Cập nhật lúc

Việt Nam thêm 16.157 ca Covid-19. "Viên phi công số 2" ra viện sau 51 ngày, viện phí 1,1 tỷ

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.041 ca/ngày.

Việt Nam thêm 16.157 ca Covid-19. "Viên phi công số 2" ra viện sau 51 ngày, viện phí 1,1 tỷ
31
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Cần Thơ xem xét xử lý những người không chịu tiêm vắc xin

    Trong công văn mới nhất, UBND TP Cần Thơ yêu cầu khẩn trương tiêm vắc xin Covid-19 đảm bảo tiến độ; xác định trách nhiệm cá nhân và tập thể khi không hoàn thành nhiệm vụ; đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, tổ chức các tổ lưu động để vận động người dân và tiến hành tiêm; xem xét xử lý với những người không chịu tiêm vắc xin, trừ người chống chỉ định tiêm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phố Hà Mã vẫn ùn ùn người đêm Noel

    Tối nay, lực lượng chức năng cũng đã dựng hàng rào chắn lối đi vào khu vực Nhà thờ Lớn, song có rất đông người dân tập trung tới các địa điểm vui chơi ở khu vực trung tâm Hà Nội. 

    Trên phố Hàng Mã, rất đông người dân vui chơi, có lúc dòng người ún ứ.

    Viên phi công số 2 ra viện sau 51 ngày điều trị Covid-19, viện phí 1,1 tỷ. F0 ở Hà Nội lập đỉnh - Ảnh 1.

    Dòng người trên phố Hàng Mã. Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    351 ca dương tính ở Hải Phòng phần lớn tự nguyện đi xét nghiệm

    Tính đến 18h hôm nay, Hải Phòng ghi nhận thêm 351 ca dương tính, trong ngày thêm 1 ca tử vong.

    CDC Hải Phòng cho hay, trong số 351 ca này, phần lớn được phát hiện qua tự nguyện đi xét nghiệm tại các cơ sở y tế. Tổng số ca mắc Covid-19 ở TP này là 5.787 ca, có 11 ca tử vong.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Viên phi công số 2" ra viện sau 51 ngày điều trị Covid-19, viện phí 1,1 tỷ

    Theo Tri thức trực tuyến, bé L.M.P. (15 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) nặng tới 120kg, từng rơi vào nguy kịch khi mắc Covid-19, đã được xuất viện sáng nay sau 51 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

    BSCK II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, hai lá phổi của P. chỉ còn 10% hoạt động, còn lại tổn thương rất nặng, nguy cơ rất cao. Song bệnh nhi rất giỏi, đã vượt qua chính mình.

    Theo bác sĩ Tiến, ông hay nói với các điều dưỡng đây là "viên phi công số 2" (sau phi công 91). Trước đó, phi công 91 tưởng chừng phải ghép phổi nhưng đã vượt qua. Tình trạng của bé P. cũng vậy nhưng may mắn đã vượt qua giai đoạn hiểm nghèo.

    Nguồn trên cho hay, sau 51 ngày điều trị, tổng viện phí của bệnh nhân này ở mức 1,1 tỷ đồng, phần lớn là do ngân sách nhà nước chi trả.

     

    "Bé P. là trường hợp đặc biệt, mồ côi ba từ nhỏ, nghỉ học từ lớp 5, mẹ một mình nuôi 4 con, sống nhà thuê. Bé rất hiếu thảo, trong độ tuổi đến trường vui chơi đã phải lao động sớm. Các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ gia đình, hỗ trợ bé. Bệnh viện đã nhận rất nhiều phần quà gửi đến chúc mừng bé chiến thắng bệnh"

    Bà Phan Như Thủy, điều hành phòng Công tác xã hội BV Nhi đồng TP

     BS CKII Lê Vũ Phượng Thy, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chia sẻ trên Người lao động, P. là một cậu bé kiên cường và rất tình cảm. Khi vừa tỉnh dậy, P. gần như không còn ký ức, chỉ có hình ảnh duy nhất hiện ra là mẹ và chỉ muốn gặp mẹ.

    Theo bà, thành công với một bệnh nhân nặng không chỉ ở kỹ thuật cao hay tay nghề bác sĩ mà là kết quả tổng hợp về chuyên môn và chính nghị lực của bệnh nhân.

    "Sau khi khỏi bệnh P. giảm gần 30 kg. Tuy nhiên, P. vẫn cần phải tập luyện và chăm sóc vết thương kỹ lưỡng cũng như cần được nâng đỡ tâm lý. Bởi có thời điểm, em bế tắc và đòi đoàn tụ với người cha đã khuất của mình", bác sĩ Thy nói.

    Viên phi công số 2 ra viện sau 51 ngày điều trị Covid-19, viện phí 1,1 tỷ. F0 ở Hà Nội lập đỉnh - Ảnh 2.

    Gia đình em P. chụp ảnh kỷ niệm cùng ê kíp bác sĩ điều trị. Ảnh: Sức khỏe&Đời sống

    Viên phi công số 2 ra viện sau 51 ngày điều trị Covid-19, viện phí 1,1 tỷ. F0 ở Hà Nội lập đỉnh - Ảnh 3.

    Thời điểm các bác sĩ chuyển em từ Khoa Nhiễm lên Khoa Hồi sức một cách an toàn. (Ảnh: Người lao động)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam Định chỉ đạo "nóng" sau vụ Việt Á

    Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính tỉnh này báo cáo giải trình về toàn bộ công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế trong 2 năm 2020, 2021.

    Theo đó, thực hiện Văn bản số 9373 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh kít test Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á và thực hiện ý kiến chỉ đạo mới nhất của Thường trực Tỉnh ủy Nam Định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế, Sở Tài chính rà soát, báo cáo giải trình công tác đấu thầu mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh từ năm 2020 đến nay; gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 8/1/2022.

    Theo báo giới, ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định trước đó khẳng định "không nhận bất cứ đồng nào" từ Công ty Việt Á.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện 1.834 ca mắc

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện 1.834 ca mắc, trong đó, 618 ca cộng đồng, 1123 ca khu cách ly và 93 ca tại khu phong tỏa.

    Đây là ngày có số ca mắc cao nhất kể từ đầu dịch ở Hà Nội và lần đầu tiên, thành phố ghi nhận hơn 1.800 ca mắc trong 24h.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 35.643 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 12.990 ca, số mắc là người đã được cách ly 22,653 ca.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ghi nhận 235 ca tử vong

    Từ 17h30 ngày 23/12 đến 17h30 ngày 24/12 ghi nhận 235 ca tử vong.

    Cụ thể, tại TP.HCM (44) trong đó có 9 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (3), Vĩnh Long (2), An Giang (2), Bình Thuận (1), Đồng Nai (1).

    Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (20), An Giang (18), Tiền Giang (15), Đồng Tháp (13), Cần Thơ (13), Vĩnh Long (12), Bình Dương (11), Bến Tre (11), Tây Ninh (10), Kiên Giang (9), Sóc Trăng (7), Bình Định (6), Hà Nội (5), Bến Tre (5), Trà Vinh (5), Cà Mau (5), Khánh Hòa (4), Bình Thuận (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Bạc Liêu (4), Bình Phước (2), Long An (2), Hậu Giang (2), Hải Phòng (1), Ninh Thuận (1), Lạng Sơn (1), Lâm Đồng (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 238 ca.

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.766 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 24/12: Việt Nam thêm 16.157 ca Covid-19

     Tính từ 16h ngày 23/12 đến 16h ngày 24/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covi-19 ghi nhận 16.157 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 16.142 ca ghi nhận trong nước (giảm 225 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 10.528 ca trong cộng đồng).Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.834), Cà Mau (1.334), Tây Ninh (948), Vĩnh Long (868), Khánh Hòa (785), Cần Thơ (785), Đồng Tháp (782), TP. Hồ Chí Minh (679), Trà Vinh (568), Bình Định (543), Bạc Liêu (507), Thừa Thiên Huế (399), Bà Rịa - Vũng Tàu (359), Đồng Nai (354), Kiên Giang (353), Phú Yên (353), Sóc Trăng (323), An Giang (299), Hưng Yên (296), Bắc Ninh (289), Bến Tre (263), Đắk Lắk (263), Lâm Đồng (229), Thanh Hóa (222), Gia Lai (216), Bình Thuận (185), Tiền Giang (146), Đà Nẵng (140), Nam Định (121), Quảng Nam (119), Nghệ An (114), Vĩnh Phúc (104), Quảng Ninh (98), Bình Dương (94), Quảng Ngãi (90), Hà Giang (86), Đắk Nông (79), Hậu Giang (78), Long An (74), Quảng Trị (70), Thái Bình (61), Phú Thọ (59), Ninh Thuận (51), Hà Nam (48), Kon Tum (48), Hòa Bình (48), Hải Dương (44), Quảng Bình (42), Bình Phước (40), Thái Nguyên (37), Hà Tĩnh (35), Lạng Sơn (34), Bắc Giang (31), Tuyên Quang (28), Hải Phòng (19), Sơn La (19), Yên Bái (14), Lào Cai (12), Cao Bằng (10), Lai Châu (7), Điện Biên (4), Bắc Kạn (2).

    Việt Nam thêm 16.157 ca Covid-19. Viên phi công số 2 ra viện sau 51 ngày, viện phí 1,1 tỷ - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Vietnamnet


    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.041 ca/ngày.

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.615.292 ca, trong đó có 1.212.444 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Có 1 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (498.628), Bình Dương (289.825), Đồng Nai (96.347), Tây Ninh (68.720), Long An (39.965).

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.620.869 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tây Ninh tiếp tục xin chi viện

    Sáng nay, đoàn của Bộ Y tế do PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh Tây Ninh.

    Theo báo cáo, ca nhiễm thời gian gần đây ở tỉnh có chiều hướng gia tăng, trong ngày 23/12 ghi nhận 949 ca. Từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh ghi nhận 80.087 trường hợp nhiễm, hiện có 15.322 ca đang điều trị.

    Hiện lực lượng của Bộ Y tế đang hỗ trợ tỉnh gồm 34 người (10 bác sĩ, 24 điều dưỡng), ngoài ra còn có 50 người ở đoàn Hải Phòng, 8 người ở Quân y Sư đoàn 5.

    Trước tình trạng quá tải về nhân lực y tế, vật tư, Tây Ninh đề xuất Bộ Y tế chi viện thêm thêm 40 điều dưỡng, bác sĩ, cấp bổ sung 796.738 liều vắc xin, hỗ trợ 10.000 viên thuốc Rivaroxaban...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bất ngờ: Một tỉnh ký hợp đồng để Công ty Việt Á trực tiếp thực hiện khám chữa bệnh

    Theo Tiền phong, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam khẳng định không ký hợp đồng mua kit test với Công ty Việt Á. 

    Tuy nhiên, tháng 1/2020, Sở Y tế có 1 hợp đồng đầu tư nâng cấp một số cơ sở y tế theo phương thức đối tác công tư (PPP) với công ty này. 

    PV Hoài Văn/Tiền phong ghi nhận, ông Nguyễn Văn Hai khi đó là Giám đốc Sở Y tế ký hợp đồng (nay đã nghỉ hưu), sau đó Sở Y tế Quảng Nam bàn giao mặt bằng 2 cơ sở y tế là Trạm y tế xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ) và Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Quế Sơn (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn). 

    Công ty Việt Á đầu tư cơ sở vật chất, trang bị máy móc thiết bị và trực tiếp thực hiện khám chữa bệnh. Công ty có nghĩa vụ đóng thuế theo quy định. Sau 47 năm công ty sẽ bàn giao lại cơ sở vật chất.

    Cũng theo Tiền phong, bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, người được Công ty Việt Á ủy quyền điều hành theo dõi chuyên môn tại 2 phòng khám, cho biết, sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty Việt Á triển khai đầu tư nâng cấp. Đến tháng 7/2021 hai phòng khám chính thức đưa vào hoạt động thực hiện khám bệnh.

    Hiện 2 nơi này có khoảng 29 nhân viên, đa phần là cán bộ y tế về hưu hoặc những người mới ra trường, Công ty Việt Á trực tiếp trả lương.

    BẤT NGỜ: Một tỉnh ký hợp đồng để Công ty Việt Á thực hiện khám chữa bệnh cho người dân - Ảnh 1.

    Phòng khám đa khoa khu vực Đông Quế Sơn (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Hoài Văn/Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam định ghi nhận ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay

    Tính đến 5 giờ ngày hôm nay, toàn tỉnh ghi nhận thêm 97 ca F0, cao nhất từ trước đến nay.

    Trong đó có 39 ca ghi nhận ở cộng đồng ở hầu hết các huyện, thành phố. 

    Chỉ tính riêng tại TP Nam Định, có 44 ca thì 23 ca cộng đồng. Liên quan đến 14 ca F0 là công nhân Công ty TNHH Santerlon Travel Good (Khu công nghiệp Hoà Xá), các cơ quan chức năng đã truy vết, xác định 82 F1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giám đốc BVĐK Bình Định: 'Mặt mũi của ông TGĐ Việt Á ra sao tôi còn không biết'

    Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng thông tin với Người lao động, địa phương có mua 2 gói sinh phẩm PCR của Công ty Việt Á. Cả 2 gói thầu đều mua bằng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp đặc biệt (dịch bệnh) với giá 509.000 đồng/test.

    "Giá mua kit test do Bộ Y tế công bố trên cổng thông tin điện tử. Thời điểm tháng 5, tháng 6-2021, giá kit test của Công ty Việt Á do Bộ Y tế công bố chỉ có một giá là 509.000 đồng. Việc mua sắm được thực hiện đúng quy định, quy trình, theo hướng dẫn của Bộ Y tế", ông Hùng nói.

    Cũng theo Người lao động, trước câu hỏi có hay không chuyện "lại quả" trong việc mua kit của Công ty Việt Á, ông Nguyễn Hoành Cường, Giám đốc BVĐK tỉnh Bình Định khẳng định, bản thân ông không hề dính dáng gì đến tiêu cực trong thương vụ này.

    "Chúng tôi làm đúng quy trình, rất chặt chẽ, bài bản và có tham khảo về giá trên cổng thông tin Bộ Y tế. Nói thật, mặt mũi của ông tổng giám đốc Công ty Việt Á ra sao tôi còn không biết, nói gì đến chuyện được "lại quả", ông Cường khẳng định.

    Mặt mũi ông TGĐ Việt Á ra sao tôi còn không biết, nói gì đến lại quả. Một tỉnh nợ Việt Á 30,8 tỷ - Ảnh 1.

    Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    PGS.TS Trần Đắc Phu: Người dân Hà Nội nên hạn chế đi chơi lễ Giáng sinh

    PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, chia sẻ trên Dân trí, những hoạt động tập trung đông người như liên hoan, đám tang, đám cưới, nhà thờ... sẽ là môi trường thuận lợi để virus SARS-CoV-2 lây lan.

    "Trong dịp lễ Giáng sinh, năm mới, để hạn chế lây nhiễm người dân nên hạn chế các hoạt đông đi chơi, hoạt động tôn giáo tụ tập đông người, hạn chế tiếp xúc gần. 

    Thay vì đó tổ chức Lễ Giáng sinh bằng hình thức trực tuyến. Trong môi trường kín, đông người như nhà thờ, virus rất dễ lây lan. Tương tự nhiều nước phương Tây cũng phải áp dụng các biện pháp hạn chế", ông nói.

    Vị chuyên gia này cho rằng, TP Hà Nội cũng cần sớm kiểm soát tình hình, không để số ca tăng cao hơn nữa, nếu không muốn tình trạng quá tải hệ thống y tế xảy ra. Còn người dân cần đảm bảo thực hiện 5K của Bộ Y tế trong bất cứ thời điểm nào.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lập 10 chốt cấm cứng các tuyến đường quanh Nhà thờ Lớn

    Từ 18h ngày 24/12 đến 2h ngày 25/12, cơ quan chức năng lập 10 chốt cấm cứng quanh Nhà thờ Lớn, gồm: Tràng Thi - Nhà Chung, Tràng Thi - Quang Trung, Nhà Thờ - Hàng Trống, Bảo Khánh - ngõ Bảo Khánh, Hàng Trống - Hàng Bông, Hàng Trống - Lê Thái Tổ, Phủ Doãn - Ấu Triệu, Phủ Doãn - Chân Cầm, Phủ Doãn - Ngõ Huyện, Lý Quốc Sư - Hàng Bông.

    Thời gian cấm đường từ 18h ngày 24/12 đến 2h ngày 25/12. 

    Các giáo dân đi dự thánh lễ Giáng sinh sẽ được các cơ sở tôn giáo gửi giấy mời để phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm soát nhằm phòng, chống dịch bệnh. Chỉ người dân có giấy mời mới được đi vào khu vực thực hiện nghi lễ.

    Trong 4000 tỷ tiền kit, lại quả bao nhiêu? Hà Nội lập 10 chốt cấm đường quanh Nhà thờ Lớn đêm noel - Ảnh 1.

    Ảnh: VOV


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TS Nguyễn Sĩ Dũng: Trong 4000 tỷ tiền kit xét nghiệm, "lại quả" bao nhiêu?

    Quanh vụ Công ty Việt Á nâng khống giá kit test, TS Nguyễn Sĩ Dũng phân tích trên báo Tuổi trẻ: 

    "Trong số 4.000 tỷ đồng kit xét nghiệm đã được tiêu thụ thì tổng số tiền "lại quả" là bao nhiêu? Tiền "lại quả" tất nhiên được lấy từ việc thổi giá. Mà đó chính là tiền ngân sách, tiền của dân, của nước.

    Trong khi cả nước đang phải tiết kiệm từng đồng để chi cho cuộc chiến cam go chống lại đại dịch Covid-19, hành vi rút ruột tiền chống dịch của Công ty Việt Á và các tham quan là không thể chấp nhận được. Công lý và công luận đòi hỏi phải thu hồi cho bằng được số tiền này.

    Ngoài ra, hành vi thổi giá chỉ là một phần của vi phạm, phần không nhỏ khác là hành vi chiếm đoạt tài sản trí tuệ của Nhà nước.

    Theo những thông tin được truyền thông cung cấp và được VTV khẳng định, "nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT PCR phát hiện virus corona chủng mới (nCov)" mà Học viện Quân y và Công ty Việt Á thực hiện là một trong "bốn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đột xuất góp phần phòng chống dịch bệnh" được bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ phê duyệt cuối tháng 1-2020 và được Hội đồng Khoa học và công nghệ quốc gia nghiệm thu ngày 3-3-2020. Như vậy thành quả nghiên cứu này là tài sản trí tuệ của Nhà nước.

    Về mặt pháp lý, phần này phải được trả về cho chủ sở hữu tài sản trí tuệ là Nhà nước. Nếu vì lợi ích quốc gia trong phòng chống dịch, Nhà nước chấp nhận từ bỏ quyền của mình thì giá của tài sản trí tuệ phải được khấu trừ trong giá thành sản phẩm.

    Thật ngược đời khi các cơ quan phòng chống dịch của Nhà nước lại phải bỏ tiền ra một lần nữa để mua chính tài sản trí tuệ của Nhà nước từ Công ty Việt Á!".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F0 hé cửa cho thông thoáng, 5 phút sau đã bị "tố" thiếu ý thức

    Chị Phan Thị Hương (tên nhân vật đã thay đổi, ở chung cư phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM) kể trên Vietnamnet, chị nhiễm Covid-19 cuối tháng 11 và tự cách ly, điều trị tại nhà.

    Khi chị xông nhà bằng lá, vỏ bưởi xong có mở cửa phòng cho thoáng. Chưa đầy 5 phút sau đã thấy có người gửi hình ảnh chị mở cửa lên nhóm của chung cư vì cho rằng chị thiếu ý thức bảo vệ mọi người.

    "Bộ Y tế còn khuyến khích phòng của F0 mở cửa cho thoáng gió, mình chỉ mới hé cửa đã bị chỉ trích nặng nề", chị bày tỏ.

    Một tỉnh nợ Việt Á 30,8 tỷ chưa biết trả thế nào. F0 hé cửa cho thoáng 5 phút sau bị tố thiếu ý thức - Ảnh 1.

    Ảnh: Vietnamnet

    Thạc sĩ, Tâm lý gia Phan Thị Hoài Yến, Trưởng khoa Tâm thể, Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.HCM) nói, nhiễm Covid-19 không liên quan đến nhân cách, đạo đức, lối sống. Rõ ràng, hành động trên của một số người là biểu hiện thiếu bao dung, thân thiện giữa con người với nhau. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến các F0 đã khỏi bệnh và người thân khi quay lại nhịp sống ban đầu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cứu sống bệnh nhân tắc nghẽn phổi toàn bộ và ngưng tim sau khi mắc Covid-19

    Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân N.B.T. (60 tuổi, ở quận Gò Vấp) bị tắc nghẽn phổi toàn bộ và ngưng tim sau khi mắc Covid-19.

    Theo Tuổi trẻ, bệnh nhân trước đó mắc Covid-19, tự điều trị tại nhà, không dùng thuốc kháng đông. Đêm 17/12, BN nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực khó thở và được chẩn đoán tắc nghẽn phổi gần như toàn bộ hai bên, kèm huyết khối trong nhĩ phải.

    Các bác sĩ cho biết, khi nhiễm Covid-19, bệnh nhân có tình trạng tăng đông máu, nhất là hệ thống mạch máu phổi, gây tắc nghẽn các mạch máu nhỏ, mạch máu lớn, đi kèm với tình trạng thương tổn các phế nang, độc tố gây viêm nhiễm xuất tiết… Điều này khiến bệnh nhân suy hô hấp nhanh và tử vong sau đó nếu không được can thiệp kịp thời.

    Một tỉnh nợ Việt Á 30,8 tỷ chưa biết trả theo cách nào. TS Nguyễn Việt Hùng: Việt Á đã quá dã man - Ảnh 1.

    Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Sức khỏe&Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lai Châu: Ổ dịch 7 ca ở Sìn Hồ, 14 ngày không ra khỏi huyện

    TTXVN dẫn thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu cho hay, tỉnh này vừa ghi nhận một ổ dịch mới tại huyện Sìn Hồ với 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

    Đáng nói, trong 14 ngày gần đây, những người này không đi ra khỏi địa bàn huyện, có mối liên quan dịch tễ với nhau và chưa xác định được nguồn lây.

    Nhà chức trách bước đầu truy vết được 129 F1, 286 F2 và gửi 2.243 mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm.

    Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện - ông Đồng Văn Liệt cho biết, khi phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 (T.P.N, sinh năm 2011), huyện đã cách ly tập trung toàn bộ học sinh khối lớp 5 của Trường Tiểu học thị trấn Sìn Hồ và khẩn trương thành lập 7 tổ với 10 bàn để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan.

    Một tỉnh nợ Việt Á 30,8 tỷ chưa biết trả theo cách nào. TS Nguyễn Việt Hùng: Việt Á đã quá dã man - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Chốt kiểm dịch số 01, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Ảnh: Phương Lan/báo Lai Châu

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    10 tỉnh, thành có ca Covid-19 cao nhất trong ngày hôm qua

    Một tỉnh nợ Việt Á 30,8 tỷ chưa biết trả theo cách nào. TS Nguyễn Việt Hùng: Việt Á đã quá dã man - Ảnh 1.

    (nguồn đồ họa: Ngọc Thành/Tuổi trẻ)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Định ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục

    Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định sáng nay thông tin về 626 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, riêng TP Quy Nhơn có 422 ca (363 ca cộng đồng).

    Đây là số trường hợp mắc Covid-19 mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay ở Bình Định. Ngoài ra, tỉnh còn ghi nhận thêm 6 F0 tử vong trong ngày.

    Tính từ ngày 28/6 đến nay, tỉnh Bình Định ghi nhận tổng cộng 12.144 ca nhiễm. Trong đó, 6.201 ca đã khỏi bệnh, 48 ca tử vong, 5.895 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế và nhà riêng.

    Một tỉnh nợ Việt Á 30,8 tỷ chưa biết trả theo cách nào. TS Nguyễn Việt Hùng: Việt Á đã quá dã man - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế test nhanh tầm soát Covid-19 cho người lao động tại Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam (nhà máy tại KCN Nhơn Hòa, TX An Nhơn). Ảnh: N.Hân/báo Bình Định

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội cấp phát khẩn 200.000 viên Molnupiravir điều trị F0

    Sở Y tế Hà Nội hôm qua cho biết đơn vị vừa được Bộ Y tế phân cấp 200.000 viên thuốc Molnupiravir 200mg.

    Sở yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Đống Đa liên hệ với nhà cung ứng, làm thủ tục nhận thuốc và có trách nhiệm bảo quản theo đúng điều kiện bảo quản ghi trên nhãn; cấp phát cho các đơn vị tham gia chương trình thử nghiệm theo phân bổ của Sở Y tế.

    Giám đốc trung tâm y tế, bệnh viện thu dung điều trị F0 khẩn trương cấp phát cho các F0 đủ điều kiện.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiền Giang: Ổ dịch ở Bệnh viện Quân y 120, tạm ngưng nhận bệnh nhân cấp cứu

    Bác sĩ Phan Hồng Phúc (Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) chiều 23/12 cho biết, bệnh viện đã tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu,dự kiến ít nhất là 15 ngày.

    Tại Khoa Cấp cứu ban đầu của bệnh viện phát sinh ổ dịch Covid-19 với 5 F0 là nhân viên ở khoa, phụ trách hồi sức và đặt nội khí quản. Hiện tại, nguồn nhân lực của bệnh viện rất khó khăn do phải tăng cường cho Bệnh viện Dã chiến số 6 và bệnh viện tại các tỉnh khác theo điều động của quân khu.

    Một tỉnh nợ Việt Á 30,8 tỷ chưa biết trả theo cách nào. TS Nguyễn Việt Hùng: Việt Á đã quá dã man - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Ấp Bắc

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khánh Hòa không mua trực tiếp kit test Covid-19 của Việt Á

    Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thông tin trên Thanh niên, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa) không mua trực tiếp kit test Covid-19 của Công ty Việt Á). Kit test Covid-19 được CDC Khánh Hòa mua theo đấu thầu rộng rãi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

    Giám đốc CDC Khánh Hòa Huỳnh Văn Dõng cho biết hiện đơn vị chưa thông tin về công ty trúng đấu thầu, giá cả, số lượng mua kit test. "Chúng tôi cũng không ký hợp đồng cung cấp kit test nào với Công ty Việt Á, mà với một công ty khác. Tôi đang cho anh em rà soát lại nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí", ông nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trong 14 ngày qua

    Có 1 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Kạn.

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.599.150 ca, trong đó có 1.181.611 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (497.949), Bình Dương (289.731), Đồng Nai (95.993), Tây Ninh (67.772), Long An (39.891).

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.604.712 ca.

    Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.493 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 5.204 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.248 ca; Thở máy không xâm lấn: 141 ca; Thở máy xâm lấn: 882 ca; ECMO: 18 ca.

    Một tỉnh nợ Việt Á 30,8 tỷ, chưa biết trả theo cách nào. Sức khỏe Đỗ Thị Hà sau khi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Bệnh nhânCovid-19 đang được điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Khánh Minh/VOV

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Test nhanh hơn 2000 người ở Hà Tĩnh

    Hà Tĩnh hôm qua ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19, trong đó có 9 ca mắc trong cộng đồng.

    Sau khi ghi nhận các ca mắc, ngành y tế đã xét nghiệm 821 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR, trong đó có 21 mẫu cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đồng thời test nhanh 2.104 người để sàng lọc nguy cơ dịch trong cộng đồng. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý đấu thầu: Công ty Việt Á đã "quá dã man"

    TS Nguyễn Việt Hùng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý đấu thầu (nay là Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch - Đầu tư) cho biết, khi tiếp cận các thông tin báo chí phản ánh, bản thân ông thấy Công ty Việt Á đã "quá dã man". Nhất là trong lúc đất nước đang phải gồng mình, người dân góp từng đồng tiền để cùng Nhà nước chống dịch Covid-19, chưa kể rất nhiều người đã hy sinh, qua đời.

     

    "Việc bóc lột trên thân thể con người như vậy là một tội ác"

    TS Nguyễn Việt Hùng

     Theo ông, trong vụ việc này, Công ty Việt Á sẽ không thể nào tự mình thực hiện hành vi "thổi giá" kit test Covid-19 lên được mà phải có "một dây chuyền" với sự câu kết, thông đồng với bên chủ đầu tư, mời thầu là CDC, đơn vị y tế, những người quảng cáo, đưa uy tín của sản phẩm lên.

    Ông cho rằng, phải có một kịch bản tiêu cực hoàn hảo và họ rất bạo gan mới có thể dám làm những việc bỏ qua lương tâm, sẵn sàng bóc lột trên lưng người bệnh, người dân.

    "Ở đây, các hợp đồng có 151 tỷ mà lại quả đến 30 tỷ đồng thì không biết lợi nhuận của nhà thầu như thế nào. Qua đây cũng cho thấy, việc thổi giá lên của nhà thầu quá tài giỏi. Rõ ràng, điều này càng cho thấy, không phải chỉ một mình Việt Á mà bên cạnh phải có những người giúp đỡ thì mới có thể thổi giá lên đến như vậy", nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý đấu thầu nói.

    Một tỉnh nợ Việt Á 30,8 tỷ chưa biết trả theo cách nào. TS Nguyễn Việt Hùng: Việt Á đã quá dã man - Ảnh 2.

    Phía trong chi nhánh Công ty CP Y tế Việt Á tại Bình Dương


     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Diễn biến mới nhất vụ kit test Việt Á

    * NAM ĐỊNH: Trong năm 2021, CDC Nam Định đã ký kết 4 hợp đồng mua sinh phẩm, vật tư y tế của Công ty Việt Á. Trong đó gồm kit xét nghiệm phát hiện Covid-19, tách chiết tay và tách chiết tự động, với tổng giá trị trên 53,4 tỷ đồng, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

    Theo thuật lại của Lao động, riêng hợp đồng thứ 4 ký ngày 12/11 lên tới 30,85 tỷ đồng gồm mua 67.584 bộ kit xét nghiệm (với giá 367.500 đồng/test, trị giá trên 24.83 tỉ đồng) và mua 44.064 test tách chiết tự động (với giá 136.500 đồng/test, trị giá hơn 6 tỉ đồng). 

    Ông Đỗ Đức Lưu - Giám đốc CDC Nam Định nói, đến nay hàng đã nhận và sử dụng nhưng chưa thanh toán cho Công ty Việt Á. "Hàng đã nhận, sử dụng rồi nên không thể trả lại, nhưng bây giờ Việt Á xảy ra chuyện, chúng tôi cũng chưa biết trả tiền cho họ theo cách nào. 3 hợp đồng trước đó tổng trị giá hơn 22,5 tỉ đồng thì chúng tôi đã trả rồi", ông bày tỏ.

    Một tỉnh nợ Việt Á 30,8 tỷ chưa biết trả theo cách nào. TS Nguyễn Việt Hùng: Việt Á đã quá dã man - Ảnh 1.

    nghêCDC tỉnh Nam Định. Ảnh: Người lao động

    * HÀ TĨNH: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu nói, đơn vị chuẩn bị thành lập đoàn thanh tra toàn diện, liên quan đến gói thầu mua sắm kit test nhanh, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19. Đoàn sẽ thanh tra, kiểm tra BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) liên quan đến gói thầu mua sắm với Công ty Việt Á.

    * NGHỆ AN: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã triệu tập 8 cán bộ ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) ra Hà Nội làm việc. 

    Trong đó, ở CDC Nghệ An có ông Nguyễn Văn Định (giám đốc), kế toán, thủ quỹ, cán bộ ở phòng kế hoạch, tổ đấu thầu. Ngoài ra có 3 người ở đơn vị khác liên quan.

    Một tỉnh nợ Việt Á 30,8 tỷ chưa biết trả theo cách nào. TS Nguyễn Việt Hùng: Việt Á đã quá dã man - Ảnh 2.

    Cảnh hàng trăm người chen chúc xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Hà Nội tháng 7/2021. Ảnh: Người lao động

    * TP.HCM: Sở Y tế TP.HCM xác định, hai đơn vị đã mua sinh phẩm, trang thiết bị xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với tổng số tiền hơn 32 tỉ đồng, là Bệnh viện TP Thủ Đức và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

    Bệnh viện TP Thủ Đức mua 65.870 test, tổng giá trị 32.022.967.500 đồng bằng hình thức chỉ định thầu. 

     Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 test, tổng số tiền là 636.562.500 đồng, theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

    Theo thuật lại của tờ Người lao động, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 chiều 23/12, trả lời câu hỏi liên quan việc BV Phạm Ngọc Thạch và BV TP Thủ Đức sử dụng kit test của Công ty Việt Á, Thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó phòng Tham mưu - Công an TP.HCM) cho rằng, khi thông tin cần khách quan vào từng thời điểm, từng hoàn cảnh cụ thể. Không nên gán ghép, suy nghĩ rằng liên quan đến Công ty Việt Á là vi phạm.

    Thượng tá Hà nói: "Nên khách quan trong việc đưa tin về nội dung này để tránh tạo áp lực cho các cơ quan y tế. Ví dụ, thời điểm cần mua kit test thì phải mua. Nếu có tư lợi trong thi hành công vụ thì cơ quan điều tra hay các đơn vị mới xử lý. Với giá bán ở thời điểm đó, trước mắt là không thấy có dấu hiệu vi phạm so với hướng dẫn".

    *NINH THUẬN: Ông Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc CDC Ninh Thuận cho Tiền phong biết, tháng 7/2021, CDC tỉnh đã mượn khoảng 100 bộ kit test Covid-19 của Công ty Việt Á. Lúc mượn, đơn vị thống nhất với họ khi nào thanh toán sẽ thực hiện theo giá đấu thầu tại thời điểm thanh toán. Hiện CDC tỉnh này vẫn chưa thanh toán cho Việt Á.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hoa hậu Đỗ Thị Hà mắc Covid-19: Tình hình sức khỏe

    Theo Tiền phong, bà Phạm Kim Dung (TGĐ Công ty Sen Vàng, đơn vị nắm bản quyền Miss World) đã có những chia sẻ mới nhất về tình trạng sức khoẻ của hoa hậu Đỗ Thị Hà sau khi mắc Covid-19 tại Mỹ.

    "Ngày rời khỏi Puerto Rico cũng test âm tính, về đến Mỹ test vài lần vẫn âm tính, test PCR mới ra dương tính. Thương cô gái nhỏ là sáng sớm hôm qua sau khi nói với chị Dung xong thì nhắn là chị để hôm sau hãy báo mọi người để mọi người vui vẻ họp báo Miss World nhé.

    (...) Thông báo với cả nhà bé không bị triệu chứng gì, vẫn ăn ngon, ngủ ngoan, vui khoẻ, xinh đẹp. Mỗi ngày Dung vẫn facetime đều đặn", bà Dung chia sẻ.

    Trước đó, hoa hậu Đỗ Thị Hà đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World 2021. 

    Vào đêm chung kết, cuộc thi này tạm hoãn vì phát hiện 17 người mắc Covid-19, gồm các thí sinh và thành viên ban tổ chức.

    Một tỉnh nợ Việt Á 30,8 tỷ, chưa biết trả theo cách nào. Sức khỏe hoa hậu Đỗ Thị Hà sau khi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Hoa hậu Đỗ Thị Hà

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng yêu cầu hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1/2022

    Tối qua, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron.

    Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương chỉ đạo và tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19.

    Cụ thể, chậm nhất 31/12 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên (trừ trường hợp chống chỉ định); không để sót các trường hợp thuộc diện phải tiêm, nhất là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1/2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm 2022.

    D - Ảnh 1.

    Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Văn hóa Mường Lát

    Ông Lữ Tiến Phương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày, kể từ ngày 23/12. 

    Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đình chỉ ông Phương để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và của Chủ tịch UBND huyện trong thời điểm khẩn cấp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

    Theo tờ Thanh niên, ông Phương trước đó đã không thực hiện nhiệm vụ được giao; đi công tác không báo cáo với lãnh đạo huyện trong thời điểm toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn đang dồn toàn lực chống dịch...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Khẩn trương thuyết phục 24.420 người thuộc nhóm nguy cơ đi tiêm vắc xin Covid-19

    Tính đến ngày 22/12, sau 15 ngày triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, TP.HCM ghi nhận 584.403 người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó có 24.420 người chưa tiêm vắc xin covid-19.

    Sở Y tế cho biết, với 24.420 người  trên, hiện các trung tâm y tế đang khẩn trương thuyết phục và triển khai tiêm vắc xin cho những người này. Với người khó khăn trong đi lại, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện sẽ triển khai các đội tiêm tại nhà.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại