Cập nhật lúc

Căn cứ đặt tên lửa S-400 của Nga ở Syria bị tấn công: Hành động nghiêm trọng nhất đã xảy ra, chiến đấu cơ đợi lệnh xuất kích

KQ Nga tại căn cứ Hmeymim và Quân đội Syria (SAA) chắc chắn sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả mạnh mẽ với hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trắng trợn của phiến quân.

Không muốn "kém cạnh" với các đồng nghiệp ở quê nhà, các phi công quân sự Nga tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở Syria cũng đã có màn trình diễn ấn tượng để kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng Phát xít. 

Đội hình máy bay Nga tham gia trình diễn xuất kích từ Căn cứ Không quân Khmeimim phía Tây Syria gồm có: máy bay ném bom Su-24, tiêm kích bom Su-34, "radar bay" A-50 cùng một số trực thăng và máy bay vận tải quân sự khác. 

Phi công Nga bay biểu diễn kỷ niệm Ngày Chiến Thắng trên bầu trời Syria

Theo lời đề nghị chính thứ từ Tổng thống Bashar al-Assad, Quân đội Nga đã quyết định tham gia cuộc chiến chống các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria từ năm 2015.

Phi đội máy bay chiến đấu Không quân Nga ở căn cứ Khmeimim đã tiến hành nhiều vụ đánh bom phá hủy các hang ổ khủng bố, yểm trợ cho các chiến dịch quân sự của Quân đội Syria cũng như tham gia nhiều sứ mệnh trinh sát khác.

14
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Quân đội Syria đánh phá ác liệt các mục tiêu phiến quân ở phía Nam idlib

    Đáp trả vụ tấn công bằng rocket vào Căn cứ Không quân Hmeymim của Nga ở Latakia, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) ngay hôm nay đã đồng loạt tập kích vào nhiều vị trí phiến quân thuộc địa bàn Idlib mở rộng.

    Những địa điểm bị tấn công ác liệt nhất là Kansafra, Al-Bara, và Ayn Larouz cùng với một số hang ổ khủng bố ở Đồng bằng Al-Ghaab, phía Tây Bắc tỉnh Hama.

    Giao tranh hiện vẫn đang diễn ra hết sức gay cấn xung quanh các tuyến phòng thủ của Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), nhóm thánh chiến “Thức tính Tín Đồ” và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP).

    Căn cứ đặt tên lửa S-400 của Nga ở Syria bị tấn công: Hành động nghiêm trọng nhất đã xảy ra, chiến đấu cơ đợi lệnh xuất kích - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: AMN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khủng bố bất ngờ tấn công các vị trí của QĐ Syria ở Hama

    Ngày 10/5, các phần tử khủng bố thuộc nhóm thánh chiến wa-Harid al-Mu’minin (“Thức tỉnh Tín đồ”) có liên kết với tổ chức al-Qaeda đã bất ngờ tấn công vào các vị trí của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) ở phía Tây Bắc tỉnh Hama.

    Các mục tiêu bị phiến quân tập kích là những địa điểm xung quanh thị trấn Tanjarah. Phần lớn diện tích thị trấn này cùng khu vực lân cận sau đó đã bị rơi vào tay phiến quân. 

    South Front cho biết, SAA hiện đang tiến hành chiến dịch phản công lấy lại Tanjarah, tuy nhiên đụng độ giữa hai bên vẫn diễn ra rất gay cấn ở các làng mạc và thị trấn al-Ankawi, al-Qahirah, Qulaydin, Kafr Uwayd, Mawzarah, Kansafrah và Ayn al-Arus.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran không dễ dàng từ bỏ các mục tiêu ở Syria

    Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến sẽ có chuyến thăm tới Israel vào tứ Ba tuần tới. Một trong những nội dung mà ông Pompeo sẽ thảo luận với các đồng nghiệp ở Israel là hoạt động quân sự của Iran dọc theo tuyến biên giới Israel - Syria.

    Những ngày vừa qua, nhiều phương tiện truyền thông Israel cho biết, Iran dường như đã rút bớt sự hiện diện quân sự của mình ở khu vực này, đồng thời sơ tán quân nhân khỏi một số cứ điểm trước những khó khăn do đại dịch COVID và cuộc khủng hoảng kinh tế gây nên.

    Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Israel, gồm cả Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước này là ông Avi Dichter không đồng tình với những thông tin trên khi nói rằng “Iran không dễ gì từ bỏ kiểm soát khu vực”.

    Tiến sĩ Eado Hecht, chuyên gia quân sự đến từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Begin-Sadat cũng cho rằng “người Iran sẽ không dễ dàng tử bỏ các mục tiêu của họ tại đây và một trong những ưu tiên của Tehran là xây dựng được một mặt trận Shiite thống nhất đặt dưới sự lãnh đạo của họ”.

    Tham vọng của Iran từ năm 1979 là phải thiết lập được một tuyến hành lang trên bộ kết nối các khu vực có đông người Shiite sinh sống trải dài từ Iraq cho tới những quốc gia bên bờ Địa Trung Hải như Lebanon và Syria.

    Căn cứ đặt tên lửa S-400 của Nga ở Syria bị tấn công: Hành động nghiêm trọng nhất đã xảy ra, chiến đấu cơ đợi lệnh xuất kích - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Sputnik

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự ở Idlib, Syria

    Theo thông tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cường sự hiện diện ở Idlib, Syria khi không ngừng vận chuyển binh lính và trang thiết bị quân sự tới đây.

    “Một đoàn xe quân sự gồm 20 phương tiện bọc thép và xe tải chở theo hàng hóa và các trang thiết bị kỹ thuật đã di chuyển qua cửa khẩu Luzin tiếp giáp với địa bàn Iskenderun để tiến vào lãnh thổ Syria”, SOHR cho biết.

    Theo SOHR, kể từ ngày 2/2 cho tới nay, đã có hơn 6.485 xe tải và phương tiện quân sự, gồm cả xe tăng, xe bọc thép và các hệ thống radar tiến vào lãnh thổ Syria. Trong khi đó, số binh lính Thổ Nhĩ Kỳ triển khai ở Idlib và Aleppo trong cùng thời gian này đã vượt trên 10.300 người.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Quốc gia Libya bắn rơi UAV thứ 3 của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong vòng 24 giờ

    Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Khalifa Haftar chỉ huy tuyên bố đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Ayn Zara gần Thủ đô Tripoli.

    Ahmed Al-Mismari, phát ngôn viên của LNA cho biết các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ chiếc UAV TB-2 của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Ayn Zara sau khi phát hiện thấy nó di chuyển về hướng các căn cứ của LNA.

    Theo Cục Thông tin Quân sự của Quân đội Quốc gia Libya, đây là chiếc UAV thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ bị LNA bắn rơi chỉ trong vòng 24 giờ qua.

    Căn cứ đặt tên lửa S-400 của Nga ở Syria bị tấn công: Hành động nghiêm trọng nhất đã xảy ra, chiến đấu cơ đợi lệnh xuất kích - Ảnh 1.

    UAV TB-2 của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Máy bay chiến đấu Nga xuất kích truy lùng phiến quân tấn công căn cứ Hmeymim

    Kênh truyền thông Al-Masdar News dẫn một nguồn tin quân sự ở tỉnh Hama bên cạnh cho biết, đêm 9/5 các máy bay chiến đấu Không quân Nga đã xuất kích và bay ở độ cao thấp để truy tìm các lực lượng khủng bố hoạt động dọc theo những địa bàn ở phía Nam và phía Tây Idlib đã phóng rocket tấn công vào căn cứ  Hmeymim.

    Trong diễn biến liên quan trước đó, các phần tử phiến quân nổi dậy thuộc tổ chức “Thức tỉnh Tín đồ” (Wa Harid al-Muminin) đã sử dụng rocket Grad tấn công vào căn cứ Không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia, phía Tây Syria.

    Đây là một hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 5/3/2020 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo an ninh cho vùng Idlib mở rộng.

    Căn cứ đặt tên lửa S-400 của Nga ở Syria bị tấn công: Hành động nghiêm trọng nhất đã xảy ra, chiến đấu cơ đợi lệnh xuất kích - Ảnh 1.

    Máy bay chiến đấu Su-25 của Nga hoạt động ở Syria. Ảnh: Sputnik

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iran tiến hành các hoạt động điều chuyển binh lính khác lạ ở Deir Ezzor

    Nguồn tin địa bàn của kênh truyền thông Deir Ezzor 24 cho biết, các trung tâm chỉ huy của Iran ở thành phố Deir Ezzor vừa có những động thái di chuyển quân khác lạ hôm vào 9/5/2020. 

    Cụ thể, nhiều đơn vị lính đánh thuê người Afghanistan đã được các xe quân sự vận chuyển ra khỏi các trung tâm Fatimiyeon và Haidariyon ở thành phố Deir Ezzor tới địa điểm chưa xác định vị trí. 

    Tuy nhiên, nguồn tin của Deir Ezzor 24 cũng nhấn mạnh không có lính đánh thuê Afghanistan nào di chuyển ra khỏi biên giới tỉnh Deir Ezzor.Hệ thống vũ khí và các trung tâm chỉ huy vẫn giữ nguyên, chỉ có các đơn vị binh sĩ người Afghanistan được thay thế bằng người địa phương. 

    Lý do của hoạt động điều chuyển binh lính cũng như địa điểm mà họ được vận chuyển tới hiện chưa được rõ nhưng nhiều khả năng động thái này có nguyên nhân từ các vụ không kích gần đâu nhằm vào những mục tiêu Iran ở Deir Ezzor.

    Căn cứ đặt tên lửa S-400 của Nga ở Syria bị tấn công: Hành động nghiêm trọng nhất đã xảy ra, chiến đấu cơ đợi lệnh xuất kích - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Máy bay chiến đấu KQ Nga ở Syria bay trình diễn kỷ niệm Ngày Chiến Thắng

    Không muốn "kém cạnh" với các đồng nghiệp ở quê nhà, các phi công quân sự Nga tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở Syria cũng đã có màn trình diễn ấn tượng để kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng Phát xít. 

    Đội hình máy bay Nga tham gia trình diễn xuất kích từ Căn cứ Không quân Khmeimim phía Tây Syria gồm có: máy bay ném bom Su-24, tiêm kích bom Su-34, "radar bay" A-50 cùng một số trực thăng và máy bay vận tải quân sự khác. 

    Phi công Nga bay biểu diễn kỷ niệm Ngày Chiến Thắng trên bầu trời Syria

    Theo lời đề nghị chính thứ từ Tổng thống Bashar al-Assad, Quân đội Nga đã quyết định tham gia cuộc chiến chống các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria từ năm 2015.

    Phi đội máy bay chiến đấu Không quân Nga ở căn cứ Khmeimim đã tiến hành nhiều vụ đánh bom phá hủy các hang ổ khủng bố, yểm trợ cho các chiến dịch quân sự của Quân đội Syria cũng như tham gia nhiều sứ mệnh trinh sát khác.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga ghi nhận những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, Syria

    Nga đã lên tiếng ghi nhận những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đảm bảo an ninh ở Idlib theo thỏa thuận ký kết giữa hai nước hồi đầu tháng 5 vừa qua.

    “Tại Idlib, các lực lượng quân sự Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hợp tác thực thi thỏa thuận đã ký kết ngày 5/3 nhằm giải phóng cao tốc M4 và thiết lập một hành lang an toàn tại đây”, Maria Zakharova, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc họp báo qua video.

    Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của Ankara trong việc chống lại hành động khiêu khích từ các phần tử cực đoan cố tình gây mất ổn định ở khu vực giảm leo thang căng thẳng”, bà Maria Zakharova nhấn mạnh.

    Căn cứ đặt tên lửa S-400 của Nga ở Syria bị tấn công: Hành động nghiêm trọng nhất đã xảy ra, chiến đấu cơ đợi lệnh xuất kích - Ảnh 1.

    Binh lính Quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia tuần tra chung ở Syria. Ảnh: BQP Thổ Nhĩ Kỳ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhóm thánh chiến “Thức tỉnh Tín đồ” nhận trách nhiệm tấn công Căn cứ Không quân Hmeymim

    Trung tâm chỉ huy của nhóm thánh chiến Wa Harid al-Muminin (“Thức tỉnh Tín đồ”), một tổ chức khủng bố có liên hệ với al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng rocket vào Căn cứ Không quân của Nga ở Hmeymim thuộc tỉnh Latakia, Syria chiều ngày hôm qua. 

    Trung tâm điều hành Wa Harid al-Muminin được thành lập vào tháng 10/2018 bởi Jamat Ansar al-Islam, Jabhat Ansar al-Islam, Horas al-Din và Ansar al-Tawhid nhằm mục đích phá hoại bất cứ thỏa thuận hòa bình nào ở vùng Idlib mở rộng.

    Căn cứ đặt tên lửa S-400 của Nga ở Syria bị tấn công: Hành động nghiêm trọng nhất đã xảy ra, chiến đấu cơ đợi lệnh xuất kích - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày càng nhiều lính đánh thuê Syria tham chiến ở Libya trở về nước trong những chiếc quan tài

    Chỉ vài ngày qua, ít nhất 7 lính đánh thuê người Syria đã tử vong khi tham chiến trong đội hình của Quân đội thuộc Chính phủ Đoàn kết Quốc gia (GNA) ở Libya. 

    Báo cáo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 9/5 cho biết, thi thể các tay súng đánh thuê Syria đã được đưa về phần lãnh thổ ở Aleppo do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. 

    Số binh lính Syria này đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar chỉ huy ở những địa bàn xung quanh Thủ đô Tripoli và thành phố Misrata.

    Theo thống kê của SOHR, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số binh lính thuộc các phe phái do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn bị thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự ở Libya đã lên tới 268 người. 

    Căn cứ lớn nhất của Nga ở Syria bị tấn công: Hành động nghiêm trọng nhất đã xảy ra, máy bay chiến đấu đợi lệnh xuất kích - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: SOHR

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ thiết lập thêm căn cứ quân sự mới ở Deir Ezzor, Syria

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các lực lượng quân sự Mỹ đã lại thiết lập thêm một căn cứ mới ở tỉnh Deir Ezzor, phía Đông Syria hôm 8/5 vừa qua. 

    Theo SOHR, căn cứ quân sự trên được Mỹ xây dựng ở gần thị trấn al-Jazarat thuộc phía Bắc Deir Ezzor. Những ngày vừa qua, Quân đội Mỹ cũng đã vận chuyển hàng hóa và trang thiết bị tới căn cứ mới lập này. 

    “Trong vài ngày vừa qua, hơn 300 xe tải tiếp viện đã đi vào lãnh thổ Syria và di chuyển tới các mỏ dầu ở al-Omar, phía Đông Deir Ezzor. Một đoàn xe quân sự lớn cũng đã cơ động tới al-Jazarat,” bản tin của SOHR cho hay. 

    Căn cứ lớn nhất của Nga ở Syria bị tấn công: Hành động nghiêm trọng nhất đã xảy ra, máy bay chiến đấu đợi lệnh xuất kích - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Syria nã pháo trả đũa vụ phiến quân tấn công căn cứ không quân Nga ở Hmeymim

    Nhằm đáp trả vụ tấn công vào căn cứ đầu não không quân Nga ở Hmeymim thuộc tỉnh  Latakia, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã phóng một loạt tên lửa và đạn pháo vào các cứ địa của phiến quân nổi dậy tại đây. Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở dọc giới tuyến hành chính Latakia - Idlib. 

    Vụ tấn công hôm Chủ Nhật (9/5) ghi nhận dấu mốc lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020 lực lượng phiến quân dám manh động tập kích căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở tỉnh Latakia. 

    Hmeymim là căn cứ không quân lớn nhất và là một trong những căn cứ ở Syria được Nga bảo vệ vững chắc nhất. Căn cứ Hmeymim không chỉ được bảo đảo an toàn bằng các hệ thống tên lửa tiên tiến S-400 mà còn được canh phòng cẩn mật bởi nhiều hệ thống phòng không tối tân khác bố trí xung quanh nó.

    Căn cứ lớn nhất của Nga ở Syria bị tấn công: Hành động nghiêm trọng nhất đã xảy ra, máy bay chiến đấu đợi lệnh xuất kích - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Căn cứ Không quân Nga ở Hmeymim, Syria bị phiến quân tấn công tới tấp bằng rocket

    South Front đưa tin, lực lượng phiến quân nổi dậy cố thủ ở vùng Idlib mở rộng ngày 9/5 đã đồng loạt phóng rocket tấn công căn cứ đầu não không quân Nga ở Hmeymim, phía Nam tỉnh Latakia.

    Các nguồn tin ủng hộ chính phủ cho biết, phiến quân đã phóng ít nhất 4 quả rocket tấn công căn cứ Hmeymim từ các vị trí của chúng ở thị trấn Tardin phía Bắc Latakia. Thông tin về sự việc cũng đã được hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA) xác nhận.

    Đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn rõ ràng và nghiêm trọng nhất kể từ ngày 5/3 vừa qua, thời điểm ký kết thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo an ninh cho vùng Idlib mở rộng.

    Hiện chưa có nhóm phiến quân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, khu vực mà rocket phóng đi nằm dưới sự kiểm soát của các phe phái vũ trang cấu kết với tổ chức khủng bố al-Qaeda là Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) và Ajnad al-Kavkaz (AK).

    South Front nhận định, các lực lượng không quân Nga tại căn cứ Hmeymim và Quân đội Chính phủ Syria (SAA) chắc chắn sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả mạnh mẽ hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trắng trợn này.

    Rất có thể, các máy bay chiến đấu của liên quân Nga - Syria sẽ sớm nối lại chiến dịch không kích vào các vị trí của lực lượng nổi dậy ở vùng Idlib mở rộng.

    Căn cứ lớn nhất của Nga ở Syria bị tấn công: Hành động nghiêm trọng nhất đã xảy ra, máy bay chiến đấu đợi lệnh xuất kích - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại