Cập nhật lúc

Chúc mừng năm mới, Việt Nam!

Nhiều diễn biến đáng chú ý đã xảy ra trong ngày cuối cùng của năm 2021.

Chúc mừng năm mới, Việt Nam!
29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Chúc mừng năm mới, Việt Nam!

    Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Việt Nam đang trải qua những thời khắc đón năm mới rất khác biệt so với mọi năm.

    Trong công điện mới nhất của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Dương lịch 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không tổ chức bắn pháo hoa, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người. 

    Tại Hà Nội, chiều 31/12, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 27/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022.

    Theo đó, Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K, lắp đặt và triển khai quét mã QR căn cước công dân có gắn chíp, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt tại các điểm công cộng, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị… không để phát sinh tình trạng tập trung đông người trên địa bàn; kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài.

    Năm nay, TP.HCM tổ chức chương trình Countdown đón năm mới 2022 tại một địa điểm duy nhất trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, từ 22h ngày 31/12 đến 0h10 ngày 1/1/2022. Chương trình không có khán giả, không có đại biểu và được truyền hình trực tiếp nên các cơ quan chức năng đã có mặt để hạn chế người dân vào khu vực tổ chức chương trình.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc cùng Philippines, Singapore chính thức bước sang năm 2022

    Trước thềm năm mới, tối 31/12/2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu gửi đi thông điệp năm mới 2022 đến toàn thể người dân nước này.

    Thế giới đón năm 2022; TQ sắp đối mặt khó khăn chưa từng thấy - 4 từ đắt của Nga về thỏa hiệp với Mỹ - Ảnh 1.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa rất phi thường. Trung Quốc đã chứng kiến các sự kiện lớn có ý nghĩa cột mốc trong lịch sử của đảng và đất nước này. Hai mục tiêu phấn đấu 100 năm giao thoa lịch sử, Trung Quốc đã mở ra hành trình mới xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện, bước đi lên con đường thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

    Ông Tập điểm lại, ngày 1/7, Trung Quốc đã long trọng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hội nghị Toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX cũng đã thông qua Nghị quyết lịch sử thứ 3 của Đảng.

    Chủ tịch Trung Quốc cho biết: "Trải qua sự nỗ lực bền bỉ của các thế hệ, những người nghèo khó trước đây hiện đã cơm no áo ấm, có thể đến trường, có nhà ở, có bảo hiểm y tế. Khá giả toàn diện và thoát nghèo là sự trả lời của Đảng đối với nhân dân, cũng là sự đóng góp cho thế giới".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chúc mừng năm mới Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên!

    Thế giới đón năm 2022; TQ sắp đối mặt khó khăn chưa từng thấy - 4 từ đắt của Nga về thỏa hiệp với Mỹ - Ảnh 1.

    Diễn viên Ryo Yoshizawa gióng chuông đón năm mới.

    Năm nay, vì dịch COVID-19, nhiều chương trình đón năm mới của Nhật Bản và Hàn Quốc bị hạn chế.

    Thế giới đón năm 2022; TQ sắp đối mặt khó khăn chưa từng thấy - 4 từ đắt của Nga về thỏa hiệp với Mỹ - Ảnh 2.

    Nguời dân Hàn Quốc treo điều ước năm mới tại chùa

    Tình hình dịch COVID-19 tại hai quốc gia Đông Á này cũng đang diễn biến phức tạp.

    Kể từ sau khi Hàn Quốc ghi nhận ca mắc biến thể Omicron đầu tiên vào ngày 1/12, chỉ trong vòng 13 ngày, số ca nhiễm biến thể này đã vượt mốc 100 ca. Tính đến ngày 29/12, cứ 10 ca nhiễm biến thể mới lại có 6 ca là người nhập cảnh, số quốc gia nhập cảnh ngày một đa dạng hơn.

    Tỷ lệ ca mắc biến thể Omicron mới dừng ở ngưỡng 1,8% tổng số ca nhiễm COVID-19 trong nước. Trước đó, biến thể Delta mất khoảng ba tháng để trở thành chủng virus chính trong nước.

    Chính phủ Hàn Quốc đã gia hạn lệnh cấm nhập cảnh với người đến từ 11 quốc gia châu Phi cho tới hết ngày 3/2 năm sau. Các chuyến bay xuất phát từ Singapore, nơi được chỉ định là "Khu vực an toàn du lịch", cũng tạm dừng bán vé.

    Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 cũng đang gia tăng trở lại ở Nhật Bản. 

    Trong ngày 29/12, nước này đã ghi nhận hơn 500 ca nhiễm mới lần đầu tiên tăng sau 2 tháng.

    Tokyo ghi nhận 76 ca nhiễm mới, lần đầu tiên vượt 50 ca kể từ giữa tháng 10. Đây cũng là ngày thứ 12 liên tiếp số ca nhiễm mới tính theo ngày tăng so với 1 tuần trước đó.Trước tình hình trên, trong thông điệp video trước kỳ nghỉ lễ năm mới, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio kêu gọi thực hiện triệt để các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

    Ông Kishida Fumio nhấn mạnh rằng trong bối cảnh biến thể Omicron đang lan rộng trên toàn cầu, Nhật Bản đã thắt chặt các hạn chế nhập cảnh trong khi chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là biến thể này lây lan trong nước. Ông cho biết Nhật Bản đã rút ngắn khoảng cách giữa mũi 2 và mũi 3 vaccine ngừa COVID-19, mở rộng xét nghiệm miễn phí virus, đồng thời phổ biến thuốc điều trị dạng uống và củng cố hệ thống y tế.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trước thềm năm mới 2022

    Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã điểm lại các sự kiện nổi bật diễn ra trong năm 2021 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và các vấn đề văn hóa, xã hội.

    Ông Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, bất chấp những khó khăn và thách thức đối với sự phát triển của Lào trong năm 2021, Lào vẫn giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội.

    Thế giới đón năm 2022; TQ sắp đối mặt khó khăn chưa từng thấy - 4 từ đắt của Nga về thỏa hiệp với Mỹ - Ảnh 1.

    Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết: Đi sống nhân dân Lào từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt hơn 2.470 USD. Lào đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài trên các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, công nghệ thông tin, nông nghiệp chất lượng cao... Quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, hiện Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 143 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới; vị thế trong khu vực và thế giới ngày một nâng cao.

    Đồng thời, nhà lãnh đạo Lào biểu dương toàn thể nhân dân Lào trên cả nước, trong thời gian qua đã nỗ lực khắc phục khó khăn, cùng nhau đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng , Pháp luật của Nhà nước.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith kỳ vọng, năm 2022 sẽ là năm có nhiều cơ hội, tạo điều kiện tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức mới trước mắt cần phải nỗ lực vượt qua, nhất là khi đại dịch Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kêu gọi toàn xã hội đoàn kết, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, cùng nhau nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tiến tới đưa đất nước Lào rời khỏi nhóm nước kém phát triển vào năm 2026.

    Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith một lần nữa khẳng định, bước vào năm 2022, dưới dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân các dân tộc Lào sẽ vượt qua đại dịch Covid-19 , giữ vững ổn định chính trị, phát huy nội lực, tạo bước đột phá đưa đất nước gặt hái được nhiều thành công mới./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai nước hiếm hoi ăn mừng năm mới hoành tráng

    Tại nhiều quốc gia ghi nhận những kỷ lục mới về số ca nhiễm, chính quyền tuyên bố không tổ chức lễ chào đón vào năm 2022, vì lo ngại rằng biến thể Omicron sẽ "tận dụng" dịp tụ tập này và lây lan mạnh hơn.

    Tuy nhiên, vẫn có một nước quyết tâm tổ chức đón năm mới với pháo hoa, bất chấp tình trạng lây nhiễm có chiều hướng chuyển xấu. Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gửi lời chúc người dân "tận hưởng bữa tối cuối năm", trong khi ông Dominic Perrottet, Thủ hiến bang New South Wales, kêu gọi mọi người "ra ngoài và tận hưởng năm mới" ngay cả khi số ca nhiễm hàng ngày ở bang này tăng gần gấp đôi lên mức kỷ lục 21.151 ca.

    Dù đã đưa ra các quy định về giãn cách xã hội và bắt buộc đeo khẩu trang đối với hoạt động trong nhà ở Sydney, hàng nghìn người dự kiến sẽ đổ về khu vực cảng của thành phố này để thưởng thức màn pháo hoa chào đón năm mới.

    Đáng chú ý, Triều Tiên cũng được cho là có kế hoạch chào mừng năm mới với màn bắn pháo hoa lúc nửa đêm tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng.

    Theo NK News, các hình ảnh vệ tinh cho thấy công tác chuẩn bị đang được tiến hành với một sân khấu hoành tráng được lắp đặt tại quảng trường.

    Tờ Rodong Sinmun đăng tải các bức ảnh chụp các cửa hàng hoa ở Bình Nhưỡng tấp nập khách hàng đeo khẩu trang chuẩn bị cho buổi lễ. Triều Tiên đã phong tỏa biên giới sau khi đại dịch bắt đầu và chưa báo cáo ca nhiễm COVID-19 nào cho đến nay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Australia không làm thế giới thất vọng với màn pháo hoa mãn nhãn

    Thế giới đón năm 2022; TQ sắp đối mặt khó khăn chưa từng thấy - 4 từ đắt của Nga về thỏa hiệp với Mỹ - Ảnh 2.

    Màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp qua ống kính của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

    Thế giới đón năm 2022; TQ sắp đối mặt khó khăn chưa từng thấy - 4 từ đắt của Nga về thỏa hiệp với Mỹ - Ảnh 3.
    Thế giới đón năm 2022; TQ sắp đối mặt khó khăn chưa từng thấy - 4 từ đắt của Nga về thỏa hiệp với Mỹ - Ảnh 4.
    Thế giới đón năm 2022; TQ sắp đối mặt khó khăn chưa từng thấy - 4 từ đắt của Nga về thỏa hiệp với Mỹ - Ảnh 5.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Philippines yêu cầu người dân cảnh giác về nguy cơ dịch COVID-19 lây mạnh trong dịp nghỉ lễ

    Ngày 31/12, giới chức Philippines cảnh báo nguy cơ tăng mạnh số ca mắc COVID-19 trong dịp nghỉ lễ mừng Năm mới 2022 trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á mới ghi nhận ngày có số ca mắc mới cao nhất trong 2 tháng.

    Thế giới đón năm 2022; TQ sắp đối mặt khó khăn chưa từng thấy - 4 từ đắt của Nga về thỏa hiệp với Mỹ - Ảnh 1.

    Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh; AFP/TTXVN

    Bộ Y tế Philippines thông báo ghi nhận 2.961 ca mắc mới trong 24 giờ qua và tỷ lệ xét nghiệm dương tính đã tăng lên 10,3%, gấp đôi mức 5% theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

    Phát biểu tại họp báo ở thủ đô Manila, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Karlo Nograles kêu gọi người dân nhận thức rõ về thực tế dịch bệnh dù không ai muốn bắt đầu Năm mới 2022 theo cách này.

    Trong cuộc họp báo riêng, Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque lưu ý về khả năng biến thể Omicron đã xuất hiện trong cộng đồng. Đến nay, Philippines đã phát hiện 4 ca nhiễm biến thể Omicron, tất cả đều trong các khu cách ly. Tuy nhiên, do khả năng giải trình tự gene của nước này còn hạn chế nên Bộ trưởng Duque đã đưa ra lưu ý trên.

    Hiện Philippines đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á sau Indonesia, với tổng số khoảng 2,84 triệu ca COVID-19, trong đó có 51.504 ca tử vong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ảnh: Người Nhật cầu nguyện ở đền thờ trước thềm năm mới

    Thông thường, người Nhật sẽ đi lễ ở đền thờ trong khoảng thời gian từ đêm Giao thừa đến ngày 3/1 để cầu nguyện cho năm mới thuận lợi.

    Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp, các đền thờ đã kêu gọi người dân nên đi lễ sớm để tránh tập trung quá đông người.

    Năm 2022 bắt đầu chạm ngõ thế giới - Trung Quốc sắp sửa đối mặt khó khăn chưa từng thấy? - Ảnh 1.
    Năm 2022 bắt đầu chạm ngõ thế giới - Trung Quốc sắp sửa đối mặt khó khăn chưa từng thấy? - Ảnh 2.
    Năm 2022 bắt đầu chạm ngõ thế giới - Trung Quốc sắp sửa đối mặt khó khăn chưa từng thấy? - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc đối mặt khó khăn chưa từng thấy trong thương mại năm 2022

    Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ phải đối mặt với khó khăn chưa từng có trong thương mại năm 2022, do không còn các điều kiện thuận lợi để thúc đẩy xuất khẩu như năm 2021.

    Năm 2022 bắt đầu chạm ngõ thế giới - Trung Quốc sắp sửa đối mặt khó khăn chưa từng thấy? - Ảnh 1.

    Xe chở hàng hóa ra vào cảng Ningbo-Zhoushan, Trung Quốc. Ảnh: AFP

    Phát biểu tại buổi họp báo ngày 30/12, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Ren Hongbin cho biết tăng trưởng xuất khẩu của quốc gia này có thể chậm lại do các công ty trong nước phải cạnh tranh với sự phục hồi năng lực sản xuất của quốc gia khác, cũng như tình trạng lạm phát đẩy giá trị xuất khẩu suy giảm dần. Tăng trưởng xuất khẩu nhanh chóng trong năm 2021 cũng đặt ra áp lực để đạt được thành tích cao hơn vào năm 2022.

    Theo ông Ren, Trung Quốc sẽ nâng cao nhận thức và khả năng quản trị rủi ro ngoại hối của các công ty thương mại. Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ tăng cường nỗ lực để giảm bớt áp lực từ các vấn đề về hậu cần và chuỗi cung ứng quốc tế, đồng thời cam kết tích cực đảm bảo nguồn cung hàng hóa.

    Ông Ren nói: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giữ cho hoạt động ngoại thương trong phạm vi hợp lý". Các biện pháp xuyên chu kỳ này nhằm giúp ổn định thương mại vào đầu năm 2022. Ông Ren kỳ vọng nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc sẽ tăng hơn 20% trong năm nay, đạt giá trị 6 nghìn tỷ USD.

    Bình luận của ông Ren lặp lại những lo ngại được Bộ trưởng Thương mại Wang Wentao đưa ra trước đó, khi cho rằng Trung Quốc khó giữ được đà tăng trưởng thương mại ổn định trong năm tới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xem màn trình diễn ánh sáng đón năm mới của New Zealand

    Tại New Zealand, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8 người dân nước này được phép tụ tập đông người ở thành phố Auckland, nơi có màn trình diễn pháo hoa ở Sky Tower. Tuy nhiên, các sự kiện mừng năm mới vẫn bị hạn chế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các nước trên thế giới sẵn sàng chào đón năm mới 2022 trong dịch bệnh

    Bất chấp thực tế là quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất châu Âu, Nga vẫn sẽ rung chuông đón năm mới . Nhiều biện pháp phòng ngừa sẽ được dỡ bỏ trong 10 ngày dịp lễ năm mới bắt đầu từ đêm Giao thừa . Nga cũng sẽ không áp bất kỳ hạn chế đi lại bổ sung.

    Tháp đồng hồ Big Ben của London, Anh đang rung thử chuông trước khi chính thức vang lên vào đêm Giao thừa hôm nay, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tuy nhiên, năm nay, những tiếng chuông quen thuộc này sẽ thay thế màn trình diễn pháo hoa và buổi hòa nhạc truyền thống của London, sự kiện thường thu hút hàng nghìn người tham gia.

    Tại quốc gia châu Âu khác là Romania, nhiều người đã hóa thân thành những con gấu để biểu diễn điệu múa gấu truyền thống theo nhịp trống và tiếng huýt sáo với đám đông cổ vũ trong đêm Giao thừa.

    Năm 2022 chuẩn bị chạm ngõ thế giới - 4 từ Nga đáp lại khi được hỏi có thỏa hiệp với Mỹ - Ảnh 1.

    Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ ngày 20/12/2021. (Ảnh: AP)

    Trong khi đó, mọi thứ đã sẵn sàng tại bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, Brazil một ngày trước lễ Giao thừa. Trải dọc các vỉa hè gần bờ biển Brazil nổi tiếng là các quầy lưu niệm, kios thông tin, xe cảnh sát và quầy sơ cứu.

    Sự kiện được mong chờ nhất chính là màn diễn tập thả quả cầu pha lê ở quảng trường Thời đại, New York, Mỹ. Quả cầu được chiếu sáng bởi 32.256 đèn led tiết kiệm năng lượng và được chế tác từ 2.688 viên pha lê Waterford Crystal. Những người tham gia sự kiện đón Giao thừa 2022 sẽ phải có mặt ở quảng trường từ lúc 15h sau khi khai báo thông tin cá nhân và chứng nhận tiêm chủng. Thị trưởng thành phố New York cho biết, sẽ chỉ có khoảng 15.000 người được tham gia sự kiện này và đều phải đeo khẩu trang.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng trường Thời Đại (Mỹ) đã sẵn sàng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thế giới chuẩn bị bước sang năm 2022

    Chỉ còn ít phút nữa thôi, khu vực đầu tiên trên thế giới sẽ đón năm mới 2022: Samoa, Kiribati và đảo Giáng Sinh - những nơi nằm ở phía Tây của Đường đổi ngày quốc tế (IDL).

    Năm 2021 sắp qua đi, một năm mới cùng những kỳ vọng mới sắp đến với thế giới và Việt Nam. Trong những thời khắc cuối cùng của năm cũ, chúng tôi xin gửi tới quý độc giả lời chúc mừng năm mới trân trọng nhất: Cung chúc tân niên, vạn sự bình yên. 

    Mời các quý độc giả cùng chuyên trang Trí Thức Trẻ của báo điện tử Tổ quốc theo dõi những khoảnh khắc đón mừng năm mới tại khắp nơi trên thế giới qua bài tường thuật trực tiếp sự kiện này.

    Dưới đây là thời gian đón năm mới 2022 tại các nơi theo vòng quay Trái đất (giờ GMT).

    Thế giới đón năm 2022; TQ sắp đối mặt khó khăn chưa từng thấy - 4 từ đắt của Nga về thỏa hiệp với Mỹ - Ảnh 1.

    Theo giờ Việt Nam, các quốc gia sẽ đón năm 2022 theo lịch sau:

    Ngày 31/12/2021:

    17h - Samoa, đảo Giáng sinh và Kiribati

    17h15 - New Zealand

    20h - Phần lớn khu vực Australia

    22h - Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên

    23h - Trung Quốc, Philippines, Singapore

    24h - Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, phần lớn Indonesia

    Ngày 1/1/2022:

    1h - Bangladesh

    1h15 - Nepal

    1h30 - Ấn Độ, Sri Lanka

    2h - Pakistan

    3h - Azerbaijan

    3h30 - Iran

    4h - Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Kenya và phần lớn nước Nga

    5h - Hy Lạp, Romania, Nam Phi, Hungary và các thành phố trung tâm và miền đông Châu Âu

    6h - Đức, Pháp, Italy, Algeria, Bỉ, Tây Ban Nha

    7h - Anh, Ireland, Ghana, Iceland, Bồ Đào Nha

    9h - Brazil

    10h - Argentina, một số vùng còn lại ở Brazil, Chile, Paraguay

    11h - Một số vùng ở Canada, Bolivia, Puerto Rico

    12h - Miền đông Mỹ, bao gồm New York, Washington, Detroit và Cuba

    13h - Một số vùng ở Mỹ, bao gồm Chicago

    14h - Một số vùng ở Mỹ, bao gồm Colorado, Arizona

    15h - Một số vùng ở Mỹ, bao gồm Los Angeles, Nevada

    16h - Alaska

    17h - Hawaii

    18h - Đảo Samoa của Mỹ

    19h - Đảo Baker, đảo Howland

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cận cảnh con đường đắt nhất thế giới: Hơn 4.500 tỷ VNĐ/km, xây trong 5 năm

    Theo worldrecordacademy.org, con đường Krasnaya Polyana ở thành phố Sochi, Nga được mệnh danh là con đường đắt nhất thế giới, với hệ thống đường hầm và cầu cần thi công phức tạp do điều kiện địa hình không thuận lợi.

    Tuyến đường có tổng chiều dài 42km, nối liền quận Adler của thành phố Sochi với khu vực thi đấu các môn thể thao mùa đông trên núi ở vùng Krasnaya Polyana, tọa lạc ở độ cao gần 610 mét so với mực nước biển.

    Năm 2022 chuẩn bị chạm ngõ thế giới - 4 từ Nga đáp lại khi được hỏi có thỏa hiệp với Mỹ - Ảnh 1.

    Thông tin của Wall Street Journal năm 2014 cho biết con đường này trị giá 9,5 tỷ USD ( khoảng 216.505 tỷ VND theo thị giá hiện tại), tức mỗi km đường có giá 200 triệu USD (khoảng hơn 4.500 tỷ VND).

    Con đường đã được hoàn thành kịp để phục vụ Thế vận hội mùa đông 2014 ở Sochi, nhưng giá trị ước tính của nó còn lớn hơn toàn bộ ngân sách của Thế vận hội mùa đông Vancouver 2010.

    Được hoàn thành chỉ trong vỏn vẹn 5 năm, con đường này được đánh giá là một điều kỳ diệu của kỹ thuật-công nghệ. Nhờ sự phối hợp của các chuyên gia tư vấn từ Italy, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ, nhiều km đường khó thi công đã vượt mọi thách thức và khó khăn để hoàn thành trước sự kiện thể thao quan trọng.

    Bấm nguồn để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Cận cảnh con đường đắt nhất thế giới: Hơn 4.500 tỷ VNĐ/km, xây trong 5 nămsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Philippines: Thị trưởng gây tranh cãi vì dùng súng phun tiền vào đám đông

    Đoạn video dài 43 giây ghi lại cảnh dùng súng phun tiền được đăng tải cách đây không lâu trên trang Facebook chính thức của Thị trưởng Narvacan - Luis "Chavit" Singson và đã thu hút hơn 2,9 triệu lượt xem.

    Philippines: Thị trưởng bắn tiền vào đám đông; 4 từ Nga đáp lại khi được hỏi có thỏa hiệp với Mỹ - Ảnh 1.

    Theo Straitstimes, các cọc tiền được ông Singson sử dụng để phân phát cho cư dân địa phương có mệnh giá 100 peso và 500 peso (khoảng 44.000 đồng và 220.000 đồng). Bà Jenny Macatiag - phụ tá truyền thông của ông Singson từ chối tiết lộ chi tiết tổng số tiền, chỉ nói rằng "nó không đáng bao nhiêu".

    Theo bà Macatiag, người dân địa phương luôn mong chờ màn phun tiền mỗi khi ông Singson xuất hiện tại các buổi gặp mặt hoặc lễ kỷ niệm. "Mọi người sẽ đợi ông ấy kể cả đến khuya", Macatiag nói.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cảnh "rùng rợn" ở Trung Quốc: Nhóm người bị trùm kín đầu, diễu phố như thời phong kiến

    Trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Trung Quốc đang bùng phát trở lại khiến nhiều nơi phải thắt chặt biện pháp quản lý phòng chống dịch, đặc biệt là ở những vùng biên giới. Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc đã lan truyền video quay cảnh người vi phạm quy định phòng chống dịch đã bị xử lý vô cùng nghiêm khắc bằng cách diễu phố thị chúng.

    Từ video được chia sẻ cho thấy, người vi phạm bị bắt diễu phố mặc quần áo cách ly màu trắng, tay bị các nhân viên phòng chống dịch đi bên cạnh nắm chặt, trước ngực những người vi phạm bị treo một bức ảnh chân dung cá nhân lớn, hai bên là các nhân viên an ninh canh chừng; trong khi hai bên đường không ngừng hô hào kêu gọi mọi người cần tuân thủ biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    91 du thuyền "dính" Covid-19, CDC Mỹ cảnh báo khẩn

     Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 30-12 đã tăng mức độ rủi ro về Covid-19 của các chuyến du thuyền lên mức cao nhất.

    Cơ quan này tăng mức độ rủi ro đối với du lịch tàu thuyền từ cấp độ 3 lên cấp độ 4, cho thấy nguy cơ lây nhiễm Covid-19 là "rất cao". Động thái này "phản ánh sự gia tăng các ca nhiễm trên du thuyền kể từ khi xác định được biến thể Omicron" - trang web của CDC viết.

    Ngoài việc bổ sung du thuyền vào danh sách các khuyến cáo du lịch, CDC còn lập ra một bảng phân loại màu sắc dành cho các loài tàu du lịch.

    Vào ngày 30-12, cơ quan này liệt kê 91 con tàu trong danh mục màu vàng, nghĩa là các ca mắc Covid-19 được báo cáo đã đến ngưỡng điều tra của CDC. Tính đến nay, chưa có tàu nào vào danh mục đỏ, nghĩa là số ca nhiễm vượt ngưỡng điều tra.

    4 từ Nga đáp lại khi được hỏi có thỏa hiệp với Mỹ; Dân TQ tưởng nhớ người đầu tiên cảnh báo về Covid - Ảnh 1.

    CDC khuyến cáo người dân không nên đi du lịch bằng tàu thuyền. Ảnh: CNN

    Mặc dù CDC khuyến cáo "tránh du lịch bằng tàu thuyền bất kể tình trạng tiêm chủng", họ vẫn đề nghị những ai du lịch bằng hình thức này đảm bảo tiêm đầy đủ vắc-xin và mũi tăng cường, nếu đủ điều kiện. Ngoài ra, họ cũng phải được xét nghiệm từ 1-3 ngày trước chuyến đi và 3-5 ngày sau đó, bất kể tình trạng tiêm chủng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam Phi dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, tuyên bố đã qua đỉnh làn sóng Omicron

    Chính phủ Nam Phi ngày 30/12 tuyên bố đã qua đỉnh sóng thứ 4 của dịch Covid-19 do biến thể Omicron gây ra, đồng dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ban đêm và nới lỏng một số hạn chế.

    "Tất cả các chỉ số cho thấy đất nước có thể đã vượt qua giai đoạn cao trào của làn sóng thứ 4 ở cấp độ quốc gia", một tuyên bố đưa ra từ cuộc họp nội các của Nam Phi ngày 30/12 cho biết. 

    VOV.vn dẫn dữ liệu từ Bộ Y tế Nam Phi cho biết, số ca mắc mới được phát hiện trong một tuần tính tại nước này đến hết ngày 25/12 đã giảm 29,7% so với 1 tuần trước đó.

    Với gần 3,5 triệu ca mắc và 91.000 ca tử vong, Nam Phi là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nặng nề nhất ở châu Phi. Ngoài việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, chính phủ nước này cho biết, việc tụ tập sẽ bị hạn chế không quá 1.000 người ở trong nhà và không quá 2.000 người ở ngoài trời.

    Tuyên bố nêu rõ: "Mặc dù biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao nhưng tỷ lệ nhập viện tại nước này vẫn thấp hơn các làn sóng trước đó". Nam Phi vẫn giữ nguyên quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, và việc không tuân thủ quy định này được xem là hành vi phạm tội./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Lan lên kế hoạch cho mũi vaccine COVID-19 thứ 6

    Bộ trưởng Y tế Hà Lan Hugo de Jonge đã hàm ý rằng nước này có thể chuẩn bị cho việc tiêm 3 mũi vaccine bổ sung, Báo Tin tức đưa tin.

    4 từ Nga đáp lại khi được hỏi có thỏa hiệp với Mỹ; Dân TQ tưởng nhớ người đầu tiên cảnh báo về Covid - Ảnh 1.

    Một địa điểm tiêm vaccine COVID-19 tại Veghel, Hà Lan. Ảnh: AP

    Trong bức thư ông De Jonge viết gửi quốc hội ngày 29/12 có đề xuất Hà Lan nên cân nhắc tiêm thêm mũi vaccine phòng COVID-19 bổ sung để chống các biến thể mới với 2 mũi có thể phân phối vào năm 2022 và một mũi khác vào năm 2023. Hiện chưa rõ đối tượng nào sẽ nằm trong nhóm tiêm mũi vaccine bổ sung trong năm 2022 và 2023.

    Theo tờ Newsweek (Mỹ), bức thư của Bộ trưởng De Jonge cũng đề cập rằng Hà Lan đã sở hữu đủ lượng vaccine cho chiến dịch tiêm mũi thứ ba hiện nay. Hà Lan đã tích trữ đủ vaccine COVID-19 để tránh tình trạng thiếu hụt. Hà Lan cũng đặt hàng gần 6 triệu mũi vaccine COVID-19 bổ sung bên cạnh 12 triệu liều mua từ Pfizer/BioNTech.

    Ngoài ra còn có thỏa thuận mua thêm tối thiểu 17,5 triệu liều Pfizer/BioNTech trước năm 2023. Trong khi đó, Pfizer/BioNTech đang bắt tay vào việc điều chỉnh vaccine để đối đầu với biến thể Omicron. Pfizer/BioNTech cũng chia sẻ cần tối thiểu 100 ngày để phát triển, thông qua và đẩy mạnh sản xuất loại vaccine được điều chỉnh này, việc phân phối ra thị trường dự kiến sớm nhất là vào tháng 4 năm 2022.

    Tính đến ngày 26/12, 89% công dân trên 18 tuổi tại Hà Lan đã tiêm tối thiểu một liều vaccine COVID-19 và tổng cộng 85,9% người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Có 20% dân số trên 18 tuổi tại Hà Lan đã tiêm mũi vaccine COVID-19 bổ sung.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người Trung Quốc tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng

    Hàng nghìn người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã để lại lời nhắn trên tài khoản Weibo của bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã từng bị kỷ luật khi cảnh báo cho đồng nghiệp về đợt bùng phát Covid-19 ở Vũ Hán.

    4 từ Nga đáp lại khi được hỏi có thỏa hiệp với Mỹ; Dân TQ tưởng nhớ người đầu tiên cảnh báo về Covid - Ảnh 1.

    Vào ngày 30/12/2019, bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, đã đăng một tin nhắn trên một nhóm WeChat cảnh báo các bạn đồng môn về một đợt bùng phát bệnh viêm phổi "lạ" tại bệnh viện của anh.

    Ảnh chụp màn hình nội dung cảnh báo của bác sĩ Lý Văn Lượng đã bị rò rỉ và lan truyền trên mạng xã hội vào 31/12/2019, một ngày trước khi cơ quan y tế địa phương đưa ra thông báo chính thức rằng 27 trường hợp viêm phổi do virus không rõ nguyên nhân đã được phát hiện.

    Vào ngày 1/1/2020, cảnh sát Vũ Hán cho biết 8 người bị phạt vì "tung tin sai sự thật", bao gồm cả bác sĩ Lý.

    Cuối tháng đó, bác sĩ Lý bị nhiễm virus và qua đời tại bệnh viện vào ngày 7/2/2020. Cái chết của bác sĩ Lý đã trở thành tâm điểm cho sự phẫn nộ của công chúng về cách phản ứng ban đầu với dịch bệnh và sự thiếu minh bạch từ các nhà chức trách.

    Hiện tại, có hơn một triệu bình luận trên tài khoản Weibo của bác sĩ Lý, với nội dung: "Chúc mừng năm mới, bác sĩ Lý".

    Trung Quốc hiện vẫn duy trì chính sách Zero Covid, kiềm chế từng đợt bùng phát virus bằng chính sách kiểm dịch nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt.

    Hôm thứ Năm, Trung Quốc ghi nhận 207 trường hợp mắc mới, bao gồm 155 trường hợp ở Tây An và 51 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều "khó hiểu" xuất hiện ở ổ dịch nguy hiểm tại Trung Quốc: Quá khứ ở Vũ Hán lặp lại?

    Nhiều cư dân ở thành phố Tây An, về phía Tây Bắc của Trung Quốc đang cạn kiệt lương thực khi thành phố bước sang ngày phong tỏa thứ 8 trong nỗ lực ngăn chặn chùm ca bệnh Covid-19 mới nhất.

    4 từ ngắn gọn Nga đáp lại khi được hỏi có thỏa hiệp với Mỹ; Nước anh em của Việt Nam báo tin vui - Ảnh 1.

    Một người đang chuẩn bị thực phẩm để chuyển cho cư dân của một khu dân cư đang bị phong tỏa sau đợt bùng phát Covid-19 ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 29/12/2021. Ảnh: Reuters

    Tây An, nơi sinh sống của 13 triệu cư dân, hiện đã ghi nhận tổng cộng 1.117 trường hợp nhiễm Covid-19 kể từ ngày 9/12. Một cuộc xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng được diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 30/12 và người dân bị cấm ra đường trừ khi là để đi xét nghiệm hoặc có công vụ.

    Trước đó, mỗi gia đình sẽ có 1 người được phép ra ngoài 2 ngày 1 lần để mua nhu yếu phẩm. Chính phủ chưa tuyên bố khi nào chính sách này sẽ được khôi phục.

    Nhiều người dân đã hết rau và các loại thực phẩm khác và hàng nghìn người đã lên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc để phàn nàn về việc họ không thể mua được thực phẩm trong thành phố.

    Chủ tài khoản tên Skinny bình luận: "Chuyện này càng ngày càng nực cười, tôi chưa bao giờ nghĩ trong đời mình sẽ không thể ngủ được vì không có thức ăn."

    Tài khoản Shengquanlieshou nói rằng việc thiếu nguồn cung trong đợt bùng phát và phong tỏa tại Vũ Hán ban đầu là là điều dễ hiểu nhưng Trung Quốc đã trải qua nhiều lần như thế này nên tình hình ở Tây An là rất khó hiểu.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Điều 'khó hiểu' xuất hiện ở ổ dịch nguy hiểm tại Trung Quốc: Quá khứ ở Vũ Hán lặp lại?soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ hành khách nhốt mình trong toilet máy bay sau khi phát hiện mắc COVID-19

    Theo RT, Marisa Fotieo đang trên máy bay từ Mỹ đến Iceland để nghỉ mát vào tuần trước thì đột nhiên cảm thấy đau họng. Vì mang sẵn nhiều kit test nhanh trong hành lý, Fotieo vào buồng vệ sinh và tự xét nghiệm thì nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 .

    Fotieo nhanh chóng thông báo cho tiếp viên hàng không. Nhưng tổ bay cho biết hiện không còn đủ ghế trống để Fotieo có thể tách ra ngồi biệt lập.

    Lo ngại rằng mình có thể lây COVID-19 cho những hành khách khác, Fotieo đã chủ động xin phép các tiếp viên cho mình cách ly trong buồng vệ sinh.

    4 từ ngắn gọn Nga đáp lại khi được hỏi có thỏa hiệp với Mỹ; Nước anh em của Việt Nam báo tin vui - Ảnh 1.

    "Không thể tin được, tôi đã dành 4 giờ trong nhà tắm. Nhưng đó là việc mà tôi phải làm", Fotieo - một giáo viên cho biết.

    Fotieo đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ lên Tiktok, đồng thời gọi buồng vệ sinh máy bay là "phòng cách ly VIP". Dù ở một mình nhưng Fotieo vẫn cẩn thận đeo tới 3 chiếc khẩu trang. Video của Fotieo đã thu hút vài triệu lượt xem và nữ giáo viên đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều "khó hiểu" xuất hiện ở ổ dịch nguy hiểm tại Trung Quốc: Quá khứ ở Vũ Hán lặp lại?

    Nhiều cư dân ở thành phố Tây An, về phía Tây Bắc của Trung Quốc đang cạn kiệt lương thực khi thành phố bước sang ngày phong tỏa thứ 8 trong nỗ lực ngăn chặn chùm ca bệnh Covid-19 mới nhất.

    4 từ ngắn gọn Nga đáp lại khi được hỏi có thỏa hiệp với Mỹ; Nước anh em của Việt Nam báo tin vui - Ảnh 1.

    Tây An, nơi sinh sống của 13 triệu cư dân, hiện đã ghi nhận tổng cộng 1.117 trường hợp nhiễm Covid-19 kể từ ngày 9/12. Một cuộc xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng được diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 30/12 và người dân bị cấm ra đường trừ khi là để đi xét nghiệm hoặc có công vụ.

    Trước đó, mỗi gia đình sẽ có 1 người được phép ra ngoài 2 ngày 1 lần để mua nhu yếu phẩm. Chính phủ chưa tuyên bố khi nào chính sách này sẽ được khôi phục.

    Nhiều người dân đã hết rau và các loại thực phẩm khác và hàng nghìn người đã lên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc để phàn nàn về việc họ không thể mua được thực phẩm trong thành phố.

    Chủ tài khoản tên Skinny bình luận: "Chuyện này càng ngày càng nực cười, tôi chưa bao giờ nghĩ trong đời mình sẽ không thể ngủ được vì không có thức ăn."

    Tài khoản Shengquanlieshou nói rằng việc thiếu nguồn cung trong đợt bùng phát và phong tỏa tại Vũ Hán ban đầu là là điều dễ hiểu nhưng Trung Quốc đã trải qua nhiều lần như thế này nên tình hình ở Tây An là rất khó hiểu.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Điều 'khó hiểu' xuất hiện ở ổ dịch nguy hiểm tại Trung Quốc: Quá khứ ở Vũ Hán lặp lại?soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ hành khách nhốt mình trong toilet máy bay sau khi phát hiện mắc COVID-19

    Theo RT, Marisa Fotieo đang trên máy bay từ Mỹ đến Iceland để nghỉ mát vào tuần trước thì đột nhiên cảm thấy đau họng. Vì mang sẵn nhiều kit test nhanh trong hành lý, Fotieo vào buồng vệ sinh và tự xét nghiệm thì nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 .

    Fotieo nhanh chóng thông báo cho tiếp viên hàng không. Nhưng tổ bay cho biết hiện không còn đủ ghế trống để Fotieo có thể tách ra ngồi biệt lập.

    Lo ngại rằng mình có thể lây COVID-19 cho những hành khách khác, Fotieo đã chủ động xin phép các tiếp viên cho mình cách ly trong buồng vệ sinh.

    4 từ ngắn gọn Nga đáp lại khi được hỏi có thỏa hiệp với Mỹ; Nước anh em của Việt Nam báo tin vui - Ảnh 1.

    "Không thể tin được, tôi đã dành 4 giờ trong nhà tắm. Nhưng đó là việc mà tôi phải làm", Fotieo - một giáo viên cho biết.

    Fotieo đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ lên Tiktok, đồng thời gọi buồng vệ sinh máy bay là "phòng cách ly VIP". Dù ở một mình nhưng Fotieo vẫn cẩn thận đeo tới 3 chiếc khẩu trang. Video của Fotieo đã thu hút vài triệu lượt xem và nữ giáo viên đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn 

    Nữ hành khách nhốt mình trong toilet máy bay sau khi phát hiện mắc COVID-19soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Nga Putin chúc mừng năm mới Việt Nam

    Nhà lãnh đạo Nga đã gửi lời chúc mừng nhân dịp sắp bước sang năm mới 2022, cũng như Tết cổ truyền tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

    Được hỏi có thỏa hiệp với Mỹ không, Nga đáp 4 từ ngắn gọn; Nước anh em của Việt Nam báo tin vui - Ảnh 1.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Kremlin.ru)

    Nhà lãnh đạo Nga đã gửi lời chúc mừng nhân dịp sắp bước sang năm mới 2022, cũng như Tết cổ truyền tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, VOV cho biết.

    Trong thông điệp của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, bất chấp những hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga - Việt Nam đang ở mức cao, minh chứng là cuộc hội đàm cấp cao Nga - Việt gần đây tại Moscow (trong chuyến thăm chính thức LB Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc).

    Trong Điện chúc mừng, Tổng thống Putin nhấn mạnh, hai nước đang triển khai các dự án chung có triển vọng trên nhiều lĩnh vực và bày tỏ tin tưởng rằng những nỗ lực chung của Nga và Việt Nam sẽ đảm bảo sự phát triển hơn nữa hợp tác song phương hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, tương tác mang tính xây dựng trong các vấn đề khu vực, đáp ứng đầy đủ lợi ích của nhân dân hai nước, phù hợp với việc củng cố hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lào sản xuất thành công thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19

    Thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir do Doanh nghiệp Dược phẩm Nhà nước Lào số 3 sản xuất, chính thức được kinh doanh thương mại từ 29/12, VOV đưa tin.

    Sau khi Bộ Y tế Lào cho phép một công ty dược phẩm trong nước sản xuất thuốc Molnupiravir, một loại thuốc uống dùng trong liệu pháp điều trị Covid-19. Đến nay, Lào chính thức đưa thuốc Molnupiravir vào sử dụng đại trà.

    Được hỏi có thỏa hiệp với Mỹ không, Nga đáp 4 từ ngắn gọn; Nước anh em của Việt Nam báo tin vui - Ảnh 1.

    Molnupiravir là loại thuốc được FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) phê duyệt cho trường hợp khẩn cấp đối với việc điều trị bệnh nhân Covid-19 trên 18 tuổi.

    Tại Lào, loại thuốc này được đóng trong bao bì có tên gọi Molacovir, chỉ định sử dụng trong 5 ngày, mỗi ngày 4 viên, chia làm 2 lần cách nhau 12 tiếng, thuốc có thể được mua tại nhà máy Dược phẩm Nhà nước Lào số 3. Tuy nhiên, đại diện công ty dược phẩm cho biết, những người sử dụng thuốc sẽ gặp phải tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn, chóng mặt và đau đầu.

    Thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir là một loại thuốc kháng virus do hãng dược phẩm Mỹ Merck và đối tác Ridgeback hợp tác phát triển. Đây là loại thuốc kháng virus qua đường uống đầu tiên được dùng để điều trị cho bệnh nhân Covid-19./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện kháng thể có khả năng vô hiệu hóa Omicron và nhiều biến chủng khác

    Các nhà khoa học đã xác định được kháng thể mới có thể nhắm vào những bộ phận được bảo tồn trên gai protein của virus corona khi nó tiếp tục biến đổi và phát triển.

    Cụ thể, VOV đưa tin, đây là một tiến bộ lớn được kỳ vọng có thể tạo ra những phương pháp điều trị mới nhằm vô hiệu hóa Omicron và các biến thể khác của virus SARS-CoV-2. 

    Ông David Veesler, giáo sư tại Đại học Y khoa Washington của Mỹ, cho biết, việc xác định các kháng thể "vô hiệu hóa trên diện rộng" như vậy trên protein gai của virus – bộ phận mà nó sử dụng để xâm nhập vào tế bào người, có thể giúp phát triển những loại vaccine và liệu pháp điều trị bằng kháng thể tốt hơn, không chỉ hiệu quả khi chống lại Omicron mà còn chống lại các biến thể khác xuất hiện trong tương lai.

    Được hỏi có thỏa hiệp với Mỹ không, Nga trả lời 4 từ ngắn gọn; Tin vui liên tiếp về biến thể Omicron - Ảnh 1.

    Khi xem xét kháng thể dùng để chống lại những biến chủng ban đầu có tác dụng mạnh như thế nào đối với Omicron, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, kháng thể của những người từng bị nhiễm các biến chủng trước đó và những người đã tiêm một trong 6 loại vaccine phổ biến nhất hiện nay, đều giảm khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm.

    Trong khi đó, kháng thể từ những người từng bị lây nhiễm, đã hồi phục và được tiêm 2 liều vaccine cũng giảm hiệu quả, nhưng mức độ giảm rất nhẹ, chỉ kém hơn khoảng 5 lần. Điều đó chứng tỏ rằng việc tiêm phòng cho những người từng mắc bệnh rất hữu ích.

    Kháng thể từ những người đã được tiêm liều vaccine mRNA tăng cường do Moderna và Pfizer sản xuất, trong trường hợp này là những bệnh nhân mắc bệnh thận phải lọc máu, có tác dụng vô hiệu hóa virus thấp kém hơn 4 lần.

    "Điều đó cho thấy, việc tiêm liều tăng cường thực sự có tác dụng trước Omicron", ông Veesler đánh giá.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Biden - Putin "dằn mặt" nhau khi điện đàm

    Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả "dứt khoát" bất kỳ cuộc tấn công nào vào Ukraine, trong khi Tổng thống Nga Putin cảnh báo Washington không nên áp đặt biện pháp trừng phạt mới.

    "Bất kỳ lệnh trừng phạt nào cũng sẽ phá vỡ quan hệ Nga - Mỹ và là sai lầm lớn. Chúng tôi hy vọng điều này không xảy ra", Ushakov, Yury Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga cho hay.

    Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong cuộc điện đàm 50 phút, ông Biden nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả một cách dứt khoát nếu Nga tấn công Ukraine.

    Khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng đồng ý thỏa hiệp, ông Ushakov đáp lại bằng một câu hỏi: "Thỏa hiệp là gì?"

    Căng thẳng giữa Nga và phương Tây gần đây leo thang sau khi Mỹ, NATO cáo buộc Nga điều khoảng 70.000 - 100.000 quân tới sát biên giới với Ukraine, bày tỏ lo ngại Moscow có thể phát động một cuộc chiến tổng lực.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    WHO: Giai đoạn “cấp tính” của đại dịch có thể chấm dứt vào giữa năm 2022

    Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 29/12 cho biết, giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch có thể chấm dứt vào năm 2022, theo VOV.

    Đánh giá lạc quan này được đưa ra trong bối cảnh WHO đang kêu gọi các quốc tích cực hành động để ngăn chặn sự lây lan của các biến thể mới, tròn 2 năm kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

     - Ảnh 1.

    Một điểm xét nghiệm Covid-19 trên đường phố tại châu Âu. Ảnh: Getty Images.

    Ông Adhanom Ghebreyesus cho rằng, việc thoát khỏi khủng hoảng sẽ phụ thuộc một phần vào việc liệu thế giới có tuân thủ "Nghị quyết Năm Mới", theo đó tiêm phòng cho 70% dân số của tất cả các quốc gia từ nay cho đến tháng 7/2022 hay không.

    Phát biểu với báo chí, người đứng đầu WHO nhấn mạnh: "Chấm dứt bất bình đẳng y tế vẫn là chìa khóa để chấm dứt đại dịch. Đây là thời điểm để vượt lên trên chủ nghĩa dân tộc, bảo vệ toàn bộ dân số và các nền kinh tế chống lại những biến thể mới có thể xuất hiện trong tương lai, bằng cách chấm dứt tình trạng bất bình đẳng vaccine trên toàn cầu".

    Lời kêu gọi của WHO được đưa ra 2 năm sau khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát tại thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc vào tháng 12/2019.

    Trong phát biểu đưa ra, ông Tedros đã nhắc lại thời điểm khi mọi người trên khắp thế giới tụ tập để đón Giao thừa thì "một mối đe dọa toàn cầu mới xuất hiện". "Mặc dù nhận được rất ít thông tin nhưng chúng tôi có đủ kinh nghiệm và chuyên môn để đánh giá đây là một mối đe dọa nghiêm trọng", ông nói.

    Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, kể từ thời điểm dịch bùng phát đến nay, đã có hơn 284 triệu người bị mắc bệnh và hơn 5 triệu trường hợp tử vong do Covid-19. Hiện số ca mắc Covid-19 theo ngày đang phá vỡ những kỷ lục mới ở nhiều quốc gia trên thế giới, phần lớn do sự lây lan của các biến thể Omicron và Delta./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại