Cập nhật lúc

Hàng vạn người Quảng Ninh đã được tiêm vắc xin Sinopharm. Trong ngày 01/8 ghi nhận 8.620 ca COVID-19 mắc mới

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 01/8.

Hàng vạn người Quảng Ninh đã được tiêm vắc xin Sinopharm. Trong ngày 01/8 ghi nhận 8.620 ca COVID-19 mắc mới
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Người dân Hà Nội ấm lòng với 'Siêu thị mini 0 đồng'

    "Siêu thị mini 0 đồng" đầu tiên tại Hà Nội đã bắt đầu mở cửa vào chiều nay 1/8, tại UBND phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm. Siêu thị sẽ phục vụ cho gần 1.000 người lao động nghèo và sinh viên đang mắc kẹt tại các khu ký túc xá do dịch COVID-19.

    'Siêu thị 0 đồng' ở Hà Nội giúp đỡ người ảnh hưởng dịch Covid-19 (Clip: Nguyễn Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phong toả tạm thời ngõ 651 Minh Khai do có 20 ca nghi nhiễm Covid-19

    UBND P.Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng vừa quyết định phong toả tạm thời khu vực ngõ 651 Minh Khai và một số điểm lân cận để thiết lập khu vực cách ly y tế , sau khi có 20 ca nghi dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn.

    Theo đó, ngày 1.8, Trung tâm y tế Q.Hai Bà Trưng đã thông tin về 20 trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2 tại số 82 ngõ 651 Minh Khai.

    Để đảm bảo phòng chống dịch, UBND P.Thanh Lương yêu cầu phong toả tạm thời thời khu vực ngõ 651 Minh Khai, ngách 651/82 Minh Khai và các hẻm có liên quan, đến ngã 3 tiếp giáp ngõ 184 đê Trần Khát Chân để thiết lập khu vực cách ly y tế.

    Yêu cầu toàn bộ người dân thuộc khu vực trên không được ra khỏi nhà, thực hiện từ 17 giờ ngày 1.8 đến khi có thông báo mới .

    Bấm link đọc bài viết nguồn chi tiết:

    Hà Nội phong toả tạm thời ngõ 651 Minh Khai do có 20 ca nghi nhiễm Covid-19thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng vạn người Quảng Ninh đã được tiêm vắc xin Sinopharm

    Cầm tờ giấy xác nhận tiêm vắc xin mũi 1 phòng Covid-19 trên tay, bà Nguyễn Thị Hương (40 tuổi), tiểu thương chợ Hạ Long 1, vui mừng khi sau nhiều tháng chờ đợi, nay đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

    Không chỉ tiểu thương Chợ Hạ Long 1, tại huyện vùng cao biên giới Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh, nhiều người dân vui mừng khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là những hộ nghèo, kinh tế khó khăn.

    Hàng vạn người Quảng Ninh đã được tiêm vắc xin Sinopharm. Trong ngày 01/8 ghi nhận 8.620 ca COVID-19 mắc mới - Ảnh 1.

    Đồng bào dân tộc H.Hải Hà (Quảng Ninh) tiêm vắc xin Vero Cell -ẢNH N.H

    Bà Lý Thị Hạnh (xã Hoành Mô, H.Bình Liêu) cho biết, cư dân biên giới ở Trung Quốc cũng tiêm vắc xin loại Vero Cell của hãng Sinopharm từ năm ngoái. Người dân Bình Liêu vui mừng khi đợt này cũng được chính quyền địa phương tổ chức tiêm sớm cho nhân trên địa bàn.

    Thời gian gần đây, nhiều ý kiến lo ngại về vắc xin Vero Cell được tiêm rộng rãi trong nhân dân. Thế nhưng trái ngược với những suy tiêu cực, nhất là các bình luận trên mạng xã hội, cư dân biên giới ở Quảng Ninh lại vui mừng khi được tiêm loại vắc xin đến từ Trung Quốc này.

    Ngày 1.8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ 10 - 20.7, địa phương này đã triển khai tiêm hơn 80.000 liều vắc xin Sinopharm phòng dịch Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên là chuyên gia, người lao động quốc tịch Trung Quốc; du học sinh, người có kế hoạch đi học, làm việc tại Trung Quốc; cư dân biên giới; công nhân đang làm việc cho các doanh nghiệp có vốn Trung Quốc trên địa bàn…

    Đến nay, các địa phương trên địa bàn của tỉnh này đang tiêm vét mũi 1 để hoàn thành trước 3.8 khoảng hơn 80.000 mũi. Dự kiến mũi 2 cùng loại sẽ được triển khai từ ngày 4 - 31.8. Quảng Ninh đang tiếp tục xin T.Ư nguồn vắc xin để phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng trong năm 2021, với tỉ lệ 90%.

     

    Vắc xin của tôi tiêm là loại Vero Cell của hãng Sinopharm. Đợt này toàn bộ tiểu thương, nhân viên trong chợ Hạ Long 1 đều tiêm cùng loại vắc xin này. Chúng tôi cảm ơn chính quyền đã tạo điều kiện để người dân có cơ hội được tiêm phòng sớm.

    Bà Nguyễn Thị Hương, tiểu thương chợ Hạ Long

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Hàng vạn người Quảng Ninh phấn khởi vì được tiêm vắc xin Sinopharmthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dịch COVID-19 phức tạp, TP HCM không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2

    UBND TP HCM giao Sở GD-ĐT căn cứ trên quy định hiện hành hướng dẫn thực hiện xét đặc cách công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

    Theo văn bản của UBND TP HCM, xét đề nghị của Sở GD-ĐT TP HCM và căn cứ tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, số ca liên tục tăng trong các ngày qua, nhằm đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho các thí sinh, UBND TP HCM chỉ đạo về kỳ thi tốt nghiệp THPT như sau:

    Không tổ chức thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 5, 6, 7-8 do tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp, toàn thành phố đang áp dụng cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện phòng, chống dịch.

    TP HCM không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do dịch COVID-19 phức tạp. Đánh golf dưới gầm cầu vượt, người đàn ông bị phạt 1 triệu đồng - Ảnh 1.

    Thí sinh TP HCM dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. (Ảnh: NLĐO)

    UBND TP HCM giao Sở GD-ĐT căn cứ vào các quyết định của Bộ GD-ĐT và các quy định hiện hành, có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện xét đặc cách công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp THPT đợt 2 theo đúng quy định.

    Trước đó vào ngày 28-7, UBND TP HCM cũng đã có công văn đề xuất gửi Bộ GD-ĐT về xét đặc cách cho thí sinh thi đợt 2 tại hội đồng thi Sở GD-ĐT TP HCM.

    Bấm link đọc bài viết chi tiết:

    NÓNG: TP HCM không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2nld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch TP.HCM: 'Đừng để xảy ra trường hợp nào nguy kịch tại nhà, ray rứt lắm'

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đội vắc xin Covid-19 lưu động đến từng khu phố để tiêm cho người dân

    Ngày 1/8, TP. Thủ Đức đã thành lập đội tiêm chủng lưu động để tiến hành tiêm vắc xin Covid-19 tại các khu dân cư, khu cách ly...

    TP. Thủ Đức tiến hành đưa các đội tiêm vắc xin lưu động đến từng khu phố (Clip: Phạm Phú Tuấn)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hôm nay Hà Nội giảm số ca dương tính với SARS-CoV-2 với 73 ca

    Chiều tối 1/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, từ 12h đến 18h cùng ngày đã ghi nhận thêm 16 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 7 ca phát hiện tại khu cách ly và 9 ca phát hiện tại cộng đồng.

    Phân bố theo chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (13); Liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ - Đống Đa (1); LQ Bắc Ninh (1), Liên quan BV Phổi HN (1).

    Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 31/7 đến 18 giờ 1/8, tại Hà Nội đã ghi nhận 73 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, sáng ngày 1/8, CDC Hà Nội đã thông báo 18 ca dương tính, trưa cùng ngày thông báo 39 ca và tối cùng ngày 16 ca.

    Trước đó, ngày 31/7, CDC Hà Nội đã thông báo 74 ca dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, so với ngày 31/7, ngày 1/8 đã giảm 1 ca dương tính mới phát hiện.

    Bấm link để đọc thông tin cụ thể 16 ca dương tính mới được ghi nhận đến 18h ngày 1/8 ở Hà Nội:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 1/8: Thêm 4.246 ca mắc COVID-19, cả ngày 8.620 ca

    Bản tin dịch COVID-19 tối 1/8 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 4.246 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 8.620 ca. Trong ngày có 4.423 bệnh nhân được chưa khỏi.

    Trong ngày 01/8 ghi nhận 8.620 ca mắc mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 8.597 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh có 4.052 ca, Hà Nội 81 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đánh golf dưới gầm cầu vượt, người đàn ông bị phạt 1 triệu đồng

    Chiều 1/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông mặc quần áo thể thao, đánh golf tại gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

    Trao đổi với Zing, lãnh đạo UBND phường Láng Thượng, quận Đống Đa, cho biết vụ việc xảy ra sáng cùng ngày.

    Đánh golf dưới gầm cầu vượt, người đàn ông HN bị phạt 1 triệu đồng. TP.HCM cơ bản kiểm soát được các ca lây lan mới - Ảnh 1.

    Ông T. mang đồ tập golf ra đánh ở gầm cầu. Ảnh: Di Linh.

    Ông T. bị UBND phường Láng Thượng xử phạt một triệu đồng về hành vi ra đường khi không có lý do cần thiết.

    "Khoảng 10h25, lực lượng tuần tra kiểm soát dịch Covid-19 phường Láng Thượng phát hiện ông T.N.T. (65 tuổi) đang đánh golf ở chân cầu vượt nên lập biên bản vi phạm đối với người này", lãnh đạo phường thông tin.

    Theo thống kê của Công an Hà Nội, từ 6h ngày 24/7 đến ngày 31/7, lực lượng chức năng toàn TP đã xử phạt hơn 8 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

    Bài viết dẫn nguồn từ:

    Đánh golf dưới gầm cầu vượt, người đàn ông bị phạt 1 triệu đồngzingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng thêm 76 ca dương tính, chuỗi lây nhiễm từ cảng cá nguy cơ rất cao

    Tối 1/8, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng (BCĐ) cho hay trên địa bàn ghi nhận thêm 76 trường hợp dương tính với SARR-CoV-2.

    Trong đó 55 người đã được cách ly, 6 người từ khu vực phong tỏa, 15 người chưa được cách ly khi lấy mẫu xét nghiệm.

    Một cán bộ Đà Nẵng xô xát với nữ nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. TP.HCM cơ bản kiểm soát được các ca lây lan mới - Ảnh 1.

    Sau khi thành phố ban hành Chỉ thị mới, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra người lưu thông trên các tuyến đường. Ảnh: Thannh Trần/Tiền Phong

    Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại lò mổ Đà Sơn, trong ngày ghi nhận thêm 9 trường hợp. Hiện chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận 75 người dương tính.

    Chuỗi lây nhiễm liên quan cảng cá Thọ Quang ghi nhận thêm 59 người, BCĐ đánh giá đây là chuỗi lây nhiễm có nguy cơ rất cao.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 10 bệnh nhân 'thập tử nhất sinh' vì COVID-19 được cứu sống

    Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sau khi được bác sĩ nỗ lực hồi sức điều trị, 10 bệnh nhân mắc COVID-19 đã bình phục hoàn toàn. Sau hai tuần đi vào hoạt động, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 tại Thành phố Thủ Đức đã có 27 bệnh nhân được xuất viện.

    Đánh golf dưới gầm cầu vượt, người đàn ông HN bị phạt 1 triệu đồng. 10 bệnh nhân COVID-19 thập tử nhất sinh được cứu sống - Ảnh 1.

    Bác sĩ vui mừng trao giấy xuất viện cho các bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn sau cơn nguy kịch vì COVID-19.

    Ngày 1/8 Bệnh viện Hồi sức COVID-19 tại Thành phố Thủ Đức đã làm thủ tục xuất viện cho 10 bệnh nhân mắc COVID-19 . Các bệnh nhân nhập viện trong thời gian khác nhau nhưng cùng chung tình trạng bệnh nặng và nguy kịch. Đội ngũ bác sĩ của nhiều bệnh viện đang đảm trách chuyên môn tại đây đã nỗ lực cứu chữa đưa bệnh nhân qua cơn thập tử nhất sinh.

    Bấm link đọc bài viết đầy đủ tại đây:

    Thêm 10 bệnh nhân 'thập tử nhất sinh' vì COVID-19 được cứu sốngtienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một cán bộ ở Đà Nẵng xô xát với nữ nhân viên lấy mẫu xét nghiệm

    Ngày 1/8, nguồn tin từ cơ quan chức năng quận Sơn Trà cho biết đang làm việc với ông Tr V (SN 1976, ở quận Sơn Trà), công tác tại văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng để làm rõ vụ việc xảy ra xô xát với nữ nhân viên y tế làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid -19.

    Theo thông tin ban đầu, sáng 1/8, ngành y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tổ chức điểm lấy mẫu xét nghiệm ở một khu chung cư thuộc Nại Hưng 2 và Habour Ville (đường Khúc Hạo, phường Nại Hiên Đông) với 1.339 người từ lúc 6 giờ sáng.

     Trong lúc lấy mẫu xét nghiệm, ông V xảy ra mâu thuẫn với nhân viên xét nghiệm Covid-19 dẫn đến xô xát với nhân viên y tế này.

    Nguồn tin của PV cho biết người xảy ra xô xát với ông V là một nữ nhân viên y tế làm việc tại Trung tâm y tế quận Sơn Trà.

    Bấm link để đọc thông tin chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM cơ bản kiểm soát được các ca lây lan mới

    Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho hay thành phố đã cơ bản kiểm soát được các ca lây lan mới, trong đó có sự chung tay, đồng hành của người dân thông qua các mô hình tự quản, bảo vệ vùng xanh.

    Yêu cầu kiểm điểm GĐ sở y tế ưu tiên tiêm vắc xin cho doanh nghiệp bất động sản. TP.HCM cơ bản kiểm soát được các ca lây lan mới - Ảnh 1.

    Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ẢNH: SỸ ĐÔNG

    Tối 31.7, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị trực tuyến mở rộng để đánh giá 10 ngày triển khai thực hiện Chỉ thị 12 (ban hành ngày 22.7) về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/2020 của Thủ tướng.

    Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá về tổng thể, công tác phòng chống dịch đã đi đúng hướng, có kết quả bước đầu nên cần tiếp tục phát huy để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn. Các biện pháp tăng cường được người dân ủng hộ nên càng phải quyết tâm, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cao hơn nữa để không phụ lòng tin của người dân.

    Các biện pháp đã vào nền nếp, bài bản, hiệu quả hơn và tạo sự chuyển biến rất quan trọng, chính quyền địa phương và các đơn vị đã chủ động hơn khi ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Trong từng khu dân cư, khu cách ly, vai trò tự quản của người dân rộng hơn, quyết liệt hơn.

    Về tình hình dịch trên địa bàn, Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá đã cơ bản kiểm soát được các ca lây lan mới, hầu hết F0 trong khu phong tỏa. Việc thực hiện giãn cách trong khu dân cư, xóm làng hiệu quả, không có nhiều ca mới. Cần tập trung quản lý, theo sát, hỗ trợ điều trị F0, hỗ trợ y tế, thu dung điều trị, tổ chức chặt chẽ hơn, triển khai khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả từng cấp cao hơn để thực hiện mục tiêu hạn chế tử vong, bảo vệ sức khỏe người dân.

    Bấm link đọc bài viết chi tiết tại đây:

    Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM cơ bản kiểm soát được các ca lây lan mớithanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 57 người Hà Nội dương tính nCoV

    Sở Y tế Hà Nội trưa 1/8 ghi nhận 39 trường hợp dương tính nCoV, phần lớn ở cộng đồng, đưa tổng số ca tính từ sáng lên 57 người.

    Những ca này Bộ Y tế chưa công bố, coi như ca nghi nhiễm.

    39 trường hợp gồm: một người phát hiện qua sàng lọc ca ho sốt trong cộng đồng; 33 người có liên quan đến những người ho sốt; một liên quan TP HCM, một liên quan cụm Tân Mai; hai người liên quan nhà thuốc Láng Hạ; một liên quan chùm ca bệnh phố Bùi Thị Xuân.

    Những ca nói trên ghi nhận tại 12 quận huyện, trong đó ba Đình 1, Bắc Từ Liêm 2, Cầu Giấy 1, Đống Đa 16, Gia Lâm 1, Hai Bà Trưng 1, Hoàn Kiếm 5, Long Biên 1, Thanh Trì 5, Thanh Xuân 1, Thường Tín 5.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM có thêm 3.493 bệnh nhân xuất viện

    Trưa 1/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trong ngày 31.7, TP.HCM có thêm 3.493 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu đến nay là 34.639. Theo quy định của Bộ Y tế, những người xuất viện này tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 14 ngày.

    TP.HCM hiện đang điều trị 35.218 bệnh nhân dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR và xét nghiệm nhanh dương tính, trong đó có 933 bệnh nhân nặng đang thở máy và 12 bệnh nhân can thiệp ECMO).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày từ ngày 2/8

    TP.HCM có văn bản khẩn về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày, kể từ ngày 2.8, để phòng chống dịch Covid-19.

    Ngày 1.8, UBND TP.HCM thông tin toàn TP sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 2.8.

    Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và quận, huyện tuyên truyền rộng rãi, quyết liệt hơn, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân TP.HCM yên tâm "ai ở đâu ở đấy". 

    Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi TP đến khi hết thời gian giãn cách, trừ trường hợp được UBND TP.HCM phối hợp với các tỉnh, thành đưa về quê theo yêu cầu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Yêu cầu kiểm điểm giám đốc sở y tế vì ưu tiên doanh nghiệp bất động sản tiêm vắc xin

    Liên quan đến bức xúc trong dư luận khi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ưu ái tiêm vắc xin cho 3 doanh nghiệp bất động sản, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trong sáng ngày 1/8 cho biết đã yêu cầu Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh làm kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

    Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở Y tế thực hiện kiểm điểm trước thường trực UBND tỉnh vào sáng thứ 2, ngày 2/8 sắp tới.

    Ông Thanh cho biết trong sáng 1/8 đã cùng ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, và ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh, nghe Sở Y tế giải trình về sự việc lập danh mục ưu tiên tiêm văc xin cho một số doanh nghiệp không phù hợp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hình ảnh xét nghiệm hàng trăm tiểu thương chợ Phùng Khoang

    Sáng 1/8, nhân viên y tế đã tiến hành lấy mẫu cho hơn 300 tiểu thương tại chợ Phùng Khoang sau khi ở khu chợ này phát hiện một phụ nữ bán rau dương tính SARS-CoV-2.

    Trước đó, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, bệnh nhân B.T.H, nữ, sinh năm 1982, địa chỉ tại Tân Minh, Thường Tín. Hàng ngày, người này thường lấy rau tại chợ Vồi - Thường Tín và lên bán tại chợ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm (từ khoảng 4-8 giờ sáng).

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tiêm hết vắc-xin cho người dân TPHCM. Người dân không được đi khỏi nơi cư trú từ hôm nay đến hết giãn cách xã hội - Ảnh 1.

    Ngày 27/7, bệnh nhân xuất hiện đau lưng, mỏi người nên nghỉ ở nhà. Đến ngày 30/7, bệnh nhân có sốt, ho đến bệnh viện Nông nghiệp khám. Kết quả test nhanh, bệnh nhân dương tính. Cơ quan chức năng sau đó đã lấy mẫu và xét nghiệm PCR. Kết quả, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tiêm hết vắc-xin cho người dân TPHCM. Người dân không được đi khỏi nơi cư trú từ hôm nay đến hết giãn cách xã hội - Ảnh 2.

    Sáng 1/8, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về ca bệnh kể trên, lực lượng chức năng đã tạm dừng hoạt động toàn bộ khu chợ này.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tiêm hết vắc-xin cho người dân TPHCM. Người dân không được đi khỏi nơi cư trú từ hôm nay đến hết giãn cách xã hội - Ảnh 3.

    Bệnh nhân bán hàng tại cầu số 41, có 31 người cùng bán. Đối diện cầu 41 là cầu 42 cũng có 31 người bán rau.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tiêm hết vắc-xin cho người dân TPHCM. Người dân không được đi khỏi nơi cư trú từ hôm nay đến hết giãn cách xã hội - Ảnh 4.

    Lực lượng chức năng xịt tay sát khuẩn cho người vào chợ làm việc

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin ca bệnh, toàn chợ Phùng Khoang cũng đã được tiến hành phun khử khuẩn. Lấy mẫu xét nghiệm và liên hệ chuyển các trường hợp F1 đi cách ly tại khu cách ly tập trung. Bên cạnh đó tiếp tục điều tra để tiến hành xác minh các trường hợp liên quan.

    Bấm link xem bài viết nguồn tại đây:

    Hình ảnh xét nghiệm hàng trăm tiểu thương chợ Phùng Khoangtienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao Quảng Nam ưu tiên tiêm vaccine cho DN BĐS?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyển giường ICU từ Bắc Giang vào TP HCM

    Sáng 1/8, chuyến tàu chở 10 tấn thiết bị y tế tháo dỡ từ trung tâm hồi sức Bắc Giang sẽ đi vào TP HCM, lắp đặt tại trung tâm hồi sức mới.

    Trao đổi với VnExpress tối 31/7, bác sĩ Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đây là số lượng thiết bị y tế rất hiện đại, được tháo dỡ từ Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) đặt tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang quy mô 100 giường. Công tác tháo dỡ và vận chuyển đã hoàn thành chiều 31/7, các thiết bị được bọc nilon và đóng hộp, bảo quản trong tình trạng tốt nhất.

    6h sáng, tàu sẽ xuất phát từ Hà Nội, chở thiết bị đến TP HCM. Các thiết bị y tế này sẽ được lắp đặt tại Bệnh viện Dã chiến 16 ở quận 7, TP HCM, duy trì cho tới khi nào dịch bệnh tại TP HCM và các tỉnh thành phía Nam được khống chế, kiểm soát. Bệnh viện Dã chiến 16 do Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm chính, quy mô 3.000 giường, trong đó 500 giường dành cho bệnh nhân nặng, phải thở máy.

     

    Số lượng thiết bị y tế này rất lớn và quý giá dành cho các bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch, trong bối cảnh dịch bùng phát, thiết bị y tế rất khó mua.

    Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

     

    Bấm link đọc bài viết nguồn chi tiết:

    Chuyển giường ICU từ Bắc Giang vào TP HCMvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM đạt kỷ lục tiêm 104.000 liều vắc xin một ngày

    TP.HCM đã tiêm hơn 104.000 liều vắc xin trong ngày 31-7, nâng tổng số người được tiêm chủng trong đợt 5 lên 622.000 lượt.

    Đây là thống kê do ngành y tế TP.HCM công bố.

    Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm 930.000 liều vắc xin được phân bổ ở đợt 5, hoàn thành tối đa trong 2 tuần, để tiếp tục thực hiện các đợt tiêm chủng tiếp theo, nhằm đạt mục tiêu trong tháng 8 tiêm chủng cho 2/3 dân số TP.HCM trên 18 tuổi.

    Hôm nay TP.HCM cũng ban hành kế hoạch mới để tăng tốc độ tiêm chủng, hướng đến mốc 150.000 liều vắc xin/ngày. Quy trình tiêm chủng đã được ngành y tế cải tiến, cắt bỏ nhiều thủ tục.

    Theo đó, ngành y tế nâng từ 624 đội tiêm vắc xin lên 1.000 đội tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại các địa phương, mỗi bàn tiêm không giới hạn số lượng người mỗi ngày, tối thiểu phải tiêm được 300 người/ngày.

    Bài viết dẫn nguồn từ: 

    TP.HCM đạt kỷ lục tiêm 104.000 liều vắc xin một ngàytuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Tiêm hết vắc-xin cho người dân TPHCM'

    Trước tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp ở TPHCM, khu vực lân cận thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: "Sau cuộc họp của Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố để thực hiện ngay các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 30/7, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận là chúng ta ưu tiên cao nhất vắc-xin phòng COVID-19 cho khu vực này để đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất".

    Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với UBND TPHCM để rà soát, điều chỉnh cần thiết về quy trình, thủ tục tiêm để tiêm nhanh nhất, bảo đảm an toàn. Mặt khác, Bộ Y tế bảo đảm nguồn vắc-xin theo đúng tiến độ tiêm của UBND TPHCM đề ra. Đồng thời, thành phố phối hợp với Bộ Y tế cần khẩn trương xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh sau khi đã tiêm vắc-xin cho tất cả những người trong độ tuổi (theo khuyến nghị của nhà sản xuất).

     Đến ngày 31/7, TPHCM đã được phân bổ 3 triệu liều, ước khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước đến thời điểm này. Đến nay TPHCM đã tiêm được khoảng 1,5 triệu liều vắc-xin, trong đó có 1,3 triệu người đã được tiêm 1 liều vắc-xin và gần 75.000 người được tiêm đủ 2 liều vắc-xin.

    Ngày 24/7/2021 Bộ Y tế đã có công văn thông báo về việc dự kiến phẩn bổ vắc - xin phòng COVID-19 năm 2021, theo đó, TPHCM sẽ được phân bổ khoảng 13,8 triệu liều, đảm bảo tỷ lệ đạt khoảng 99% người trên 18 tuổi được tiêm vắc - xin. Riêng trong tháng 8, dự kiến TPHCM sẽ nhận thêm được 5 triệu trong số 13,8 triệu liều này. Trong ngày 31/7, TPHCM đã nhận 1 triệu trong tổng số 5 triệu liều vắc-xin Vero Cell do Sapharco mua.

    Bài viết trích dẫn từ nguồn:

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Tiêm hết vắc-xin cho người dân TPHCM'tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    352 người ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 1/8, 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận tổng cộng 352 người dương tính với SARS-CoV-2.

    Sáng 1/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC) cho biết, địa phương ghi nhận thêm 270 người dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 76 ca ghi nhận qua khám sàng lọc và 192 ca trong khu cách ly, phong tỏa.

    Người dân không được đi khỏi nơi cư trú từ hôm nay đến hết giãn cách xã hội. Thêm 4.374 ca mắc COVID-19 mới sáng 01/8 - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế tỉnh Đồng Nai bị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại TP Biên Hòa.

    Cụ thể, TP Biên Hòa 124 ca; huyện Nhơn Trạch 18 ca; huyện Vĩnh Cửu 80 ca; huyện Trảng Bom 22 ca. Số ca còn lại ghi nhận rải rác ở một số huyện trên địa bàn.

    Theo thống kê của CDC Đồng Nai, đến nay tỉnh ghi nhận tổng cộng 4.738 người mắc COVID-19. Trong đó, TP Biên Hoà nhiều nhất với 2.214 ca, huyện Nhơn Trạch 806 ca, huyện Vĩnh Cửu 702 ca, huyện Trảng Bom 276 ca, huyện Thống Nhất 193 ca. Tới nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 19 ca tử vong.

    Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (CDC) cho biết, tỉnh vừa ghi nhận 82 người dương tính SARS-CoV-2.

    Trong đó, huyện Xuyên Mộc ghi nhận 46 ca, TP Vũng Tàu 24 ca, TP Bà Rịa 3 ca, thị xã Phú Mỹ 3 ca (1 ca trong khu cách ly tập trung, 2 ca ngoài cộng đồng); huyện Long Điền 6 ca.

    Thống kê của CDC Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến sáng 1/8, địa phương ghi nhận tổng cộng 1.445 người mắc COVID-19 trong cộng đồng và trong khu cách ly tập trung. Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 2.859 người.

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    352 người ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu dương tính SARS-CoV-2VTC Online
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 1/8: Thêm 4.374 ca mắc Covid-19 mới, 884 ca trong cộng đồng

    Tính từ 19h ngày 31/7 đến 6h ngày 01/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.374 ca mắc mới, trong đó 02 ca nhập cảnh, 4.372 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể tại TP Hồ Chí Minh (2.027 ca), Bình Dương (1.415 ca), Long An (318 ca), Đồng Nai (262 ca), Hà Nội (67 ca), Vĩnh Long (50 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (46 ca), Hậu Giang (37 ca), Bến Tre (32 ca), Kiên Giang (24 ca), Phú Yên (22 ca), Trà Vinh (22 ca), An Giang (21 ca), Đồng Tháp (16 ca), Thanh Hóa (6 ca), Quảng Trị (3 ca), Hải Dương (2 ca), Kon Tum (1 ca), Hưng Yên (1 ca) trong đó có 884 ca trong cộng đồng.

    Tính đến sáng ngày 1/8, Việt Nam có 150.060 ca mắc trong đó có 2.241 ca nhập cảnh và 147.819 ca mắc trong nước.

    Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 146.249 ca, trong đó có 35.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ 01/8, người dân ở địa phương đang giãn cách không đi khỏi nơi cư trú

    Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 31/7, vừa có công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

    Theo đó, Thủ tướng yêu các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ , Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành trong thời gian qua.

    Đặc biệt, công điện yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương.

     

    Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy". Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31.7 tới khi hết giãn cách , trừ những người được chính quyền cho phép

    Thủ tướng Phạm Minh Chính

    Bấm link đọc bài viết chi tiết:

    Từ ngày mai, người dân ở địa phương đang giãn cách không đi khỏi nơi cư trúthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 31/7: Cả nước có 4.564 ca COVID-19, 1.072 ca trong động đồng

    Theo Bộ Y tế, từ 6 giờ sáng đến 19 giờ 31/7, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.564 ca mắc mới, gồm 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước tại 36 tỉnh, thành.

    Trong các ca ghi nhận trong nước, TP.HCM có 1.677 ca, Bình Dương 1.207 ca, Long An 544 ca, Khánh Hòa 335 ca, Đồng Nai 234 ca, Đồng Tháp 115 ca, Tây Ninh 72 ca, Đà Nẵng 55 ca, Hà Nội 43 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 39 ca, Bình Thuận 37 ca, Phú Yên 30 ca, Đắk Lắk 21 ca, Bình Định 19 ca.

    1.072/4.560 ca ghi nhận trong cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Triệu chứng thường gặp khi nhiễm Covid-19 với chủng Delta?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại