Tên lửa Nga bắn tới tấp, "căn cứ" quân Thổ chìm trong biển lửa - UAV Ukraine tham chiến, phòng tuyến Donbass rung chuyển

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 14/3, Quân đội Ukraine đã phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo hạng nặng vào phòng tuyến của quân ly khai Donetsk.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 21:47:00 15/03/2021

    Iran 'khuyên' Mỹ đừng nên lặp lại sai lầm

    Ngày 15/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho rằng, Mỹ nên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và cần đảm bảo những sai lầm của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không bao giờ lặp lại.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói tại cuộc họp báo hàng tuần rằng, nếu những điều này xảy ra, Iran và Mỹ có thể nói chuyện về Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1- thỏa thuận mà Mỹ đã rút lui năm 2018.

    Trước đó, ngày 14/3, kênh truyền hình PressTV của Iran dẫn lời người đứng đầu Hội đồng Nhân quyền Tối cao nước này Ali Baqeri Kani công bố thông tin Iran sẽ bổ nhiệm báo cáo viên đặc biệt liên quan đến tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với người dân nước này.

    Được biết, mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị cùng các nước châu Âu khôi phục thỏa thuận hạt nhân JCPOA. Nhưng con đường đến bàn đàm phán còn xa khi không bên nào chịu nhượng bộ. Trong khi Iran muốn Mỹ dỡ bỏ trừng phạt trước, thì Mỹ muốn Iran ngừng các hành động đáp trả mà Washington cho là vi phạm thỏa thuận trước.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:43:00 15/03/2021

    Nhân tố bất ngờ có thể bắt tay Israel khiến Thổ gặp ác mộng, Trung Quốc cũng "lạnh người"

    Lần đầu tiên, hải quân Israel, Hy Lạp, Síp và Pháp cùng nhau tổ chức cuộc tập trận chung ở Đông Địa Trung Hải.

    Trong cuộc biểu dương sức mạnh, lực lượng hải quân 4 nước đã thực hành các nội dung tác chiến chống ngầm, tìm kiếm-cứu hộ để cùng nhau chuẩn bị cho bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào trong tương lai.

    Giới chuyên gia nhận định, việc Israel tham gia vào các hoạt động chung như "Noble Dina" có thể gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới cả Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:47:00 15/03/2021

    Cập nhật tình hình chiến sự Syria ngày 15/3

    - Ngày 15/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhóm phiến quân thánh chiến ở Idlib đã vi phạm lệnh ngừng bắn hơn 30 lần: trong đó 16 lần ở tỉnh Idlib, 11 - ở tỉnh Latakia, 1 - ở tỉnh Hama, 2 - ở tỉnh Aleppo.

    - Ngày 14/3, Quân đội Syria (SAA) thông báo đã xóa các kho chứa dầu bất hợp pháp gần làng Tarhin, phía Bắc làng al-Bab và al-Hamran, phía Tây Bắc Manbij

    - Ngày 14/3, nhóm phiến quân Ansar Abu Bakr al-Siddiq đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công bằng thiết bị nổ tự chế IED nhằm vào một đội tuần tra của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Ram Hamdan.

    - Ngày 14/3, pháo binh của lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã nã pháo vào các vị trí của YPG gần Sân bay Minnaghv

    Tên lửa Nga bắn tới tấp, căn cứ quân Thổ chìm trong biển lửa - UAV Ukraine tham chiến, phòng tuyến Donbass rung chuyển - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 18:53:00 15/03/2021

    Mỹ tăng cường mua tên lửa chống hạm đối phó Trung Quốc

    Theo South Front, ngay trong đầu năm nay, Không quân và Hải quân Mỹ đã đặt mua hơn 100 tên lửa chống hạm tầm xa trị giá hàng trăm USD nhằm đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai.

    Được biết, nhà thầu quốc phòng được Lầu Năm Góc trao cho hợp đồng trên chính là tập đoàn Lockheed Martin, thỏa thuận này trị giá 414 triệu USD và công ty này sẽ cung cấp 137 tên lửa chống hạm LRASM cùng hỗ trợ kỹ thuật đi kèm cho Hải quân và Không quân Mỹ.

    Theo giới thiệu của Lockheed Martin, tên lửa LRASM có tầm bắn hơn 500km và được thiết kế để chống lại các biện pháp áp chế điện tử của tàu chiến đối phương. Mẫu tên lửa có thể xác định mục tiêu lẫn dẫn bắn bằng nhiều phương tiện trinh sát khác nhau.

    Hải quân Mỹ thử nghiệm tên lửa chống hạm tầm xa LRASM từ tiêm kích F/A-18.

    Một điểm nổi bật khác của LRASM là thiết kế tàng hình của tên lửa giúp nó trở nên khó phát hiện hơn.

    Trước đó, vào tháng 1/2021, đại diện của Lầu Năm Góc cho biết Hải quân Mỹ đang tiến hành các thử nghiệm đối với các phiên bản nâng cấp của LRASM.

    South Front nhận định rằng Quân đội Mỹ dang cố gắng tích trữ các mẫu tên lửa chống hạm, hợp đồng LRASM chỉ là một phần trong số tên lửa Washington sẽ mua trong 5 năm tới. Ước tính Lầu Năm Góc sẽ đặt mua thêm 850 tên lửa trong tài khóa 2021-2025, con số này trong tài khóa 2016-2021 chỉ là 85 tên lửa.

    Điều này rõ ràng liên quan đến việc Nga và Trung Quốc tăng cường mở rộng hạm đội tàu chiến của họ, người Mỹ đặc biệt lo ngại sự phát triển của Hải quân Trung Quốc trong 10 năm trở lại gần đây.

    Hải quân Trung Quốc dự kiến sẽ tăng hạm đội tàu chiến của họ lên 425 tàu vào năm 2030.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:56:00 15/03/2021

    Lực lượng Houthi tấn công sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia

    Phong trào Houthi sáng 15/3 thông báo đã tấn công vào sân bay quốc tế Abha và căn cứ không quân King Khalid ở Saudi Arabia bằng ba máy bay không người lái.

    Người phát ngôn của phong trào Houthi ở Yemen Yahya Saree thông báo đã thực hiện một chiến dịch tấn công chống lại các mục tiêu quân sự tại sân bay quốc tế Abha và căn cứ không quân King Khalid ở ở khu vực Khamis Mushait của Saudi Arabia. 

    Tên lửa Nga bắn tới tấp, căn cứ quân Thổ chìm trong biển lửa - UAV Ukraine tham chiến, phòng tuyến Donbass rung chuyển - Ảnh 1.

    UAV "cảm tử" Qasef-2K của phiến quân Houthi. Ảnh: ABNA24.

    Ba máy bay không người lái loại Qasef-2K đã tấn công chính xác. Hành động này nhằm đáp trả Liên minh quân sự Arab do Saudi Arabia đứng đầu.

    Trong khi đó, Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố đã đánh chặn các máy bay không người lái của lực lượng Houthi phóng về phía Khamis Mushait và xác nhận rằng Houthi đang tăng cường tấn công dân thường. 

    Liên quân Arab khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ phù hợp với luật quốc tế. Mới đây nhất, hôm 8/3 vừa qua, lực lượng Houthi đã sử dụng 14 thiết bị bay không người lái và bắn 8 tên lửa đạn đạo vào Saudi Arabia, trong đó có các cơ sở dầu của nước này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:20:00 15/03/2021

    Mỹ điều hàng chục xe tải chở thiết bị quân sự vào Syria

    Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết một đoàn xe gồm 45 xe tải mang phương tiện quân sự, thiết bị và nhu yếu phẩm cùng với xe chở dầu đã được liên minh do Mỹ đứng đầu đưa vào đông bắc Syria. Một đoàn xe của Mỹ vào Syria.

    Đoàn xe trên được cho là đã vào Syria thông qua biên giới al-Walid với Iraq mà chính quyền Syria không có bất kỳ quyền kiểm soát nào, trước khi băng qua đường cao tốc M4 trên đường tới các điểm ở Deir ez-Zor và Hasakah. Hành động này Syria cho là bất hợp pháp.

    Theo SANA, liên quân Mỹ tiếp tục tăng cường sự hiện diện bất hợp pháp của mình ở đông bắc Syria, thiết lập nhiều căn cứ để bảo vệ và huấn luyện các lực lượng đồng minh "và các tổ chức khủng bố hoạt động theo lệnh của họ", đồng thời bảo vệ các mỏ dầu khai thác tài nguyên và vận chuyển chúng ra nước ngoài.

    Lầu năm góc cho rằng lực lượng của họ ở Syria là để đảm bảo "sự thất bại lâu dài" của khủng bố IS. Tuy nhiên, Damascus cho rằng việc chiếm đóng của Mỹ là bất hợp pháp và cáo buộc nước này tìm cách lấy dầu mỏ của mình.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:32:00 15/03/2021

    Ukraine có thể tổng tấn công Donbass ngay trong hôm nay?

    Tờ Avia.Pro dẫn một số phân tích của giới chuyên gia cho biết, Tổng thổng Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ ký một sắc lệnh mở đầu cho chiến dịch quân sự tấn công vào Donbass (miền Đông Ukraine) bất cứ lúc nào, thậm chí ngay trong hôm nay 15/3.

    Ở thời điểm hiện Quân đội Ukraine gần như không công khai hoặc bình luận các hoạt động của họ ở Donbass nhưng với tiềm lực của Kiev hiện tại hoàn toàn có thể tấn công vào vùng ly khai bất cứ lúc nào. Cái còn thiếu của Quân đội Ukraine lúc này chính là một sắc lệnh từ Tổng thống Zelensky.

    Tên lửa Nga bắn tới tấp, căn cứ quân Thổ chìm trong biển lửa - UAV Ukraine tham chiến, phòng tuyến Donbass rung chuyển - Ảnh 1.

    Tổng thống Volodymyr Zelensky đến thăm một tiền đồn ở miền Đông Ukraine của Quân đội Ukraine gần ranh giới tạm thời với Donbass. Ảnh: Dawn.

    Dù khó có thể xác định chính xác thời điểm cuộc tấn công trên sẽ diễn ra vào lúc nào nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy thời điểm đó đang đến rất gần. Ví dụ rõ nhất là Quân đội Ukraine bất ngờ chuyển thâm hàng trăm xe tăng đến sát ranh giới tạm thời.

    Trước đó, truyền thông Ukraine cũng đồn đoán về khả năng Tổng thống Zelensky sẽ ký sắc lệnh tấn công Donbass vào ngày hôm nay 15/3. Tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine cũng đang dần nóng lên từ đầu năm cho tới nay.

    Hiện phía Bộ Quốc phòng Ukraine lẫn Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:22:00 15/03/2021

    Israel hoàn tất thử nghiệm đạn cối thông minh dẫn đường bằng laser

    Bộ Quốc phòng Israel ngày 14/3 cho biết đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm đối với một loại đạn cối  thông minh dẫn đường bằng laser, đường kính 120mm, có độ chính xác cao và hỏa lực mạnh.

    Mẫu đạn cối trên có tên Iron Sting, được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Israel với sự hợp tác của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Tập đoàn Elbit Systems. Tại các bãi thử nghiệm vũ khí ở miền Nam nước này, Iron Sting đã được thử nghiệm trên các hệ thống cối tự hành Cardom của Elbit Systems và cho kết quả tấn công mục tiêu chính xác ở cả địa hình thông thoáng và địa hình khu dân cư.

    Lực lượng phòng vệ Israel thử nghiệm đạn cối thông minh Iron Sting hôm 14/3 vừa qua.

    Mặc dù tạo ra hỏa lực mạnh, song độ chính xác giúp cho Iron Sting giảm thiểu được thương vong không cần thiết cho bên thứ ba, vì vậy rất phù hợp trong các cuộc chiến chống lại những mục tiêu trà trộn trong dân cư.

    Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho rằng loại đạn cối này có thể "thay đổi cục diện chiến trường và mang lại (cho Israel) một vũ khí mạnh mẽ hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:40:00 15/03/2021

    Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch truy quét khủng bố ở Đông Hama

    Theo hãng thông tấn RT, Quân đội Syria (SAA) vẫn đang duy trì đáng kể lực lượng cho chiến dịch truy quét tàn quân IS ở Đông Hama sau một số cuộc tập kích của quân khủng bố nhằm vào lực lượng chính phủ trong khu vực.

    Trong phóng sự do RT thực hiện ở Đông Hama có thể thấy các binh sĩ SAA với sự cố vấn của các binh sĩ Nga đã tiến hành rà phá bom mìn do tàn quân IS cài ở một số khu vực.

    Các nguồn tin địa phương cho hay SAA đang nỗ lực để bảo vệ tuyến cao tốc huyết mạch Ithriyah, nối Hama với Aleppo và Raqqa. Damascus cũng đã triển khai thêm một số đơn vị bộ binh đến khu vực này.

    Trong vài tháng qua, tàn quân IS không ngừng mở rộng các hoạt động của chúng ở một số vùng nông thôn phía Đông Hama và vùng tam giác Hama-Aleppo-Raqqa.

    Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch truy quét tàn quân IS ở Đông Hama.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:49:00 15/03/2021

    SIPRI: Mỹ vẫn là “ông trùm” xuất khẩu vũ khí thế giới

    Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) có trụ sở tại Thụy Điển, Mỹ chiếm hơn 1/3 doanh số vũ khí toàn cầu trong 5 năm qua, và vẫn là nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.

    Báo cáo của SIPRI công bố ngày 15/3 cho biết, Mỹ chiếm 37% doanh số vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2016-2020 và bán vũ khí cho 96 nước. Một nửa trong số vũ khí xuất khẩu của Mỹ được bán tới Trung Đông.

    Khối lượng xuất khẩu vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2016-2020 tương đương với giai đoạn 5 năm trước đó (2011-2015).

    Nga, nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới, chiếm 20% doanh số bán vũ khí toàn cầu. Tuy nhiên, doanh số của Nga trong giai đoạn 2016-2020 lại giảm 22% so với giai đoạn 2011-2015, chủ yếu là do sự sụt giảm đáng kể doanh số bán cho Ấn Độ.

    Pháp là nước xuất khẩu lớn thứ 3 thế giới, chiếm 8%. Nước này đã ký kết các thỏa thuận bán vũ khí lớn với Ấn Độ, Ai Cập, Qatar trong 5 năm qua.

    Đức và Trung Quốc lần lượt đứng thứ 4 và 5 trong danh sách những nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.

    Saudi Arabia là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong 5 năm qua, chiếm 11% toàn cầu. Các nước tiếp theo trong danh sách nhập khẩu nhiều nhất lần lượt là Ấn Độ, Ai Cập, Australia và Trung Quốc.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:24:00 15/03/2021

    Máy bay NATO ‘liều lĩnh’ khiêu khích tên lửa Nga ở Crimea

    Theo Avia.pro, hôm 15/3, hai máy bay trinh sát của liên minh quân sự NATO đã cố gắng khiêu khích các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga được triển khai ở bán đảo Crimea để đọc tần số radar.

    Cũng theo Avia.pro, một trong hai chiếc đã bay thẳng đến biên giới của không phận Crimea, trong khi chiếc khác đang ở trong không phận Romania.

    Theo chuyên gia của Avia.pro, cả hai máy bay của NATO đều hoạt động theo phương thức phức tạp, nhằm thu thập dải tần làm việc của radar Nga, nhằm tách chúng ra khỏi các hệ thống phòng không khác của Nga đang được triển khai ở Crimea.

    Chiến sự bùng nổ, Ukraine tung UAV tấn công Donbass - Nếm đòn đau Thổ Nhĩ Kỳ điên cuồng trả thù, mục tiêu là lính Nga? - Ảnh 1.

    Dữ liệu hàng không của Avia.pro chỉ ra các hoạt động bất thường của máy bay do thám NATO gần bán đảo Crimea.

    "NATO quyết định hành động khá mưu mô. Do đó, khi một trong số các máy bay được bay trực tiếp đến biên giới Nga, nơi chúng được gây rối hầu hết các hệ thống phòng không của Nga nằm trên lãnh thổ bán đảo Crimea, thì chiếc máy bay quân sự thứ 2 lại ở khoảng cách xa, nhưng có thời điểm hai máy bay cùng nằm trong vùng phủ sóng của radar S-400", chuyên gia cho biết.

    Chuyên gia nhấn mạnh, sau khi xử lý những thông tin đó, NATO có thể sẽ có lựa chọn tốt về phạm vi hoạt động của radar Nga và trong tương lai sẽ quét tầm bắn này ở bất kỳ khoảng cách nào.

    Ngoài ra, chuyên gia của Avia.pro lưu ý đến thực tế là ngay cả khi biết các dải tần của hệ thống S-400 của Nga, NATO cũng khó có thể làm được gì, ngoại lệ duy nhất sẽ là việc công nhận liệu các tổ hợp S-400 hiện đã được kích hoạt hay chưa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:42:00 15/03/2021

    Quân đội Quốc gia Libya tung lưới tóm gọn phần tử IS đặc biệt nguy hiểm

    South Front dẫn một thông báo của Quân đội Quốc gia Lybia (LNA) ngày 14/3 cho biết, lực lượng này vừa bắt giữ được một trong những thủ lĩnh hàng đầu của IS ở Bắc Phi trong một chiến dịch đặc biệt ở miền Nam nước này.

    Theo phát ngôn viên LNA, Chuẩn tướng Ahmed al-Mesmari tiết lộ chiến dịch trên diễn ra ở vùng al-Sharib ngoại vi thành phố Awbari, miền Nam Libya và do một đơn vị đặc nhiệm của LNA thực hiện.

    "Chúng tôi đã tiến hành bắt giữa thành công Muhammad Miloud Muhammad, còn được gọi là Abu Omar một trong số thủ lĩnh cấp cao của IS ở Lybia", tướng al-Mesmari cho biết.

    Chiến sự bùng nổ, Ukraine tung UAV tấn công Donbass - Nếm đòn đau Thổ Nhĩ Kỳ điên cuồng trả thù, mục tiêu là lính Nga? - Ảnh 1.

    Một số mục tiêu IS bị Không quân LNA tấn công trong chiến dịch vây bắt Abu Omar.

    Chiến sự bùng nổ, Ukraine tung UAV tấn công Donbass - Nếm đòn đau Thổ Nhĩ Kỳ điên cuồng trả thù, mục tiêu là lính Nga? - Ảnh 2.

    Vũ khí của các tay súng IS bị đặc nhiệm LNA thu giữ khi đột kích vào nơi ở của Abu Omar.

    Trong chiến dịch trên, LNA đã thực hiện ít nhất bốn cuộc không kích vào các mục tiêu IS ở gần Awbari. Cũng có thông tin cho thấy các cuộc không kích trên do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện nhưng không có bằng chứng để xác minh.

    Cũng theo tướng al-Mesmari, Abu Omar là một trong những thủ lĩnh hàng đầu của IS ở thị trấn ven biển Sirte vào năm 2015. Tên khủng bố khét tiếng thân cận với Thủ lĩnh ISIS ở Libya, Abu Muaz al-Iraqi, kẻ đã bị LNA tiêu diệt ở thành phố Sabhā vào tháng 9 năm ngoái.

    Abu Omar cũng là kẻ chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc 4 kỹ sư người Italy đang làm việc tại Libya. Các con tin đã được trả tự do vào năm 2016 để đổi lấy 4 triệu euro tiền chuộc.

    Việc bắt giữ Abu Omar chắc chắn là một đòn giáng nặng nề vào các phần tử IS ở Libya. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu LNA có nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các phía khác trong quá trình hoạt động ở Awbari hay không.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:57:00 15/03/2021

    Ai Cập và Pháp tập trận hải quân chung trên Biển Đỏ

    Lực lượng vũ trang Ai Cập hôm qua (14/3) thông báo, hải quân nước này và Pháp vừa tổ chức diễn tập quân sự chung trên Biển Đỏ.

    Khinh hạm al-Fateh của Ai Cập và nhóm tác chiến tháp tùng tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đã được huy động tham gia tập trận.

    Chiến sự bùng nổ, Ukraine tung UAV tấn công Donbass - Nếm đòn đau Thổ Nhĩ Kỳ điên cuồng trả thù, mục tiêu là lính Nga? - Ảnh 1.

    Tàu sân bay Charles de Gaulle của Hải quân Pháp. Ảnh: Keep Talking Greece.

    Trong suốt quá trình huấn luyện, lực lượng hai nước đã triển khai nhiều hoạt động tác chiến chung, trong đó có việc bố trí đội hình bảo vệ nghiêm ngặt từ xa. Hai bên cũng đã tiến hành các chuyến tuần tra chung trên biển vào ban đêm, chứng tỏ khả năng của các đơn vị thủy quân lục chiến chung trong việc ngăn chặn hàng loạt mối đe dọa. 

    Với mục tiêu củng cố quan hệ song phương và tăng cường triển vọng hợp tác quân sự giữa Ai Cập và Pháp, cuộc tập trận được cho là đóng góp hiệu quả vào việc giữ gìn an ninh và ổn định hàng hải trong khu vực.

    Ai Cập, một cường quốc quân sự trong thế giới Arab, tổ chức thường niên một số cuộc tập trận với các đồng minh Arab, châu Phi và phương Tây nhằm tăng cường hợp tác quân sự và chia sẻ kinh nghiệm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:48:00 15/03/2021

    Nga tiếp tục tấn công tên lửa vào các mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ

    Theo South Front, cuối ngày 14/3, một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn cùng với đó là pháo kích đã được liên minh Nga và Syria thực hiện nhằm vào các cơ sở xăng dầu lậu của lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng nông thôn phía Bắc Aleppo.

    Các nguồn tin địa phương cho biết các mục tiêu vừa bị tấn công gồm có ngã ba al-Himran, nằm gần thị trấn Jarabulus trên đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Con đường này được sử dụng để vận chuyển dầu do Lực lượng Dân chủ (SDF) sản xuất bất hợp tác từ các mỏ dầu ở Đông Bắc Syria đến các khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. 

    Được biết, đây là khu vực thường xuyên diễn ra các hoạt động giao dịch dầu bất hợp pháp ở miền Bắc Syria.

    Tên lửa Nga bắn tới tấp, căn cứ quân Thổ chìm trong biển lửa - UAV Ukraine tham chiến, phòng tuyến Donbass rung chuyển - Ảnh 1.

    Các kho chứa dầu của lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ ở làng Tarhin bùng cháy dữ dội sau cuộc tấn công vào đêm 14/3.

    Mục tiêu thứ hai là làng Tarhin ở phía Bắc thị trấn al-Bab có một mạng lưới các nhà lọc dầu tạm thời và các bể chứa cũng như một đội xe bồn chở nhiên liệu.

    Cách đây 10 ngày, một cuộc tấn công quy mô lớn tương tự nhắm vào các cơ sở của bọn buôn dầu gần al-Himran và Tarhin. Vụ tấn công khiến 4 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. 200 tàu chở nhiên liệu cũng đã bị phá huỷ.

    Cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào al-Himran, Tarhin do Quân đội Syria (SAA) và các lực lượng Nga thực hiện.

    Thông tin về cuộc tấn công và kết quả của nó có thể sẽ được công khai trong vài ngày tới. Cuộc tấn công này là một phần của chiến dịch ngăn chặn hoạt động trộm cắp dầu có tổ chức của SDF và các tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

    Xe bồn chở nhiên liệu của phiến quân Syria bốc cháy dữ dội sau cuộc tấn công tên lửa đêm 14/3 gần thị trấn Jarabulus.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:08:00 15/03/2021

    Tổng thống Azerbaijan: Xung đột ở Nagorny-Karabakh đã là chuyện quá khứ

    Văn phòng Báo chí của Phủ Tổng thống Azerbaijan ngày 14/3 cho biết trong cuộc gặp Chủ tịch luân phiên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Ann Linde, Tổng thống nước này ông Ilham Aliyev đã tuyên bố xung đột ở Nagorny-Karabakh đã là dĩ vãng.

    Ông Aliyev đã gặp phái đoàn do Ngoại trưởng Thụy Điển, Chủ tịch luân phiên OSCE Ann Linde dẫn đầu. Tổng thống Azerbaijan lưu ý rằng giờ đây nước ông cần hướng tới tương lai. Ông Aliyev nêu rõ: 

    "Hôm nay chúng tôi đã thảo luận với các bạn quan điểm của chúng tôi về cách xây dựng tương lai. Tôi cho rằng 4 tháng tiếp theo sau chiến tranh đã cho thấy mong muốn của cả hai bên để khép lại quá khứ và tập trung vào tương lai".

    Tên lửa Nga bắn tới tấp, căn cứ quân Thổ chìm trong biển lửa - UAV Ukraine tham chiến, phòng tuyến Donbass rung chuyển - Ảnh 1.

    Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Daily Sabah.

    Tổng thống Aliyev cũng thông báo với bà Ann Linde rằng Baku đã bắt đầu thảo luận việc nối lại hoạt động giao thông vận tải trong khu vực với chính quyền Yerevan. Ông tuyên bố: 

    "Chúng tôi sẽ tạo ra những cơ hội mới, mang lại những động lực mới cho hợp tác khu vực. Và điều này sau đó có thể mang lại nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác".

    Ngày 9/11/2020, các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đã ký tuyên bố ngừng bắn do Nga làm trung gian, nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang đẫm máu kéo dài 1 tháng rưỡi tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh. Giao tranh ngừng vào ngày 10/11/2020 và lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã triển khai tại Nagorny-Karabakh để giám sát thỏa thuận ngừng bắn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:39:00 15/03/2021

    Thổ Nhĩ Kỳ điên cuồng trả thù, pháo kích dữ dội căn cứ Syria

    Theo Avia.Pro, tối muộn ngày 14/3, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng pháo hạng nặng tấn công dữ dội vào căn cứ không quân Kuweiris, nằm ở ngoại ô thành phố Aleppo hiện do Quân đội Syria (SAA) và đồng minh kiểm soát.

    Cũng theo Avia.Pro, SAA ghi nhận ít nhất 6 cuộc tấn công vào Kuweiris trong đêm 14/3. Trong khi đó có thông tin cho thấy Quân đội Nga đang triển khai một số trực thăng vũ trang ở Kuweiris vào thời điểm cuộc pháo kích diễn ra.

    Hiện tại, có ý kiến ​​cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc tấn công vào căn cứ Kuweiris để đáp trả một cuộc tấn công bằng tên lửa khác của Quân đội Syria vào các cơ sở xăng dầu do lực lượng phiến quân thân Ankara ở Aleppo vào đầu tháng này.

    Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ liệu binh sĩ Nga hay các đơn vị trực thăng của Quân đội Nga có bị ảnh hưởng trong cuộc pháo kích vào Kuweiris vừa qua hay không.

    Các chuyên gia quân sự của Avia.Pro nhận định việc Quân đội Nga triển khai lực lượng ở Kuweiris là có cơ sở và rất có thể người Thổ đang cố ý nhắm tới các binh sĩ Nga trong cuộc tấn công vừa qua.

    Được biết, ngay say khi căn cứ Kuweiris bị tấn công, đã có ít nhất bốn chiến đấu cơ của Nga ở căn cứ không quân Khmeimim đã được lệnh xuất kích tấn công vào các vị trí lực lượng thân Ankara trong khu vực.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:33:00 15/03/2021

    UAV Ukraine tấn công phòng tuyến Donbass: Chiến sự bùng nổ

    Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn các nguồn tin từ Donbass cho biết, ngày 14/3, Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái  (UAV) phát động một cuộc tấn công vào phòng tuyến của lực lượng dân quân ly khao gần làng Leniskoye, phía Nam cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR).

    Còn theo đại diện của DPR, UAV của quân chính phủ xuất kích từ làng Vodyanoye đã thả một số bom xuống phòng tuyến của DPR ở Leniskoye vào khoảng 12h trưa ngày 14/3 (theo giờ Moscow). Hiện vẫn chưa rõ thương vong của phe ly khai.

    Chiến sự bùng nổ, Ukraine tung UAV tấn công Donbass - Nếm đòn đau Thổ Nhĩ Kỳ điên cuồng trả thù, mục tiêu là lính Nga? - Ảnh 1.

    Kể từ đầu tháng 3 cho tới nay, Quân đội Ukraine liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công vào phòng tuyến của lực lượng ly khai ở Donbass vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn giữa được các bên ký kết trước đó.

    Về phần Bộ Quốc phòng Ukraine, họ không đưa ra bất cứ bình luận nào trước thông tin trên.

    Cũng trong ngày 14/3, phía cộng hòa tự xưng Donetsk cũng lên tiếng cáo buộc Quân đội Ukraine pháo kích dữ dội vào các khu vực do DPR vào ngày 13/3.

    Trong ngày 13/3, lực lượng dân quân Donetsk cũng tuyên bố bắn hạ một UAV của quân chính phủ gần làng Luganskoye. Được biết, chiếc UAV bị bắn hạ là một mẫu máy bay trinh sát không người lái cỡ nhỏ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Nóng
Tâm điểm
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên