Cập nhật lúc

Khẩn: Tìm người từng đến các địa điểm ở Đà Nẵng; 1 người ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2 từng đi cùng chuyến bay chuyên gia TQ

Cập nhật thông tin mới nhất về dịch Covid-19 ngày 3/5 tại Việt Nam.

Ghi nhận vào tối ngày 3/5, tại các con phố sầm uất trong khu vực phố cổ Hà Nội đều trở nên vắng khách hơn so với những ngày trước. Tại phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm), các cửa hàng ăn, quán bar tại đây đa số đóng của, một số quán vẫn hoạt động nhưng lượng khách khá vắng.

Ngay trong ngày 3/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, yêu cầu tạm dừng hoạt động các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè từ 17h ngày 3/5/2021.

Sau lệnh dừng hoạt động trà đá, cà phê vỉa hè, phố cổ Hà Nội vắng hoe, hàng quán đóng cửa im lìm (Clip: Việt Hùng)

28
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Sau lệnh dừng hoạt động trà đá, cà phê vỉa hè, phố cổ Hà Nội vắng hoe, hàng quán đóng cửa im lìm

    Ghi nhận vào tối ngày 3/5, tại các con phố sầm uất trong khu vực phố cổ Hà Nội đều trở nên vắng khách hơn so với những ngày trước. Tại phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm), các cửa hàng ăn, quán bar tại đây đa số đóng của, một số quán vẫn hoạt động nhưng lượng khách khá vắng.

    Ngay trong ngày 3/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, yêu cầu tạm dừng hoạt động các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè từ 17h ngày 3/5/2021.

    Sau lệnh dừng hoạt động trà đá, cà phê vỉa hè, phố cổ Hà Nội vắng hoe, hàng quán đóng cửa im lìm (Clip: Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Nam cách ly 35 F1 của ca nghi nhiễm tại Đà Nẵng, cho học sinh nghỉ

    Tối 3-5, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết cơ quan chức năng đã xác định có 35 F1 liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng, những người đều ở TP Hội An.

    Khẩn: Tìm người từng đến các địa điểm ở Đà Nẵng; 1 người ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2 từng đi cùng chuyến bay chuyên gia TQ - Ảnh 1.

    Quảng Nam ghi nhận 35 F1 của ca nghi nhiễm ở Đà Nẵng, là người quê TP Hội An

    Những người này hiện đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục truy vết các trường hợp thuộc diện F1, F2.

    Trước đó, Sở Y tế TP Đà Nẵng thông báo về trường hợp nam thanh niên 23 tuổi, quê ở TP Hội An, dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo lịch trình di chuyển, từ ngày 28-4 đến ngày 2-5, bệnh nhân đi làm theo ca ở khách sạn Phú An tại TP Đà Nẵng. Trong suốt thời gian này, bệnh nhân di chuyển liên tục ở nhiều địa điểm tại TP Hội An và TP Đà Nẵng, tiếp xúc với nhiều người.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    https://nld.com.vn/thoi-su/qua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế ra thông báo khẩn tìm người đến nhiều nơi ở Đà Nẵng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng dừng hàng loạt hoạt động không thiết yếu từ 0h ngày 4-5

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thêm 1 người dương tính SARS-CoV-2 từng đi cùng chuyến bay với chuyên gia Trung Quốc

    Tối 3/5, trao đổi với PV, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận, đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở quận Bắc Từ Liêm.

    Trường hợp này là N.T.N (nam, 26 tuổi; địa chỉ tại ngõ 86 Phú Kiều, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

    Nam thanh niên này có đi trên chuyến bay VN160, số ghế 52G ngày 29/4 cùng với 2 ca dương tính là chuyên gia người Trung Quốc (số ghế 49C và 50B).

    Kết quả xác minh sơ bộ, liên quan đến anh N, có 8 trường hợp F1 tại các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết: 

    https://soha.vn/nong-ha-noi-th...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hội An cho học sinh nghỉ học, đóng cửa phố cổ vì ca dương tính COVID-19

    Tối 3-5, ngay khi có thông tin chính thức về ca dương tính lần 1 với COVID-19 tại phường Cẩm An, TP Hội An đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học, các hoạt động ở phố cổ cũng được tạm dừng.

    Khẩn: Tìm người từng đến các địa điểm ở Đà Nẵng; 1 người ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2 từng đi cùng chuyến bay chuyên gia TQ - Ảnh 1.

    Phố cổ Hội An sẽ tạm dừng các hoạt động để phục vụ chống dịch - Ảnh: B.D.

    Theo ông Nguyễn Văn Dương - trưởng Phòng GD-ĐT thành phố Hội An, học sinh toàn thành phố sẽ nghỉ học từ ngày mai 4-5 nhằm phục vụ công tác chống dịch, thời gian đi học lại sẽ được thông báo sau.

    Tối cùng ngày, Trung tâm Văn hóa thể thao - truyền thanh, truyền hình Hội An cũng thông báo tạm dừng các hoạt động tại phố đi bộ. Chính quyền và lực lượng chống dịch đang khẩn trương truy vết, phun khử trùng các khu vực mà ca nhiễm mới nhất từng lui tới.

    Theo thông tin từ cơ quan chống dịch, bệnh nhân tên Ng.T.Ng. (nam, 23 tuổi) có nhà tại đường Nguyễn Phan Vinh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, là nhân viên tại một khách sạn trên thành phố Đà Nẵng.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    https://tuoitre.vn/hoi-an-cho-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch trình di chuyển phức tạp của ca dương tính Covid-19 vừa phát hiện ở Đà Nẵng

    Thông tin của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân (BN) dương tính Covid-19 vừa phát hiện tại Đà Nẵng cho biết, BN hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện (BV) Phổi Đà Nẵng.

    Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận đây là ca bệnh đã có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19.

    Nam BN là N.T.N, sống tại Hội An (Quảng Nam), làm nhân viên bán vé khu vực Spa tại Khách sạn Phú An (Đường 2.9, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) từ 28.4. Từ ngày 28.4 đến 2.5, BN làm việc theo ca, từ khoảng 19 giờ tối ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, sau đó về nhà tại Hội An.

    Lịch trình giải trí dày đặc ở Đà Nẵng, Hội An Ngày 20.4, BN có đi giao bánh tại ở Đà Nẵng (không nhớ địa chỉ). Ngày 21.4, vào khoảng 10 giờ sáng, BN đi gửi hàng tại Bến xe Đà Nẵng (gửi Nhà xe Hồng Thái), sau đó đi giao bánh Khu vực Đà Nẵng (không nhớ địa chỉ). Khoảng 21 giờ cùng ngày, BN về Hội An, đến ăn bún thịt nướng quán Bà Sáu (ngay Cây đa Hội An).

    Ngày 22.4, khoảng 10 giờ sáng, BN đi café với vợ tại Café Sambo (đường Hai Bà Trưng, Hội An). Lúc 20 giờ, BN đi Siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng (gần cầu Tuyên Sơn).

    Ngày 23.4, buổi sáng BN có đi giao bánh khu vực Đà Nẵng (không nhớ địa chỉ). Đến khoảng 18 giờ, BN nhậu cùng với 3 người (2 vợ chồng người anh và 1 người em) tại đường Châu Thượng Văn, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.

    ...


    Bài viết được trích dẫn từ nguồn Báo Thanh Niên. Bấm link để đọc bài viết chi tiết: 

    Lịch trình giải trí dày đặc của ca dương tính Covid-19 vừa phát hiện ở Đà Nẵng
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội chính thức tạm dừng cho học sinh tới trường

    Chiều 3/5, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cho học sinh các cấp học trên toàn TP nghỉ học tập trung từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

    Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3/5/2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 4/5/2021 cho đến khi có thông báo mới của TP.

    Học sinh các cấp học (trừ bậc mầm non) tại Hà Nội sẽ duy trì lịch học trực tuyến để đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết 

    https://soha.vn/nong-hoc-sinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 3/5, thêm 19 ca mắc, có 10 ca trong nước ở Vĩnh Phúc, Hà Nam

    Bản tin chiều 3/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 10 ca ghi nhận trong nước tại Vĩnh Phúc 8 ca, Hà Nam 2 ca. Việt Nam hiện có 2.981 bệnh nhân, thế giới hiện đã có 153,5 triệu người mắc COVID-19.

     Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 18h ngày 03/5: Việt Nam có tổng cộng 1605 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 35 ca.

    - Tính từ 6h đến 18h ngày 03/5: 19 ca mắc mới, trong đó có 09 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: Một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng, truy vết phức tạp

    Ngày 3.5, đại diện Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đang truy vết, khoanh vùng liên quan đến một trường hợp vừa cho có kết quả dương tính với Covid-19 khi người này đến khám tại một bệnh viện ở Đà Nẵng.

    Quảng Ninh cách ly du thuyền 5 sao có 182 người trên vịnh Hạ Long; Sốt, mệt mỏi đến BV khám, 1 thanh niên ở Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2  - Ảnh 1.

    Đà Nẵng khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm Covid-19 vừa phát hiện A.Q

    Theo nguồn tin của Thanh Niên, tối 2.5, một nam thanh niên ngụ TP.Hội An (Quảng Nam), làm việc tại Đà Nẵng) có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đến một bệnh viện (BV) tư trên địa bàn TP.Đà Nẵng để khám. BV đã lấy mẫu xét nghiệm của nam thanh niên và kết quả cho thấy người dương tính với Covid-19.

    Ngay lập tức, BV này đã liên hệ với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng và Sở Y tế Đà Nẵng để phối hợp lực lượng, khoanh vùng, truy vết kiểm soát dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp này.

    Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết ngay sau khi có xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19 từ CDC Đà Nẵng, nam thanh niên được chuyển điều trị tại BV phổi Đà Nẵng.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Báo Thanh Niên 

    Đà Nẵng: Một trường hợp dương tính với Covid-19, truy vết phức tạp
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    F1 đi quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc rồi lên Yên Bái dự đám cưới đã có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Thông tin với PV, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái cho biết, hiện các lực lượng chức năng vừa tiến hành phong tỏa toàn bộ khu dân cư đội 10, thôn 3B, xã Việt Cường (huyện Trấn Yên) do có một trường hợp F1 dự đám cưới ở thôn hôm 1/5 vừa qua. Đến nay F1 này có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo vị này, vào ngày 1/5, có 6 người tại tỉnh Vĩnh Phúc lên Yên Bái dự đám cưới một gia đình ở thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

    Trong số 6 người này, có một trường hợp là F1 liên quan đến quán bar Sunny (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) nơi nhóm người Trung Quốc mắc Covid-19 đến vui chơi.

    Hiện trường hợp F1 trên đã có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Đám cưới có ca F1 đến dự tập trung 269 người. Hiện chính quyền đang gấp rút truy vết, phong tỏa khu vực trên và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người đến dự đám cưới, để đảm bảo không bỏ lọt các F2, F3...

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây:

    https://soha.vn/nong-f1-di-qua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ninh cách ly du thuyền 5 sao cùng 182 người trên vịnh Hạ Long

    Phát hiện phục vụ bếp trên du thuyền 5 sao là F1 của ca bệnh ở Hà Nam, lực lượng chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã nhanh chóng quyết định cách ly toàn bộ du thuyền để xét nghiệm.

    Theo đó, ngày 3/5, lực lượng chức năng TP Hạ Long xác định anh T. H. Đ. (26 tuổi, quê Lý Nhân, Hà Nam) là F1, liên quan đến ca bệnh ở Hà Nam. Hiện Đ. là nhân viên bếp trên tàu du lịch nghỉ đêm 5 sao Ambassador Cruise, số hiệu QN 8879.

    Quảng Ninh cách ly du thuyền 5 sao có 182 người trên vịnh Hạ Long; F1 đi quán bar Sunny rồi lên Yên Bái ăn cưới đã dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Quảng Ninh cách ly du thuyền 5 sao cùng 182 người trên vịnh Hạ Long

    Thông tin nhanh với Tiền Phong, đại diện UBND TP Hạ Long cho biết, hiện du thuyền Ambassador Cruise đang trên hải trình đưa 60 nhân viên cùng 122 hành khách tham quan vịnh Hạ Long.

    Vị đại diện này cũng cho biết thêm, thành phố đã yêu cầu du thuyền này quay trở về bờ vào lúc 10h30 (ngày 3/5) và bố trí khu neo đậu, cách ly riêng biệt cho toàn bộ hành khách cùng thuyền viên trên tàu.

    Theo lịch sử dịch tễ, trước ngày 29/3, anh Đ. có về quê ở huyện Lý Nhân, Hà Nam, ăn cưới và sử dụng dịch vụ Internet công cộng của một người ở xã Bắc Lý. Người này sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Từ ngày 29/3 đến nay, Đ. trở về Hạ Long (Quảng Ninh) và làm phục vụ bếp trên tàu Ambassador Cruise đưa khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long.

    Ngay khi tàu về bờ, cơ quan chức năng cử cán bộ y tế đưa anh Đ. đi cách ly tại khu cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 đối với toàn bộ nhân viên phục vụ trên tàu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng: Diễn biến dịch phức tạp, xuất hiện tình huống xấu và khó lường

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Truy tìm 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở Củ Chi

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú - chủ tịch UBND huyện Củ Chi - cho biết đến 10h sáng nay (3-5), cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tập trung Củ Chi tối 2-5. 

    Hai người Trung Quốc sinh năm 1999 và 2001 nằm trong số 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Công an quận 10 chuyển về khu cách ly tập trung Củ Chi cách đây 5 ngày. 

    Huyện Củ Chi đã huy động lực lượng công an huyện xã, các tổ dân phố truy lùng các nhà trọ, các điểm lưu trú suốt đêm qua nhưng vẫn chưa tìm thấy. Theo ông Phú, có thể hai người này đã trốn qua các quận huyện khác.

    Trước đó, hai người này đã có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    https://tuoitre.vn/chu-tich-tp...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ chiều nay, Hà Nội tạm dừng quán ăn, trà đá, cà phê vỉa hè

    Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, đặc biệt, thành phố đã ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng, có lịch trình đi lại phức tạp, tiếp xúc với nhiều người, do đó, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu:

    Từ 17h ngày 3/5: Tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới.

    Đối với nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà; trường hợp không đáp ứng đầy đủ về công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây: 

    https://soha.vn/nong-tu-chieu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phúc Yên dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Trưa 3/5, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Vĩnh Phúc cho hay, sau khi CDC Vĩnh Phúc lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện một bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên cho kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã lấy mẫu để kiểm tra lại, sẽ công bố kết quả xét nghiệm khẳng định sớm nhất. Bác sĩ này đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh cách ly.

    Đọc thông tin chi tiết tại đây:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM tạm dừng hoạt động massage, xông hơi, rạp phim, tiệm game

    Từ 18h ngày 3-5, TP.HCM sẽ tạm dừng hoạt động massage, xông hơi, sân khấu ca nhạc, kịch, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

    Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM trưa 3-5. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh người dân từ nhiều địa phương trở về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5.

    Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM một lần nữa nhắc lại nhận định TP.HCM là địa phương có nguy cơ bùng phát dịch rất cao, nhất là sau kỳ lễ nhiều người dân từ các tỉnh trở về thành phố. Do vậy, ông yêu cầu các sở, ngành, quận huyện phải luôn trong tư thế cảnh giác cao, không được phép lơ là.

    Từ đó, ông Phong đề nghị tạm dừng hoạt động các hội thảo, hội nghị chưa cấp bách. Nếu kế hoạch tổ chức trong tuần này thì xem xét lại quy mô, số lượng người tham dự.

    Ông Phong cũng chỉ đạo tạm dừng thêm các hoạt động massage, xông hơi, sân khấu ca nhạc, kịch, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

    Riêng các nghi lễ tôn giáo, ông Phong cho biết tùy quy mô để xác định số lượng người tham gia, nhưng trên cơ sở tuân thủ nghiêm giải pháp 5K của Bộ Y tế và các bộ tiêu chí an toàn của TP.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-tam-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố 2 nữ sinh thuê nhà cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

    Trưa 3.5, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ (cùng 22 tuổi, cùng trú H.Thanh Sơn, Phú Thọ) và Ou Guo Pei (quốc tịch Trung Quốc) để làm rõ hành vi "tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép".

    Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 20.4, Công an TP.Hà Nội phát hiện 5 người Trung Quốc lưu trú tại căn nhà 464 Nguyễn Trãi (P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), nghi nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép. Tiến hành kiểm tra, nhóm người này không xuất trình được hộ chiếu, thị thực nhập cảnh.

    Vào cuộc xác minh, Công an TP.Hà Nội xác định căn nhà này do Thảo thuê từ tháng 12.2020 để ở và kinh doanh mỹ phẩm. Thảo và nhóm người Trung Quốc bị đưa về trụ sở làm việc.

    Khởi tố 2 nữ sinh thuê nhà cho 17 người Trung Quốc ở trái phép; Vĩnh Phúc cách ly toàn bộ BV Đa khoa Phúc Yên - Ảnh 1.

    Bị can Trần Thị Phương Thảo - ẢNH: DIỆU LINH

    Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận từ năm 2020, qua mạng xã hội đã quen Ou Guo Pei và một người tên Vương, đều là người Trung Quốc. Thảo đang học tiếng Trung tại một trường đại học nên giao tiếp được với những người này. Sau đó, Ou Guo Pei và Vương nhờ Thảo đứng ra thuê một số căn hộ để cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở và làm việc.

    Do hám lợi, Thảo rủ thêm bạn học là Huệ tìm thuê một số căn hộ chung cư để cho người Trung Quốc thuê lại kiếm tiền chênh lệch.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: https://thanhnien.vn/thoi-su/k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa nơi ở của nữ nhân viên quán bar ở Vĩnh Phúc về Hải Phòng

    Ông Nguyễn Huy Hoàng – Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, địa phương đã phong tỏa nơi ở của chị H.T.P (SN 2000, trú tại xã Mỹ Đồng) trở về từ quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc.

    Cũng theo ông Nguyễn Huy Hoàng, ngành y tế thành phố đã đưa cô gái này cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp để lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe.

    Theo lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, kết quả xét nghiệm lần 1 xác định chị H.T.P âm tính SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng đã xác định 6 trường hợp là đồng nghiệp của H.T.P, cùng làm tại bar Sunny dương tính SARS-CoV-2. Do đó, địa phương không chủ quan, lơ là và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

    Cụ thể, phong tỏa và phun khử khuẩn nơi ở của chị H.T.P tại xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên. Qua truy vết, rà soát xác định 5 trường hợp F2, tiếp xúc với cô gái này tại quê nhà. Cả 5 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

    Bài viết đươc dẫn nguồn từ: 

    https://tienphong.vn/phong-toa...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Tính đến 7h sáng 3/5/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam đã lấy 3.800 mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó đã thực hiện xét nghiệm 3.784 mẫu, 16 mẫu đang chờ kết quả, 2 mẫu dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Đó là trường hợp nữ N.T.H, sinh năm 1958 và trường hợp nam N.V.H, sinh năm 1996.

    Cả 2 bệnh nhân trên đều thường trú tại thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Như vậy, tích lũy đến thời điểm này, liên quan đến ổ dịch tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý nhân, đã có 14 người trên địa bàn tỉnh Hà Nam có kết quả dương tính với SARS-COV-2.

    Bấm link để đọc bài viết đầy đủ: 

    Nóng: Hà Nam phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan ổ dịch thôn Quan Nhân
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng tạm dừng hoạt động quán bar, kaoraoke, vũ trường từ hôm nay

    Tối 2/5, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký công văn khẩn yêu cầu tạm dừng các dịch vụ gồm quán bar, kaoraoke, vũ trường, trò chơi điện tử; hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm từ 0 giờ ngày 3-5 cho đến khi có thông báo mới.

    Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện chủ trì tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

    [Nóng] Vĩnh Phúc cách ly toàn bộ BV Đa khoa Phúc Yên; Người đàn ông Hải Dương cùng vợ và 3 con biến mất khi đang cách ly tại nhà - Ảnh 1.

    Đà Nẵng ngưng hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke từ ngày 3/5

    Trước đó, một nhóm gồm 5 chuyên gia Trung Quốc được cách ly y tế tại khách sạn thuộc tỉnh Yên Bái từ ngày 9/4 đến ngày 23/4. Trong quá trình cách ly y tế, khách sạn này có tiếp nhận nhóm chuyên gia Ấn Độ cách ly y tế từ ngày 17/4.

    Sau khi hoàn thành cách ly, ngày 27/4, 2 trong số 5 người Trung Quốc nêu trên đến TP Đà Nẵng. Tại đây, 2 người Trung Quốc này có ăn uống tại một số địa điểm cùng các bạn bè ở TP Đà Nẵng; đến ngày 29/4 thì đến Hà Nội để trở về Trung Quốc. Sáng ngày 1/5, 2 người này báo tin với người đã đi ăn uống cùng tại Đà Nẵng kết quả xét nghiệm tại Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: https://nld.com.vn/thoi-su/da-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bênh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19.

    Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, địa chỉ tại Tổ 1, Phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ 0h ngày 3/5/2021 đến 24h ngày 16/5/2021, có thể gia hạn thêm theo quy định.

    Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động về chuyên môn y tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định.

    Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND thành phố Phúc Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đảm bảo an ninh, trật tự cũng như các nhiệm vụ khác trong công tác cách ly, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: https://suckhoedoisong.vn/cach...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    9 nhân viên y tế của BV Nhi Trung ương là F1 của bệnh nhân Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê phòng chung cư ở Hà Nội

    Đêm 2/5, ông Hồ Trọng Thắng – Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

    Theo ông Thắng, nhóm người Trung Quốc sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã thuê phòng ở chung cư trên phố Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào chiều 2/5.

    Hiện số người nhập cảnh trái phép qua kiểm tra ban đầu là hơn 40 người.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết: https://soha.vn/ha-noi-phat-hi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    12h trôi qua, Việt Nam không có ca mắc COVID-19

    Bản tin sáng 3/5 của Bộ Y tế cho biết không có ca mắc COVID-19, như vậy đã 12h trôi qua, Việt Nam tạm thời không ghi nhận thêm ca bệnh, trong khi thế giới tăng thêm gần 577.000 ca.

    Tính từ 18h ngày 2/5 đến 6h ngày 3/5: Việt Nam tạm thời không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Như vậy 12h trôi qua, số ca bệnh COVID-19 ở nước ta hiện vẫn là 2.962

    Tính đến 6h ngày 3/5: Việt Nam có tổng cộng 1595 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 935 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người đàn ông ở Hải Dương đang cách ly Covid-19 tại nhà "biến mất" cùng vợ và 3 con

    Ông Hồ Xuân Bình – Chủ tịch UBND phường Việt Hòa (TP. Hải Dương) cho biết ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 địa phương vừa tiến hành lập biên bản 1 trường hợp trốn cách ly tại nơi cư trú. Hiện vụ việc đã được báo cáo lên UBND TP. Hải Dương.

    Theo đó, vào ngày 11/4 vừa qua, ông H.V.Đ (SN 1970) đi máy bay từ Liên bang Nga về TP. Hồ Chí Minh và thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, ông Đ. về nhà tại phường Việt Hòa, TP. Hải Dương.

    Đến ngày 29/4, công dân này ra Trạm y tế phường khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly 7 ngày tại nhà đến ngày 03/5 hết thời gian cách ly và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

    Tuy nhiên, vào khoảng 9h sáng ngày 02/5, khi Tổ Covid cộng đồng đến nhà giám sát thì phát hiện ông Đ. cùng các thành viên khác trong gia đình không có mặt ở nhà (ông Đ., vợ ông Đ. và 3 người con).

    Đọc bài viết chi tiết tại đây:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội tìm người đến các địa điểm sau:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái do vi phạm thực hiện phòng, chống dịch

    Chiều ngày 2/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái để kiểm điểm trách nhiệm và tiến hành quy trình xử lý kỷ luật theo quy định do có vi phạm khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài. 

    UBND tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xem xét mức độ vi phạm để xử lý đối với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định trong thời gian tới.

    Hiện nay, Yên Bái đang chỉ đạo tập trung cao độ để khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp có liên quan dịch tễ đến chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19 được phát hiện sau khi xuất cảnh.

    Bước đầu đã truy vết, lấy mẫu để xét nghiệm và tổ chức cách ly theo quy định đối với 10 F1, 130 F2, F3 F3 (đã có 7/10 mẫu F1 âm tính, các mẫu xét nghiệm khác đang chờ kết quả).

    Phong tỏa các khu vực có liên quan tại thị xã Nghĩa Lộ bao gồm khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4 (phường Tân An) và khu vực nhà nghỉ Hoa Tây Bắc, tổ 1 (phường Pú Trạng thuộc TP Yên Bái).


    Đọc bài viết chi tiết tại đây: 

    Nóng: Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái do vi phạm thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại