Cập nhật lúc

Tỷ lệ tiêm chủng ngang ngửa TQ, Campuchia vẫn gia tăng ca bệnh, TT Hun Sen lên tiếng; Phát hiện 142 mẫu virus Corona trên dơi ở Trung Quốc: Kết quả ngỡ ngàng

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 25/9 (giờ Việt Nam), trên thế giới ghi nhận tổng cộng trên 232 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 4,7 triệu ca tử vong. Số ca hồi phục hiện là hơn 208 triệu ca.

Tỷ lệ tiêm chủng ngang ngửa TQ, Campuchia vẫn gia tăng ca bệnh, TT Hun Sen lên tiếng; Phát hiện 142 mẫu virus Corona trên dơi ở Trung Quốc: Kết quả ngỡ ngàng
14
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Thủ tướng Campuchia Hun Sen lý giải vì sao số ca Covid-19 tăng nhanh

    Trong ngày thứ 3 liên tiếp, Campuchia ghi nhận số ca mắc mới trên 800 ca/ngày, cao nhất kể từ ngày 24/7 và tổng số ca tử vong hàng ngày cao nhất kể từ ngày 8/8.

    Các ca nhiễm gia tăng ở Campucia có liên quan đến ngôi chùa ở thủ đô Phnom Penh, và một điểm nóng khác là Siem Reap. Tại địa điểm du lịch nổi tiếng này, khu chợ Samaki đang được xem là nơi ổ dịch bùng phát.

    Giám đốc Sở Thông tin tỉnh Liv Sokhon nói với Khmer Times rằng có tới 200 ca nhiễm được ghi nhận hàng ngày - mặc dù tỉnh này đang trong quá trình phong tỏa.

    Thủ tướng Hun Sen hôm qua nhấn mạnh quyết định đình chỉ lễ hội Pchum Ben (một lễ hội Phật giáo của Campuchia) là cần thiết để tránh một "thảm họa" cho Campuchia.

    Ông cũng cảnh báo rằng bất chấp sự thành công của chương trình tiêm chủng của Campuchia, "chỉ riêng vaccine là không đủ" để chống lại COVID ở Campuchia.

    Campuchia không chỉ có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn nhiều so với các nước láng giềng Thái Lan, Lào và Việt Nam - mà còn vượt qua hầu hết các quốc gia lớn trên thế giới - bao gồm Pháp, Anh, Mỹ và Đức - và ngang bằng với Trung Quốc và Canada.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    New York dự định điều Vệ binh quốc gia để chống Covid-19

    Theo tờ New York Times, Thống đốc Kathy Hochul của New York đang cân nhắc việc kêu gọi Lực lượng Vệ binh Quốc gia và các chuyên gia y tế từ các bang khác đến hỗ trợ do tình trạng thiếu nhân viên tại các bệnh viện và các cơ sở y tế khác khi hàng chục nghìn nhân viên y tế có khả năng sẽ không đáp ứng được thời hạn tiêm chủng bắt buộc của bang.

    Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy, văn phòng thống đốc cho biết bà Hochul đang lên kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp "cho phép các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ được cấp phép ở các tiểu bang khác, sinh viên mới tốt nghiệp, đã nghỉ hưu và đã từng hành nghề y tế đến New York. "

    Các lựa chọn khác, tuyên bố cho biết, bao gồm kêu gọi các thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia được đào tạo về y tế để triển khai nhóm hỗ trợ do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh điều hành.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 142 mẫu virus Corona liên quan đến SARS trên dơi ở Trung Quốc

    Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện 142 mẫu virus Corona trên dơi liên quan đến loại virus gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) nhưng các virus này không có mối liên hệ nào với virus gây Covid-19.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lào tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

    Bộ Y tế Lào ngày 26/9 thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 292 ca mắc mới Covid-19, trong đó có tới 280 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

    Theo Bộ Y tế Lào, thủ đô Vientiane tiếp tục có số ca lây nhiễm trong cộng đồng cao nhất cả nước với 135 ca, tiếp đến là tỉnh Khammuan với 85 ca. Ngoài ra, một số tỉnh như Vientiane, Champasak, Savannakhet vẫn ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao. Hiện, tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào là 21.819 trường hợp, trong đó có 16 trường hợp tử vong.

    Lào bất ngờ đón tin cực dữ; Nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 của Mỹ giải tán, tiết lộ thời điểm công bố kết quả - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện ra vào thủ đô Vientiane

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 giải tán

    Hãng tin RT (Nga) đưa tin, sau một năm hoạt động, đội đặc nhiệm gồm các nhà khoa học cấp cao chuyên điều tra nguồn gốc của Covid-19 đã bị giải tán. Giáo sư Jeffrey Sachs của Đại học Columbia chia sẻ với tờ Wall Street Journal hôm thứ bảy (26/09) rằng, ông đã giải tán nhóm với lý do cựu lãnh đạo của nhóm đã sử dụng tiền của chính phủ Mỹ để nghiên cứu virus corona tại Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc. Đây là cơ sở mà nhiều người tin rằng là địa điểm khởi phát dịch COVID-19.

    Giáo sư Sachs cho biết đội đặc nhiệm đã bị giải tán vào giữa tháng 9 vừa qua và sẽ công bố phát hiện của nhóm vào giữa năm 2022. Ông Sachs bổ sung thêm, các nhà khoa học liên quan kể từ nay sẽ tiến hành điều tra về các vấn đề rộng lớn hơn về an ninh và giám sát phòng thí nghiệm.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Nguồn gốc Covid-19: Đội điều tra đặc nhiệm Mỹ giải tán, tuyên bố công khai báo cáo vào năm 2022soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Putin kết thúc cách ly

    Tổng thống Nga Vladimir Putin dành vài ngày nghỉ ngơi, đi bộ đường dài và câu cá ở Siberia, sau một thời gian ngắn tự cách ly ngăn Covid-19.

    Putin hồi giữa tháng thông báo ông sẽ tự cách ly "vài ngày" sau khi hàng chục quan chức cấp dưới của ông nhiễm nCoV. Tổng thống Nga đã phải hủy chuyến đi tới Tajikistan dự một hội nghị thượng đỉnh về an ninh.

    20 bức ảnh tiết lộ hành tung mới nhất của TT Putin sau khi phải cách ly; Tin vui lớn tới Việt Nam cùng lô vaccine của Cuba - Ảnh 1.

    Bức ảnh được công bố hôm nay cho thấy Tổng thống Nga câu cá trong kỳ nghỉ tại một địa điểm ở Siberia vào tháng này. Ảnh: Sputnik.

    Điện Kremlin hôm nay đăng 20 bức ảnh Tổng thống Putin đứng bên một con sông để câu cá, tản bộ qua một cánh đồng cỏ tươi tốt và nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, người bạn thường đồng hành cùng ông trong các kỳ nghỉ.

    Putin, 68 tuổi, đã tiêm hai mũi vaccine Covid-19 của Sputnik V. Ông bắt đầu tự cách ly từ 14/9 do tiếp xúc gần với ca nCoV. Tổng thống Nga được xét nghiệm sau đó và cho kết quả âm tính.

    (Theo VnE)


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ cam kết viện trợ một số lượng lớn vắc-xin cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX

    Trong chuyến công du của Chủ tịch nước, Mỹ cam kết viện trợ một số lượng lớn vắc-xin cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX trong kỳ phân bổ sắp tới. Các nước, các đối tác cũng cam kết viện trợ và cung cấp 1,5 triệu liều vắc-xin cho Việt Nam.

    Tại Lễ tiếp nhận vắc-xin, trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 được chuyển về Việt Nam cùng đoàn công tác của Chủ tịch nước tối 25-9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã thông báo những kết quả nổi bật của chuyến công tác của Chủ tịch nước.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Nhật Bản lạc quan về khả năng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

    Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ngày 25/9 đã bày tỏ lạc quan về khả năng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, vốn đang được áp đặt tại nhiều tỉnh, thành ở nước này cho đến cuối tháng nhằm phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời khẳng định tình hình dịch bệnh đang có tín hiệu cải thiện.

    Vaccine Novavax chỉ cần 1 bước để vượt mặt Pfizer; Cuba có thông báo quan trọng sau đơn hàng vaccine bom tấn với Việt Nam - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: Kyodo/TTXVN

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Novavax có thể vượt mặt vaccine Pfizer, Moderna nếu được WHO phê duyệt

    Nếu được WHO phê duyệt, vaccine Novavax có khả năng giúp tiếp cận vaccine toàn cầu trở nên bình đẳng hơn. Nhưng trước mắt hãng này vẫn là nhiều thách thức về quy định và sản xuất.

    Ngày 23/9, hãng sản xuất vaccine của Mỹ Novavax cho biết đã nộp đơn xin Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt sử dụng khẩn cấp đối với vaccine ngừa Covid-19 của mình, Fortune đưa tin.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc thử nghiệm vaccine tiêm cho trẻ từ 6-17 tuổi.

    Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, kết quả từ một thử nghiệm nhỏ cho thấy vaccine Covid-19  loại chỉ cần tiêm 1 liều của CanSino Biologics (Trung Quốc) - được tiêm với liều lượng thấp hơn dành cho người lớn - là an toàn và có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch ở trẻ em từ 6-17 tuổi.

    Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trẻ em được tiêm 1 liều thì mức kháng thể cũng cao hơn so với người lớn đã tiêm thêm liều bổ sung sau 56 ngày tiêm liều 1.

    Tuy nhiên các kết quả về mức độ kháng thể không cho thấy rằng vaccine có thể bảo vệ con người khỏi Covid-19 đến mức độ nào, các nhà nghiên cứu từ cơ quan kiểm soát bệnh dịch CanSino Trung Quốc và các bệnh viện khác cảnh báo.

    Vaccine CanSino vẫn chưa được bật đèn xanh để sử dụng cho trẻ em. Trung Quốc đã phê duyệt 2 loại vaccine do Sinovac và Sinopharm phát triển, cũng như cho phép trẻ em từ 3 tuổi được đi tiêm chủng, tuy nhiên việc tiêm chủng này vẫn chưa bắt đầu cho trẻ dưới 12 tuổi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia nêu lý do Canada sống chung với Covid-19

    Sự trỗi dậy của chủng Delta khiến miễn dịch cộng đồng trở nên khó khăn, buộc Canada học cách sống chung với Covid-19, theo chuyên gia Nguyễn Đăng Anh Thi.

    Với nhiều quốc gia phương Tây, phong tỏa lâu dài không còn được xem là giải pháp hữu hiệu chống Covid-19, bởi cách làm này có thể gây ra thiệt hại kinh tế lớn. Thay vào đó, không ít nước chọn mở cửa và đặt cược vào chiến dịch tiêm chủng, với hy vọng đạt miễn dịch cộng đồng khi 70-80% dân số tiêm vaccine.

    Tuy nhiên, theo tính toán của ông Nguyễn Đăng Anh Thi, chuyên gia năng lượng và môi trường tại vùng đô thị Vancouver, Canada, sự xuất hiện và khả năng lây lan nhanh chóng của biến chủng Delta đã làm thay đổi tính toán của nhiều nước về mức độ đạt miễn dịch cộng đồng.

    Cuba có thông báo quan trọng sau đơn hàng vaccine bom tấn với Việt Nam; WHO đích thân kiểm tra 1 quốc gia vì làm thế giới choáng - Ảnh 1.

    Thủ tướng Canada Justin Trudeau (trái) tiêm vaccine AstraZeneca ở Ottawa hôm 23/4. Ảnh: AP.

    Ông Thi cho hay miễn dịch cộng đồng phụ thuộc vào ba yếu tố, gồm hệ số lây nhiễm cơ bản (R0), tỷ lệ phần trăm dân số tiêm đủ vaccine (T) và hiệu quả vaccine (Ve). Hệ số lây nhiễm thực (Rt) trong cộng đồng được tính bằng công thức: Rt = R0 x (1 - T x Ve).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chính phủ Séc nới lỏng hạn chế và thúc đẩy tiêm mũi thứ 3 ngừa Covid-19

    Trong một cuộc tranh luận trước bầu cử cuối tuần này, Thủ tướng Séc Andrej Babiš cho biết chính phủ sẽ nới lỏng hơn nữa các biện pháp chống dịch vào đầu tuần tới và thúc đẩy kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 liều thứ 3

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tranh cãi về quốc gia tới nay vẫn chưa ghi nhận ca COVID-19 nào

    Gần hai năm kể từ lúc đại dịch COVID-19 bắt đầu trở thành tâm điểm toàn cầu, tại Trung Á, có một quốc gia không ghi nhận ca nhiễm nào. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã đến tận nơi và không tìm thấy đại dịch.

    Cuba có thông báo quan trọng sau đơn hàng vaccine bom tấn với Việt Nam; WHO đích thân kiểm tra 1 quốc gia vì làm thế giới choáng - Ảnh 1.

    Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov - Ảnh: REUTERS

    Quốc gia ấy là Turkmenistan, một đất nước có khoảng 6 triệu dân giáp với Iran, Afghanistan, và Uzbekistan.

    Theo ĐH Johns Hopkins và WHO, Turkmenistan hiện nằm trong số ít nhất 5 nước chưa ghi nhận (hoặc chưa có số liệu) về bất kỳ ca mắc COVID-19 nào.

    Trong số này có 3 quốc đảo biệt lập ở khu vực Thái Bình Dương. Nước còn lại là Triều Tiên.

    Cũng giống như trường hợp của Triều Tiên, việc Turkmenistan không có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là một thực tế khó tin đối với phương Tây.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cuba bắt đầu xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19

    Cuba ngày 25/9 thông báo nước này đã lần đầu tiên xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19 ra nước ngoài với chuyến hàng đầu tiên được chuyển sang Việt Nam. Đây là một phần của thỏa thuận cung cấp 5 triệu liều vaccine Abdala cho Việt Nam.

    Các nhà khoa học ở Cuba đã phát triển được 3 loại vaccine ngừa Covid-19 và cả ba đều đang đợi được Tổ chức Y tế Thế giới chính thức phê duyệt. Trên Twitter ngày 24/09, Tập đoàn công nghệ sinh học và dược phẩm Cuba (BioCubaFarma) đã đăng những bức ảnh về lô hàng vaccine đầu tiên chuyển cho Việt Nam.

     - Ảnh 1.

    5 triệu liều vaccine Abdala 3 được đưa lên chuyên cơ để chuyển về Việt Nam. Ảnh: TTXVN

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại