM về việc kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động lưu thông trên đường với phương châm "ai ở đâu ở yên đó". Công an TP.HCM được giao nhiệm vụ cấp giấy cho các đơn vị nên phải hết sức cân nhắc. Những người được cấp giấy phải là trường hợp thật sự cần thiết ra đường làm công vụ.

     

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    TP.HCM: ‘Có doanh nghiệp đề nghị cấp 60 giấy đi đường trong khi chỉ cần 2-3 người’thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: F0 trong cộng đồng vẫn tăng rất cao, riêng quận Bình Tân chiếm 100%

    Theo dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM lúc 20h ngày 25-8, trong hôm nay, TP xét nghiệm 146.079 mẫu, ghi nhận 5.268 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có đến 4.413 ca cộng đồng.

    Như vậy, tỉ lệ F0 trong tổng số mẫu xét nghiệm được lấy chiếm 3,6% nhưng tỉ lệ ca cộng đồng chiếm gần 84% so với tổng số ca mắc. So với ngày 24-8, số mẫu xét nghiệm được lấy trong hôm nay tăng hơn 8.100 mẫu, tỉ lệ F0 trong cộng đồng không giảm.

    Đáng chú ý, tại quận Bình Tân, trong ngày 25-8, quận phát sinh 388 ca dương tính thì tất cả đều là ca tầm soát ngoài cộng đồng và trong bệnh viện (chiếm 100%).

    Ở các quận 4, 5, 7, Tân Bình, Gò Vấp, huyện Hóc Môn... tỉ lệ F0 trong cộng đồng so với tổng ca mắc cũng chiếm trên 90% đến gần 100%.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm toàn TP trong thời gian thực hiện biện pháp tăng cường giãn cách xã hội từ 0h ngày 23-8. Số lượng F0 dự báo sẽ tăng cho thời gian tới, người dân cần hết sức bình tĩnh vì điều này nằm trong kịch bản ứng phó của ngành y tế.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    TP.HCM: F0 trong cộng đồng vẫn tăng rất cao, riêng quận Bình Tân chiếm 100%tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng khuyến khích các địa phương, đơn vị tìm mua vắc xin phòng COVID-19

    UBND tỉnh Đồng Nai mới đây có văn bản kiến nghị Thủ tướng xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ Công ty Donacoop nhập khẩu vắc xin phòng COVID-19 của hãng Pfizer. Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ Y tế quán triệt và thông báo việc khuyến khích các địa phương, tổ chức tìm mua vắc xin phòng COVID-19. Bộ Y tế quản lý việc cấp phép, kiểm tra chất lượng, bảo quản vắc xin; tổ chức tiêm miễn phí cho nhân dân.

    Thông tin dịch Covid-19 ngày 26/8 - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

    Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết 21 của Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với tất cả các bộ, ban, ngành cũng như khuyến khích tất cả các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tham gia vào tìm kiếm, nhập khẩu vắc xin phòng COVID-19 để có nguồn vắc xin sử dụng cho người dân Việt Nam nhanh nhất, sớm nhất và rộng nhất.

    Bộ Y tế sẽ tạo điều kiện tối đa cho tất cả các địa phương và đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu, cấp phép nhập khẩu, kiểm định vắc xin. Trong trường hợp nhà sản xuất yêu cầu về trách nhiệm miễn trừ, Bộ Y tế sẽ có trách nhiệm báo cáo với Chính phủ, và Bộ Y tế sẽ là cơ quan của Chính phủ thực hiện.

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    Thủ tướng khuyến khích các địa phương, đơn vị tìm mua vắc xin phòng COVID-19tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Bình Chánh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam ngày 25/8 là 12.096 ca

    Tính từ 18h ngày 24/8 đến 18h ngày 25/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.096 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 12.093 ca ghi nhận trong nước. Tổng số ca mắc Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 25/8 là 5.294 và Hà Nội là 96 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kỷ lục hơn 12.000 bệnh nhân Covid-19 ở Bình Dương xuất viện trong ngày

    Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương , ngày 25/8 địa phương ghi nhận 4.129 ca mắc mới. Tuy nhiên, có đến 12.115 trường hợp được chữa khỏi bệnh, xuất viện nâng tổng số ca khỏi bệnh trong đợt dịch lần 4 lên 44.883 người.

    Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 81.182 ca mắc Covid-19, trong đó có 6.237 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 20.145 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly tạm thời, 27.675 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 25.238 ca trong cộng đồng.

    Cũng trong ngày, ngành y tế đã thu dung 1.668 F0, có 15.641 bệnh nhân khác đang được điều trị tại các cơ sở điều trị Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại