Cập nhật lúc

CDC Lào Cai mượn máy xét nghiệm của doanh nghiệp; ‘ông chủ’ công ty bán máy xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành là ai?

Ngày 26/4, cả nước không có ca mắc mới COVID-19 nào. Hiện vẫn có 270 ca mắc, trong số này 225 ca đã khỏi bệnh/xuất viện.

Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết đơn vị này chưa đầu tư mua máy xét nghiệm SARS-CoV-2 mà sử dụng máy xét nghiệm HIV, viêm gan B nâng cấp lên để làm xét nghiệm.

"CDC Thái Nguyên có máy đếm virus làm theo phương pháp PCR, nếu dùng hóa chất của SARS-CoV-2 thì xét nghiệm được. Hiện nay, CDC Thái Nguyên cũng chưa làm gì, tất cả các mẫu xét nghiệm đều gửi qua Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện", ông Huy nói.

 

CDC Lào Cai mượn máy xét nghiệm của doanh nghiệp; ‘ông chủ’ công ty bán máy xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành là ai? - Ảnh 2.

Phòng xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên có khả năng sàng lọc tối đa 120 mẫu bệnh phẩm mỗi ngày. Ảnh THTN

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc CDC Thái Nguyên cho biết, hệ thống máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở CDC Thái Nguyên được cải tiến từ máy xét nghiệm HIV, mua cách đây 3-4 năm. 

“Những buồng an toàn sinh học và các thiết bị được sắp xếp lại, CDC chỉ bỏ ra khoảng hơn chục triệu đồng để mở cửa hệ thống thành chuỗi liên hoàn, dây chuyền khép kín. Đủ điều kiện, làm được 20 -30 mẫu/ngày”, ông Trường cho hay.

 

Đọc toàn bộ bài viết tại đây

 

29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Sở Y tế Thái Nguyên: 'Không mua máy mới, chỉ cái tiến máy cũ để xét nghiệm SARS-CoV-2'

    Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết đơn vị này chưa đầu tư mua máy xét nghiệm SARS-CoV-2 mà sử dụng máy xét nghiệm HIV, viêm gan B nâng cấp lên để làm xét nghiệm.

    "CDC Thái Nguyên có máy đếm virus làm theo phương pháp PCR, nếu dùng hóa chất của SARS-CoV-2 thì xét nghiệm được. Hiện nay, CDC Thái Nguyên cũng chưa làm gì, tất cả các mẫu xét nghiệm đều gửi qua Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện", ông Huy nói.

     

    CDC Lào Cai mượn máy xét nghiệm của doanh nghiệp; ‘ông chủ’ công ty bán máy xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành là ai? - Ảnh 2.

    Phòng xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên có khả năng sàng lọc tối đa 120 mẫu bệnh phẩm mỗi ngày. Ảnh THTN

    Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc CDC Thái Nguyên cho biết, hệ thống máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở CDC Thái Nguyên được cải tiến từ máy xét nghiệm HIV, mua cách đây 3-4 năm. 

    “Những buồng an toàn sinh học và các thiết bị được sắp xếp lại, CDC chỉ bỏ ra khoảng hơn chục triệu đồng để mở cửa hệ thống thành chuỗi liên hoàn, dây chuyền khép kín. Đủ điều kiện, làm được 20 -30 mẫu/ngày”, ông Trường cho hay.

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lý do ông Nguyễn Nhật Cảm vắng họp Ban chỉ đạo chống dịch ngày 17/4

    Ngày 22/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) Nguyễn Nhật Cảm.

    Ông Cảm và 6 đồng phạm bị điều tra hành vi cấu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước. Cơ quan điều tra xác định, hệ thống xét nghiệm này được nhập về Việt Nam với giá chỉ khoảng 2,3 tỷ đồng, nhưng đến tay CDC Hà Nội đã lên tới 7 tỷ đồng.

    Trước khi bị bắt, ngày 17/4, ông Nguyễn Nhật Cảm đã vắng mặt tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Hà Nội.

    Đó là ngày ông Cảm cùng nhiều cán bộ có liên quan của CDC Hà Nội được C03 triệu tập làm việc về các nội dung liên quan đến mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.


    Bài viết được lược dẫn từ Vietnamnet.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Bình, Quảng Trị mua máy xét nghiệm Covid-19 giá rẻ bất ngờ

    Tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đàm phán với đối tác và mua được máy xét nghiệm Covid-19 và hệ thống tách chiết với giá phù hợp. 

    "Tỉnh Quảng Bình chọn mua máy của Đức, đã tham khảo giá của một số tỉnh lân cận mua trước rồi đưa ra hội đồng của Sở Tài chính thẩm định", ông Cường nói.

     Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình Nguyễn Đức Cường thông tin, tỉnh đã mua máy Real-time PCR tự động xét nghiệm Covid-19 như một số tỉnh.

    "Mức giá mà tỉnh phê duyệt mua máy khoảng 3 tỉ đồng gồm giá máy hơn 1,6 tỉ, còn lại là hệ thống tách chiết và một số phụ kiện", ông Cường nói.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đến lượt CDC Lào Cai cũng 'đi mượn' máy xét nghiệm Covid-19 của doanh nghiệp

    Trao đổi với báo chí trong ngày hôm nay, 26.4, ông Nguyễn Văn Sửu, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lào Cai đã thông tin cụ thể về máy xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật Real-time PCR đơn vị này đang sử dụng.

    Ông Sửu khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, CDC Lào Cai vẫn chưa mua được máy xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật Real-time PCR. Máy đang sử dụng là "đi mượn" là của Công ty Tâm Việt. CDC Lào Cai chỉ phải bỏ tiền ra mua hoá chất sinh phẩm làm xét nghiệm và một số vật tư tiêu hao.

    CDC Lào Cai mượn máy xét nghiệm của doanh nghiệp; ‘ông chủ’ công ty bán máy xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành là ai?  - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cần Thơ đón chuyến bay đưa công dân từ Indonesia về nước

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai điều chỉnh thầu mua khẩu trang cho trường học, bớt được 1 tỉ đồng

    Sau gần 1 tháng phê duyệt gói thầu phòng dịch cho các trường học gần 14 tỉ đồng, tỉnh Đồng Nai bất ngờ ra quyết định điều chỉnh gói thầu khẩu trang y tế với giá từ 3.300 đồng/cái xuống còn 1.900 đồng/cái.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Huy Anh Vũ - giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai - cho biết nguyên nhân thay đổi giá mua khẩu trang y tế "do giá thị trường đã thay đổi".

    "Vì vậy, Sở Y tế đã chủ động báo cáo xin dừng gói thầu và đấu giá lại để phù hợp với giá thị trường, vừa tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước".


    "Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán thì giá khẩu trang ngoài thị trường hạ xuống. Do chưa ký hợp đồng với bên công ty trúng thầu nên sở đã chủ động xin phép ủy ban tỉnh cho điều chỉnh, đấu thầu trở lại và một công ty khác trúng thầu với mức giá thấp hơn" - ông Vũ giải thích.

    https://tuoitre.vn/dong-nai-di...

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chi tiết những nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp từ gói 62.000 tỷ do Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4 bệnh viện tại Việt Nam được phép lấy huyết tương nghiên cứu điều trị COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 36 âm tính trở lại sau 5 lần âm, 1 lần dương tính

    Tờ Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 26-4, BS Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, cho biết bệnh nhân thứ 36, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 22-4 đã có kết quả âm tính trở lại vào ngày 26-4.

    Bệnh nhân 36 (64 tuổi) ngụ phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết (Bình Thuận) bị nhiễm bệnh từ ngày 12-3. Bệnh nhân này là người giúp việc và bị lây nhiễm từ bệnh nhân 34.

    Sau thời gian điều trị tại BV đa khoa Bình Thuận, cả ba lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính, ngày 10-4 bệnh nhân này được công bố khỏi bệnh.

    Tuy nhiên bệnh nhân không được về nhà cách ly mà chuyển đến Cơ sở điều trị COVID-19 Bình Thuận cùng hai bệnh nhân 37 (nhân viên BN34 ) và BN 44 (con BN37) để tiếp tục theo dõi, giám sát 14 ngày.

    Quá trình cách ly tại cơ sở mới, cả ba bệnh nhân 36, 37, 44 được lấy mẫu xét nghiệm thêm hai lần nữa vào các ngày 12 và 15-4, cả ba đều có kết quả âm tính.

    BN 91 dương tính trở lại; ‘ông chủ’ Công ty Phương Đông bán máy xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành là ai? - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

    Bản tin lúc 18h00 ngày 26/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày không có ca mắc mới COVID-19 nào. Hiện cả nước vẫn có 270 ca mắc. Như vậy, đã hai ngày liên tiếp trôi qua, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19.

    Số ca mắc:

    - Tính từ 6h00 đến 18h00 ngày 26/4: 0 ca mắc mới.

    - Tính từ ngày 16/4 đến nay: Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

    - Như vậy từ ngày 23/1/2020 đến nay, tại Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc COVID-19.

    BN 91 dương tính trở lại; ‘ông chủ’ Công ty Phương Đông bán máy xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành là ai? - Ảnh 1.
    BN 91 dương tính trở lại; ‘ông chủ’ Công ty Phương Đông bán máy xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành là ai? - Ảnh 2.

    Số người cách ly:

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 52.196, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 325;

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.836;

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 42.035.

    BN 91 dương tính trở lại; ‘ông chủ’ Công ty Phương Đông bán máy xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành là ai? - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thông tin về việc 56 công dân Việt Nam ở Lào được xuất cảnh về nước

    Xung quanh thông tin 56 công dân Việt Nam từ Lào được phép về nước qua cặp cửa khẩu Namphao-Cầu Treo ngày 24/4 mà cộng đồng quan tâm, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa ra thông báo giải thích và khuyến nghị bà con người Việt tại Lào tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ Lào.

    ‘Ông chủ’ Công ty Phương Đông bán máy xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành là ai? BN 91 dương tính trở lại - Ảnh 1.

    Cửa khẩu Nam phao- Bolikhamxay- Lào.

    Theo đó, do không nắm rõ quy định của chính phủ Lào về việc đóng các cửa khẩu quốc tế từ ngày 3/4,  27 công dân Việt Nam quê Nghệ An đang làm ăn lại Lào đã tự ý đến cửa khẩu Namphao xin xuất cảnh về nước. Cơ quan chức năng phía Lào đã từ chối làm thủ tục xuất cảnh và đưa số người này về cách ly tập trung tại thị trấn Laksao, huyện Khamkeud, tỉnh Bolikhamxay, cách cửa khẩu Namphao khoảng 30km.

    Trong thời gian cách ly những người nói trên, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet đã cử cán bộ đến thăm hỏi, hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cho bà con, giải thích về quy định đóng cửa khẩu của Chính phủ Lào. Bà con đã nhận thức được và hứa chấp hành việc cách ly. Tuy nhiên, vẫn bày tỏ nguyện vọng được về nước do khó khăn về tài chính và điều kiện sinh hoạt nơi cách ly.


    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyến bay đưa người Việt ở Indonesia về nước sẽ hạ cánh chiều 26/4

    Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, chuyến bay số hiệu VJ882 của Hãng hàng không Vietjet Air sẽ đưa công dân về nước, khởi hành lúc 13h00 ngày 26/4/2020 tại Terminal 3, sân bay quốc tế Soekarno – Hatta, thủ đô Jakarta.

    BN 91 dương tính trở lại; ‘ông chủ’ Công ty Phương Đông bán máy xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành là ai? - Ảnh 1.

    Bên trong sân bay Indonesia.

    Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, chuyến bay dự kiến sẽ hạ cánh tại Cần Thơ và các công dân sẽ được cách ly tập trung theo quy định ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay.


    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Loạn mua máy xét nghiệm Covid-19: "Chúng tôi rất đau lòng!"

    ...Chỉ vì một số địa phương mua máy xét nghiệm với giá cao mà nhân dân cả nước đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về các y, bác sĩ, các trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) dù chúng tôi đều là những bác sĩ tuyến đầu đã phải lăn lộn, vất vả, cố gắng hết sức mình từ đầu mùa dịch tới giờ.

    Khi nghe câu chuyện này chúng tôi rất đau lòng. Mọi sự cố gắng, vất vả của chúng tôi từ đầu mùa dịch đã không còn tròn đẹp chỉ vì có những dấu chấm đen như vậy.

    Bác sĩ là những người cầm dao, kéo thì chỉ có thể tham gia đề xuất, tham mưu những loại máy móc, thiết bị nào phù hợp thôi chứ không thể tham gia cụ thể vào từng chi tiết như: lựa chọn máy móc gì, bao nhiều tiền, rồi lại phải đi khảo sát, đánh giá mức giá trên cao hay thấp, có hợp lý hay không hay lại phải đi tìm các đơn vị khác để so sánh, lựa chọn... rất mất thời gian và không phù hợp. Nếu giao cho một đơn vị không chuyên đứng ra làm sẽ rất rủi ro và rất dễ dẫn tới vi phạm pháp luật".

    (Ông ĐỖ VĂN HÙNG, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, cho biết trên Đất Việt ngày 26-4).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Bình: Doanh nghiệp tự nguyện 'giảm giá' sau khi trúng thầu máy xét nghiệm Covid-19

    Sau khi trúng thầu gói cung cấp hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 ở Thái Bình, đơn vị cung cấp đã "ủng hộ" lại một số tiền trừ thẳng vào giá. Trong khi đó Hải Phòng lại đang dùng máy... đi mượn.

    Theo tờ Thanh niên, liên quan đến việc mua hệ thống xét nghiệm Covid-19 ở Thái Bình, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình phủ nhận thông tin Thái Bình đã lắp hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 trị giá hơn 7 tỉ đồng.

    "Theo tôi nắm được thì hệ thống máy xét nghiệm có thể từ 2.5 tỉ đến 10 tỉ cơ, tùy theo cấu hình. Tại Thái Bình, lãnh đạo tỉnh yêu cầu mua máy không chỉ phục vụ dịch Covid-19 mà còn để sử dụng cho tất cả các xét nghiệm tất cả các loại virus sau này. Chúng tôi đã đặt mua hệ thống máy Cobas 4800, máy hiện đại nhất bây giờ", ông Phạm Văn Dịu thông tin.

    Theo ông Phạm Văn Dịu, giá hệ thống máy xét nghiệm đã mua là 5,85 tỉ đồng. 

    "Với giá đó, chúng tôi còn đề nghị nhà cung cấp khuyến mại thêm 1.300 bản test xét nghiệm do Việt Á sản xuất trị giá khoảng 600 triệu đồng và bảo hành 5 năm (bình thường là 1 năm). Tôi cam đoan, Thái Bình làm chuẩn", ông Phạm Văn Dịu cho hay.

      

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày mai 27-4, nhiều tỉnh thành cho học sinh trở lại trường

    Theo cập nhật của tờ Tuổi trẻ, ngày mai (27/4), các địa phương dưới đây sẽ cho học sinh đi học trở lại: 

    BN 91 dương tính trở lại; ‘ông chủ’ Công ty Phương Đông bán máy xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành là ai? - Ảnh 1.
    BN 91 dương tính trở lại; ‘ông chủ’ Công ty Phương Đông bán máy xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành là ai? - Ảnh 2.


    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Làm rõ nguyên nhân bệnh nhân COVID-19 dương tính trở lại

    Tờ Tuổi trẻ đưa tin, hôm qua 25-4, Bộ Y tế công bố 5 ca bệnh COVID-19 đã khỏi bệnh, thậm chí đã cách ly thêm 14 ngày sau khi khỏi bệnh theo đúng quy định, nhưng sau khi rời bệnh viện lại có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại.

    Dương tính trở lại thì virus cũng yếu

    Phát biểu sáng 25-4 tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết có thể những người bệnh này chưa khỏi bệnh hoàn toàn, quá trình điều trị chưa đào thải hết mầm bệnh, virus vẫn tồn tại trong cơ thể, đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi. 

    Thứ 2, ông Long cho rằng bệnh nhân đã khỏi bệnh nhưng quá trình đào thải virus ở dạng bất hoạt (xác virus) chưa hoàn tất. Thứ 3, đó có thể là hiện tượng "người lành mang trùng", cơ thể chưa sản xuất đủ kháng thể có thể khống chế và tiêu diệt virus.

    Ông Long cho biết các trường hợp đã khỏi bệnh nhưng nay dương tính trở lại sẽ giao cho 2 labo đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 3 của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và Viện Pasteur TP.HCM nuôi cấy, nếu virus đó sống chứng tỏ bệnh nhân chưa khỏi bệnh, từ đó sớm có câu trả lời một cách khoa học.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    ‘Ông chủ’ Công ty Phương Đông bán máy xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành là ai?

    Chỉ đến khi nhân viên bị bắt, dư luận mới bắt đầu đặt dấu hỏi ‘ông chủ’ của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông là ai mà được chỉ định thầu, cung cấp máy xét nghiệm Realtime PCR tại nhiều tỉnh, thành.

    BN 91 dương tính trở lại; ‘ông chủ’ Công ty Phương Đông bán máy xét nghiệm Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành là ai? - Ảnh 1.

    Bác sĩ - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông ẢNH WEBSITE CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG

    Theo tờ Thanh Niên, công ty này từ tháng 1.2020 đã lắp đặt và triển khai hệ thống xét nghiệm Covid-19 cho nhiều bệnh viện lớn trên cả nước như Vinmec, Bệnh viên Nhi T.Ư, Bệnh viện Phổi T.Ư, Trung tâm CDC Quảng Ninh, CDC Hà Nội, Bắc Giang... Và là công ty được Hải Phòng đề nghị mượn máy Realtime PCR.

    Theo thông tin của cơ quan thuế, Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông có mã số thuế 0101088272 (địa chỉ tại số 20, ngõ 7, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật là bác sĩ - Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Thành.

    Thành lập năm 2000, Phương Đông tự giới thiệu là đơn vị luôn dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế bệnh viện. Đáng chú ý, công ty cũng tiên phong cung cấp máy xét nghiệm Realtime PCR rút ngắn thời gian xét nghiệm SARS-CoV-2 từ 10 ngày xuống còn 4 giờ.

    Trong đợt cung cấp một loạt các thiết bị xét nghiệm này hồi cuối tháng 2.2020, ông Nguyễn Xuân Thành từng chia sẻ:

    "Với tầm nhìn chiến lược, ngay từ thời điểm dịch chưa bùng phát, Phương Đông đã n hập khẩu dự trù rất nhiều máy Realtime PCR , máy lọc máu liên tục, máy tim phổi nhân tạo cấp cứu ECMO để cung cấp cho các bệnh viện, đơn vị y tế nhằm sẵn sàng đối phó dịch với tiêu chí ‘phục vụ bệnh nhân kịp thời là ưu tiên số số 1’.

     

    Bài viết được lược dẫn từ Thanhnien.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam đạt chuẩn chất lượng của WHO

    Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa có thư thông báo chính thức chấp nhận bộ kit xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y nghiên cứu, Công ty Việt Á sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của WHO, sau 5 vòng thử nghiệm và đánh giá chất lượng nghiêm ngặt.

    BN 91 dương tính trở lại sau nhiều ngày âm tính; hé lộ doanh nghiệp cung cấp máy xét nghiệm COVID-19 cho nhiều tỉnh thành - Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    Trước đó, bộ kit này đã được Cơ quan quản thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức, Vương quốc Anh cấp giấy chứng nhận bán hàng tự do tại khu vực EU và Vương quốc Anh, đồng thời dán nhãn CE (tiêu chuẩn châu Âu lên sản phẩm).

    Được biết Anh đã rời EU, nhưng các quy định chung về dược phẩm và chăm sóc sức khỏe sẽ được áp dụng chung đến cuối 2020. Theo đó khi một quốc gia trong khu vực cấp giấy chứng nhận bán hàng tự do và dán nhãn CE thì chứng nhận này có giá trị trong toàn khu vực.

    Với việc được WHO chấp nhận đạt tiêu chuẩn, bộ kit xét nghiệm COVID-19 này sẽ có thêm cơ hội xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Trị mua hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 giá chỉ 1,5 tỉ đồng

    Liên quan đến việc mua hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 Realtime PCR tự động, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết Sở đã mua 1 máy và trang bị đưa vào sử dụng trong tháng 4 với giá chỉ 1,5 tỉ đồng. Theo đó, máy được mua vào cuối tháng 3 và lắp đặt trong tháng 4.

    BN 91 dương tính trở lại sau nhiều ngày âm tính; hé lộ doanh nghiệp cung cấp máy xét nghiệm COVID-19 cho nhiều tỉnh thành - Ảnh 1.

    Quảng Trị chưa ghi nhận ca mắc Covid-19

    "Kinh phí mà tỉnh duyệt là 1,65 tỉ nhưng Sở đã đàm phán và mua được với giá chỉ 1,5 tỉ. Quảng Trị cũng mua theo hình thức chỉ định thầu. Ví dụ cái máy tách chiết tự động 32 lỗ có giá 650 triệu trong khi 1 số địa mua loại 18 lỗ mà có giá từ 1,2 tỉ đến 1,6 tỉ", ông Hùng nói.

    Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cũng bất ngờ khi các địa phương mua hệ thống xét nghiệm Covid-19 Realtime PCR tự động với mức giá quá cao.

    "Theo tôi biết máy có giá 2,3 tỉ là tối đa mà làm lên 7 tỉ. Tôi nghe tôi cũng choáng", GĐ Sở Y tế Quảng Trị nói.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly tập trung tất cả người nhập cảnh TP.HCM

    Ngày 25.4, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết theo kế hoạch TP trả khu cách ly KTX Đại học Quốc gia TP.HCM.

    Theo bác sĩ Dũng, những người nhập cảnh là những người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, nên sau khi nhập cảnh sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm giám sát.

    Hiện năng lực xét nghiệm của các BV ở TP.HCM là 3.000 mẫu/ngày. Ngoài ra, HCDC còn giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP.HCM.

    Đọc toàn bộ bài viết từ Thanhnien.vn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hành trình tròn 3 tháng chống COVID-19 bên trong nơi đặc biệt nhất TP.HCM và bệnh viện dã chiến "từ ZERO đến HERO"

    Tròn 3 tháng kể từ lúc phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, các y bác sĩ, nhân viên y tế tại TP.HCM dường như đã quên mất định nghĩa về mặt thời gian. Đối với họ, 24 giờ mỗi ngày là một cuộc chiến mới xung quanh các ca bệnh, là buổi họp hành, hội chẩn và cả những bữa ăn, giấc ngủ không trọn vẹn.

    Những ngày cuối tháng 4/2020, khoa Nhiễm D - BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tất bật hơn thường ngày khi những cuộc hội chẩn liên tục diễn ra. 

    BN 91 dương tính trở lại sau nhiều ngày âm tính; hé lộ doanh nghiệp cung cấp máy xét nghiệm COVID-19 cho nhiều tỉnh thành - Ảnh 1.
    “Một may mắn là chúng tôi có một group chat gồm tất cả chuyên gia hàng đầu về hồi sức, truyền nhiễm, cấp cứu, hô hấp, huyết học…, cập nhật liên tục tình hình bệnh nhân 24/24. Bất cứ diễn tiến nào của bệnh nhân cũng được cập nhật lên và được chúng tôi xử lý kịp thời. Bệnh viện luôn bố trí đội ngũ bác sĩ chuyên khoa hồi sức gồm 6 người, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng điều động 2 bác sĩ, thay phiên nhau trực 24/24 tại khoa để theo dõi sát từng diễn tiến của bệnh nhân" – BS Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa Nhiễm D, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nói.

      

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ai được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng?

    Ngày 25/4, Chính phủ công bố chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 với gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng.

    Những người làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp, ở một trong những công việc sau sẽ được hỗ trợ: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe môtô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

    Những lao động trên gửi đề nghị đến UBND cấp xã. 

    Bài viêt được lược dẫn từ VnExpress.net. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kiểm soát từng chuyến bay, từng hành khách nhập cảnh để ngăn Covid-19

    Tờ An ninh thủ đô đưa tin, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, các cơ quan chuyên môn và các chuyên gia nhận định, mặc dù Việt Nam không còn hoặc có rất ít ca bệnh mới nhưng vẫn có thể có mầm bệnh, có người mang virus. Qua tổng kết có nhiều trường hợp mắc Covid-19 không có triệu chứng lâm sàng, hoặc những triệu chứng lâm sàng rất mờ nhạt, chỉ đau mỏi cơ thể, triệu chứng của cảm cúm, dấu hiệu rất mơ hồ nên rất dễ bỏ qua...

    BN 91 dương tính trở lại sau nhiều ngày âm tính; hé lộ doanh nghiệp cung cấp máy xét nghiệm COVID-19 cho nhiều tỉnh thành - Ảnh 1.

    GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế: Vì chưa có miễn dịch cộng đồng nên khả năng Covid-19 lây nhiễm trở lại là rất lớn

    Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 xác định có thể tồn tại một số trường hợp người lành mang virus trong cộng đồng nhưng không phát hiện ra được. Vì chưa có miễn dịch cộng đồng nên khả năng lây nhiễm trở lại là rất lớn. Bài học từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, bị làn sóng thứ 2 xâm nhập và phát triển trong một cộng đồng mà không biết.

    Nếu chúng ta cũng bị như vậy thì hệ thống y tế sẽ rất khó khăn. Do đó, cần phải kiên quyết kiểm soát với từng chuyến bay, từng hành khách nhập cảnh vào Việt Nam và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống dịch. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng thông tin, đối với cộng đồng, cơ quan chuyên môn đã điều chỉnh lại vấn đề xét nghiệm. Theo đó, tất cả những trường hợp có triệu chứng mơ hồ hoặc liên quan bệnh cúm thông thường thì lập tức xét nghiệm. Tiếp đến là tập trung vào một số đối tượng có nguy cơ như khu công nhân, khu nhà trọ công nhân, khu tập trung nhiều lao động tự do, người yếu thế...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phi công người Anh dương tính trở lại sau nhiều lần âm tính

    Sáng 26/4, Sở Y tế TP.HCM đã thông tin về trường hợp nhiễm Covid-19 duy nhất còn điều trị tại TP.HCM. Nam phi công người Anh (BN91, ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại ổ dịch bar Buddha) đang được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

    Theo đó, kết quả xét nghiệm PCR ngày 25/4, bệnh nhân dương tính trở lại với SARS-COV-2, tiếp tục thở máy, can thiệp ECMO (lọc máu) và tiên lượng còn nặng. Dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân tạm ổn định, không sốt, phổi trái đông đặc 1/2 dưới.

    Trước đó, kết quả xét nghiệm PCR 3 ngày liên tiếp từ 22-24/4 của nam phi công người Anh đều âm tính với SARS-COV-2. Đây được xem là ca bệnh nặng nhất điều trị ở TP.HCM, hiện cả 53 ca khác đều đã được công bố khỏi bệnh. 

    Dịch Covid-19 ngày 26/4: Cả nước không có ca mắc mới; hé lộ doanh nghiệp cung cấp máy xét nghiệm COVID-19 cho nhiều tỉnh thành - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công ty Phương Đông cung cấp máy Realtime PCR cho nhiều tỉnh thành

    Ngoài cung cấp, lắp đặt hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tại hàng loạt bệnh viện lớn như: Vinmec, Phổi TƯ, Nhi TƯ, Đa khoa Bắc Giang, CDC Quảng Ninh, CDC Hà Nội… Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông còn cho Hải Phòng mượn hệ thống xét nghiệm này theo đề nghị của thành phố này.

    Dịch Covid-19 ngày 26/4: Cả nước không có ca mắc mới; hé lộ doanh nghiệp cung cấp máy xét nghiệm COVID-19 cho nhiều tỉnh thành - Ảnh 1.

    Hệ thống Realtime PCR tại Quảng Nam. Ảnh minh họa

    Trong vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can. 

    Trong đó, có liên quan đến 5 đơn vị: CDC Hà Nội, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam; Công ty CP Định giá và Bán đấu giá tài sản Nhân Thành; Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech và Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông.

    Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị y tế, trong đó có cung cấp hệ thống Realtime PCR. Đơn vị này được giới thiệu cung cấp nhiều thiết bị y tế cao cấp hỗ trợ điều trị phòng chống dịch. Đặc biệt, cung cấp máy xét nghiệm real-time PCR giúp rút ngắn thời gian xét nghiệm SARS-CoV-2 từ 10 ngày xuống còn 4 giờ.

    Từ cuối tháng 1/2020, công ty này đã hỗ trợ, lắp đặt hệ thống xét nghiệm real-time PCR tại hàng loạt bệnh viện lớn như: Vinmec, Phổi TƯ, Nhi TƯ, Đa khoa Bắc Giang, CDC Quảng Ninh, CDC Hà Nội…

    Bài viết được lược dẫn từ Tienphong.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 253: 'Tôi hoảng loạn, thức trắng nhiều đêm khi biết dương tính'

    Tại phòng cách ly trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh xác định, Bệnh viện Bắc Thăng Long, gia đình năm người của chị Bùi Thị N. 42 tuổi, ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội là bệnh nhân 253 vừa kết thúc bữa ăn trưa không lâu. Ba đứa trẻ, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa út 5 tuổi tíu tít cười đùa qua lớp khẩu trang.

    Người bác sĩ tiến vào chậm rãi, thông báo với chị N. về việc chị phải chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh cách ly riêng. Không gian bỗng im lặng đến lạ. Chị N. hiểu chuyện gì đang đến với mình. Người phụ nữ 42 tuổi luống cuống vơ vội một vài bộ quần áo, bước về phía chiếc xe cấp cứu đang đợi phía dưới.

    Trước khi đi, chị ngoái lại nhìn con. Ba đứa trẻ mặt buồn thiu, rưng rưng nước mắt. 

    "Các con ở đây ngoan nhé, mẹ đi chữa bệnh rồi mẹ sẽ về", chị N. cố nén xúc động, dặn con.
    "Em cố giữ gìn sức khỏe. Có anh ở đây lo cho các con rồi", người chồng gọi với.

    Đã hơn 2 tuần trôi qua, đến tận bây giờ, chị N. vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt khi nhớ lại ngày hôm ấy, ngày chị nhận tin mình dương tính SARS-CoV-2.

    Dịch Covid-19 ngày 26/4: Cả nước không có ca mắc mới; Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh báo cáo khẩn vụ mua máy xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 3.

    Bệnh nhân 253 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chiều 25/4


    Bài viết được lược dẫn từ Vietnamnet.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề xuất cho học sinh Hà Nội trở lại trường theo 4 giai đoạn

    Sở GD-ĐT Hà Nội đã xây dựng kịch bản đón học sinh trở lại trường với 4 giai đoạn để trình UBND thành phố, dự kiến học sinh lớp 9 và 12 đến trường đầu tháng 5, trẻ mầm non vào đầu tháng 6.

    Đơn vị này đã dự kiến một số kịch bản cho học sinh trở lại trường để xin ý kiến UBND thành phố.

    Theo đó, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, giai đoạn đầu, Sở đề xuất cho học sinh khối 9 và 12 đi học từ ngày 4/5 để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng như thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT .

    Lúc này, do số học sinh đi học ít nên có đủ phòng và số giáo viên để chia tách lớp ra từng lớp nhỏ, đảm bảo khoảng cách giãn cách học sinh tối thiểu 1,5m theo quy định của Bộ Y tế.

    Giai đoạn 2, dự kiến khoảng sau đó 2 tuần, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định, sẽ cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 đi học.

    Giai đoạn 3, dự kiến vào tuần cuối cùng của tháng 5, học sinh từ lớp 1 đến 12 sẽ trở lại trường.

    Giai đoạn cuối cùng đối với trẻ mầm non và nếu dịch kiểm soát tốt, Sở sẽ đề xuất cho đi học trở lại từ đầu tháng 6.


    Bài viết được lược dẫn từ Vietnamnet.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế yêu cầu tất cả các tỉnh báo cáo khẩn vụ mua máy xét nghiệm Covid-19

    Bộ Y tế liên tiếp gửi 2 công văn yêu cầu Sở Y tế tất cả các tỉnh, các bệnh viện báo cáo việc mua sắm hệ thống máy Real-time PCR tự động xét nghiệm Covid-19.

    2 công văn được Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn ký liên tiếp trong các ngày 17/4 và 24/4 do nhiều địa phương chưa gửi báo cáo về việc mua sắm hệ thống Real-time PCR tự động phục vụ xét nghiệm Covid-19 .

    Theo đó, Bộ Y tế yêu Sở Y tế tất cả các tỉnh, các bộ ngành và một số bệnh viện tư nhân tiếp tục thu thập bổ sung số liệu và tổng hợp báo cáo về kết quả mua sắm hệ thống máy Real-time PCR tự động của hãng Quiagen (Đức) và toàn bộ các bộ phận cấu thành của hệ thống trên địa bàn về Bộ Y tế.

    Thời gian báo cáo bổ sung thêm gồm tất cả các hợp đồng đã được ký kết từ ngày 1/3/2018 đến 29//2020.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 26/4, không có ca mắc mới COVID-19, đã có 225 ca khỏi bệnh

    Bản tin lúc 6h00 ngày 26/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19 nào. Hiện cả nước vẫn có 270 ca mắc, trong số này 225 ca đã khỏi bệnh/xuất viện.

    Số ca mắc:

    - Tính từ 18h00 ngày 25/4 đến 6h00 ngày 26/4: 0 ca mắc mới.

    - Tính từ ngày 16/4 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

    - Tính từ ngày 23/1/2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc COVID-19.

     - Ảnh 1.
     - Ảnh 2.

    Số người cách ly:

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 52.196, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 325;

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.836;

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 42.035.

     - Ảnh 3.

    Tình hình điều trị:

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

    Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 khỏi bệnh/xuất viện tại nước ta là 225 bệnh nhân. Hiện 45 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 6 cơ sở khám chữa bệnh. Có 37 ca đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, có 6 ca đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 2 ca đang điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định. Tình trạng sức khoẻ của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng đang dần tiến triển.

    - Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 13 ca.

    - Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2: 3 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại