Cập nhật lúc

Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; Hơn 23.000 thí sinh không dự thi đợt 1 do dịch COVID-19

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 Quốc gia đợt 1 sẽ diễn ra trong 2 ngày 7/7-8/7 với hơn một triệu thí sinh tham dự.

Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; Hơn 23.000 thí sinh không dự thi đợt 1 do dịch COVID-19
34
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    23.786 thí sinh không thể dự thi đợt 1 do dịch COVID-19

    Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, cả nước có 977.642 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, đạt tỷ lệ 97.1%, số thí sinh dự thi môn Toán là 981.773, đạt tỷ lệ 97.18%. 

    Tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi đợt 1 là 23.786 thí sinh. 

    Cả nước có 9 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế. Theo đánh giá sơ bộ, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và triển khai các phương án dự phòng nên đã xử lý kịp thời các tình huống bất thường, bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ sinh đặc biệt và ước mơ đỗ trường ĐH Ngoại Ngữ

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Thí sinh bị liệt đi thi với ước mơ vào trường ĐH Ngoại Ngữ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021

    Link cập nhật Đáp án gợi ý các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 Tại đây.

    Gợi ý đáp án đề thi môn Toán THPT quốc gia mã đề 101:

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 1.

    Đáp án đề thi môn Toán THPT quốc gia mã đề 102:

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 2.

    Đáp án đề thi môn Toán THPT quốc gia mã đề 108:

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 3.

    Đáp án đề thi môn Toán THPT quốc gia mã đề 110:

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 4.

    Đề thi môn Toán THPT quốc gia mã đề 105:

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 5.
    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 6.
    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 7.
    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 8.
    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 9.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Các sĩ tử rời trường thi

    Kết thúc môn thi Toán chiều nay tại điểm thi trường Amsterdam Hà Nội (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nữ sinh Hoàng Thị Trang cho biết, với kết quả làm bài chiều nay Trang chắc chắn được khoảng 8,5 điểm. 

    “Đề toán năm nay phù hợp với các thí sinh, có sự phân bố, đánh giá học lực của từng bạn. Để đạt được trung bình 5-6 và điểm 8-9 có sự phân chia khoảng cách khá rõ…”, nữ sinh chia sẻ.

    PV Hoàng Hải ghi nhận tại điểm thi trường Amsterdam Hà Nội.

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 1.
    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 2.
    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 3.
    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 4.

    Thí sinh Vũ Phương Anh điểm thi Trường THCS Dịch Vọng (Clip: Hoàng An)

    Thi sinh Đinh Quang Anh, điểm thi Trường THCS Dịch vọng (Clip: Hoàng An)

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Môn Toán thí sinh nhận xét là dễ (Clip: Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Các sĩ tử rời trường thi

    Kết thúc môn thi Toán chiều nay tại điểm thi trường Amsterdam Hà Nội (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nữ sinh Hoàng Thị Trang cho biết, với kết quả làm bài chiều nay Trang chắc chắn được khoảng 8,5 điểm. 

    “Đề toán năm nay phù hợp với các thí sinh, có sự phân bố, đánh giá học lực của từng bạn. Để đạt được trung bình 5-6 và điểm 8-9 có sự phân chia khoảng cách khá rõ…”, nữ sinh chia sẻ.

    PV Hoàng Hải ghi nhận tại điểm thi trường Amsterdam Hà Nội.

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 1.
    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 2.
    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 3.
    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 4.

    Thí sinh Vũ Phương Anh điểm thi Trường THCS Dịch Vọng (Clip: Hoàng An)

    Thi sinh Đinh Quang Anh, điểm thi Trường THCS Dịch vọng (Clip: Hoàng An)

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Môn Toán thí sinh nhận xét là dễ (Clip: Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các sĩ tử bắt đầu tìm kiếm đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT

    Hết giờ làm bài, các sĩ tử bắt đầu ra khỏi trường thi và so đáp án với các bạn, đồng thời cũng tìm kiếm đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT.

    Minh Thư (học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên quận 3), là thí sinh bước ra khỏi điểm thi Lê Quý Đôn đầu tiên, Thư cho biết đề năm nay khá dễ dàng lấy điểm 6 trở lên.

    Các sĩ tử bắt đầu tìm kiếm đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 1.

    Thí sinh Minh Thư chiều 7/7

    "So với phần văn thì phần toán em làm tốt hơn, có thể tự tin từ 6,6 đ trở lên. Toàn bộ đều là câu hỏi cơ bản chỉ có một vài câu hỏi thách thức ở phần cuối đề thi", thí sinh chia sẻ. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    16h: Hết giờ làm bài môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021

    Đã hết giờ làm bài môn thi Toán chiều 7/7, các thí sinh làm thủ tục nộp bài và ra khỏi khu vực thi. Ở bên ngoài, phụ huynh ngóng con em của mình ra khỏi trường thi và bắt đầu tìm kiếm Đáp án tất cả các mã đề môn Toán.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    15h45: Những phút cuối của thí sinh thi môn Toán

    Thời gian làm bài thi môn Toán tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 là từ 14h30 đến 16h giờ. Như vậy chỉ còn 15 phút nữa sẽ hết thời gian làm bài. Các sĩ tử đang hoàn thành nốt bài thi chiều ngày 7/7. 

    Với các môn thi trắc nghiệm, các thí sinh sẽ không được ra khỏi phòng thi sớm như môn tự luận. Nếu làm bài xong sớm, thí sinh phải ngồi lại chỗ ở phòng thi để chờ hết giờ.

    Ngay sau khi hết thời gian làm bài thi, nhóm PV sẽ cập nhật Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cơn mưa rào giải nhiệt cho sĩ tử đang thi Toán ở Hà Nội

    Từ lúc 15h, nhiều nơi tại Hà Nội bắt đầu xuất hiện cơn mưa rào khiến nhiều phụ huynh đang đứng chờ con bên ngoài cổng trường phải vội vã tìm chỗ trú. Với cơn mưa rào giải nhiệt, hy vọng các sĩ tử đang làm bài thi môn Toán sẽ thấy dễ chịu, mát mẻ hơn.

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 1.

    Nhiều phụ huynh tìm chỗ trú khi cơn mưa bất chợt ở điểm thi trường Việt Đức, Hà Nội

    Mặc dù đang mưa lớn nhưng sợ con gái kết thúc môn thi nhưng không có người tới đón, chị Nguyễn Thị Hoa có mặt tại điểm thi trường THCS Yên Hoà ngay từ sớm, lúc này trời đang đổ mưa to.

     “Sợ con ra không thấy ai sẽ buồn nên vừa về nhà được mấy phút tôi lại quay ra chỗ con thi, đi được nửa đường thì gặp mưa to…”, chị Hoa chia sẻ.

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 2.
    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 3.

    Điểm thi trường THCS Yên Hoà

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 4.

    Nhiều phụ huynh vội vàng tìm chỗ trú khi cơn mưa bất chợt

    Ngồi chờ con tại khu vực vỉa hè đường Trung Kính tại điểm thi trường THCS Yên Hoà chị Trần Thị Lệ Hoa (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, nhà cách điểm thi 6 km nên trưa nay, sau khi ăn cơm trưa cả gia đình tranh thủ nghỉ trưa rồi 2 mẹ con nhanh chóng đến điểm thi. 

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 5.

    Chị Hoa ngồi chờ con

    Chị Hoa chia sẻ dù đây là lần thứ 2 đưa con đi thi đại học, vợ chồng chị vẫn rất lo lắng. Chị Hoa và gia đình cảm thấy may mắn vì con được thi đợt 1. 

    "Tôi tin tưởng bộ sẽ có biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thi đợt 2 nhưng được thi đợt 1 vẫn yên tâm hơn", vị phụ huynh chia sẻ. Thời gian chờ đợi sẽ khá dài nhưng chị Hoa không thấy mệt mỏi. Chị chỉ mong con thi tốt, có thể trúng tuyển vào trường mà con trai yêu thích.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều phụ huynh đứng chờ con thi trước cổng trường

    Chiều nay, các sĩ tử bắt đầu dự thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2021. Do thời tiết Hà Nội cũng bắt đầu dịu và thời gian thi môn Toán ngắn, chỉ 90 phút nên nhiều phụ huynh đã chọn ngồi lại quanh khu vực trường thi để chờ đón các thi sinh.

    Thi tốt nghiệp THPT 2021: Nhiều phụ huynh, giáo viên ở lại cổng trường đợi thí sinh làm bài (Clip: Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắt đầu tính giờ thi môn Toán tốt nghiệp THPT

    Chiều nay 7/7, gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào buổi thi tốt nghiệp THPT thứ hai với bài thi môn Toán.

    Thời gian phát đề là 14h 20 và thời gian bắt đầu làm bài thi là 14h30 phút. Thời gian thi môn Toán là 90 phút, đến 16h sẽ kết thúc thời gian làm bài.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An: Trời vẫn mưa tầm tã, thí sinh đến trường thi khá vất vả

    Chiều 7/7, hơn 34 nghìn thí sinh tại Nghệ An tiếp tục dự thi môn toán kỳ thi THPT 2021. Tại điểm thi trường chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh), trời mưa nên nhiều phụ huynh đội mưa đưa các thí sinh đến cổng trường.

    Khi vào trong, các thí sinh được làm công tác phòng chống dịch Covid-19, xịt rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào phòng thi.

    Thí sinh ở TP.HCM ngất xỉu trong phòng thi, dương tính COVID-19; Thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT môn Toán 90 phút - Ảnh 1.
    Thí sinh ở TP.HCM ngất xỉu trong phòng thi, dương tính COVID-19; Thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT môn Toán 90 phút - Ảnh 2.
    Thí sinh ở TP.HCM ngất xỉu trong phòng thi, dương tính COVID-19; Thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT môn Toán 90 phút - Ảnh 3.
    Thí sinh ở TP.HCM ngất xỉu trong phòng thi, dương tính COVID-19; Thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT môn Toán 90 phút - Ảnh 4.

    Tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh) chiều 7/7. Các thí sinh tiếp tục được phát khẩu trang để thay trước khi vào cổng trường. 

    Các thí sinh mang chai nước từ ngoài vào được các tình nguyện viên cắt vỏ tránh tình trạng gian lận. Nhiều phụ huynh đội mưa đứng phía trước cổng trường hướng mắt về cổng trường chờ đợi.

    Thí sinh ở TP.HCM ngất xỉu trong phòng thi, dương tính COVID-19; Thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT môn Toán 90 phút - Ảnh 5.

    Ảnh, thông tin: Ngọc Tú

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề nghị kỷ luật cán bộ ở Bắc Giang vì có thí sinh dương tính COVID-19

    Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản phê bình Chủ tịch UBND huyện Tân Yên và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện vì để xảy ra trường hợp thí sinh dự thi THPT dương tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 6/7, qua tổ chức công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tại Trường THPT Lạng Giang số 3 đã phát hiện một học sinh lớp 12 là người xã Liên Chung, huyện Tân Yên, dương tính với SARS-CoV-2.

    Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND huyện Tân Yên và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tân Yên vì đã không thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban trực tuyến ngày 5/7 về công tác phòng, chống dịch Covid-19, khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

    Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũng quyết định tạm dừng điều hành hoạt động UBND huyện Tân Yên đối với ông Nguyễn Viết Toàn, Chủ tịch huyện, để tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

    Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Nội vụ chủ trì cùng thường trực Huyện ủy Tân Yên đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đình chỉ công tác và kỷ luật các cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc trên.

    Giao giám đốc Sở Y tế ban hành ngay quyết định đình chỉ công tác bà Ngô Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, đồng thời thành lập Hội đồng xét kỷ luật, bố trí người tạm thời phụ trách Trung tâm Y tế huyện Tân Yên.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

     Vụ một thí sinh dương tính: Phê bình chủ tịch huyện, đề nghị kỷ luật cán bộDân Trí
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Trời khá oi trong buổi thi môn Toán chiều

    Chiều 7/7, PV Hoàng Hải ghi nhận các thí sinh tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đến điểm thi từ rất sớm để bắt đầu môn thi Toán. 

    Trước khi vào phòng thi, thí sinh được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn để đảm bảo phòng, chống COVID-19.

    Thí sinh ở TP.HCM ngất xỉu trong phòng thi, dương tính COVID-19; Thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT môn Toán 90 phút - Ảnh 1.
    Thí sinh ở TP.HCM ngất xỉu trong phòng thi, dương tính COVID-19; Thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT môn Toán 90 phút - Ảnh 2.
    Thí sinh ở TP.HCM ngất xỉu trong phòng thi, dương tính COVID-19; Thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT môn Toán 90 phút - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Thí ngất xỉu trong phòng thi, dương tính nCoV, 3 điểm thi có thí sinh COVID-19

    Thông tin trên VnExpress cho hay, sáng nay, điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) phát hiện 1 thí sinh đang làm bài thi môn Văn thì mệt mỏi, tay chân bủn rủn.

    Lực lượng y tế tại điểm thi đưa thí sinh đến Bệnh viện quận 3 cách ly theo dõi sức khoẻ và phòng chống dịch bệnh.

    Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức và ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo, đã đến điểm thi kiểm tra sự việc, không đưa ra ý kiến.

    Trong thông cáo phát ra lúc 12h43, TP HCM cho biết kết quả test nhanh của nam sinh dương tính. Em đang được lưu bệnh tại Trung tâm Y tế quận 3.

    Tại trường THCS Đặng Trần Côn (Tân Phú) có một thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều hôm qua, nhưng sáng nay không đến điểm thi. 

    Tại trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7), có thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều qua và vẫn dự thi môn Ngữ văn sáng nay.

    Còn 30 phút nữa hết giờ làm bài thi tốt nghiệp THPT môn Toán; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 1.

    Điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn, TP HCM, sau môn thi Văn trưa 7/7. Ảnh: Mạnh Tùng/VnExpress

    Điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn có 607 thí sinh, 28 phòng thi và hơn 100 cán bộ, giáo viên và nhân viên coi thi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: 509 thí sinh vắng thi tốt nghiệp THPT 2021

    Theo báo cáo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi thi môn ngữ văn diễn ra sáng 7/7, toàn thành phố vắng 509 thí sinh. Trong đó, số thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 167 thí sinh. Cụ thể gồm: 5 thí sinh diện F0, 26 thí sinh diện F1, 107 thí sinh diện F2 và 29 thí sinh trong diện bị phong tỏa, cách ly. 

    Về tình hình chấp hành quy chế thi, trong buổi thi môn ngữ văn, toàn thành phố có 1 thí sinh vi phạm quy chế, lỗi vi phạm là sử dụng điện thoại di động; không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế. 

    Công tác tổ chức coi thi tại 188 điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và đúng quy chế. Các điểm thi tại các địa bàn đang có diễn biến dịch phức tạp như huyện Mỹ Đức, Đông Anh... được tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia. 

    Ngay sau buổi thi môn ngữ văn, 188 điểm thi trên địa bàn thành phố đã khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn, bổ sung vật tư y tế, sẵn sàng đón thí sinh dự thi môn tiếp theo. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An: 17 thí sinh bỏ thi, 71 thí sinh F1, F2 được xe chuyên dụng đưa tới điểm thi

    Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh có 33692 thí sinh đăng ký dự thi bài thi môn Ngữ văn, trong đó có 33675 thí sinh dự thi; tổng số thí sinh vắng thi không lý do 17. 

    Không có thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi vi phạm quy chế thi. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Không có sự cố bất thường xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

    Tỉnh này đã bố trí thi cho 8 thí sinh thuộc diện F1 và 63 thí sinh thuộc diện F2. Các thí sinh này được thi tại các điểm thi THPT Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu 3, Diễn Châu 5, Dân tộc nội trú 2, Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh). Để đảm bảo an toàn, trước đó Sở GD&ĐT Nghệ An đã đề nghị địa phương bố trí xe chuyên dụng đưa các thí sinh thuộc diện F1, F2 đi thi, tiến hành xét nghiệm nhanh theo từng ngày.

     Toàn bộ chi phí test nhanh sẽ được Sở GD&ĐT Nghệ An chi trả. Sở GD&ĐT Nghệ An cũng yêu cầu các điểm thi bố trí phòng thi riêng cho các thí sinh thuộc diện F1, F2, đảm bảo điều kiện phòng dịch Covid-19. 

     "Các thí sinh này được xe chuyên dụng đón đi và đón về bằng đường riêng, cổng riêng để đảm bảo an toàn. Như điểm thi trường THPT Quỳnh Lưu 3 đã bố trí 2 xe buýt túc trực sẵn ở cổng để chuyên chở các thí sinh đi thi và đi về", ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ.

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 1.

    Học sinh tại điểm thi trường Hà Huy Tập trao đổi sau môn thi Ngữ Văn

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 2.
    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 3.

    Phụ huynh đứng ngóng con em ngoài trường thi

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang dừng 1 điểm thi vì có thí sinh mắc Covid-19

    Sáng 7/7, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Giang quyết định điều chỉnh, không tổ chức điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 3 trong các ngày 7 và 8/7 do có ca dương tính với COVID-19.

    Cụ thể, học sinh L.T.K.T (sinh năm 2003, trú tại thôn Hậu, xã Liên Chung, huyện Tân Yên) là học sinh lớp 12A7, trường THPT Lạng Giang số 3 đến trường THPT Lạng Giang số 3 để làm thủ tục dự thi. Khi về, theo thông báo của nhà trường và xã Liên Chung, em L.T.K.T đến trạm y tế xã để test nhanh Covid-19, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    L.T.K.T là con gái của F1 N.T.N (sinh năm 1983, đang cách ly tại trường mầm non Cao Xá, huyện Tân Yên) là công nhân công ty may GWT, ở Phúc Thượng, Song Mai, thành phố Bắc Giang, nơi có 2 ca F0 phát hiện ngày 5/7.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo Huyện Lạng Giang đã đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Giang điều chỉnh phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đối với điểm thi trường THPT Lạng Giang số 3 sang thi đợt 2, để đảm bảo an toàn cho giáo viên coi thi và thí sinh dự thi.

    27 trường hợp F1 liên quan đến thí sinh F0 L.T.K.T (gồm 25 học sinh và 2 giáo viên) đã được thông báo và đưa đi cách ly tập trung, các trường hợp khác được hướng dẫn cách ly tại nhà.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thí sinh Hà Nội: Để đạt 5-6 điểm môn Văn không khó

    Đúng 9h 35 phút, tại điểm thi trường THCS Trưng Vương kết thúc bài thi môn Ngữ Văn. Là một trong những thí sinh rời khỏi điểm thi đầu tiên, nam sinh Nguyễn Duy Nam (trú quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, đề thi năm nay để đạt được điểm 5-6 không khó.

    PV Hoàng Hải ghi nhận tại điểm thi trường THCS Trưng Vương:

    Nghệ An có nhiều thí sinh bỏ thi môn Văn tốt nghiệp THPT sáng nay; Bắc Giang, Phú Yên phải dừng thi khẩn do có liên quan COVID-19 - Ảnh 1.
    Nghệ An có nhiều thí sinh bỏ thi môn Văn tốt nghiệp THPT sáng nay; Bắc Giang, Phú Yên phải dừng thi khẩn do có liên quan COVID-19 - Ảnh 2.
    Nghệ An có nhiều thí sinh bỏ thi môn Văn tốt nghiệp THPT sáng nay; Bắc Giang, Phú Yên phải dừng thi khẩn do có liên quan COVID-19 - Ảnh 3.
    Nghệ An có nhiều thí sinh bỏ thi môn Văn tốt nghiệp THPT sáng nay; Bắc Giang, Phú Yên phải dừng thi khẩn do có liên quan COVID-19 - Ảnh 4.

    Tại điểm thi trường THCS Nghĩa Tân, chia sẻ, các phần nghị luận xã hội và đọc hiểu khá dễ, câu hỏi đọc hiểu, phần nghị luân văn học không được tự tin ở câu hỏi phụ. Nữ sinh cho biết, làm được 2 tờ giấy thi và tự nhận định được khoảng 7-8 điểm.

    Nhận định về đề Ngữ Văn của thí sinh Nguyễn Yến Chi (Clip: Hoàng An)

    Thí sinh đánh giá về đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2021 tại điểm thi trường THPT Amsterdam (Clip: Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thí sinh TP.HCM đánh giá đề Văn năm nay khá dễ

    Em Hoàng Tú (THPT Phú Nhuận) tại điểm thi THPT Phú Nhuận là người đầu tiên ra khỏi phòng thi đánh giá đề năm nay dễ dàng, dù ko ôn trúng tủ nhưng em đều có thể làm tốt các phần.

    Nghệ An có nhiều thí sinh bỏ thi môn Văn tốt nghiệp THPT sáng nay; Bắc Giang, Phú Yên phải dừng thi khẩn do có liên quan COVID-19 - Ảnh 1.

    Thí sinh Hoàng Tú

    Tú đã hoàn thành bài tốt và ra sớm hơn giờ quy định gần 30p.

    Thí sinh đầu tiên rời khỏi hội đồng thi Trường THCS Trường Chinh (TP.HCM), em Đinh Hoàng Thành, chia sẻ vừa đọc đề thì hơi hoảng khi đề thi năm nay không có các dạng câu nhận định về phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ giúp thí sinh kiếm điểm.

    Trịnh Thuỷ Tiên (12A8, thpt Phú Nhuận): “Em thường theo dõi trên facebook mọi người đồn đoán Vợ nhặt với Vợ chồng A Phủ nên học sinh trường chủ yếu học tủ hai bài này. Nhưng ra Sóng thì rất dễ vì nó là thơ cảm xúc, mọi người đều có làm được. Đặc biệt may mắn trong đề thi thử tại trường cũng đã cho đúng bài Sóng của Xuân Quỳnh”.

    Nghệ An có nhiều thí sinh bỏ thi môn Văn tốt nghiệp THPT sáng nay; Bắc Giang, Phú Yên phải dừng thi khẩn do có liên quan COVID-19 - Ảnh 2.

    Em Thuỷ Tiên

    TP.HCM: Những thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi Văn phải ngồi đợi trong sân trường đến hết giờ thi (Clip: Phú Tuấn)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề thi tốt nghiệp môn Văn vào 'Sóng' của Xuân Quỳnh

    Thời gian làm bài thi môn Văn đã kết thúc. Nhiều thí sinh rời phòng thi với gương mặt rạng rỡ.

    Đề năm nay thí sinh nói phần đọc hiểu hơi khó. Phần làm văn ra về 3 khổ thơ đầu bài Sóng của Xuân Quỳnh.

    Sóng của Xuân Quỳnh vào đề thi môn Văn 2021, thí sinh nói đề khá dễ; Phú Yên dừng thi khẩn tại 2 hội đồng do có liên quan COVID-19 - Ảnh 1.

    Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Ngữ Văn

    Em Lâm Mỹ Vân, học sinh Trường THPT Hùng Vương (Q.5, TP.HCM) thi tại điểm thi Trung tâm GDTX Chu Văn An (TP.HCM), nhận xét đề văn khá vừa sức. Phần nghị luận văn học, đề thi cho một vài đoạn trong bài thơ Sóng của thi sĩ Xuân Quỳnh và yêu cầu phân tích vẻ đẹp nữ tính trong thơ của Xuân Quỳnh.

    Về phần đọc hiểu, Vân chia sẻ năm nay có một chút đổi khác khi đề không yêu cầu chỉ ra về các biện pháp tu từ mà đơn thuần chỉ là "đọc và hiểu". Đoạn văn nói về sự đóng góp và cống hiến. "Với đề này mình có thể làm tốt dù không chú trọng lấy điểm cao môn này", Vân nói.

    Thí sinh Nguyễn Anh Thư - điểm thi trường THCS Nghĩa Tân chia sẻ về đề thi môn Ngữ Văn 2021 (Clip: Hoàng An)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Hà Nội: Chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị để cách ly tại điểm thi

    6h30 sáng 7/7, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 phục vụ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu, quận Đống Đa). 

     Tại đây, ông Chu Ngọc Anh đã kiểm tra thực tế việc thí sinh chấp hành đeo khẩu trang và di chuyển giãn cách theo hướng dẫn của lực lượng chức năng phục vụ tại điểm thi; công tác phân luồng thí sinh tại cổng trường; công tác chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị y tế, phòng thi dự phòng, phòng cách ly… tại điểm thi. 

    Phú Yên dừng thi khẩn tại 2 hội đồng do có liên quan COVID-19; Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 1.

    Chủ tịch Hà Nội cùng đoàn đi kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT

    Theo Hội đồng coi thi, điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt có 12 phòng thi với gần 290 thí sinh. Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, chưa bao giờ toàn bộ hệ thống chính trị chung tay tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT như năm nay. 

    Ông mong muốn các phụ huynh cùng với nhân dân Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. "Chúc các thí sinh sức khỏe tốt nhất, hoàn thành tốt nhất kỳ thi", Chủ tịch Hà Nội nói. 

     Về biện pháp tăng cường chống dịch tại thời điểm hiện nay, ông Chu Ngọc Anh cho biết, TP luôn chủ động để kiểm soát tình hình. Vừa qua để tạo điều kiện cho Nhân dân, TP đã nới lỏng một số dịch vụ thiết yếu. 

     "Tuy nhiên có nơi, có lúc một bộ phận chấp hành chưa nghiêm, có biểu hiện lơ là, chủ quan trong khi đó nguy cơ dịch đặc biệt từ các tỉnh phía Nam rất lớn. Với vị trí là Thủ đô, trung tâm hành chính, giao thương với cả nước, nguy cơ từ các địa phương nếu còn dịch vẫn hiện hữu với Hà Nội", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nơi phụ huynh đội nắng chờ con, nơi cổng trường vắng vẻ

    Sáng nay, tại các điểm thi tốt nghiệp THPT, lực lượng chức năng đã yêu cầu giãn cách để đảm bảo phòng chống Covid-19 nhưng nhiều phụ huynh vẫn chấp nhận đội nắng  đợi con. 

    Chị Lê Thị Ngọc Hân (39 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) đưa con đi thi tại điểm trường THPT Phú Nhuận. Lo lắng cho con nên chị đã xin nghỉ một ngày để ở lại đợi con thi xong. 

     "Mình thấy may mắn khi mà cháu được thi đợt 1 sớm hơn nhiều bạn. Vì học online hiệu quả không tốt bằng học trực tuyến nên mình mong đề dễ và các cháu đều có thể làm tốt".

    88.000 sĩ tử TP HCM thi môn đầu tiên, cảnh tượng vắng hoe chưa từng thấy trước cổng trường thi (Clip: Phú Tuấn)

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 2.
    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 3.
    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 4.

    Các thí sinh tại hội đồng thi THPT Trưng Vương

    Đáp án các mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT; TP.HCM có 3 điểm thi ghi nhận thí sinh dương tính COVID-19 - Ảnh 5.

    Thí sinh cẩn thận dùng kính chắn giọt bắn trong phòng thi

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 700 thí sinh ở Phú Yên dừng thi khẩn cấp

    Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên đã quyết định dừng tổ chức thi tại 2 hội đồng Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa, có 383 thí sinh) và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tây Hòa, 383 thí sinh) do có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19. 

    Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Phú Yên, cho hay nguyên nhân là do đề nghị của giám đốc Sở Y tế Phú Yên. Cụ thể, Sở Y tế cho biết nhiều mẫu xét nghiệm của thí sinh ở 2 điểm thi này nghi ngờ dương tính với COVID-19. 

    Tại Phú Yên, có 10.850 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. Các thí sinh trong vùng phong tỏa, hủy thi do dịch bệnh sẽ tham gia đợt thi thứ 2.

    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn; Phú Yên dừng thi khẩn tại 2 hội đồng do có liên quan COVID-19 - Ảnh 1.

    Thí sinh sát khuẩn khi vào phòng thi ở Phú Yên

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An: Phụ huynh đứng ngoài mưa ngóng con thi bên trong

    Theo lịch thi, sáng nay, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Văn lúc 7h35p. Thời gian làm bài là 120p.

    Sau khi các thí sinh vào điểm thi, bên ngoài nhiều phụ huynh lo lắng vẫn mặc áo mưa ngồi nán lại hướng mắt vào cổng trường chờ đợi. Các phụ huynh cho biết, họ ngồi chờ đợi để lỡ các con có quên gì thì có thể giúp đỡ. 

     Do tình hình dịch bệnh phức tạp, TP. Vinh (Nghệ An) đang thực hiện Chỉ thị 15 nên lực lượng CSGT sau đó đã đến vận động các phụ huynh giải tán, tránh tập trung đông người phía đối diện cổng trường vì nguy hiểm dịch bệnh.

    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 1.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 2.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    100% thí sinh điểm thi trường Trưng Vương đảm bảo thân nhiệt tốt

    Trao đổi với PV trước khi bài thi môn Văn bắt đầu, bà Nguyễn Thị Thu hà - Phó hiệu trưởng, phó điểm thi trường THCS Trưng Vương cho biết: vào chiều qua, các thí sinh đã đến làm quy chế, quen với địa điểm nên hôm nay có nhiều thuận lợi. Điểm thi phối hợp với nhiều đơn vị chức năng ở quận Hoàn Kiếm và đặc biệt là phường Hàng Bài để đón tiếp các thí sinh. 

    Theo bà Hà, điểm thi trường THCS Trưng Vương là điểm thi lớn nhất thành phố Hà Nội với 45 phòng thi, 1080 thí sinh dự thi. Thí sinh trước khi vào điểm thi đều thực hiện đúng giãn cách, được sát khuẩn, đo thân nhiệt để đảm bảo phòng, chống COVID-19. Trong buổi sáng nay, các thí sinh sức khoẻ tốt và chưa có em nào phải đo lại thân nhiệt.

    Thí sinh trước khi vào điểm thi trường THCS Trưng Vương đều được sát khuẩn, kiểm tra nhiệt độ để phòng, chống COVID-19.

    Hơn 101.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Clip: Việt Hùng)


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An xuất hiện mưa lớn, thí sinh đội mưa tới trường thi

    Sáng 7/7, hơn 34 nghìn thí sinh tại tỉnh Nghệ An đã bước vào môn thi Ngữ Văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi THPT 2021. Ghi nhận của PV, vào đầu buổi sáng tại thành phố Vinh và nhiều nơi ở Nghệ An xuất hiện cơn mưa lớn nên việc di chuyển đến điểm thi gặp khó khăn. Nhiều phụ huynh đội mưa, đưa con đến điểm thi. 

    Sau khoảng 30 phút, cơn mưa mới ngớt. Trước điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh, Nghệ An), các thí sinh đến sẽ được các tình nguyện viên đo thân nhiệt trước khi vào bên trong. Ngoài ra, tình nguyện viên sẽ phát khẩu trang để các thí sinh thay ngay tại chỗ. 

    Những chai nước thí sinh mang vào đều được xé nhãn tránh trường hợp gian lận tài liệu. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thi THPT năm 2021, tỉnh Nghệ An có 34.478 thí sinh đăng ký dự thi tại 68 điểm thi với 1.598 phòng thi (gồm 102 phòng chờ). Tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 5.558 người gồm giáo viên, công an, y tế, nhân viên phục vụ tham gia công tác coi thi, chấm thi và bảo vệ kỳ thi.

    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 1.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 2.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 3.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 4.

    Thí sinh được phát khẩu trang mới khi tới trường thi

    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 5.

    Rửa tay sát khuẩn

    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 6.

    và đo thân nhiệt khi vào trường

    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 7.

    Thí sinh đội mưa đến điểm thi trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An)

    Ảnh: PV Ngọc Tú

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng thời tiết nắng nhẹ trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2021

    Tại Đà Nẵng, thời tiết trong buổi thi đầu tiên khá thuận lợi khi trời nắng nhẹ. Ở tất cả các điểm thi, lực lượng y tế đều kiểm tra thân nhiệt và thí sinh phải thực hiện sát khuẩn trước khi vào phòng thi. 

    Sở Giáo dục và đào tạo TP đà Nẵng đã bố trí điểm thi tại Trường THPT Võ Chí Công dành cho các F1, F2 và các thí sinh trong khu phong tỏa bao gồm 41 thí sinh.

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Đà Nẵng có 12.716 thí sinh tham dự và được bố trí tại 31 hội đồng thi.

    Ảnh chụp tại điểm thi trường THPT Trần Phú, PV Đình Thức.

    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 1.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 2.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 3.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 4.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 5.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 6.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 7.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 8.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Nam sinh bị ngã gãy chân trước thời điểm thi tốt nghiệp

    Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (số 26, Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sáng nay, lực lượng chức năng có mặt từ sáng sớm để đảm bảo an ninh cho kỳ thi.

    Điểm thi tại trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một trong hai điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 lớn nhất tại thành phố Hà Nội với 45 phòng thi.

    Tại điểm thi trường THCS Trưng Vương sáng nay, anh Vương Việt Đức (SN 1973) đưa con trai là Vương Đức Anh (Vinschool) bị ngã gãy chân (mới mổ 10 ngày) đi thi. Sau khi con được đưa vào phòng thi, anh Đức tâm trạng lo lắng cho biết mặc dù trong 12 năm học con trai có thành tích học tập tốt nhưng trước kỳ thi lớn, gia đình anh không tránh khỏi hồi hộp. 

    Trước kỳ thi trên, Đức Anh có nguyện vọng thi vào trường Ngoại Thương.

    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 1.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 2.

    Do tình hình dịch COVID-19, năm nay, phụ huynh được yêu cầu dừng cách cổng trường xa hơn mọi năm

    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 3.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 4.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 5.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 6.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 7.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 8.

    Nam sinh phải chống nạng tới trường thi và được bảo vệ dắt vào bên trong

    Ảnh: PV Hoàng Hải

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Nhiều thí sinh vội vã đến phòng thi, an ninh siết chặt

    Tại điểm thi trường THPT Marie Curie quận 3, TP.HCM, lực lượng chức năng làm khá nghiêm ngặt, không cho tụ tập đông người và giải tán tất cả phụ huynh ra khỏi khu vực trước cổng trường để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19.

    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 1.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 2.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 3.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 4.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 5.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 6.
    Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Văn - Ảnh 7.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

    Sáng nay, 7/7, thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn (buổi sáng), buổi chiều thí sinh làm bài thi môn Toán.

    Năm 2021, cả nước có 1.015.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Số vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học gần 759.000. Chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 55% và xét tuyển bằng hình thức khác chiếm 45%.

    Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để có phương án xử lý phù hợp vừa đúng quy chế vừa bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

    Tâm trạng của phụ huynh khi đưa con đi thi trong mùa dịch COVID-19 (Clip: Phú Tuấn)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thi tốt nghiệp THPT 2021 trong bối cảnh 50 tỉnh, thành có COVID-19

    Trao đổi với  phóng viên Thanh Niên trước ngày thi, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo thi quốc gia, nhận định: Nếu như năm 2020, dịch bệnh Covid-19 chỉ xuất hiện ở một số địa phương, thì năm nay diện tác động của dịch bệnh đã rộng hơn. Đến thời điểm này, theo thống kê đã có hơn 50 tỉnh/thành phố trong cả nước có trường hợp nhiễm bệnh.

    Bộ GD-ĐT đã xây dựng phương án tổ chức thi ứng phó với tác động của dịch Covid -19 với tinh thần chủ động áp dụng các biện pháp để kỳ thi diễn ra an toàn cho thí sinh  và những người tham gia công tác tổ chức thi, tạo điều kiện tốt nhất để các  thí sinh được tham dự kỳ thi. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án cụ thể theo điều kiện cụ thể của từng nơi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    97.28% thí sinh đến làm thủ tục dự thi chiều 6/7

    Báo cáo nhanh sau buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT chiều 6/7, của Bộ GD-ĐT cho biết, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 993.561 em, đạt tỷ lệ 97.28% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

    Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi: 27.779 em, chiếm tỷ lệ 2.72%. Trong đó, số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không thể dự thi đợt 1 là 14.394 em, chiếm tỷ lệ 1.41% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

    Số thí sinh không dự thi đợt này do dịch Covid-19 nhiều nhất là ở tỉnh An Giang với 4.855 thí sinh, Bình Định 2.569 thí sinh, Hưng Yên 1.873 thí sinh, TP.HCM 1.703 thí sinh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1

    [CẬP NHẬT] Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Văn, Toán - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại