Cập nhật lúc

Phong tỏa tòa nhà khu đô thị Việt Hưng, nơi có ca dương tính SARS-CoV-2; Khởi tố vụ bệnh nhân Covid-19 trốn cách ly, đi ăn thịt chó

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 hôm nay, ngày 23/5 tại Việt Nam.

Phong tỏa tòa nhà khu đô thị Việt Hưng, nơi có ca dương tính SARS-CoV-2; Khởi tố vụ bệnh nhân Covid-19 trốn cách ly, đi ăn thịt chó
26
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Lịch trình của vợ chồng cùng 2 con dương tính với SARS-CoV-2 ở Times City

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa tòa nhà ở khu đô thị Việt Hưng có ca dương tính SARS-CoV-2

    Ngày 23-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có kết quả báo cáo điều tra dịch tễ về bệnh nhân N.V.C., nam, sinh năm 2010, sống tại chung cư Park 11, Khu đô thị Times City, là học sinh trường Vin School Times City. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Vinmec ngày 22-5, khẳng định nam sinh C. dương tính với SARS-CoV-2.

    Liên quan đến nam sinh N.V.C., CDC Hà Nội thông báo 3 người, gồm bố, mẹ và em trai của nam sinh này, cũng dương tính SARS-CoV-2.

    Phong tỏa tòa nhà ở khu đô thị Việt Hưng, nơi có ca dương tính SARS-CoV-2; Khởi tố vụ bệnh nhân Covid-19 trốn cách ly, đi ăn thịt chó - Ảnh 1.

    Khu vực tòa nhà H2 khu đô thị Việt Hưng nơi có ca dương tính với SARS-CoV-2

    Anh N.M.C. 36 tuổi, là bố của nam sinh N.V.C., và em trai là N.M.D., 8 tuổi, hiện ở nhà ông bà ngoại tại quận Long Biên. Cả anh C. và cháu D. tiếp xúc gần với nam sinh N.V.C., được lấy mẫu ngày 23-5, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

    Trước đó, em trai của C. ở với ông bà ngoại tại địa chỉ P1006, H2, khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên.

    Sau khi CDC Hà Nội thông báo trên địa bàn có ca dương tính SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã lập hàng rào phong tỏa trước sảnh tòa nhà H2, khu đô thị Việt Hưng.

    Phong tỏa tòa nhà ở khu đô thị Việt Hưng, nơi có ca dương tính SARS-CoV-2; Khởi tố vụ bệnh nhân Covid-19 trốn cách ly, đi ăn thịt chó - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng đã lập hàng rào khu vực trước lối ra vào tòa chung cư H2

    Phong tỏa tòa nhà ở khu đô thị Việt Hưng, nơi có ca dương tính SARS-CoV-2; Khởi tố vụ bệnh nhân Covid-19 trốn cách ly, đi ăn thịt chó - Ảnh 3.

    Khu vực bên trong nới cách ly được lực lượng chức năng kiểm tra nghiêm ngặt

    Phong tỏa tòa nhà ở khu đô thị Việt Hưng, nơi có ca dương tính SARS-CoV-2; Khởi tố vụ bệnh nhân Covid-19 trốn cách ly, đi ăn thịt chó - Ảnh 4.

    Người dân mang đồ vào sẽ được kiểm tra kĩ lưỡng

    Bấm link để đọc bài viết đầy đủ tại đây:

    CLIP: Phong tỏa tòa nhà ở khu đô thị Việt Hưng có ca dương tính SARS-CoV-2nld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xử lý người đưa danh sách sai sự thật 89 người tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 23/5: Cả nước có thêm 76 ca mắc Covid-19 trong nước

    Theo Bộ Y tế, tính từ 12h đến 18h ngày 23/5 có 76 ca mắc Covid-19 mới ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (57 ca), Bắc Ninh (19 ca).

    Bắc Ninh

    - CA BỆNH BN5142-BN5160 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 18 ca là F1, 1 ca sàng lọc ho sốt. Kết quả xét nghiệm ngày 21-23/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Bắc Giang

    - CA BỆNH BN5161-BN5217 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng. Kết quả xét nghiệm ngày 19-22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến bệnh nhân trốn cách ly đi ăn thịt chó

    Chiều 23/5, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết, sáng cùng ngày đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

    Trước đó, căn cứ tin báo về tội phạm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 huyện Ngọc Lặc về vụ "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra tại địa bàn huyện Ngọc Lặc, công an huyện này đã vào cuộc xác minh điều tra.

    Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Lặc đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "làm lây lan dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra tại địa bàn huyện Ngọc Lặc ngày 17/5, liên quan ca bệnh 4694.

    Khởi tố vụ bệnh nhân Covid-19 trốn cách ly, đi ăn thịt chó; 5 người ở Times City dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Khu vực cách ly các trường hợp liên quan Covid-19 ở Thanh Hóa.

    Trước đó khi về địa phương, B.V.N. (27 tuổi, trú tại thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc) đến Trạm Y tế khai báo và được hướng dẫn cách ly tại gia đình. Tuy nhiên B.V.N. không chấp hành nghiêm quy định cách ly, đi ra khỏi nơi cư trú.

    Qua điều tra dịch tễ cho thấy, tối 17/5, sau khi từ Bắc Giang về, bệnh nhân có đi ăn thịt chó tại quán ở thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc với 4 người.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    NÓNG: Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến bệnh nhân 4694 ở Thanh Hóasoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 là người trong 2 gia đình ở Times City

    Chiều 23/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) đã có thông tin về 5 dương tính SARS-CoV-2 mới được phát hiện. Trong đó, 3 trường hợp là người Việt Nam (đều là người trong gia đình của nam sinh 11 tuổi dương tính ở Times city) và 2 trường hợp là mẹ con người Ấn Độ.

    Theo đó, trường hợp thứ nhất là Đ.B.L, nữ, năm sinh 1985, địa chỉ: P1509 Park 11 Times City, Hoàng Mai, Hà Nội (là mẹ của nam sinh N.V.C, 11 tuổi, xét nghiệm dương tính tại BV Vinmec ngày 22/5).

    Chị này làm việc tại công ty T&T - số 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm. Được lấy mẫu ngày 23/5, kết quả XN ngày 23/5 dương tính SARS-COV-2.

    Trường hợp thứ 2 là N.M.C, nam, sinh năm 1985, địa chỉ P1509 Park 11 Times City, Hoàng Mai, Hà Nội.

    Đây là bố của cháu N.V.C và chồng chị Đ.B.L.

    Trường hợp thứ 3 là N.M.D, nam, sinh năm 2013. Địa chỉ P1509 Park 11 Times City, Hoàng Mai, Hà Nội (hiện ở tại Long Biên, là con của anh N.M.C).

    Đây đều là người tiếp xúc gần, lấy mẫu 23/5, kết quả dương tính 23/5 (CDC Hà Nội).

    Như vậy, đến nay, cả 3 người trong gia đình nam sinh N.V.C được phát hiện dương tính trước đó, đều đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Cùng với đó, là 2 trường trường hợp dương tính quốc tịch Ấn Độ gồm:

    Trường hợp thứ nhất là S.G., nữ, sinh năm 2018.

    Trường hợp thứ 2 là N.B, nữ, sinh năm 1986 (mẹ của cháu S.G), địa chỉ: phòng 3301, Park 9, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai.

    Hai mẹ con nhập cảnh từ Ấn Độ về Việt Nam ngày 24/4, được cách ly tập trung 21 ngày tại TP Hải Phòng đến ngày 15/5, sau đó về cách ly tại nhà ở địa chỉ Park 9, Times City, Hà Nội.

    Ngày 22/5, 2 mẹ con đến BV Vinmec để lấy mẫu xét nghiệm để kết thúc cách ly ( con S.G: dương tính còn chị N.B âm tính).

    2 mẹ con được TTYT Hoàng Mai lấy mẫu và chuyển cách ly tại BV Đức Giang. Ngày 23/5, kết quả dương tính SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Hà Nội: 5 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 là người trong 2 gia đình ở Times Citysoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều ca Covid-19 mới, Đà Nẵng cách ly y tế một số vùng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Dương tìm người đến hiệu thuốc, quán cà phê có Covid-19

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch Hải Dương thông báo tìm người từng đến các địa điểm có ca Covid-19 trên địa bàn như hiệu thuốc, quán cà phê...

    Những người đã từng đến các địa điểm liên quan ca Covid-19 trong các khung giờ sau cần liên hệ khai báo ngay với cơ quan y tế để được tư vấn và hướng dẫn giám sát y tế:

    Hiệu thuốc Phúc Anh, địa chỉ 32 Lý Thường Kiệt phường Trần Phú khoảng 13h ngày 20/5.

    - Hiệu thuốc Hải Đăng, địa chỉ 66B Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung trong khoảng 10h30 ngày 18/5.

    - Cửa hàng gà nướng Tây Bắc, địa chỉ 12 Đồng xuân, phường Trần Phú, khoảng 18h ngày 15/5.

    - Cửa hàng vịt luộc cạnh nhà hàng Miến Hương, phố Bùi Thị Cúc, phường Trần Phú khoảng 18h ngày 15/5.

    - Quán cà phê số 87 phố Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi các buổi sáng từ ngày 1/5 đến 7/5.

    - Phòng giao dịch ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đông, địa chỉ số 71 đại lộ Hồ Chí Minh (tiếp xúc nhiều với chị Trang, chị Nhung và chú Trịnh - bảo vệ) từ ngày 16/5 đến ngày 20/5.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Hải Dương tìm người đến hiệu thuốc, quán cà phê có Covid-19vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bố mẹ của nam sinh ở tòa Park 11 Times City cũng dương tính SARS-CoV-2

    Trao đổi với PV vào chiều 23/5, ông Trần Văn Vịnh, Chủ tịch UBND phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đã nhận được thông báo của CDC Hà Nội về việc bố mẹ của nam sinh 11 tuổi, (ở tầng 15 tòa Park 11 Times city, dương tính SARS-CoV-2) cũng đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Lãnh đạo UBND phường Mai Động thông tin, như vậy, đến thời điểm hiện tại, cả 3 thành viên trong gia đình nam sinh đều có kết quả dương tính.

    "Hiện tại, chúng tôi đang cho trích xuất camera để tiến hành truy vết nhằm xác định các trường hợp liên quan đến gia đình này. Sau khi có kết quả dương tính được CDC thông báo, bố mẹ của cháu đã được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để cách ly, điều trị", ông Vịnh nói.

    Chủ tịch UBND phường cho biết thêm, hiện ông đang trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo việc truy vết, xử lý, chống dịch.

    Nóng: Cả nhà 3 người ở Times City dương tính SARS-CoV-2; Chồng và con trai cô giáo mắc Covid-19 ở Hải Phòng cũng dương tính  - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng tạm phong tỏa tòa Park 11.

    Bấm link để đọc bài chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chồng và con trai cô giáo mắc COVID-19 ở Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2

    Ngày 23/5, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, liên quan việc truy tìm nguồn lây cho BN4380 (cô giáo trường THPT Ngô Quyền), ngành y tế Hải Phòng đã lấy mẫu xét nghiệm kháng thể cho 6 trường hợp, kết quả có 2 mẫu có kháng thể virus SARS-CoV-2 và 4 mẫu âm tính.

    Cụ thể, theo kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng và thông báo nhanh của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho thấy, chồng và con trai BN4380 có kháng thể với virus SARS-CoV-2. Hiện, cả 2 người chưa được tiêm phòng vắc xin COVID-19.

    Theo nhận định của ngành y tế Hải Phòng, nhiều khả năng 2 trường hợp này đã nhiễm virus SARS-CoV-2 thời gian gần đây và hiện đã khỏi bệnh. Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố yêu cầu các địa phương xác định những trường hợp tiếp xúc gần với chồng và con trai của BN4380 trong khoảng thời gian từ 1/5/2021 trở lại đây như là F1 của BN4380.

    Theo đó, bước đầu, các địa phương, đơn vị đã xác lập được 48 trường hợp tiếp xúc với chồng BN4380 (chủ yếu là đồng nghiệp cùng đơn vị), đưa đi cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Đồ Sơn. Cùng với đó, 3 cô giáo dạy lớp con trai BN4380 tại trường Tiểu học Minh Khai được đưa vào danh sách đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

    Riêng với 43 học sinh trường Tiểu học Minh Khai học cùng lớp con trai BN4380, BCĐ thành phố yêu cầu thực hiện cách ly chặt chẽ tại nhà và cách ly cả gia đình 43 học sinh này theo đúng quy định.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    Chồng và con trai cô giáo mắc COVID-19 ở Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cặp vợ chồng ở Hải Dương đóng cửa, không nghe điện thoại của tổ phòng chống dịch

    Sáng 22/5, Bộ Y tế phát đi thông báo về 4 trường hợp mắc COVID-19 mới nhất đều trú tại TP. Hải Dương được đánh mã số: 4947, 4948, 4949, 4950, gồm 2 mẹ con, 2 vợ chồng và có lịch trình di chuyển như sau:

    Trong đó, có 1 bệnh nhân SN 1985, trú tại phố Lương Thế Vinh, phường Hải Tân, làm nghề bán hàng tại cửa hàng điện máy Huynh Mạc (đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi).

    Hàng ngày vào các buổi sáng, bệnh nhân có ngồi uống cà phê tại quán cà phê số 87 Đại lộ Hồ Chí Minh.

    Qua rà soát, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan và đến sáng nay, ngày 23/5 phát hiện trường hợp bà Đinh Thị Th. (SN 1971) và chồng là Lê Anh T. (SN 1962) cùng ở 81 đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương) mắc Covid-19.

    Thông tin trên Dân Trí cho hay, ông Phạm Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, sau khi nhận tin, các lực lượng chức năng của phường đã đến nhà đưa cặp vợ chồng này đi điều trị nhưng bệnh nhân bất hợp tác bằng cách không nghe điện thoại, không mở cửa.

    Phải mất 2 tiếng thuyết phục, 2 vợ chồng bệnh nhân mới chịu mở cửa để đi cách ly.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 23/5: Thêm 22 ca mắc COVID- 19 trong nước

    Bản tin trưa ngày 23/5 của Bộ Y tế cho biết có 22 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 11 ca, 7 ca tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là F1 đã cách ly trước đó; Hải Dương có 3 ca và Đà Nẵng là 1 ca.

    Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

    - CA BỆNH BN5120-BN5122 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: 1 ca là F1 của BN5038, 2 ca đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN5123-BN5129 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (là các F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).

    - CA BỆNH BN5130-BN5140 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung. Kết quả xét nghiệm ngày 19-22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN5141 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: nữ, 16 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN4252, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm toà Park 11 ở Times City bị phong toả

    Sáng 23-5, UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) yêu cầu toàn bộ cư dân tòa chung cư Park 11 - Park Hill (Khu đô thị Times City) không rời khỏi nơi cư trú điều tra dịch tễ, truy vết COVID-19.

    Phường Mai Động nhận được thông tin ban đầu về 1 ca bệnh dương tính với COVID-19 là cư dân trong khu đô thị Times City. Ca bệnh mới là nam, 11 tuổi, (ở tầng 15 tòa Park 11) có kết quả ban đầu dương tính với COVID-19 sau khi làm xét nghiệm tại bệnh viện Vinmec.

    NÓNG: Thêm 1 tòa ở Times City bị phong tỏa do liên quan cháu 11 tuổi dương tính SARS-CoV-2; Bệnh nhân nữ mắc Covid-19 tử vong - Ảnh 1.

    Khu đô thị Times City từng bị phong toả nhiều toà nhà vì dịch COVID-19 - Ảnh: Q.T

    Hiện nam sinh này đã được chuyển đi cách ly tại Hải Phòng và mẫu bệnh phẩm tiếp tục được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội làm xét nghiệm thêm.

    Để chủ động phòng, chống dịch bệnh và ngăn chặn, kiểm soát nguy cơ dịch lan trong cộng đồng, chính quyền sở tại yêu cầu trạm y tế phường phối hợp cơ quan công an khẩn trương truy vết, xác định ngay các trường hợp F1, F2 liên quan đến em C. để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

    Đồng thời yêu cầu toàn thể cư dân tòa chung cư Park 11 - Park Hill - không rời khỏi tòa nhà từ 1h30 ngày 23-5 cho đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân tầng 15 tòa Park 11 phải ở trong nhà, không rời khỏi tầng này để đợi lấy mẫu xét nghiệm.

    Như vậy, chưa đầy 24 giờ, khu đô thị Times City đã phong toả 2 toà nhà với hàng ngàn cư dân vì những ca bệnh COVID-19 mới.

    Bài viết dẫn nguồn từ:

    Thêm tòa Park 11 ở Times City bị phong tỏatuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM xét nghiệm hơn 66.000 mẫu giám sát cộng đồng

    TP HCM xét nghiệm ngẫu nhiên hơn 7.400 hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất và hơn 59.000 mẫu tại các khu vực nguy cơ cao, từ ngày 30/4 đến nay.

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), những khu vực nguy cơ được lấy mẫu gồm bệnh viện, khu du lịch, chợ, sân bay, cảng hàng hải, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, người lao động tại các doanh nghiệp... Hiện, tất cả các mẫu có kết quả âm tính nCoV.

    TP HCM cũng chưa ghi nhận trường hợp dương tính từ những mẫu xét nghiệm người về từ Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Từ tối 20/5, thành phố lên danh sách, lấy mẫu tất cả những người này.

    HCDC đang kêu gọi người dân đi từ các địa phương có dịch trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ liên hệ khai báo y tế địa phương để được sắp xếp lấy mẫu xét nghiệm nCoV. Đồng thời, cần hạn chế tiếp xúc trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

    Bấm link đọc bài viết nguồn:

    TP HCM xét nghiệm hơn 66.000 mẫu giám sát cộng đồngvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng ghi nhận thêm ca dương tính là cháu bé 11 tuổi sống ở Times City Hà Nội

    Thông tin từ cơ quan chức năng Hải Phòng, sáng nay (23/5), trên địa bàn huyện An Lão phát hiện một ca nhiễm Covid-19.

    Bệnh nhân được xác định là cháu N.V.C (sinh 2010), học sinh trường Vin School Time City. Bệnh nhân đang ở tại địa chỉ phòng 1509 Park 11, Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.

    Thêm 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong; Lái xe của Chánh văn phòng VKS tối cao mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng Hải Phòng truy vết F1 tại gia đình ông bà nội cháu bé dương tính với Covid-19

    Kết quả điều tra dịch tễ y tế sơ bộ như sau: 22h20 ngày 22/5/2021, cháu C. được bố mẹ đưa về nhà ông bà nội, ở số 96 Lương Khánh Thiện, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng. Ngay khi về nhà, ông nội cháu đưa cháu lên thẳng phòng ngủ và không tiếp xúc với ai trong gia đình.

    1h30 ngày 23/5/2021, gia đình nhận được thông tin từ bệnh viện Vinmec Time City cháu C. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (kỹ thuật RT-PCR).

    Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm y tế huyện An Lão đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cháu T và người nhà trong gia đình; tổ chức cách ly đối với bệnh nhân và các thành viên gia đình; phun hóa chất khử khuẩn khu vực xung quanh.

    Cũng trong sáng 23/5, bệnh nhân N.V.C. đã được đưa lên Hà Nội để chữa trị. Ông bà cháu bé là N..X.C. (sinh 1957) và L.T.L (sinh 1961) đã được đưa đi cách ly tập trung.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Hải Phòng ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 là cháu bé 11 tuổiwww.baogiaothong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điện Biên: Đình chỉ công tác thêm 1 hiệu trưởng vì lơ là chống dịch Covid-19

    Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên cho biết, nguyên nhân Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong bị đình chỉ là để xảy ra dịch bệnh Covid-19 với 3 ca dương tính ngày 14.5 dù trước đó, chính quyền tỉnh, huyện đã quán triệt nghiêm việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh.

    Qua truy vết lịch sử tiếp xúc của các bệnh nhân cho thấy, Chi ủy, Ban giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong chưa thực hiện đúng quy định về các biện pháp phòng chống dịch.

    Thêm 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong; Lái xe của Chánh văn phòng VKS tối cao mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Điện Biên đang đẩy mạnh xử lý trách nhiệm cán bộ để xảy ra dịch bệnh Covid-19 ẢNH ĐẬU TIẾN ĐẠT

    Cụ thể, cả 3 trường hợp BN 3758, BN 3837, BN 3838 công tác tại trường trong buổi tối ngày 5.5 (từ 19 giờ - 21 giờ) đã tham gia liên hoan Chi bộ tại nhà chị N.T.T (bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn); tiếp xúc khoảng 25 người. Trong đó có Phó Bí thư Đảng ủy xã Si Pa Phìn và 1 cán bộ Trạm Y tế xã Si Pa Phìn.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Điện Biên: Đình chỉ công tác thêm 1 hiệu trưởng vì lơ là chống dịch Covid-19thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 1 người tiếp xúc F0 tại sân bóng ở Gia Lâm

    Sáng 23/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có thông tin nhanh về 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện trên địa bàn.

    Theo đó, trường hợp thứ nhất là F1 đã được cách ly tập trung thuộc chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

    Đây là bà N.H.V, nữ, sinh năm 1964, địa chỉ tại: 16/212 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân.

    Bà V. là vợ của BN T.V.H (BN4281) được chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh ngày 17/5 (KQXN lần 1 ngày 17/5 âm tính).

    Ngày 22/5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính. Hiện tại, không có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

    Trường hợp thứ hai là F1 đã được cách ly tập trung thuộc chùm ca bệnh Bắc Ninh.

    Cụ thể là anh D.Đ.H., nam, năm sinh 2002, địa chỉ: Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội.

    Yếu tố dịch tễ: Là F1 của BN D.V.T (BN3255 dương tính ngày 9/5. Anh này tiếp xúc F0 tối ngày 5 và 6/5 tại sân bóng thôn Linh Quy Bắc khoảng 2-3h.

    Anh này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 9/5 (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân Sự Sơn Tây.

    Ngày 22/5, anh này có sốt 38 độ, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    Hà Nội phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 1 người tiếp xúc F0 tại sân bóng ở Gia Lâmsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân thứ 42 tử vong vì Covid-19, có nhiều bệnh lý nền

    BN3022, nữ, 72 tuổi, có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đã 6 năm, tăng huyết áp. 10 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện khó thở, ho tăng dần, không sốt.

    Bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh ngày 30/4/2021, với chẩn đoán: Viêm phổi nặng/ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng huyết áp.

    Bệnh nhân đã được điều trị kháng sinh, thở oxy ngắt quãng, thuốc giãn phế quản.

    Ngày 4/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, tình trạng khó thở tiến triển tăng hơn, được chuyển điều trị tại khoa cấp cứu và hồi sức tích cực.

    Hội chẩn Quốc gia ngày 16/5 và 18/5 xác định tình trạng của bệnh nhân rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân được điều trị tích cực: Thở máy, lọc máu liên tục, kháng sinh phổ rộng, kháng virus, chống đông, điều trị hỗ trợ. Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng với điều trị kém, còn sốt liên tục, suy đa tạng tiến triển tăng dần.

    Bệnh nhân tử vong tối 22/5/2021.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Bệnh nhân thứ 42 tử vong vì Covid-19, có nhiều bệnh lý nềnsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lái xe của Chánh văn phòng VKSND tối cao dương tính SARS-CoV-2

    Ngày 22/5, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã chỉ đạo khẩn về phòng, chống dịch COVID-19 tại trụ sở Viện KSND tối cao. Lý do, ông N.V.N (lái xe cho Chánh văn phòng Viện KSND tối cao) đã có kết quả dương tính với Sars-CoV-2, được xác định là F0.

    Do đó, tất cả những người tiếp xúc với lái xe N.V.N trong thời gian từ 13/5 đến nay được xác định là F1 và phải thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Trong khi chờ thông báo của CDC Hà Nội, những người này phải tự cách ly tại nơi ở nhưng không được tiếp xúc người nhà.

    Thêm 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong; Lái xe của Chánh văn phòng VKSND tối cao mắc Covid-19 - Ảnh 1.

    Trụ sở Viện KSND tối cao tại phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội).

    Chánh văn phòng Viện KSND tối cao cũng thuộc diện cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm. Những người tiếp xúc với vị này bị xác định có nguy cơ cao và cũng phải cách ly tại nhà.

    Đáng lo ngại, theo thông báo của Viện KSND tối cao, cơ quan này sử dụng điều hòa trung tâm, khép kín nên tất cả những người làm việc bên trong tạm thời được coi là F2, phải tự cách ly. Họ phải báo cáo với chính quyền địa phương để có hình thức phù hợp trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2, Hải Dương xuyên đêm truy vết

    Trước giờ bầu cử ít tiếng, TP Hải Dương nhận được thông tin có 3 người dân qua xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Đó là L.H.L (sinh năm 1985, địa chỉ tại 28 Lương Thế Vinh, phường Hải Tân) và Đ.T.T (sinh năm 1972), L.A.T (sinh năm 1962) đều có địa chỉ tại 81 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi.

    NÓNG: Thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2, Hải Dương truy lùng, cách ly khẩn 100 người trong đêm - Ảnh 1.

    Công an, y tế TP Hải Dương trắng đêm truy vết, đưa người đi cách ly

    Sau khi nhận được thông tin về các ca dương tính, lãnh đạo Công an TP Hải Dương đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức truy vết khẩn cấp, sàng lọc triệt để những người tiếp xúc, liên quan đến 3 ca nêu trên. Từ đó phối hợp với y tế tổ chức cách ly F1, F2 và phong tỏa các điểm liên quan.

    NÓNG: Thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2, Hải Dương truy lùng, cách ly khẩn 100 người trong đêm - Ảnh 2.

    Công an TP Hải Dương tìm nguồn lây liên quan đến 3 ca dương tính mới

    Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa khoảng 100 trường hợp F1 ra khỏi khu dân cư đi cách ly tập trung, cách ly tại nhà với F2. Ngành y tế lấy mẫu ngay trong đêm để không lọt người có nguy cơ cao tham gia vào buổi bầu cử trực tiếp.

    NÓNG: Thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2, Hải Dương truy lùng, cách ly khẩn 100 người trong đêm - Ảnh 3.

    Lực lượng y tế đến nhà người dân lấy mẫu cho các F2

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo xử lý cán bộ sau 3 ca mắc Covid-19

    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc xác định trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

    Theo nội dung công văn, ngày 19/5, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, phát hiện một ca mắc Covid-19 là bệnh nhân 4694 từ tỉnh Bắc Giang trở về.

    Tiếp đó, ngày 22/5, tỉnh này có 2 ca mắc Covid-19, một trường hợp là F1 của bệnh nhân 4694 (vợ sắp cưới, đi cùng taxi từ Bắc Giang về Thanh Hóa). Trường hợp còn lại là bệnh nhân 5046 từ Hà Nội về quê tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa.

    Hai bệnh nhân số 4694 và 5046 khi trở về địa phương đã không thực hiện nghiêm các quy định về cách ly, khai báo y tế.

    Họ còn có biểu hiện khai báo không trung thực, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Việc này dẫn đến nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng rất lớn.

    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa giao Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện Ngọc Lặc, Thiệu Hóa chỉ đạo làm rõ trách nhiệm để xử lý nghiêm tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 2 xã và một thị trấn nêu trên.

    Cơ quan này cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo làm rõ vụ việc, nếu có đủ cơ sở tiến hành khởi tố hai bệnh nhân số 4694 và 5046 để điều tra, xử lý theo quy định.

     

    Để xảy ra tình trạng trên có phần do sự chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Minh Sơn, xã Thiệu Phúc và thị trấn Thiệu Hóa cùng các ngành, địa phương có liên quan trong việc quản lý, theo dõi, giám sát người từ nơi có dịch Covid-19 trở về

    Công văn Tỉnh uỷ Thanh Hóa


    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo xử lý cán bộ sau 3 ca mắc Covid-19zingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 23/5: Thêm 31 ca mắc COVID-19 trong nước

    Bản tin sáng 23/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 33 ca mắc COVID-19, trong đó 31 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh- 29 ca và Ninh Bình- 2 ca. Việt Nam hiện có 5.118 bệnh nhân.

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 18h ngày 22/5 đến 6h ngày 23/5 có 33 ca mắc mới (BN5087-5119):

    - 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai (1), Bắc Ninh (1).

    - 31 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (29), Ninh Bình (2).

    Tính đến 6h ngày 23/5:

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 2.066 ca.

    - Có 5 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh) qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới

    Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

    Sáng nay, ghi nhận thêm 33 ca Covid-19 trong nước; Cựu GĐ Hacinco mắc Covid-19 bị đình chỉ nghiên cứu sinh - Ảnh 1.

     31 ca ghi nhận trong nước:

    - CA BỆNH BN5087 ghi nhận tại tỉnh Ninh Bình: nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước.

    - CA BỆNH BN5088 ghi nhận tại tỉnh Ninh Bình: nữ, 53 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước.

    Kết quả xét nghiệm ngày 21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

    - CA BỆNH BN5089-BN5111, BN5113-BN5118 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh; 19 ca là F1, 2 ca là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, 8 ca trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 21-22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội cách ly một chung cư ở Times City

    Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, do Bệnh viện Vinmec không phải là cơ sở y tế được Bộ Y tế công nhận được xét nghiệm khẳng định nên hiện cơ quan y tế đã lấy mẫu cháu bé này và chuyển về CDC để xét nghiệm khẳng định. Hiện tại, vẫn chưa có kết quả lại của trường hợp này.

    Lãnh đạo CDC Hà Nội thông tin thêm, cháu bé cùng mẹ khi sang Việt Nam thăm bố được cách ly 21 ngày ở Hải Phòng và các mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

    Tuy nhiên, địa phương vẫn tạm cách ly tòa Park 9 tại khu đô thị Times City nơi gia đình cháu bé người Ấn Độ này sinh sống, điều tra các trường hợp tiếp xúc gần (F1). Toàn bộ cư dân tầng 33 tòa nhà sẽ được lấy mẫu xét nghiệm.

    Phường đã dựng rào chắn, yêu cầu cư dân tòa nhà Park 9, khu đô thị Times City, không ra khỏi nhà từ 17h30 ngày 22/5 cho đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân tầng 33 ở tại trong nhà, chờ lấy mẫu.

    Sáng nay, ghi nhận thêm 31 ca Covid-19 trong nước; Cựu GĐ Hacinco mắc Covid-19 bị đình chỉ nghiên cứu sinh - Ảnh 1.

    Bấm link để xem bài viết nguồn tại đây:

    Hà Nội: Cách ly tòa Park 9 khu đô thị Times City sau khi 1 cháu bé người Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Đưa vợ đi khám thai, cả gia đình tôi vô tình ngồi gần F0'

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau cách chức, cựu Giám đốc Hacinco mắc Covid-19 bị đình chỉ nghiên cứu sinh

    Ngày 21/5, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có quyết định số 2066 về việc xử lý kỷ luật nghiên cứu sinh của Học viện.

    Theo đó, tại quyết định này, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Kỷ luật bằng hình thức đình chỉ học tập đối với ông Nguyễn Văn Thanh, nghiên cứu sinh ngành quản lý kinh tế K31 (2015-2018) do vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 gây hậu quả nghiêm trọng, bị cơ quan thẩm quyền thi hành kỷ luật cách chức Bí thư Đảng ủy, giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).

    Trước đó, ông Nguyễn Văn Thanh (BN3634) và vợ là bệnh nhân N.T.T.H. (BN3633), ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, đi du lịch tại Đà Nẵng từ 30/4-2/5.

    Ngày 8/5, người vợ xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, đến 9/5 đi khám sàng lọc tại Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc (216 Trần Duy Hưng), nhưng nơi đây từ chối điều trị, tư vấn đi về.

    Ngày 12/5, ông Thanh tiếp tục xuất hiện triệu chứng, nên 2 vợ chồng đi khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, được lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính.

    Kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội sau đó khẳng định 2 BN dương tính với SARS-CoV-2.

    Bài viết được dẫn nguồn từ:

    NÓNG: Sau cách chức, cựu Giám đốc Hacinco mắc Covid-19 bị đình chỉ nghiên cứu sinhsoha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4 người thân của nữ cán bộ công an ở Hải Dương nhiễm Covid-19

    Tối 22/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19, trong đó, TP Hải Dương (6 ca), huyện Ninh Giang (1 ca).

    Cụ thể, tại ổ dịch ở phường Hải Tân (TP Hải Dương) trong ngày ghi nhận 4 ca là các BN4949, BN4950, BN5009, BN5038. Cả 4 ca mới là bà nội, cha đẻ, mẹ chồng và chồng của nữ bệnh nhân L.H.H (mã BN4836, cán bộ công an chính quy công tác tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng), người này chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

    Ông Trần Văn Quyết (Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng) cho biết, lực lượng chức năng đã truy vết, bước đầu xác định có 26 F1 tại nơi làm việc của bệnh nhân L.H.H.

    Số F1 này chủ yếu là công an huyện, cán bộ xã và thôn. Một số công chức của UBND xã là F2. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm và phun khử khuẩn trụ sở UBND xã Cẩm Đông.

    Bấm link để đọc bài viết chi tiết tại đây:

    4 người thân của nữ cán bộ công an ở Hải Dương nhiễm Covid-19soha.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại