Cập nhật lúc

Hà Nội sẽ tiêm vắc xin Covid-19 cho cả người vãng lai; Hải Phòng cho spa, karaoke, rạp phim... mở cửa

Cập nhật tình hình Covid-19 hôm nay ngày 4/3 ở Việt Nam.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn, thành phố đang lên danh sách những đối tượng được ưu tiên tiêm trước vắc xin COVID-19. Thành phố cũng dự kiến tiêm vắc xin đầy đủ cho người dân trên 18 tuổi ở Hà Nội, kể cả người vãng lai ở thành phố.

Hà Nội sẽ tiêm vắc xin Covid-19 cho cả người vãng lai; Hải Phòng cho spa, karaoke, rạp phim... mở cửa - Ảnh 1.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội

Chiều 4/3, Sở TT&TT Hà Nội phối hợp với Văn phòng UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế- xã hội tháng 2/2021.

Trả lời câu hỏi về vắc xin COVID-19 của thành phố Hà Nội, ông Khổng Minh Tuấn cho biết, về kinh phí, theo quy định tại Nghị quyết của Chính phủ, có thể đến từ 3 nguồn gồm ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ, hỗ trợ của cá nhân, doanh nghiệp; người sử dụng vắc xin tự chi trả.

"Thành phố đã hết sức chủ động về nguồn vắc xin COVID-19. Ngày 19/2, thành phố đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế tạo điều kiện cho thành phố tiếp cận nguồn COVID-19 để tiêm cho người dân, đảm bảo đủ cho người dân Thủ đô trên 18 tuổi, người dân vãng lai cư trú trên địa bàn thành phố", ông Tuấn nói.

Về thời gian tiêm vắc xin, ông Tuấn cho biết, ngày 24/2, lô vắc xin đầu tiên đã về đến Việt Nam. Ngày 6/3 tới đây, Bộ Y tế sẽ tổ chức công tác tập huấn tiêm chủng cho toàn bộ hệ thống y tế dự phòng của 63 tỉnh, thành phố.

24
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hà Nội sẽ tiêm vắc xin COVID-19 cho cả người vãng lai ở thành phố

    Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn, thành phố đang lên danh sách những đối tượng được ưu tiên tiêm trước vắc xin COVID-19. Thành phố cũng dự kiến tiêm vắc xin đầy đủ cho người dân trên 18 tuổi ở Hà Nội, kể cả người vãng lai ở thành phố.

    Hà Nội sẽ tiêm vắc xin Covid-19 cho cả người vãng lai; Hải Phòng cho spa, karaoke, rạp phim... mở cửa - Ảnh 1.

    Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội

    Chiều 4/3, Sở TT&TT Hà Nội phối hợp với Văn phòng UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế- xã hội tháng 2/2021.

    Trả lời câu hỏi về vắc xin COVID-19 của thành phố Hà Nội, ông Khổng Minh Tuấn cho biết, về kinh phí, theo quy định tại Nghị quyết của Chính phủ, có thể đến từ 3 nguồn gồm ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ, hỗ trợ của cá nhân, doanh nghiệp; người sử dụng vắc xin tự chi trả.

    "Thành phố đã hết sức chủ động về nguồn vắc xin COVID-19. Ngày 19/2, thành phố đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế tạo điều kiện cho thành phố tiếp cận nguồn COVID-19 để tiêm cho người dân, đảm bảo đủ cho người dân Thủ đô trên 18 tuổi, người dân vãng lai cư trú trên địa bàn thành phố", ông Tuấn nói.

    Về thời gian tiêm vắc xin, ông Tuấn cho biết, ngày 24/2, lô vắc xin đầu tiên đã về đến Việt Nam. Ngày 6/3 tới đây, Bộ Y tế sẽ tổ chức công tác tập huấn tiêm chủng cho toàn bộ hệ thống y tế dự phòng của 63 tỉnh, thành phố.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    357 người đã tiêm mũi 1 giai đoạn hai vaccine Nanocovax

    240 người ở Long An và 117 người ở Hà Nội đã được tiêm liều Nanocovax thứ nhất của giai đoạn 2 thử nghiệm.

    Phó giáo sư, tiến sĩ Chử Văn Mến, Giám đốc Trung tâm thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học, Học viện Quân y, cho biết đang tiếp tục tuyển và khám sàng lọc cho người đăng ký thử nghiệm giai đoạn hai, song song với việc tiêm vaccine cho tình nguyện viên đủ tiêu chuẩn tham gia thử nghiệm.

    Hà Nội và Long An đồng thời tiêm vaccine cho người thử nghiệm giai đoạn hai từ ngày 26/2. Sau 6 ngày, có 357 người được tiêm, trung bình mỗi ngày tiêm cho 60 người ở cả hai miền. Nhóm nghiên cứu chưa ghi nhận phản ứng bất thường từ các tình nguyện viên sau tiêm.

    Các tình nguyện viên sẽ được tiêm hai mũi vaccine, mỗi mũi cách nhau 28 ngày.

    Theo kế hoạch, 560 người tham gia thử nghiệm giai đoạn hai ở Hà Nội và tại huyện Bến Lức, Long An. Trong đó, 80 người được tiêm giả dược, số còn lại được chia đều vào các nhóm thử nghiệm 3 liều tiêm gồm 25, 50 và 75 mcg. Như vậy, giai đoạn hai còn thiếu 203 người tiêm vaccine nữa. Ông Mến cho biết không phân chia số lượng tình nguyện viên cụ thể cho hai địa điểm, việc tiêm chủng và khám sàng lọc sẽ diễn ra cho đến khi đủ số lượng theo kế hoạch.

    Tình nguyện viên được tiêm ngẫu nhiên vaccine hoặc giả dược. Giả dược được cấu tạo từ nhiều loại tá dược, an toàn, không ảnh hưởng tới cơ thể. Mục đích tiêm giả dược để phát hiện sự khác biệt của nhóm tiêm vaccine và đo lường hiệu quả của vaccine. Ở giai đoạn hai, các chuyên gia sẽ đánh giá tính sinh miễn dịch và hiệu lực phòng ngừa Covid-19 của vaccine. Khi kết thúc nghiên cứu, tình nguyện viên tiêm giả dược sẽ được tiêm bù vaccine.

    Nanocovax là vacicne Covid-19 do Nanogen sản xuất, phát triển, là vaccine Covid-19 đầu tiên của Việt Nam được thử nghiệm trên người. Quá trình thử nghiệm lâm sàng Nanocovax được kỳ vọng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021. Sau khi được cấp phép, Nanogen dự kiến cung cấp vaccine với giá 120.000 đồng một liều, sản xuất 50-70 triệu liều một năm, trước mắt đảm bảo đủ nhu cầu trong nước, sau đó mới xuất khẩu.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    357 người đã tiêm mũi 1 giai đoạn hai vaccine Nanocovax - VnExpress vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các di tích, đền chùa ở Hà Nội mở cửa trở lại từ 8/3

    Di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ở thủ đô được đề xuất mở cửa trở lại từ 8/3 nhưng không tổ chức lễ hội; các khóa lễ, cầu an thực hiện theo hình thức trực tuyến.

    Bà Trần Thị Vân Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, đề xuất như trên tại cuộc họp phòng, chống dịch Covid-19 chiều 4/3. Theo đó, các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được hoạt động song phải thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

    Hải Phòng cho spa, karaoke, rạp phim... mở cửa; Hải Dương ghi nhận ca mắc Covid-19 liên quan chùm bệnh nhân gia đình - Ảnh 1.

    Lễ cầu an chùa Phúc Khánh tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 25/2. Ảnh: Giang Huy.

    Riêng đối với di tích chùa Hương, đơn vị sẽ họp với Ban tôn giáo thành phố và huyện Mỹ Đức để xem xét thời gian đề xuất mở cửa.

    Ngoài ra, đại diện Sở văn hóa và Thể thao cũng kiến nghị thành phố cho phép tổ chức một số hoạt động thể thao không tập trung đông người.

    Theo Phó chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là cần thiết để đáp ứng nguyện vọng của người dân dịp đầu năm. Tuy nhiên, việc nới lỏng các hoạt động cần thận trọng và dự trên cơ sở phân tích kỹ tình hình trên từng địa bàn cụ thể.

    Vì vậy, lãnh đạo thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Tôn giáo thành phố cùng các quận, huyện căn cứ tình hình dịch tại địa phương, chủ động quyết định thời gian mở cửa di tích, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, bắt đầu từ 8/3 nhưng "tuyệt đối không tổ chức lễ hội".

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Các di tích, đền chùa ở Hà Nội sắp mở cửa trở lạivnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng cho phép các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu hoạt động trở lại

    UBND TP Hải Phòng vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố, trong đó cho phép các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động trở lại.

    Sau 10 ngày không phát sinh ca mắc Covid-19 mới, đồng thời, các mẫu xét nghiệp tại các khu phong tỏa, cách ly đều âm tính ít nhất 2 lần, từ 18h00 ngày 4/3, thành phố Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại đối với các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các giải đấu thể thao; tổ chức ăn uống tập thể (đám hiếu, hỉ, tiệc liên hoan...) nhưng không được tập trung quá 20 người.

    Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí; các cơ sở làm đẹp, rạp chiếu phim; điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng; phòng khám nha khoa; các dịch vụ du lịch lữ hành, thể dục thể thao, thể hình tại phòng tập Gym, yoga, bi-a, hoạt động thể thao trong nhà; công viên, vườn hoa tại Hải Phòng cũng được phép mở cửa trở lại.

    Thành phố Hải Phòng cũng cho phép 100% số đầu xe của các hãng taxi trên địa bàn thành phố hoạt động lại từ 18h ngày 4/3 và chỉ được vận chuyển không quá 50% số người cho phép đối với mỗi phương tiện; phải thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh.

    Học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố Hải Phòng đi học trở lại từ ngày 8/3.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM chưa tính đến việc mở cửa trở lại quán bar, karaoke

    Trao đổi với báo chí bên lề buổi làm việc với Sở Kế hoạch-Đầu tư (KH-ĐT) chiều 4/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, TP chưa tính đến việc mở lại một số hoạt động kinh doanh đang tạm ngưng để phòng chống dịch Covid-19.

    Theo ông Nguyễn Thành Phong, từ 1/3, TPHCM đã cho phép học sinh, sinh viên đi học lại và mở cửa hoạt động một số lĩnh vực, từ đó, đến nay mới chỉ 4 ngày. Nếu muốn mở cửa trở lại một số hoạt động kinh doanh khác, TPHCM cần thêm thời gian đánh giá, nhất là đối với các hoạt động đông người trong không gian kín.

    Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, TPHCM là địa phương đông dân cư, chỉ cần lơi lỏng một chút là trả giá đắt, nếu có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

    Trước đó, từ 1/3, TPHCM đã cho phép mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, giao thông vận tải, đơn vị kinh doanh ăn uống, chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, bảo tàng, di tích lịch sử, thư viện, phòng đọc sách…Các hoạt động trên phải đảm bảo khoảng cách giữa 2 người tối thiểu 1m. Các nghi lễ tôn giáo được phép tổ chức, nhưng không tập trung quá 50 người tại cùng một thời điểm và cũng phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

    Các lĩnh vực tiếp tục đóng cửa gồm karaoke,vũ trường, quán bar, pub, beer club, các cơ sở hoạt động thể thao trong không gian kín (gym, yoga…) cho đến khi có thông báo mới./.

    Bài viết được dẫn nguồn từ VOV. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây: 

    https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-ch...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 liên quan chùm bệnh nhân gia đình

    CDC Hải Dương vừa ghi nhận ca bệnh P.M.T (SN 1992, ở phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) mắc COVID-19, là F1 của 4 người thân trong gia đình.

    Hải Dương ghi nhận ca mắc Covid-19 liên quan chùm bệnh nhân gia đình; Nữ sinh dương tính với SARS-CoV-2 từng đi siêu thị, đi chợ, đi chúc Tết - Ảnh 1.

    Chiều 4/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, vừa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới tại TP Hải Dương.

    Trường hợp này là P.M.T (SN 1992, trú khu Phú Tảo, phường Thạch Khôi), là F1 của các ca bệnh N.Đ.Đ (bố chồng), bệnh nhân N.T.T (mẹ chồng), anh N.V.Đ (chồng) và N.H.Y (con).

    Theo dịch tễ ban đầu, ngày từ 31/1-2/2, chị P.M.T tự cách ly tại nhà cùng gia đình vì là F2 của bệnh nhân Đ.V.V.

    Từ 2/2-13/2, cách ly tại Đại học Hải Dương cùng mẹ chồng và con vì đều là F1 của bố chồng.

    Các ngày 13 và 14/2, con gái chị là N.H.Y bị sốt cao nên chị và mẹ chồng cùng đưa cháu sang Viện nhi Hải Dương khám, điều trị, cách ly.

    Ngày 15/2, kết quả xét nghiệm của ngành y tế xác định cháu N.H.Y dương tính SARS-CoV-2, chị và mẹ chồng tiếp tục theo con vào Bệnh viện Đại học Y Hải Dương theo dõi, điều trị.

    Đến ngày 1/3, mẹ chồng chị P.M.T là bà N.T.T được xác định mắc COVID-19.

    Theo cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, trong quá trình cách ly, theo dõi, điều trị tại Ký túc xá Đại học Hải Dương, Bệnh viện Nhi Hải Dương và Đại học Y Hải Dương, phòng của chị P.M.T chỉ gồm các thành viên gia đình.

    Bài viết được dẫn nguồn từ: 

    Hải Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 liên quan chùm bệnh nhân gia đìnhwww.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 4/3, có 6 ca mắc COVID-19 đều ở 1 huyện của Hải Dương

    Bản tin 18h ngày 4/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hải Dương đều ở ổ dịch Kim Thành.

    Tính đến 18h ngày 04/3: Việt Nam có tổng cộng 1572 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 879 ca.

    Trong đó, riêng Hải Dương có 695 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    388 công dân Việt từ Myanmar đã về nước

    Thông tin từ Vietnam Airlines cho biết hai chuyến bay đưa người Việt từ Myanmar về nước đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Đà Nẵng lúc 14h45 và 15h15 hôm nay 4-3.

    Trước đó, do các cuộc biểu tình tại Myanmar diễn biến căng thẳng, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Vietnam Airlines đã phối hợp thực hiện hai chuyến bay đặc biệt đưa gần 400 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước.

    Sáng 4-3, hai chuyến bay bằng máy bay Airbus A321 của Vietnam Airlines đã xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) tới sân bay Yangon của Myanmar.

    [NÓNG] Nữ sinh dương tính với SARS-CoV-2 từng đi siêu thị, đi chợ, đi chúc Tết; Dự kiến tiêm vắc xin Covid-19 ở Hải Dương từ 8/3 - Ảnh 1.

    Công dân Việt Nam trên chuyến bay hồi hương rời Myanmar đang bất ổn bởi các vụ biểu tình - Ảnh: VNA

    Sau khi tiếp nhận 388 công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Myanmar, hai chuyến bay mang số hiệu VN 5952 chở 197 hành khách và VN5956 chở 191 hành khách đã rời sân bay Yangon quay về Việt Nam, hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng lúc 14h45 và 15h15 chiều 4-3.

    [NÓNG] Nữ sinh dương tính với SARS-CoV-2 từng đi siêu thị, đi chợ, đi chúc Tết; Dự kiến tiêm vắc xin Covid-19 ở Hải Dương từ 8/3 - Ảnh 2.

    Công dân Việt Nam tại Myanmar về tới sân bay Đà Nẵng chiều 4-3 - Ảnh: VNA

    Các chuyến bay được thực hiện theo tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh mức độ 4 - mức cao nhất trong hệ thống các cấp độ phòng chống dịch của Vietnam Airlines. Toàn bộ hành khách khai báo y tế trước chuyến bay và được kiểm tra tờ khai tại bộ phận nhập cảnh.

    Tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn đều được đo thân nhiệt, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ y tế trước khi lên máy bay và đảm bảo luôn mặc đồ bảo hộ suốt hành trình.

    Trên chuyến bay, Vietnam Airlines bố trí khăn kháng khuẩn, suất ăn, đồ uống tại túi ghế phía trước và yêu cầu hành khách chia ca ăn uống, hạn chế đi lại nhằm giảm thiểu tiếp xúc.

    Sau khi hạ cánh tại Việt Nam, máy bay thực hiện hai chuyến bay được phun và ủ thuốc khử trùng; hành khách và tổ bay được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Báo Tuổi Trẻ: 

    388 công dân Việt Nam từ Myanmar đã về nướctuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nha Trang: Tuyển tình nguyện viên thử vaccine Covid-19 thứ hai Việt Nam

    Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một vaccine Covivac, từ ngày 5/3.

    Tiến sĩ Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC), tại Nha Trang, cho biết hiện đã hoàn thành các khâu tập huấn về quy trình thử nghiệm, khám, tuyển dụng tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine Covivac.

    Từ ngày 5/3, IVAC cùng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Đại học Y Hà Nội bắt đầu tiến nhận thông tin đăng ký thử nghiệm từ các tình nguyện viên. Cách thức đăng ký là có thể đến trực tiếp Đại học Y Hà Nội, qua điện thoại, thư điện tử hoặc website.

    [NÓNG] Nữ sinh dương tính với SARS-CoV-2 từng đi siêu thị, đi chợ, đi chúc Tết; Dự kiến tiêm vắc xin Covid-19 ở Hải Dương từ 8/3 - Ảnh 1.

    Vaccine Covivac do Viện IVAC nghiên cứu. Ảnh: Xuân Ngọc.

    Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một Covivac được tiến hành trên 120 tình nguyện viên, độ tuổi 18-59. Những người đăng ký tham gia phải đảm bảo tiêu chí khỏe mạnh, là người lớn, hiểu rõ và hoàn toàn tình nguyện tham gia nghiên cứu, cân nặng, chiều cao phù hợp, cư trú trong khu vực nghiên cứu.

    Tình nguyện viên sẽ được khám 9 lần trong 13 tháng kể tử khi được chấp thuận tham gia thử nghiệm tại Trung tâm Dược lý lâm sàng, Đại học Y Hà Nội. Họ được tiêm hai mũi vaccine Covivac, mỗi mũi cách nhau 28 ngày. Sau khi tiêm, họ ở lại địa điểm nghiên cứu 24 giờ để được theo dõi an toàn. Ngoài ra, họ cũng được lấy mẫu máu 7 lần, gồm trước khi tiêm và 7 ngày sau mỗi lần tiêm nhằm đánh giá sức khỏe, đo lượng kháng thể trong máu chống lại Covid-19.

    Tình nguyện viên là nữ phải đồng ý sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong ít nhất 28 ngày sau khi tiêm liều thứ hai. Họ cũng phải đáp ứng các tiêu chí loại trừ như không tiêm vaccine khác trong vòng 28 ngày, dị ứng vaccine, ung thư...

    Các tiêu chí loại trừ nhằm tránh nhầm lẫn biểu hiện của vaccine với bệnh lý sẵn có của người tình nguyện, chắc chắn các kết quả thu được là biểu hiện cho tính an toàn và hiệu quả của Covivac trên người tình nguyện khỏe mạnh.

    Các tình nguyện viên được hỗ trợ 300.000 đồng chi phí đi lại, thời gian mỗi lần thăm khám. Lần thứ hai thăm khám có mũi tiêm 1 và mũi 2, họ lần lượt được hỗ trợ một triệu đồng và 500.000 đồng.

    Bài viết được trích dẫn nguồn từ: 

    Tuyển tình nguyện viên thử vaccine Covid-19 thứ hai Việt Nam - VnExpress vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ sinh ở TP Hải Dương nghi dương tính SARS-CoV-2 từng đi đâu?

    Qua rà soát truy vết, lực lượng chức năng TP Hải Dương cho biết, nữ sinh T.T.M (SN 1999, trú phường Ngọc Châu) từng ra chợ mua hoa, đào và sang nhà bác ruột chúc Tết. Lực lượng chức năng cũng xác định có 4 trường hợp tiếp xúc gần với nữ sinh này.

    [NÓNG] Nữ sinh dương tính với SARS-CoV-2 từng đi siêu thị, đi chợ, đi chúc Tết; Dự kiến tiêm vắc xin Covid-29 ở Hải Dương từ 8/3  - Ảnh 1.

    Khi đi xét nghiệm để trở lại trường, lực lượng y tế nghi ngờ nữ sinh T.T.M ở TP Hải Dương dương tính SARS-CoV-2.

    Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết một ngày trước lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho các sinh viên trên địa bàn.

    Qua xét nghiệm, bước đầu xác định nữ sinh T.T.M (SN 1999, trú phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2. Trường hợp này xét nghiệm để trở lại Trường Đại học Lao động xã hội (tại Hà Nội) học.

    Ngay sau đó, CDC Hải Dương đã thông báo tới chính quyền phường Ngọc Châu để triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19.

    Ngay trong sáng 4/3, CDC Hải Dương đã lập tức lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với nữ sinh này. Còn UBND phường Ngọc Châu đã tổ chức phun khử khuẩn, dựng rào phong tỏa tạm thời đối với 9 hộ dân thuộc khu 17, phường Ngọc Châu.

    [NÓNG] Nữ sinh dương tính với SARS-CoV-2 từng đi siêu thị, đi chợ, đi chúc Tết; Dự kiến tiêm vắc xin Covid-29 ở Hải Dương từ 8/3  - Ảnh 2.

    Dãy nhà nơi nữ sinh T.T.M ở khu 17, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương đã được lực lượng chức năng khử khuẩn, dựng rào phong tỏa tạm thời.

    Theo dịch tễ ban đầu, sang 29/1, nữ sinh từ Hà Nội về nhà ở TP Hải Dương. Hằng ngày ở nhà với ông bà nội, địa chỉ trên.

    Chiều 4/2, T.T.M đi siêu thị BigC với bác ruột. Chiều 8/2 và 9/2, đi chợ mua đào với bác ruột tại phố Tôn Đức Thắng và mua hoa tại chợ Tân Kim, phố Nguyễn Văn Linh.

    Đêm 11/2, tới nhà bác ruột trên phố Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn chúc Tết. Từ 12/2-2/3, nữ sinh T.T.M ở nhà không đi đâu.

    Ngày 3/3, nữ sinh ra Trung tâm văn hóa Xứ Đông lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 để chuẩn bị lên Hà Nội học.

    Sáng 4/3, CDC Hải Dương thông báo kết quả xét nghiệm, nghi ngờ nữ sinh T.T.M dương tính SARS-CoV-2. Hiện, sức khỏe của nữ sinh bình thường, đã được cách ly y tế để tiếp tục xét nghiệm.

    Qua ra soát truy vết, lực lượng chức năng TP Hải Dương đã xác định 4 trường hợp, gồm ông bà nội và vợ chồng bác ruột tiếp xúc gần với nữ sinh T.T.M.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dự kiến tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở Hải Dương từ 8-3

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 4-3, ông Phạm Duy Tuyến, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương, cho biết sau khi nhận được thông báo từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), sáng 3-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương đã hướng dẫn Sở Y tế, CDC Hải Dương xây dựng nội dung công văn theo thông báo của Cục Y tế dự phòng.

    "Sáng hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh đã có công văn gửi các sở, các ban ngành, huyện, thị xã và thành phố lập danh sách người trong 9 nhóm được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 trong đợt đầu tiên. 

    9 nhóm người được ưu tiên gồm nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19, thành viên tổ truy vết, nhân viên tham gia điều tra dịch tễ, lực lượng quân đội, công an, tổ "COVID cộng đồng", cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung, và cán bộ trực tiếp tiêm vắc xin ngừa COVID-19" - ông Tuyến nói.

    [NÓNG] Một nữ sinh nghi mắc Covid-19; Phát hiện 2 biến thể virus SARS-CoV-2 từ Anh vào Việt Nam - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin đợt đầu tiên - Ảnh: CHÍ TUỆ

    Ông Tuyến cho biết theo thông báo của Cục Y tế dự phòng, hiện nay có khoảng 117.000 liều vắc xin được ưu tiên cho 13 tỉnh, thành phố.

     

    Hải Dương chưa có con số cụ thể, nhưng tỉnh đang có dịch nên được ưu tiên tiêm đầu tiên. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch, lập danh sách số lượng người. Dự kiến cuối giờ chiều 4-3, chúng tôi sẽ có báo cáo gửi Cục Y tế dự phòng để triển khai tiêm vắc xin sớm cho người dân

    Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện 2 biến thể virus SARS-CoV-2 từ Anh vào Việt Nam

    Theo Viện Pasteur TP.HCM, tạp chí Journal of Medical Virology (Tạp chí virus y học - Hoa Kỳ) vừa đăng tải đề tài nghiên cứu "Biến thể SARS-CoV-2 mới gây quan ngại từ Anh vào Việt Nam". Nghiên cứu này nằm trong dự án cấp Nhà nước về Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và virus học bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới 2019 ( Covid-19 ) do Viện Pasteur TP.HCM thực hiện.

    [NÓNG] Một nữ sinh nghi dương tính với SARS-CoV-2; Phát hiện 2 biến thể virus SARS-CoV-2 từ Anh vào Việt Nam - Ảnh 1.

    Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Viện Pasteur TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

    Theo tiến sĩ Đào Duy Mạnh, Viện Pasteur TP.HCM đã nghiên cứu phát triển phương pháp giải trình tự bộ gene virus SARS-CoV-2 ngay từ đầu vụ dịch nhằm nghiên cứu, theo dõi các biến thể SARS-CoV-2 lưu hành tại Việt Nam. Viện Pasteur TP.HCM đã sử dụng các công nghệ giải trình tự Sanger, giải trình tự thế hệ mới... để sàng lọc, nghiên cứu và theo dõi sự lưu hành các biến thể SARS-CoV-2.

    Gần đây, nhóm nghiên cứu của Viện Pasteur TP.HCM đã lần đầu tiên phát hiện biến thể mới Anh (B.1.1.7) tại Việt Nam. Biến thể này được phát hiện trên mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân 1435 (45 tuổi, 1976, ngụ Trà Vinh), từ Anh về Việt Nam ngày 22.12.2020 và được cách ly tập trung ngay tại Trà Vinh.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn Báo Thanh Niên. Bấm link để đọc bài viết đầy đủ tại đây: 

    Phát hiện 2 biến thể virus SARS-CoV-2 từ Anh vào Việt Namthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một nữ sinh nghi dương tính SARS-CoV-2, TP Hải Dương phong toả 9 hộ dân

    Qua xét nghiệm sàng lọc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương phát hiện nữ sinh T.T.M (trú phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) nghi dương tính SARS-CoV-2.

    [NÓNG] Một nữ sinh nghi dương tính với SARS-CoV-2; TP.HCM cách ly tập trung người đến từ 19 nơi của Hải Dương - Ảnh 1.

    Lực lượng y tế tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm sinh viên sáng 4/3.

    Trưa 4/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương, một ngày trước lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho các sinh viên trên địa bàn để chuẩn bị trở lại trường.

    Qua xét nghiệm, kết quả từ CDC Hải Dương bước đầu xác định nữ sinh T.T.M (trú phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2.

    Ngay sau đó, CDC Hải Dương đã thông báo tới chính quyền phường Ngọc Châu để triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19.

    Cũng trong sáng 4/3, CDC Hải Dương đã lập tức lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với nữ sinh này.

    UBND phường Ngọc Châu cho biết, ngay khi nhận thông báo, địa phương đã tổ chức phun khử khuẩn, dựng rào phong tỏa tạm thời đối với 9 hộ dân thuộc khu 17, phường Ngọc Châu.

    Thông tin được dẫn nguồn từ Báo Tiền Phong:

    Một nữ sinh nghi dương tính SARS-CoV-2, TP Hải Dương phong toả 9 hộ dânwww.tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương xét nghiệm cho hàng nghìn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học

    Sáng 4/3, hàng nghìn sinh viên trú tại TP Hải Dương tới trung tâm văn hóa Xứ Đông xếp hàng để đăng ký, làm thủ tục xét nghiệm chuẩn bị trở lại trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội.

    [NÓNG] Một nữ sinh nghi dương tính với SARS-CoV-2; TP.HCM cách ly tập trung người đến từ 19 nơi của Hải Dương - Ảnh 1.

    Theo ghi nhận của phóng viên, từ sớm hàng trăm lượt bạn trẻ là sinh viên các trường đại học, cao đẳng nhà ở TP Hải Dương tới xếp hàng tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông, phố Thanh Niên (TP Hải Dương) để đăng ký xét nghiệm SARS-CoV-2.

    [NÓNG] Một nữ sinh nghi dương tính với SARS-CoV-2; TP.HCM cách ly tập trung người đến từ 19 nơi của Hải Dương - Ảnh 2.

    Tại đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương tổ chức 12 bàn làm việc cho cán bộ y tế tiếp nhận thông tin, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh và người có nhu cầu xét nghiệm tự nguyện.

    [NÓNG] Một nữ sinh nghi dương tính với SARS-CoV-2; TP.HCM cách ly tập trung người đến từ 19 nơi của Hải Dương - Ảnh 3.

    Đa số người tới đăng ký là sinh viên, trú tại địa phương để có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi trở lại trường cao đẳng, đại học. Theo hướng dẫn của CDC Hải Dương, sinh viên chỉ cần cầm theo giấy tờ tùy thân đến đăng xếp hàng đảm bảo quy định phòng chống dịch là được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm.

    [NÓNG] Một nữ sinh nghi dương tính với SARS-CoV-2; TP.HCM cách ly tập trung người đến từ 19 nơi của Hải Dương - Ảnh 4.

    Mỗi lượt sinh viên hoặc người có nhu cầu xét nghiệm tự nguyên phải nộp là 734.000 đồng theo quy định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một bệnh nhân Covid-19 tổn thương gần hết phổi

    Trao đổi với VnExpress, bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết "bệnh nhân 1823" 65 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội, từ nhập viện ngày 2/2 đến nay đã được hơn một tháng, các chỉ số sinh học gần như chưa cải thiện. Ảnh chụp CT cho thấy mức độ tổn thương phổi trên 95%, sống hoàn toàn phụ thuộc vào máy thở và ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo).

    Bác sĩ nhận định tình trạng bệnh nhân chưa tiến triển nhiều, song điều này không nằm ngoài dự đoán so với thế giới hoặc so với những ca Covid-19 trước đây đã điều trị.

    "Có những trường hợp tổn thương phổi nặng, ngay cả khi cơ thể chiến thắng virus thì tổn thương phổi cũng cần thời gian rất lâu để hồi phục", bác sĩ nói.

    Bác sĩ giải thích, đơn cử như "bệnh nhân 91" (phi công Anh) hay "bệnh nhân 19" , tổn thương phổi rất nặng, hơn 2 tháng hoặc 3 tháng mới hồi phục.

    Trước đây, những bệnh nhân Covid-19 nặng khác kèm nhiều bệnh nền, gây trở ngại trong điều trị. Hiện các bác sĩ tích lũy nhiều kinh nghiệm điều trị hơn, những bệnh nhân Covid-19 nặng kèm bệnh nền như huyết áp, tiểu đường, đã được khống chế rất tốt. Bệnh nhân được chăm sóc hô hấp tích cực và chờ đợi tổn thương phổi cải thiện.

    Bác sĩ Khiêm nhận định bệnh nhân "1823" còn nhiều cơ hội cứu được, ngoài phổi, các chức năng khác như tim, thận, gan về cơ bản tương đối tốt. Bệnh nhân hiện có kết quả xét nghiệm nCoV âm dương lẫn lộn nhiều lần. Bác sĩ giải thích cơ thể bệnh nhân có thể tồn lưu lượng virus ngưỡng rất thấp, xét nghiệm âm tính rồi lại dương tính nhiều khả năng do xác virus vẫn còn... hoặc "nhiều nguyên nhân khác".

    "Bệnh nhân 1823" đang thở máy, can thiệp ECMO, bị phù nhiều, run cơ, xuất huyết dưới da, chảy máu vùng miệng. Hiện đây là bệnh nhân tình trạng nặng nhất.

    TP.HCM cách ly tập trung người đến từ 19 nơi của Hải Dương; Một bệnh nhân Covid-19 tổn thương gần hết phổi - Ảnh 1.

    Bác sĩ mặc đồ bảo hộ vào điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Ngọc Thành.

     

    Có những trường hợp tổn thương phổi nặng, ngay cả khi cơ thể chiến thắng virus thì tổn thương phổi cũng cần thời gian rất lâu để hồi phục

    Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

     

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Một bệnh nhân Covid-19 tổn thương gần hết phổivnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tất cả chuyên gia nước ngoài làm việc tại TP HCM âm tính nCoV

    HCM đã lấy mẫu xét nghiệm 952 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh từ ngày 1/1 đang làm việc tại thành phố, sáng 4/3 kết quả đều âm tính nCoV.

    Những chuyên gia này được lấy mẫu xét nghiệm lại, ưu tiên nhóm chuyên gia Nhật trước, tiếp đến là chuyên gia các nước khác.

    Động thái này được TP HCM tiến hành sau trường hợp tử vong của " bệnh nhân 2229", nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, chuyên gia Công ty TNHH Mitsui Việt Nam. Người này nhập cảnh ngày 17/1 tại sân bay Tân Sơn Nhất, cách ly tập trung tại quận Tân Bình đến ngày 31/1 với hai lần xét nghiệm âm tính. Sau đó ông ra Hà Nội, trú tại một khách sạn và đi làm.

    Tối 13/2, ông được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 14/2 dương tính với nCoV. Kết quả giải trình tự gene bệnh nhân nhiễm biến thể nCoV nhóm 20C, lần đầu xuất hiện ở Việt Nam.

    Từ trước đến nay, người nước ngoài nhập cảnh vào TP HCM được cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm tối thiểu hai lần trước khi kết thúc cách ly.

    quốc tế lưu trú tại thành phố, xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 sau xuất viện, người sau cách ly tập trung về cư trú tại thành phố.

    Trong chiến dịch cao điểm phòng chống Covid-19 bốn tuần từ ngày 10/2 đến 10/3, TP HCM lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu, nơi tập trung đông người như chợ, quán ăn, chùa... Đến 4/3, ngành y tế lấy mẫu 22.036 trường hợp, trong đó 20.652 âm tính, 1.384 đang chờ kết quả.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn: 

    Tất cả chuyên gia nước ngoài làm việc tại TP HCM âm tính nCoVvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân về TP HCM sau hơn 1 tháng mắc kẹt ở Quảng Ninh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM tiếp tục cách ly tập trung người từ 19 nơi ở Hải Dương

    HCDC tối 3/3 thông báo cách ly tập trung người đến từ 19 thôn, khu dân cư ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, do địa phương này tiếp tục phong tỏa.

    19 nơi hiện vẫn phong tỏa, cách ly y tế theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng, gồm thôn Tiền, thôn Trằm, thôn Trụ, khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách); thôn Phú Lộc, thôn Hoàng Gia (xã Cẩm Vũ); khu 3 (thị trấn Cẩm Giàng), điểm dân cư khu vực quanh quán karaoke Tre Vàng, xóm 3 cũ (thôn Quý Dương, xã Tân Trường); xóm Mới, khu tập thể xí nghiệp Gia cầm (thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường); thôn Mậu Tài và một phần xóm 8, thôn Hoàng Gia (xã Cẩm Điền); thôn Tân Cờ, thôn Lê Xá, một phần thôn Phúc A (xã Cẩm Phúc); thôn Thái Lai, khu dân cư 416 (xã Lương Điền); xóm Cồng bà Thì, thôn Phú Quân (xã Định Sơn).

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), người ở 19 nơi này đến TP HCM trong vòng 14 ngày tính từ ngày rời địa phương phải cách ly tập trung, xét nghiệm theo quy định.

    Người ở các nơi còn lại của Hải Dương đến TP HCM không phải cách ly tập trung. Người đến từ các địa điểm ở 12 xã, phường, thị trấn của Hải Dương còn trong danh sách địa phương có bệnh nhân Covid-19, vẫn được giám sát. Khi đến TP HCM trong vòng 14 ngày tính từ ngày rời địa phương, sẽ phải cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm, nếu hơn 14 ngày sẽ tự theo dõi sức khỏe và xét nghiệm khi có triệu chứng.

    Theo HCDC, 12 nơi này gồm các địa điểm tại phường Cộng Hòa, phường Văn Đức, thị trấn Sao Đỏ, xã An Lạc, xã Hưng Đạo (TP Chí Linh); xã Nam Trân (huyện Nam Sách); phường Thanh Bình và Nhị Châu (TP Hải Dương); xã Kim Liên, Kim Đính (huyện Kim Thành); thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang); xã Thanh Lang (huyện Thanh Hà).

    Hiện, TP HCM vẫn áp dụng cách ly tập trung, xét nghiệm đối với người đến từ ba địa điểm có bệnh nhân Covid-19 tại Hải Phòng, gồm xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; phường Dư Hàng, quận Lê Chân và thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn: 

    TP HCM tiếp tục cách ly tập trung người từ 19 nơi ở Hải Dươngvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân Covid-19 "nặng hơn phi công người Anh" không còn phải can thiệp ECMO

    Hiện cả nước còn hơn 500 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, trong số này có 3 bệnh nhân nặng, nguy kịch. Đó là BN1536 (nữ, 79 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là bệnh nhân nặng nhất, nhưng hiện đã không còn phải can thiệp ECMO và đã có nhiều tiến triển rõ rệt về sức khoẻ.

    BN1823 (65 tuổi, quê Mê Linh, Hà Nội) đang can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngày thứ 19, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 12 lần và nhiều lần âm tính rồi lại dương tính.

    BN2332 (60 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, từng rơi vào tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu, nay đã cho kết quả 3 lần liên tiếp âm tính với virus SARS-CoV-2. Bác sĩ đánh giá sức khoẻ bệnh nhân đang dần ổn định. Nam bệnh nhân này quê ở Hải Dương nhập viện ngày 18-2, chỉ hơn 12 giờ sau đó rơi vào tình trạng nguy kịch. Kết quả chụp CT phổi cho thấy phổi của bệnh nhân bị tổn thương lan tỏa kín hai bên.

    Bài viết trích dẫn từ nguồn: 

    Bệnh nhân Covid-19 nặng hơn phi công người Anh không còn phải can thiệp ECMOnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người bán cá ở Hải Dương xét nghiệm lần thứ 4 mới xác định mắc Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương tìm người đến chùa, chợ có Covid-19

    Công An huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, ngày 3/3 thông báo khẩn tìm người đến 6 địa điểm trên địa bàn liên quan bệnh nhân Covid-19.

    Những người từng đến địa điểm này cần khai báo với UBND xã, phường, trạm y tế xã, phường gần nhất hoặc Công an huyện Kim Thành, số điện thoại 022.03720.218 để được hỗ trợ.

    5 địa điểm gồm:

    - Hiệu thuốc Tân dược Đồng Văn Luân ở xã Kim Tân từ ngày 9/2.

    - Công nhân Công ty TNHH Tianye Outdoor VN trong Khu công nghiệp Phú Thái từ ngày 18 đến 21/2.

    - Chùa Diên Khánh tại thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, chiều 12/2.

    - Chợ Phúc Thành, từ ngày 22 đến 28/2.

    - Cửa hàng tạp hóa Thanh Đại ở xã Đồng Cẩm trong khoảng thời gian 11h ngày 11/2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng nay, không có ca mắc mới

    Bản tin 6h ngày 4/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19. Việt Nam vẫn đang có 2.482 bệnh nhân. Số ca mắc COVID-19 toàn thế giới vượt 115,7 triệu.

    Tính từ 18h ngày 3/3 đến 6h ngày 4/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tính đến 6h ngày 4/3, cả nước vẫn có 2.482 bệnh nhân, trong đó có 1.566 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 873 ca.

    Trong đó, riêng Hải Dương có 689 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một phụ nữ bán cá tại TP Hải Dương mắc Covid-19 sau 4 lần xét nghiệm

    Tối 3/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Tứ Minh (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 mới làm nghề bán cá.

    Cụ thể, bệnh nhân tên Đ.T.K. (sinh năm 1968, ở số 29 Vũ Bằng, Thượng Đạt, phường Tứ Minh). Bà K. làm nghề bán cá tại chợ Tân Kim, phường Tân Bình, TP Hải Dương. Đây là trường hợp F1 đã được cách ly y tế từ ngày 14/2, sau 3 lần xét nghiệm âm tính, xét nghiệm lần thứ 4 xác định mắc Covid-19.

    Hiện bệnh nhân K. đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 người Hải Dương, 2 người nhập cảnh mắc Covid-19

    Bộ Y tế chiều 3/3 ghi nhận 7 ca dương tính nCoV, trong đó 5 ca tại Hải Dương, 2 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang.

    Các ca nhiễm mới được ghi nhận từ số 2476-2482, cụ thể:

    Ở Hải Dương:

    "Bệnh nhân 2478" tại thành phố Chí Linh là F1 của ca 1632, đã được cách ly tập trung từ ngày 28/1.

    Ca 2479 đến 2481 tại huyện Kim Thành, đều là các F1, đã được cách ly tập trung từ ngày 28/2.

    Hiện cả 4 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3.

    "Bệnh nhân 2482" tại thành phố Hải Dương là F1 của ca 2210; đã được cách ly tập trung từ ngày 14/2. Hiện, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2.

    Hai ca nhập cảnh, đều là nữ, 23 tuổi, quê TP HCM, gồm "bệnh nhân 2476", địa chỉ phường 12, quận 8, và "bệnh nhân 2477", tại phường 6, quận 4. Hai người này từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ngày 28/2, được cách ly ngay tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần một ngày 2/3 dương tính với nCoV, họ điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên.

    Như vậy, hôm nay thêm 10 ca nhiễm. Tổng số ca nhiễm cộng đồng hơn một tháng qua là 873, ghi nhận ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (689), Quảng Ninh (61), TP HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Hải Phòng (4), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hà Giang một ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại