Cập nhật lúc

Dịch Covid-19 ngày 16/4: TP.HCM kiến nghị tiếp tục tạm dừng hoạt động cơ sở làm đẹp, vũ trường, bar; Chiều nay, không có ca bệnh mới

Sáng ngày 16/4, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca bệnh 268 là thiếu nữ 16 tuổi ở Hà Giang.

36
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tại Việt Nam, nữ giới mắc Covid-19 gần gấp đôi nam giới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Giang được thêm vào nhóm 'nguy cơ cao' về dịch Covid-19 sau ca 268

    Lãnh đạo Sở Y tế Hà Giang cho biết sau đợt cách ly xã hội đầu tiên từ ngày 1-15/4, Hà Giang là tỉnh được xếp vào nhóm có nguy cơ thấp, được nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội. Tuy nhiên trong sáng 16/4, địa phương xuất hiện ca nhiễm mới.

    Trước tình hình này, trong cuộc họp bàn về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 sáng nay, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng, coi địa phương nằm trong nhóm các tỉnh có nguy cơ cao.

    Sau khi phát hiện ca mắc Covid-19, Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố thành lập các chốt kiểm tra y tế, hạn chế công dân đi lại vào địa bàn; tiếp tục duy trì nghiêm 49 chốt kiểm dịch và thành lập thêm 8 chốt tại huyện Đồng Văn, Mèo Vạc.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: TP.HCM kiến nghị tiếp tục tạm dừng hoạt động cơ sở làm đẹp, vũ trường, bar; Chiều nay, không có ca bệnh mới - Ảnh 1.

    Hà Giang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 như các địa phương có nguy cơ cao. Cơ quan chức năng kiểm soát người dân ra vào xã Phó Bảng, huyện Đồng Văn. Ảnh: D.D.

    Một số khu vực liên quan đến bệnh nhân 268 như thôn Pín Tủng, phòng khám đa khoa khu vực Phó Bảng, Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn sẽ được cách ly, phong tỏa.

    Trong quá trình cách ly, cơ quan chức năng sẽ cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho toàn bộ các hộ dân đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân tự cách ly tại nhà. Theo rà soát, thôn Pín Tủng có 29 hộ, 192 nhân khẩu, 22 người đi lao động tại Trung Quốc trong đó 17 người vẫn chưa về địa phương.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    Hà Giang vào nhóm 'nguy cơ cao' về dịch Covid-19 sau ca 268zingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trước mắt, Hà Nội chỉ giãn cách xã hội đến 22/4

    Sau khi Thủ tướng kết luận 12 địa phương nhóm nguy cơ cao tiếp tục giãn cách xã hội đến ít nhất là 22/4 và có thể kéo dài hơn để chống Covid-19, chiều 16/4, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản gửi giám đốc các sở, ban, ngành TP; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn.

    Theo văn bản này, trước mắt, Hà Nội sẽ chỉ kéo dài giãn cách xã hội đến hết 22/4. Nếu diễn biến dịch bệnh tốt hơn, hy vọng các hoạt động xã hội sẽ được phục hồi trở lại.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: TP.HCM kiến nghị tiếp tục tạm dừng hoạt động cơ sở làm đẹp, vũ trường, bar; Chiều nay, không có ca bệnh mới - Ảnh 1.

    Ổ dịch tại thôn Hạ Lôi đang được Hà Nội tích cực xử lý Ảnh Phạm Quang Vinh

    Hà Nội cũng không điều chỉnh chính sách gì so với hiện tại. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu tiếp tục duy trì 30 chốt liên ngành kiểm tra việc ra - vào TP, phun khử khuẩn các phương tiện, đo thân nhiệt đối với người, để kịp thời phát hiện các trường hợp bất thường.

    Ông Chung cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường xử phạt tất cả trường hợp không đeo khẩu trang. Mặc dù không nhắc gì tới việc xử phạt người ra đường không đúng mục đích, nhưng ông Chungyêu cầu tăng cường truyền thông đến người dân về diễn biến của dịch bệnh để có ý thức chủ động phòng ngừa.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn 

    Trước mắt, Hà Nội chỉ giãn cách xã hội đến 22.4thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bố bệnh nhân Covid-19 hồ hởi chở 2 tạ gạo tặng bệnh viện cứu chữa con gái

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Kiến nghị tiếp tục tạm dừng hoạt động cơ sở làm đẹp, vũ trường, bar

    Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM kiến nghị tiếp tục tạm dừng hoạt động hàng loạt dịch vụ văn hóa, giải trí.. như quán bar, vũ trường, cơ sở làm đẹp, nhà hàng tiệc cưới... đến ngày 22.4 để phòng dịch Covid-19.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: TP.HCM kiến nghị tiếp tục tạm dừng hoạt động cơ sở làm đẹp, vũ trường, bar - Ảnh 1.

    Các quán bar, vũ trường, karaoke... ở TP.HCM được kiến nghị dừng hoạt động thêm 1 tuần. Ảnh: Ngọc Dương

    Chiều 16/4, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) kiến nghị UBND TP.HCM tiếp tục tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid-19 , thời gian áp dụng từ ngày 16 đến hết ngày 22/4.

    Theo đó, Sở VH-TT kiến nghị thành phố xem xét tiếp tục tạm ngưng hoạt động các dịch vụ văn hóa, thể thao vui chơi, giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ , vật lý trị liệu, massage, xông hơi. Ngoài ra, còn có các tụ điểm vui chơi, giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke , pub, beer club, hát với nhau, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (internet, game online ).

    Các địa điểm du lịch, tham quan, di tích, bảo tàng, thư viện, các cơ sở kinh doanh thể thao (gym, fitness, billiards, yoga...), các trung tâm thể dục thể thao và các khu tập luyện thể dục công cộng trên địa bàn cũng nằm trong danh sách các dịch vụ được kiến nghị tạm ngừng hoạt động.


    TP.HCM: Kiến nghị tiếp tục tạm dừng hoạt động cơ sở làm đẹp, vũ trường, barthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội chi trả lương hưu tại nhà diễn ra từ 16/4 - 10/5

    Bưu điện và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội bắt đầu thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt tại nhà. Việc chi trả diễn ra từ 16/4 - 10/5. Việc chi lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 5 sẽ vào cùng một kỳ.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Bắt đầu phát lương hưu gộp tháng 4 và tháng 5 tại nhà - Ảnh 1.

    Thực hiện giãn cách xã hội, để đảm bảo an toàn cho những người lĩnh lương hưu, từ ngày 16/4, những người đăng ký chi trả tại nhà đã được cán bộ Bưu điện Hà Nội thực hiện. Ảnh: Báo Tin Tức/TTXVN.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Bắt đầu phát lương hưu gộp tháng 4 và tháng 5 tại nhà - Ảnh 2.

    Cán bộ bưu điện Trung tâm 1 chi trả lương hưu tại nhà một gia đình khác tại phường Đội Cấn.



    Bắt đầu phát lương hưu gộp tháng 4 và tháng 5 tại nhàbaotintuc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    28 địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị giãn cách xã hội đến 22/4

    Theo Thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4 về phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến nghị của Ban chỉ đạo quốc gia về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh ở các địa phương để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

    Cụ thể, nhóm địa phương "có nguy cơ cao" tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng đến ngày 22 hoặc 30/4. Sau đó, có thể xem xét kéo dài tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Nhóm gồm 12 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Tây Ninh.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: TP.HCM kiến nghị tiếp tục tạm dừng hoạt động cơ sở làm đẹp, vũ trường, bar - Ảnh 1.

    Sài Gòn đông đúc trong những ngày cuối của đợt cách ly toàn xã hội 14 ngày. Ảnh: Hải Long.

    Các địa phương này đồng thời phải quan tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, xây dựng hạ tầng, bảo đảm lưu thông hàng hóa.

    Nhóm địa phương "có nguy cơ" cần thực hiện nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16 đến hết ngày 22/4 và sẽ có điều chỉnh tùy diễn biến dịch bệnh. Nhóm này gồm 16 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Cần Thơ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Hà Giang.

    Nhóm có nguy cơ thấp gồm 35 tỉnh còn lại được yêu cầu tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

    Như vậy, trên cả nước có 28 địa phương phải tiếp tục thực hiện cách ly xã hội thêm 1 tuần.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    9 ngày TP HCM không có ai mắc Covid-19

    Ngày 16/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM phát đi tin vui, hôm nay là ngày thứ 9, TP HCM không ghi nhận thêm trường hợp mắc Covid-19 mới.

    Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, hiện nay, tổng số trường hợp nghi nhiễm là 363, trong đó có 362 trường hợp có kết quả âm tính, 1 trường hợp đang đợi kết quả.

    Liên quan chuỗi lây nhiễm quán bar Buddha (quận 2) đã xác định số trường hợp tiếp xúc là 4.481 và cũng đã hết thời gian theo dõi. Có 18 trường hợp thuộc ổ dịch Bar Buddha, trong đó có 11 bệnh nhân đã ra viện. Cho đến hôm nay, vẫn chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm mới có liên quan đến chuỗi lây truyền này.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ Hà Giang xét nghiệm 3 lần mới dương tính; Dự kiến 15/5, học sinh TP.HCM đi học trở lại - Ảnh 1.

    Đo thân nhiệt, sàn lọc Covid-19 từ xa tại Bệnh viện Thống Nhất TP HCM

    Về việc triển khai xét nghiệm sàng lọc tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, khu lưu trú công nhân, tính đến ngày 15-4, đã thực hiện lấy 8.768 mẫu xét nghiệm, có 1 trường hợp xác định dương tính lại sau khi xuất viện (là bệnh nhân 22), các trường hợp còn lại có kết quả âm tính.

    Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cũng đã lấy mẫu xét nghiệm 30 bệnh nhân xuất viện sau điều trị Covid-19, trong đó 23 trường hợp kết quả âm tính, còn lại đang theo dõi.

    Bài viết được dẫn nguồn từ https://nld.com.vn/suc-khoe/9-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thiếu nữ Hà Giang xét nghiệm 3 lần mới dương tính nCoV

    Ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang, cho biết "bệnh nhân 268" , 16 tuổi, xuất hiện triệu chứng khó thở tăng dần, kèm ho, sốt. Trước đây em thường xuyên gặp những bệnh lý này. Bệnh nhân điều trị tại Phòng khám Đa khoa Phố Bảng, sau đó được chuyển vào khu cách ly điều trị của Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn do yếu tố dịch tễ từng tiếp xúc với người đi làm thuê tại Trung Quốc về đã hoàn thành thời gian cách ly.

    Mẫu bệnh phẩm của em được gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Cùng thời điểm, anh trai là người chăm sóc cho cô tại bệnh viện, cũng được lấy mẫu. Một ngày sau, người anh kết quả âm tính nCoV, em gái được thông báo nghi ngờ dương tính, kết quả chưa rõ ràng, cần lấy mẫu xét nghiệm lại.

    Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm thiếu niên thêm hai lần nữa, gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Đến lần thứ ba, ngày 15/4, kết quả dương tính nCoV . 20 nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với em được cách ly.

    Ông Thuần cho biết hình ảnh chụp X-quang cho thấy bệnh nhân bị tổn thương phổi. Bệnh viện bố trí kíp 3 bác sĩ, điều dưỡng trực tiếp điều trị cho bệnh nhân theo phác đồ của Bộ Y tế, điều trị theo triệu chứng và nâng cao thể trạng. Sau ba ngày, bệnh nhân hết ho, hết sốt, không còn khó thở, tự thở khí trời, sinh hiệu ổn.

    Bệnh nhân có hai anh trai, cũng làm việc ở bên kia biên giới Trung Quốc. Ông Thuần cho biết may mắn cả hai người anh đều xét nghiệm âm tính nCoV. Những người liên quan khác đang được giám sát và lấy mẫu.

    Hiện, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, Phòng khám Đa khoa khu vực Phố Bảng dừng tiếp nhận người bệnh đến khám nội trú, ngoại trú, chỉ nhận ca cấp cứu. Bệnh viện thường xuyên được khử khuẩn.

    Bài viết được dẫn nguồn từ https://vnexpress.net/thieu-nu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dự kiến ngày 15/5, học sinh toàn TP HCM đi học trở lại

    Hôm nay, Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X đã cho ý kiến về thời gian để các bậc học trở lại, trong đó dự kiến ngày 15/5, học sinh toàn thành phố sẽ đi học trở lại.

    Ngày 16/4, Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X đã khai mạc, được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 12 điểm cầu, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

    Chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, TP HCM đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng vẫn phải đảm bảo vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và cũng là một trong hai trung tâm khoa học - công nghệ lớn nhất cả nước. Nhất là, trong giai đoạn đặc biệt, TP HCM đang quyết tâm cao để triển khai đô thị thông minh.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: 3 nhân viên Công ty Trường Sinh đã khỏi bệnh; Dự kiến 15/5, học sinh TP.HCM đi học trở lại - Ảnh 1.

    Bí thư Thành ủy TP HCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.

    Bí thư Thành ủy TP HCM cũng lưu ý thêm về công tác kiểm soát người vào thành phố thời gian tới cần chặt chẽ hơn. Khi phát hiện các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm sẽ thực hiện cách ly kịp thời, quyết liệt. Trong đó, tất cả những người đi máy bay, xe lửa đều sẽ được kiểm tra. Khi có người nhiễm, không chỉ cách ly người nhiễm mà cách ly cả F1, F2, thậm chí F3.

    Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, đây là biện pháp quan trọng nhất để hạn chế lây lan.

    Ngoài ra, UBND TP HCM được giao tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền và kiểm tra thường xuyên việc đeo khẩu trang, rửa tay. Trong đó, từng Sở ngành, quận/huyện, từng cơ quan/tổ chức, doanh nghiệp, từng ngành nghề phải xây dựng quy tắc ứng xử an toàn tại đơn vị mình.

    Hội nghị cũng cho ý kiến về thời gian để các bậc học trở lại, trong đó dự kiến ngày 15/5, học sinh toàn thành phố sẽ đi học trở lại.

    Bí thư Thành ủy TP HCM cũng gợi ý Sở GD-ĐT TP nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc trường học an toàn với dịch Covid-19.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn http://daidoanket.vn/chinh-tri...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 16/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

    Theo Bản tin lúc 18h00 chiều ngày 16/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đến thời điểm này không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Số ca mắc hiện vẫn là 268. Trong ngày đã có thêm 5 ca khỏi bệnh, nâng số ca khỏi tại Việt Nam đến nay là 176 ca.

    1.Tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó:

    - 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;

    - 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: 3 nhân viên Công ty Trường Sinh đã khỏi bệnh; Cách ly phòng khám gần 20 nhân viên liên quan BN 268 ở Hà Giang - Ảnh 1.

    2. Số ca mắc mới từ 6h00 đến 18h00 ngày16/4: 0 ca.

    Như vậy trong 12h qua kể từ 6h00 sáng ngày 16/4, chúng ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-nào.

    3. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 68.049, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 471;

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.413;

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 56.165.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3 nhân viên công ty Trường Sinh khỏi bệnh, Việt Nam có 176 ca khỏi

    16h00, ngày 16/4/2020, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa cho biết, có thêm 03 bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này cả nước đã có tổng cộng 176 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

    1. BN 168, nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

    2. BN 188, nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

    3. BN 231, nam, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: 3 nhân viên Công ty Trường Sinh đã khỏi bệnh; Cách ly phòng khám gần 20 nhân viên liên quan BN 268 ở Hà Giang - Ảnh 1.

    Các bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện

    Được biết, cả ba người nói trên đều là nhân viên Công ty Trường Sinh (đơn vị chuyên cung cấp nước sôi, suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai). Cả ba bệnh nhân đều thuộc đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 1 Hà Nội xuống cơ sở 2 ở Hà Nam làm việc, sau đó được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam và lấy mẫu xét nghiệm. 

    Bệnh nhân N.T.H và bệnh nhân L.T.H được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 29/3, bệnh nhân H.T.B được xác nhận dương tính ngày 6/3.

    "Có thể nói, bệnh viện đã bước đầu hoàn thành nhiệm vụ chữa trị cho 03 bệnh nhân này, nhưng tất cả vẫn còn ở phía trước, chúng tôi không cho phép mình chủ quan, lơ là mà luôn phải nỗ lực hết mình, quyết tâm cùng nhau để đẩy lùi dịch bệnh", Bác sĩ CKII Đỗ Trung Đông, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

     

    Bài viết được lược dẫn nguồn từ https://suckhoedoisong.vn/3-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau quyết định mới về cách ly xã hội, đường phố ở nhiều địa phương đông đúc trở lại

    Sáng 16/4, các tuyến đường trung tâm thành phố Đông Hà (Quảng Trị) tấp nập vào giờ cao điểm; nhiều quán cà phê, nhà hàng ăn uống mở cửa đón khách sau nửa tháng cách ly xã hội.

    Tại một quán cà phê trên đường Hùng Vương, ghi nhận lượng khách khá đông, đạt khoảng 60% so với trước đây. Tuy nhiên nhiều hàng quán ăn uống vẫn đóng cửa, chờ quyết định mới của tỉnh.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Cách ly phòng khám gần 20 nhân viên ở Hà Giang; BN 268 có anh trai từng làm thuê ở Trung Quốc, đã hoàn thành cách ly - Ảnh 1.

    Xe cộ đông đúc trên đường phố Đông Hà. Ảnh: Hoàng Táo

    Chủ một cửa hàng ăn uống cho hay, dù được mở lại quán nhưng quán rất khó hoạt động với quy định giãn cách 2 m, không tụ tập quá 10 người ở nơi công cộng. "Nếu có mở bán cũng chỉ cầm hơi, nếu dịch không sớm kết thúc chắc tôi phải trả mặt bằng", anh này nói.

    Tỉnh Quảng Trị đến nay chưa ghi nhận ca dương tính nCoV, nằm trong nhóm 36 tỉnh thành "nguy cơ thấp" ; đang cách ly gần 4.200 người từ Lào trở về nước tại 28 cơ sở tập trung.

    Quảng Ngãi, hôm nay nhiều hàng quán cũng mở bán trở lại. Đường Phan Đình Phùng, "phố cà phê" ở thành phố Quảng Ngãi sau nhiều ngày vắng vẻ đã trở lại với không khí nhộn nhịp trước đây.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Cách ly phòng khám gần 20 nhân viên ở Hà Giang; BN 268 có anh trai từng làm thuê ở Trung Quốc, đã hoàn thành cách ly - Ảnh 2.

    Đường Phan Đình Phùng ở TP Quảng Ngãi, sau nửa tháng thực hiện cách ly xã hội, sáng 16/4.

    Ở giao lộ Lê Thánh Tôn, Mai Đình Dõng, chủ một quán ăn vỉa hè cho biết, trước đây ông đặt 6 bàn ở vỉa hè. Từ khi giãn cách xã hội, ông bán mang đi, doanh số chỉ còn một nửa. Ông cùng vợ làm chung quán, khi rảnh thì chạy xe ôm, nhưng khi thực hiện chủ trương cách ly, ông không có khách để chở. "Tôi rất lo lắng nếu tình hình kéo dài, còn hai đứa con đi học đại học phải chu cấp tiền", ông nói.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Cách ly phòng khám gần 20 nhân viên ở Hà Giang; BN 268 có anh trai từng làm thuê ở Trung Quốc, đã hoàn thành cách ly - Ảnh 3.

    Quán cơm ở TP Quảng Ngãi mở bán dưới 10 người. Ảnh: Phạm Linh.

    Nằm trong nhóm các tỉnh, thành "nguy cơ", sáng 16/4, nhiều tuyến phố ở TP Huế như Hùng Vương, Hà Nội, cầu Trường Tiền, Trần Hưng Đạo đông đúc người dân qua lại.

    Nhiều tiệm tạp hóa, sửa xe máy, hớt tóc... mở cửa sau hơn hai tuần dừng hoạt động. Lúc 7h, anh Phan Văn Thắng (46 tuổi, phường Thuận Hòa) mở cửa tiệm sửa xe máy và cho hay "trong lúc sửa xe hay tiếp xúc với khách, tôi đều mang khẩu trang".

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Cách ly phòng khám gần 20 nhân viên ở Hà Giang; BN 268 có anh trai từng làm thuê ở Trung Quốc, đã hoàn thành cách ly - Ảnh 4.

    Cầu Trường Tiền sáng 16/4 đông người qua lại. Ảnh: Võ Thạnh

    Tuy Thừa Thiên Huế không nằm trong nhóm 12 tỉnh, thành nguy cơ cao, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh vẫn yêu cầu các cơ quan, địa phương không được chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19.

    Nghệ An, sáng 16/4, trong khi nhà chức trách ở TP Vinh phát loa yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19, xe cộ đã đi lại đông đúc trên các tuyến phố Quang Trung, Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Bội Châu. Một số cửa hàng chưa được phép kinh doanh như bán xe máy, kính mắt, thời trang... đã mở cửa đón khách.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Cách ly phòng khám gần 20 nhân viên ở Hà Giang; BN 268 có anh trai từng làm thuê ở Trung Quốc, đã hoàn thành cách ly - Ảnh 5.

    Người dân Nghệ An đi cắt tóc sáng 16/4. Ảnh: Nguyễn Hải

    Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch phường Trường Thi, nói nhiều hộ kinh doanh không cập nhật chỉ đạo của tỉnh nên nghĩ rằng hết ngày 15/4 được kinh doanh trở lại. "Hôm nay chúng tôi tập trung tuyên truyền để bà con nắm được thông tin mới nhất là Nghệ An tuy không thuộc nhóm nguy cơ cao, nhưng vẫn áp dụng chỉ thị 16. Từ ngày mai, nếu có hộ kinh doanh vi phạm thì lực lượng chức năng sẽ xử phạt", ông Tiến nói.

    Nghệ An nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành "nguy cơ". Ngày 15/4, UBND tỉnh ra văn bản hỏa tốc yêu cầu tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới.


    Bài viết được lược dẫn từ Vnexpress.net. Bấm link để đọc đầy đủ bài viết nguồn tại đây

    Đường phố đông đúc trở lại ở nhiều địa phương - VnExpress vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    7 người bị phạt vì vi phạm chỉ thị giãn cách xã hội

    Quyết định xử phạt được UBND các huyện Đức Thọ, Hương Khê, Can Lộc và Thạch Hà công bố ngày 16/4.

    Theo nhà chức trách, tối 4/4 đến sáng 5/4, các giáo xứ Nghĩa Yên, Thọ Ninh, Đông Cường, Kẻ Tùng (Đức Thọ), Thượng Bình (Hương Khê), Tràng Đình (Can Lộc) và Kẻ Đông (Thạch Hà) đã tổ chức lễ với hàng trăm người tham gia.

    Ông Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nói sự việc này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng, không phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ và các tổ chức liên quan. Ông đề nghị các huyện có giáo xứ vi phạm sớm làm rõ sự việc, nhắc nhở, ngăn chặn tập trung đông người. Tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh cần vận động giáo dân thực hiện các quy định phòng, chống Covid-19.

    Linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Hóa, quản xứ Tràng Đình, đóng ở xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc cho biết đã nộp phạt hành chính 5 triệu đồng, và "không bình luận thêm". Trước đó, linh mục này giải thích đã thông báo cho gần 3.800 giáo dân làm lễ trực tuyến sáng 5/4, song vẫn có hơn 300 người dân đến nhà thờ là "nằm ngoài tầm kiểm soát của Hội đồng Mục vụ giáo xứ".

    Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh cho hay đã nắm được thông tin 7 người bị xử phạt. Đức cha Hợp yêu cầu các giáo xứ chấn chỉnh sự việc, thực hiện đúng chỉ dẫn chống dịch của chính quyền.

    Bài viết được dẫn từ nguồn https://vnexpress.net/7-nguoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giảm 10% giá điện do dịch Covid-19 từ tháng 4

    Ngày 16/4, Bộ Công Thương đã có văn bản số 2698 gửi Sở Công Thương các tỉnh, TP và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc hỗ trợ giảm  giá điện , giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

    Đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh, Bộ Công Thương giảm giá bán lẻ điện vào tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm với mức giảm 10% so với đơn giá hiện hành được quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20-3-2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

    Đối với nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sẽ giảm giá 10% giá bán lẻ điện cho các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh/tháng).

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Cách ly phòng khám gần 20 nhân viên ở Hà Giang; BN 268 có anh trai từng làm thuê ở Trung Quốc, đã hoàn thành cách ly - Ảnh 1.

    Chính thức giảm giá điện cho nhiều đối tượng do dịch Covid-19

    Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, sẽ giảm giá điện từ mức giá áp cho khách hàng kinh doanh dịch vụ xuống bằng giá áp cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

    Bên cạnh đó, giá điện bán buôn nông thôn, giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư, giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt được giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% giá bán buôn điện cho mục đích khác tại Quyết định 648/QĐ-BCT. Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, chợ cũng được giảm 10%.

    Ngoài ra, các cơ sở (không phải là cơ sở lưu trú du lịch) thực hiện cách ly, khám chữa bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 được giảm 100% tiền điện; Các cơ sở y tế có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 được giảm 20% tiền điện; các cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 được giảm 20% tiền điện.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn https://nld.com.vn/kinh-te/chi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vũng Tàu kiến nghị cho tắm biển, chơi thể thao ngoài trời

    Sáng 16/4, ông Trần Văn Tuấn - phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương để nghe ý kiến về việc nên hay không nên nới lỏng các hoạt động sau khi tỉnh này được công bố thuộc nhóm có nguy cơ thấp bị dịch COVID-19.

    Theo đó, nhiều ý kiến đề xuất nên cho các hoạt động thể thao ngoài trời như golf, tennis, tắm biển , đi bộ trong công viên trở lại bình thường, còn những hoạt động đông người khác như tôn giáo, massage, karaoke game… vẫn thực hiện giãn cách xã hội.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ nhiễm Covid-19 ở Hà Giang có anh trai từng làm thuê ở Trung Quốc, đã hoàn thành cách ly; Hà Giang phong tỏa thôn giáp biên - Ảnh 1.

    Vũng Tàu cấm tắm biển để phòng chống dịch - Ảnh: ĐÔNG HÀ

    Về hoạt động ăn uống, trong khi một số ý kiến cho rằng vẫn tiếp tục duy trì hình thức "chỉ bán mang về" hoặc là chỉ nhà hàng trong khách sạn được mở cửa hoặc chỉ phục vụ dưới 10 người/lượt, cũng có ý kiến nên cho phép các quán bán hàng ăn sáng mở cửa trở lại bình thường.

    Đáng chú ý, theo đa số ý kiến, tuy Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc nhóm "nguy cơ thấp" nhưng lại nằm giáp ranh với các tỉnh, thành có "nguy cơ cao" và "nguy cơ" như TP.HCM, Bình Thuận, Đồng Nai nên cũng trở thành "nguy cơ".

    Do đó, cùng kiến nghị tiếp tục duy trì ba trạm kiểm soát thân nhiệt, khai báo y tế trên ba quốc lộ dẫn vào tỉnh là 51, 55 và 56, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết từ ngày 4-4 đến nay đã kiểm soát y tế của người đi trên 2.000 lượt phương tiện khi vào tỉnh.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ nhiễm Covid-19 ở Hà Giang có anh trai từng làm thuê ở Trung Quốc, đã hoàn thành cách ly; Hà Giang phong tỏa thôn giáp biên - Ảnh 2.

    Chợ hải sản Xóm Lưới trên đường Nguyễn Công Trứ, phường 2, TP Vũng Tàu vắng vẻ trong những ngày chống dịch COVID-19 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

    Sau khi ghi nhận các ý kiến, ông Trần Văn Tuấn cho biết tỉnh sẽ sớm có quyết định chính thức để hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn này.

    Bài viết được dẫn nguồn từ https://tuoitre.vn/ba-ria-vung...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 ca bệnh COVID-19 "phức tạp nhất" tại Quảng Ninh khỏi bệnh

    Ngày 16/4/2020, tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, 2 bệnh nhân tại bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 173 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

    2 trường hợp này trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

    Bệnh nhân 52, nữ, 24 tuổi, là du học sinh trở về từ Anh trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3. Cô nhập viện ngày 13/3, trong quá trình điều trị có tới 13 lần xét nghiệm, cho các kết quả dương tính rồi âm tính đan xen.

    Từ ngày 13-15/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ nhiễm Covid-19 ở Hà Giang có anh trai từng làm thuê ở Trung Quốc, đã hoàn thành cách ly; Hà Giang phong tỏa thôn giáp biên - Ảnh 1.

    Bệnh nhân 50 được công bố khỏi bệnh chiều 16/4.

    Bệnh nhân 149, nam, 40 tuổi, địa chỉ ở Long Biên, Hà Nội. Anh là lao động tự do tại Bang Hessen - CHLB Đức, về việt Nam trên chuyến bay VN36 ngày 23/3, đáp xuống Vân Đồn.

    Lúc nhập cảnh, bệnh nhân không có biểu hiện sốt, không ho, không viêm phổi. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh ngày 25/3 khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2, 207 hành khách còn lại âm tính.

    Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2, anh được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 13-15/4.

    Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly phòng khám gần 20 nhân viên y tế tại Hà Giang

    Theo đó, Phòng khám đa khoa khu vực Phó Bảng, nơi tiếp nhận khám ban đầu cho bệnh nhân, với gần 20 nhân viên y tế, đã được cách ly tạm thời.

    Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn (quy mô hơn 100 giường bệnh), nơi đang cách ly điều trị cho bệnh nhân, cũng đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân khám, tái khám thông thường, chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ nhiễm Covid-19 ở Hà Giang có anh trai từng làm thuê ở Trung Quốc, đã hoàn thành cách ly; Hà Giang phong tỏa thôn giáp biên - Ảnh 1.

    Tuyên truyền tạm dừng hoạt động chợ phiên trung tâm huyện Quản Bạ, Hà Giang để phòng dịch - Ảnh: Sở Y tế Hà Giang

    Bệnh nhân 268 là nữ, 16 tuổi, dân tộc Mông, trú tại thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang, thời gian qua bệnh nhân đã tiếp xúc với người nhà đi làm thuê tại Trung Quốc về (người này đã cách ly tập trung đủ 14 ngày trước khi về nhà). Thôn Pín Tủng nơi bệnh nhân sinh sống cũng được cách ly.

    Ngày 7/4, bệnh nhân sốt, ho và khó thở, đến khám tại Phòng khám đa khoa khu vực Phó Bảng và sau đó được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn, khi đến Bệnh viện huyện Đồng Văn, do bệnh nhân thuộc diện nghi mắc COVID-19 nên đã được phân luồng riêng.

    Bài viết được lược dẫn từ Tuổi trẻ. Bấm link để đọc bài viết gốc 

    Cách ly một thôn và phòng khám gần 20 nhân viên y tế tại Hà Giangtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai mẫu dịch bệnh nhân phi công kết quả xét nghiệm ngược nhau

    Kết quả xét nghiệm dịch rửa phế quản "bệnh nhân 91" sáng 16/4 âm tính, song dịch ở mũi và họng dương tính.

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cho biết hai mẫu dịch này được lấy cùng một thời điểm, chỉ khác vị trí trên cơ thể bệnh nhân.

    "Kết quả này là bình thường, có thể là tín hiệu tải lượng virus đã giảm đáng kể", tiến sĩ Châu giải thích.

    Tải lượng virus là số lượng thành phần của virus trong một thể tích máu, giúp đánh giá hiệu quả của việc điều trị kháng virus.

    Diễn biến lâm sàng của phi công Anh, 43 tuổi, tiếp tục có tín hiệu lạc quan. Bệnh nhân có dấu hiệu nhận biết xung quanh dù đang còn duy trì thuốc an thần, đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, đã ngưng dùng thuốc vận mạch.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ nhiễm Covid-19 ở Hà Giang có anh trai từng làm thuê ở Trung Quốc, đã hoàn thành cách ly; Hà Giang phong tỏa thôn giáp biên - Ảnh 1.

    Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM xét nghiệm mẫu bệnh phẩm sàng lọc nCoV từ người nghi nhiễm. Ảnh: Quỳnh Trần.

    Xét nghiệm đông máu tình trạng tạm ổn, không còn chảy máu mũi. Bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp phụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm. Các chuyên gia hồi sức sẽ hội chẩn và chuẩn bị cho bệnh nhân cai ECMO.

    Lọc máu hấp phụ kháng thể là dùng bộ lọc đặc biệt lấy các kháng thể bất thường của bệnh nhân ra ngoài. Hệ miễn dịch của bệnh nhân này phản ứng rất mạnh, đã phản ứng quá mức khi bị nCoV tấn công, khiến cơ thể tiết ra nhiều cytokine gây ảnh hưởng các phủ tạng.

    Đây là ngày thứ ba bệnh nhân có dấu hiệu lạc quan sau thời gian dài diễn tiến xấu. Các kết quả xét nghiệm nCoV của bệnh nhân rất thất thường. Ngày 12/4, kết quả xét nghiệm dịch lấy ở phế quản và mũi họng đều âm tính. Sau đó một ngày xét nghiệm dương tính trở lại, phổi tổn thương nặng hơn, hô hấp hoàn toàn lệ thuộc vào ECMO. Bộ Y tế phải mua thuốc hiếm về đông máu từ nước ngoài để cứu chữa bệnh nhân.

    Bài viết được dẫn nguồn tại đây https://vnexpress.net/hai-mau-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BN 268 ở Hà Giang tiếp xúc với anh trai từng làm thuê ở Trung Quốc đã hoàn thành cách ly

    Sáng 16/4, tỉnh Hà Giang đã họp trực tuyến để chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau khi địa phương này ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên là nữ bệnh nhân 16 tuổi, dân tộc Mông, trú tại thôn Pín Tủng hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

    Đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 268 trong cả nước và là bệnh nhân đầu tiên ở tỉnh miền núi này mắc Covid-19. Hà Giang là tỉnh thuộc nhóm "nguy cơ thấp", thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, theo cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều qua 15/4.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ nhiễm Covid-19 ở Hà Giang có anh trai từng làm thuê ở Trung Quốc, đã hoàn thành cách ly; Hà Giang phong tỏa thôn giáp biên - Ảnh 1.

    5 chốt kiểm soát tại các khu vực giáp ranh với huyện Đồng Văn - Ảnh: hagiangtv

    Giám đốc Sở Y tế Hà Giang Lương Viết Thuần cho biết bệnh nhân 268 nhập viện chiều ngày 8/4 và được chuyển thẳng đến khu cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Trước đó, bệnh nhân có khám bệnh tại Phòng khám đa khoa Phó Bảng, huyện Đồng Văn.

    Về yếu tố dịch tễ, bệnh nhân 268 tiếp xúc với anh trai, là người đi làm thuê bên Trung Quốc về và đã hoàn thành cách ly trong khoảng thời gian giữa tháng 3/2020. Còn lại, hầu như bệnh nhân ít đi lại, giao lưu. Thôn Pín Tủng khá biệt lập so với các thôn khác trong xã, chỉ có 1 đường chính vào thôn, 5 lối nhỏ, trong có 3 lối mòn giáp nước bạn. Thôn có 29 hộ, 192 nhân khẩu.

    Qua điều tra, số người tiếp xúc gần (F1) là 56 người; 20 nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp gồm 5 người tại Phòng khám đa khoa khu vực Phố Bảng, 13 người tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn và 2 người thuộc Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn; 29 người người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).


    Bài viết đã được lược dẫn. Đọc bài viết nguồn tại đây 

    Thiếu nữ Hà Giang mắc Covid-19 từng tiếp xúc người làm thuê ở Trung Quốcnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kết quả xét nghiệm hơn 11.000 mẫu ở ổ dịch Hạ Lôi và công ty Sam Sung

    Tại ổ dịch thuộc thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 11.847 mẫu xét nghiệm, đã thực hiện xét nghiệm 9.913 mẫu. Liên quan đến trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 số 262 làm việc tại Công ty SamSung, Bắc Ninh, đã tiến hành rà soát 185 trường hợp F1 và 922 trường hợp F2.

    Tại ổ dịch thuộc thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội hiện nay đã ghi nhận 13 ca mắc COVID-19. Cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 11.847 mẫu xét nghiệm, đã thực hiện xét nghiệm 9.913 mẫu (trong đó 9.908 mẫu âm tính, 5 mẫu dương tính).

    Đối với 732 trường hợp tiếp xúc gần (F1), đã thực hiện xét nghiệm tất cả các mẫu, trong đó 727 trường hợp âm tính và 5 trường hợp dương tính.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Hà Giang phong tỏa thôn giáp biên có ca bệnh 268; Nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau quyết định kéo dài cách ly xã hội - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Internet

    Liên quan đến trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 số 262 (ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội) làm việc tại Công ty SamSung, Bắc Ninh, đã tiến hành rà soát 185 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 922 trường hợp có tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).

    Đối với 185 trường hợp F1: Hiện đang cách ly tại BVĐK tỉnh Bắc Ninh 8 trường hợp; khu tập trung của tỉnh 99 trường hợp; chuyển rà soát và cách ly tại các tỉnh 78 trường hợp.

    Đối với 922 trường hợp F2: Cách ly tại khu tập trung của tỉnh Bắc Ninh 399 trường hợp; cách ly tại nhà 358 trường hợp; chuyển rà soát và cách ly tại các tỉnh khác 487 trường hợp.Các cơ quan chuyên môn đã lấy 226 mẫu xét nghiệm (F1: 110 mẫu; F2: 116 mẫu), trong đó 180 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

    Liên quan đến trường hợp mắc mới có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (BN 266) tại thôn Đông Cứu, Thường Tín, Hà Nội, đã tiến hành rà soát 47 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 52 trường hợp F2; lấy 47 mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả; lập chốt cách ly toàn xóm Đông Cứu.

    Tính đến sáng ngày 16/4, Việt Nam ghi nhận 268 trường hợp mắc COVID-19 , trong đó 13 trường hợp ghi nhận tại ổ dịch thuộc thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội; ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc mới tại Hà Giang, không ghi nhận trường hợp mắc mới liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và quán bar Buddha.

    Ghi nhận 171 trường hợp đã khỏi bệnh (chiếm 64% tổng số bệnh nhân), trong đó 155 trường hợp tiếp tục được theo dõi tại các cơ sở y tế; 96 bệnh nhân đang được điều trị tại 15 cơ sở khám, chữa bệnh; 3 bệnh nhân diễn biến rất nặng (số 20,91,161) đang được điều trị tích cực.

    Bài viết được dẫn nguồn từ https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội cắt giảm ngay một số khoản chi, dồn lực chống Covid-19

    Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách, Hà Nội đã thống nhất chủ trương cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan TP.

    Trong đó, nhiều khoản chi phải "cắt giảm ngay lập tức, không chần chừ" như các khoản chi cho hoạt động văn hóa xã hội, xúc tiến đầu tư, kinh phí đi nước ngoài.

    Cắt giảm ít nhất 5% chi thường xuyên

    Là một trong 2 địa phương có số thu lớn nhất cả nước, theo tính toán của Cục Thuế TP Hà Nội, nếu dịch Covid-19 kết thúc trong quý II/2020, số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất của Hà Nội dự kiến giảm khoảng 2,85 - 4,06%, tương đương giảm khoảng 6.600 - 9.400 tỷ đồng.

    photo-1

    Lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 cho người dân thôn Liễu Trì, xã Mê Linh. Ảnh: Công Hùng

    Nếu dịch Covid-19 kết thúc trong quý III/2020, dự kiến giảm thu ngân sách Nhà nước (NSNN) khoảng 4,67 - 5,49% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất, tương đương giảm khoảng 10.800 - 12.700 tỷ đồng. Còn trường hợp, dịch Covid-19 kéo dài sang quý IV/2020, dự kiến giảm thu NSNN khoảng 6,48 - 7,17% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất, tương đương giảm khoảng 15.000 - 16.600 tỷ đồng.

    Cụ thể hóa các khoản chi phải “cắt giảm ngay lập tức”

    Tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu, phải thực hiện cắt giảm ít nhất 5% chi thường xuyên ngay lập tức, ít nhất đến hết quý II/2020. Thậm chí những khoản chi này duy trì cho quý III và quý IV cũng phải cân đối lại, giảm từ 5 - 10%.

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ ra các khoản chi cụ thể phải "cắt giảm ngay lập tức, chứ không chần chừ". 

    Đó là tất cả các khoản chi cho hoạt động văn hóa - xã hội, xúc tiến đầu tư, kinh phí đi nước ngoài phải cắt giảm đến hết quý II/2020.

    "Để phòng chống lây lan dịch Covid-19, chúng ta hạn chế đi lại thì cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính để giảm chi phí, phiền hà cho người dân, DN và giảm thiểu các thủ tục ngay trong nội bộ của chúng ta; tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến..." - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

     

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn kinhtedothi.vn. Bấm link để đọc bài viết đầy đủ tại đây

    Hà Nội cắt giảm ngay một số khoản chi, dồn lực chống Covid-19kinhtedothi.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Giang phong tỏa thôn giáp biên có bệnh nhân nhiễm Covid-19

    Sáng 16/4, Bộ Y tế công bố thêm 1 bệnh nhân mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm virus corona ở Việt Nam lên 268.

    Nữ bệnh nhân số 268 (dân tộc Mông), trú tại Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang . Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân có chồng đi làm thuê ở Trung Quốc, đã hoàn thành thời gian cách ly tại Việt Nam khi về nước trong khoảng thời gian giữa tháng 3.

    Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân ít giao lưu, đi lại.

    Ngày 8/4, bệnh nhận đến khám Phòng khám đa khoa xã Phó Bảng, sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn với tình trạng khó thở, mỗi lúc một tăng.Tới chiều 15/3, kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19.

    UBND tỉnh Hà Giang cho biết bệnh nhân đã tiếp xúc trực tiếp (F1) với 56 người, trong đó bao gồm 20 nhân viên y tế. Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 29 trường hợp.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ người Mông ở Hà Giang là ca bệnh 268; Nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau quyết định kéo dài cách ly xã hội - Ảnh 1.

    Hà Giang lập các chốt chặn tại thôn giáp biên có bệnh nhân 268. Ảnh: H.Q.

    Ngay trong sáng 16/4, UBND tỉnh Hà Giang đã lập 6 chốt chặn phong toả 24/24h lối vào thôn Pín Tủng. Với đặc điểm thôn giáp biên với Trung Quốc với 2 cột mốc và 3 lối mòn, UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Giang cử các lực lượng làm nòng cốt tại các chốt giáp biên.

    Trong quá trình cách ly, cơ quan chức năng sẽ cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho toàn bộ các hộ dân đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân tự cách ly tại nhà. Theo rà soát, hiện trong thôn Pín Tủng có 29 hộ, 192 nhân khẩu, 22 người đi lao động tại Trung Quốc trong đó 17 người vẫn chưa về địa phương.

    Ngoài ra, Phòng khám đa khoa xã Phó Bảng sẽ dừng hoạt động, toàn bộ nhân viên y tế sẽ đi cách ly tập trung. Các nhân viên y tế và bệnh nhân tại khu cách ly Bệnh viện đa khoa Đồng Văn sẽ làm việc và điều trị tại khu vực cách ly.

    Bài viết được dẫn từ nguồn https://zingnews.vn/ha-giang-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phi công người Anh mắc Covid-19 nặng có tiến triển tích cực, chuẩn bị được cai ECMO

    Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, TP.HCM vào sáng ngày 16/04 bệnh nhân 91 (phi công, quốc tịch Anh) tiếp tục có tín hiệu lạc quan, kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 ở dịch rửa phế quản đã âm tính trở lại, nhưng ở mũi, họng vẫn còn dương tính.

    Bệnh nhân đã có những dấu hiệu lâm sàng tích cực tiếp tục được duy trì cho đến sáng nay ngày 16/04/2020, cụ thể:

    Bệnh nhân có dấu hiệu nhận biết xung quanh mặc dù đang còn duy trì thuốc an thần,  đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 77 lần/phút, huyết áp 110/63 mmHg (đã ngưng sử dụng thuốc vận mạch), SpO2 98%, xét nghiệm đông máu tạm ổn, không còn tình trạng chảy máu mũi.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ người Mông ở Hà Giang là ca bệnh 268; Nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau quyết định kéo dài cách ly xã hội - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ


    Hiện bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp phụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm.

    Trong thời gian tới, các chuyên gia hồi sức sẽ hội chẩn và chuẩn bị cho bệnh nhân cai ECMO.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Những quy định về cách ly xã hội từ 16/4, người dân cần biết

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ người Mông ở Hà Giang là ca bệnh 268; Nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau quyết định kéo dài cách ly xã hội - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lao động ngoại tỉnh mắc kẹt giữa lựa chọn về quê hay ở lại

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Hà Nội: Tuần này là thời điểm quyết định dịch Covid-19 có bùng phát tại thành phố hay không

    Phát biểu kết luận cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội vào chiều 15/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Thủ tướng đã kết luận Hà Nội và 1 số địa phương khác nằm trong nhóm nguy cơ lây nhiễm cao và tiếp tục thực hiện cách ly xã hội ít nhất đến ngày 22/4 hoặc 30/4.

    Do đó, ông đề nghị các quận huyện tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị.

    "Tuần này là tuần quyết định đến thắng lợi của chúng ta và có để bùng phát dịch bệnh hay không nên tất cả các đơn vị phải trực 24/24/7 để tiếp nhận các thông tin của người dân, các tổ chức phản ánh trường hợp bất thường, kịp thời lấy mẫu để xét nghiệm", ông Chung nêu rõ.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ người Mông ở Hà Giang là ca bệnh 268; Nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau quyết định kéo dài cách ly xã hội - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

    Chủ tịch Hà Nội cho biết thêm, theo phân tích dữ liệu, từ mùng lên tới chục ca nhiễm và đến giờ xuống còn 1 ca.

    "Nếu để biểu đồ này đi theo đường thẳng, hy vọng tuần tới dịch bệnh nếu có sẽ chỉ lác đác trên địa bàn TP, không phát sinh ổ dịch phức tạp", ông Chung nói thêm và cho hay, trong 15 ngày qua TP đang xử lý các ổ dịch, trong đó, nan giải nhất là ổ dịch Bạch Mai đã xử lý tương đối triệt để.

    Lãnh đạo UBND TP chỉ rõ, cần xác định khâu rà soát phát hiện là quan trọng số 1. Trong đó, yếu tố liên quan đến BV Bạch Mai, Hạ Lôi, tiếp xúc với các bệnh nhân, đau họng, ho, đến các cửa hàng thuốc phải được phát hiện nhanh, cách ly kịp thời và lấy mẫu xét nghiệm.

    Ngoài ra, không được để trường hợp F1 nào tại các bệnh viện mà phải ở các khu cách ly tập trung.

    Chỉ khi nào người dân đồng lòng thực hiện, chúng ta mới có khả năng dập dịch

     Người đứng đầu UBND TP giao cho Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường, Công an TP tăng cường công tác kiểm tra các cửa hàng bán trang thiết bị y tế, khẩu trang, nước khử khuẩn, kể cả máy thở... để kiểm soát không tăng giá.

    Sở Y tế và các quận huyện chủ động rà soát việc mua sắm trang thiết bị y tế, không để thất thoát, tiêu cực xảy ra.

    Lãnh đạo UBND TP chỉ rõ, cần xác định khâu rà soát phát hiện là quan trọng số 1. Trong đó, yếu tố liên quan đến BV Bạch Mai, Hạ Lôi, tiếp xúc với các bệnh nhân, đau họng, ho, đến các cửa hàng thuốc phải được phát hiện nhanh, cách ly kịp thời và lấy mẫu xét nghiệm.

    Ngoài ra, không được để trường hợp F1 nào tại các bệnh viện mà phải ở các khu cách ly tập trung.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch nghỉ học của các tỉnh thành trên cả nước, nhiều nơi cho học sinh nghỉ đến tháng 5

    Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Hà Nam quyết định cho trẻ em, học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 16/3 đến hết ngày 3/5/2020.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ người Mông ở Hà Giang là ca bệnh 268; Nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau quyết định kéo dài cách ly xã hội - Ảnh 1.

    Học sinh cả nước tiếp tục nghỉ học phòng tránh COVID-19 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

     Trước đó, Quảng Ninh và Đồng Tháp đã có thông báo cho học sinh nghỉ đến đầu tháng 5, trong khi nhiều địa phương chưa có thông báo thời điểm cụ thể học sinh đi học lại.

    TP.HCM là một trong những nơi thuộc nhóm nguy cơ cao phải thực hiện cách ly xã hội đến 22/4. Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cuối ngày 15/4 chỉ đạo Sở GD-ĐT thành phố nhanh chóng nghiên cứu đề xuất thời gian tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Trước đó TP.HCM kéo dài thời gian cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 19/4. 

    Hà Nội, địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao phải tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đến 22-4, tối 15/4 đã thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ từ 16/4.

    Trước đó Đà Nẵng, cũng thuộc nhóm phải cách ly xã hội đến 22/4, có công văn cho học sinh nghỉ tiếp cho đến khi có thông báo mới.

    Cụ thể, lịch nghỉ học của 36 tỉnh thành trên cả nước như sau:

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ người Mông ở Hà Giang là ca bệnh 268; Nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau quyết định kéo dài cách ly xã hội - Ảnh 2.
    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ người Mông ở Hà Giang là ca bệnh 268; Nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau quyết định kéo dài cách ly xã hội - Ảnh 3.
    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ người Mông ở Hà Giang là ca bệnh 268; Nhiều trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau quyết định kéo dài cách ly xã hội - Ảnh 4.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều người dân Hà Nội và TP.HCM sẵn lòng "ăn rau ăn mắm" để kéo dài thời gian cách ly

    Bắt đầu từ chiều ngày 15/4, TP. HCM, Hà Nội và một số địa phương trong cả nước được xếp vào nhóm "có nguy cơ cao" tiếp tục thực hiện "cách ly xã hội" đến  ngày 22/4 để phòng chống dịch COVID -19.

    Qua phỏng vấn nhanh một số người dân ở Hà Nội và TP HCM, mọi người đều hoàn toàn ủng hộ quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến 22/4. Thậm chí, có người khẳng định có thể sẵn lòng "ăn rau, ăn mắm" để đảm bảo an toàn chung cho xã hội trong thời kỳ dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ người Mông ở Hà Giang là ca bệnh 268; Nhiều tỉnh thành tiếp tục cách ly xã hội - Ảnh 1.

    Nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP HCM vắng vẻ trong thời gian cách ly xã hội

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ người Mông ở Hà Giang là ca bệnh 268; Nhiều tỉnh thành tiếp tục cách ly xã hội - Ảnh 2.

    "Cách ly xã hội" được đánh giá là biện pháp rất cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

    Người dân sẵn lòng chịu "ăn rau ăn mắm" để được kéo dài thời gian giãn cách xã hội

    Trước đó, Thủ tướng quyết định cả nước thực hiện cách ly xã hội trong 14 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020. 

    15 Ngày cách ly xã hội: Chúng ta đã làm được gì?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng cho bán hàng ăn uống trở lại

    Từ 0h ngày 16/4, cửa hàng dịch vụ ăn uống được phép hoạt động trở lại nhưng chỉ được bán qua mạng và mang về, không phục vụ tại chỗ.

    Tối 15/4, ông Lê Trung Chinh (Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng) cho biết quy định này thay đổi so với giai đoạn đầu Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

    Ông Chinh yêu cầu khi cho bán hàng trở lại, UBND các quận, huyện phải kiểm tra, giám sát chủ cơ sở kinh doanh, người vận chuyển thức ăn. Người bán, người mua hay người vận chuyển phải đảm bảo giãn cách xã hội, vệ sinh phòng dịch, đeo khẩu trang. Chính quyền sẽ đóng cửa các cơ sở vi phạm.

    Hai tuần qua, thành phố với hơn một triệu dân này yêu cầu các cửa hàng dịch vụ ăn uống dừng hoạt động toàn bộ từ 0h ngày 2/4.

    Dịch Covid-19 ngày 16/4: Thiếu nữ người Mông ở Hà Giang là ca bệnh 268; Nhiều tỉnh thành tiếp tục cách ly xã hội - Ảnh 1.

    Nhiều quán cà phê trên đường Bạch Đằng (Đà Nẵng) đóng cửa từ ngày 2/4. Ảnh: Nguyễn Đông.

    Chiều 15/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thống nhất tiếp tục áp dụng biện cách ly xã hội đến ngày 22/4 đối với 12 tỉnh thành có nguy cơ cao lây nhiễm nCoV, trong đó có Đà Nẵng.

    Đà Nẵng ghi nhận ca mắc Covid đầu tiên vào ngày 8/3. Hiện, toàn bộ 6 ca nhiễm nCoV đã được chữa khỏi và xuất viện. 20 ngày qua, thành phố không ghi nhận ca mắc mới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    13 lần xét nghiệm chưa chắc chắn tình trạng bệnh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 1 ca bệnh là thiếu nữ người Mông ở Hà Giang

    6 giờ sáng ngày 16/4, sau 24 giờ ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 268 trường hợp.

    Theo Bộ Y tế, tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó: 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

    Ca bệnh: 268 (BN268): Bệnh nhân nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới.

    Ngày 7/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng không tăng bay nội địa từ hôm nay 16/4

    Nhiều hãng hàng không sẽ tăng tần suất bay mỗi ngày lên 2-5 chuyến cho chặng Hà Nội - TP HCM thay vì 1 chuyến như trước đây.

    Từ ngày 16/4, các hãng hàng không sẽ đồng loạt tăng tần suất khai thác đường bay giữa Hà Nội và TP HCM theo sự điều hành, cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam. Các chuyến bay hạ cánh tại TP HCM sẽ thực hiện giãn cách tối thiểu 90 phút.

    Theo đó, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay giữa Hà Nội và TP HCM với tần suất 2 chuyến một ngày thay cho một chuyến như trước đây. Bên cạnh đó, các đường bay giữa Đà Nẵng và Hà Nội, TP HCM vẫn được hãng duy trì khai thác một chuyến mỗi ngày.

    Tương tự, Jetstar Pacific nâng từ 4 chuyến một tuần lên 1 chuyến mỗi ngày cho đường bay giữa Hà Nội và TP HCM.

    Với Vietjet Air và Bamboo Airways đã tăng tần suất một vài đường bay nội địa và đang mở bán vé cho các chặng bay TP HCM - Hà Nội trên 2 chuyến một ngày.

    Bài viết lược dẫn từ nguồn https://vnexpress.net/hang-kho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng nới lỏng cách ly xã hội, cho phép taxi hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 16/4

     Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có văn bản cho phép 50% số đầu xe của từng hãng taxi hoạt động trong phạm vi địa bàn thành phố và số người trên xe chỉ được dưới 50% số ghế từ 0 giờ ngày 16/4 sau 15 ngày dừng hoạt động theo Chỉ thị 16.

    Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP, đã có văn bản yêu cầu từ 0 giờ ngày 16/4, tạm dừng hoạt động của Tổ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở thôn, tổ dân phố (thành lập theo Chỉ thị 26-CT/TU và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy) và các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh cấp xã, phường, thị trấn, quận, huyện đến khi có chỉ đạo của UBND thành phố.

    Về hoạt động giao thông vận tải, UBND TP Hải Phòng cho phép các bến phà, bến đò kết nối với tỉnh Thái Bình và tỉnh Hải Dương hoạt động trở lại nhưng chỉ được hoạt động từ 6 giờ - 8 giờ và 16 giờ - 18 giờ hàng ngày. Cùng với đó, cho phép 50% số đầu xe của từng hãng taxi hoạt động trong phạm vi địa bàn TP và số người trên xe chỉ được dưới 50% số ghế.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hết 24h ngày 15/4 không có thêm ca Covid-19 mới, Việt Nam có 267 ca

    18 giờ ngày 15/4, Bộ Y tế đã thông báo không có thêm ca mắc Covid-19 mới sau 12 giờ, tổng số mắc là 267 trường hợp.

    Theo Bộ Y tế tổng số ca mắc: 267 trường hợp, trong đó: 160 người từ nước ngoài chiếm 59,9%; 107 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,1%.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 68.049, trong đó:Cách ly tập trung tại bệnh viện: 471; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.413; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 56.165.

    Về tình hình điều trị trong ngày có 02 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN145 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ; BN235 tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh).

    Riêng bệnh nhân nặng số 91 phi công có dấu hiệu lâm sàng tích cực, đã nhận biết xung quanh mặc dù đang duy trì thuốc an thần, đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 84 lần/phút, huyết áp 117/69 mmHg (đã ngưng sử dụng thuốc vận mạch trong 24 giờ qua), SpO2 99%, xét nghiệm đông máu tạm ổn kèm tình trạng chảy máu mũi ít, tiểu khá hơn (1.100 ml/24 giờ).

    Hiện bệnh nhân đang tiếp tục hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp thụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm.

    Trong số bệnh nhân đang điều trị: Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 13 ca; Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 6 ca.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội, TP.HCM và 10 tỉnh thành tiếp tục cách ly xã hội đến 22/4

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại