Cập nhật lúc

Đọ súng gay cấn tại biên giới Nga và Ukraine: Hé lộ tình tiết mới - Su-30 xuất kích "đuổi cổ" phi cơ Mỹ

Lực lượng Biên phòng Nga đã phát lệnh yêu cầu hạ vũ khí, đầu hàng, nhưng các tay súng nổ súng đáp trả.

Ông Sergey Chemezov, Tổng giám đốc tập đoàn nhà nước Nga Rostec nói rằng, các máy bay không người lái của Công ty Kalashnikov Concern đã được sử dụng thành công trong các cuộc chiến ở Syria.

“Máy bay không người lái Kalashnikov đã tham gia vào cuộc chiến tranh ở Syria. Chúng đã chứng tỏ khả năng tác chiến rất tốt. Bộ Quốc phòng rất hài lòng khi có trong biên chế những UAV này”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Chemezov cho biết.

Quan chức Nga cũng khẳng định ông không chỉ nói về các UAV trinh sát mà còn cả các UAV tác chiến.

Tuyên bố của ông Chemezov là lời xác nhận chính thức đầu tiên về việc sử dụng đạn KUB-BLA trong cuộc xung đột ở Syria. Đồng thời, tiết lộ này cũng phần nào làm sáng tỏ việc phiến quân Syria thường xuyên báo cáo họ bị tấn công bởi một số “máy bay không người lái tự sát bí ẩn”.

Đọ súng gay cấn tại biên giới Nga và Ukraine: Hé lộ tình tiết mới - Su-30 xuất kích đuổi cổ phi cơ Mỹ - Ảnh 1.
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại