Cập nhật lúc

Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong, có 7 ca tử vong trong ngày. Bắt quả tang, 17 nam nữ "bay lắc" trong căn hộ ở Ecopark

Cập nhật thông tin dịch COVID-19 ở Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước.

Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong, có 7 ca tử vong trong ngày. Bắt quả tang, 17 nam nữ "bay lắc" trong căn hộ ở Ecopark
32
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bất chấp dịch Covid-19, 17 nam nữ vẫn "bay lắc" trong căn hộ ở khu đô thị

    Ngày 13-7, tin từ Công an huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) cho biết dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, tuy nhiên, trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

    Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong, có 7 ca tử vong trong ngày. Bắt quả tang, 17 nam nữ bay lắc trong căn hộ ở Ecopark - Ảnh 1.

    17 nam nữ bị bắt quả tang khi đang "bay lắc" - Ảnh: Công an cung cấp

    Theo công an, vào hồi 2 giờ 15 phút ngày 11-7, Tổ công tác của Công an huyện Văn Giang phối hợp với Công an xã Cửu Cao kiểm tra phòng 2212B, Tòa Part 1, Khu đô thị Ecopark (thuộc địa phận xã Cửu Cao, huyện Văn Giang) phát hiện, bắt quả tang 17 thanh niên nam, nữ có độ tuổi từ 19 đến 34 tuổi đang tụ tập "bay lắc" và sử dụng trái phép chất ma túy.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Bất chấp dịch Covid-19, 17 nam nữ vẫn "bay lắc" trong căn hộ ở khu đô thịnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM triển khai thí điểm cách ly F0, F1 tại nhà

    Ngày 13/7, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh vừa có văn bản khẩn về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gửi đến các địa phương, cơ sở y tế. Theo đó, TP.HCM chính thức triển khai cách ly tại nhà với trường hợp F0, F1.

    Được sự chấp thuận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, TP.HCM chính thức thí điểm cách ly, điều trị F0 với 2 nhóm đối tượng.

    Thứ nhất là trường hợp không có triệu chứng đang điều trị tại bệnh viện. Trường hợp xét nghiệm PCR ngày thứ 10 có kết quả âm tính hoặc còn dương tính nhưng tải lượng virus thấp, không còn khả năng lây nhiễm (hoặc rất thấp) thì chuyển về cách ly tại nhà. Tiếp tục xét nghiệm PCR tại nhà vào ngày 14 và 21.

    Thứ hai là F0 không triệu chứng, trường hợp này được thí điểm áp dụng với nhân viên y tế bị lây nhiễm, được cách ly tại nhà khi có đủ điều kiện tương tự F1.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    TP.HCM triển khai thí điểm cách ly F0, F1 tại nhàZing.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM và An Giang tử vong

    Tối 13/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo về 2 ca tử vong do COVID-19 số 131 và 132.

    Ca tử vong thứ 131: BN2983 nữ, 65 tuổi, người nhập cảnh tại An Giang, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính ngày 5/5. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực An Giang do Viêm phổi do mắc COVID-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

    Ca tử vong thứ 132: BN17165, nữ 77 tuổi, địa chỉ: quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh có tiền sử: Tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi cũ đã phẫu thuật. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính ngày 27/6 và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

    Như vậy, trong ngày hôm nay đã có 7 ca tử vong do COVID-19 được công bố, nâng tổng số ca tử vong trong đợt dịch thứ 4 này 97 trường hợp tử vong, trong đó đa phần là các ca bệnh có tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Yên: Một trường hợp mắc Covid-19 tử vong tại nhà

    Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết, từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 13/7, toàn tỉnh ghi nhận 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý, có một người mắc COVID-19 đã tử vong ngoại viện.

    Bác sỹ Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết: Bệnh nhân số 33716 (sinh năm 1953, phường 7, thành phố Tuy Hòa) đã tử vong ngoại viện. Bệnh nhân này là F1 của bệnh nhân 27448 và có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, hai chân yếu đi lại khó khăn.

    Vì bệnh nhân 33716 mắc bệnh mạn tính, đi lại khó khăn, cần có người chăm sóc đặc biệt nên không thể vào khu cách ly tập trung mà được cách ly tại nhà, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Sáng 13/7, khi người thân mang cơm đến thì thấy bệnh nhân 33716 đã tử vong nên báo cho Trạm y tế phường 7, lúc này kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Địa phương đã mai táng theo quy định.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Một trường hợp mắc COVID-19 tử vong ngoại viện tại Phú Yênbaotintuc.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM phản hồi thông tin chậm đưa F0 đi điều trị

    Phó bí thư thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi cho biết việc chậm đưa F0 đi điều trị có thể xảy ra nhưng không phải chủ trương như thế, mà do quá trình ca nhiễm gia tăng nhanh chóng, quá trình vận hành sẽ có sự chệch choạc.

    Chiều 13-7, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

    "Ca nhiễm tăng nhanh, quá trình vận hành sẽ có sự chệch choạc"

    Tại đây, phóng viên phản ảnh có tình trạng một số ca F0 trên địa bàn TP.HCM chưa được chuyển đến các bệnh viện điều trị kịp thời.

    Ông Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế - thừa nhận có tình trạng F0 chậm chuyển đi điều trị.

    Thời gian qua, TP thực hiện test nhanh để phát hiện sớm F0, sau đó sẽ xét nghiệm PCR để xác định. Ngay khi test nhanh có kết quả dương tính, TP cũng phải lập tức triển khai điều tra truy vết, xem như các ca F0.

    Khi test nhanh phát hiện dương tính, bệnh nhân nào có triệu chứng phải được chuyển đi điều trị ngay, chưa có triệu chứng thì tạm thời đưa đến khu cách ly.

    TP.HCM thừa nhận chậm đưa F0 đi điều trị. Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, người trẻ nhất 38 tuổi - Ảnh 1.

    Xe đón các trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung (ảnh chụp trưa 11-7 tại một con hẻm bị phong tỏa trên đường Pasteur, quận 1, TP.HCM) - Ảnh: TỰ TRUNG

    Theo ông Hưng, từ đợt dịch đầu tiên, TP có 2 bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ.

    Nhưng từ đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm tăng cao, TP đã xây dựng, thực hiện nhiều kịch bản nhằm đáp ứng công tác điều trị, hạn chế mức tử vong.

    Ông Hưng cho biết một số trường hợp chuyển bệnh nhân còn khó khăn nhưng thời gian không nhiều.

     

    Một số trường hợp F0 dù chuyển bệnh nhân có chậm đi nữa, nhưng trường hợp bệnh nhân có triệu chứng thì phải ưu tiên giải quyết, không để chậm trễ quá trình chuyển bệnh nhân đã có xét nghiệm dù là xét nghiệm kháng nguyên nhanh hay xét nghiệm PCR khẳng định

    Ông Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    TP.HCM phản hồi thông tin chậm đưa F0 đi điều trịTuổi Trẻ Online
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Ưu tiên chặn mầm bệnh xâm nhập, không "ngăn sông cấm chợ"

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 852 ca mắc COVID-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên 2.301 ca

    Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối 13/7 cho biết có thêm 852 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 546 ca, nâng tổng số ca mắc trong ngày 2.301.

    849 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (546), Bình Dương (186), Long An (49), Đồng Tháp (19), Phú Yên (15), Hưng Yên (8 ), Hà Nội (6), Cần Thơ (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Kiên Giang (3), Bắc Giang (1); trong đó 759 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Đầu giờ chiều 13/7, báo cáo nhanh của UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn huyện ghi nhận thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan tới chùm ca bệnh tại tổ dân phố Hoa Vôi (thị trấn Quốc Oai).

    Cụ thể, trường hợp này tên là N.T.N, sinh năm 1958, ở tổ dân phố Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai. Đây là F1 của bệnh nhân N.T.Y, đã được đưa đi cách ly trước đó.

    Như vậy, tính từ ngày 11/7 đến nay, huyện Quốc Oai đã ghi nhận 10 mắc, dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có 8 người cùng gia đình và 2 trường hợp liên quan khác ở tổ dân phố Hoa Vôi.

    Qua truy vết các trường hợp liên quan, đến trưa 13/7, lực lượng chức năng huyện Quốc Oai đã rà soát được 101 trường hợp F1, 692 trường hợp F2.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Truy tìm đối tượng lái ô tô "thông chốt" kiểm dịch Covid-19 ở Gia Lai

    Ngày 13/7, Công an huyện Krông Pa thông tin, đơn vị đang triển khai lực lượng truy tìm đối tượng vượt chốt kiểm tra dịch Covid-19.

    Theo thông tin ban đầu, tối 12/7, một chiếc xe ô tô loại 9 chỗ BKS 78K-7696 đi từ Phú Yên về địa bàn huyện Krông Pa, Gia Lai.

    Khi tới chốt kiểm dịch Covid-19 tại xã Chư Ngọc của huyện, tài xế lái ô tô trên đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để thực hiện kiểm tra y tế, tăng tốc "thông chốt".

     

    Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, người trẻ nhất 38 tuổi. Gò Vấp xác nhận văn bản giao chỉ tiêu phạt người vi phạm Chỉ thị 16 - Ảnh 2.

    Chiếc xe đã vượt chốt kiểm tra dịch Covid - 19 rồi bỏ chạy vào huyện Krông Pa.

    Khi tới địa phận buôn Chính Hòa, xã Ia Mlah thì các lực lượng chức năng dừng được phương tiện nhưng tài xế bỏ lại xe chạy trốn.

    Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm tài xế. Công an huyện yêu cầu cá nhân này mau chóng trình diện, kiểm tra y tế theo quy định.

    Đồng thời, đề nghị người dân nếu biết thông tin liên quan người lái xe trên cung cấp về Trực ban Công an huyện qua số điện thoại 0869.545.335.

    Bài viết dẫn từ nguồn:

    Truy tìm đối tượng lái ô tô "thông chốt" kiểm dịch Covid-19dantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong

    Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thông báo 5 ca tử vong do COVID-19 số 126-130. Trong đó, 3 bệnh nhân ở TP.HCM, 1 người ở Đồng Nai, 1 bệnh nhân ở Bắc Giang.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gò Vấp chấn chỉnh việc giao chỉ tiêu xử phạt người vi phạm Chỉ thị 16

    Ngay khi tiếp nhận thông tin về việc một phường giao chỉ tiêu phạt người vi phạm Chỉ thị 16, Chủ tịch quận Gò Vấp đã lập tức chấn chỉnh.

    Gần đây, mạng xã hội lan truyền một văn bản được cho là của UBND phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM, có nội dung: "Hàng ngày tổ chức 1 chốt xử phạt trước cổng cơ quan UBND phường. Mỗi ca phải phạt 20 trường hợp"; hoặc tổ tuần tra, giám sát hoạt động cả tuần, "mỗi ca phạt 5 trường hợp".

    Trao đổi với Zing, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho biết đã nắm được việc này và yêu cầu chấn chỉnh.

    "Quận yêu cầu phường tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra và xử phạt người vi phạm theo quy định. Không được áp đặt chỉ tiêu", ông Dũng cho biết.

    Theo Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, văn bản này chỉ là thông báo phân công nội bộ công việc trong đơn vị. Ngay khi nắm thông tin vụ việc, ông đã chấn chỉnh, yêu cầu đơn vị thực hiện đúng quy định.

     

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Gò Vấp chấn chỉnh việc giao chỉ tiêu xử phạt người vi phạm Chỉ thị 16zingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dừng kiểm tra các chốt kiểm soát tại Gò Vấp

    Sáng nay 13.7, theo ghi nhận, tại các chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Kiệm, Lê Quang Định, Phan Văn Trị, khá thông thoáng không còn tình trạng ùn ứ, kẹt xe như ngày hôm qua 12.7, lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng vẫn túc trực tại đây nhưng tạm dừng thực hiện kiểm tra giấy tờ của người đi đường. 

    Tại vị trí chốt hướng từ Gò Vấp qua Bình Thạnh vẫn kiểm tra bình thường, nhưng không ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân, không có tình trạng ùn ứ.

    Để không tái diễn cảnh ùn ứ đông người tại chốt kiểm soát ở đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), Sở GTVT cho biêt  sẽ tiến hành phân luồng từ xa, bố trí vị trí chốt phù hợp ở các nút giao thông hướng về trục đường này, chủ động giãn cách lưu lượng qua các tuyến đường khác. 

    Các chốt quận, huyện có thể linh hoạt vị trí, số lượng, nhằm cải thiện tình trạng ùn ứ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng như chốt Nguyễn Kiệm ngày 12/7 nhằm đảm bảo mục tiêu của Chỉ thị 16.

    Tạm dừng kiểm tra tại các chốt kiểm soát Gò Vấp, không còn cảnh "biển người" chen chân (Clip: Lan Anh)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kiên Giang: Xuất hiện nhiều ca Covid-19 mới, phong tỏa toàn bộ bệnh viện đa khoa tỉnh

    Sở Y tế Kiên Giang đã có công văn hỏa tốc tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 tại đây. Hiện bệnh viện đã bị phong tỏa.

    Trong sáng nay, TP.HCM có thêm 886 ca COVID-19. Phó Hiệu trưởng mắc COVID-19 tử vong tại bệnh viện dã chiến - Ảnh 1.

    Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang bị phong tỏa vào sáng 13.7 ẢNH: XUÂN LAM

    Ngày 13.7, Sở Y tế Kiên Giang cho biết nơi đây đã có công văn hỏa tốc gửi đến Sở Y tế các tỉnh thành và các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh biết kể từ ngày 13.7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang chỉ tiếp nhận người bệnh cấp cứu vượt khả năng điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới, tạm ngưng tiếp nhận người bệnh khám ngoại trú cho đến khi có thông báo mới .

    Việc tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và trên địa bàn TP Rạch Giá tạm thời do Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình An, Trung tâm Y tế TP.Rạch Giá và các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn TP.Rạch Giá thực hiện.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Kiên Giang: Xuất hiện nhiều ca Covid-19 mới, phong tỏa toàn bộ bệnh viện đa khoa tỉnhthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Chủ tịch thị trấn Quốc Oai cùng nhiều cán bộ, công an là F1

    Trao đổi với PV Dân trí trưa 13/7, bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội xác nhận, qua điều tra dịch tễ Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai) được xác định là F1 do đã tiếp xúc gần với trường hợp trường hợp F0.

    "Trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm lần 1 là âm tính. Huyện đã có phương án để đảm bảo hoạt động của thị trấn, đã bố trí nhân lực rồi" - bà Hà thông tin thêm.

    Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo thị trấn Quốc Oai cho biết, ngay sau khi ông Nguyễn Đức Phương - Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai được đưa đi cách ly tập trung, cơ quan này chỉ còn lại một Phó Chủ tịch UBND tại trụ sở. Chính vì vậy, việc giải quyết thủ tục hành chính đang bị "tắc".

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Hà Nội: Chủ tịch thị trấn Quốc Oai cùng nhiều cán bộ, công an là F1dantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trong sáng nay, riêng TP.HCM có thêm 886 ca COVID-19

    Theo bản tin Bộ Y tế, tính từ 6h đến 13h ngày 13/7 có 983 ca mắc mới. Trong đó, 982 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (886), Long An (29), Bà Rịa – Vũng Tàu (27), Đồng Tháp (12), Bến Tre (11), Phú Yên (4), Quảng Ngãi (2), Bình Thuận (2), Bắc Ninh (2), Nam Định (1), Nghệ An (1), Bắc Giang (1), Hà Nội (1), Lào Cai (1), Bình Phước (1), Thanh Hóa (1); trong đó 920 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    886 CA BỆNH (BN32674-BN32680, BN32770-BN33648) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 834 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 52 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phong toả 3 toà nhà quận Bắc Từ Liêm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiền Giang có thêm 1 ca mắc Covid-19 tử vong

    Sáng 13/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa có thêm 1 ca bệnh Covid-19 tử vong. Đây là ca tử vong thứ 2 cùng trú trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

    Bệnh nhân tử vong là ông Lê Thanh L (sinh 1980, ngụ khu phố 2, phường 10, thành phố Mỹ Tho), là Phó Hiệu trưởng Trường PTTH Trần Hưng Đạo, TP. Mỹ Tho.

    Ngày 26/6, ông Lê Thanh L có dấu hiệu mệt mỏi đến bệnh viện Quân y 120 và Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang test nhanh nhưng bị từ chối. Đến ngày 27/6, ông L được test nhanh tại Trung tâm y tế thành phố Mỹ Tho, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và sau đó được đưa vào bệnh viện Dã chiến số 02 (tại bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang) điều trị cách ly.

    Đến 2h ngày 13/7, ông Lê Thanh L đã tử vong tại bệnh viện dã chiến số 02. Nguyên nhân tử vong đối với ca bệnh Covid-19 này đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Hôm nay, UBND thành phố Mỹ Tho thực hiện các thủ tục cần thiết và đưa thi thể bệnh nhân đi hỏa táng.

     

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    Tiền Giang có thêm 1 ca mắc Covid-19 tử vongwww.vov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam nhân viên cty ở Cầu Giấy dương tính với SARS-CoV-2

    Ngày 13/7, Trung tâm y tế (TTYT) quận Bắc Từ Liêm đã có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện ở phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1.

    Theo đó, trường hợp này là Đ.Q.T., nam, sinh năm 1992. Anh T. là nhân viên quảng cáo của  một công ty ở phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

    Đội đáp ứng nhanh TTYT phối hợp trạm y tế phường Cổ Nhuế 1 tiến hành điều tra dịch tễ F0 Đ.Q.T.

    Theo đó, anh T. cùng làm việc tại tòa nhà 189 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (ngày 12/7/2021, ghi nhận 5 F0 làm việc tại tầng 1 tòa nhà). Anh T. làm mảng trang trí quảng cáo trên tầng 2.

    Sáng 12/7, sau khi nhận được thông tin các trường hợp dương tính, anh T. đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc làm xét nghiệm test nhanh Covid-19, kết quả dương tính.

    Bấm link đọc bài viết chi tiết:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người Sài Gòn bắt đầu nhận tiền hỗ trợ

    Lao động tự do, bán vé số, hàng rong... bị dịch tác động được cán bộ phường đến tận nhà trao tiền trong gói hỗ trợ 886 tỷ đồng, giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt.

    Trưa 12/7, hai cán bộ phường Đa Kao, quận 1, chạy xe máy rẽ vào con hẻm số 84 Đinh Tiên Hoàng giữa trời trưa nắng 36 độ. Cầm tập giấy ghi danh sách hỗ trợ trên tay, ông Hà Minh Nhựt, cán bộ phường dừng lại ở ngã ba hẻm, đi bộ vào từng nhà gọi tên lao động tự do ra nhận tiền. Nghe tiếng gọi, trong nhà cấp bốn mái tôn tuềnh toàng, rộng hơn 30 m2, ông Vương Chí Tài, 72 tuổi, làm nghề bán vé số hơn 20 năm bước ra cửa. Cán bộ phường chuẩn bị bút viết cho ông Tài ký tên vào danh sách nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng, sau khi đối chiếu thông tin.

    Nhiều người lao động ở Sài Gòn đã nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19. Dịch tại Hà Nội diễn biến khó lường - Ảnh 1.

    Cán bộ phường Đa Kao trao tiền hỗ trợ cho ông Vương Chí Tài, trưa 12/7. Ảnh: Hà An.

    Ông Tài sống cùng bốn người thân trong gia đình toàn làm nghề lao động tự do. Khi thành phố ra Chỉ thị 16 cách ly xã hội, mọi người trong gia đình ông đều nghỉ làm, ở nhà phòng dịch. Nguồn thu nhập từ xấp vé số dạo của ông và người cháu làm nghề giữ xe bị cắt đứt. "Hôm qua được trao phần quà gồm gạo, rau xanh giúp gia đình. Nay thêm tiền hỗ trợ này, tôi đỡ vất vả hơn trong những ngày tới", ông Tài nói.

    Hồi cuối tháng 6, TP HCM thông qua gói 886 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn bởi dịch. Ngoài 230.000 lao động tự do (mỗi người nhận 1,5 triệu đồng), gói hỗ trợ còn chi trả cho 80.000 lao động phải dừng việc; 60.000 điểm kinh doanh ở các chợ truyền thống; 9.000 hộ kinh doanh dừng hoạt động; người bị cách ly tập trung; lực lượng tham gia phòng chống dịch...

    Đến nay, có hơn 55.000 lao động tự do đã được nhận tiền, với tổng kinh phí gần 83 tỷ đồng, trong đó có 34.000 người chạy xe ôm, 20.000 người bán vé số dạo (8.000 người tạm trú). Việc chi trả cho nhóm người này dự kiến hoàn thành trước 15/7. Sau đó, thành phố sẽ chuyển sang chi trả cho các nhóm khác.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn đầy đủ tại đây:

    Người Sài Gòn nhận tiền hỗ trợvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Dịch tại Hà Nội diễn biến khó lường'

    Chuyên gia đánh giá nguồn lây ở Hà Nội có thể đến từ các vùng dịch trong nước, là các F0 không triệu chứng, âm thầm lây lan virus trong cộng đồng.

    Trao đổi với VnExpress, chiều 12/7, ông Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng, Bộ Y tế, cho rằng dịch bệnh tại Hà Nội vẫn trong kiểm soát, song thời gian tới có thể ghi nhận thêm nhiều ca bệnh, nên diễn biến khó lường.

    "Nguy hiểm hơn, không loại trừ khả năng có nhiều ca mắc Covid-19 không có triệu chứng nhưng âm thầm lây lan, đó là F0 lẩn khuất trong cộng đồng, chưa được phát hiện hết. Đặc biệt, tình trạng lây nhiễm chéo tại khu công nghiệp, ký túc xá của công nhân rất dễ xảy ra, từ đó virus lan ra các nơi khác", ông Phu nhấn mạnh.

    Theo ông Phu, thời gian tới, Hà Nội vẫn phải dựa vào các biện pháp cách ly, xét nghiệm, nhất là xét nghiệm các khu chợ, bệnh viện, khu công nghiệp... để đánh giá nguy cơ.

    Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cùng ngày, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cũng nhận định tình hình dịch đang được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ còn cao và khó lường.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    'Dịch tại Hà Nội diễn biến khó lường'vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đi rút tiền nhưng không có giấy xét nghiệm, nam thanh niên trốn trong cốp ôtô

    Sáng 13-7, ông Nguyễn Văn Thông, chủ tịch UBND phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết phường này vừa có văn bản đề nghị UBND thị xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 người trốn trong cốp xe né trạm kiểm dịch.

    Theo ông Thông, khoảng 12h20 ngày 11-7, anh N.V.N. (24 tuổi, trú tại khu phố Văn Cang, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn) lái ôtô chở anh N.M.C. (25 tuổi, ở cùng khu phố với N.V.N.) đi công việc.

    Khi đến trạm kiểm soát dịch COVID-19 tại khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn thì lực lượng chức năng yêu cầu dừng ôtô để kiểm tra. Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện anh N.M.C. trốn trong cốp sau ôtô.

    Qua làm việc, anh N.M.C. cho biết do ở nhà hết tiền nên anh ta thuê taxi đi qua phường Bồng Sơn để rút tiền. Tuy nhiên, do không có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng ba ngày (theo quy định của UBND tỉnh Bình Định) nên anh trốn trong cốp ôtô để qua chốt kiểm dịch COVID-19.

     

    "Hiện tại, UBND phường Bồng Sơn đã gửi văn bản đề nghị chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.V.N. và N.M.C. mỗi người 7,5 triệu đồng vì có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền"

    Ông Nguyễn Văn Thông

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Đi rút tiền nhưng không có giấy xét nghiệm, nam thanh niên trốn trong cốp ôtôtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhật Bản viện trợ thêm 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Tháp, Vũng Tàu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

    Thông tin trên VnExpress cho hay, từ 0h ngày 14/7, Đồng Tháp sẽ cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 huyện, thành phố, mở rộng giãn cách lên toàn tỉnh. TP Vũng Tàu cũng áp dụng biện pháp tương tự.

    Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đưa ra tối 12/7, trước bối cảnh tổng số ca mắc Covid-19 trong tỉnh lên 620 ca, hầu hết lây nhiễm trong cộng đồng.

    Cụ thể, 7 huyện, thị thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo Chỉ thị 16, gồm TP Cao Lãnh, TP Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Tân Hồng, Tháp Mười, với tinh thần "gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh".

    Cũng từ 0h ngày 14/7, Vũng Tàu cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 trong 14 ngày. Động thái này được đưa ra sau cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tối 12/7, trong bối cảnh số ca Covid-19 tại thành phố biển liên tục tăng.

    Sau 6 ngày phát hiện người phụ nữ lấy hải sản ở chợ đầu mối Bình Điền (TP HCM) về bỏ mối mắc Covid-19, đến nay TP Vũng Tàu ghi nhận 35 ca, riêng hôm qua 26 ca. Trong đó chùm F0 không rõ nguồn lây; nhiều F1 thành F0; chùm lây nhiễm từ chợ và siêu thị khó kiểm soát.

     

    "Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm ở cửa hàng, siêu thị, bán lẻ. Các phường, tổ dân cư sẽ tổ chức điểm bán hàng cho người dân"

    Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều tra giám đốc công ty bất động sản bay lòng vòng để né cách ly

    Trong số 17 ca mắc mới ở TP Đà Nẵng có 4 ca mắc mới liên quan đến một giám đốc công ty bất động sản đã bay lòng vòng TP.HCM - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Hà Nội, Hà Nội - Đà Nẵng - Hội An với mục đích được cho là nhằm 'tránh né cách ly'.

    Chiều 12-7, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cho biết trong 24 giờ qua đã phát hiện 17 ca mắc mới. Trong đó 13 ca liên quan đến nam bệnh nhân 21987 là V.H.B. (là ca mắc cộng đồng sau 10 ngày Đà Nẵng không có ca mắc không rõ nguồn lây).

    4 ca còn lại là những người về từ TP.HCM đang được cách ly tập trung tại khách sạn. 4 người này là 1 gia đình, đi chung chuyến bay với ca mắc vừa được phát hiện ở Quảng Nam ngày 10-7.

    Ca mắc phát hiện ở Quảng Nam tên là N.T.D., 49 tuổi, trú khu dân cư Bông Sao, phường 5, quận 8, TP.HCM, là giám đốc điều hành dự án bất động sản.

    Ngày 4-7, ông D. từ TP.HCM ra sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN0128 (TP.HCM - Đà Nẵng) lúc 12h45.

    Tại sân bay Đà Nẵng, kiểm dịch viên y tế và các lực lượng chức năng yêu cầu cách ly tập trung nhưng ông D. không đồng ý, xin được cách ly tạm 1 đêm tại Đà Nẵng rồi sáng 5-7 sẽ quay về TP.HCM, nên được đưa về khách sạn tại 150 Võ Nguyên Giáp để cách ly.

    Tuy nhiên, sáng 5-7, ông D. không bay vào TP.HCM mà lại đáp chuyến bay QH104 từ Đà Nẵng ra Hà Nội lúc 10h35.

    Sau đó, ngày 6-7, ông D. bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trên chuyến bay VN171 lúc 13h25. Ông D. từ Hà Nội tới nên theo phân luồng không phải người đến từ địa phương có dịch nên không cách ly.

    Ông D. tiếp đó vào TP Hội An (Quảng Nam), lưu trú tại 1 villa ở phường Tân An đã được công ty thuê trước và khai báo y tế.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Điều tra giám đốc công ty bất động sản bay lòng vòng để né cách lytuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng quán Hà Nội buồn bã cất dọn sau quyết định lại tạm dừng bán tại chỗ

    Bắt đầu từ 0h ngày 13/7, Hà Nội quyết định dừng nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ để phòng chống dịch Covid-19. Thông tin khiến người kinh doanh buồn bã vì họ mới chỉ mở cửa trở lại từ ngày 22/6, tức là khoảng 3 tuần, thì giờ đây lại nhận thông tin ngừng hoạt động.

    Theo ghi nhận của PV vào tối ngày 12/7, các quán dịch vụ ăn uống, nhà hàng trên tất bật dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa.

    Trước đó, khi dịch bệnh tạm ổn định, từ 0h ngày 22/6, Hà Nội đã cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà. Tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Đối với nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về.

    Chủ quán Hà Nội buồn bã thu dọn đồ trước giờ dừng hoạt động (Clip: Việt Hùng)

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân TP.HCM mua 2kg khổ qua 105.000 đồng?

    Giá rau củ, trứng ở chợ tăng vọt, ở nhiều siêu thị cũng tăng mạnh. Trong khi nhiều nhà cung cấp nói giá chỉ nhích nhẹ. Thậm chí, tại nhiều địa phương chuyên cung ứng hàng, giá rau củ ổn định, nhiều thời điểm nông dân cho không vì khó bán.

    Sở Công thương TP.HCM cho biết để tăng thêm nguồn cung rau củ quả và hạ nhiệt giá bán, đơn vị sẽ mở thêm điểm trung chuyển mặt hàng này. Đồng thời, tăng nhiều chuyến xe lưu động, siêu thị mini bán hàng thiết yếu để hỗ trợ người dân.

    Giá rau bán lẻ tại TP.HCM gấp 3 lần Đà Lạt

    Mới đây, bà Nguyễn Thị Bé Ba (Q.Bình Thạnh) "ngã ngửa" khi phải trả 105.000 đồng cho 2kg khổ qua mua tại chợ Thanh Đa (Q.Bình Thạnh). Theo bà Ba, hiện các loại rau như cà chua, dưa leo, cải thảo, xà lách, rau dền cũng có mức giá "trên trời".

    Theo ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM, hiện giá bắp sú, cải thảo, xà lách được bán lẻ với giá 45.000 - 50.000 đồng/kg tùy loại; cà chua, khoai tây, cà rốt 50.000 - 60.000 đồng/kg; rau bó xôi 60.000 đồng/kg. Mức giá này được người dân cho biết tăng gấp 2-3 lần so với thời điểm bình thường.

    Trong khi đó, theo ghi nhận của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng, giá các loại nông sản đang được bán tại các vựa sỉ vẫn khá thấp: cà chua: 16.000 đồng/kg, khoai tây: 20.000 đồng/kg, cải thảo: 14.000 đồng/kg, xà lách: 12.000 đồng/kg, cà rốt: 14.000 đồng/kg, rau bó xôi: 26.000 đồng/kg. Với mức giá này, nông sản Đà Lạt chỉ tăng nhẹ so với cách đây một tuần.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn đầy đủ:

    Nhà cung cấp nói giá chỉ nhích nhẹ, sao người dân TP.HCM mua 2kg khổ qua 105.000 đồng?tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 13/7: Thêm 466 ca mắc COVID-19, TP HCM 365 ca

    Bản tin dịch COVID-19 sáng 13/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 466 ca mắc COVID-19 tại 8 địa phương, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 365 ca. Đến nay đã có hơn 4,06 triệu liều vắc xin được tiêm chủng tại Việt Nam.

    365 CA BỆNH (BN32391-BN32665) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 336 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 29 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly xã hội toàn bộ tỉnh Đồng Tháp từ 0h ngày 14/7

    Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, từ 0h ngày 14/7.

    Chiều 12/7, tại cuộc họp phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thiện Nghĩa cho biết, tỉnh sẽ áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương còn lại, gồm: TP Cao Lãnh, TP Hồng Ngự và các huyện Tam Nông, Thanh Bình, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tháp Mười trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 14/7.

    Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các quy định cách ly xã hội.

    Khu chế xuất Tân Thuận có 275 ca dương tính. Số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam ghi nhận kỷ lục 2.367 ca trong ngày 12/7 - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh từ 0h ngày 14/7 (Ảnh: Văn Khương).

     

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Cách ly xã hội toàn bộ tỉnh Đồng Tháp từ 0h ngày 14/7dantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Khu chế xuất Tân Thuận có 275 ca dương tính

    Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết đã phát hiện 275 ca mắc COVID-19 qua test nhanh tại Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7.

    Chiều 12-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM kết hợp Sở Thông tin - truyền thông tổ chức họp báo thông tin tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

    Thông tin về tình hình dịch bệnh tại Khu chế xuất Tân Thuận, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết đã phát hiện 275 ca mắc COVID-19 qua test nhanh. Theo ông Nam, với độ chính xác của test nhanh so với xét nghiệm PCR hiện nay thì 275 ca này có thể coi là F0. Hiện khu chế xuất này có khoảng 40.000 công nhân.

    Trước đó, UBND quận 7 đã thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 với Khu chế xuất Tân Thuận từ ngày 13-7.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    TP.HCM: Khu chế xuất Tân Thuận có 275 ca dương tínhtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội lập 22 chốt kiểm soát người ra vào thành phố

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam ghi nhận kỷ lục 2.367 ca mắc Covid-19 trong ngày 12/7

    Với 3 bản tin, ngày 12/7, Bộ Y tế công bố tổng cộng 2.367 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận trong nước tại TP.HCM (1.764), Bình Dương (128), Tiền Giang (118), Đồng Nai (82), Khánh Hoà (58), Đồng Tháp (40), Phú Yên (30), Hà Nội (29), Vĩnh Long (26), Đà Nẵng (14), An Giang (11), Bình Phước (8 ), Trà Vinh (8 ), Hậu Giang (8 ), Bắc Giang (7), Hưng Yên (7), Quảng Ngãi (7), Sóc Trăng (5), Bắc Ninh (4), Tây Ninh (3), Bạc Liêu (2), Thanh Hóa (2), Nam Định (2), Huế (1), Nghệ An (1), Vĩnh Phúc (1), Đắk Nông (1). Trong đó 2.096 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc địa điểm đã được phong tỏa.

    Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ khi dịch xâm nhập Việt Nam. Tại TP.HCM, con số này cũng cao kỷ lục.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cửa hàng cắt tóc đông nghịt người trước giờ tạm dừng hoạt động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại