Cập nhật lúc

Trưởng trạm y tế nơi xảy ra vụ tiêu hủy đàn chó 15 con xin nghỉ việc. Việt Nam thêm 3.619 ca mắc Covid-19

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 4.183 ca/ngày.

Trưởng trạm y tế nơi xảy ra vụ tiêu hủy đàn chó 15 con xin nghỉ việc. Việt Nam thêm 3.619 ca mắc Covid-19
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hành khách được đi lại bằng tàu hỏa thông suốt Bắc - Nam từ 13/10

    Bộ GTVT đã ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

    Theo đó, hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt trên phạm vi toàn quốc sẽ được thực hiện thí điểm từ 13-20/10. Hành khách phải tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 và xét nghiệm âm tính.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ Quảng Nam ra Đà Nẵng không phải xét nghiệm Covid-19

     Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng tối nay cho biết UBND TP đang rà soát và chuẩn bị ban hành hướng dẫn tạm thời về việc đi lại giữa TP và các địa phương khác. 

    Theo hướng dẫn này, đối với người dân tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng khi di chuyển giữa 2 địa phương (từ vùng không có dịch) sẽ không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2. Người dân chỉ cần có giấy tờ tùy thân chứng minh công dân Đà Nẵng hoặc Quảng Nam hoặc các thủ tục khác có liên quan. Dự kiến hướng dẫn sẽ được ban hành vào ngày 12/10.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Trưởng trạm y tế nơi xảy ra vụ tiêu hủy đàn chó 15 con xin nghỉ việc. Việt Nam thêm 3.619 ca mắc Covid-19 - Ảnh 2.

    est nhanh Covid-19 tại chốt kiểm soát ở Quốc lộ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưởng trạm y tế nơi xảy ra vụ tiêu hủy đàn chó 15 con xin nghỉ việc

    Tối nay, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, trưởng trạm y tế xã Khánh Hưng đã làm đơn xin thôi việc. 

    Theo ông, những ngày qua, trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng quyết định tiêu hủy 15 con chó và 1 con mèo đã bị nhiều cư dân mạng xúc phạm nên chịu nhiều áp lực. Vì vậy, bác sĩ Đ.K.C., trưởng trạm y tế, đã làm đơn xin thôi việc. Bản thân bác sĩ C. cũng có bệnh về tim mạch, cao huyết áp.

    Hiện huyện đang triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 quy mô lớn trên địa bàn. Trong điều kiện lực lượng phòng, chống dịch hạn chế thì việc trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng xin nghỉ việc sẽ gặp không ít khó khăn. Vì vậy, sau khi nhận đơn của trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng, huyện đã cố gắng động viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến khi hoàn thành xong chiến dịch tiêm vắc xin cho toàn dân thì mới tính sau.


    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế đề nghị TP.HCM điều tra việc tiêm vắc xin Covid-19 thu phí

    Theo Dân trí, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên hôm nay đã có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc xác minh, điều tra, làm rõ thông tin tiêm vắc xin Covid-19 thu phí.

    Cụ thể, tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM có nhóm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch của UBND phường Thảo Điền nhận tiền của người dân để sắp xếp việc tiêm vaccine phòng Covid-19.

    Bộ Y tế cho rằng đây là việc làm không đúng với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, vi phạm nghiêm trọng quy định về tiêm miễn phí vaccine phòng Covid-19.

    Vì thế, Bộ Y tế đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tiến hành ngay việc xác minh, điều tra để làm rõ nội dung báo nêu.  Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát ở tất cả các điểm tiêm trên toàn địa bàn TP, nếu có vi phạm yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hoặc chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét, xử lý.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung hành khách bay từ TP.HCM về thành phố

    Ngày 11/10, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc về việc triển khai thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến TP Hà Nội.

    Cụ thể, Hà Nội thống nhất với Bộ GTVT về thực hiện quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 từ ngày 10-20/10.

    Tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội – TP.HCM và Hà Nội - Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến trên ngày (chở khách 2 chiều), ngồi giãn cách 50% công suất.

    Theo đó, đối với hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế thì thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương và thành phố.

     

    Việt Nam thêm 3.619 ca mắc Covid-19. Bắc Ninh phát hiện 5 ca cộng đồng sau 24 ngày sạch dịch - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 11/10: Việt Nam thêm 3.619 ca mắc Covid-19

    Tính từ 17h ngày 10/10 đến 17h ngày 11/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.619 ca nhiễm mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 3.617 ca ghi nhận trong nước (tăng 104 ca so với ngày trước đó) tại 44 tỉnh, thành phố (có 1.726 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM (1.527), Đồng Nai (499), Bình Dương (446), An Giang (142), Đắk Lắk (119), Kiên Giang (91), Long An (76), Tiền Giang (67), Tây Ninh (55), Đồng Tháp (55), Cà Mau (51), Trà Vinh (48), Cần Thơ (47), Bình Thuận (45), Bến Tre (40), Quảng Ngãi (38), Hậu Giang (32), Nghệ An (27), Lâm Đồng (26), Khánh Hòa (26), Hà Nam (21), Bình Định (21), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Bạc Liêu (14), Gia Lai (13), Vĩnh Long (12), Kon Tum (10), Đắk Nông (9), Ninh Thuận (9), Bình Phước (6), Quảng Bình (5), Bắc Ninh (4), Hà Tĩnh (4), Sơn La (3), Hải Dương (2), Thanh Hóa (2), Quảng Trị (2), Ninh Bình (1), Nam Định (1), Phú Yên (1), Vĩnh Phúc (1), Bắc Giang (1), Lạng Sơn (1), Hà Nội (1).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 4.183 ca/ngày.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 843.281 ca nhiễm.

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 838.653 ca, trong đó có 781.931 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (411.655), Bình Dương (222.528), Đồng Nai (55.488), Long An (33.379), Tiền Giang (14.608).

    Tổng số ca được điều trị khỏi: 784.748. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.670 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

    Trong ngày 10/10 có 879.949 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 54.279.564 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 38.698.136 liều, tiêm mũi 2 là 15.581.428 liều.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Ninh phát hiện 5 ca cộng đồng sau 24 ngày 'sạch dịch'

    Theo lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Ninh, sau 24 ngày không phát sinh ca mắc mới Covid-19 ngoài cộng đồng, ngày hôm qua (10/10) ngành y tế đã phát hiện 2 ca F0 ở xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du và phường Phong Khê, TP Bắc Ninh. 

    Chiều nay, tiếp tục phát hiện thêm chùm ca gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và con), trú tại Chung cư Cường Thịnh, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh. Đáng nói, 2 trường hợp F0 ngày hôm qua và 3 ca mắc mới ngày hôm nay đều chưa xác định nguồn lây và không liên quan đến nhau.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Việt Nam thêm 3.619 ca mắc Covid-19. Bộ Y tế đề nghị TP.HCM điều tra việc tiêm vắc xin Covid-19 thu phí - Ảnh 2.

    Đơn vị chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Sức khỏe&Đời sống

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện thêm 9 ca mắc Covid-19

     Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ 6h sáng đến 18h cùng ngày, thành phố ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Việt Đức và đều đã được cách ly.

    Phân bố ca mắc mới theo quận, huyện gồm Hoàn Kiếm (5), Thường Tín (1), Sóc Sơn (1), Đan Phượng (1), Thanh Trì (1).

    Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 4.047 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1606 ca.

    Từ ngày 30/9 đến nay, chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Việt Đức ghi nhận tổng số 59 ca mắc (bao gồm: 29 F0 sinh sống tại Hà Nội; 30 F0 là người từ tỉnh khác đến điều trị, chăm sóc bệnh nhân).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Số ca Covid-19 tử vong thấp nhất trong gần 2 tháng qua

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), TP hiện có 410.671 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 17.839 người. Tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2 và tầng 3 còn 15.198 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 7.357 người.

    Số ca tử vong trong ngày là 73 người. Đây là số tử vong thấp nhất trong gần 2 tháng qua.

    Thành phố đã chích ngừa được hơn 12 triệu mũi vắc xin Covid-19.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    PGS.TS Trần Đắc Phu: Lúc này, Hà Nội nên mở dần lại các hoạt động

    Từ ngày 9/10 đến hiện tại, Hà Nội không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, TP đang tiêm phủ mũi 2 vắc xin cho người dân.

    Chia sẻ trên Dân trí, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, lúc này Hà Nội nên mở dần lại các hoạt động đặc biệt là vấn đề đi lại trong TP cũng như liên tỉnh, chẳng hạn xe bus có thể hoạt động trở lại để tránh ảnh hưởng nhiều đến an sinh, kinh tế xã hội.

    Ngoài ra, khi người dân Hà Nội đã tiêm đủ mũi vắc xin phòng Covid-19, TP có thể cho học sinh đi học trở lại hoặc khi học sinh đã được tiêm vắc xin là tốt nhất. Tuy nhiên, cần có quy định chặt chẽ về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với nhà trường, giáo viên, gia đình, học sinh. Giữa các lớp với nhau cần hạn chế giao tiếp, để nếu chẳng may phát một trường hợp F0 thì chỉ giới hạn trong lớp đó.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Bất ngờ vụ tiêu hủy đàn chó 13 con: Cả hai người đàn ông đều không phải quê ở Cà Mau. TP.HCM: Xác minh đường dây tiêm vắc xin Covid-19 thu phí - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bất ngờ vụ tiêu hủy đàn chó 13 con: Cả hai người đàn ông đều không phải quê ở Cà Mau

    Ông Lê Phong, Phó Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau hôm nay trả lời trên Người lao động, cả ông P.M.H. và ông N.D.K.- chủ của đàn chó mèo, đều không phải là công dân của tỉnh Cà Mau mà chỉ đi theo đoàn về quê người quen. Cụ thể, ông H. quê quán tỉnh Bình Dương còn ông K. ngụ tỉnh Vĩnh Long.

    "Địa phương đang rà soát xem trường hợp trên có vi phạm khai báo gian dối không, bởi không phải người ở đây nhưng lại khai báo ở đây", ông Phong nói.

     Ngoài ra, hôm nay, ông Nguyễn Trung Đ. (62 tuổi), ngụ tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai phản ánh việc, trong hai ngày 10 và 11/10, ông nhận được hàng chục cuộc điện thoại đe dọa. Những người gọi tới cho rằng ông có liên quan tới một "nữ bác sĩ" trong vụ tiêu hủy chó ở Cà Mau.

    "Họ hỏi tôi có phải là nữ bác sĩ... ở Cà Mau hay không. Một số người gọi điện thoại chửi bới, đe dọa, hỏi tôi "có bán thịt chó không?". Buổi tối, tôi buộc phải khóa điện thoại vì người ta cứ gọi điện liên tục không ngủ được. Hai ngày nay tôi sống trong hoang mang, lo sợ, tinh thần xuống dốc trầm trọng. Tôi dự định sẽ báo công an về tình trạng này của mình", ông Đ. nói và khẳng định mình không liên quan đến sự việc tiêu hủy chó ở Cà Mau.

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/thoi-su/die...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vụ tiêu hủy 13 con chó ở Cà Mau: Đại diện Cục Thú y nói "cần có cái nhìn thông cảm với chính quyền"

    Trả lời Tuổi trẻ online, đại diện Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định, hiện chưa có bằng chứng nào nói động vật nhiễm virus SARS-CoV-2 thì lây lan sang người. Trong khuyến cáo của các tổ chức quốc tế có nêu nếu người chủ của chó, mèo mắc Covid-19 thì vật nuôi phải được nhốt. Ngoài ra, ở dự thảo mới nhất của Tổ chức Nông - lương Liên Hiệp Quốc (FAO) không khuyến cáo buộc phải tiêu hủy.

    Theo vị này, trong vụ việc ở Cà Mau, cần làm rõ ai đã lấy mẫu xét nghiệm cho đàn chó và đã có đơn vị nào xét nghiệm SARS-CoV-2 trên đàn chó hay chưa. Theo phân công thì Chi cục Thú y vùng 7 được giao nhiệm vụ xét nghiệm và kết luận chó có nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Ngoài ra, trong Luật Thú y có quy định, nếu vật nuôi mắc bệnh có khả năng lây lan sang người thì phải có biện pháp, không loại trừ tiêu hủy.

    "Trong trường hợp đàn chó bị tiêu hủy ở Cà Mau, tôi cho rằng chúng ta cần có cái nhìn thông cảm, khách quan với chính quyền địa phương, nhất là khi họ đang phải chịu áp lực phòng chống dịch bệnh trong thời gian dài.

    Người ta quan ngại khi chủ chó mèo không quản lý được, đàn chó đó tiếp xúc với người khác, bài thải ra virus khiến virus lây lan", đại diện Cục Thú y nói với báo Tuổi trẻ, đồng thời cho biết, dự kiến 1 - 2 tuần tới, Cục sẽ ban hành dự thảo hướng dẫn ứng phó, giám sát SARS-CoV-2 trên động vật.

    TP.HCM: Xác minh đường dây tiêm vắc xin Covid-19 thu phí. Vụ tiêu hủy 13 con chó ở Cà Mau: Đại diện Cục Thú y nói cần có cái nhìn thông cảm với chính quyền - Ảnh 1.

    Đôi vợ chồng chở đàn chó về Cà Mau. Ảnh: facebook

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/vu-tieu-huy...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Xác minh đường dây tiêm vắc xin Covid-19 thu phí

    Theo Dân trí, sáng nay, truyền thông đăng tải một số thông tin về một đường dây tổ chức tiêm vắc xin Covid-19, thu lợi bất chính từ một đến 4 triệu đồng cho mỗi lần tiêm tại 2 điểm tiêm ở trường Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi và Đại học Văn hóa TP.HCM (cùng ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM). Người móc nối tiêm vắc xin tự xưng là tình nguyện viên chống dịch và hoạt động theo nhóm.

    Nhóm này còn chuẩn bị sẵn giấy xác nhận được đóng mộc và có in tên của bác sĩ tại Bệnh viện  Lê Văn Thịnh, TP Thủ Đức.

    Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Thảo Điền trả lời, địa phương đang xác minh sự việc báo chí phản ánh, sau khi điều tra xong sẽ phản hồi chi tiết sau.


    Thông tin được dẫn từ https://dantri.com.vn/xa-hoi/x...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước đã tiêm gần 55 triệu liều vắc xin Covid-19

    Thông tin trên Cổng tiêm chủng Quốc gia tính đến trưa nay 11/10 cho biết, cả nước đã tiêm 54,935,607 liều vắc xin Covid-19. Tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều là khoảng gần 54% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là hơn 21 % dân số từ 18 tuổi trở lên. 

    Có 10/63 tỉnh có tỷ lệ tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin Covid-19 cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 2 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 2 mũi cho dân số từ 18 tuổi trở lên cao nhất là TP.HCM (68,4%) và Long An (55,8%). Có 28/63 tỉnh có tỷ lệ tiêm ít nhất 1 mũi cho dưới 30% dân số từ 18 tuổi trở lên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng sẽ niêm phong bệnh viện dã chiến

    Bác sĩ Nguyễn Duy Thành, phụ trách bệnh viện dã chiến tại Khu ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng cho biết, 42 F0 tại đây hiện sức khỏe ổn định, được chuyển sang Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.  Lực lượng chức năng sẽ phun khử khuẩn, vệ sinh, niêm phong bệnh viện, còn đội ngũ y tế làm việc tại đây đi cách ly theo quy định trước khi trở lại làm việc tại các cơ sở y tế.

    Ông nói, nếu dịch diễn biến xấu sẽ lập tức trưng dụng làm nơi điều trị các F0 mới. Việc có giải thể bệnh viện hay không phải chờ quyết định của UBND thành phố.

    Đà Nẵng sẽ niêm phong bệnh viện dã chiến. Lực lượng y tế khẩn cấp chi viện cho Sóc Trăng - Ảnh 1.

    Toàn bộ bệnh nhân sẽ tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: Tiền phong

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tiệm photocopy làm khoảng 100 phiếu xét nghiệm giả

    Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) hôm qua đã bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu trong đường dây làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn thành phố, gồm: Trần Xuân Đạt (SN 1987), Diệp Từ Hiếu (SN 1977), Phùng Thành Tài (SN 1993, cùng ngụ TP.Phan Thiết), Nguyễn Minh Tiến (SN 1987, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ 15 phiếu xét nghiệm nhanh có kết quả âm tính giả của 2 phòng khám tư nhân và Trung tâm TP Phan Thiết.

    Ban chuyên án xác định, từ giữa tháng 9/2021 đến nay, do có nhu cầu làm phiếu xét nghiệm nhanh Covid-19 có kết quả âm tính cung cấp cho một số người quen để qua chốt kiểm dịch nên Trần Xuân Đạt đã đặt Diệp Từ Hiếu là chủ tiệm photocoppy trên đường Lê Hồng Phong (TP Phan Thiết) làm khoảng 100 phiếu xét nghiệm giả, với giá 15.000đ/phiếu. Sau đó Đạt mang đi bán cho Phùng Thành Tài, Nguyễn Minh Tiến và một số người quen ở TP Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc với giá 70.000đ/phiếu.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chùm Covid-19 ở Hà Nam đã tăng lên 635 F0. Lực lượng y tế khẩn cấp chi viện cho Sóc Trăng - Ảnh 2.

    Phiếu xét nghiệm giả do các đối tượng làm. Ảnh: Người lao động

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương: Nghiêm cấm thu phí, trục lợi từ tiêm vắc xin Covid-19

    Người dân phản ánh tại một số điểm tiêm chủng vắc xin Covid-19 ở Bình Dương thời gian qua tồn tại những bất cập như: Xét nghiệm thu tiền của người đến tiêm; tiêm trộn 2 loại vắc xin không đúng khuyến cáo. 

    Sơ Y tế Bình Dương nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vắc xin dưới bất cứ hình thức nào (thu tiền người dân, làm xét nghiệm Covid-19 trước khi tiêm chủng, siêu âm, xét nghiệm có thu phí...). Tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 và mũi 2 cùng loại vắc xin, trong trường hợp thiếu vắc xin thì kết hợp 2 liều vắc xin theo đúng hướng dẫn.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An: Thêm 17 ca nhiễm Covid-19 là người trở về từ các tỉnh phía Nam

     Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An sáng nay cho biết, trong 24h qua, tỉnh này ghi nhận 18 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 17 ca nhiễm là người trở về từ các tỉnh phía Nam. Trong đó, có ca nhiễm đã được tiêm 2 mũi vắc xin.

    Tính từ ngày 7/10 đến sáng ngày 11/10, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận tổng cộng 32 ca nhiễm Coivd-19 là người trở về từ các tỉnh phía Nam.

    Tổng số ca nhiễm từ đầu mùa dịch tới nay là 1.934. Hiện đã có 1.806 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chùm Covid-19 ở Hà Nam đã có 635 F0. Lực lượng y tế khẩn cấp chi viện cho Sóc Trăng - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng Nghệ An loa thông báo để các công dân trở về từ các tỉnh phía Nam di chuyển đến khu cách ly.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chùm Covid-19 ở Hà Nam đã tăng lên 635 F0

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam sáng nay cho biết, trong 12 giờ qua, trên địa bàn ghi nhận 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly, khu phong tỏa, tại nhà. Luỹ kế sau 22 ngày bùng phát dịch, địa phương này ghi nhận 635 F0, 5.466 F1 và 20.787 F2.

    Đợt dịch Covid-19 lần này tại Hà Nam được đánh giá khá nghiêm trọng với số lượng người mắc nhiều, lan rộng trên tất cả địa bàn các huyện, thị, thành phố. Riêng TP Phủ Lý có đến 339 bệnh nhân, trong đó nhiều ca mắc Covid-19 cộng đồng.

    Trong đó, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 153 F0 cùng trên 600 công nhân là F1 đang phải cách ly tập trung.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM bước vào giai đoạn “bình thường mới”, người lao động bắt đầu quay trở lại làm việc

    Theo Người lao động, tối 10/10, tại chốt kiểm soát của Trạm CSGT thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (TP.HCM)  trên QL1A, đoạn giáp ranh với địa bàn huyện Long An, có nhiều lao động quay trở lại TP.HCM làm việc. 

    Để qua được chốt kiểm soát, người lưu thông bắt buộc phải xuất trình được giấy test Covid-19 âm tính, phiếu đã tiêm ngừa Covid-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng.

    Khi hay tin TP HCM bước vào giai đoạn "bình thường mới", nhiều ngành nghề đã được phép hoạt động trở lại, người lao động ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại TP HCM tham gia sản xuất.

    Lực lượng y tế khẩn cấp chi viện cho Sóc Trăng. Từ 9/10 đến hôm nay, Hà Nội không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Nhiều người bắt đầu quay trở lại TP.HCM làm việc. Ảnh: Người lao động

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ 9/10 đến hôm nay, Hà Nội không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng

    Từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 4.038 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng 1.606 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.432 ca.

    Riêng từ ngày 9/10 đến nay, Hà Nội không ghi nhận F0 trong cộng đồng.

    Chùm Covid-19 ở Hà Nam đã tăng lên 635 F0. Lực lượng y tế khẩn cấp chi viện cho Sóc Trăng - Ảnh 1.

    Người dân ngồi chờ tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội lý giải về việc cách ly 7 ngày đối với khách bay từ TP.HCM

    Tối 10/10, trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội đã có thông tin lý giải chính thức việc Hà Nội thực hiện cách ly tập trung 7 ngày đối với hành khách bay từ TP.HCM đến Nội Bài và lưu trú ở thành phố, sau đó, tự theo dõi sức khỏe tiếp 7 ngày tại nhà.

    Theo đó, Hà Nội nêu ra 3 lý do để áp dụng quy định nêu trên.

    >> Mời xem chi tiết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước còn 835 ca thở máy và can thiệp ECMO

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 839.662 ca mắc Covid-19.

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 835.036 ca, trong đó có 779.382 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là: TP.HCM (410.128), Bình Dương (222.082), Đồng Nai (54.989), Long An (33.303), Tiền Giang (14.541).

    Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay lên 782.199.  Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.014 ca, trong đó, thở máy không xâm lấn: 145, thở máy xâm lấn: 668, ECMO: 22.

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.555 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. 

    Tổng số liều vắc xin Covid-19-19 đã được tiêm là 53.231.969 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 38.259.436 liều, tiêm mũi 2 là 14.972.533 liều.

    Chùm Covid-19 ở Hà Nam đã có 635 F0. Lực lượng y tế khẩn cấp chi viện cho Sóc Trăng - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế ở TP.HCM. Ảnh: Tiền phong

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lực lượng y tế khẩn cấp chi viện cho Sóc Trăng

    Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Dũng cho biết trên Dân trí, hiện đã có 10 bác sĩ về Sóc Trăng. Các bác sĩ chi viện được đưa về Bệnh viện điều trị Covid-19. Địa phương sẽ đón thêm 60 điều dưỡng chi viện cho tỉnh.

    Cũng theo bác sĩ Dũng, TP.HCM đã hỗ trợ Sóc Trăng xe xét nghiệm lưu động, 10.000 sinh phẩm xét nghiệm và 4 người vận hành xe. Xe này đặt tại xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề. Quân khu 9 cũng cho Sóc Trăng mượn một xe xét nghiệm của quân y. Bệnh viện Thống Nhất cử y, bác sĩ xuống tiêm tại chỗ 1.200 liều vaccine cho các tình nguyện viên, chức sắc tôn giáo.

    Trường Đại học Cần Thơ sẽ chi viện 100 sinh viên đến Sóc Trăng hỗ trợ tiêm ngừa vắc xin Covid-19. 

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến khá phức tạp, đã xuất hiện 3 ổ dịch lớn với nhiều ca dương tính trong cộng đồng. Ngoài ra, có nhiều trường hợp dương tính Covid-19 mới được ghi nhận là người từ vùng dịch tự phát trở về.

    UBND tỉnh Sóc Trăng đã có công văn hỏa tốc khẩn trương xây dựng các bệnh viện dã chiến trên địa bàn.

    Lực lượng y tế khẩn cấp chi viện cho Sóc Trăng - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Người lao động

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chùm lây nhiễm Covid-19 ở Hà Nam có 150 công nhân

    Theo CDC tỉnh Hà Nam, sau 21 ngày bùng phát dịch, tính tới ngày 10/10 tỉnh ghi nhận 620 ca mắc Covid-19, trong đó có 53 ca cộng đồng. Thống kê cho thấy, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 150 F0 cùng trên 600 công nhân là F1 đang phải cách ly tập trung. Nguy cơ lây nhiễm tại khu công nghiệp vẫn rất cao nên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được chuyển sang trạng thái ứng phó với dịch Covid-19 cấp độ cao nhất.

    Tính đến chiều 10/10, tỉnh Hà Nam đã có 563.367 lượt người được tiêm vắc xin Covid-19, trong đó có 523.404 người được tiêm mũi 1, 39.963 người đã tiêm mũi 2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chùm lây nhiễm Covid-19 ở Hà Nam có 150 công nhân. Vụ tiêu hủy đàn chó của cặp vợ chồng về tránh dịch: Có sự chứng kiến của người dân - Ảnh 2.

    Cán bộ y tế xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục (Hà Nam) lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại cộng đồng. Ảnh: báo Hà Nam

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vụ tiêu hủy đàn chó của cặp vợ chồng về tránh dịch: "Có sự chứng kiến của người dân"

    Tại cuộc họp chiều nay để thông tin về sự việc tiêu hủy đàn chó, mèo của nhóm ông H., ông Trần Tấn Công (Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) nói, trước yêu cầu phòng, chống dịch và trước sức ép của người dân trong khu cách ly tập trung, lại thêm việc đàn vật nuôi chạy lung tung nên Ban điều hành khu cách ly quyết định tiêu hủy cả đàn. Việc tiêu hủy có sự chứng kiến của người dân, diễn ra vào lú 7h30 ngày 9/10.

    "Với tinh thần chống dịch như chống giặc, đặt sức khoẻ tính mạng người dân trên hết, có thể anh em điều hành khu cách ly tập trung trường THPT Khánh Hưng xử lý vụ việc còn thiếu thủ tục, chưa đúng quy trình, nhưng đó là giải pháp tình thế cấp bách để phòng, chống dịch"

    Ông Trần Tấn Công (Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời)

    Chủ tịch Công cho rằng, Bộ Y tế đã có công văn 4156 khuyến cáo những người nhiễm Covid-19 không tiếp xúc gần với người khác và với động vật, trong khi với đàn vật nuôi của ông H. nếu không được quản lý thì sẽ là "một nguy cơ lớn".

    "Lý do vì sao chúng tôi không cách ly dài ngày đối với đàn chó thì vẫn là quan điểm chống dịch là trên hết. Sợ lây nhiễm, chống lây nhiễm là việc trên hết. Vấn đề tiêu hủy nhận được đồng tình của bà con.

    Bà con mừng lắm, nếu không khéo thì đàn chó này chạy ra bên ngoài hay cắn người nào đó, trong khi chủ thì nằm điều trị ở bệnh viện, không ai chịu trách nhiệm về hậu quả", Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời trả lời tại cuộc họp.

    Chùm lây nhiễm Covid-19 ở Hà Nam có 150 công nhân. Vụ tiêu hủy đàn chó của cặp vợ chồng về tránh dịch: Có sự chứng kiến của người dân - Ảnh 2.

    Ông H. trên hành trình về tránh dịch. Ảnh: facebook

    > Mời xem toàn bộ bài viết tại đây:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thí điểm chạy xe khách liên tỉnh từ ngày 13/10

    Tối muộn ngày 10/10, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT kèm theo hướng dẫn về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Giai đoạn thí điểm từ ngày 13/10 đến hết ngày 20/10/2021.

    Quy định tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô có bến đi hoặc bến đến nằm trong địa phương/ khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đi, đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương hoặc có nguy cơ thấp hơn và ngược lại trên phạm vi toàn quốc.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại