Cập nhật lúc

Ổ dịch ở Bắc Giang "hết sức nguy hiểm", cách ly nghiêm ngặt 4.500 người công ty Hosiden

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 19/5.

Ổ dịch ở Bắc Giang "hết sức nguy hiểm", cách ly nghiêm ngặt 4.500 người công ty Hosiden
38
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Một công nhân từ vùng dịch Bắc Giang về Thanh Hóa xét nghiệm dương tính

    Tối 19/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 tại huyện Ngọc Lặc, được Bộ Y tế định danh mã bệnh nhân 4694.

    Bệnh nhân là B.V.Nh., sinh năm 1994, quê quán thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc. Nơi ở trước khi về quê ở thôn Mao Dộc, xã Thượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Làm công nhân tại Công ty Crystal Martin, Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

    Ngày 17/5 vừa qua, anh Nh. cùng vợ đi về quê ở Thanh Hoá và khai báo y tế, kiểm tra, xét nghiệm thì hôm nay, 19/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Như vậy, hiện Thanh Hóa đã ghi nhận có 2 trường hợp mắc dương tính SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 06/5, một lái xe cho chuyên gia Trung Quốc cũng được xác định mắc Covid-19 và các F1 đều có kết quả âm tính.

    Bấm link để theo dõi lịch trình đi lại của ca dương tính mới tại Thanh Hóa:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Người dân bơi lội, tụ tập trà đá giữa dịch Covid-19

    Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp trong cộng đồng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chử Xuân Dũng đã yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng khi không cần thiết, phải đảm bảo khoảng cách giữa người với người tối thiểu 1m. 

    Cùng với đó tạm dừng các hàng rong, hàng quán vỉa hè, trà đá, bia hơi, các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên cho đến khi có chỉ đạo mới. 

    Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực xung quanh hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thường xuyên đông đúc người tập thể dục vào buổi sáng và buổi chiều tối, thậm chí nhiều người quên không đeo khẩu trang theo quy định. Vào những ngày nắng nóng gay gắt đầu mùa, nhiều người còn tụ tập, bơi lội để giải nhiệt bất chấp tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

    Đông đúc người bơi lội, tập thể dục quanh hồ Linh Đàm giữa dịch COVID-19 - Clip: Việt Hùng

    Theo ghi nhận của PV tối 18/5, tại cột đồng hồ (đối diện Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình) thuộc phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm tối 18/5, vẫn có rất đông người tụ tập thành nhiều nhóm để uống nước, trò chuyện. 

    Những người này đa phần đều không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách theo chỉ đạo chống dịch của UBND TP Hà Nội.

    Hà Nội: Người dân chia địa bàn bán nước, tụ tập hóng mát tại Mỹ Đình như chưa hề có dịch Covid-19 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang cách ly nghiêm ngặt 4.500 người của Công ty Hosiden

    Trưa 19/5, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Giang gửi văn bản hỏa tốc đến các địa phương thông báo tình hình ở ổ dịch Công ty Hosiden Việt Nam "hết sức cấp bách, nguy hiểm". Các mẫu xét nghiệm Covid-19 của công nhân, người lao động ở doanh nghiệp này "có tỷ lệ dương tính rất cao".

    Đến nay Bắc Giang đã ghi nhận 271 mẫu xét nghiệm của công nhân Công ty Hosiden dương tính Covid-19, "riêng hôm nay 19/5 có thêm hàng chục ca nghi nhiễm mới", theo ông Mai Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

    Trước tình hình trên, lãnh đạo Bắc Giang yêu cầu các cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm ngay và cách ly nghiêm ngặt ở khu riêng biệt đối với công nhân, người lao động của Công ty Hosiden Việt Nam; truy xét kỹ, không để sót F1, F2.

    Riêng vợ chồng cựu GĐ Hacinco đã lây Covid-19 cho 18 F1; Bắc Giang cách ly nghiêm ngặt 4.500 người của Công ty Hosiden - Ảnh 1.

    Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, ngày 15/5. Ảnh: Hoàng Phong

    "Chúng tôi sẽ xét nghiệm lần thứ hai toàn bộ khoảng 4.500 công nhân ở đây và cả người nhà của họ", ông Mai Sơn nói.

    Hiện Bắc Giang đã nâng công suất xét nghiệm bằng phương pháp PCR lên 7.000 mẫu đơn; 35.000 mẫu gộp một ngày.

    Bài viết trích dẫn từ nguồn: 

    Bắc Giang cách ly nghiêm ngặt 4.500 người của Công ty Hosidenvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Riêng vợ chồng cựu GĐ Hacinco đã lây Covid-19 cho 18 F1

    Tính đến 16h00 ngày 19/5, đã có 18 ca bệnh được xác định là liên quan đến hai vợ chồng này cựu giám đốc Hacinco Hà Nội. Những bệnh nhân đều là F1 của vợ chồng cựu giám đốc từ bố, con, người giúp việc, những người tiếp xúc.

    Trước đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội thông báo hai vợ chồngông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1977) – nguyên giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) và vợ mắc Covid-19 và xác định có 150 trường hợp tiếp xúc gần. Đến nay, sau 1 tuần có tới 18 người là F1 của hai vợ chồng bệnh nhân dương tính với Covid-19.

    Nhiều trường hợp đặt ra nghi vấn có phải vợ chồng cựu giám đốc Hacinco là ca bệnh siêu lây nhiễm hay không?

    Bấm link để đọc bài chia sẻ với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Thái – Trung tâm Bệnh nhiệt đới, BV Bạch Mai Hà Nội:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giãn cách xã hội toàn thành phố Bắc Giang

    Tỉnh Bắc Giang vừa quyết định thiết lập cách ly y tế một số khu vực trên địa bàn thành phố Bắc Giang và giãn cách xã hội toàn thành phố Bắc Giang theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

    Chiều nay, có 109 ca mắc Covid-19 trong nước; Ổ dịch công ty Hosiden ở Bắc Giang nguy hiểm, nhiều công nhân nhiễm bệnh - Ảnh 1.

    4 khu công nghiệp ở Bắc Giang đang phải tạm dừng hoạt động.

    Trước diễn biến phức tạp, căng thẳng của dịch Covid-19, tỉnh Bắc Giang quyết định thiết lập cách ly y tế, giãn cách xã hội để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

    Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế một phần thôn Yên Khê, một phần thôn Song Khê 1 và một phần thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê; một phần tổ dân phố Dân Chủ, một phần tổ dân phố Lê Lợi, một phần tổ dân phố Nghĩa Long, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang; thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện từ 15h ngày 19/5 đến khi có thông báo mới.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    Giãn cách xã hội toàn thành phố Bắc Giangdantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ cửa hàng quần áo ở Ninh Bình dương tính SARS-CoV-2 sau 2 lần âm tính

    Ngày 19/5, Sở Y tế Ninh Bình vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại khu cách ly y tế - Khoa Truyền Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

    Theo đó, vào khoảng 14h ngày 18/5 khu cách ly y tế - Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình) có tiếp nhận 9 trường hợp là bệnh nhân và người thăm nuôi có tiền sử đi đến ở và điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 3 được chuyển từ khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về để tiếp tục cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.

    Sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã phân loại, chia 9 người về cách ly tại 2 phòng và lấy mẫu cho 4 người có nguy cơ cao và 1 người có triệu chứng sốt để làm xét nghiệm Realtimes RT-PCR.

    Đến 1h ngày 19/5 kết quả xét nghiệm cho thấy có 2 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 là N.T.H. (kinh doanh cửa hàng quần áo, trú tại phố Bắc Sơn, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

    Bấm link để đọc lịch trình chi tiết của ca bệnh:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng có 2 ca dương tính, 1 ca chưa rõ nguồn lây

    Ngày 19/5, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trong ngày có thêm 2 ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố.

    Trong đó, có một bệnh nhân là F1 đã được cách ly từ trước và một bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây.

    Cụ thể, ca Covid-19 trong cộng đồng là nữ nhân viên y tế làm việc tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

    Theo lịch trình dịch tễ, từ ngày 5 đến 11/5, bệnh nhân buổi sáng sớm thường hay đi chợ Mai ở đường Nguyễn Phan Vinh (quận Sơn Trà) mua mỳ Quảng quán Đại Lộc ở đường Lê Đức Thọ (quận Sơn Trà) và chở con gửi nhà chị gái trên đường Trần Quang Khải (quận Sơn Trà). Sau đó, bệnh nhân đi làm tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, có tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp trong trường.

    Ngày 6/5, bệnh nhân ghé siêu thị Điện Máy Xanh trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu) cùng chị gái vào buổi chiều.

    Ngày 10/5, bệnh nhân ghé mua xôi trên đường Kỳ Đồng (quận Thanh Khê) và có tiếp xúc chị bán xôi. Đến 22h30 cùng ngày, bệnh nhân đi vứt rác và tiếp xúc một chị sống cùng chung cư ở tầng 2.

    Từ ngày 12 đến 14/5, bệnh nhân buổi sáng đi chợ Mai rồi mua bánh cuốn ở quán cô Hòa, đường Lê Tấn Trung (quận Sơn Trà). Chiều 13/5, bệnh nhân lên Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm để phát dung dịch sát khuẩn cho 4 cô giáo cùng trường.

    Bấm link để đọc thông tin chi tiết cụ thể:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Phúc thêm 1 người dương tính SARS-CoV-2 liên quan tới TT Hoa Sen

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 19/5: Cả nước có thêm 109 ca mắc Covid-19 trong nước

    Theo Bộ y tế tính từ 12h đến 18h ngày 19/5 có 111 ca mắc mới, trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh,109 ca mắc ghi nhận trong nước. Riêng Bắc Giang có 78 ca.

    09 ca mắc ghi nhận trong nước gồm:

    Cụ thể các ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (78 ca), Bắc Ninh (21 ca), Điện Biên (6) ca, Đà Nẵng (2 ca), Hồ Chí Minh (1 ca), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1 ca).

    Thành phố Đà Nẵng

    - CA BỆNH BN4580 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; đang được tiếp tục điều tra thông tin dịch tễ.

    - CA BỆNH BN4581 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; là F1 của BN3545, đã được cách ly trước đó.

    Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

    Thành phố Hồ Chí Minh

    - CA BỆNH BN4583 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; là F1 của BN4514, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

    - CA BỆNH BN4584 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (là F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).

    Điện Biên

    - CA BỆNH BN4585-BN4590 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: trong đó 4 ca là F1, 2 ca là F2 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Bắc Ninh

    - CA BỆNH BN4591-BN4605, BN4607-BN4612 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18-19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Bắc Giang

    - CA BỆNH BN4613-BN4690 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: liên quan Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Nội Hoàng, Song Khê, chủ yếu là F1 công nhân công ty Hosiden, 2 ca ở cộng đồng trong huyện phong tỏa (Việt Yên). Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 1 người trốn cách ly về đi chợ bán hàng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3 nhân viên y tế ở bệnh viện dã chiến dương tính SARS-CoV-2

    Thông tin từ Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên, sáng 19-5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 7 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Trong đó, 4 ca liên quan tới chùm ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện (Nậm Pồ) đang thực hiện cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Nậm Pồ; 3 ca còn lại đều là nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ.

    Trước tình hình trên, Sở Y tế Điện Biên đã quyết định phong tỏa tạm thời Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ; khẩn trương họp bàn đánh giá tình hình, kiểm soát các yếu tố nguy cơ lây nhiễm và chỉ đạo xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện.

    Tất cả công nhân ổ dịch cty Hosiden VN ở Bắc Giang có thể đã nhiễm bệnh; 3 nhân viên y tế ở bệnh viện dã chiến dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân phường Thanh Bình (TP. Điện Biên Phủ). Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    3 nhân viên y tế ở bệnh viện dã chiến dương tính SARS-CoV-2soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM đưa tất cả người chung công ty với ca COVID-19 ở TP Thủ Đức cách ly tập trung

    Trưa 19-5, đại diện Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM cho biết lực lượng y tế thành phố đã chuyển tất cả người trong Công ty cổ phần Tập đoàn Grove (129 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3) đi cách ly tập trung theo quy định vào chiều tối 18-5, sau khi có kết quả khẳng định anh N.Q.N. dương tính COVID-19 (bệnh nhân 4514, cư ngụ chung cư SunView Town, TP Thủ Đức).

    Tất cả công nhân ổ dịch cty Hosiden VN ở Bắc Giang có thể đã nhiễm bệnh; Bắt giám đốc 29 tuổi, chủ mưu đăng tải các clip liên quan bar Sunny - Ảnh 1.

    Tòa nhà số 212 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũng bị khoanh vùng vì bệnh nhân 4514 từng đến trước khi có kết quả dương tính COVID-19. Trong ảnh: người trong tòa nhà chuyển khoản và giữ khoảng cách an toàn với người giao hàng - Ảnh: XUÂN MAI

    Về số lượng cụ thể, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Trí Dũng - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho biết có khoảng 200 người. Hiện họ đang cách ly tập trung tại nhiều khu cách ly tập trung quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    TP.HCM đưa tất cả người chung công ty với ca COVID-19 ở TP Thủ Đức cách ly tập trungtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Ninh cách ly xã hội huyện Yên Phong

    Huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) gồm 13 xã, một thị trấn với dân số khoảng 200.000 người cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 14h ngày 19/5.

    Theo quyết định của ông Vương Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, huyện Yên Phong cách ly đến hết ngày 21/5, sau đó tùy vào diễn biến dịch sẽ quyết định thời gian cụ thể.

    Ngoài ra xã Đông Phong của huyện này với gần 2.700 hộ dân, khoảng 12.500 nhân khẩu bị phong toả từ 12h ngày 18/5 đến 21/5.

    Ông Nguyễn Tiến Đạt, Trường phòng Y tế huyện Yên Phong, cho hay từ đầu đợt dịch lần này đến nay riêng xã Đông Phong ghi nhận 17 ca nhiễm trong tổng số 28 ca của toàn huyện. "Có hai ca trong cộng đồng ngày hôm qua dẫn đến khả năng lây nhiễm rất lớn nên huyện đã tiến hành phong tỏa", ông Đạt nói.

    Tất cả công nhân ổ dịch cty Hosiden ở Bắc Giang có thể đã nhiễm bệnh; Bắt giám đốc 29 tuổi, chủ mưu đăng tải các clip liên quan bar Sunny - Ảnh 1.

    Chốt cách ly tại xã Đông Phong. Ảnh: Nguyễn Linh

    Nhà chức trách lập hai chốt kiểm soát tại cầu Đò Lo (xã Hòa Tiến) và tại đoạn từ quốc lộ 18 xuống ngã ba thôn Đông Yên (xã Đông Phong). Mỗi chốt tối đa 24 người, do một Công an làm tổ trưởng.

    Thông tin được trích dẫn từ nguồn:

    Bắc Ninh cách ly xã hội huyện Yên Phongvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang: Ổ dịch công ty Hosiden nguy hiểm, nhiều công nhân nhiễm bệnh

    Bắc Giang nhận định, ổ dịch công ty TNHH Hosiden Việt Nam rất nguy hiểm, có thể tất cả công nhân đã nhiễm bệnh, phải khẩn cấp truy vết, cách ly nghiêm ngặt, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ.

    Trưa 19/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang vừa phát đi công văn hỏa tốc yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, xét nghiệm cho công nhân, người lao động của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam.

    Ổ dịch công ty Hosiden ở Bắc Giang nguy hiểm, nhiều công nhân nhiễm bệnh; Hà Nội phát hiện 1 người trốn cách ly, về đi chợ bán hàng - Ảnh 1.

    Công ty TNHH Hosiden Việt Nam - Khu Công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên (là ổ dịch nguy hiểm với 238 ca dương tính với SARS-CoV-2).

    BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, hiện nay, các mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 của công nhân, người lao động Công ty TNHH Hosiden Việt Nam - Khu Công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có tỷ lệ dương tính rất cao, đây là một ổ dịch rất nguy hiểm.

    Trước tình hình hết sức cấp bách, nguy hiểm, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố lập tức tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay cho tất cả công nhân, người lao động của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đang cách ly tại nhà và đang cách ly tập trung.

    Cách ly nghiêm ngặt khu riêng biệt đối với công nhân, người lao động của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (vì rất có thể họ đều đã nhiễm bệnh).

    Truy xét kỹ không được để sót công nhân, người lao động của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam và các F1, F2, thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để nhân dân giám sát. Yêu cầu Ban chỉ đạo PCD Covid-19 huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.

    Đến ngày cuối ngày 18/5, ổ dịch tại công TNHH Hosiden Việt Nam - Khu Công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên có 238 ca dương tính với SARS-CoV-2 ( tăng 43 ca so với ngày 17/5, có 2.583 trường hợp F1, có 8.631 trường hợp F2.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    Bắc Giang: Ổ dịch KCN mới nguy hiểm, tất cả công nhân có thể đã nhiễm bệnhdantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khả năng lây nhiễm của vợ chồng cựu giám đốc Hacinco rất mạnh

    Sáng 19/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về 9 trường hợp dương tính với SARS -CoV-2. Sáu người trong số này liên quan vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco Nguyễn Văn Thanh.

    Nhóm này gồm: N.V.C. (nhân viên cắt tóc cho vợ ông Thanh), N.V.X. (lái xe của ông Thanh), H.H.H. (đi cùng xe với ông Thanh), N.T.A. (lái xe của ông Thanh), N.H.Q. (con thứ 2 của ông Thanh), P.T.T. (từng làm việc trực tiếp với ông Thanh).

    [ĐỌC THÊM: 5 sinh viên ở cùng chung cư với ca Covid-19 Thủ Đức mới lên trường thi học kỳ]

    Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội, chùm lây nhiễm liên quan vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh cực kỳ phức tạp. Số trường hợp tiếp xúc gần lên đến 160 người với hàng trăm F2.

    "Khả năng lây nhiễm của vợ chồng ông Thanh rất mạnh, với số lượng người tiếp xúc gần đông như thế, nhiều khả năng số F1 chuyển thành F0 vẫn còn tăng", ông Tuấn nói.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    'Khả năng lây nhiễm của vợ chồng cựu giám đốc Hacinco rất mạnh'zingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắt đối tượng chủ mưu, cầm đầu đăng tải các clip nóng giả mạo tại ổ dịch bar Sunny

    Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng cầm đầu và đồng phạm đăng tải các clip nóng giả mạo tại ổ dịch bar Sunny phường Phúc Thắng, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Theo đó, Ngô Văn Thắng (29 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH PPO Việt Nam chỉ đạo nhân viên tung clip giả cảnh thác loạn tại quán bar, karaoke Sunny giữa mùa dịch tại tỉnh Vĩnh Phúc.

    ​Quá trình điều tra vụ án xác định, năm 2014, Ngô Văn Thắng (SN 1992, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) thành lập Công ty TNHH PPO Việt Nam kinh doanh thiết kế website, thiết kế phần mềm…

    Sau khi thành lập công ty, Thăng có đăng tải thông tin của công ty lên mạng internet để khách hàng biết.

    Ngày 8/5/2021, thông qua báo mạng và trang facebook cá nhân, Thắng biết tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại tỉnh Vĩnh Phúc có liên quan đến hoạt động của quán Bar Sunny ở thành phố Phúc Yên được nhiều người quan tâm nên đăng tải các clip đã thu hút được 300.000 lượt xem, chia sẻ.

    ​Qua tài liệu thu thập, ngày 18/5 Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết khởi tố bị can và ra lệnh bắt Thắng về hành vi "chỉ đạo đồng phạm sử dụng mạng internet để truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ trên không gian mạng".

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Nóng: Bắt đối tượng chủ mưu, cầm đầu đăng tải các clip nóng giả mạo tại ổ dịch bar Sunnysoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện biến thể 'lây lan nhanh, gây bệnh nặng hơn' của SARS-CoV-2 tại 6 tỉnh, thành

    Trưa nay, 19.5, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gien chủng SARS-CoV-2 gây dịch tại 6 tỉnh, thành. Virus tìm thấy được cảnh báo lây lanh nhanh, gây bệnh nặng hơn.

    Phát hiện biến thể lây lan nhanh, gây bệnh nặng hơn; Thêm 6 F1 của vợ chồng GĐ Hacinco dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư ẢNH THANH ĐẶNG

    Theo Bộ Y tế, để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 , đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus gây bệnh dịch Covid-19, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đã giải trình tự gien các mẫu bệnh phẩm được lấy từ những bệnh nhân đã mắc Covid-19, do các địa phương gửi về.

    Đến sáng nay, 19.5, kết quả giải trình tự gien xác định: 29 mẫu thuộc biến thể B.1.617.2, thuộc biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ. Trong đó, tại Hà Nội 10 mẫu, Bệnh viện K 5 mẫu, Bắc Giang 9 mẫu, Bắc Ninh 2 mẫu, Vĩnh Phúc 2 mẫu và Hải Phòng 1mẫu.

    Bộ Y tế đánh giá diễn biến dịch Covid-19 đợt này hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng tại nhiều địa phương, đặc biệt đã xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2 lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và có khả năng khiến cho tình trạng bệnh nặng lên.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Phát hiện biến thể 'lây lan nhanh, gây bệnh nặng hơn' của SARS-CoV-2 tại 6 tỉnh, thànhthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca dương tính SARS-CoV-2 ở Q.7, TP.HCM từng gặp gỡ nhiều người ở Hải Phòng

    Trong thời gian từ TP.HCM về Hải Phòng, chị Đ.T.T.M. (34 tuổi, sinh sống và làm việc tại TP.HCM, được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 18/5) ít đi đến những địa điểm công cộng nhưng có gặp gỡ nhiều bà con hàng xóm xung quanh đến chơi.

    Cụ thể: Ngày 24/4, chị M. bay từ TP.HCM ra sân bay Cát Bi - Hải Phòng trên chuyến bay VN1180, sau đó gọi Grab ra bến xe Cầu Rào để bắt xe buýt Thịnh Hưng về nhà mẹ tại khu tập thể 5 tầng, ngã 75 Lý Thánh Tông, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

    Chị M. ở nhà mẹ đến ngày 01/5 thì đi xe buýt Thịnh Hưng qua nhà em Th. tại thôn Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng ở khoảng 2 ngày. Tại nhà, có nhiều bà con hàng xóm xung quanh đến chơi.

    Ngày 03/5, em gái chở chị M. về lại nhà mẹ ở đến ngày 05/5 thì chị M. đặt Grab từ nhà mẹ ra sân bay (mã Grab: IOS-XV4XESUWWG87) để về lại TP.HCM trên chuyến bay VN1179 lúc 16h30, số ghế 19G.

    Bấm link để đọc thông tin chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa nay, ghi nhận thêm 36 ca mắc mới

    Theo Bộ Y tế tính từ 6h đến 12h ngày 19/5 có 36 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (10 ca), Bắc Ninh (10 ca), Hà Nội (9 ca), Hải Dương (3 ca), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1 ca), Điện Biên (1 ca), Thái Bình (1 ca), Vĩnh Phúc (1 ca).

    Thành phố Hà Nội

    - CA BỆNH BN4559, BN4561-BN4566, BN4568-BN4569 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: 7 F1, F2 của BN3633, BN3634 và 2 F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Bắc Giang

    - CA BỆNH BN4570-BN4579 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các F1 liên quan các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, đã được cách ly trước đó (1 F1 trong khu phong tỏa). Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

    - CA BỆNH BN4560 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (là F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).

    Vĩnh Phúc

    - CA BỆNH BN4567 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: nam, 44 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; là lái xe cho chuyên gia Trung Quốc, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.


    Bấm link để đọc thông tin chi tiết:

    Trưa 19/5: Cả nước có thêm 36 ca mắc Covid-19 mới tại nhiều tỉnh, thành phốsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Clip: Cận cảnh khu cách ly tại ổ dịch Bắc Giang

    Hàng trăm công nhân là F1 đang làm việc tại Công ty Luxshare (KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) được đưa đến điểm cách ly tập trung. Nơi tiếp nhận là khu nhà ở xã hội ngay tại trung tâm KCN vừa được hoàn thiện, còn thơm mùi vôi mới. 

    Khu nhà gồm 3 block cao 18 tầng, có khoảng không, cây xanh, sân tập thể. Mỗi phòng ở là một căn hộ hoàn thiện có diện tích từ 50 - 70m2, được thiết kế phù hợp dành cho một hộ gia đình. 

    UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định trưng dụng khu nhà ở này để theo dõi diễn biến dịch bệnh của hơn 1.000 F1 trong hoàn cảnh các ca F1 liên tục tiếp tục tăng nhanh. Mỗi phòng ở là một căn hộ hoàn thiện, có các vật dụng thiết yếu, có sàn gỗ, các ô thoáng ngoài hành lang và cửa sổ, căn hộ đảm bảo môi trường trong lành cho người được cách ly. Tùy theo diện tích, mỗi căn hộ được bố trí từ 6 - 8 công nhân sinh hoạt. 

    Theo quan sát, một sàn của khu nhà ở bao gồm 8 phòng, có 4 thang máy lên xuống và cầu thang bộ thoát hiểm. Đơn vị bộ đội làm nhiệm vụ giám sát khu cách ly đã phân chia 2 buồng thang máy riêng biệt: 2 thang máy dành cho các F1; 2 thang máy để lực lượng làm nhiệm vụ di chuyển, đi lại, phòng trường hợp lây nhiễm chéo, hàng ngày phun thuốc khử khuẩn thường xuyên, liên tục. 

    Hiện có khoảng 1600 công nhân đang được cách ly tại 2 khu cách ly trong KCN Vân Trung, dự kiến 2 khu cách ly này sẽ cách ly cho 4000 công nhân. chủ yếu số công nhân này có hộ khẩu ngoại tỉnh và người nước ngoài. Còn số công nhân là người tỉnh Bắc Giang thì được cách lý tại các huyện.

    Bên trong khu cách ly "hạng sang" tại ổ dịch Bắc Giang (Clip: Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thai phụ mắc Covid-19 ở Hà Nội diễn biến nặng, có thể phải đặt ECMO

    Theo GS-TS Nguyễn Gia Bình, Tổ trưởng Tổ hội chẩn bệnh nhân nặng, hiện có 1 trường hợp thai phụ mắc Covid-19 đang trở nặng, có thể phải đặt ECMO.

    Thai phụ là BN3263 ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, là người liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

    Bệnh nhân 35 tuổi, phát hiện mắc Covid-19 hôm 9/5. Hiện bệnh nhân thở máy qua ống nội khí quản, vẫn còn sốt cao, được điều trị an thần, giãn cơ. Các bác sĩ tiếp tục kế hoạch duy trì kháng sinh, an thần, giãn cơ, duy trì chức năng phổi; kết hợp với bác sĩ sản khoa đánh giá sức khỏe thai nhi.

    Các chuyên gia khuyến nghị với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân trở nặng cấp tính, cần hội chẩn với sản khoa liên tục, xem xét sớm chỉ định đặt ECMO.

    Các chuyên gia nhận định tình hình bệnh nhân giai đoạn này diễn biến nhanh, nhiều bệnh nhân nặng do chủng virus lần đầu tìm thấy tại Ấn Độ (B.1.617.2).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Thai phụ mắc Covid-19 ở Hà Nội diễn biến nặng, có thể phải đặt ECMOsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xác định được nguồn lây dịch Covid-19 tại TPHCM

    Căn cứ trên các xét nghiệm, bệnh sử và diễn tiến bệnh của 2 trường hợp mới mắc Covid-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM khẳng định nguồn lây là từ bệnh nhân cư ngụ tại Quận 7.

    Ngày 18/5, TPHCM liên tiếp ghi nhận 2 trường hợp lây nhiễm mới ngoài cộng đồng gồm 1 người cư ngụ tại chung cư Sunview Town, TP Thủ Đức và một người cư ngụ tại Quận 7.

    Họ là đồng nghiệp trong một nhóm gồm 8 người, làm việc chung một phòng tại công ty Grove ở phường 6, quận 3.

    Nóng: Thêm 6 F1 của vợ chồng GĐ Hacinco dương tính với SARS-CoV-2; Xác định được nguồn lây dịch Covid-19 tại TP.HCM - Ảnh 1.

    Những người tiếp xúc với ca bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm (ảnh: Phạm Nguyễn).

    Ngành y tế thành phố đã khẩn trương điều tra chi tiết về triệu chứng lâm sàng, yếu tố dịch tễ, đi lại của 2 bệnh nhân. Để có thông tin chi tiết về mặt chuyên môn, kết quả xét nghiệm RT-PCR được thực hiện, đồng thời Viện Pasteur, TPHCM đã tiến hành xét nghiệm khẩn kháng thể trong đêm 18/5 của bệnh nhân và những người tiếp xúc.

    Trên thực tế, nam bệnh nhân tại TP Thủ Đức có dấu hiệu bệnh vào ngày 17/5. Hiện 4 người sống cùng nhà với bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm kháng thể cũng âm tính.

    Căn cứ trên các xét nghiệm, bệnh sử và diễn tiến bệnh của 2 trường hợp mới mắc Covid-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM khẳng định nguồn lây là từ bệnh nhân cư ngụ tại Quận 7. Hiện cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp để xác định nguồn lây của ca bệnh này. Các chuyên gia y tế nhận định, nhiều khả năng bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn rời khỏi TPHCM dịp nghỉ lễ vừa qua.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    Xác định được nguồn lây dịch Covid-19 tại TPHCMdantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    29 mẫu virus SARS-CoV-2 thuộc biến thể Ấn Độ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội có 9 ca dương tính, 6 người là F1 của vợ chồng nguyên Giám đốc Hacinco

    Sáng 19/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có thông tin về 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện trong khu cách ly tập trung, trong đó, 2 ca liên quan chùm BV K cơ sở Tân Triều và 7 ca liên quan chùm Đà Nẵng. Đặc biệt, có 6 người là F1 của vợ chồng Giám đốc Hacinco. Tính đến nay, số F1 của vợ chồng GĐ Hacinco có kết qủa dương tính là 10 người.

    Trường hợp 1 là N.C.C, nam, sinh năm 1996, địa chỉ: D2 ngõ 79 Khương Trung- Thanh Xuân, nhân viên quán của hàng cắt tóc gội đầu tại tầng 3 tòa nhà CenterPoint, là F1 của BN3633 (N.T.H - vợ nguyên Giám đốc Hacinco), có tiếp xúc gần với BN3633 ngày 11/5 khi BN xuống gội đầu.

    Ngày 12/5 được lấy mẫu XN lần 1 (cho KQ âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục QUốc phòng An Ninh, Thạch Thất.

    Ngày 18/5 được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện). Hiện tại người này. không có triệu chứng.

    Trường hợp thứ 2 là N.V.X nam, sinh năm 1978, địa chỉ: Kiến Hưng, Hà Đông, là lái xe và là F1 của BN3634 (nguyên Giám đốc Hacinco N.V.T).

    Ngày 11/5 có tiếp xúc gần với BN3634 khi chở BN3634 từ Đồng Mô về Hà Nội.

    Ngày 12/5, được lấy mẫu XN lần 1 (KQ âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An Ninh, Thạch Thất.

    Ngày 18/5 được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện). Hiện tại, người này không có triệu chứng.

    Trường hợp thứ 3 là H.N.H, nam, sinh năm 1971, địa chỉ: 229 Tây Sơn, Đống Đa. Đây là F1 của BN3634 (nguyên Giám đốc Hacinco N.V.T).

    Ngày 11/5 có tiếp xúc gần với BN3634 khi đi cùng xe ô tô từ Đông Mô về Hà Nội.

    Ngày 12/5, được lấy mẫu XN lần 1 (KQ âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An Ninh, Thạch Thất.

    Ngày 18/5 được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện). Hiện tại, người này không có triệu chứng.

    Bấm link để đọc thông tin chi tiết về các ca dương tính mới:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca mắc mới COVID-19 tại Điện Biên là bé gái 3 tuổi

    Tại ổ dịch xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là bé gái 3 tuổi.

    Bệnh nhân là BN4479, là F1 của BN4378, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-COV-2 vào chiều tối 18/5. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Thành phố Điện Biên Phủ.

    Như vậy, trong ngày 18/5, huyện Nậm Pồ ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19, gồm các BN4377, BN4378, BN4398, BN4399, BN4400 và BN4479. Tổng số ca mắc trong toàn tỉnh đến nay là 31 ca, trong đó riêng tại huyện Nậm Pồ 26 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân chung cư ở TP HCM lo cho nhóm lao công

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam bệnh nhân Covid-19 ngụ chung cư SunView Town từng đến Bệnh viện TP.Thủ Đức

    Sau khi phát hiện 1 người dân ngụ chung cư SunView Town nhiễm Covid-19 , Sở Y tế TP.HCM truy xuất kho dữ liệu khai báo y tế điện tử , phát hiện người này từng đến Bệnh viện TP.Thủ Đức khám bệnh 4 ngày trước.

    Nam bệnh nhân Covid-19 từng đến Bệnh viện TP.Thủ Đức; 3 ổ dịch ở Bắc Giang đã có 505 ca dương tính - Ảnh 1.

    Ngành y tế TP.HCM đã phản ứng nhanh nhạy khi phát hiện 1 ca nhiễm Covid-19. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Sáng 19.5, tin từ Sở Y tế TP.HCM , nam bệnh nhân N.Q.N (35 tuổi, ngụ tại Block A1, chung cư SunView Town, đường Gò Dưa, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức) nhiễm Covid-19 từng đến khám bệnh tại Bệnh viện Thủ Đức trước khi đến Bệnh viện Vinmec Central Park 4 ngày. Việc phát hiện này là nhờ tra cứu dữ liệu khai báo y tế điện tử.

    Có 12 nhân viên Bệnh viện Vinmec Central Park và 14 nhân viên Bệnh viện Thủ Đức tiếp xúc gần với người bệnh đều được xét nghiệm tầm soát và đều cho kết quả âm tính. 2 bệnh viện này tiếp tục làm xét nghiệm tầm soát cho nhân viên có tiếp xúc xa.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    TP.HCM: Nam bệnh nhân Covid-19 ngụ chung cư SunView Town từng đến Bệnh viện TP.Thủ Đứcthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang ghi nhận 94 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Đến cuối ngày 18/5/2021, tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 94 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính lên 505 ca.

    Sáng nay, cả nước có thêm 30 ca Covid-19 mới; Một bác sĩ và một thai phụ mắc Covid-19 diễn biến nặng - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho hàng nghìn công nhân ở huyện Việt Yên.

    3 ổ dịch: 505 ca dương tính

    Theo Báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, 3 ổ dịch trên địa bàn tỉnh với tổng số 505 trường hợp dương tính (tăng 94 trường hợp so với thời điểm ngày 17/5); F1 có 7.856 trường hợp (tăng 1.275); F2 có 33.700 trường hợp (tăng 3.046).

    Trong đó, ổ dịch liên quan đến Bệnh viện K tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam  có 6 ca F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

    Ổ dịch tại Công ty Shin Young - KCN Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) có 261 trường hợp F0. Trường hợp F1 là 4.714 (tăng 115 trường hợp); F2 là 22.077 (tăng 1.319 trường hợp).

    Ổ dịch tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu) đã có 238 F0 (tăng 43 trường hợp). Tổng số F1 là 2.583 (tăng 847 trường hợp); F2 là 8.631 (tăng 3.818 trường hợp).

    Bài viết được lược dẫn từ Báo Dân Trí. Bấm link để đọc bài viết chi tiết. 

    Bắc Giang ghi nhận 94 ca dương tính với SARS-CoV-2dantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương tìm người đến 2 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19

    TP. Hải Dương yêu cầu tất cả những người đến 2 địa điểm sau trong thời gian từ 3/5 đến 18/5/2021 phải khai báo ngay với UBND xã/phường, Trạm y tế xã/phường gần nhất, hoặc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương SĐT 0982.269.455 để được hướng dẫn và lấy mẫu xét nghiệm. Cụ thể:

    1. Quán ăn sáng Vân Thuận, quán nước và quán bia cùng địa chỉ số 2A2, phố Chương Dương (cạnh Đài Liệt sĩ thành phố), phường Trần Phú;

    2. Khu vực chợ tạm Phú Yên, đường Tôn Đức Thắng, phường Trần Phú.

    Sáng nay, cả nước có thêm 30 ca Covid-19 mới; Một bác sĩ và một thai phụ mắc Covid-19 diễn biến nặng - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang cách ly xã hội thêm 3 huyện

    UBND tỉnh Bắc Giang cách ly xã hội thêm ba huyện Yên Dũng, Lạng Giang và Lục Nam với khoảng 554.000 cư dân, từ 0h ngày 19/5.

    Quyết định được UBND tỉnh Bắc Giang đưa ra lúc nửa đêm 18/5, tròn một ngày sau khi cách ly xã hội toàn bộ huyện Việt Yên khoảng 300.000 người (gồm 200.000 dân cư và 100.000 công nhân), ba xã Việt Hoàng, Tiền Phong, Yên Lư của huyện Yên Dũng và tạm dừng bốn khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

    Quyết định đưa ra trong bối cảnh ca nhiễm Covid-19 ở Bắc Giang tiếp tục tăng, nhiều nhất cả nước, ghi nhận 507 ca tính đến hết ngày 18/5. Ba huyện bị cách ly giáp nhau, trong đó Huyện Yên Dũng khoảng 136.000 dân cư, Lạng Giang 208.000 người và Lục Nam 210.000 người.

    Chính quyền chưa ấn định số ngày cách ly, người dân chờ thông báo mới.

    Bài viết dẫn nguồn từ: 

    Bắc Giang cách ly xã hội thêm 3 huyệnvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một bác sĩ và một thai phụ mắc Covid-19 diễn biến nặng

    Ngày 18/5, Tiểu ban Điều trị hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng về hướng điều trị 20 ca Covid-19 nặng. Đây là lần đầu tiên số lượng bệnh nhân Covid-19 nặng phải hội chẩn nhiều như vậy.

    Trong 20 ca nặng có 17 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Cơ sở 2 của bệnh viện này đang điều trị đến 390 bệnh nhân Covid-19, đông nhất từ trước đến nay.

    Các chuyên gia cho biết, hầu hết các ca bệnh nặng đều có nhiều bệnh lý nền kèm theo. Tình hình bệnh nhân hiện tại cũng diễn biến nhanh hơn các giai đoạn trước đây do sự xuất hiện của biến chủng Ấn Độ B.1617.2

    Sáng nay, cả nước có thêm 30 ca Covid-19 mới; Một bác sĩ và một thai phụ mắc Covid-19 diễn biến nặng - Ảnh 1.

    Các chuyên gia tại điểm cầu Bộ Y tế hội chẩn từ xa với các bệnh viện. Ảnh: Lê Hảo

    BS Nguyễn Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, 17 ca Covid-19 đang phải thở máy, cao gấp 3-4 lần so với đợt dịch trước, 2 ca đang phải can thiệp ECMO. Hầu hết các bệnh nhân nặng đều từng điều trị bệnh nền tại bệnh viện trước khi phát hiện ổ dịch Covid-19 như bệnh nhân 3015, 3019, 3028, 3197...

    Ngoài ra, có một nam bác sĩ 37 tuổi và một thai phụ 22 tuần diễn biến nặng. Thai phụ là ca bệnh 3263, 35 tuổi, địa chỉ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, được Bộ Y tế công bố ngày 9/5, liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

    Thai phụ đang sốt cao, phải thở máy qua ống nội khí quản, bác sĩ chỉ định điều trị thêm an thần, thuốc giãn cơ.

    Các chuyên gia đề nghị tiếp tục duy trì kháng sinh, an thần, giãn cơ, chức năng phổi, kết hợp với bác sĩ sản khoa đánh giá sức khỏe thai nhi. Nếu bệnh nhân tiếp tục nặng thêm phải xem xét can thiệp ECMO.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    Một bác sĩ và một thai phụ mắc Covid-19 diễn biến nặngvietnamnet.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm ở chung cư Sunview Town

    Sáng 19/5, Bộ Y tế ghi nhận CA BỆNH BN4514 tại Thành phố Hồ Chí Minh: nam, 35 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Thủ Đức; đang được tiếp tục điều tra thông tin dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Sau khi có ca dương tính, ngay trong sáng nay, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, cách ly, khử khuẩn chung cư và quanh khu vực. Người dân ở đây không được ra ngoài, riêng người dân sống ở block A1 sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

    TP. HCM: Xuyên đêm thần tốc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hàng ngàn cư dân ở chung cư Sunview Town (Clip: Lan Anh) 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước có thêm 30 ca mắc Covid-19 mới

    Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 18/5 đến 6h ngày 19/5 có 31 ca mắc mới 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hồ Chí Minh, 30 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (16 ca), Bắc Giang (10 ca), Lạng Sơn (3 ca), TP. Hồ Chí Minh (1 ca).

    30 ca mắc ghi nhận trong nước gồm:

    Thành phố Hồ Chí Minh

    - CA BỆNH BN4514 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: nam, 35 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Thủ Đức; đang được tiếp tục điều tra thông tin dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    Lạng Sơn

    - CA BỆNH BN4515-BN4517 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: 01 ca là F1 của BN3482 và 02 ca là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, tinh Bắc Giang, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

    Bắc Ninh

    - CA BỆNH BN4518-BN4533 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 13 F1 trong khu phong tỏa và 3 F1 BN3277, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Bắc Giang

    - CA BỆNH BN4534-BN4543 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 9 F1 liên quan đến Khu công nghiệp Vân Trung và 1 F1 của BN4244, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhân viên Văn phòng Bộ GTVT có kết quả âm tính

    Tối 18/5, Bộ Giao thông vận tải đã có thông tin chính thức về một trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2 tại Bộ.

    Cụ thể, sáng ngày 18/5, một trường hợp nhân viên (công chức của Văn phòng Bộ GTVT) có biểu hiện rát họng và đã thông báo ngay tới lãnh đạo của cơ quan; sau đó, cơ quan có yêu cầu nhân viên đó nghỉ làm để đến cơ sở y tế khám và xét nghiệm.

    Chiều 18/5, Bộ GTVT đã thông báo tới các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đang làm việc và yêu cầu mọi người làm việc không rời khỏi trụ sở. Cổng chính của Bộ GTVT cũng được đóng lại trước khi kết thúc giờ làm việc.

    Đồng thời, trong chiều nay, theo ghi nhận, nhiều nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ cũng đã có mặt tại trụ sở Bộ tiến hành phun khử khuẩn.

    TP.HCM có 2 ca dương tính SARS-CoV-2; Nhân viên Văn phòng Bộ GTVT có kết quả âm tính  - Ảnh 1.

    Ảnh: Đậu Tiến Đạt.

    Đến khuya ngày 18/5, PGS.TS.Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR của nhân viên Văn phòng Bộ Giao thông vận tải vào tối cùng ngày có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Bài viết dẫn nguồn từ: 

    NÓNG: Kết quả xét nghiệm của nhân viên Văn phòng Bộ GTVT âm tính SARS-CoV-2soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    8 sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM ở cùng tòa với ca dương tính SARS-CoV-2, có 5 người mới đến trường thi giữa kỳ

    Thông tin Báo Thanh Niên tối muộn 18/5 cho hay, trong số cư dân cư ngụ tại Chung cư Sunview Town, có ít nhất 15 sinh viên của 2 trường ĐH thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM là Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Kinh tế-luật.

    Trong đó, có 8 sinh viên ở cùng toà A1 với ca dương tính SARS-CoV-2 được công bố trưa cùng ngày. Đặc biệt, 5 sinh viên của trường ĐH Khoa học tự nhiên mới tới trường tham dự kì thi học kì.

    Sáng nay, cả nước có thêm 30 ca Covid-19 mới; Ít nhất 15 sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM ở cùng chung cư với ca Covid-19 Thủ Đức - Ảnh 1.

    Phong toả căn hộ tại một chung cư ở quận 7 (Ảnh: Tiền Phong)

    Trưởng phòng Thông tin-truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết hiện theo thông tin xác minh của trường, có 5 sinh viên của trường đang cư trú tại Chung cư Sunview Town. Trong đó, 3 sinh viên sống tại tòa nhà A1 và 2 sinh viên ở toà nhà A3.

    "Theo thông tin ban đầu, hồi tuần rồi 5 sinh viên này đã đến trường tham dự kỳ thi giữa học kỳ. Nhà trường tiếp tục liên hệ với các sinh viên này để có thông tin chi tiết. Trong trường hợp cần thiết, nhà trường sẽ có các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trong tuần này, các sinh viên đang học trực tuyến ", Thanh Niên dẫn lời thạc sĩ Phùng Quán nói.

    Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM cũng đã chủ động tiến hành điều tra sơ bộ lịch sử di chuyển của 5 sinh viên.

    Đáng chú ý là có 1 sinh viên của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM ở cùng tầng với ca mắc Covid-19 theo dữ liệu khai báo nhưng hiện trường chưa liên lạc được với sinh viên và gia đình để xác minh thông tin.

    Bấm link để đọc bài viết đầy đủ:

    8 sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM ở cùng tòa với ca dương tính SARS-CoV-2, có 5 người mới đến trường thi giữa kỳsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở quận 7, là đồng nghiệp với ca ở Thủ Đức

    Sở Y tế TP.HCM tối 18/5 xác nhận vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính COVID-19, là đồng nghiệp của ca dương tính ở Thủ Đức. 

    Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết sau khi phát hiện ca dương tính COVID-19 tại chung cư Sunview Town, TP Thủ Đức (anh N.Q.N., 35 tuổi, nam nhân viên Công ty Deloitte, Q.3), ngành y tế TP.HCM đã khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm và phát hiện thêm trường hợp dương tính trên.

    Trường hợp này là nữ, ở P.Tân Kiểng (Q.7), là đồng nghiệp làm chung Công ty Deloitte (Q.3) với ca COVID-19 ở Thủ Đức. Cô từng đi về Hải Phòng từ ngày 24/4 và quay lại TP.HCM ngày 05/5.

    Ngay trong đêm, lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa tòa nhà nơi có ca dương tính lần 1 mới phát hiện.

    Thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở quận 7, là đồng nghiệp với bệnh nhân tại Thủ Đức (Clip: Lan Anh)

    Đọc thêm thông tin chi tiết tại đây:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà sau 22h

    Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đưa ra yêu cầu trên chiều 18/5, nhằm tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh thành phố mới ghi nhận một ca dương tính trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây.

    Công an thành phố tập trung lực lượng tuần tra, kiểm tra sau 22h đến 5h hàng ngày, xử lý nghiêm trường hợp không thực hiện các quy định.

    Thành phố cũng khuyến cáo người dân không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc.

    Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 19/5 - Ảnh 1.

    Sở Y tế Hải Phòng điều xe cấp cứu 115 để vận chuyển các trường hợp F1 là người thân của cô giáo trường Ngô Quyền tại tổ dân phố số 3, phường An Biên, quận Lê Chân đi cách ly. Ảnh:Giang Chinh.

    Từ 22h ngày 18/5, người dân Hải Phòng có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp không tự mua thuốc điều trị; liên hệ ngay với trạm y tế nơi đang lưu trú để được hướng dẫn khám, điều trị và làm xét nghiệm.

    Các cơ sở kinh doanh dược khi phát hiện người dân đến mua thuốc ho, sốt, khó thở..., phải lập danh sách (họ và tên, địa chỉ, số điện thoại...) và thông báo ngay với trạm y tế trên địa bàn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 10 sinh viên ở cùng nơi với ca mắc Covid-19 tại Chung cư Sunview Town

    Liên quan đến ca mắc Covid-19 tại TP.HCM, đại diện của hai trường ĐH tại TP.HCM cho biết hơn 10 sinh viên đang lưu trú tại khu chưng cư nơi bệnh nhân này sinh sống.

    Nam bệnh nhân Covid-19 từng đến Bệnh viện TP.Thủ Đức; 3 ổ dịch ở Bắc Giang đã có 505 ca dương tính - Ảnh 1.

    Xe chuyên dụng chở những trường hợp F1 của nam bệnh nhân ở chung cư Sunview Town nhiễm Covid-19, đi cách ly (ảnh cũ) KHÁNH TRẦN

    Chiều nay (18.5), Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông tin có một trường hợp mắc Covid-19 sống cùng gia đình ở tầng 18, Block A1 Chung cư Sunview Town (đường Gò Dưa, P. Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) . Cơ quan chức năng đã tiến hành phong toả và thực hiện xét nghiệm tầm soát cư dân sống tại 3 block của chung cư này, với hơn 6.000 mẫu cần xét nghiệm Covid-19.

    Trong số cư dân cư ngụ tại Chung cư Sunview Town, có ít nhất 15 sinh viên của 2 trường ĐH thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM là Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Kinh tế-luật.

    Đáng chú ý là có 1 sinh viên của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM ở cùng tầng với ca mắc Covid-19 theo dữ liệu khai báo nhưng nhà trường chưa liên lạc được với bạn lẫn gia đình để xác minh thông tin.

    Bấm link để đọc thông tin chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại