Cập nhật lúc

Hà Nội, TP.HCM cùng 'xuống' nhóm nguy cơ, từ 0h ngày 23/4 được kinh doanh một số mặt hàng

Việt Nam có tổng cộng 222 trường hợp được công bố khỏi bệnh trong tổng số 268 trường hợp mắc COVID-19, nâng tỷ lệ khỏi bệnh chiếm 83%.

Chiều tối 22/4, Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc có Công văn số 39/BTT-XSMB gửi các công ty thành viên về việc phát hành và quay số mở thưởng từ ngày 23.4.

Hà Nội, TP.HCM cùng xuống nhóm nguy cơ, từ 0h ngày 23/4 được kinh doanh một số mặt hàng - Ảnh 1.

Xổ số kiến thiết quay trở lại từ ngày 23.4 ẢNH GIA KHIÊM

Quyết định dựa trên căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/4 về việc nới lỏng giãn cách xã hội tại Hà Nội , từ địa phương có nguy cơ cao xuống nguy cơ và dừng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg kể từ 23 giờ 59 ngày 22.4 (ngoại trừ 2 địa phương của Hà Nội đang có dịch chưa qua 14 ngày là huyện Mê Linh và huyện Thường Tín).

Ban Thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc thông báo đến công ty thành viên tổ chức phát hành và quay sổ mở thưởng như thường lệ từ ngày 23.4.

28
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Đà Nẵng cho tắm biển trở lại, khách sạn được hoạt động

    Ngày 22/4, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn thông báo việc dừng giãn cách xã hội. Thành phố cũng quyết định các dịch vụ, ngành nghề kinh doanh được hoạt động trở lại sau 3 tuần giãn cách xã hội.

    Theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, TP đã có 29 ngày chưa ghi nhận trường hợp mắc mới Covid-19. Đà Nẵng đã kiểm soát tốt dịch bệnh sau 3 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội.

    UBND Đà Nẵng quyết định cho phép nhiều dịch vụ, ngành nghề được kinh doanh trở lại gồm: các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, hoạt động xe du lịch, xe hợp đồng, xe taxi, Grab nhưng chỉ được phép vận chuyển 50% số lượng khách theo số lượng ghế ngồi của xe; các hoạt động văn hóa, thể thao không tụ tập quá 20 người, tắm biển.

    UBND TP Đà Nẵng cũng khuyến khích chủ các cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán mang đi, bán trực tuyến. Các cơ sở phục vụ tại chỗ thì phải thực hiện bố trí đảm bảo khoảng cách 2 mét giữa khách hàng, người phục vụ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

    Hà Nội, TP.HCM cùng xuống nhóm nguy cơ, từ 0h ngày 23/4 được kinh doanh một số mặt hàng - Ảnh 1.

    Các hoạt động ở biển Đà Nẵng sẽ hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng

    Đà Nẵng tiếp tục yêu cầu tạm dừng hoạt động tại các khu vui chơi giải trí tập trung, khu, điểm du lịch, các tuyến xe buýt nội đô, liên tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam và Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế; xe du lịch điện, vận tải khách thủy nội địa.

    Các nghi lễ tôn giáo tập trung trên 20 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự cũng tạm thời chưa được phép hoạt động trở lại.

    Ngoài ra, vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, massage, tham quan bảo tàng và di tích, trò chơi điện tử, trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, casino, thư viện, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi và giải trí trong nhà, thể dục thể hình, khiêu vũ thể thao, bi-a, yoga, bể bơi cũng chưa được phép hoạt động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ ngày mai, xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng lại

    Chiều tối 22/4, Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc có Công văn số 39/BTT-XSMB gửi các công ty thành viên về việc phát hành và quay số mở thưởng từ ngày 23.4.

    Hà Nội, TP.HCM cùng xuống nhóm nguy cơ, từ 0h ngày 23/4 được kinh doanh một số mặt hàng - Ảnh 1.

    Xổ số kiến thiết quay trở lại từ ngày 23.4 ẢNH GIA KHIÊM

    Quyết định dựa trên căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/4 về việc nới lỏng giãn cách xã hội tại Hà Nội , từ địa phương có nguy cơ cao xuống nguy cơ và dừng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg kể từ 23 giờ 59 ngày 22.4 (ngoại trừ 2 địa phương của Hà Nội đang có dịch chưa qua 14 ngày là huyện Mê Linh và huyện Thường Tín).

    Ban Thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc thông báo đến công ty thành viên tổ chức phát hành và quay sổ mở thưởng như thường lệ từ ngày 23.4.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM dừng cách ly toàn xã hội, thực hiện theo Chỉ thị 15, cho phép kinh doanh một số lĩnh vực

    Họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của TP HCM chiều 22/4, Phó chủ tịch thường trực Lê Thanh Liêm cho biết, Thủ tướng cho phép thành phố và một số địa phương thực hiện các nội dung như Chỉ thị 15. 

    Các tỉnh thành được quyết định mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, kinh doanh đường phố, dịch vụ không thiết yếu... nhưng phải bảo đảm phòng, chống dịch.

    Hà Nội, TP.HCM cùng xuống nhóm nguy cơ, từ 0h ngày 23/4 được kinh doanh một số mặt hàng - Ảnh 1.

    Ảnh: Hải Long

    "Còn việc nới lỏng cách ly xã hội như thế nào, thành phố sẽ có hướng dẫn trong thời gian sớm nhất, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân", ông Liêm nói.

    Trước đó, họp trực tuyến với 63 tỉnh thành về công tác phòng chống Covid-19, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, trong 22 ngày cách ly, thành phố có 19 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới, hiện chỉ còn 2 ca nhiễm nCoV... là tiền đề quan trọng để công bố hết dịch. Theo đó, TP HCM đề xuất Thủ tướng cho dừng cách ly xã hội từ 0h ngày mai.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội cho mở hàng ăn; cấm trà đá, trà chanh vỉa hè, bar, nhà hàng, trò chơi điện tử

    Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định, từ 0h ngày 23/4, các địa bàn thuộc "nhóm nguy cơ" sẽ được nới dần các hoạt động kinh tế.

    Ông Chung cho hay, các cửa hàng ăn khi mở cửa trở lại, chủ hàng xếp bàn ghế phải giữ khoảng cách và học theo một số nước, khuyến cáo các cửa hàng ăn có tấm chắn để hai người ngồi đối diện không lây nhiễm nhau.

    Hà Nội, TP.HCM cùng xuống nhóm nguy cơ, từ 0h ngày 23/4 được kinh doanh một số mặt hàng - Ảnh 1.

    Ảnh: Internet.

    Các trung tâm thương mại, siêu thị cũng cần cố gắng giữ khoảng cách, phải thường xuyên đo thân nhiệt, có nước sát khuẩn, đi ra, đi vào một chiều", ông Chung nêu.

    Người đứng đầu UBND TP cũng quyết định nghiêm cấm hoạt động các quán nước chè, bán trà chanh vỉa hè, vì nguy cơ lây nhiễm cao. Ông yêu cầu Chủ tịch UBND các phường phải tăng cường kiểm tra để xử phạt nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng: Nới lỏng giãn cách không phải dịp đổ ra đường ăn mừng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    6,5 ngày liên tục Việt Nam không có ca mắc mới

    Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 lúc 18h00 ngày 22/4 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 nào.

    Như vậy, đến nay đã 6,5 ngày liên tục Việt Nam không có ca mắc mới. Trong ngày đã có 7 ca được công bố khỏi bệnh. Hiện chỉ có 45 ca đang điều trị.

    1/ Tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó:

    - 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%

    - 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

    2/ Số ca mắc mới tính đến 18h00 ngày 22/4: 0 ca

    3/ Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 67.022, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 358

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.263

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 48.401.

    4/ Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

    07 bệnh nhân được công bố điều trị khỏi tại:

    - 06 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2: BN184, BN215, BN216, BN227, BN246, BN266.

    - 01 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh: BN252.

    5/ Tình hình điều trị của 03 ca nặng nguy kịch đang thở máy, lọc máu là:

    - BN19 và BN161 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2: BN19 đã có tiến triển, Glassgow 15 điểm, tiêu hóa được, không sốt.

    - BN91 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh: không sốt, thở máy, ECMO, rối loạn đông máu kiểm soát tạm ổn, ngưng lọc máu.

    - Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 12 ca.

    - Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 09 ca.

    Khởi tố, bắt Giám đốc Trung tâm CDC Hà Nội;  - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Tiếp tục ngưng xe buýt, xe khách; taxi, Grab được chạy lại từ 23/4

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố, bắt Giám đốc Trung tâm CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5

    Tại cuộc họp sáng 22/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đã nêu đề xuất và lấy ý kiến của các Bộ ngành, địa phương về phân loại các tỉnh, thành phố theo 3 nhóm nguy cơ để tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch trong thời gian tới.

    Theo đó, Hà Nội là địa phương duy nhất được xếp vào nhóm nguy cơ cao với dịch bệnh Covid-19. Như vậy, theo đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, Hà Nội sẽ tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 1 tuần nữa (đến hết 30/4/2020).

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Bộ Công an điều tra sai phạm mua sắm thiết bị Covid-19 của CDC Hà Nội; Hà Nội đề xuất học sinh đi học trở lại từ 4/5 - Ảnh 1.

    Hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ của Thủ đô, người xe đi lại đông đúc như ngày bình thường không có giãn cách xã hội. (Ảnh chụp sáng 22/4: Văn Ngân)

    Tuy nhiên, tại cuộc họp với thường trực Chính phủ vào chiều 22/4, khi báo cáo Thủ tướng, đại diện Hà Nội đề nghị Thủ tướng cho phép Hà Nội được xuống nhóm nguy cơ, nếu tới ngày 29/4, thời điểm các ca F0 trên địa bàn thành phố đã qua 14 ngày và thành phố không xuất hiện ca nhiễm mới.

    Đề xuất này của Hà Nội nhằm từng bước khởi động các mục tiêu phát triển  kinh tế của thành phố.

    Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, lý do Hà Nội đưa ra đề xuất này là vì dựa trên thực tế diễn biến dịch bệnh ở Hà Nội thời gian qua, mặc dù Hà Nội xin vào nhóm nguy cơ nhưng vẫn tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Cụ thể như thời điểm trước 1/4, Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục tạm dừng các dịch vụ liên quan đến thể thao, văn hóa, lễ hội, karaoke, trò chơi điện tử, dịch vụ massage…đến ngày 30/4 và cả đợt nghỉ lễ 30/4-1/5.

    Liên quan đến vấn đề đi học trở lại của học sinh thành phố, theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục-Đào tạo, Hà Nội đề xuất: Các trường đại học, trường nghề, các trường THPT, THCS, giáo dục thường xuyên, sẽ bắt đầu đi học từ 4/5; đối với tiểu học và mẫu giáo sẽ đi học sau đó 1 tuần, khoảng 11/5.

    Thời gian này, Ban Chỉ đạo của thành phố, bộ phận phản ứng nhanh sẽ vẫn duy trì hoạt động như trong giai đoạn phòng chống dịch vừa qua, các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng sẽ được xử lý, đưa vào cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

    Chủ tịch TP Hà Nội cho rằng, nếu đưa Hà Nội vào nhóm nguy cơ cao, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 1 tuần nữa sẽ rất khó khăn bởi như thế toàn bộ các hoạt động của các tỉnh ngoài sẽ không vào được Hà Nội. Trường hợp nếu có quyết định mở lại đường bay Hà Nội-TPHCM, một nơi là nguy cơ và một nơi là nguy cơ cao sẽ có sự chênh nhau về cách thức quản lý, cũng sẽ gặp không ít khó khăn.

    Bài viết được dẫn nguồn từ https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Công an: 'CDC Hà Nội có sai phạm mua sắm thiết bị trong Covid-19'

    Ngày 22/4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thiếu tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ một số hành vi sai phạm của một số cán bộ tại Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội (CDC Hà Nội) trong việc mua sắm thiết bị phục vụ phòng chống COVID-19.

    Theo ông Xô, việc điều tra được thực hiện hơn một tuần nay từ thông tin tố giác tội phạm. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sai phạm chủ yếu xảy ra trong việc tổ chức mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ việc xét nghiệm, phòng chống dịch.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Bộ Công an điều tra sai phạm mua sắm thiết bị Covid-19 của CDC Hà Nội; Hà Giang phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn - Ảnh 1.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội - nơi đang bị nghi ngờ có sai sót trong mua sắm hệ thống xét nghiệm - Ảnh: NAM TRẦN

    "Bộ Công an chỉ đạo phải làm quyết liệt, điều tra cặn kẽ, nếu phát hiện sai phạm trong quá trình mua sắm thiết bị y tế sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong khi cả nước đang gồng mình tập trung nguồn lực phòng chống dịch COVID-19, nếu một cá nhân nào đó lợi dụng để trục lợi thì không thể chấp nhận được", thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

    Thiếu tướng Xô cho biết thêm thời gian vừa qua, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị địa phương phát hiện 15 vụ sản xuất thiết bị y tế là hàng giả, hàng kém chất lượng, 98 cơ sở kinh doanh tăng giá bán thiết bị y tế, 50 trường hợp đầu cơ, găm hàng và hơn 100 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép không hóa đơn, chứng từ các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    Bộ Công an: CDC Hà Nội sai phạm trong tổ chức mua thiết bị phòng chống dịchtuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người nghèo xúc động tại siêu thị 0 đồng: "Cảm ơn chia sẻ của người dân Việt Nam dành cho người nghèo chúng tôi"

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất cách ly xã hội thêm 1 tuần; Hà Giang phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn - Ảnh 1.

    Sáng 21/4, tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM), siêu thị hạnh phúc 0 đồng đầu tiên tại TP.HCM đã chính thức khai trương để phục vụ người nghèo, khó khăn trong đợt dịch Covid-19.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất cách ly xã hội thêm 1 tuần; Hà Giang phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn - Ảnh 2.

    Siêu thị 0 đồng được các nhà hảo tâm mở ra để hỗ trợ người dân khó khăn. Hiện đã có 18 "Siêu thị hạnh phúc 0 đồng" trên nhiều tỉnh thành cả nước.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất cách ly xã hội thêm 1 tuần; Hà Giang phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn - Ảnh 3.

    Siêu thị gồm có 3 gian hàng chính bao gồm: Gian hàng quần áo, gian hàng sách truyện, gian hàng lương thực, thực phẩm. Siêu thị sẽ mở của từ 8h đến 17h các ngày trong tuần, kèm theo đó là câu khẩu hiệu quen thuộc: "Nếu bạn khó khăn hãy lấy những gì mình cần. Nếu bạn đủ đầy, xin nhường người khó khăn hơn".

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất cách ly xã hội thêm 1 tuần; Hà Giang phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn - Ảnh 4.

    Toàn bộ hàng hoá ở đây đều được phát cho người dân với giá 0 đồng.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất cách ly xã hội thêm 1 tuần; Hà Giang phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn - Ảnh 5.

    Ông Hoàng Mạnh Hùng (quận 3) chia sẻ: "Tôi thật sự vui sướng khi được mua những món đồ 0 đồng tại đây, chưa bao giờ tôi có thể nghĩ mình lại được mọi người quan tâm và chia sẻ tới mức này. Thực sự rất biết ơn những nhà hảo tâm đã cùng chia những khó khăn này cùng bà con".


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng xem xét nới lỏng cách ly xã hội

    Đà Nẵng dự kiến cho các cơ sở dịch vụ, kinh doanh phổ thông hoạt động trở lại với điều kiện không tập trung đông người.

    Ngày 22/4, ông Lê Trung Chinh - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết lãnh đạo địa phương này đã họp bàn biện pháp phòng chống Covid-19 sau ngày 22/4, bao gồm phương án nới lỏng giãn cách xã hội.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất cách ly xã hội thêm 1 tuần; Hà Giang phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn - Ảnh 1.

    Đường Như Nguyệt ven sông Hàn vắng vẻ trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Nguyễn Đông.

    Theo đó, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ và tình hình thực tế trên địa bàn, Đà Nẵng sẽ đưa ra phương án phù hợp. Trước mắt, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát, thành phố dự kiến cho các cơ sở dịch vụ, kinh doanh phổ thông hoạt động trở lại với điều kiện không tập trung đông người, tránh tiếp xúc gần.

    Thành phố chưa cho phép bán hàng ăn uống tại chỗ, vì bán hàng online và bán mang về cơ bản đã giải quyết được nhu cầu người dân.

    "Đi lại và mua sắm được nới lỏng hơn trước. Riêng việc học sinh đến trường sẽ thực hiện vào đầu tháng 5 vì sang tuần sau là bốn ngày nghỉ lễ", ông Chinh nói.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất cách ly xã hội thêm 1 tuần; Hà Giang phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn - Ảnh 2.

    Công chức và người dân tại bộ phận 1 cửa Trung tâm hành chính Đà Nẵng, ngày 21/4. Ảnh: Nguyễn Đông.

    Ông Hà Vỹ - Phó giám  đốc Sở Văn hoá Thể thao Đà Nẵng, cho hay cơ quan này tham mưu lãnh đạo thành phố tiếp tục tạm đóng cửa các dịch vụ massage, karaoke, bar, vũ trường; các nghi lễ tôn giáo, hoạt động văn hóa - thể thao đông người.

    "Thành phố vẫn hạn chế các hoạt động ngoài trời, sao cho không quá 10 người. Lĩnh vực thể thao tạm thời mở ra một số môn như golf, tennis", ông Vỹ nói.

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn 

    Đà Nẵng xem xét nới lỏng cách ly xã hội - VnExpress vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

    Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong chiều nay (22/4) có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 222 trường hợp được công bố khỏi bệnh trong tổng số 268 trường hợp mắc bệnh (tỷ lệ khỏi bệnh chiếm 83%).

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Bộ Công an điều tra sai phạm mua sắm thiết bị Covid-19 của CDC Hà Nội; Hà Giang phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn - Ảnh 1.

    Một bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng trăm lao động mất việc từ Trung Quốc trở về Lào Cai

    Sáng 22/4, ông Hoàng Quốc Hưng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết từ 19 đến 21/4, tỉnh này tiếp nhận số lao động từ Trung Quốc trở về tăng đột biến. Do vậy, Lào Cai quyết định mở thêm một khu cách ly tập trung tại Phân hiệu đại học Thái Nguyên (đóng trên địa bàn tỉnh), với sức chứa tối đa 1.600 giường.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Hà Giang phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn; Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất cách ly xã hội thêm 1 tuần - Ảnh 1.

    Người lao động từ Trung Quốc trở về. Ảnh: BaoLaoCai

    "Trong ba ngày qua, tỉnh đón khoảng 500 lao động về từ Trung Quốc. Nguyên nhân ban đầu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp phía Trung Quốc giảm nhu cầu sử dụng lao động", ông Hưng nói.

    Theo lãnh đạo Sở Y tế Lào Cai, trong số các lao động trên, gần 200 người làm ở các nông trại, về nước bằng đường mòn, lối mở. Bộ đội biên phòng cắm chốt ở biên giới đã phát hiện và đưa họ về khu cách ly tập trung.

    "Những người cách ly tập trung đều được lấy mẫu xét nghiệm, hiện chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19", lãnh đạo Sở Y tế Lào Cai nói và cho biết những ngày tới tỉnh này dự kiến đón thêm khoảng 2.900 lao động trở về.

    Từ đầu dịch, Lào Cai xây dựng 8 khu cách ly tập trung tại 8 huyện biên giới và một khu tại trung tâm tỉnh; đến ngày 18/4, tỉnh mở thêm bốn khu cách ly tập trung tại các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Bát Xát.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề xuất đầu tháng 5 cho học sinh TP.HCM trở lại trường

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thị trấn Đồng Văn, Hà Giang bị phong toả

    Sáng 22/4, ông Hoàng Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, cho biết đã quyết định phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn để đề phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19.

    "Vừa rồi trên địa bàn huyện ghi nhận "bệnh nhân 268", số lượng người tiếp xúc với bệnh nhân này lớn nên chúng tôi phong toả để đảm bảo an toàn", ông Thịnh nói.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất cách ly xã hội thêm 1 tuần; TP.HCM chỉ còn 2 bệnh nhân - Ảnh 1.

    Một khu chợ ở thị trấn Đồng Văn (Hà Giang). Ảnh: Ngọc Thành

    Theo đó, từ 9h ngày hôm nay thị trấn Đồng Văn với diện tích gần 27.500 ha, với 1629 hộ, dân số khoảng 7623 người sẽ được phong toả. Thời hạn kéo dài phong toả hiện chưa được xác định cụ thể.

    Trước đó, ngày 16/4, tại bản Pín Tùng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn xác định "bệnh nhân 268", nữ, 16 tuổi người dân tộc Mông. Bản Pín Tùng cũng đã được tiến hành phong toả cùng ngày.

    Tỉnh Hà Giang đã xác định được 33 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với "bệnh nhân 268". Trong đó Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn có 14 người, bản Pín Tùng 19 người. 84 trường hợp F2 chủ yếu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn. Cơ sở y tế này cũng đã được phong toả, trong đó tầng một bệnh viện để cách ly F1, tầng 2 dành cho F2.

    Bài viết được dẫn nguồn từ https://vnexpress.net/thi-tran...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất kéo dài cách ly xã hội thêm 1 tuần

    Tại cuộc họp sáng 22/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đã nêu đề xuất và lấy ý kiến của các Bộ ngành, địa phương về phân loại các tỉnh, thành phố theo 3 nhóm nguy cơ để tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch trong thời gian tới.

    Nhóm nguy cơ cao: Hà Nội; Nhóm nguy cơ: TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang; Nhóm nguy cơ thấp: các địa phương còn lại.

    Đối với nhóm nguy cơ cao, hiện chỉ còn Hà Nội, Ban chỉ đạo đề xuất tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 1 tuần nữa (đến hết 30/4/2020).

    Bài viết được lược dẫn từ nguồn https://vov.vn/tin-24h/ha-noi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phi công người Anh ổn định, không sốt; TP.HCM chỉ còn 2 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị

    Cập nhật tình hình bệnh nhân số 91 điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho thấy, hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch huyết áp bình thường, tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO.

    Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến 08 giờ 00 ngày 22/4/2020 ghi nhận tổng số trường hợp COVID-19 xác định là 54 trường hợp.

    Trong đó có 52 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh. Như vậy tại TP.HCM hiện nay chỉ còn 2 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. Các bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

    Đến nay đã 15 ngày, TP.HCM không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Phi công người Anh ổn định, TP HCM chỉ còn 2 bệnh nhân; Cả nước chuẩn bị nới lỏng cách ly xã hội - Ảnh 1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ ngày mai 23/4, khai thác trở lại tất cả các đường bay nội địa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng loạt các tỉnh thành bắt đầu cho học sinh quay lại trường

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước chuẩn bị nới lỏng cách ly xã hội

    Hôm nay, ngày cuối cả nước thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về việc cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều địa phương đã kiểm soát tốt dịch bệnh và các địa phương đang gấp rút chuẩn bị cho việc trở lại sinh hoạt bình thường.

    Cùng ngày, lãnh đạo TP.HCM tiếp tục bàn về mở dần một số hoạt động sau ngày 22/4, kết thúc việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

    TP.HCM đã kiến nghị chuyển địa phương từ nhóm nguy cơ cao xuống nhóm có nguy cơ và thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng để phòng, chống dịch phù hợp, tái khởi động các hoạt động kinh tế.

    TP.HCM sẽ mở dần một số hoạt động thiết yếu, ít nguy cơ lây nhiễm. Cụ thể, tổ chức thí điểm đối với các ngành kinh doanh ít nguy cơ, có quy mô nhỏ, sau đó sẽ tổng kết, đánh giá và nhân rộng. Đối với các ngành ít nguy cơ nhưng có quy mô lớn thì tổ chức thí điểm 30 ngày, sau đó tổng kết đánh giá, nhân rộng.

    Tùy vào diễn biến của dịch bệnh, TP sẽ điều chỉnh cho phép mở rộng các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 22/4: Cả nước chuẩn bị nới lỏng cách ly xã hội; Việt Nam có 216 bệnh nhân đã khỏi - Ảnh 1.

    Người dân TP.HCM ra đường nhiều hơn trong những ngày cuối thực hiện chỉ thị cách ly xã hội . (Ảnh chụp chiều 21-4). Ảnh: HOÀNG GIANG

    Hiện các sở, ngành của TP.HCM cũng xây dựng tiêu chí an toàn phòng, chống dịch theo ngành của mình, trong đó có tiêu chí trường học an toàn, siêu thị an toàn, cửa hàng an toàn... và sẽ hoàn thành trước ngày 30/4 để triển khai trong tháng 5.

    TP.HCM cũng đã ký ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp đến cuối năm với bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm (hỗ trợ duy trì sản xuất, kinh doanh; xây dựng các bộ tiêu chí xếp hạng ưu tiên; hỗ trợ lưu thông hàng hóa; hỗ trợ giảm chi phí sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ vốn...).


    Bài viết được lược dẫn từ nguồn https://plo.vn/thoi-su/ca-nuoc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đến sáng 22/4: Số ca bình phục sau mắc Covid-19 của Việt Nam hôm nay vượt mốc 81%

    6h ngày 22/4, Bộ Y tế thông báo không có thêm ca bệnh mới, dự kiến trong ngày sẽ có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

    1. Tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó:

    - 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;

    - 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

    2. Số ca mắc mới tính từ 18h00 ngày 21/4 đến 6h00 ngày 22/4: 0 ca

    3. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 67.022, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 358;

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.263;

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 48.401.

    Dịch Covid-19 ngày 22/4: Phi công người Anh ổn định, TP HCM chỉ còn 2 bệnh nhân; Cả nước chuẩn bị nới lỏng cách ly xã hội - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cụ bà hơn 90 tuổi xúc động vì được tình nguyện viên đến tận nhà tặng quà cứu trợ

    Thay vì phát gạo tại các điểm công cộng, "các chiến sĩ tình nguyện của quận 1 (TP. HCM) lại chia nhau đến từng nhà phát từng phần quà, trao tận tay đến các cụ già, những người bán vé số bị khuyết tật không có điều kiện về quê để họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

    Mỗi phần quà bao gồm 5kg gạo, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm và 1 kg đường. Tuy giá trị không to lớn là mấy nhưng  đối với họ nó là điều vô cùng trân quý. Trân quý ở tinh thần "tương thân tương ái" của "lá lành đối với lá rách".

    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 22/4: Cả nước chuẩn bị nới lỏng cách ly xã hội; Hàng loạt các tỉnh thành bắt đầu cho học sinh quay lại trường - Ảnh 1.
    Cập nhật dịch Covid-19 ngày 22/4: Cả nước chuẩn bị nới lỏng cách ly xã hội; Hàng loạt các tỉnh thành bắt đầu cho học sinh quay lại trường - Ảnh 2.

    Cụ Nguyễn Thị Hưng

    Cụ Nguyễn Thị Hưng (sống sâu trong 1 con hẻm nhỏ ở phường Cầu Kho), năm nay cũng hơn 90 tuổi, không thể đi lại được nên cuộc sống của cụ trong những ngày này lại thêm phần khó khăn hơn. Xúc động trước tấm lòng của cộng đồng đã chung tay giúp đỡ mình, cụ không ngớt buông lời cảm ơn.

    Cụ bà gần 100 tuổi xúc động, cảm ơn các chiến sĩ tình nguyện khi trao quà tận tay

    Nguồn: Kinglive

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phóng sự: 'Lá chắn thép' biên phòng, nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Siêu thị Hạnh phúc giá 0 đồng đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh

    Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng này có địa chỉ tại chùa Vĩnh Nghiêm (trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

    Khi đến siêu thị hạnh phúc 0 đồng, người dân được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và ngồi vào các vị trí đã có sẵn để đảm bảo giãn cách 2 m theo quy định.

    Mỗi người tới đây sẽ cần mang theo chứng minh nhân dân, ghi rõ thông tin cá nhân lên phiếu mua hàng, sau đó được phép đánh dấu chọn 5 món đồ cần thiết của mình, tổng giá trị cho mỗi lần là 100.000 đồng và 2 lần cho một tháng. Chỉ cần đánh dấu món hàng cần thiết sẽ được xếp vào túi cho những người khó khăn mà không cần chi trả tiền là cách mà BTC siêu thi và các nhà tài trợ chung tay giúp đỡ bà con khắp mọi nơi trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

    Không chỉ là những món hàng thực phẩm thiết yếu mà tại đây vào mỗi cuối tuần sẽ có gian hàng sách để mọi người đến đây có thể đón đọc. Được biết BTC và nhà tài trợ cho siêu thị hạnh phúc 0 đồng này đã mở hơn 18 siêu thị khác nhau trên cả nước.

    Siêu thị Hạnh phúc giá 0 đồng đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế tiếp nhận 100.000 khẩu trang y tế hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

    Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đội ngũ y, bác sĩ là những người tiếp xúc trực tiếp, tham gia vào công tác chẩn đoán và chữa trị cho bệnh nhân nhiễm/nghi nhiễm bệnh. Hơn ai hết, họ chính là những người có nguy cơ bị lây nhiễm cao từ bệnh nhân.

    Do vậy, để góp một phần nhỏ động viên cho các y, bác sĩ, nhiều đơn vị đã hỗ trợ chung tay cùng ngành y tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch này. Theo ông Lê Như Thanh, đại diện doanh nghiệp trao tặng cho biết, ngoài 100.000 khẩu trang y tế, đơn vị này còn trao tặng Bộ Y tế 1.000 đồ bảo hộ chống dịch, 1.500 khay chanh sả mật ong để gửi tới các nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch và mong muốn số quà tặng trên sẽ tới tay những nhân viên y tế đang ngày đêm vất vả, cống hiến vì người bệnh.

    Tin mới dịch Covid-19 ngày 22/4: Hôm nay, ngày cuối cùng giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh thành - Ảnh 1.

    Bộ Y tế tiếp nhận 100.000 khẩu trang y tế hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

    TS. Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế đánh giá cao và trân trọng sự hỗ trợ này với ngành y tế. TS. Hà Anh Đức cho biết, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo điều phối số khẩu trang được tặng đến đúng đối tượng là đội ngũ y bác sĩ đang trực tiếp điều trị các ca nhiễm COVID-19.

    Đồng thời, TS. Hà Anh Đức gửi lời cảm ơn các đơn vị doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành, ủng hộ tinh thần và vật chất cho các "chiến sĩ áo trắng" trên tuyến đầu chống dịch.

    Sự hỗ trợ lớn nhất của toàn thể người dân đối với các nhân viên y tế hiện nay là hãy hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19- TS. Hà Anh Đức.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM đề xuất chi hơn 95 tỷ đồng hỗ trợ khẩu trang cho 1,4 triệu dân

    Bà Nguyễn Huỳnh Trang - Phó giám đốc Sở Công Thương TP HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về kế hoạch hỗ trợ khẩu trang cho người dân theo Nghị quyết số 02 ngày 27/3/2020 của HĐND TP.

    Tin mới dịch Covid-19 ngày 22/4: Hôm nay, ngày cuối cùng giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh thành - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Theo đó, có 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ khẩu trang vải kháng khuẩn có thể tái sử dụng 10 lần gồm học sinh, học viên tại cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập và công nhân vệ sinh (thu gom rác, vận chuyển rác, quét đường, thoát nước).

    Theo thống kê của Sở Công Thương TP HCM, TP có hơn 1,4 triệu người đăng ký từ các đơn vị. Học sinh, học viên chiếm số lượng lớn nhất với hơn 1,2 triệu người; sinh viên, học viên tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp là khoảng 168.000 người; còn lại hơn 6.800 người la công nhân vệ sinh.

    Với số lượng 9 cái/người trong 3 tháng, tổng số khẩu trang hỗ trợ dự kiến lên đến hơn 12,8 triệu cái (khoảng 95,2 tỷ đồng).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5,5 ngày Việt Nam không ghi nhận ca bệnh mới, điều trị khỏi 216 bệnh nhân

    Tin mới dịch Covid-19 ngày 22/4: Hôm nay, ngày cuối cùng giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh thành - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại