Cập nhật lúc

Việt Nam có thêm 34 người mắc Covid-19; 1 bệnh nhân ở Đà Nẵng đi từ thiện ở Quảng Trị, uống cafe tại Quảng Bình, ăn phở tại Hà Nội

Theo thông tin từ Bộ Y tế, 18h sáng 7/8, Việt Nam ghi nhận thêm 34 ca mắc COVID-19 nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 784 ca.

Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn số 25 về tìm kiếm những hành khách trên 2 chuyến bay VN7282 và VJ733 từ ngày 26-7 và ngày 27-7 do có liên quan đến ca dương tính COVID-19. 

Tối 7-8, Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 25 đề nghị hành khách trên 2 chuyến bay liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.

Cụ thể, chuyến bay số hiệu VN7282 từ Đà Nẵng đi Hà Nội  vào ngày 26-7.

Chuyến bay số hiệu VJ733 đi từ Hải Phòng đến Nha Trang vào ngày 27-7.

Bộ Y tế đề nghị những người có mặt tại đây liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Hoặc gọi điện đến các đường dây nóng của Bộ Y tế: 1900.9095; CDC Hà Nội: 0969.082.115, 0949.396.115; CDC Đà Nẵng: 0905.108.844; CDC Hải Phòng: 0932.245.525; CDC Khánh Hòa: 0911.662.233.

Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc với mình.

- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

- Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19: https://www.bluezone.gov.vn.

33
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người trên 2 chuyến bay có ca COVID-19

    Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn số 25 về tìm kiếm những hành khách trên 2 chuyến bay VN7282 và VJ733 từ ngày 26-7 và ngày 27-7 do có liên quan đến ca dương tính COVID-19. 

    Tối 7-8, Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 25 đề nghị hành khách trên 2 chuyến bay liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.

    Cụ thể, chuyến bay số hiệu VN7282 từ Đà Nẵng đi Hà Nội  vào ngày 26-7.

    Chuyến bay số hiệu VJ733 đi từ Hải Phòng đến Nha Trang vào ngày 27-7.

    Bộ Y tế đề nghị những người có mặt tại đây liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

    Hoặc gọi điện đến các đường dây nóng của Bộ Y tế: 1900.9095; CDC Hà Nội: 0969.082.115, 0949.396.115; CDC Đà Nẵng: 0905.108.844; CDC Hải Phòng: 0932.245.525; CDC Khánh Hòa: 0911.662.233.

    Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc với mình.

    - Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

    - Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19: https://www.bluezone.gov.vn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một cán bộ quận ủy dương tính, 11 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng âm tính lần 1

    Tối 7/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết một trường hợp bệnh nhân tại Đà Nẵng vừa dương tính với COVID là cán bộ Quận ủy Hải Châu, TP Đà Nẵng.

    Việt Nam có thêm 34 người mắc Covid-19; 1 bệnh nhân ở Đà Nẵng đi từ thiện ở Quảng Trị, uống cafe tại Quảng Bình, ăn phở tại Hà Nội - Ảnh 1.

    11 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, trong đó tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang 5 trường hợp - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

    Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, trong số các bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1, tại Bệnh viện Phổi có 6 trường hợp và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang 5 trường hợp.

    Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng cho biết trong ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực kiệt K34, K38, K54 đường Lê Hữu Trác và hai đoạn đường Nguyễn Duy Hiệu, Lê Hữu Trác (đoạn từ K34 đến K54 Lê Hữu Trác), phường An Hải Đông, quận Sơn Trà trong vòng 14 ngày.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    Một cán bộ quận ủy dương tính, 11 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng âm tính lần 1tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BN 727: Đi Quảng Trị trao quà từ thiện, ăn sáng và uống cafe tại Quảng Bình, đi ăn phở tại Hà Nội

    Bệnh nhân 727 là anh L.Q.V. (1982), trú tổ 7 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Lái xe Văn phòng thường trú báo Công an nhân dân tại Đà Nẵng.

    - Khoảng giữa tháng 7/2020, bệnh nhân có đi thăm bố vợ của ông N.V.L tại bệnh viện Đà Nẵng.

    - Ngày 23/7/2020, bệnh nhân cùng ông N.V.L đi công tác tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (chỉ đi khảo sát đường đi, không ghé địa điểm nào)

    - Ngày 24/7/2020, bệnh nhân cùng N.V. L, T.H.T và đoàn từ thiện đi địa đạo Vĩnh Mốc, tỉnh Quảng Trị để trao quà từ thiện. Từ 07h00 đến 07h30, đoàn từ thiện ghé quán ăn Bà Sửu, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ăn sáng, sau đó đến thẳng địa đạo Vĩnh Mốc để trao quà từ thiện. 11h00 cùng ngày, đoàn đến dâng hương tại nghĩa trang Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, sau đó về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị ăn trưa. Đến khoảng 13h00, về lại Đà Nẵng.

    - Ngày 25/7/2020, bệnh nhân đón P.Q.K và T.Q.H cùng trú tại Hà Nội từ sân bay về khách sạn Alacarte, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Buổi trưa, bệnh nhân đi ăn cùng N.V.L, P.Q.K và T.Q.H tại nhà hàng Phì Lũ 1, số 225 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Từ 19h00 đến 21h00, bệnh nhân cùng N.V.L, P.Q.K và T.Q.H đi ăn tại nhà hàng Trung Gia, số 64 đường Võ Nguyên Giáp, phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

    Việt Nam có thêm 34 người mắc Covid-19; 1 bệnh nhân ở Đà Nẵng đi từ thiện ở Quảng Trị, uống cafe tại Quảng Bình, ăn phở tại Hà Nội - Ảnh 1.

    Bệnh nhân 727 có đi thăm bố vợ của ông N.V.L tại bệnh viện Đà Nẵng.

    - Sáng ngày 26/7/2020, bệnh nhân có tham dự cuộc họp tại cơ quan.

    - Trưa ngày 26/7/2020, bệnh nhân chở P.Q.K và T.Q.H đi Hà Nội. Buổi trưa ăn tại quán Mai Nga, đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiều đến Quảng Bình, bệnh nhân nghỉ tại nhà khách Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Tối đó bệnh nhân đi ăn tối với nhóm 6 người tại nhà hàng nổi ven biển Nhật Lệ.

    - Buổi sáng ngày 27/7/2020, bệnh nhân có đi ăn sáng và uống cà phê tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Buổi trưa ăn quán dọc đường (không nhớ tên). Đến 23h30 cùng ngày, bệnh nhân đến Hà Nội và nghỉ tại địa chỉ 92 đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

    - Buổi sáng 28/7/2020, bệnh nhân cùng anh T đi ăn tại quán phở Tùng, phố Liên Trì, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

    - Ngày 29/7/2020, bệnh nhân chạy xe từ Hà Nội về Đà Nẵng thì có gia đình anh G gồm 04 người đi nhờ xe về Đà Nẵng. Buổi tối bệnh nhân nghỉ tại khách sạn Hữu Nghị, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

    - Ngày 30/7/2020, bệnh nhân về tới Đà Nẵng, sau đó bệnh nhân ở lại cơ quan, không về nhà.

    - Ngày 31/7/2020 bệnh nhân có triệu chứng rát họng

    - Ngày 03/8/2020 bệnh nhân đi khám tại bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng và được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và chiều ngày 05/8/2020 cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đi điều trị, cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    Lịch trình dày đặc của bệnh nhân 727: Đi Quảng Trị trao quà từ thiện, ăn sáng và uống cafe tại Quảng Bình, đi ăn phở tại Hà Nộikenh14.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ bệnh nhân số 752 mắc Covid-19 ở Hà Nội chủ động tự cách ly tại nhà khi từ Đà Nẵng về

    Chiều 7/8, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh Covid-19 số 752 là bệnh nhân nữ, 30 tuổi, ở Phúc Thọ, Hà Nội, tiền sử đi du lịch Đà Nẵng từ 24-26/7/2020 cùng gia đình.

    Ngày 2/8 khởi phát với ho, ngày 5/8 bệnh nhân có sốt nhẹ.

    Ngày 6/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 7/8 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    - Trong khoảng thời gian từ ngày 24 - 26/7, chị này đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng. Tại đây, gia đình 7 người của chị lưu trú tại khách sạn số 13-17 Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

    - Trong thời gian ở Đà Nẵng, chị có đi tắm biển ở Mỹ Khê và đi chơi ở Chùa Linh Ứng (vào ngày 25/7), ở Hội An (ngày 25/7) và Bà Nà Hill (ngày 26/7).

    - Đến 11h ngày 26/7, sau khi nhận được thông tin có ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thành phố Đà Nẵng, gia đình chị đi taxi về khách sạn.

    - 2h30 ngày 27/7, cả gia đình về đến sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN7282, số ghế 28D rồi đi taxi về nhà ở huyện Phúc Thọ.

    - Từ ngày 27/7, sau khi về nhà, chị và 6 người trong gia đình cùng đi du lịch đều tự cách ly tại nhà và không ra ngoài tiếp xúc với ai.

    - Ngày 1/8, chị được làm xét nghiệm nhanh tại trạm y tế xã, có kết quả âm tính.

    - Ngày 2/8, chị bắt đầu ho, đến ngày 5/8, xuất hiện sốt nhẹ 38 độ C và tự điều trị tại nhà.

    - 11h30 ngày 6/8, chị được Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ lấy mẫu xét nghiệm gửi đến CDC Hà Nội.

    - 2h ngày 7/8, chị có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại CDC Hà Nội.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch trình di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người của bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 32 người mắc Covid-19 liên quan Đà Nẵng, 2 ca nhập cảnh

    Các bệnh nhân vừa được công bố vào 18h ngày 7/8 đa số liên quan tới tâm dịch Đà Nẵng. Hiện 14 tỉnh, thành tại Việt Nam ghi nhận ca mắc Covid-19.

    Trong đó, công bố của Bộ Y tế ghi nhận các ca bệnh ở nhiều tỉnh thành gồm Đà Nẵng (22 ca), Quảng Nam (8 ca), Hà Nội (1 ca), Hải Dương (1 ca), liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh TP.HCM (1 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (1 ca).

    Việt Nam có 784 ca bệnh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 ở Hà Nội đã đi những đâu?

    Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, sáng nay (7/8), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm một trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bệnh nhân ở huyện Phúc Thọ, có tiền sử đi từ Đà Nẵng về.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cũng vừa thông tin về kết quả điều tra trường hợp này. Theo đó, bệnh nhân tên N.T.D (nữ, ở nhà nội trợ, ở thôn 2, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ).

    Theo đó, từ ngày 24 đến 26/7, bệnh nhân này đi du lịch cùng gia đình (gồm 7 người) tại thành phố Đà Nẵng. Tại đây, gia đình bệnh nhân lưu trú tại khách sạn số 13-17 Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

    Trong thời gian ở Đà Nẵng, bệnh nhân có đi tắm biển ở Mỹ Khê và đi chơi ở Chùa Linh Ứng (vào ngày 25/7), ở Hội An (ngày 25/7) và Bà Nà Hill (ngày 26/7).

    97 trường hợp là F1 của 2 bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Trị; Hai khu dân cư ở Quảng Trị bị cách ly - Ảnh 1.

    Hà Nội được tặng 10 nghìn bộ xét nghiệm SARS-CoV2

    Đến 11h ngày 26/7, sau khi bệnh nhân nhận được thông tin có ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thành phố Đà Nẵng, gia đình đi taxi về khách sạn. 2h30 ngày 27/7, bệnh nhân cùng gia đình về đến sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN7282, số ghế 28D rồi đi taxi về nhà ở huyện Phúc Thọ.

    Từ ngày 27/7, sau khi về nhà, bệnh nhân và 6 người trong gia đình cùng đi du lịch đều tự cách ly tại nhà và không ra ngoài tiếp xúc với ai. Ngày 1/8, bệnh nhân được làm xét nghiệm nhanh tại trạm y tế xã, có kết quả âm tính. Đến ngày 2/8, bệnh nhân bắt đầu ho. Đến ngày 5/8, bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ 38 độ C và tự điều trị tại nhà.

    Đến 11h30 ngày 6/8, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ lấy mẫu xét nghiệm gửi đến CDC Hà Nội. 2h ngày 7/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại CDC Hà Nội.

    CDC Hà Nội đã thông báo cho Trung tâm Y tế Phúc Thọ tiến hành điều tra các địa điểm liên quan và điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi nhiễm. Kết quả điều tra sơ bộ ghi nhận 8 trường hợp F1 và đã lấy mẫu xét nghiệm.

    Cận cảnh chốt kiểm dịch nơi bệnh nhân mắc covid 19 ở Phúc Thọ sinh sống

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    Ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 ở Hà Nội đã đi những đâu?www.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai nữ dược sĩ mắc nCoV

    Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng chiều 6/8 thông tin về 11 người trong tổng số 34 bệnh nhân nhiễm nCoV công bố trước đó một ngày.

    Trong số này có một nữ dược sĩ đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi, nâng tổng số nhân viên y tế Đà Nẵng mắc nCoV lên 14, kể từ khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng.

    "Bệnh nhân 680", nữ 39 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, là nhân viên Khoa Dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Ngày 21/7, chị đi làm và tiếp xúc nhiều đồng nghiệp trong khoa, ngồi bàn tư vấn sử dụng thuốc, đi phát thuốc cho các khoa trong viện. Tối cùng ngày, chị đi ăn cùng chồng con tại quán cơm gà Mạnh Lan (763 Ngô Quyền, quận Sơn Trà).

    Tối 22/7, sau khi tan làm, chị đi họp lớp cấp ba cùng 13 bạn học tại nhà hàng Phước Thái, đường Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ. Cả nhóm sau đó đi hát karaoke tại quán An Phú trên đường Dương Đình Nghệ.

    97 trường hợp là F1 của 2 bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Trị; Hai khu dân cư ở Quảng Trị bị cách ly - Ảnh 1.

    Nữ nhân viên y tế Đà Nẵng hướng dẫn người dân đứng giãn cách, vừa phát ống lấy mẫu xét nghiệm, chiều 3/8. Ảnh: Nguyễn Đông

    Các ngày 25, 31/7, nữ dược sĩ đi chấm thầu tại phòng thông tin thuốc cùng "bệnh nhân 653".

     Trên đường đi làm, chị nhiều lần ghé mua bánh mì tại tiệm Ba Hưng, đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn. Liên tiếp hai ngày 2 - 3/8, chị đi chợ chiều trên đường Ngô Quyền, đi siêu thị Vinmart đường Lê Tấn Trung (phường Thọ Quang). Chị mang khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào mua đồ.

    Nữ dược sĩ được xét nghiệm dịch hầu họng ngày 2/4 và có kết quả dương tính với nCoV hai ngày sau đó. Bệnh nhân hiện cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hoà Vang.

    Bệnh nhân là đồng nghiệp với "bệnh nhân 653" mà Bộ Y tế công bố chiều 4/8.

    "Bệnh nhân 653", nữ 34 tuổi, nhân viên Khoa dược, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, trú đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

    Trong các ngày 18, 25, 31/7, 1/8, chị đi chấm thầu tại phòng thông tin thuốc trong bệnh viện. Các ngày 19, 26/7, chị đi lễ nhà thờ Tam Toà trên đường Trần Cao Vân, chiều đi chấm thầu. Ngày 20 - 24/7, 27 - 31/7, chị đi làm bình thường trong viện, ghé phòng thống kê, phòng thông tin thuốc, kho hoá chất, tiệm thuốc bệnh viện.

    Chiều tối 21/7, chị đi lấy cao răng tại Phòng khám nha Khoa Lâm Thanh Phong II trên đường Nguyễn Tất Thành, đi làm móng tay tại tiệm tóc Thu, đường Trần Cao Vân. Chị đi mua bánh mì tiệm Đồng Tiến (số 206 -208 Quang Trung) hai lần vào các ngày 26 và 27/7. Cùng ngày, bệnh nhân có triệu chứng ho.

    Chiều 2/8, chị lấy xét nghiệm dịch hầu họng ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi. Sau đó, đi đổ xăng gần bệnh viện, ghé siêu thị VinMart gần trường Hoàng Diệu, đường Trần Cao Vân mua đồ. Một ngày sau, chị đi làm tại phòng thống kê Khoa dược, chiều qua kho hoá chất nói chuyện với đồng nghiệp. Buổi trưa những ngày đi làm, chị về nhà chị ruột ở đường Mỹ Đa Tây 2, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn nghỉ ngơi.

    Ngày 4/8, xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân dương tính với nCoV.

    Tính đến 7/8, 14 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ, hầu hết làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng, là bệnh nhân Covid-19. Số ca nhiễm mới trong cộng đồng đến nay 298, ghi nhận tại 13 tỉnh thành, đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng.

    Bài viết dẫn từ nguồn 

    Hai nữ dược sĩ mắc nCoV - VnExpress vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sức khỏe bệnh nhân 100 tuổi mắc COVID-19 ổn định, thở êm

    Thông tin trên vừa được lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xác nhận với VTC News vào sáng nay (7/8).

    Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Quảng Nam, cụ bà 100 tuổi (trú thôn Nam Thành, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) là ca thứ 592 nhiễm SARS-CoV-2 ở nước ta.

    97 trường hợp là F1 của 2 bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Trị; Hai khu dân cư ở Quảng Trị bị cách ly - Ảnh 1.

    Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Quảng Nam - nơi cụ bà 100 tuổi mắc COVID-19 đang được điều trị.

    "Hiện tại, bệnh nhân có sức khỏe ổn định, thở êm, không cần thở máy, suy thận cấp đang hồi phục. Nhân viên y tế đút cho cụ ăn được", vị lãnh đạo bệnh viện cho hay.

    Ngày 2/8, cụ bà 100 tuổi này được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19.

    Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 22/7 trở về trước, bệnh nhân ở tại địa phương và không đi đâu. 7h ngày 22/7, bệnh nhân vào khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bình An, sau đó được chuyển sang khoa Nội (phòng 508). Ngày 23/7, bệnh nhân ở tại phòng bệnh.

    14h ngày 24/7, bệnh nhân được chuyển qua phòng 505. Ngày 25-26/7, bệnh nhân ở tại phòng bệnh, không đi đâu. Ngày 27/7, bệnh nhân xuất viện về nhà.

    Từ 27 đến 29/7, bệnh nhân ở tại nhà và không đi đâu. Trong thời gian này có bà Năm Được đến thăm.

    11h ngày 30/7, bệnh nhân được con trai là Hồ Văn Ly đưa đến khoa Cấp cứu - Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên, sau đó 11h45 được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam bằng xe cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để điều trị.

    Được biết, 18h ngày 6/8, Bộ Y tế công bố thêm 30 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có con ruột của bệnh nhân 592.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    Sức khỏe bệnh nhân 100 tuổi mắc COVID-19 ổn định, thở êm vtc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ sinh viên mắc Covid-19 ở Đắk Lắk đã âm tính SARS-CoV-2

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cụ bà 100 tuổi và bé 20 tháng tuổi bị lây nhiễm Covid-19 như thế nào?

    97 trường hợp là F1 của 2 bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Trị; Hai khu dân cư ở Quảng Trị bị cách ly - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    https://vov.vn/infographic/cu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai khu dân cư ở Quảng Trị bị cách ly

    Sáng 7/8, tại cuộc họp khẩn ứng phó với hai ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo phong toả hai khu dân cư và một trung tâm y tế.

    Theo đó, thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh) với gần 300 hộ dân, 1.200 người - nơi cư trú của "bệnh nhân 749", và tổ dân cư 5A (khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà), với 12 hộ dân - nơi cư trú của "bệnh nhân 750", cùng bị cách ly đến 21/8.

    Ngoài ra, Trung tâm y tế dự phòng huyện Vĩnh Linh cũng bị cách ly, do đây là nơi làm việc của "bệnh nhân 749".

    97 trường hợp là F1 của 2 bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Trị; Hai khu dân cư ở Quảng Trị bị cách ly - Ảnh 1.

    Khu dân cư nơi "bệnh nhân 750" sinh sống bị phong toả, sáng 7/8. Ảnh: Hoàng Táo

    Tỉnh Quảng Trị nâng mức cảnh báo ứng phó với dịch Covid-19 từ mức độ một là có dịch bệnh trong nước, lên mức độ 3 là có dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tối 6/8, ngành y tế tỉnh này đã phun khử khuẩn, xác định danh sách và đưa 73 F1 cách ly tập trung, 750 F2 cách ly tại nhà.

    Sở Y tế Quảng Trị cho hay, từ 12/7 đến 5/8, tỉnh này có hơn 17.000 người trở về từ TP Đà Nẵng, đến nay đã xét nghiệm nhanh hơn 4.000 người.

    Sáng 7/8, Bộ Y tế thông tin "bệnh nhân 749", nữ, 27 tuổi, từng thăm bệnh nhân ở Bệnh viện Đà Nẵng. Khi trở về quê, chị này đi công tác tại sáu trạm y tế ở huyện Vĩnh Linh.

    "Bệnh nhân 750" nam, 28 tuổi, ở phường Đông Lễ, TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), là bạn của "bệnh nhân 749", có lịch trình phức tạp và tiếp xúc nhiều người trong thời gian chưa bị cách ly.

    Đến sáng 7/8, tổng số ca nhiễm cả nước lên 750, trong đó 392 người khỏi bệnh. 10 bệnh nhân tử vong, còn 348 bệnh nhân đang điều trị.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    Hai khu dân cư ở Quảng Trị bị cách ly - VnExpress vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người đàn ông ho, sốt trên xe khách Hà Nội - Hải Dương, xét nghiệm dương tính COVID-19

    Ngày 7/8, UBND TP Hải Dương thông báo về trường hợp bệnh nhân N.M.Đ. (45 tuổi, trú tại chung cư Vociland, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đi thăm quê Hải Dương thì được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Trước đó, vào trưa 5/8, bệnh nhân vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với triệu chứng ho, sốt cao nên được khám, xét nghiệm theo đúng quy trình nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

    97 trường hợp là F1 của 2 bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Trị; Thông báo khẩn dừng hoạt động công viên ở TP HCM - Ảnh 1.

    Bệnh nhân N.M.Đ. mặc đồ bảo hộ, di chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương trong đêm 6-8 sau khi được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 - Ảnh: NGỌC ÁNH


    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 7/8, ông Phạm Mạnh Cường - giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương - cho biết đến chiều tối 6-8, kết quả xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương thực hiện cho thấy bệnh nhân Đ. dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Theo ông Cường, CDC tỉnh Hải Dương là 1 trong 66 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 và kết quả xét nghiệm đối với bệnh nhân Đ. cũng đã được Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thẩm định.

    Qua truy xét nhanh dịch tễ, bệnh nhân này có lịch trình di chuyển phức tạp khi từng qua TP Hải Phòng, Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 20-7 đến 5-8. Riêng ngày 5-8, bệnh nhân đi từ Hà Nội về quê tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương bằng xe dịch vụ của nhà xe Đức Hiếu.

    Trên xe, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt nên khi xe đi về phường Ngọc Châu, TP Hải Dương thì bệnh nhân chủ động vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để khám.

    Trong đêm 6-8, bệnh nhân được chuyển từ khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

    Bài viết lược dẫn từ nguồn 

    https://tuoitre.vn/nguoi-dan-o...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xác định 97 trường hợp là F1 của 2 bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Trị

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã xác định 97 trường hợp là F1 của 2 bệnh nhân Covid -19 vừa phát hiện tại tỉnh này.

    Ngay sau khi có thông tin về 2 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, sáng 7/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn.

    97 trường hợp là F1 của 2 bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Trị; Thông báo khẩn dừng hoạt động công viên ở TP HCM - Ảnh 1.

    Nơi 2 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị cách ly tại Quảng Trị. ẢNH: NGUYỄN PHÚC

    Đối với bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 749 tên H.T.H (27 tuổi, trú thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị), lãnh đạo UBND H.Vĩnh Linh cho biết từ ngày 20/7 đến 1/8, BN này có tiếp xúc gần với 84 người (F1), trong đó có 14 cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) tỉnh Quảng Trị, BN 750, 1 cán bộ Công an tỉnh Quảng Trị.

    Ngoài ra, BN có tiếp xúc gần với 22 đồng nghiệp tại H.Vĩnh Linh, 9 cán bộ công an H.Vĩnh Linh, 13 người ở xã Vĩnh Hoà, 18 người ở xã Vĩnh Thái, 5 người ở xã Vĩnh Hà, 1 người ở xã Vĩnh Lâm. Số lượng F2 của BN 750 theo thống kê ban đầu hơn 300 người.

    "Huyện Vĩnh Linh đã khẩn cấp cách ly những người có liên quan ở huyện; phong toả, khử khuẩn một số khu vực nguy hiểm liên quan đến ca nhiễm số 749", ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Linh cho biết.

    Trong khi đó, chính quyền và ngành chức năng đã xác định và cách ly 13 trường hợp F1 của BN 750 tên Đ.H.L (28 tuổi, trú khu phố 9, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, Quảng Trị, bạn trai của BN 749). Riêng các trường hợp F2 của BN 750 được thông báo để cách ly tại nhà.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    Xác định 97 trường hợp là F1 của 2 bệnh nhân Covid-19 tại Quảng Trịthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Nam: Chống lệnh cách ly, chủ quán cà phê, internet bị phạt 12,5 triệu đồng

    Ngày 7/8, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) ký 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 2 chủ quán trên địa bàn vì vô tư hoạt động trong thời gian cách ly xã hội.

    Thông báo khẩn dừng hoạt động công viên ở TP HCM; Có 1 bệnh nhân mắc Covid-19, Thanh Hoá dừng karaoke, massage, vũ trường - Ảnh 1.

    Quảng Nam phong tỏa hàng loạt khu dân cư có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh

    Cụ thể, UBND thị xã Điện Bàn xử phạt ông Lê Văn Ch. (SN 1964, ngụ thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi: 

    Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Cùng hành vi trên, UBND thị xã Điện Bàn xử phạt bà Lê Thị M.T (SN 1993, ngụ thôn Thanh Quýt 6, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) 5 triệu đồng.

    Bài viết lược dẫn từ nguồn 

    Quảng Nam: Chống lệnh cách ly, chủ quán cà phê, internet bị phạt 12,5 triệu đồngnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm bệnh nhân Covid-19

    Sáng 7/8, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ về Covid-19, ông Chung cho hay bệnh nhân ở thôn 1, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, cùng bảy người trong gia đình đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 24 đến 27/7. Bệnh nhân nghỉ tại số nhà 17 Dương Đình Nghệ, đi tắm biển, đi chùa Linh Ứng tại quận Sơn Trà.

    Theo ông Trịnh Thế Hưng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ, từ Đà Nẵng về ngày 27/7, nữ bệnh nhân đã cách ly tại nhà. Ngày 1/8, chị được test nhanh, cho kết quả âm tính.

    Ngày 6/8, chị bị sốt nên cơ quan y tế tiếp tục lấy mẫu dịch hầu họng gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội). Sớm 7/8, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR-RT cho thấy chị này dương tính với nCoV. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.

    Ông Hưng cho biết, huyện Phúc Thọ có trên 850 người từ Đà Nẵng về từ 8/7 đến nay. Tất cả đã được test nhanh và đều cho kết quả âm tính, nhưng huyện vẫn khuyến cáo tự cách ly tại nhà 14 ngày. Khu vực bệnh nhân ở được lập chốt giám sát, phun thuốc khử trùng. Việc truy vết, lập danh sách trường hợp tiếp xúc đang được tiến hành.

    Như vậy từ ngày 25/7 đến nay, Hà Nội đã có 4 bệnh nhân Covid-19 đều từ Đà Nẵng về. Liên quan đến 4 ca này, cơ quan chức năng đã xác định hơn 300 người diện F1 (tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19), trên 400 F2 (tiếp xúc với F2). Tất cả F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, F2 được cách ly tại nhà.

    Trước đó "bệnh nhân 714" ở quận Bắc Từ Liêm có kết quả xét nghiệm PCR dương tính sau khi đã làm test nhanh âm tính.

    Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá việc xét nghiệm nhanh chỉ có tác dụng sàng lọc với tỷ lệ chính xác 60-75%. Vì thế, thành phố sẽ xét nghiệm bằng PCR cho toàn bộ 96.000 người về từ Đà Nẵng từ hôm nay.

    Bài viết được dẫn lại từ nguồn 

    Hà Nội thêm bệnh nhân Covid-19 - VnExpress vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một lãnh đạo trạm thu phí ở Quảng Nam dương tính với Covid-19

    Sáng 7/8, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xác nhận một người đàn ông đang làm việc tại Trạm thu phí Tam Kỳ (xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành, Quảng Nam) dương tính Covid-19 .

    Người đàn ông này là lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ (sinh sống tại TP.Đà Nẵng), hằng ngày đi ô tô cá nhân đến làm việc tại trạm thu phí. Ngày 3/8, người ngày có biểu hiện sốt, mệt mỏi nên đến khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm y tế Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng).

    Thông báo khẩn dừng hoạt động công viên ở TP HCM;Có 1 bệnh nhân mắc Covid-19, Thanh Hoá dừng karaoke, massage, vũ trường - Ảnh 1.

    Trạm thu phí Tam Kỳ nơi người đàn ông làm việc được phát hiện dương tính Covid-19 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

    "Nghi ngờ người này có các triệu chứng của Covid-19 nên sau khi lấy mẫu các y bác sĩ đã đưa vào khu cách ly của Trung tâm y tế Q.Sơn Trà. Tuy nhiên, người này bảo đi vệ sinh nhưng sau đó trốn, lái xe đến làm việc tại Trạm thu phí Tam Kỳ. Chiều 5/8 kết quả xét nghiệm ở Đà Nẵng xác định người này dương tính với Covid-19 ", vị lãnh đạo này nói.

    Sau khi nhận kết quả từ phía TP.Đà Nẵng, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã đưa người đàn ông này vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam, thực hiện các biện pháp y tế tại nơi người đàn ông làm việc.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    Một lãnh đạo trạm thu phí ở Quảng Nam dương tính với Covid-19thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thông báo khẩn dừng hoạt động công viên ở TP HCM

    Ngày 7-8, Sở Xây dựng TP HCM cho biết vừa ra thông báo khẩn đề nghị UBND 24 quận, huyện và Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật nhanh chóng tạm dừng hoạt động các khu vực tập trung đông người, gồm công viên với khu trò chơi thiếu nhi, thể dục thể thao, sân sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động thể chất...

    Khẩn trương lắp đặt rào chắn, bảng thông tin về việc tạm dừng các hoạt động tại các khu vực tập trung đông quá 30 người.

    Theo ghi nhận, ngay sau khi nhận được thông báo hàng loạt các công viên đã được UBND phường - xã rào chắn. Không ít người ra công viên để tập thể dục đành trở về nhà.

    Thông báo khẩn dừng hoạt động công viên ở TP HCM;Có 1 bệnh nhân mắc Covid-19, Thanh Hoá dừng karaoke, massage, vũ trường - Ảnh 1.
    Thông báo khẩn dừng hoạt động công viên ở TP HCM;Có 1 bệnh nhân mắc Covid-19, Thanh Hoá dừng karaoke, massage, vũ trường - Ảnh 2.

    Công viên quận 8, TP HCM đã tạm ngưng hoạt động nhiều người tập thể dục phải ra về


    Thông báo khẩn dừng hoạt động công viên ở TP HCM;Có 1 bệnh nhân mắc Covid-19, Thanh Hoá dừng karaoke, massage, vũ trường - Ảnh 3.

    Khu vui chơi đóng cửa và không cho người ra vào.

    Thông báo khẩn dừng hoạt động công viên ở TP HCM;Có 1 bệnh nhân mắc Covid-19, Thanh Hoá dừng karaoke, massage, vũ trường - Ảnh 4.

    Một thiết bị tập thể dục bị buộc dây thông báo ngưng hoạt động.


    Bài viết dẫn nguồn từ 

    https://nld.com.vn/ban-doc/tho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: 871 người tiếp xúc gần với 8 ca dương tính COVID-19

    Sở Y tế cho biết qua điều tra dịch tễ có 871 trường hợp tiếp xúc gần hoặc có liên quan đến các ca bệnh mới, đồng thời đã tiếp cận được 847 người. Trong đó đã tổ chức cách ly tập trung 243 người, 604 người cách ly tại nhà. Ngoài ra còn có 336 người có triệu chứng viêm hô hấp cũng được cách ly và theo dõi.

    Đối với bệnh nhân tái dương tính COVID-19 số 368, được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, xuất viện vào ngày 30-7, ngày 31-7 bệnh nhân về TP.HCM được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

    Có 1 bệnh nhân mắc Covid-19, Thanh Hoá dừng karaoke, massage, vũ trường; TP HCM có 871 người tiếp xúc gần với 8 ca bệnh - Ảnh 1.

    Tiến hành khử khuẩn tại một số địa điểm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: B.A.

    Ngày 2-8, kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ chi để cách ly và điều trị. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng (không sốt, không ho hoặc khó thở).

    Sáng 7-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đến nay số người đã khai báo y tế rời khỏi Đà Nẵng từ 1-7 đến ngày 28-7 và đang sinh sống tại TP.HCM là 44.266 người. Trong đó 31.366 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 28.319 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

    Tổng số người tiếp xúc của 8 trường hợp nhiễm COVID-19 mới đã được lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố là 848 người. Hiện chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

    Bài viết dẫn nguồn từ 

    TP.HCM: 871 người tiếp xúc gần với 8 ca dương tính COVID-19tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhân viên của VTV mắc COVID-19

    Tính từ ngày 25/7 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 213 ca mắc COVID-19, là địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước.

    Tối qua, 5/8, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông tin Việt Nam ghi nhận thêm 41 ca mắc bệnh, trong đó có 34 ca ở Đà Nẵng.

    Trong 34 ca này, có bệnh nhân 684, là nhân viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV8 - Truyền hình quốc gia khu vực miền Trung Tây Nguyên, ở 258 Bạch Đằng, quận Hải Châu). Người đàn ông 56 tuổi, sống cùng gia đình ở đường Hà Đặc, quận Sơn Trà.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 748 ở Thanh Hóa là người bán hàng rong ở Đà Nẵng

    Điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng cho thấy, "bệnh nhân 748" - người được công bố nhiễm nCoV sáng 7/8, sinh sống ở phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn. Ngày 11/6, bà vào Đà Nẵng bán hàng rong tại xã Hòa Khê, huyện Thanh Khê. Hơn một tháng ở Đà Nẵng, bà từng đến nhiều địa điểm công cộng (chưa xác định cụ thể).

    Có 1 bệnh nhân mắc Covid-19, Thanh Hoá dừng karaoke, massage, vũ trường; 3 bệnh nhân  điều trị ở Huế rất nguy kịch - Ảnh 1.

    Chốt kiểm soát đầu con ngõ dẫn vào gia đình "bệnh nhân 748" được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Lê Hoàng.

    Khi Đà Nẵng thành ổ dịch, do làm ăn khó khăn nên bà trở về quê. Trưa 27/7, bà bắt xe Kim Chi lộ trình Đà Nẵng đi Hà Nội về Thanh Hóa. Khoảng 6h ngày 28/7, bà xuống tại Lưu Vệ, huyện Quảng Xương và tự đi xe máy về nhà (xe máy gửi theo ôtô từ Đà Nẵng).

    Ngay sau khi Bộ Y tế cập nhật thông tin về "bệnh nhân 620" ở Hà Nam (đi cùng xe Kim Chi) vào tối 1/8, CDC Thanh Hóa đã kết nối thông tin, truy vết những người thuộc diện nguy cơ. Ba ngày sau, bà được đưa đến khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn và lấy mẫu xét nghiệm.

    Tối 6/8, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thông báo bà dương tính nCoV. Hiện bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội điều trị.

    Theo CDC Thanh Hóa, bệnh nhân này không có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc dấu hiệu bệnh lý bất thường.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn 

    'Bệnh nhân 748' từng đi bán hàng rong ở Đà Nẵng - VnExpress vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đình chỉ 2 cán bộ TP Sầm Sơn lơ là chống dịch Covid-19

    Tại cuộc họp giao ban trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tối 6/8, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã yêu cầu TP Sầm Sơn đình chỉ công tác 2 cán bộ thuộc phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn để làm rõ trách nhiệm do lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

    Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân Đ.T.H. (SN 1966; ngụ thôn Nam Bắc, phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn) – là trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 620 quê tỉnh Hà Nam, vào Đà Nẵng từ ngày 11-6, bán hàng rong tại xã Hòa Khê, huyện Thanh Khê.

    Đến trưa 27/7, bệnh nhân bắt xe từ Đà Nẵng về Thanh Hóa trên chuyến xe khách Kim Chi ở Đà Nẵng BKS 43B-031.26. Khoảng 6 giờ sáng ngày 28-7, bệnh nhân xuống xe tại Lưu Vệ (thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) và tự đi xe máy về (xe máy gửi trên xe ôtô từ Đà Nẵng về).

    Sau khi trở về địa phương, bà H. có lên Trạm Y tế phường Quảng Vinh để khai báo y tế và cách ly tại nhà.

    Qua khai thác sơ bộ, từ ngày 28/7 đến ngày 4/8, bệnh nhân ở nhà, có đi đến các nhà hàng xóm, tiếp xúc gần (F1) 11 người và 1 nhân viên Y tế, F2 là 31 người. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu làm xét nghiệm.

    Có 1 bệnh nhân mắc Covid-19, Thanh Hoá dừng karaoke, massage, vũ trường; 3 bệnh nhân  điều trị ở Huế rất nguy kịch - Ảnh 1.

    Khu vực thôn Nam Bắc và Tây Nam đã được lập chốt để kiểm soát người ra vào

    Đến 20 giờ 35 phút ngày 5-8 kết quả xét nghiệm PCR-RT dương tính lần 1. Đến 4 giờ ngày 6/8, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được chuyển ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và tối cùng ngày có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện bệnh nhân đã được chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội) điều trị.

    Mặc dù khi trở về địa phương, bà Đ.T.H. đã tới khai báo y tế, tuy nhiên do lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chính quyền địa phương vẫn để cho bà H. rời khỏi nơi cách ly, đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người.

    Bài viết được dẫn từ 

    Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đình chỉ 2 cán bộ TP Sầm Sơn lơ là chống dịch Covid-19soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch trình di chuyển dày đặc của 2 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Trị

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ba bệnh nhân Covid-19 điều trị ở Huế rất nguy kịch

    Ngày 6/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Thừa Thiên Huế, cho biết ngoài ba bệnh nhân đang rất nguy kịch, còn ba bệnh nhân rất nặng và 13 bệnh nhân nặng. Những bệnh nhân này đều được chuyển từ Đà Nẵng, Quảng Nam ra.

    Có 1 bệnh nhân mắc Covid-19, Thanh Hoá cho dừng karaoke, massage, vũ trường; 3 bệnh nhân Covid-19 điều trị ở Huế rất nguy kịch - Ảnh 1.

    Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhân bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng chuyển ra. Ảnh: Thanh Xuân

    Từ ngày 28/7 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ở xã Phong An, huyện Phong Điền, đã tiếp nhận 23 bệnh nhân Covid-19 nặng từ Đà Nẵng, Quảng Nam. Trong đó, 4 ca đã tử vong do các bệnh lý nền và Covid-19.

    Thừa Thiên - Huế nằm giáp ranh với Đà Nẵng, đến nay chưa ghi nhận ca dương tính nCoV. Để phòng chống Covid-19, Thừa Thiên - Huế đã cách ly tập trung 2.131 người, cách ly tại nhà và nơi lưu trú hơn 10.145 người, khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú hơn 10.849 trường hợp. Đến ngày 6/8, Thừa Thiên - Huế xét nghiệm 25.827 mẫu người từ Đà Nẵng và vùng dịch trở về; kết quả 23.797 mẫu âm tính.

    Có 1 bệnh nhân mắc Covid-19, Thanh Hoá cho dừng karaoke, massage, vũ trường; 3 bệnh nhân Covid-19 điều trị ở Huế rất nguy kịch - Ảnh 2.

    Các nhà sư ở phường Thủy Xuân xét nghiệm nCoV. Ảnh: Võ Thạnh


    Bài viết được trích dẫn từ nguồn 

    https://vnexpress.net/ba-benh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh Hóa có ca bệnh số 748, cho dừng karaoke, massage, vũ trường

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    121 nhân viên khách sạn ở Nghệ An phải xét nghiệm nCoV

    Chiều 6/8, 121 nhân viên khách sạn Mường Thanh Phương Đông phải xét nghiệm nCoV vì từng tiếp xúc với "bệnh nhân 736" từ Đà Nẵng ra.

    Sau khi Bộ Y tế công bố "bệnh nhân 736", 39 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng vào chiều 6/8, Sở Y tế Nghệ An đã điều tra dịch tễ người này do từng đến Nghệ An.

    Là Giám đốc Trạm thu phí Tam Kỳ, ngày 24/7, anh này cùng lái xe và hai người cùng cơ quan đi ôtô riêng tới TP Vinh thuê một phòng khách sạn Mường Thanh Phương Đông, nghỉ tới ngày 27/7, sau đó trở về Quảng Nam.

    Dịch Covid-19 ngày 7/8: Sáng nay, Việt Nam thêm 3 ca mới; Thanh Hoá phong tỏa 2 khu phố - Ảnh 1.

    Khách sạn Mường Thanh Phương Đông nằm sát vòng xuyến trung tâm thành phố Vinh, chiều 6/8. Ảnh: Nguyễn Hải.


    Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết có 13 nhân viên khách sạn thuộc diện F1 do tiếp xúc gần với "bệnh nhân 736", 108 nhân viên khác là F2. Tất cả đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

    Khách sạn Mường Thanh Phương Đông gồm 15 tầng với trên 170 phòng ngừng đón khách từ chiều 6/8 để phun khử trùng toàn bộ khuôn viên. Ban đêm, nhiều tầng đèn vẫn sáng, dưới sân có bảo vệ, một số nhân viên ra vào.

    Ngoài lưu trú ở khách sạn, "bệnh nhân 736" và hai người cùng đoàn đã ghé một quán ăn tại đường Lê Mao kéo dài, phường Vinh Tân, TP Vinh. Trong bữa ăn này có thêm hai người bạn của "bệnh nhân 736" ngồi cùng mâm.

    Cơ quan y tế đã xác định được 19 người là nhân viên quán và những người liên quan có tiếp xúc. Trong đó có 3 người F1, còn lại F2. Những người này đang được lấy mẫu để xét nghiệm.

    Quán ăn này cũng phải ngừng đón khách, phun khử trùng. Nhà chức trách đang điều tra những người liên quan khác.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    121 nhân viên khách sạn phải xét nghiệm nCoV - VnExpress vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh Hoá phong tỏa 2 khu phố với gần 600 hộ dân, nơi có người dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Tối 6/8, lãnh đạo phường Quảng Vinh (TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của phường đã quyết định phong tỏa toàn bộ 2 khu phố để triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi trên địa bàn có ca nghi nhiễm Covid-19.

    Cụ thể, trước đó lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn tiếp nhận thông tin về trường hợp bà Đ.T.H. (SN 1966, trú khu phố Nam Bắc, thành phố Sầm Sơn) đi trên xe Kim Chi (là xe có ca bệnh số 620 nhiễm Covid-19) từ Đà Nẵng về Thanh Hóa vào ngày 27/7.

    Dịch Covid-19 ngày 7/8: Sáng nay, Việt Nam thêm 3 ca mới; Thanh Hoá phong tỏa 2 khu phố - Ảnh 1.

    2 khu phố là nơi sinh sống của bà H. đã được cơ quan chức năng phong tỏa để thực hiện việc phòng chống dịch.

    Bà H. sau đó được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 3/8, bà H. có biểu hiện sốt cao nên được đưa đến Bệnh viện đa Khoa TP. Sầm Sơn cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm.

    Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, bà H. dương tính với Covid-19. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xét nghiệm mẫu bệnh phẩm để khẳng định.

    Sau khi nắm bắt thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

    Dịch Covid-19 ngày 7/8: Sáng nay, Việt Nam thêm 3 ca mới; Thanh Hoá phong tỏa 2 khu phố - Ảnh 2.

    Cơ quan chức năng tiến hành phun khử khuẩn ở khu phố nơi bà H. trú ngụ.

    Đến sáng nay, 7/8, Bộ y tế công bố 3 ca bệnh mới, trong đó có 1 bệnh nhân 54 tuổi ở Thanh Hoá. Cụ thể, ca bệnh 748 (BN748): Bệnh nhân nữ, 54 tuổi, có địa chỉ tại Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa, là F1 của BN620, liên quan Đà Nẵng.

    Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 5/8 cho kết quả nghi ngờ, mẫu được gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả ngày 6/8 là bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Đọc đầy đủ bài viết tại đây

    Thanh Hoá phong tỏa 2 khu phố với gần 600 hộ dân, nơi có người dương tính lần 1 với SARS-CoV-2soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gia đình 4 người nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng có mở nhóm trẻ 11 cháu tại nhà

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 687 dự họp khóa tại trường và ăn trưa tại khách sạn có khoảng 300 người

    Tối 6/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 31 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý BN687, đã di chuyển đến khá nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người trước khi phát hiện nhiễm Covid-19.

    Theo thông tin dịch tễ, BN687 là anh M.A.Đ (SN 1982), sống cùng vợ là T.N.T.C (1981) và 3 người con, nhà tại đường Trương Chí Cương, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân là nghề kinh doanh tự do.

    Từ ngày 19/7 đến 22/7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa Khoa Gia đình Đà Nẵng.

    Ngày 23/7, bệnh nhân được xuất viện và về nhà, chỉ tiếp xúc với những người gia đình.

    Tối 6/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 31 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý BN687, đã di chuyển đến khá nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người trước khi phát hiện nhiễm Covid-19.

    Theo thông tin dịch tễ, BN687 là anh M.A.Đ (SN 1982), sống cùng vợ là T.N.T.C (1981) và 3 người con, nhà tại đường Trương Chí Cương, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân là nghề kinh doanh tự do.

    Từ ngày 19/7 đến 22/7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa Khoa Gia đình Đà Nẵng.

    Ngày 23/7, bệnh nhân được xuất viện và về nhà, chỉ tiếp xúc với những người gia đình.

    Dịch Covid-19 ngày 7/8: - Ảnh 1.

    Ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại vùng có dịch.

    Ngày 25/7, bệnh nhân tham dự họp khoá tại trường Hoàng Hoa Thám, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng (khoảng 300 người), đến trưa cùng ngày, bệnh nhân đi ăn trưa tại khách sạn Minh Toàn ở đường 2/9, quận Hải Châu (khoảng 300 người) nhưng chỉ tiếp xúc gần với 20 bạn trong lớp.

    Ngày 24/7, bệnh nhân chở con đến nhà ông bà nội ở đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn và tiếp xúc với ông, bà nội cùng gia đình người bác ruột.

    Tối 25/7, bệnh nhân chở vợ và con đến nhà ông bà ngoại ở đường Hoàng Diệu, phường Nam Dương, quận Hải Châu rồi về nhà, không đến nơi khác.

    Từ ngày 26/7 đến 1/8, bệnh nhân đi làm tại địa chỉ 33 Lê Quang Hòa, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng (không vào cơ quan chỉ đứng ở ngoài cửa).

    Ngày 1/8, bệnh nhân cùng vợ và con trai M.T.P.N (bệnh nhân số 664) được xét nghiệm lấy mẫu dịch hầu họng vi rút SARS-CoV-2 vì ở gần nhà bệnh nhân số 420.

    Ngày 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 04/8/2020 có kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

    Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang.


    Bệnh nhân 687 dự họp khóa tại trường và ăn trưa tại khách sạn có khoảng 300 ngườikenh14.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: 10 ngày nữa không có ca Covid-19 mới, Hà Nội tương đối an toàn

    Chiều 6/8, Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã có cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP và lãnh đạo các, quận, huyện, thị xã…

    Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, từ ngày 25/7 đến nay, qua rà soát, người dân khai báo và tổ dân phố, phường xã báo cáo đã có trên 94.000 người đi về từ Đà Nẵng, Quảng Nam.

    Thông tin lại về virus ở Việt Nam thuộc chủng mới, có đột biến, gây nguy hiểm hơn, ông Chung, bày tỏ dịch sẽ có diễn biến phức tạp hơn. Đặc biệt, khi Hà Nội xuất hiện ca bệnh 714 có lịch trình phức tạp và chuyến bay VN 7198, TP đề nghị nâng nguy cơ thêm một mức.

    Bộ Y tế cũng đã đồng ý với quan điểm và khuyến cáo với Hà Nội khi tất cả những người đi từ vùng dịch từ ngày 14-29/7 sẽ được xét nghiệm RT-PCR.

    Chủ tịch Hà Nội yêu cầu toàn bộ hệ thống vào cuộc với tinh thần "xác minh nhanh, cách ly kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm nhanh".

    Trong giai đoạn này phải xác định các bệnh nhân không có triệu chứng nên chỉ qua xét nghiệm mới biết có nhiễm Covid-19 hay không, nên công tác xét nghiệm là nhiệm vụ quan trọng nhất.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam có thêm 3 ca Covid-19 vào sáng nay 7/8, tổng số ca 750

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch trình của 31 ca Covid-19 mới ở Đà Nẵng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một người đàn ông ở cùng tòa nhà với bệnh nhân Covid-19 số 714 bỏ trốn cách ly

    Liên quan đến trường hợp bệnh nhân 714, Bí thư, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, bệnh nhân này có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người ở các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy; từng đi về tỉnh Thái Bình, Nam Định.

    Hiện ở tòa nhà chung cư mini, có 30 căn hộ gia đình với 98 người đang sinh sống. Bệnh nhân ở cùng vợ và 2 con tại đây.

    Dịch Covid-19 ngày 7/8: - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng phong tỏa ngõ nơi có nhà bệnh nhân 714 sinh sống. Ảnh: VOV

    Theo ông Cương, quận đã rà soát các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân, phong tỏa, khử khuẩn địa điểm bệnh nhân sinh sống ở khu vực phố Kiều Mai. Các trường hợp F1, F2 đã được cách ly theo đúng quy định.

    Quận cũng hướng dẫn các hộ gia đình trong khu vực phong toả thực hiện đúng quy định cách ly. Lực lượng chức năng kiểm tra sức khoẻ người dân 2 lần/ngày. "Sáng nay phát hiện 2 người có dấu hiệu ho, rát họng, đã lấy mẫu chuyển CDC đi xét nghiệm", ông Cương nói thêm.

    Cụ thể, ông Cương thông tin, tính đến 15h ngày 6/8, đã rà soát có 14 trường hợp F1 trên địa bàn. Riêng ở chung cư mini có 6 trường hợp F1 và 80 trường hợp F2.

    Có một trường hợp F1 ở phường Cổ Nhuế 1, là lái xe bus 10/10 tiếp xúc gần với bệnh nhân 5 - 7 phút, không đeo khẩu trang, đến trưa 6/8 mới liên lạc được, đã đưa đi cách ly. Có 162 trường hợp F2 ở quận quận Bắc Từ Liêm được cách ly theo dõi tại nhà.

    Đáng chú ý, ông Cương cho biết, có 1 trường hợp nam giới (SN 1960), làm việc tại 1 bệnh viện, ở cùng tòa nhà với bệnh nhân, khoảng 5 giờ 30 sáng nay đi làm về, thấy tòa nhà bị cách ly, người này đã "không phối hợp khai báo và lên xe máy bỏ trốn".

    "Thời điểm buổi sáng khi thấy các lực lượng phong toả tại đây thì không phối hợp khai báo và lên xe máy bỏ trốn. Chúng tôi đã liên lạc với bệnh viện để vận động nam giới này quay trở lại cách ly nhưng hiện vẫn chưa tìm được", ông Cương thông tin thêm.


    Bài viết trích dẫn từ nguồn 

    Hà Nội: Một người đàn ông ở cùng tòa nhà với bệnh nhân Covid-19 số 714 bỏ trốn cách lysoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại