Cập nhật lúc

Chiều nay, TPHCM ban hành Chỉ thị khẩn về giãn cách xã hội. Cả nước có 11.214 ca mắc mới, 737 bệnh nhân Covid-19 tại 15 tỉnh, thành tử vong

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước ngày 22/8.

Chiều nay, TPHCM ban hành Chỉ thị khẩn về giãn cách xã hội. Cả nước có 11.214 ca mắc mới, 737 bệnh nhân Covid-19 tại 15 tỉnh, thành tử vong
38
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hà Nội xét nghiệm 9.000 cư dân phường Văn Miếu liên quan F0 trong cộng đồng

    Chiều nay 22/8, Trung tâm y tế quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân cư phường Văn Miếu sau khi phát hiện thêm 18 ca F0 ngoài cộng đồng trên địa bàn.

    Chiều nay, TPHCM ban hành Chỉ thị khẩn về giãn cách xã hội. Cả nước có 11.214 ca mắc mới, 737 bệnh nhân Covid-19 tại 15 tỉnh, thành tử vong - Ảnh 1.

    Kể từ 18h tối 21/8, để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, UBND quận Đống Đa đã ra quyết định cách ly y tế đối với 2 phường Văn Chương và Văn Miếu trong thời gian 14 ngày.

    Trước đó, qua sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trong các khu vực cách ly y tế trên địa bàn, quận Đống Đa đã phát hiện nhiều ca F0 tại 2 phường Văn Chương và Văn Miếu.

    Ghi nhận tại các điểm phong tỏa tại phường Văn Miếu chiều 22/8, việc tiếp tế hàng hóa, nhu yếu phẩm vào khu cách ly vẫn triển khai cho tới thời điểm 17h.

    Chiều nay, TPHCM ban hành Chỉ thị khẩn về giãn cách xã hội. Cả nước có 11.214 ca mắc mới, 737 bệnh nhân Covid-19 tại 15 tỉnh, thành tử vong - Ảnh 2.

    Bài viết trích dẫn từ nguồn:

    Hà Nội xét nghiệm 9.000 cư dân phường Văn Miếu liên quan F0 trong cộng đồngdantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM ban hành Chỉ thị khẩn yêu cầu giãn cách triệt để ở 312 xã phường

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vi phạm Chỉ thị 16, một Bí thư xã bị tạm đình chỉ công tác

    Chính quyền huyện Cư Kuin ký quyết định tạm đình chỉ công tác ông Vũ Duy Tấn- Bí thư xã Dray Bhăng vì tiếp xúc người từ vùng dịch trở về nhưng không khai báo y tế.

    Chiều tối 22/8, ông Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin (Đắk Lắk) xác nhận, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Kuin đã họp và ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Duy Tấn- Bí thư Đảng ủy xã Dray Bhăng.

    Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Kuin cho biết, trong thời gian huyện này đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng ông Tấn đi giải quyết việc gia đình tại huyện Krông Ana không báo cáo.

    Ngoài ra, ông Tấn có tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về nhưng không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định.

    Bấm link đọc bài viết nguồn đầy đủ tại đây:

    Vi phạm Chỉ thị 16, một Bí thư xã bị tạm đình chỉ công tác tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Xét nghiệm toàn bộ người dân ở 'vùng đỏ', 'vùng cam' trong 3 ngày

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ghi nhận 737 ca tử vong do Covid-19 trong 2 ngày

    Ngày 21-22/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 737 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (599), Bình Dương (62), Đồng Nai (25), Tiền Giang (22), Đồng Tháp (11), Cần Thơ (4), Long An (4), Hà Nội (2), Bến Tre (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Hà Tĩnh (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Long (1).

    Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 22/8 là 8.277 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM bổ sung đối tượng được ra đường từ 0 giờ ngày 23-8

    UBND TP HCM vừa ban hành công văn số 2800, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chi tiết Phụ lục số 1 Công văn 2796 ngày 21-8-2021 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 23-8 đến ngày 6-9.

    Theo đó, TP HCM bổ sung thêm người lao động thuộc các đơn vị của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái; lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Thành Đoàn; lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TP; lực lượng tiểu thương chợ truyền thống hỗ trợ cung ứng hàng hóa; người dân về quê theo kế hoạch; người đi thu gom rác dân lập; lực lượng kiểm dịch động, thực vật...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Công an gửi lực lượng hỗ trợ TP.HCM quản lý di biến động dân cư

    17 giờ chiều nay, 22.8, 48 cán bộ chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã có mặt tại TP.HCM để sẵn sàng nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 .

    Hôm nay, cả nước có 11.214 ca mắc mới, TP.HCM lại cao nhất với 4.193 ca. Bộ Công an gửi lực lượng hỗ trợ TP.HCM - Ảnh 1.

    Đoàn công tác của C06 lên đường vào TP.HCM chiều ngày 22.8 ẢNH ĐÌNH TRƯỜNG

    Ngày 22.8, tại trụ sở Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức (C06), Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ chiến sĩ hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh phía nam phòng chống dịch Covid-19.

    Trong đợt tăng cường này, C06 có 48 cán bộ, chiến sĩ, được chia thành 2 mũi. Mũi thứ nhất gồm 36 cán bộ trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và 12 cán bộ tham gia giúp việc Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ Công an tại TP.HCM và các tỉnh phía nam.

    Bấm link đọc bài viết nguồn đầy đủ tại đây:

    Bộ Công an gửi lực lượng hỗ trợ TP.HCM quản lý di biến động dân cưthanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội có 20 ca trong ngày 22/8

    Chiều 22/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h cùng ngày, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2 và đều ở khu cách ly.

    Phân bố theo quận huyện thì Đông Anh có 3 ca, Đống Đa 2 ca, Hoàng Mai 1 ca. Phân bố theo chùm ca bệnh thì cả 6 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát.

    Như vậy, trong ngày 22/8, Hà Nội ghi nhận tổng 20 ca dương tính, trong đó, 4 ca ghi nhận tại cộng đồng, 16 ca ghi nhận tại khu cách ly.

    So với các ngày trước đó, như ngày 20/8, phát hiện 81 ca, ngày 21/8 phát hiện 64 ca dương tính, thì số ca dương tính phát hiện mới trong ngày 22/8 đã giảm rất sâu.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 22/8, cả nước có 11.214 ca mắc mới COVID-19

    Tính từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 22/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.214 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 11.208 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4.193)... còn Hà Nội (11) 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai: Bắt giữ lại gã trộm mắc Covid-19 trốn khỏi khu cách ly

    Ngày 22-8, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ lại Nguyễn Tấn Phát (22 tuổi, sống lang thang) sau khi Phát trốn khỏi khu cách ly ở Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai. Trước đó, Phát bị bắt giữ trong vụ trộm cắp tài sản vào trưa 17-8 tại Công ty Đ.T trên địa bàn phường Hóa An.

    Phát được lấy mẫu xét nghiệm thì xác định mắc Covid-19 nên được đưa tới khu cách ly ở Trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai để điều trị. Đến sáng 20-8, Phát lợi dụng sơ hở tại khu cách ly trốn ra ngoài.

    Nhận tin báo, Công an TP Biên Hòa chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự bố trí lực lượng truy tìm.

    Đà Nẵng ghi nhận 183 F0 trong ngày thứ 7 phong tỏa toàn thành phố. Bắt giữ lại gã trộm mắc Covid-19 trốn khỏi khu cách ly - Ảnh 1.

    Công an bắt giữ lại Phát (ngồi giữa) khi đang bỏ trốn

    Đến gần trưa cùng ngày, công an phát hiện đối tượng đang đi bộ ở bãi đất trống gần cầu An Hảo (thuộc địa bàn phường An Bình) nên đã tiến hành đưa đối tượng trở lại khu điều trị.

    Bước đầu, Phát khai sau khi trốn khỏi khu cách ly đã đi bộ đến khu vực trên thì bị phát hiện và cũng chưa tiếp xúc với ai.

    Bấm link đọc bài viết nguồn chi tiết:

    Đồng Nai: Bắt giữ lại gã trộm mắc Covid-19 trốn khỏi khu cách lynld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng ghi nhận 183 F0 mới, 44 ca cộng đồng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Làm sao tránh lây nhiễm Covid-19 khi nhận hàng từ shipper?

    Tôi chỉ ở nhà, mua hàng hóa lương thực online, song tôi rất lo sợ nguy cơ lây nhiễm nCoV từ shipper, xin hỏi bác sĩ cách thức để nhận hàng an toàn?(Thanh Hiền, 25 tuổi, Cầu Kho, TP HCM).

    Trả lời:

    nCoV thường lây qua các con đường như giọt bắn, khí dung và khi tiếp xúc gần. Trong đó, giọt bắn hầu như chỉ có thể phán tán trong khoảng cách dưới 2 m. Còn khí dung chủ yếu được tạo ra trong quá trình thực hiện các thủ thuật y khoa như hồi sinh tim phổi, hút đờm, đặt nội khí quản.

    Về con đường tiếp xúc, cần phải hiểu đúng để có thể phòng tránh lây nhiễm nhưng cũng không quá cực đoan, căng thẳng quá mức. nCoV sống trong khoảng 1-3 ngày tùy loại bề mặt. Người bị nhiễm sau khi vô tình chạm vào bề mặt lây nhiễm, thì chưa bị nhiễm ngay, do virus này không thể xuyên qua biểu bì của da tay, người mang virus chỉ nhiễm khi tiếp tục đưa tay vào mắt, mũi, miệng thì mới nhiễm.

    Do đó, cách hữu hiệu, đơn giản nhất để tránh lây nhiễm qua con đường tiếp xúc là hạn chế tiếp xúc trực tiếp vào các vật dụng, các bề mặt, và thường xuyên rửa tay. Rửa tay hay khử khuẩn là một trong thông điệp 5K mà Bộ Y tế đã tuyên truyền rộng rãi và qua thực tế đây là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa nCoV.

    Trong thời gian này, người dân sẽ tiếp tục nhận vật phẩm, lương thực... bằng các kênh giao hàng. Để tránh lây nhiễm, người nhận có thể mang găng tay để nhận vật phẩm. Yêu cầu shipper đặt hàng ở cổng sau đó rời đi, hoặc bạn đứng cách xa 2 m để nhận. Hàng nhận xong nên phun khử khuẩn.

    Muốn khử khuẩn đồ vật, thì vật phẩm cần được bao bọc kỹ, có thể phun khử khuẩn bằng dùng dịch clo hoạt tính, cồn 70 độ, hoặc chất tẩy rửa thông thường. Và đặc biệt, phải rửa tay thường xuyên, nhất là sau khi chạm vào đồ vật, vật phẩm.

    Bài viết dẫn từ nguồn:

    Làm sao tránh lây nhiễm Covid-19 khi nhận hàng từ shipper?vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Hàng trăm người rồng rắn xếp hàng dài cả cây số chờ đi siêu thị

    Hàng trăm người rồng rắn xếp hàng dài cả cây số chờ đi siêu thị: Người mang ghế, người đọc sách,... (Clip: Lan Anh)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kịp thời mổ cứu sống thai nhi của sản phụ bị mắc COVID-19 tử vong

    Ngày 22-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID tỉnh Thừa Thiên Huế , cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 tử vong.

    Đó là trường hợp nữ bệnh nhân 219.660 (27 tuổi) ở phường An Cựu (TP Huế).

    Tăng cường giãn cách, xét nghiệm toàn bộ TP.HCM. Mổ cứu sống thai nhi của sản phụ bị mắc COVID-19 tử vong - Ảnh 1.

    Khu vực điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: N.DO

    Trước đó, bệnh nhân đi tàu từ TP.HCM về Huế, được cách ly tập trung tại Khung cách ly tập trung T4.

    Ngày 8-8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện đa khoa Chân Mây điều trị.

    Ngày 16-8 bệnh nhân sốt, khó thở nên được chuyển vào Trung tâm cách ly và điều trị COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị.

    Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm COVID-19 mức độ vừa, thai con so 31 tuần 1 ngày, doạ sinh non. Bệnh nhân có tiền sử Basedow điều trị không thường xuyên.

    Bệnh nhân sau đó đã được mổ lấy thai, rồi tử vong vào lúc 23 giờ 15 ngày 20-8 với chẩn đoán mắc COVID-19 nặng, nguy kịch, HC ARDS nguy kịch, viêm cơ tim, shock tim RLNT, Basedow - cơn bão giáp, rối loạn đông máu.

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua trao đổi với bệnh viện, thai nhi được cứu sống và đang tiến triển tốt.

    Bài viết dẫn từ nguồn: 

    Kịp thời mổ cứu sống thai nhi của sản phụ bị mắc COVID-19 tử vongplo.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 700.000 người dân ở Bình Dương ăn uống ra sao trong 15 ngày bị ‘khóa chặt’?

    Chiều 22/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đã ký công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan đến công tác cung cấp lương thực cho người dân TX Tân Uyên và TP Thuận An trong suốt 15 ngày bị "khóa chặt, đông cứng".

    Theo công văn, 11 phường ở TX Tân Uyên và TP Thuận An với khoảng 719.048 dân sẽ bị áp dụng biện pháp "đông cứng, khóa chặt" người dân không ra khỏi nhà trong suốt 15 ngày, kể từ hôm nay (22/8).

    Tăng cường giãn cách, xét nghiệm toàn bộ TP.HCM. Bắt đối tượng tiêm vaccine Covid-19 dịch vụ giá 2-4 triệu đồng/liều - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng sẽ mang thực phẩm đến phát cho người dân 2 điểm nóng bị khóa chặt

    Căn cứ khẩu phần ăn theo Văn bản số 44 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, 50.000 đồng/người/ngày. Tổng giá trị lương thực, thực phẩm thiết yếu cơ bản cho 11 phường trên trong 15 ngày (trừ giá trị tiền gạo do tỉnh cấp) là: 50.000 đồng/người/ngày cho 719.048 người với số tiền 539.286.000.000 đồng.

    Bình Dương được cấp 11.325 tấn gạo (theo Quyết định số 1415 của Thủ tướng Chính phủ); trong đó, đối với 11 phường trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên được xuất cấp khoảng 5.753 tấn.

    Tổng số 719.048 phần/người cho 11 phường theo thình thức gói thực phực phẩm thiết yếu, hàng thiết yếu cơ bản (gạo, thực phẩm công nghệ, gia vị, thực phẩm tươi sống, nước uống...) do đơn vị cung cấp hàng hóa thiết yếu có năng lực chuẩn bị sẵn, địa phương bố trí lực lượng, phương tiện chuyển đến người dân.

     

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    Hơn 700.000 người dân ở Bình Dương ăn uống ra sao trong 15 ngày bị ‘khóa chặt’?tienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng yêu cầu tăng cường giãn cách, xét nghiệm toàn bộ TP.HCM

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: Người dân TP.HCM chỉ được 'đi chợ hộ'

    Việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân TP.HCM được thực hiện qua phương thức 'đi chợ hộ' do tổ hậu cần địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện hỗ trợ.

    Đây là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa , lương thực thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn TP.HCM thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 86 của Chính phủ mà TP.HCM mới ban hành hôm qua, 21.8.

    UBND TP.HCM cho hay trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn nhất cho người dân, thực hiện tốt nhất các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn nên việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân sẽ được thực hiện thông qua các phương thức phù hợp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm hơn 1,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca về Việt Nam

    Công ty Cổ phần Vắc-xin Việt Nam (VNVC) đã đưa về Việt Nam gần 7 triệu liều vắc-xin Covid-19 của Tập đoàn AstraZeneca theo hợp đồng đặt mua 30 triệu liều từ tháng 11-2020.

    Sáng 22-8, lô vắc-xin Covid-19 AstraZeneca gồm 1.209.400 liều chính thức được VNVC bàn giao cho Bộ Y tế. Đây là lô vắc-xin thứ 9 thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều của VNVC và AstraZeneca, được VNVC đưa về Việt Nam và đã hoàn thành thủ tục kiểm định chất lượng.

    Chỉ sau 1 tuần kể từ khi lô vắc-xin thứ 8 gồm hơn 1,1 triệu liều được VNVC bàn giao cho Bộ Y tế, VNVC tiếp tục lần bàn giao số lượng lớn với hơn 1,2 triệu liều, kịp thời đóng góp cho công tác phòng chống dịch.

    Tăng cường giãn cách, xét nghiệm toàn bộ TP.HCM. Bắt đối tượng tiêm vaccine Covid-19 dịch vụ giá 2-4 triệu đồng/liều - Ảnh 1.

    Vắc-xin được bảo quản trong hệ thống kho chuyên dụng của VNVC. Ảnh: VNVC

    Như vậy, qua 9 đợt, VNVC đã đưa về Việt Nam gần 7 triệu liều vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca theo hợp đồng lịch sử đặt mua 30 triệu liều từ tháng 11-2020, chuyển giao phi lợi nhuận cho Bộ Y tế với cam kết bàn giao nhanh chóng, an toàn và đảm bảo chất lượng cao nhất.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn:

    Thêm hơn 1,2 triệu liều vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca về Việt Namnld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ 23/8, TP.HCM đến từng nhà để tiêm vaccine Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 22/7, Hà Nội phát hiện thêm 7 ca mắc Covid-19

    Trưa 22/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h trưa cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 7 ca dương tính mới, trong đó 1 ca tại cộng đồng và 6 ca trong khu cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện: Đống Đa (2), Đông Anh (2), Bắc Từ Liêm (1), Ba Đình (1), Gia Lâm (1). Phân bố theo chùm ca bệnh thì tất cả thuộc Chùm ho sốt thứ phát.

    Trước đó, sáng cùng ngày CDC Hà Nội đã thông tin về 7 ca dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, đến trưa nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 14 ca dương tính SARS-CoV-2. Số ca bệnh phát hiện mới so với cùng thời gian các ngày trước đó đã giảm mạnh.

    Thông tin cụ thể 7 ca dương tính mới như sau:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội sắp đi vào hoạt động

    Sau gần 1 tháng "thần tốc" xây dựng, đến nay toàn bộ 30 đơn nguyên của bệnh viện dã chiến (Hoàng Mai, Hà Nội) đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

    Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động điều 250 CSCĐ vào Bình Dương. Bắt đối tượng tiêm vaccine Covid-19 dịch vụ giá 2-4 triệu đồng/liều - Ảnh 1.

    Khởi công từ ngày 24.7, đến nay bệnh viện dã chiến do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư đã hoàn thiện khoảng 80 - 85% các hạng mục.


    Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động điều 250 CSCĐ vào Bình Dương. Bắt đối tượng tiêm vaccine Covid-19 dịch vụ giá 2-4 triệu đồng/liều - Ảnh 2.

    Công tác phòng dịch được triển khai nghiêm ngặt đối với toàn bộ kỹ sư, công nhân... làm việc tại công trình đặc biệt này.


    Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động điều 250 CSCĐ vào Bình Dương. Bắt đối tượng tiêm vaccine Covid-19 dịch vụ giá 2-4 triệu đồng/liều - Ảnh 3.

    Các đơn nguyên được dựng kiên cố, vách ngăn được làm bằng vật liệu nhẹ, có khả năng chống nóng.


    Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động điều 250 CSCĐ vào Bình Dương. Bắt đối tượng tiêm vaccine Covid-19 dịch vụ giá 2-4 triệu đồng/liều - Ảnh 4.

    Khi đi vào hoạt động, mỗi đơn nguyên sẽ có các chức năng khác nhau như: Điều trị, lưu trú, hành chính, tiếp đón... Ngoài ra, còn có khu đệm gồm 69 nhà tắm khử khuẩn và nhiều không gian xanh.


    Bấm link xem chùm ảnh đầy đủ tại bài gốc:

    Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội sắp đi vào hoạt độnglaodong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 93.000 người tại TP.HCM được tiêm vaccine Covid-19 trong 24 giờ

    Tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 tại TP.HCM những ngày gần đây có xu hướng giảm. Tuy nhiên, nhiều khu vực đã đạt mục tiêu bao phủ mũi 1 cho người dân.

    Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM sáng 22/8, trong ngày 21/8, thành phố đã tiêm vaccine Covid-19 cho 93.366 người. Các điểm tiêm đều được thực hiện ổn định, trật tự.

    Như vậy, từ khi TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 đến nay, 5.385.064 người đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Trong đó, 183.832 người đã được tiêm đủ 2 mũi. Tất cả người được tiêm đều an toàn, sức khỏe ổn định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau mổ cứu thai nhi, sản phụ mắc COVID-19 đã tử vong

     Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh TT-Huế cho biết, một ca mắc COVID-19 là phụ nữ mang thai người Huế vừa tử vong. Riêng bé sơ sinh con của bệnh nhân này đã được cứu sống.

    Bệnh nhân mang thai tử vong là chị P.L.T.N (mã số bệnh nhân 219660, 27 tuổi) trú tại phường An Cựu, TP Huế.

    Trước đó, bệnh nhân đi tàu lửa từ TPHCM về Huế, được cách ly tập trung. Ngày 8/8, bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2, nên chuyển tới điều trị tại Bệnh viện dã chiến Chân Mây (huyện Phú Lộc, TT-Huế).

    Đến ngày 16/8, bệnh nhân sốt và khó thở nên được chuyển đến điều trị tại Trung tâm cách ly và điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2).

    Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm COVID-19 mức độ vừa, thai con so 31 tuần 1 ngày dọa sinh non. Bệnh nhân có tiền sử Basedow điều trị không thường xuyên.

    Đến hơn 23 giờ tối 20/8, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán mắc COVID-19 nặng, viêm cơ tim - sốc tim RLNT, rối loạn đông máu, hậu phẫu mổ lấy thai 31 tuần, hồi sức tích cực không hồi phục... Cháu bé sơ sinh con của nữ bệnh nhân được cứu sống, hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

    Bấm link đọc bài viết nguồn:

    Sau mổ cứu thai nhi, sản phụ mắc COVID-19 đã tử vongtienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố 1 đối tượng tiêm vaccine dịch vụ giá 2-4 triệu đồng/mũi

    Tối 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Kim Dung (sinh năm 1989, trú tại Quận 4) để điều tra về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi."

    Chuyên trang của báo CAND cho hay, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng nghiệp vụ Công an TPHCM phát hiện tài khoản facebook "Kim Zunf" đăng tin cung cấp "dịch vụ tiêm vaccine Covid-19" tại TPHCM.

     Từ đó, công an đã truy tìm chủ tài khoản facebook này tên thật là Lê Thị Kim Dung và tiến hành bắt quả tang khi Dung đang tổ chức cho 02 người đến tiêm vaccine tại Trường mầm non 10, Phường 10, Quận 11.

    Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động điều 250 CSCĐ vào Bình Dương. Bắt đối tượng tiêm vaccine Covid-19 dịch vụ giá 2-4 triệu đồng/liều - Ảnh 1.

    Đối tượng Lê Thị Kim Dung (Ảnh: CA TP HCM)

    Tại Cơ quan điều tra, Lê Thị Kim Dung khai nhận nhờ mối quan hệ cá nhân, có thể sắp xếp, cung cấp các suất tiêm vaccine phòng Covid-19 với giá từ 2-4 triệu đồng mỗi liều vaccine. Từ đó, Dung đăng thông tin này lên mạng và tìm những người có nhu cầu.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân tiếp tế cho người thân trong khu vực phong tỏa phường Văn Miếu

    Người dân tiếp tế cho người thân trong khu vực phong tỏa phường Văn Miếu (Clip: Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều 250 cảnh sát cơ động vào Bình Dương

    Tối 21/8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tăng cường 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ chi viện Công an tỉnh Bình Dương bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống dịch Covid-19.

    Trước khi đi làm nhiệm vụ, lực lượng chi viện đóng quân tại tỉnh Quảng Nam. Sau khi trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, 250 cảnh sát đã hành quân ngay trong đêm, vượt hơn 1.000 km và dự kiến đến Bình Dương trong ngày 22/8.

    250 cảnh sát cơ động vào Bình Dương dập dịch. Ảnh: Bộ Công an.

    Ổ dịch chung cư HH4C Linh Đàm phát hiện thêm F0. Hàng trăm Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã đến chi viện TP HCM - Ảnh 1.

    250 cảnh sát cơ động vào Bình Dương dập dịch. Ảnh: Bộ Công an.

    Trung tá Thái Doãn Bằng, Trung đoàn trưởng CSCĐ Trung Bộ, nhấn mạnh sau khi vào đến Bình Dương, lực lượng chi viện sẽ phối hợp với công an địa phương kiểm soát phòng, chống dịch tại các chốt cửa ngõ huyện, thị trấn và tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự.

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    Điều 250 cảnh sát cơ động vào Bình Dươngzingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    10.000 bệnh nhân Bệnh viện Dã chiến số 8 TPHCM đã được xuất viện

    Sau 38 ngày hoạt động, ngày 20/08/2021, Bệnh viện Dã chiến số 8 do Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Thống Nhất phụ trách, đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho bệnh nhân thứ 10.000.

    Đặc biệt, rất nhiều người bệnh chỉ sau 1 tuần điều trị tại đây đã khỏe mạnh trở về với gia đình. Đây là sự nỗ lực của hơn 700 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và các bộ phận hỗ trợ ngày đêm đồng hành với người bệnh vượt qua COVID-19.

    Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động điều 250 CSCĐ vào Bình Dương. Ổ dịch chung cư HH4C Linh Đàm phát hiện thêm F0 - Ảnh 1.

    Y bác sĩ hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe tại nhà trước khi ra về

    Bài viết trích dẫn từ nguồn:

    10.000 bệnh nhân Bệnh viện Dã chiến số 8 TPHCM đã được xuất việncongan.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch chung cư HH4C Linh Đàm phát hiện thêm F0

    Sáng 22/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố đã ghi nhận thêm 7 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong đó, 3 ca tại cộng đồng và 4 ca trong khu cách ly.

    Phân bố theo quận/huyện: Hoàng Mai (3), Đống Đa (2), Đông Anh (1), Hai Bà Trưng (1). Phân bố theo chùm ca bệnh gồm Chùm ho sốt thứ phát (5), Sàng lọc khu vực phong tỏa (2). 

    Đáng chú ý, 3 ca dương tính tại Hoàng Mai đều là người sống tại chung cư HH4C Linh Đàm. Ngày 21/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

    Như vậy, sau nhiều ngày, số ca dương tính ghi nhận buổi sáng ở Hà Nội đều ở mức 2 con số thì buổi sáng cuối tuần 22/8, số ca ghi nhận mới đã xuống còn 1 con số.

    Thông tin cụ thể 7 ca dương tính mới như sau:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Ninh: Ổ dịch thị trấn Thứa huyện Lương Tài nguy cơ rất cao

    Từ ngày 14/8 đến ngày 21/8, tỉnh Bắc Ninh phát hiện 78 ca F0 mới từ nguồn lây nhiễm xâm nhập. Trong đó, chùm 74 ca F0 liên quan đến cửa hàng Viettel Post chi nhánh huyện Lương Tài.

    Các ca F0 còn lại gồm: Một ca nguồn lây từ Nghệ An (ghi nhận tại huyện Quế Võ là F1 của F0 ghi nhận ngày 16/8, tại Trường Cao đẳng nghề Việt Hàn, thành phố Vinh); Một ca nguồn lây từ TPHCM ( ghi nhận tại huyện Yên Phong là lái xe đường dài); Hai ca nhập cảnh từ Nga về Việt Nam được cách ly tập trung tại Trung đoàn 833.

    Bấm link đọc bài viết nguồn đầy đủ tại đây:

    Bắc Ninh: Ổ dịch thị trấn Thứa huyện Lương Tài nguy cơ rất caodantri.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sơn La phát hiện 15 ca mắc mới qua xét nghiệm, có dịch tễ phức tạp

    Tối 21/8, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, trong quá trình tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ lấy ngày 20/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phát hiện 15 mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    15 ca bệnh này có yếu tố dịch tễ liên quan đến các khu cách ly y tế tập trung, bệnh viện và vùng phong tỏa tại huyện Phù Yên; trong đó, có 10 F1 (hai của BN293434 và 8 của BN312951), 3 F2 (liên quan đến BN312951), một bệnh nhân cộng đồng tại bản Úm 2, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên và một trường hợp đi từ Bình Dương về, đang trong khu cách ly tập trung của huyện Phù Yên.

    Trong số 15 trường hợp này có ba trường hợp là bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên (1 F1 BN312951, 2 F1 BN293434); bốn trường hợp cách ly tập trung; tám trường hợp cách ly tạị nhà theo Chỉ thị 16 tại xã Huy Thượng, huyện Phù Yên (4 F1 liên quan đến BN 312951, 3 F2 liên quan đến BN 312951 và một trường hợp cư trú tại bản Úm 2, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên).

     

    Bấm link đọc bài viết nguồn tại đây:

    Sơn La phát hiện 15 ca mắc mới qua xét nghiệm, có dịch tễ phức tạp | Y tế | Vietnam+ (VietnamPlus)www.vietnamplus.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã đến chi viện TP HCM

    Sau 10 giờ di chuyển, hơn chục ôtô chở 310 người từ các Tiểu đoàn ở Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đã đến Nhà Thiếu nhi Thủ Đức, TP Thủ Đức. Sau khi được test nhanh Covid-19, các chiến sĩ khiêng nhiều valy thiết bị, balô quần áo, chiếu, mền vào bốn tầng của nhà thiếu nhi.

    Hà Nội cách ly toàn bộ 2 phường ở quận Đống Đa. Hàng trăm Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã đến chi viện TP HCM - Ảnh 1.

    Các cảnh sát cơ động mang đồ đạc vào Nhà Thiếu nhi Thủ Đức sau 10 tiếng đi xe từ TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: Đinh Sự

    12 phòng học tại đây được kê thêm giường, quạt để cảnh sát nghỉ ngơi trước khi làm nhiệm vụ vào hôm nay. "Tôi mới được tiêm vaccine vào hôm qua. Khi được điều động chi viện thì tôi rất háo hức để góp phần chống dịch cho TP HCM", thiếu úy Tăng Hữu Trí nói.

    Thiếu tá Chu Văn Khanh, Phó tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên cho hay lực lượng sẽ phối hợp với công an, chính quyền địa phương giữ trật tự tại các chốt kiểm soát cửa ngõ và các quận, huyện tại TP HCM.

    Ngoài công an, TP HCM đã đề xuất Quân khu 7 hỗ trợ 6.000 quân nhân, bác sĩ chống dịch.

    Bài viết trích dẫn nguồn từ:

    Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên chi viện TP HCMvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM lập 400 trạm y tế lưu động

    6 trạm y tế lưu động đã được Sở Y tế TP HCM lập tại quận 3 và quận 7, dự kiến đến ngày 24/8 thêm 140 trạm sau đó tăng lên 400 trạm ở tất cả quận huyện, thành phố Thủ Đức.

    Thông tin được Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết tại họp báo về tình hình chống dịch tại thành phố chiều 21/8. Kế hoạch triển khai 400 trạm y tế lưu động nhằm quản lý, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại nhà cũng như hỗ trợ điều trị các bệnh lý khác, tiêm vaccine..., giúp người dân nhanh chóng tiếp cận y tế.

    6 trạm đầu tiên được thành lập, gồm một ở quận 3 và 5 tại quận 7. Mỗi trạm sẽ quản lý và chăm sóc 50-100 F0. Trạm có ít nhất một bác sĩ, 2-3 điều dưỡng huy động từ các trạm y tế, trung tâm y tế, cơ sở y tế tư nhân và nhân lực tăng cường của thành phố, trung ương. 

    Ngoài ra, trạm có 3-4 nhân sự khác từ Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, nhà thuốc tư nhân hoặc huy động F0 đã khỏi bệnh có nguyện vọng chăm sóc F0 khác.

    Bài viết được trích dẫn từ nguồn:

    TP HCM lập 400 trạm y tế lưu độngvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội cách ly toàn bộ hai phường Văn Chương, Văn Miếu

    Tối 21/8, một đại diện UBND Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định cách ly y tế đối với P.Văn Chương và P.Văn Miếu trong thời gian 14 ngày, sau khi phát hiện hàng loạt ca mắc Covid-19. Thời gian cách ly từ 18 giờ ngày 21/8.

    Cụ thể, theo số liệu từ Sở Y tế Hà Nội, riêng địa bàn quận Đống Đa ghi nhận 26 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó chủ yếu tại hai địa bàn phường Văn Miếu, Văn Chương, gồm cả trường hợp tại cộng đồng và trường hợp đã được cách ly.

    Do vậy, chính quyền đã ban hành Quyết định số 2516/QĐ-UBND về việc thành lập vùng cách ly toàn bộ 2 P.Văn Chương và Văn Miếu để phòng chống dịch.

    Theo UBND Q.Đống Đa, tại P.Văn Chương có khoảng 12.000 người và P.Văn Miếu khoảng 9.000 người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    11 nhóm công việc được ra đường từ ngày 23/8 ở TP HCM

    Ngoài thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch, TP HCM cấp giấy đi đường cho 11 nhóm công việc khác từ ngày 23/8.

    Từ 0h ngày mai, TP HCM tăng cường biện pháp chống Covid-19 với yêu cầu " ai ở đâu yên đó ", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly với phường xã, thị trấn.

    Về các đối tượng được cấp giấy đi đường, gồm có:

    Thành viên Ban chỉ đạo, lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh các cấp; xử lý hạ tầng kỹ thuật; 10% cán bộ, người lao động của đơn vị được phép hoạt động; Trường hợp đặc biệt khác do lãnh đạo đơn vị duyệt và có báo cáo cho Công an TP.

    Cơ quan được cấp giấy: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan ban đảng, đoàn thể, tổng công ty trực thuộc TP và cơ quan trung ương trú đóng tại TP.HCM; UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn.

    Lưu ý: Số lượng giấy đi đường cấp ra phải được báo cáo cho Công an TP.

    *Xem thêm công văn số 2718 TẠI ĐÂY.


     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 21/8 hơn 50.000 lọ thuốc kháng COVID-19 Remdesivir về đến Việt Nam

    Tối 21/8, chuyến bay chở lô thuốc hơn 50.000 lọ thuốc kháng COVID-19 Remdesivir của Vingroup tiếp tục về đến Tân Sơn Nhất.

    Đây là các lô Remdesivir trong số 500.000 lọ Remdesivir được Tập đoàn Vingroup nhập khẩu, tặng cho Bộ Y tế để phục vụ công tác chữa trị khẩn cấp.

    Hà Nội cách ly toàn bộ 2 phường ở quận Đống Đa. Hàng trăm quân nhân đã đến TP HCM sẵn sàng chống dịch - Ảnh 1.

    Lô thuốc chữa COVID-19 được vận chuyển về đến Việt Nam vào tối 21/8

    Trước đó, theo thông tin từ Bộ Y tế, dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, Tập đoàn Vingroup vừa đàm phán thành công đơn hàng đặc biệt - 500.000 thuốc điều trị COVID-19 được FDA Mỹ cấp phép.

    Remdesivir là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ 22/10/2020.

     

    Bài viết dẫn nguồn từ: 

    Tối 21/8 hơn 50.000 lọ thuốc kháng COVID-19 Remdesivir về đến Việt Namtienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 300 quân nhân đến TP HCM chống dịch

    295 cán bộ, học viên của Học viện Quân y (Hà Nội) đã đến TP HCM chiều 21/8, sẵn sàng làm nhiệm vụ chống dịch.

    Đoàn gồm có 113 bác sĩ, 2 cán bộ, 180 học viên do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Hệ trưởng hệ sau Đại học, làm Trưởng đoàn.

    Từ 8h, đoàn tổ chức lễ xuất quân lên đường vào TP HCM chống dịch. Dự kiến, thứ 2 ngày 23/8, Học viện Quân y tiếp tục triển khai 600 bác sĩ, học viên, chia hơn 100 tổ vào Nam.

    Khi vào địa bàn, đoàn sẽ tổ chức thành 60 tổ quân y lưu động. Dưới sự phân công nhiệm vụ, điều phối của Sở chỉ huy Phòng chống dịch phía Nam, đoàn tham gia lấy mẫu xét nghiệm; tiêm phòng vaccine; quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường; quản lý, điều trị, chăm sóc các bệnh nhân F0 cách ly tại nhà; phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến khi có yêu cầu và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 22/8: Gần 300 quân nhân đã đến TP HCM chống dịch - Ảnh 1.
    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 22/8: Gần 300 quân nhân đã đến TP HCM chống dịch - Ảnh 2.

    12h, các cán bộ, học viên có mặt tại tầng 2 sảnh đi nội địa tại Sân bay Nội Bài để làm thủ tục lên máy bay.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn chi tiết:

    Gần 300 quân nhân đến TP HCM chống dịchvnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nguyên nhân số ca mắc Covid-19 mới ở Bình Dương vọt trên 6.000

    Ngày 21/8, Bộ Y tế ghi nhận Bình Dương có tổng cộng 6.623 ca mắc Covid-19. Đây là ngày Bình Dương ghi nhận số ca bệnh cao kỷ lục từ trước tới nay.

    Trao đổi với Zing về con số trên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương Nguyễn Thành Danh cho biết thực tế, ngày 21/8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 4.505 ca nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, CDC Bình Dương đăng ký bổ sung 2.118 ca được lấy mẫu từ các ngày trước. Như vậy, Bình Dương ghi nhận ngày có số ca được công bố cao nhất với 6.623 ca.

    Theo Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương, những ngày qua, số ca F0 trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu tăng nhanh là do tỉnh đang thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng đợt 2 trong cộng đồng. Dự kiến số ca F0 trong những ngày tới ở Bình Dương còn tăng cao.

     

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Nguyên nhân số ca mắc Covid-19 mới ở Bình Dương vọt trên 6.000zingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bản tin COVID-19 ngày 21/8: Cả nước thêm 11.321 ca nhiễm mới

    Bộ Y tế tối 21/8 cho biết, trong 24 giờ qua, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.321 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 11.299 ca ghi nhận trong nước tại 39 tỉnh, thành phố, trong đó có 7.428 ca trong cộng đồng.

    Cụ thể: Bình Dương (4.505), TP. Hồ Chí Minh (4.084), Tiền Giang (589)... và Hà Nội (76).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại