Sân bay Armenia chật cứng máy bay vận tải, quân Nga ùn ùn kéo đến Karabakh - Hàng trăm binh sĩ Armenia biến mất không dấu vết

Hệ thống chuyên chở trên xe tải KamAZ-5350 được nhìn thấy xuất hiện cùng với lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh trong một video được Global News chia sẻ.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 21:49:00 16/11/2020

    Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga được chào đón như thế nào tại Nagorno-Karabakh?

    Sputnik dẫn lời Đại tá Alexei Polyukhovich, Phó chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga tại Nagorno-Karabakh cho biết, người dân địa phương có phản ứng tích cực trước sự xuất hiện của binh sĩ Nga ở Karabakh và đặt hy vọng lớn vào sự giúp đỡ từ phía lực lượng gìn giữ hòa bình.

    "Người dân địa phương đã vui mừng chào đón lực lượng gìn giữ hòa bình của chúng tôi. Họ hy vọng rằng sự xuất hiện của chúng tôi sẽ giúp mang lại cuộc sống yên bình như trước", Đại tá Polyukhovich cho biết.

    Cũng theo Đại tá Polyukhovich, ở Stepanakert, thủ đô nước cộng hòa Nagorno-Karabakh, cuộc sống đang dần trở lại bình thường. 

    Một số tuyến đường nối giữa Nagorno-Karabakh và Armenia đã hoạt động trở lại nhưng vẫn cần có sự giám sát của lực lượng gìn giữ hòa bình.

    "Khi được thông báo rằng lực lượng gìn giữ hòa bình đang đến đây, chúng tôi cảm thấy được bảo vệ, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì dù sao chúng tôi vẫn được bảo vệ", Natalya Petrosyan, một người dân của Stepanakert trả lời phỏng vấn Sputnik.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:12:00 16/11/2020

    Mỹ đe dọa tăng cường trừng phạt Iran

    Phát biểu trong chuyến thăm Pháp hôm qua (15/10), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép và bổ sung các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran trong tuần này.

    Trong tuyên bố, ông Pompeo cáo buộc Iran đã vi phạm quyền tự do ngôn luận, sử dụng vũ lực, bắt giữ và sát hại hơn 1.500 công dân Iran tham gia các cuộc biểu tình phản đối chính phủ. 

    Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục cho rằng Iran đứng sau hỗ trợ tài chính và đào tạo những phần tử chống phá gây mất ổn định tại Iraq, Syria và Yemen, cũng như thúc đẩy các chương trình tên lửa đạn đạo đe dọa an ninh khu vực. 

    Trước đó, cuối tháng 10, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt Bộ Dầu mỏ và một số thực thể khác của Iran.

    Phản ứng trước các đe dọa của Mỹ, phát biểu trên Twitter hôm nay, người phát ngôn Quốc hội Iran Bagher Ghalibaf cho rằng chính sách của Mỹ đối với Iran dưới thời ông Donald Trump hay Joe Biden sẽ không có nhiều khác biệt./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:12:00 16/11/2020

    South Front: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rút lính đánh thuê khỏi Nagorno-Karabakh

    South Front dẫn một báo cáo của Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang có kế hoạch duy trì lực lượng lính đánh thuê Syria ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh bất chấp thỏa thuận hòa bình giữa Azerbaijan và Armenia do Nga làm trung gian gần đây.

    Theo SOHR, một số nhóm chiến binh sẽ ở lại khu vực bất chấp mọi hoạt động quân sự đã kết thúc. Cũng theo SOHR hầu hết các lính đánh thuê ở Karabakh là có xuất thân từ nhóm vũ trang người Turkmen thân Ankara.

    Theo nhiều nguồn tin khác nhau hiện có khoảng 2.580 tay súng Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng Azerbaijan trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh kể từ 27/9.

    Tính đến ngày 10/11, ít nhất 293 chiến binh Syria đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Karabakh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:51:00 16/11/2020

    Sợ mất phi công lẫn máy bay, Không quân Armenia cho Su-30SM "đắp chiếu"?

    Theo Victor Sokirko, Không quân Armenia gần như không hoạt động ở Karabakh trong giai đoạn chiến sự diễn ra ác liệt nhất cho dù họ có đủ khả năng hỗ trợ cho lực lượng đồng minh.

    Trước khi xung đột nổ ra, Không quân Armenia có trong biên chế khoảng 80 máy bay quân sự các loại, trong đó có 14 chiếc cường kích Sukhoi Su-25 (một chiếc bị bắn hạ ở Karabakh vào ngày 29/9) và bốn tiêm kích đa năng Sukhoi Su-30SM. Số máy bay còn lại gần như không thể tham chiến.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:03:00 16/11/2020

    Tình hình chiến sự Syria ngày 16/11

    - Liên quân Mỹ ở Syria thực hiện một cuộc tuần tra quân sự xung quanh khu vực lân cận các mỏ dầu Rumailan;

    - Xảy ra một cuộc phục kích bằng thiết bị nổ tự chế (IED) nhằm vào Quân đội Syria (SAA) gần thị trấn al-Tabni;

    - Lực lượng phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã pháo kích vào các vị trí của lực lượng dân chủ Syria (SDF) ở khu vực Ain Issa và Minnagh;

    - Xảy ra các cuộc đụng độ giữa SDF và các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở khu vực Ain Daqna phía Đông căn cứ không quân Minnagh;

    - Chính phủ Syria thông báo về cái chết của Ngoại trưởng nước này, Walid al-Muallem.

    Chiến sự Armenia-Azerbaijan: Hàng trăm lính Armenia mất tích không dấu vết - Nga triển khai một loạt tiền đồn ở Nagorno-Karabakh - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 17:24:00 16/11/2020

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất triển khai quân đội tới Azerbaijan

    Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ trình một kiến nghị lên Quốc hội nước này về việc triển khai quân đội tới Azerbaijan.

    Theo hãng thông tấn Anadolu thì Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ xem xét đề xuất trên của Tổng thống Recep Tayiip Erdogan trong vài ngày tới đây.

    Thông tin trên được công bố sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayiip Erdogan vào tuần trước cho biết Moscow và Ankara đã ký một biên bản ghi nhớ về việc thiết lập một trung tâm kiểm soát lệnh ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh.

    Thời điểm đó, Điện Kremlin chỉ nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ hợp tác thông qua trung tâm kiểm soát lệnh ngừng bắn nằm trên lãnh thổ Azerbaijan và khẳng định “không có cuộc thảo luận nào về triển khai các lực lượng gìn giữ hòa bình chung”.

    Binh lính gìn giữ hòa bình Nga lên máy bay chuẩn bị triển khai tới Nagorno-Karabakh

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Thổ Nhĩ Kỳ ở Karabakh không được phối hợp với bất kỳ bên nào, đồng thời nhấn mạnh tuyên bố chung gần đây giữa Nga, Armenia và Azerbaijan không đề cập gì đến Thổ Nhĩ Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:36:00 16/11/2020

    Thủ tướng Armenia nhận trách nhiệm trong các vấn đề liên quan tới Nagorno-Karabakh

    Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã thừa nhận trách nhiệm của mình trước các sự kiện diễn ra ở Karabakh mới đây, đồng thời kêu gọi cần phải có một cuộc đối thoại giữa người dân, quân đội và chính phủ để làm sáng tỏ tình hình.

    “Tôi là quan chức hàng đầu phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Không thể có sự khác biệt về điều này. Tôi hiểu rằng mình cần phải đối diện với phán xét của người dân. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thẩm phán - hay chính nhân dân cần phải biết tất cả. Chúng tôi cần đối thoại với quân đội, phe đối lập và chính phủ”, ông Pashinyan chia sẻ trong một cuộc họp báo trực tuyến.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:47:00 16/11/2020

    Thủ tướng Armenia: Có ngày ông điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tới 5-6 lần

    Trong cuộc họp báo trực tuyến ngày hôm nay, Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết Armenia chưa từng thảo luận với Mỹ về các đề xuất của Nga liên quan tới vấn đề Nagorno-Karabakh.

    Khi được hỏi liệu ông có quyền tham khảo ý kiến ​​của các đại diện phía Mỹ về việc chấp nhận các đề xuất của Nga hay không, Thủ tướng Pashinyan đã nói rằng:

    “Trong khoảng thời gian này, một tháng tôi đã có 5 cuộc điện đàm với các đại diện của Mỹ - ba lần với Cố vấn An ninh Quốc gia O’Brien và hai lần với Ngoại trưởng Mike Pompeo. Trong các cuộc điện đàm này, chúng tôi đã thảo luận về các đề xuất của Mỹ, chứ không phải của Nga. Những đề xuất của Nga chưa được thảo luận với phía Mỹ”.

    Thủ tướng Armenia cũng cho biết ông thường xuyên liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin và có ngày họ điện đàm tới 5-6 lần.

    Sân bay Armenia chật cứng máy bay vận tải, quân Nga ùn ùn kéo đến Karabakh -  - Ảnh 1.

    Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:35:00 16/11/2020

    Thủ tướng Nikol Pashinyan: Hàng trăm binh lính Armenia vẫn đang mất tích

    Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày hôm nay (16/11) cho biết, hàng trăm quân nhân Armenia vẫn đang mất tích do hậu quả từ chiến sự leo thang ở vùng lãnh thổ xung đột Nagorno-Karabakh với Azerbaijan.

    “Chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy một số người trong số họ còn sống. Hôm qua, chúng tôi đã tìm thấy một binh sĩ bị thương mà trước đó được liệt kê vào danh sách là đã hy sinh”, ông Pashinyan chia sẻ trong cuộc họp báo trực tuyến.

    Thủ tướng Armenia Pashinyan cũng nói thêm rằng việc trao đổi tù nhân sẽ bắt đầu sau khi hai bên kết thúc quá trình trao đổi thi thể của tất cả những người thiệt mạng trong các trận chiến ở Nagorno-Karabakh.

    Sân bay Armenia chật cứng máy bay vận tải, quân Nga ùn ùn kéo đến Karabakh - Hàng trăm binh sĩ Armenia biến mất không dấu vết - Ảnh 1.

    Các binh lính Armenia ở Karabakh bắn pháo về phía lực lượng quân đội Azerbaijan ngày 28/9/2020. Ảnh: AFP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:49:00 16/11/2020

    Cận cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nagorno-Karabakh

    Ngày 9/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã chính thức ký kết một thỏa thuận đình chiến nhằm chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng nay ở khu vực xung đột Nagorno-Karabakh.

    Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga thì cơ quan này ​​sẽ triển khai khoảng 1.960 quân, 90 xe bọc thép cùng 380 phương tiện hỗ trợ khác tới khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.

    Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của lính gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh:

    Máy bay vận tải Nga  - Ảnh 1.
    Máy bay vận tải Nga  - Ảnh 2.
    Máy bay vận tải Nga  - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:03:00 16/11/2020

    Thêm 18 máy bay vận tải của Nga đáp xuống Armenia

    Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay cho biết, đã có thêm 18 máy bay vận tải quân sự Il-76 khác của Lực lượng Hàng không Vũ trụ nước này chở theo các binh lính gìn giữ hòa bình Nga hạ cánh xuống các phi trường của Yerevan.

    “18 máy bay Il-76 cùng 2 chiếc An-124 Ruslan của lực lượng vận tải hàng không quân sự thuộc Hàng không vũ trụ Nga vận chuyển theo trang thiết bị và nhân viên thuộc Lữ đoàn gìn giữ hòa bình Số 15 được cử tới Armenia để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở khu vực xung đột Nagorno-Karabakh đã hạ cánh xuống các sân bay ở Yerevan”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay. “Các quân nhân Nga đã bốc dỡ hàng hóa, vũ khí và trang thiết bị quân sự xuống khu vực”.

    Trong 24 giờ qua, các máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã chuyển tới Armenia 58 đơn vị thiết bị, gồm các xe bọc thép chở quân, xe vận tải địa hình, xe chở dầu, máy xúc và các thiết bị kỹ thuật khác.

    Sân bay Armenia chật cứng máy bay vận tải, quân Nga ùn ùn kéo đến  - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:16:00 16/11/2020

    Bộ trưởng ngoại giao Nga và Armenia điện đàm về tình hình Nagorno-Karabakh

    Ngày 15/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Armenia Zohrab Mnatsakanayan đã có cuộc điện đàm để bàn về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga tới Nagorno-Karabakh.

    “Các bộ trưởng đã thảo luận về việc thực hiện tuyên bố chung giữa Tổng thống Azerbaijan, Thủ tướng Armenia và Tổng thống Liên bang Nga ngày 9/11/2020, trong đó có việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tới khu vực xung đột Nagorno-Karabakh và đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sau cuộc điện đàm.

    Ngoại trưởng Lavrov đã thông báo chi tiết cho ông Mnatsakanayan về các kế hoạch hoạt động của trung tâm liên ngành về ứng phó nhân đạo ở Nagorno-Karabakh.

    “Các bộ trưởng ngoại giao nhấn mạnh ý nghĩa của việc hợp tác với Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) và các tổ chức đa phương khác để bảo tồn các địa điểm tôn giáo và văn hóa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:22:00 16/11/2020

    Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự hài lòng với lệnh ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh

    Ngày 14/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, trong đó 3 nhà lãnh đạo đã thảo luận về những khía cạnh thiết thực của việc thực hiện các thỏa thuận ở Nagorno-Karabakh.

    Ba bên thể hiện sự hài lòng về việc lệnh ngừng bắn mới thực thi đã được tuân thủ, tình hình đường tiếp giáp tương đối ổn định.

    Trước đó, ngày 9/11, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã ký thỏa thuận ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh sau hơn 1 tháng xảy ra giao tranh đẫm máu ở khu vực này.

    Theo thỏa thuận, Nga sẽ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực tiền tuyến Nagorno-Karabakh và hành lang giữa khu vực này với Armenia nhằm giám sát lệnh ngừng bắn.

    Chiến sự Armenia-Azerbaijan: Tuân lệnh TT Putin, QĐ Nga dàn trận, lập đầu não chỉ huy chiến trường - Hệ thống tác chiến điện tử xung trận - Ảnh 1.

    Một cuộc họp ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Sputnik

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:58:00 16/11/2020

    Nga thiết lập trung tâm phản ứng nhân đạo ở thủ phủ Stepanakert của Nagorno-Karabakh

    Sau hiệp định đình chiến giữa Armenia và Azerbaijan do Moscow làm trung gian được ký kết, Quân đội Nga đã bắt đầu thiết lập một trung tâm phản ứng nhân đạo ở Stepanakert, thủ phủ của vùng lãnh thổ tranh chấp Nagorno-Karabakh.

    Là một phần của thỏa thuận ngừng bắn, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã tiến vào khu vực Nagorno-Karabakh để chia tách các bên tham chiến và kiềm chế mọi hành động khiêu khích có thể xảy ra.

    Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lực gìn giữ hòa bình của cơ quan này đã bắt đầu thiết lập một trung tâm phản ứng nhân đạo ở Stepanakert và dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động đầy đủ trong khoảng một tuần nữa.

    Quân đội Nga đóng tại thành phố lớn nhất ở Nagorno-Karabakh cũng sẽ được tăng cường thêm lực lượng biên phòng và nhân viên cứu hộ từ các cơ quan liên bang khác nhau trong những ngày tới.

    Chiến sự Armenia-Azerbaijan: Tuân lệnh TT Putin, QĐ Nga dàn trận, lập đầu não chỉ huy chiến trường - Hệ thống tác chiến điện tử xung trận - Ảnh 1.

    Các phương tiện quân sự Nga lên đường tới Nagorno-Karabakh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:24:00 16/11/2020

    Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Armenia từ chối nhận tội ám sát Thủ tướng Nikol Pashinyan

    Cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Armenia (NSS) Artur Vanetsyan đã không nhận tội âm mưu ám sát Thủ tướng nước này Nikol Pashinyan.

    Đó là thông tin được ông Lusine Sahakyan, luật sư của Artur Vanetsyan  cho biết hôm Chủ Nhật (15/11).

    Hôm thứ Bảy, ông Sahakyan nói rằng cựu Giám đốc NSS đã bị bắt giữ do tình nghi lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Pashinyan và tiến hành một cuộc đảo chính trong nước. Luật sự Sahakyan đã gọi đây là một “cuộc đàn áp chính trị đáng xấu hổ nhằm duy trì quyền lực”.

    Vanetsyan đã tham gia vào các cuộc biểu tình của phe đối lập yêu cầu thủ tướng Pashinyan từ chức sau khi ông ký tuyên bố chung với Azerbaijan chấm dứt xung đột ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.

    “Lời buộc tội là bất hợp pháp, nội dung của nó không rõ ràng. Đương nhiên, Vanetsyan đã không nhận tội. Chúng tôi yêu cầu đối chất với tất cả những người có thể làm chứng chống lại ông. Chưa có cuộc đối chất nào và chúng tôi chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào", luật sư của  Vanetsyan cho biết.

    Chiến sự Armenia-Azerbaijan: Tuân lệnh TT Putin, QĐ Nga dàn trận, lập đầu não chỉ huy chiến trường - Hệ thống tác chiến điện tử xung trận - Ảnh 1.

    Cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Armenia (NSS) Artur Vanetsyan

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:03:00 16/11/2020

    Một loạt tiền đồn quân sự Nga được triển khai ở Nagorno-Karabakh

    Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ Nhật thông báo, Phái bộ gìn giữ hòa bình của nước này đã triển khai ở mỗi khu vực phía Nam và phía Bắc vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh 9 trạm quan sát và 7 tiền đồn tại hành lang Lachin.

    “Bảy trạm quan sát dã chiến đã được thiết lập ở hành lang Lachin (dọc theo đường Zabukh, Trang trại Tập thể Lysogorsky, Zarysly) kể từ ngày 10/11/2020 nhằm hỗ trợ cho việc triển khai các lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    “Các đơn vị thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập Số 15 đã hoàn thành việc lắp đặt các trạm quan sát ở khu vực phía Bắc. Hiện tại, các đội gìn giữ hòa bình đang theo dõi lệnh ngừng bắn và các hành động thù địch tại 9 trạm quan sát ở khu vực phía Nam và 9 trạm thiết lập ở phía Bắc”.

    Song song với đó, trung tâm chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga cũng đã hoàn tất việc triển khai ở Stepanakert, thủ phủ của Nagorno-Karabakh.

    “Các máy bay vận tải quân sự tiếp tục vận chuyển nhân lực, vũ khí, khí tài quân sự và thiết bị đặc biệt đến Armenia. Kể từ ngày 10/11, tổng cộng đã có 118 chuyến bay được thực hiện, gồm cả 23 chuyến bay trong 24 giờ qua”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

    Quân đội Nga cũng đã thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Azerbaijan và Armenia để tránh xảy ra sự cố không mong muốn cũng như để đảm bảo vấn đề an ninh.

    Ngày 9/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã chính thức ký kết một thỏa thuận đình chiến nhằm chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng nay ở khu vực xung đột Nagorno-Karabakh.

    Ngay sau đó, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho Quân đội Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới khu vực. 

    Theo Bộ QP Nga, lực lượng gìn giữ hòa bình của nước này gồm 1.960 binh sĩ, 90 xe bọc thép cùng 380 phương tiện và thiết bị đặc biệt khác sẽ được triển khai dọc giới tuyến ở Nagorno-Karabakh và hành lang Lachin, trục đường chính từ Nagorno-Karabakh đến Armenia trong thời gian 5 năm tới và sẽ tự động gia hạn nếu không bên nào phản đối trước 6 tháng.

    Chiến sự Armenia-Azerbaijan: Tuân lệnh TT Putin, QĐ Nga dàn trận, lập đầu não chỉ huy chiến trường - Hệ thống tác chiến điện tử xung trận - Ảnh 2.

    Các phương tiện quân sự của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đang được triển khai tới Nagorno-Karabakh. Ảnh: BQP Nga

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:10:00 16/11/2020

    Nga triển khai hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến RB-341V tới Nagorno-Karabakh

    South Front đưa tin, Quân đội Nga đã triển khai hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến RB-341V “Leer-3” tới vùng lãnh thổ tranh chấp Nagorno-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan.

    Hệ thống chuyên chở trên xe tải KamAZ-5350 được nhìn thấy xuất hiện cùng với lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh trong một video được kênh truyền thông Global News chia sẻ.

    Leer-3 được phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Đặc biệt LLC có trụ sở tại St Petersburg, Đây là một công ty con của Tập đoàn KRET Concern. Hệ thống được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015, được thiết kế để giám sát và chế áp các hoạt động thông tin liên lạc GSM.

    Mỗi hệ thống Leer-3 như vậy sẽ chuyển tiếp thông tin lên một hoặc hai máy bay không người lái Orlan-10 mang các thiết bị tác chiến điện tử. Dòng máy bay không người lái này có thể hoạt động trên không trong 16 giờ và có phạm vi hoạt động 140 km.

    Each Leer-3 system relays on one or two Orlan-10 drones carrying electronic warfare payloads. The drone can stay in the air for 16 hours and has an operation range of 140 km.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên