Cập nhật lúc

Hà Nội phong toả Nhà máy Z153 nơi có 2 ca Covid-19; Quảng Ninh phong tỏa thêm 1 xã, Gia Lai phong tỏa 2 huyện

Bản tin 18h ngày 30/1 của Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 28 ca mắc mới COVID-19, trong đó 27 ca ở cộng đồng và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Chiều 30/1, báo cáo tại phiên họp giao ban, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ ngày 28/1 đến nay, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc mới tại cộng đồng.

Đáng chú ý liên quan đến BN 1694 đã có trường hợp F1 trở thành F0. Đó là BN 1695: nam, 34 tuổi, công nhân làm cùng BN 1694.

Về trường hợp bệnh nhân này, đại diện huyện Đông Anh cho biết, toàn bộ F1 liên quan đến BN1695 đã được lấy mẫu và sẽ có kết quả trong đêm 30/1.

Toàn bộ dân cư liên quan nhà máy Z153 đã được huyện tổ chức lập chốt kiểm tra, hạn chế tối đa hoạt động ra vào.

Tại nhà máy Z153 đã phong tỏa toàn bộ, nhà máy có 400 công nhân, đã đưa 57 người đi cách ly, còn lại hơn 300 người đang ở trong nhà máy và đã lấy mẫu toàn bộ và gửi về CDC Hà Nội để xét nghiệm.

Huyện Đông Anh đề nghị Sở Y tế cho lấy mẫu xét nghiệm toàn diện khu vực dân cư xung quanh nhà máy với khoảng hơn 2.000 dân cư.

Huyện cũng đề nghị TP cho chuyển Bệnh viện Bắc Thăng Long thành nơi thu dung, điều trị bệnh. Tại cuộc họp, huyện Đông Anh đề xuất TP cho nghỉ học từ tuần sau với các trường học, coi như nghỉ Tết sớm hơn 1 tuần để chủ động phòng dịch.

Bấm link đọc thông tin chi tiết:

34
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hà Nội phong toả Nhà máy Z153 nơi có 2 ca Covid-19, cách ly 400 công nhân

    Chiều 30/1, báo cáo tại phiên họp giao ban, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ ngày 28/1 đến nay, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc mới tại cộng đồng.

    Đáng chú ý liên quan đến BN 1694 đã có trường hợp F1 trở thành F0. Đó là BN 1695: nam, 34 tuổi, công nhân làm cùng BN 1694.

    Về trường hợp bệnh nhân này, đại diện huyện Đông Anh cho biết, toàn bộ F1 liên quan đến BN1695 đã được lấy mẫu và sẽ có kết quả trong đêm 30/1.

    Toàn bộ dân cư liên quan nhà máy Z153 đã được huyện tổ chức lập chốt kiểm tra, hạn chế tối đa hoạt động ra vào.

    Tại nhà máy Z153 đã phong tỏa toàn bộ, nhà máy có 400 công nhân, đã đưa 57 người đi cách ly, còn lại hơn 300 người đang ở trong nhà máy và đã lấy mẫu toàn bộ và gửi về CDC Hà Nội để xét nghiệm.

    Huyện Đông Anh đề nghị Sở Y tế cho lấy mẫu xét nghiệm toàn diện khu vực dân cư xung quanh nhà máy với khoảng hơn 2.000 dân cư.

    Huyện cũng đề nghị TP cho chuyển Bệnh viện Bắc Thăng Long thành nơi thu dung, điều trị bệnh. Tại cuộc họp, huyện Đông Anh đề xuất TP cho nghỉ học từ tuần sau với các trường học, coi như nghỉ Tết sớm hơn 1 tuần để chủ động phòng dịch.

    Bấm link đọc thông tin chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gia Lai phong tỏa 2 huyện sau khi 2 vợ chồng mắc Covid-19

    Sau khi 2 vợ chồng ở thị xã Ayun Pa được xác định mắc Covid-19, tỉnh Gia Lai đã tiến hành phong tỏa 2 huyện với hơn 100.000 dân.

    Toàn bộ thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa bị phong tỏa từ 14h ngày 30/1 cho đến khi có thông báo mới, sau khi tỉnh Gia Lai phát hiện 2 ca mắc Covid-19.

    Chiều 30/1, UBND tỉnh Gia Lai có công điện thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do ghi nhận 2 ca nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, địa phương này còn 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Quảng Ninh phong tỏa thêm 1 xã, Gia Lai phong tỏa 2 huyện; Bộ Y Tế thông báo khẩn tìm người đến khu thị trấn ở Thái Bình - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng đưa những trường hợp F1 đi cách ly. Ảnh: T.H.

    Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa.

    Cơ quan chức năng xác định được 2 ổ dịch, tại tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, và đám cưới ở buôn Tong Se (gần ga ra Tiến Đạt) ở xã Ia Trok, huyện Ia Pa.

    Thông tin được trích dẫn từ nguồn 

    Gia Lai phong tỏa 2 huyện vì ca mắc Covid-19zingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ninh phong tỏa thêm một xã ở Đông Triều trong 21 ngày

    Ngày 30/1, UBND tỉnh ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

    Căn cứ tình hình dịch bệnh tại các địa phương, đã ghi nhận thêm các ca nhiễm Covid-19 tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh điện, yêu cầu thực hiện phong tỏa tạm thời toàn bộ xã An Sinh, thị xã Đông Triều và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 16h00 ngày 30/01/2021 đến 16h00 ngày 21/02/2021.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết

    Quảng Ninh phong tỏa thêm một xã ở Đông Triều trong 21 ngày phòng dịch Covid-19soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y Tế phát thông báo khẩn số 31 tìm người đến thị trấn ở Thái Bình

    Bộ Y tế đề nghị những người đã đến các địa điểm sau:

    1. Ngày 28/1 (từ 7h30-8h00): Quán Hiền Bắc, Tổ dân phố số 3, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình (gần chợ Diêm Điền)

    2. Ngày 28/1 (từ 8h00-8h30): Quán Nước mắm Diêm Điền, Tổ dân phố số 8, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.

    Đề nghị

    - Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;

    - Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình:

    + 1900.9095 (Bộ Y tế)

    + 02273.836.722 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình)

    - Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

    - Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19: https://www.bluezone.gov.vn

    Bộ Y Tế hông báo khẩn tìm người đến khu thị trấn ở Thái Bình; Rất ít F1 tự giác liên hệ khai báo y tế - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Rất ít trường hợp F1 tự giác liên hệ khai báo y tế

    Trong đợt dịch này, có rất ít trường hợp F1 tự giác liên hệ khai báo y tế, thậm chí thông tin được cung cấp từ những ca nhiễm thấp hơn hẳn so với những đợt trước. 

    Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác truy vết của Tổ Thông tin đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19 thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 cũng như các địa phương, đặc biệt khiến các lực lượng phải điều tra, tìm kiếm rất mất công, ảnh hưởng việc khoanh vùng, dập dịch.

    Trên thực tế, có tới 20% số ca mắc COVID-19 không hợp tác cung cấp đầy đủ thông tin, chỉ có 1% số ca F1 tự giác liên hệ khai báo với các đơn vị y tế. Điều này có nghĩa, một số bệnh nhân không hợp tác để cung cấp thông tin, trong khi những thông tin đó rất quan trọng.

    Hải Dương có thêm 18 ca Covid-19, phong tỏa nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành; BN 1659 là bà chủ nhà hàng, từng đón đoàn 60 khách - Ảnh 1.

    Chỉ có 1% số ca F1 tự giác liên hệ khai báo với các đơn vị y tế.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    Rất ít trường hợp F1 tự giác liên hệ khai báo y tế ở đợt dịch COVID-19 mớivtv.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 28 ca Covid-19, 27 ca lây nhiễm trong cộng đồng

    Bản tin 18h ngày 30/1 của Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 28 ca mắc mới COVID-19, trong đó 27 ca ở cộng đồng và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Trong đó: 01 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và 27 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể:

    - TP Hồ Chí Minh ghi nhận 01 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân nam, 47 tuổi, quốc tịch Mỹ, là chuyên gia.

    Bệnh nhân từ Mỹ, quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/01/2021. Kết quả xét nghiệm ngày 29/01/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - TP Hồ Chí Minh ghi nhận 01 ca bệnh, nam, 28 tuổi, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và có tiền sử tiếp xúc với BN1612 là trường hợp mắc bệnh trước đó tại ổ dịch của Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Gia Lai ghi nhận 02 ca bệnh, là 2 vợ chồng, có địa chỉ thường trú tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và có liên quan dịch tễ đến trường hợp mắc trước đó là BN1612 là trường hợp mắc bệnh trước đó tại ổ dịch của TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Thành phố Hà Nội ghi nhận 02 ca bệnh: 01 bệnh nhân nam, 40 tuổi, có địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với BN1584 và 01 bệnh nhân nam, 34 tuổi, có địa chỉ thường trú tại quận Đông Anh, Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với BN1694.

    - Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 04 ca bệnh ngày là các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân trước đó tại ổ dịch của Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    - Tỉnh Hải Dương ghi nhận 18 ca bệnh mắc mới, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương: Phong toả nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là F1 của bệnh nhân ở Nam Từ Liêm

    Chiều 30/1, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin nhanh về một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 mới phát hiện tại huyện Đông Anh.

    Theo đó, trường hợp này là N.Đ.P (nam, sinh năm 1987, nghề nghiệp là bộ đội tại Nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng); có địa chỉ nhà trọ ở tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

    Trường hợp này là F1 của trường hợp N.Q.M (được phát hiện dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trú tại Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm) - là người cùng phân xưởng làm việc tại Nhà máy Z153. Ngày 29/1, anh P được lấy mẫu lần 1.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Bệnh nhân 1659' là chủ nhà hàng, thường xuyên đến chợ Cái Rồng

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh cho biết, ngày 21/1, chủ nhà hàng Trung Sún ở khu 2, thị trấn Cái Rồng đón đoàn khách khoảng 60 người từ sân bay Vân Đồn. Trong số này có nhân viên an ninh sân bay, đến ngày 28/1, anh này được ghi nhận là "bệnh nhân 1553". Sau khi tiếp đoàn khách, chị này về nhà tại khu 6 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

    Khoảng 6h30 ngày 22/1, chị này đi tới cảng Cái Rồng gửi hàng ra đảo Quan Lạn bằng tàu gỗ. Đến 8h15, chị cùng một người ở khu 6, thị trấn Cái Rồng, đi đăng ký học lái ôtô tại trường Cao đẳng Giao thông Cơ điện Quảng Ninh tại khu 1, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, trên xe có 8 người.

    Đến 11h30 cùng ngày, chị cùng một phụ nữ đón taxi dù của một người đàn ông khoảng 40 tuổi từ Trường Cao đẳng Giao thông Cơ điện Quảng Ninh ra Big C Hạ Long, tiếp xúc với nhân viên thu ngân. Đến 13h, chị đi xe bus về Vân Đồn (trên xe có lái và phụ xe) sau đó về nhà và quay trở lại nhà hàng Trung Sún.

    BN 1659 là bà chủ nhà hàng, từng đón đoàn 60 khách của Sân bay Vân Đồn; TP HCM phong tỏa một khách sạn và quán ăn ở quận 11 - Ảnh 1.

    Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang bị phong tỏa. Ảnh: Minh Cương

    Khoảng 9h ngày 23/1, bà chủ nhà hàng Trung Sún đi chợ Cái Rồng mua rau, củ, quả, thịt, cá, đồ khô, sau đó sang hàng bún đậu. Các ngày 24-25/1, chị này lại đi chợ Cái Rồng rồi trở về nhà hàng Trung Sún. Ngày 26/1, sau khi đến chợ Cái Rồng, chị này vào nhà bạn ở khu 8 cùng thị trấn.

    Khoảng 10h đến 10h30 ngày 27/1, người này đi thắp hương tại đền thờ vua Lý Anh Tông ở thị trấn Cái Rồng, sau đó quay về nhà hàng Trung Sún.

    Thông tin được trích dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/benh-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa một khách sạn và quán ăn ở quận 11

    Tại buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM sáng 30/1, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết ca mới mắc Covid-19 tại TP.HCM là nam bệnh nhân, sinh năm 1993, quốc tịch Việt Nam. Tại TP.HCM, bệnh nhân này lưu trú ở khách sạn Như Quỳnh, số 9 đường Đặng Minh Khiêm, quận 11, TP.HCM.

    Bệnh nhân này được cách ly vào 23h ngày 28/1, do chủ động khai báo liên quan đến ca bệnh tại Hải Dương. Bệnh nhân có triệu chứng ho, đau đầu, mất khứu giác.

    "Đây là triệu chứng điển hình nên ngay từ đầu đã coi như ca mắc bệnh", ông Bỉnh thông tin.

    Theo điều tra dịch tễ, tại Hải Dương, bệnh nhân đã tiếp xúc gần với chị họ là BN1612 và cùng đi đám cưới, không mang khẩu trang. Đến trưa 28/11, bệnh nhân về TP.HCM trên chuyến bay VN213, ngồi ghế 31A. Sau khi hạ cánh, bệnh nhân đi thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn Như Quỳnh.

    Tại khách sạn, bệnh nhân tiếp xúc gần với chủ khách sạn khi làm thủ tục nhận phòng và sau đó đến một quán ăn ở gần nơi lưu trú. Hiện 2 nơi này đã được phong tỏa, khử khuẩn.

    Đến khi được người nhà thông báo chị họ là BN1612 mắc Covid-19, bệnh nhân chủ động khai báo y tế qua đường dây nóng và được cách ly tại Bệnh viện quận 11 vào 23h cùng ngày. Chiều 29/1, bệnh nhân được chuyển đến cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    4 người tiếp xúc gần tại khách sạn và 12 người ở cùng khách sạn cũng đã được cách ly. Điều tra người trên chuyến bay VN213 cho thấy có 27 người tiếp xúc gần (ngồi gần trong 5 hàng ghế). Trong đó, 2 người chưa liên lạc được, 9 người ở các tỉnh, thành khác (đã chuyển thông tin), và 16 người ở TP.HCM đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

    Bài viết dẫn nguồn từ 

    Phong tỏa một khách sạn và quán ăn ở quận 11zingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gia Lai có thêm 3 ca Covid-19 đều là F1 của bệnh nhân quê Hải Dương

    Chiều 30-1, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - xác nhận với Tuổi Trẻ Online số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại tỉnh vừa tăng thêm 3 ca.

    3 ca mắc mới đều là F1 của hai vợ chồng nhiễm SARS-CoV-2 được công bố sáng cùng ngày. Trong đó, có hai ca ở huyện Ia Pa và một ca ở thị xã Ayun Pa.

    Hải Dương có thêm 18 ca Covid-19, phong tỏa nhiều hộ dân ở huyện Kim Thành; BN 1659 là bà chủ nhà hàng, từng đón đoàn 60 khách - Ảnh 1.

    Khu vực cách ly tại thị xã Ayun Pa - Ảnh: NGUYỄN SANG

    Theo nhận định ban đầu, ba trường hợp này lây nhiễm trong cộng đồng từ đám cưới ở xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa ngày 21-1. Đặc biệt, thời gian lây nhiễm rất nhanh, chỉ trong vòng khoảng ba ngày và lây nhiễm từ trường hợp bị lây nhiễm do tiếp xúc với bệnh nhân 1612 ở Hải Dương.

    Thông tin được trích dẫn từ nguồn 

    Gia Lai có thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2, F1 2 ca sáng cùng ngàytuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An chặn bắt, áp tải xe khách chạy vượt tuyến từ Hà Nội qua Hải Dương đón 14 người từ vùng dịch về

    Ngày 30/1, ông Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng sở này vừa phối hợp với cơ quan chức năng phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh chặn bắt 1 chiếc xe khách chạy vượt tuyến đón người từ vùng dịch trở về Nghệ An.

    Rạng sáng 30/1, lực lượng chức năng đã đón, dừng thành công chiếc xe khách của nhà xe Đương Hương mang BKS 37B-014.16 và áp tải về BX Nghĩa Đàn để kiểm tra y tế.

    Khi làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu tài xế và phụ xe đều chối cãi. Tuy nhiên, trước sự quyết liệt của công an, thanh tra Sở GTVT, phía nhà xe đã thừa nhận hành vi đón khách sai tuyến của mình.

    Theo đó, phía xe khách này khai nhận đã đón 28 người ở Hà Nội, 14 người ở Hải Dương, 3 người ở Hưng Yên và chở về Nghệ An.

    Nghệ An chặn xe khách vượt tuyến từ Hà Nội qua Hải Dương đón người từ vùng dịch; Có học sinh là F1, nhiều trường ở Hà Nội thông báo khẩn cho nghỉ học - Ảnh 1.

    Chiếc xe khách của nhà xe Đương Hương chở 45 người từ Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên về đến Nghệ An đang được phun tiêu độc, khử trùng.

    Qua khai báo y tế, các hành khách trên xe đều không thuộc nhóm tiếp xúc với F1 nên được cho về cách ly y tế tại nhà. Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành phun độc khử trùng xe, hành lý hành khách.

    Đọc thông tin chi tiết tại đây:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trường vận động sinh viên Hải Dương và Quảng Ninh ở lại TP HCM ăn tết

    Theo thông báo trước đó, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 1.2 để phòng dịch Covid-19 . Trường cũng thông báo 2 tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ tết sẽ học trực tuyến . Sinh viên học tập trung tại trường từ ngày 8.3.

    Nhiều trường ở Hà Nội thông báo khẩn cho nghỉ học vì có học sinh là F1; Tìm người tham dự 2 đám cưới tại Hà Nội, Hải Dương - Ảnh 1.

    Sinh viên đeo khẩu trang trong lớp học - Ảnh: HÀ ÁNH

    Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết lãnh đạo trường có quyết định kéo dài đến 2 tuần học trực tuyến sau Tết Nguyên đán để phòng ngừa Covid-19. Ban đầu, trường còn dự định cho sinh viên học trực tuyến đến 1 tháng sau tết nhưng lịch học thực hành, thí nghiệm sẽ bị ảnh hưởng nên mới giảm xuống còn 2 tuần.

    Cũng theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, sinh viên của trường ở phía Bắc khá nhiều nên chuyển lịch học giãn ra và học trực tuyến là cần thiết. Hiện tại, trường có 10 sinh viên có quê ở tỉnh Hải Dương, 3 sinh viên ở tỉnh Quảng Ninh. Trường đã vận động các sinh viên này ở lại TP.HCM trong đợt Tết Nguyên đán này.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn 

    https://thanhnien.vn/giao-duc/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM chưa có thông tin 250 hành khách đi chung chuyến bay với ca mắc COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Nhiều trường thông báo khẩn cho nghỉ học vì có học sinh là F1

    Nhiều trường từ mầm non, tiểu học đến THPT ở Hà Nội đã thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học vì có học sinh hoặc phụ huynh là F1, F2 của bệnh nhân Covid-19.

    Trường mầm non Cầu Diễn (Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa có thông báo khẩn cho gần 700 cán bộ, giáo viên và học sinh nghỉ học từ ngày 30.1 cho đến khi có thông báo mới .

    Theo thông báo của nhà trường, có một phụ huynh học sinh lớp mẫu giáo lớn A4 của nhà trường dương tính với Covid-19. Do đó, con của vị phụ huynh này là F1; giáo viên chủ nhiệm và các học sinh lớp A4 vào diện F2; cán bộ, giáo viên trong trường vào diện F3. Nhà trường yêu cầu tất cả phụ huynh lớp mẫu giáo lớn A4 cách ly cho con tại gia đình.

    Nhiều trường ở Hà Nội thông báo khẩn cho nghỉ học vì có học sinh là F1; Tìm người tham dự 2 đám cưới tại Hà Nội, Hải Dương - Ảnh 1.

    Các trường có học sinh là F1 đều phải cho học sinh nghỉ học và tiến hành khử khuẩn ẢNH P.Đ.P

    Ngoài Trường mầm non Cầu Diễn, trên địa bàn Q.Nam Từ Liêm, còn có Trường tiểu học Xuân Phương cho học sinh nghỉ học vì có ca F1, cũng là con của ca Covid-19 mới này. Trường đã tổ chức khử khuẩn và có thông báo đến gia đình học sinh, yêu cầu tất cả phụ huynh lớp 3E cách ly con tại gia đình.

    Cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh thực hiện cách ly và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của cơ quan y tế.

    Trường THPT Hoàng Cầu đã tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động "trải nghiệm sáng tạo - Hạ Long, Quảng Ninh" trong các ngày 26 và 27.1.2021. Trong lịch trình, đoàn có đến TP. Chí Linh (Hải Dương) tham quan.

    Do đó, UBND Q.Đống Đa yêu cầu Trường THPT Hoàng Cầu phải cho tất cả giáo viên, học sinh thực hiện khai báo y tế; học sinh nghỉ học từ ngày 30.1 cho đến khi có thông báo mới (theo chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Q.Đống Đa và Sở GD-ĐT Hà Nội).

    Bài viết được trích dẫn từ báo Thanh Niên. Bấm link để đọc bài viết nguồn 

    Hà Nội: Nhiều trường thông báo khẩn cho nghỉ học vì có học sinh là F1thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Ninh: Giãn cách xã hội toàn huyện Vân Đồn

    Sáng 30/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Vân Đồn

    Theo đó, hiện này đã ghi nhận 1 người dân Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn nhiễm Covid-19.

    Từ thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu toàn bộ huyện Vân Đồn thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 12h ngày 30/1/2021 đến 12h ngày 21/2/2021.

    Thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

    UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu người dân Vân Đồn ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và nơi công cộng.

    Đồng thời, các lực lượng thực hiện phong tỏa tạm thời toàn bộ thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 12h ngày 30/1/2021 đến 12h00 ngày 21/2/2021.

    Đọc thông tin chi tiết 

    Quảng Ninh: Phong tỏa tạm thời toàn bộ Thị trấn Cái Rồng, giãn cách xã hội tại huyện Vân Đồnsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lịch trình của người dương tính lần 1 SARS-CoV-2 ở Nam Từ Liêm

    Sáng 30/1, CDC Hà Nội đã có thông tin về trường hợp phát hiện dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 ở phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

    Theo đó, trường hợp này là anh N.Q.M (40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội) có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

    Đây là trường hợp F1 của một người đã được xác định F0 ở Hải Dương.

    Về lịch trình cụ thể và diễn biến của trường hợp này như sau:

    Anh M. thuê nhà tại An Trai, Ngã Tư Canh, Hoài Đức ở một mình, hàng ngày 10 giờ đêm bệnh nhân về nhà để ngủ và sáng đi sớm không tiếp xúc với ai tại nhà thuê.

    Nhà tại Xuân Phương có 6 người (Bố, mẹ vợ, em vợ, vợ và 2 con).

    Ngày 16/1: 15h, người này đi từ Hà Nội về quê ở Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Đến 20h bệnh nhân sang nhà hàng xóm uống nước chè với anh N.V.C.

    21h có anh N.V.P (F0) về qua uống nước cùng, sau đó, anh này nhờ anh P. chở đi mua sạc điện thoại cách đó khoảng 700m (không nhớ tên cửa hàng điện thoại). Tiếp đó, có sang nhà anh P. uống nước khoảng 20 phút rồi về nhà ngoại ở gần đó lúc 22h (nhà ở quê có 10 người).

    Ngày 17/1: anh này ăn sáng ở nhà ngoại rồi sang đám cưới ở xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương lúc 8h30 phút.

    Tại đám cưới người này có ngồi cùng mâm với 5 người trong đó có 2 người em còn lại 3 người không biết.

    Sau đó đến 14h, anh này có đi chung xe cùng 5 người nhà lên Hà Nội, về nhà ăn tối cùng gia đình gồm vợ, 2 con, bố mẹ vợ và em vợ sau đó về nhà trọ.

    Ngày 18/1: Đi làm từ nhà thuê trọ sang nhà máy Z153, trưa bệnh nhân có ăn cơm cùng 4 đồng nghiệp, tối bệnh nhân về nhà ăn tối với gia đình rồi lạ sang phòng trọ để ngủ.

    Ngày 19/1: Có biểu hiện mệt mỏi, ho, ngạt mũi, đau đầu, có đi mua thuốc ở hiệu thuốc cách chỗ ở 5 nhà, uống xong có đỡ ho.

    Từ ngày 19/1-22/1: Chỉ đi từ nhà đến nơi làm việc và thường xuyên ăn trưa cùng 4 đồng nghiệp; đến tối bệnh nhân về nhà ăn cơm cùng gia đình xong về phòng trọ để ngủ, ở cơ quan bệnh nhân thường xuyên không đeo khẩu trang.

    Đọc thông tin chi tiết tại link:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương khoanh vùng một đoạn phố, ca nghi nhiễm Covid-19 có trang điểm cho nhiều cô dâu

    Theo tin từ báo Hải Dương, 22 giờ đêm qua (29/1), UBND phường Tân Bình (TP Hải Dương) thực hiện khẩn cấp biện pháp khoanh vùng tạm thời và phun tiêu độc khử trùng một đoạn phố Ngô Quyền sau khi tiếp nhận thông tin về một trường hợp nghi mắc Covid-19. Khu vực khoanh vùng từ số nhà 215-229 (gồm 5 hộ dân với 11 nhân khẩu).

    Đại diện UBND phường Tân Bình cho biết, mẫu xét nghiệm của trường hợp có tên D.T.V. (sinh năm 2001, trú tại thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, Nam Sách, hiện làm việc tại Tiệm áo cưới Hana địa chỉ 221 Ngô Quyền) xuất hiện một số biểu hiện có khả năng dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bến xe, ga tàu trong tỉnh Hải Dương tạm dừng hoạt động

    Từ 0h ngày 29/1, Hải Dương đã dừng các hoạt động vận tải khách bằng xe khách tuyến cố định, xe bus, xe du lịch, xe hợp đồng, bao gồm cả phương tiện của các tỉnh, TP khác. 

    Riêng xe chở công nhân, taxi hoạt động nội tỉnh và phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch.

    Theo ghi nhận của phóng viên, tại các bến xe, ga tàu ở Hải Dương ngày 29/1, quang cảnh vắng lặng, chỉ có 1 hoặc 2 nhân viên trực. Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã không đón và trả khách tại các nhà ga kể từ 0h ngày 29/1 cho đến khi có thông báo mới. Xe buýt và xe khách liên tỉnh xếp hàng dài san sát trong bến xe Hải Dương.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn 

    Bến xe, ga tàu trong tỉnh Hải Dương tạm dừng hoạt độngvtv.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khẩn: Tìm người tham dự 2 đám cưới tại Hà Nội, Hải Dương

    Liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới, Bộ Y tế tiếp tục có thông báo khẩn số 30 về 2 địa điểm tại Hà Nội, Hải Dương đề nghị người từng đến khai báo y tế.

    Bộ Y tế đề nghị những người đã đến các địa điểm sau:

    1. Ngày 18/1: Đám cưới ở Quảng Tân, Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương.

    2. Ngày 18/1: Đám cưới tại thôn Muồng Cháu, Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện ca nhiễm COVID-19 từ Hải Dương, TP HCM đang họp khẩn

    TP.HCM sáng 30-1 thông báo nam thanh niên từ Hải Dương vào TP.HCM trên chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP.HCM vào lúc 15h ngày 28-1 dương tính với COVID-19.

    Phát hiện ca nhiễm COVID-19 từ Hải Dương, TP HCM đang họp khẩn; Hà Nội cách ly 1 địa điểm thuộc Nam Từ Liêm - Ảnh 1.

    Khách sạn nơi nam thanh niên từ Hải Dương vào lưu trú hiện đã được đóng cửa, những người có liên quan được cách ly - Ảnh: NHẬT THỊNH

    Thông tin này vừa được Ban chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM thông tin tại cuộc họp khẩn trực tuyến sáng 30-1.

    Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định tại cuộc họp: "Ngay từ đầu chúng tôi áp dụng mọi biện pháp và đưa đi cách ly trong đêm 28-1 với các triệu chứng ho, sốt", ông Bỉnh nói.

    Trước đó tối 29-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát thông báo khẩn tìm người đi chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP.HCM vào lúc 15h ngày 28-1, do có người nghi nghiễm COVID-19 đi trên chuyến bay. HCDC đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương.

    Trường hợp này là nam, quê quán tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.612 trong một đám cưới tại Hải Dương ngày 18-1 (không đeo khẩu trang).

    Sau khi đến TP.HCM từ sân bay Nội Bài, người này đi taxi tới lưu trú tại nhà nghỉ Như Quỳnh (số 9, Đặng Minh Khiêm, P.4, Q.11). Tối 28-1, người này đã chủ động khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly.

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn 

    NÓNG: TP.HCM phát hiện ca nhiễm COVID-19 từ Hải Dương, đang họp khẩntuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng trăm y, bác sĩ trắng đêm truy vết ở ổ dịch Đông Triều

    Sáng 30.1, thông tin từ UBND TX.Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, sau 2 ngày ra quân, lực lượng y tế đã hoàn thành truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

    Cụ thể, đến 8 giờ cùng ngày, đã xác định được 14.158 trường hợp và đưa vào quản lý. Trong đó, F1 có 274 người; F2 là 2.268 người; F3 là 4.709 người; F4 có 6.907 người.

    Đến hết ngày 29.1, toàn TX.Đông Triều đã thực hiện lấy 3.107 mẫu xét nghiệm, trong đó các trường hợp F1 đã lấy mẫu xét nghiệm là 274 mẫu, đạt 100%; F2 lấy mẫu xét nghiệm được 2.268 mẫu, đạt 100%; F3 lấy 386 mẫu; F4 lấy 76 mẫu.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn 

    Hàng trăm y, bác sĩ trắng đêm truy vết ở ổ dịch Đông Triềuthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân khu 3 sử dụng xe chuyên dụng đồng loạt khử khuẩn tại Quảng Ninh, Hải Phòng

    Ngày 29-1, Bộ tư lệnh Quân khu 3 huy động những chiếc xe ARS-14 chuyên dụng phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh cùng với ngành y tế địa phương khử khuẩn, tiêu độc tại những điểm nóng về dịch COVID-19.

    Quân khu 3 sử dụng xe chuyên dụng khử khuẩn tại Quảng Ninh, Hải Phòng; Hải Dương cách ly 21 ngày với thôn 1.000 dân - Ảnh 1.

    Phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực thôn An Biên, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh - Ảnh: VĂN ĐẢM

    Tại khu vực thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, gần 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các xe chuyên dụng của tiểu đoàn phòng hóa 38, Bộ Tham mưu Quân khu 3 đã phun hóa chất tiêu tẩy, khử khuẩn bề mặt bằng hóa chất cloramin B tại khu vực các xã: Bình Dương, An Sinh, Thủy An và Nguyễn Huệ.

    Cùng với đó, hai xe đặc chủng cũng phun khử khuẩn, tiêu độc tại hai khu vực cách ly tập trung của thị xã Đông Triều, khu vực cách ly tập trung COVID-19 tại phường Kim Sơn của thị xã Đông Triều.

    Quân khu 3 sử dụng xe chuyên dụng khử khuẩn tại Quảng Ninh, Hải Phòng; Hải Dương cách ly 21 ngày với thôn 1.000 dân - Ảnh 2.

    Lực lượng quân đội khử khuẩn tại khu vực sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh - Ảnh: VĂN ĐẢM

    Trước đó vào ngày 28-1, các lực lượng cũng đã tiến hành phun hóa chất tiêu tẩy, khử khuẩn bằng cloramin B liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1553 tại TP Hạ Long và sân bay quốc tế Vân Đồn.

    Quân khu 3 sử dụng xe chuyên dụng khử khuẩn tại Quảng Ninh, Hải Phòng; Hải Dương cách ly 21 ngày với thôn 1.000 dân - Ảnh 3.

    Khu vực cách ly tập trung COVID-19 tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh cũng được phun khử khuẩn, tiêu độc - Ảnh: VĂN ĐẢM

    Tại TP Hải Phòng, chiều 29-1, Trung tâm y tế dự phòng thành phố (Sở Y tế) phối hợp với Phòng hóa học (Bộ Tư lệnh Quân khu 3) tiến hành phun hóa chất khử trùng các tuyến đường chính trong thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

    Theo đó, tổ chức phun khử khuẩn từ 350-400km đường thuộc các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền với khoảng 750kg hóa chất cloraminB 25% được sử dụng.

    Quân khu 3 sử dụng xe chuyên dụng khử khuẩn tại Quảng Ninh, Hải Phòng; Hải Dương cách ly 21 ngày với thôn 1.000 dân - Ảnh 4.

    Chiều 29-1, công tác phun khử khuẩn được tiến hành tại một số tuyến phố trung tâm của Hải Phòng - Ảnh: NGỌC ÁNH

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn Tuổi trẻ. Đọc thông tin chi tiết tại đây: 

    Quân khu 3 sử dụng xe chuyên dụng đồng loạt khử khuẩn tại Quảng Ninh, Hải Phòngtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Nửa đêm phun thuốc khử khuẩn khu vực có người nghi nhiễm Covid-19

    Người này đến TP.HCM từ Hải Dương và có kết quả xét nghiệm lần 1 nghi nhiễm Covid-19 . Hiện người này đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    Hải Dương cách ly 21 ngày với thôn 1.000 dân; Việt Nam có thêm 34 ca mắc Covid-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương - Ảnh 1.

    Cán bộ y tế Q.11 tiến hành phn khử khuẩn ngôi nhà và tối qua. ẢNH: TRÁC RIN

    Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ chiều tối đến nửa đêm 29.1, lực lượng chức năng Q.11 (TP.HCM) vẫn túc trực tại một căn nhà trên đường Đặng Minh Khiêm (P.4, Q.11). Đây là địa chỉ mà bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 đã lưu trú. Căn nhà gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu, phía trước có để bảng "phòng cho thuê".

    Sau khi hoàn thành khử khuẩn , khoảng 23 giờ 30 ngày 29.1, lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ và công an phường thu dọn bàn ghế, rời khỏi địa chỉ nghi có người nhiễm Covid-19. Thời điểm này, cán bộ y tế vẫn túc trực, làm việc. Một nhân viên y tế sau khi phun thuốc khử khuẩn bên trong nhà nghi có người nhiễm bệnh phải tiếp tục phun khử khuẩn ở khu vực xung quanh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Cách ly, phun khử khuẩn địa điểm tại Nam Từ Liêm

    Trao đổi với PV vào sáng 30/1, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, trong rạng sáng nay, các đơn vị chức năng đã tiến hành cách ly y tế, phun khử khuẩn ở một địa điểm tại phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm) do có trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    Theo ông Việt, trường hợp dương tính này là nam (40 tuổi, trú tại đường Phúc Diễn, tổ 1 phường Xuân Phương) từng về quê ăn cưới tại một trong các địa điểm mà Bộ Y tế đã công bố tại Hải Dương.

    Sau khi quay trở lại Hà Nội, gần đây người này có các triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm và 1h sáng ngày 30/1 đã có kết quả dương tính lần 1.

    Hiện trường hợp này đã được đưa sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để tiến hành cách ly, điều trị.

    Đọc thông tin chi tiết tại đây:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Video: Bên trong các khu mới cách ly tại Hà Nội

    Bên trong các khu cách ly tại Hà Nội tháng 1/2021

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương cách ly 21 ngày với thôn 1.000 dân ở Nam Sách

    Sáng 30/1, UBND tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 29/1, tỉnh đã ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch Covid – 19.

    Theo đó, quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách với 375 hộ dân, gồm 1.345 nhân khẩu.

    Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra. Thời gian áp dụng: 21 ngày kể từ 7 giờ ngày 29/1.

    Đọc tin chi tiết tại đây:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gia Lai ghi nhận 2 ca bệnh liên quan đến BN1612

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vaccine COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều trường ĐH, CĐ ở TP.HCM nghỉ Tết sớm chống dịch

    Trong ngày 29/1, một số trường học ở TP.HCM đã ra quyết định cho học sinh nghỉ học như:

    1. Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) 

    2. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

    3. Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) 

    4. Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn 

    5. ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

    ...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế tìm người từng đến Chí Linh và sân bay Vân Đồn

    Chiều ngày 29/1/2021, Bộ Y tế đã có Công văn số 726 ngày 29/01/2021 về việc Tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

    Nội dung nhấn mạnh: "Người dân đã từng đi đến, về từ Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 01/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05/01/2021 đến nay chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2".


    Công văn hoả tốc của Bộ Y tế: Tìm người từng đến Chí Linh và sân bay Vân Đồnsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam có thêm 34 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh

    Bản tin 6h ngày 30/1 của Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 34 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương, Quảng Ninh.

    Trong đó:

    - Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 02 ca bệnh: BN1658 địa chỉ thường trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có liên quan đến bệnh nhân dương tính tại tỉnh Hải Dương và BN1659 địa chỉ thường trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, có tiếp xúc với BN1553.

    - Tỉnh Hải Dương ghi nhận 32 ca bệnh có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

    Số ca mắc ở Việt Nam:

    - Tính đến 6h ngày 30/01: Việt Nam có tổng cộng 873 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 743 ca.

    - Tính từ 18h ngày 29/01 đến 6h ngày 30/1: 34 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Quảng Ninh phong tỏa thêm 1 xã, Gia Lai phong tỏa 2 huyện; Bộ Y Tế thông báo khẩn tìm người đến khu thị trấn ở Thái Bình - Ảnh 1.

    Bài viết dẫn từ nguồn 

    https://suckhoedoisong.vn/sang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Thủ tướng: Chúng tôi hứa 10 ngày là sẽ dập dịch

    Báo cáo với Thủ tướng tại cuộc họp chiều 29/1 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, ngay từ khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, các lực lượng chức năng đã "không lãng phí bất cứ giờ phút nào", đánh cú đánh mạnh đúng vào điểm chuẩn nhất.

    "Lúc làm chưa tin, nhưng hôm qua điểm đúng huyệt chuẩn nhất là ổ dịch Vân Đồn, nhà máy POYUL tại Hải Dương… nên dù có thêm 53 ca và những ngày tới có thêm một số ca, nhưng đã nằm trong kịch bản, chúng ta sẽ không để lọt", ông Đam khẳng định.

    Cũng theo Phó Thủ tướng, ngay sau khi Thủ tướng ra Chỉ thị 05, Ban Chỉ đạo đã quán triệt chỉ thị đến tất cả địa phương. Tới đây, theo Phó Thủ tướng có thể có "lốm đốm" những ca bệnh nhưng chúng ta không nên quá lo lắng và Ban Chỉ đạo cũng đã đưa ra các phương án xấu nhất.

    Việt Nam có thêm 34 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh; 1 người nghi nhiễm đi chuyến bay VN213 từ Hà Nội vào TP HCM - Ảnh 1.

    Quang cảnh cuộc họp.

    "Đến giờ phút này, tình hình cũng đã được kiểm soát. Chiều hôm qua, chúng tôi tự hứa với nhau cố gắng trong 10 ngày khoanh trọn dịch.

    Đến nay, trừ 2 ngày còn 8 ngày. Cố gắng từng giờ từng phút, khoanh gọn và dập được đúng thời hạn. Cố phấn đấu trước Tết ông Công, ông Táo", Phó thủ tướng cho biết.

     

    Tôi hứa 10 ngày là sẽ dập dịch, nay còn tám ngày; cố gắng từng giờ từng phút, làm sao khoanh gọn, phấn đấu đến tết ông Công, ông Táo là đã tương đối

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

     

     

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    https://soha.vn/pho-thu-tuong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1 người nghi nhiễm đi chuyến bay VN213 từ Hà Nội vào TP HCM

    Tối muộn 29-1, ThS.BS Đinh Thị Hải Yến - trưởng khoa truyền thông giáo dục sức khỏe Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho biết TP.HCM ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP HCM vào lúc 15h ngày 28-1.

    Trường hợp nghi nhiễm này quê quán tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612.

    Sau khi đến TP.HCM, người này đã chủ động khai báo y tế và được đưa đi cách ly. Khi xét nghiệm cho kết quả nghi nhiễm COVID-19.

    12 trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này đã được cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

    HCDC đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương.

    Riêng các trường hợp sinh sống tại TP.HCM, hãy gọi số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế quận huyện nơi cư trú để khai báo, được hướng dẫn cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

    Việt Nam có thêm 34 ca mắc Covid-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh; 1 người nghi nhiễm đi chuyến bay VN213 từ Hà Nội vào TP HCM - Ảnh 1.

    Bài viết được dẫn từ nguồn 

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-thon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại