Cập nhật lúc

Tổ bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất mang chủng virus đầu tiên tại Đông Nam Á; Đồng Tháp đưa 19 F1 đi cách ly ngay chiều mùng 1 Tết

Bản tin 6h ngày 12/2 - tức sáng mùng 1 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 nào được ghi nhận. Hơn 129.900 người đang cách ly chống dịch.

undefined
23
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bắc Ninh rà soát người từ TP.HCM về

    Tối 12-2, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết tính đến 19h ngày 12-2, tỉnh ghi nhận thêm 1 trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca mắc COVID-19 thứ 5 ở tỉnh và là bệnh nhân thứ 2.141 của cả nước.

    Trường hợp này là F1 của bệnh nhân 1.565 và đã được cách ly tập trung tại Trung đoàn 833 từ ngày 28-1. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

    Các địa phương tỉnh Bắc Ninh đang rà soát những người dân từ TP.HCM về Bắc Ninh từ ngày 30-1 đến nay, để hướng dẫn khai báo y tế, điều tra dịch tễ học, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế.

    Trước đó, ngày 28-1, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên (bệnh nhân 1.565, trú ở thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Đây là F1 của ca bệnh 1.552, người Hải Dương, do cùng làm tại một phân xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Poyun ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn: 

    Bắc Ninh rà soát người từ TP.HCM về, hướng dẫn khai báo y tếtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Virus gây chùm ca bệnh COVID-19 ở sân bay TSN lần đầu tiên có tại Việt Nam

    Chiều 12/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM vừa có báo cáo nhanh cho Sở Y tế TP và Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) về kết quả giải mã bộ gene của chủng SARS-CoV-2 từ các ca bệnh ở tổ bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất.

    Theo đó, phòng xét nghiệm sinh học phân tử đã thu nhận được 3 bộ gene SARS-CoV-2 hoàn chỉnh từ mẫu bệnh phẩm phết mũi họng của  bệnh nhân (BN)1979 và của 2 trong số 4 ca bệnh thuộc tổ bốc xếp ở sân bay Tân Sơn Nhất được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 8/2/2021. 

    Ba bộ gene thu nhận được từ các bệnh nhân trên có sự tương đồng về gene là trên 99,95%. Như vậy chùm ca bệnh gồm BN1979 và các bệnh nhân của tổ bốc xếp của công ty VIAGS ở sân bay Tân Sơn Nhất nhiều khả năng là xuất phát từ một nguồn lây.

    Kết quả định danh bằng phần mềm Pangolin cho thấy cả 3 bộ gene SARS-CoV-2 thu nhận được đều thuộc chủng A.23.1. Chủng SARS-CoV-2 thuộc nhóm A.23.1 được phát hiện lần đầu tiên ở Rwanda, Châu Phi vào khoảng cuối tuần thứ 3 của tháng 10 năm 2020. 

    Ngoài Rwanda, A.23.1 chỉ mới được phát hiện ở một số ít nước khác trên thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Úc cũng như một số nước khác ở Châu Âu trong đó có Anh và Đan Mạch. Tuy nhiên, chưa cho thấy những dấu hiệu diễn biến bất thường ở các quốc gia này.

    HCDC nhận định với kết quả giải trình tự gene này, virus SARS-CoV-2 gây bệnh ở chùm ca liên quan nhân viên công ty bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất là chủng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và Đông Nam Á.

    "Như vậy chủng virus gây ra chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất không phải biến chủng có khả năng lây lan nhanh từ Anh (biến thể B.1.1.7) mà đang gây bệnh tại Hải Dương, Quảng Ninh cũng như chủng Nam Phi mà cả thế giới đang rất quan tâm" – HCDC cho biết.

    Kết quả giải trình tự gene được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM lấy gần 2.500 mẫu xét nghiệm trong đêm giao thừa

    Chỉ riêng đêm giao thừa, đội ngũ nhân viên y tế TP HCM đã lấy 2.485 mẫu xét nghiệm, trong đó có 2.146 người sinh sống tại các nhà trọ, nơi lưu trú của công nhân và 339 mẫu từ các bến xe lớn

    Ngày 12-2, tức mùng 1 Tết Tân Sửu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết lực lượng y tế đã thực hiện đợt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, giám sát trên diện rộng đối với các nhóm nguy cơ cao trong cộng đồng.

    Việc lấy mẫu được thực hiện ngay trong đêm giao thừa (ngày 11-2 và rạng sáng 12-2) và kết thúc trước ngày 14-2 (mùng 3 Tết).

    Thêm 1 người liên quan ổ dịch Sân bay Tân Sơn Nhất nghi mắc Covid-19; Đồng Tháp đưa 19 trường hợp F1 đi cách ly tập trung ngay chiều mùng 1 Tết - Ảnh 1.

    Công tác chuyên môn của nhân viên chống dịch tại TP HCM

    Cụ thể, trong đêm 11-2, đội ngũ nhân viên y tế đã lấy 2.485 mẫu xét nghiệm , trong đó có 2.146 người sinh sống tại các nhà trọ, nơi lưu trú của công nhân và 339 mẫu từ các bến xe lớn của TP HCM.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hưng Yên: Thêm hơn 60 trường hợp F1, F2 đã âm tính

    Chiều 12/2 (tức mùng 1 Tết) trao đổi với PV, ông Phan Tiến Sơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hưng Yên cho biết, đến trưa nay, tất cả các mẫu trường hợp F1, F2 được lấy hôm qua (11/2) liên quan đến các bệnh nhân mắc Covid-19 đều có kết quả âm tính.

    Trong đó, có 58 trường hợp F1 ở Yên Mỹ, Khoái Châu có kết quả xét nghiệm âm tính. Một trường hợp F1, 8 trường hợp F2 ở Tiên Lữ liên quan đến ổ dịch Từ Hồ (Yên Mỹ) có kết quả xét nghiệm âm tính.

    Theo ông Sơn, trong ngày hôm nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy mẫu của các trường hợp liên quan tại địa bàn huyện Khoái Châu để tiến hành xét nghiệm.

    Trước đó, từ ngày 8/2 đến 11/2, tỉnh Hưng Yên đã rà soát được 151 người thuộc diện F1 tại các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Giang, Ân Thi, Tiên Lữ và TP Hưng Yên. Cùng đó có 967 trường hợp F2 và 17 trường hợp F3 ở Yên Mỹ và Khoái Châu.

    Đến ngày 11/2, toàn bộ các trường hợp trên đều đã được lấy mẫu xét nghiệm. Trừ 221 mẫu chưa có kết quả, các mẫu còn lại đều cho kết quả âm tính lần 1.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây: 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM thêm một trường hợp nghi nhiễm Covid-19

    Chiều 12/2 (mùng 1 Tết), Sở Y tế TP.HCM đã thông tin về một trường hợp nghi nhiễm Covid-19 có liên quan đến ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất.

    Trường hợp này là nữ (sinh năm 1975), ngụ tại đường Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, quận 12, là nhân viên kiểm hàng tại Công ty GGM-KCN Tân Bình.

    Đây là người nhà của nhân viên bộ phận bốc xếp hàng hóa VIAGS, đã được xét nghiệm tầm soát tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 9/2 và có kết quả âm tính. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính vào lúc 7h ngày 11/2, đã được chuyển Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, sốt nhẹ.

    Về điều tra, truy vết, xét nghiệm người tiếp xúc hoặc liên quan ca bệnh đã công bố: BN2072 (công bố ngày 10/2) là nhân viên bộ phận hướng dẫn chất xếp thuộc trung tâm điều hành công ty VIAGS, cùng bộ phận với BN1979, có tiếp xúc lần cuối cùng với BN1979 vào sáng ngày 5/2 trong lúc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

    Số trường hợp tiếp xúc với BN 2072: 8 người F1 đã được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung, ghi nhận 3 trường hợp âm; số tiếp xúc xa (F2) là 10 trường hợp và đang chờ kết quả.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây: 

    Mùng 1 Tết: TP.HCM thêm một trường hợp nghi nhiễm Covid-19danviet.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều mùng 1 Tết, Hà Nội và Bắc Ninh có thêm 2 ca mắc mới COVID-19

    Bản tin 18h ngày 12/2 - tức chiều mùng 1 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước tại Hà Nội (1ca), Bắc Ninh (1ca). Việt Nam hiện có 2.142 bệnh nhân.

    Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 18h ngày 12/02: Việt Nam có tổng cộng 1248 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 555 ca.

    - Tính từ 6h đến 18h ngày 12/02: 2 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Thông tin ca mắc mới: 02 CA MẮC MỚI (BN2141-2142) ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (1) và Hà Nội (1). Cụ thể:

    Đồng Tháp đưa 19 trường hợp F1 đi cách ly tập trung ngay chiều mùng 1 Tết; Hà Nội có nữ bệnh nhân 23 tuổi nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    - CA BỆNH 2141 (BN2141) ghi nhận tại Bắc Ninh: nam, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1565, được cách ly tập trung từ ngày 28/01/2021. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

    - CA BỆNH 2142 (BN2142) ghi nhận tại Hà Nội: nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân tại nhà máy Z153 và là F1 của BN1694 và BN1695, đã được cách ly tập trung từ ngày 30/01/2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủng virus các nhân viên Tân Sơn Nhất lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Tháp đưa 19 trường hợp F1 vào khu cách ly tập trung

    Đến đầu giờ chiều 12-2, ngành chức năng của tỉnh này đã truy tìm và đưa 19 trường hợp F1 ở 10/12 huyện, thành phố trong tỉnh vào khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Hồng Ngự để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gửi Viện Pasteur TP HCM; còn 1 trường hợp F1 ở thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh chưa tìm được.

    Qua điều tra dịch tễ ban đầu, ngành chức năng xác định 145 trường hợp F2 và 221 trường hợp F3. Hiện tại, sức khỏe những trường hợp này ổn định, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở.

    Các trường hợp F2 được yêu cầu cách ly tại nhà và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; các trường hợp F3 tự theo dõi sức khỏe tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm của F1, F2.

    Ngành chức năng đang tiếp tục truy tìm F1 còn lại; đồng thời tiếp tục điều tra dịch tễ, truy vết các F2, F3 có liên quan.

    Bấm link đọc bài viết nguồn đầy đủ tại đây:

    Đồng Tháp ghi nhận 366 F2, F3 của 20 F1 về từ TP HCMnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sóc Trăng cách ly thêm 14 F1 của 3 bệnh nhân mắc Covid-19

    Từ truy vết của cơ quan chức năng đối với các trường hợp mắc Covid-19 và danh sách những người về quê ăn Tết, tỉnh Sóc Trăng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm thêm 14 F1.

    Đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng nhận được kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 đối với 4 trường hợp F1 của các bệnh nhân tại TP.HCM.

    Trước đó, Viện Pasteur TP.HCM hai lần thông báo kết quả cho CDC Sóc Trăng về 21 trường hợp F1 có mẫu xét nghiệm âm tính.

    Như vậy, 25 trường hợp F1 ở Sóc Trăng có kết quả âm tính. Các trường hợp này là F1 của bệnh nhân 2019, 2021, 2022 và 2023.

    Từ đêm giao thừa đến rạng sáng mùng 1 Tết Tân Sửu, CDC Sóc Trăng tiếp tục truy vết, lấy mẫu của 14 trường hợp F1 vừa được phát hiện tại các huyện, thị xã. Những F1 này được cơ quan chức năng truy vết từ những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19.

    NÓNG: Đồng Tháp họp khẩn sau khi phát hiện 20 trường hợp F1; Hà Nội có nữ bệnh nhân 23 tuổi nghi mắc Covid-19 trong sáng mùng 1 - Ảnh 1.

    Nhiều người không đeo khẩu trang chỗ đông người trong đêm giao thừa tại khu vực tượng đài 3 cô gái trước cổng Hồ Nước Ngọt, TP Sóc Trăng. Ảnh: Cao Xuân.

    Theo lãnh đạo CDC Sóc Trăng, Viện Pasteur TP.HCM thông báo phát hiện thêm 16 trường hợp F1 quê Sóc Trăng. Tuy nhiên, có 2 người ở TP Sóc Trăng chưa về đến nhà.

    14 F1 trên vừa được lấy mẫu gửi xét nghiệm có tiếp xúc gần với bệnh nhân 2019, 2072 và một bệnh nhân mới được CDC TP.HCM phát hiện tại một doanh nghiệp.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn: 

    Sóc Trăng cách ly thêm 14 F1 của 3 bệnh nhân mắc Covid-19zingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: Đồng Tháp họp khẩn sau khi phát hiện 20 trường hợp F1

    Sáng 12-2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

    Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, ngay sau khi tiếp nhận thông tin có 20 trường hợp F1 về từ ổ dịch của Công ty GGM (TP HCM), ngành chức năng đã khẩn trương truy tìm và đưa 18 trường hợp vào khu cách ly tập trung ở TP Hồng Ngự, 2 trường hợp còn lại đang được truy tìm để thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

    NÓNG: Đồng Tháp họp khẩn sau khi phát hiện 20 trường hợp F1; Hà Nội có nữ bệnh nhân 23 tuổi nghi mắc Covid-19 trong sáng mùng 1 - Ảnh 1.

    Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp họp khẩn sáng mùng 1 Tết

    Bên cạnh đó, các hoạt động truy tìm F2 cũng đang được thực hiện hết sức khẩn trương, dự kiến trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành để cách ly tại nhà.

    Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh - khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế; hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, các hoạt động thăm, chúc Tết, kể cả trong các cơ sở tôn giáo.

     

    Người dân bình tĩnh, hợp tác với các cơ quan chuyên môn để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; nhất là trong tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, có thể bùng phát lan rộng từ những địa phương có ca F1 (hiện 10/12 huyện, thành phố của tỉnh đã phát hiện có F1)

    Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

     

    Bấm link để đọc chi tiết bài viết nguồn tại đây:

    NÓNG: Đồng Tháp họp khẩn sau khi phát hiện 20 trường hợp F1nld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Long cách ly khẩn, truy vết 5 trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19

    Ngày 12-2, bác sĩ Văn Công Minh - giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long - cho biết cơ quan này đang phối hợp khẩn cấp tìm kiếm, truy vết 5 trường hợp F1 là người địa phương có tiếp xúc gần (F1) với các bệnh nhân nhiễm COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố chiều 11-2.

    Cũng theo ông Minh, qua công tác phối hợp, CDC TP.HCM cho biết có 5 trường hợp diện F1 là người địa phương có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Ngành y tế Vĩnh Long đã tích cực tìm kiếm, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.

    Hiện ngành y tế đã phối hợp cùng công an tìm được 3 người và đưa vào khu cách ly tập trung. Các trường hợp có liên quan gần cũng đã được nhanh chóng khoanh vùng, theo dõi sức khỏe tại địa phương.

     

    Hai trường hợp F1 còn lại do chưa có mặt tại địa phương, Sở Y tế đang phối hợp với CDC TP.HCM để kiểm tra, nhanh chóng xác định xem có ở lại TP.HCM hay đi về địa phương khác để có biện pháp xử lý kịp thời

    Bác sĩ Văn Công Minh - giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

     

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây: 

    Vĩnh Long cách ly khẩn, truy vết 5 trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM mở đợt cao điểm xét nghiệm Covid-19 trong cộng đồng

    Sáng 12/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết lực lượng y tế đã thực hiện đợt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, giám sát trên diện rộng đối với các nhóm nguy cơ cao trong cộng đồng.

    Việc lấy mẫu được thực hiện ngay trong đêm 11/2 (30 Tết) và kết thúc trước ngày 14/2 (mùng 3 Tết).

    Trong đêm lấy mẫu đầu tiên, đội ngũ nhân viên y tế đã lấy 2.485 mẫu xét nghiệm, trong đó có 2.146 người sinh sống tại các nhà trọ, nơi lưu trú của công nhân và 339 mẫu từ các bến xe lớn của thành phố. Toàn bộ xét nghiệm đang trong thời gian chờ kết quả.

    Hà Nội ghi nhận ca nghi mắc Covid-19 trong sáng mùng 1; Sáng nay, nhiều khu dân cư ở Hải Dương dỡ phong tỏa - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Chí Hùng.

    Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết việc lấy mẫu trên diện rộng nằm trong kế hoạch nâng cao mức cảnh báo về dịch bệnh trên địa bàn. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm sẽ giúp ngành y có đánh giá tổng thể tình hình dịch bệnh và có bức tranh hoàn thiện về dịch Covid-19 tại TP.HCM.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    TP.HCM mở đợt cao điểm xét nghiệm Covid-19 trong cộng đồngzingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tin vui: Hơn 4.000 dân ở Hải Dương kết thúc cách ly

    Sáng 12/2 (mồng một Tết Tân Sửu), bà Nguyễn Thị Liễu, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn, cho biết địa phương đã kết thúc cách ly một số khu dân cư của sáu phường với hơn 4.000 dân.

    Theo bà Liễu, thời gian cách ly ban đầu là 21 ngày, tuy nhiên theo quyết định mới nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương thì giảm xuống còn 14 ngày.

    Hà Nội ghi nhận ca nghi mắc Covid-19 trong sáng mùng 1; Sáng nay, nhiều khu dân cư ở Hải Dương dỡ phong tỏa - Ảnh 1.

    Một chốt kiểm soát ở tỉnh Hải Dương. Ảnh: CTV

    "Các điểm kết thúc cách ly phải đảm bảo điều kiện là trong 14 ngày không phát hiện trường hợp nhiễm nCoV, toàn bộ người dân được xét nghiệm âm tính", bà Liễu nói và cho biết các chốt kiểm soát y tế cộng đồng trên địa bàn sẽ tiếp tục hoạt động.

    Theo quyết định của thị xã Kinh Môn, phường An Phụ kết thúc cách ly y tế hai vị trí, xóm Thắng Lợi, khu dân cư An Lăng, gồm 13 hộ gia đình với 33 nhân khẩu; tổ 2, khu dân cư Huề Trì 1, gồm 42 hộ gia đình với 130 nhân khẩu.

    Phường Hiến Thành kết thúc cách ly với xóm Trung thuộc khu dân cư Huyền Tụng với 30 hộ và 125 nhân khẩu; phường Hiệp An là 5 hộ gia đình với 74 người ở khu dân cư Lưu Thượng 2.

    Phường Hiệp Sơn kết thúc cách ly với 27 gia đình, 74 nhân khẩu ở khu dân cư Hiệp Thạch. Phường Phạm Thái kết thúc cách ly 2 vị trí, 50 gia đình với 168 người ở khu dân cư Lĩnh Đông và 13 hộ với 44 người khu dân cư Dương Nham.

    Xã Thượng Quận kết thúc cách ly với 2 vị trí, tại thôn Quế Linh là 473 hộ với hơn 1.500 người và thôn Khuê Bích hơn 580 hộ với gần 1.850 người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Những địa điểm tại TP.HCM đang phong tỏa

    Hà Nội ghi nhận ca nghi mắc Covid-19 trong sáng mùng 1; Sáng nay, nhiều khu dân cư ở Hải Dương dỡ phong tỏa - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An ra thông báo khẩn về trường hợp nghi mắc COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội ghi nhận ca nghi mắc Covid-19 trong sáng mùng 1

    Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, sáng 12/2, thành phố ghi nhận thêm một người nghi mắc Covid-19. Người này là N.T.T., nữ, 33 tuổi, công nhân nhà máy Z153, F1 của bệnh nhân 1694, 1695 (đồng nghiệp).

    Người phụ nữ được chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn B59 ngày 30/1. Kết quả xét nghiệm lần một là âm tính. Lần xét nghiệm thứ 2 vào ngày 12/2 là dương tính với SARS-CoV-2.

    Hiện tại, chị T. được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội.

    Hà Nội ghi nhận ca nghi mắc Covid-19 trong sáng mùng 1; Sáng nay, nhiều khu dân cư ở Hải Dương dỡ phong tỏa - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại Tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Việt Hùng.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    Hà Nội ghi nhận ca nghi mắc Covid-19 trong sáng mùng 1zingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều khu dân cư ở Hải Dương dỡ phong tỏa sáng mùng 1 Tết

    9 xóm, cụm dân cư ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương với hơn 4.000 người được kết thúc cách ly y tế từ 0h sáng mùng 1 Tết.

    Quyết định được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương ban hành qua 11/2. Theo đó, các khu dân cư sẽ được dỡ phong tỏa gồm: xóm Thắng Lợi thuộc khu dân cư An Lăng, tổ 2 thuộc KDC Huề Trì 1 (đều thuộc phường An Phụ).

    - Cụm dân cư Trung thuộc khu dân cư Huyền Tụng (phường Hiến Thành).

    - Ngõ 62 đường Nguyễn Thị Khả thuộc khu dân cư Lưu Thượng 2 (phường Hiệp An).

    - Một phần khu dân cư Hiệp Thạch (phường Hiệp Sơn).

    - Xóm 9 thuộc khu dân cư Lĩnh Đông, xóm 2 thuộc KDC Dương Nham (phường Phạm Thái); thôn Quế Lĩnh và thôn Khuê Bích (xã Thượng Quận).

    Bài viết được dẫn nguồn từ: https://vnexpress.net/covid-19...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Mong người dân hy sinh chút niềm vui ngày Tết

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng mùng 1 Tết, không có ca mắc COVID-19

    Bản tin 6h ngày 12/2 - tức sáng mùng 1 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 nào được ghi nhận. Hơn 129.900 người đang cách ly chống dịch.

    Sáng mùng 1 Tết, không có ca mắc Covid-19; TP.HCM Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn bộ người tại Bến xe Miền Đông ngay trong đêm 30 Tết - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn bộ nhân viên, hành khách tại bến xe Miền Đông trong đêm 30 Tết

    Tối ngày 11/2 (30 Tết) Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với hàng trăm người là nhân viên xếp dỡ, nhân viên bán vé, bảo vệ, tài xế và hành khách tại bến xe Miền Đông nhằm kiểm soát, phòng chống dịch lây lan trong cộng đồng.

    Ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho biết: "Đây là kế hoạch tầm soát chủ động Covid-19 trong cộng đồng tại TP.HCM và miền Nam của Bộ Y tế cũng như chỉ đạo của UBND Thành phố được triển khai nơi có mật độ giao thương lớn, tập trung đông người tại các bến xe, sân bay, trung tâm thương mại… giúp phát hiện sự lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng dân cư".

    Dịch Covid-19 mùng 1 Tết: Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn bộ người tại Bến xe Miền Đông trong đêm 30 Tết - Ảnh 1.

    Nhân viên tại bến xe xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đêm 30 Tết

    Theo ông Đạt, việc lấy mẫu xét nghiệm diễn ra từ khoảng 17h20 chiều cùng ngày với hơn 200 nhân viên bến xe và hành khách có mặt tại đây. Đến hơn 21h cùng ngày, ngành y tế vẫn đang tiếp tục triển khai. Dự kiến việc lấy mẫu sẽ hoàn thành trong đêm giao thừa.

    Ghi nhận tại khu vực sảnh chờ trong bến xe, cơ quan y tế bố trí 2 bàn lấy mẫu xét nghiệm. Hàng trăm người xếp hàng chờ đến lượt để lấy mẫu xét nghiệm.

    Những người được lấy mẫu đa số là nhân viên xếp dỡ, nhân viên bán vé, bảo vệ, tài xế và hành khách đang có mặt tại bến xe Miền Đông.

    Dịch Covid-19 mùng 1 Tết: Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn bộ người tại Bến xe Miền Đông trong đêm 30 Tết - Ảnh 2.

    Nhân viên bảo vệ bến xe được lấy thông tin y tế

    Dịch Covid-19 mùng 1 Tết: Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn bộ người tại Bến xe Miền Đông trong đêm 30 Tết - Ảnh 3.

    Việc lấy mẫu được thực hiện khẩn trương, thần tốc trong đêm giao thừa

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:  https://kenh14.vn/than-toc-lay...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều tối 30 Tết, gỡ phong tỏa 3 điểm ở Tân Bình

     Theo cập nhật của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), đến chiều tối nay 11-2, 30 Tết, thành phố đã gỡ bỏ phong tỏa 3 địa điểm ở quận Tân Bình và thu hẹp phạm vi phong tỏa 1 điểm ở quận 3. 

    Theo đó có 3 địa điểm được gỡ bỏ phong tỏa ngày 11-2 là Circle K, 16 Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình; Coop Food, 12A Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình và Giấc mơ sữa Việt, 114A Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình.

    Đồng thời thành phố cũng thu hẹp phạm vi phong tỏa tại hẻm 75, 79 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3.

    Ngoài ra có thêm 1 địa điểm phong tỏa ngày 11-2 là khu phố 5, đường Đông Hưng Thuận 08, phường Đông Thuận, quận 12.

    Để phòng COVID-19, thanh phố cũng yêu cầu hai bệnh viện tạm ngưng nhận bệnh, chỉ hoạt động khoa cấp cứu là Bệnh viện quận Tân Bình (605 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình) và Bệnh viện Mắt (280 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3).

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    Chiều tối 30 Tết, gỡ phong tỏa 3 điểm ở Tân Bìnhtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất âm tính Covid-19 nhưng người nhà thì dương tính

    Tối 11.2, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã thăm và làm việc với Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM khi chỉ còn vài giờ nữa là đến thời khắc giao thừa.

    Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết tình huống phức tạp hiện nay là những người tiếp xúc gần với ca bệnh mắc Covid-19 âm tính nhưng người nhà của họ lại dương tính.

    Dịch Covid-19 mùng 1 Tết: TP.HCM Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn bộ người tại Bến xe Miền Đông ngay trong đêm 30 Tết - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát dịch Covid-19 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

    Như ca nghi nhiễm Covid-19 mới nhất tại TP.HCM được ghi nhận vào trưa nay, là mẹ của một nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất , được phát hiện trong quá trình tầm soát hơn 3.500 người nhà của nhân viên bốc xếp. Dù nhân viên âm tính với SARS-CoV-2 nhưng người mẹ (ở P.Đông Hưng Thuận, Q.12) lại dương tính. Do vậy, ngành y tế sẽ nâng cao mức cảnh báo và mở rộng tầm soát trên quy mô lớn hơn.

    Những ngày qua, ngành y tế đã tầm soát diện rộng hơn 9.000 nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cũng mở rộng phạm vi xét nghiệm tầm soát đối với các khu dân cư, bến xe, trung tâm thương mại, khu nhà ở công nhân...

    Dịch Covid-19 mùng 1 Tết: TP.HCM Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn bộ người tại Bến xe Miền Đông ngay trong đêm 30 Tết - Ảnh 2.

    Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tại buổi làm việc với Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - ẢNH: NGUYÊN VŨ

    Qua phân tích tình hình và giải trình chuỗi gen từ 30.000 mẫu xét nghiệm, ông Bỉnh nhìn nhận chủng gen trong đợt dịch này ở TP.HCM có thể là chủng thông thường, không liên quan đến chủng SAR-CoV-2 tại Hải Dương. Trong vài ngày tới, bức tranh tổng thể về tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ được phác thảo từ kết quả truy vết ngược các ca F0 bằng xét nghiệm kháng thể.

     

    Toàn bộ 600 nhân viên làm cùng ca với bệnh nhân 1979 đã được cách ly tập trung để giảm tới mức tối thiểu khả năng lây lan. Có thể nói chúng ta đã kiểm soát cơ bản tình hình và không để dịch Covid-19 tiếp tục lây lan trong cộng đồng

    Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất âm tính Covid-19 nhưng người nhà thì dương tínhthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 30 Tết, có 31 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, riêng Hải Dương 27 ca


    Bản tin 18h ngày 11/2 - tức chiều 30 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 31 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước tại Hà Nội (1), Quảng Ninh (2), Hải Dương (27), Gia Lai (1).

    Tính đến 18h ngày 11/02: Việt Nam có tổng cộng 1246 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 553 ca.

    Dịch Covid-19 mùng 1 Tết: - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại