Cập nhật lúc

Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria

Trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga đang có chuyến viếng thăm Syria, một cuộc tập kích bằng tên lửa đã diễn ra và nhằm vào các mục tiêu quân sự và dân sự tại tỉnh Latakia của nước này.

Xe kỹ thuật sinh hóa

Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 1.
Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 2.
Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 3.

Xe phân tích ,xét nghiệm ADN và sinh học phân tử

Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 4.
Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 5.

Xe xử lý thông tin MOI

Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 6.
Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 7.
Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 8.

Xe trinh sát sinh học MBR

Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 9.
Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 10.

25
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường lực lượng tới Idlib

    Nhiều xe thiết giáp và pháo binh của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang được tái triển khai tới thị trấn Sarmin ở Idlib, Syria.

    Trước đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã rút khỏi thị trấn Sarmin cũng như thị trấn Binnish, nằm ở những khu vực khác nhau của tỉnh Idlib. Việc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân diễn ra chỉ vài giờ sau khi bị phục kích bất ngờ hôm 19/03 bởi những kẻ tấn công không xác định dọc Đường cao tốc Aleppo-Latakia (hay còn gọi là M-4).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ tập trận quy mô lớn ở Trung Đông giữa căng thẳng với Iran

    Tại căn cứ quân sự Al-Hamra ở UAE đang diễn ra cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Mỹ và nước chủ nhà.

    Quân đội hai nước đã phô diễn khả năng quân sự trong cuộc tập trận với sự tham gia của lực lượng hải quân và không quân.

    Cuộc tập trận quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn đang nóng bỏng. UAE, quốc gia ở Trung Đông cùng khu vực với Iran, là một đồng minh thân cận của Mỹ và có vị trí địa lý rất gần với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

    Quân đội Mỹ và UAE tập trận chung

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chi tiết nội thất các phương tiện đặc chủng Nga vừa chuyển tới Italia

    Xe kỹ thuật sinh hóa

    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 1.
    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 2.
    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 3.

    Xe phân tích ,xét nghiệm ADN và sinh học phân tử

    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 4.
    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 5.

    Xe xử lý thông tin MOI

    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 6.
    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 7.
    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 8.

    Xe trinh sát sinh học MBR

    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 9.
    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 10.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ thế sẽ vô hiệu hóa các nhóm cực đoan đang khóa đường M4

    Một quan chức cao cấp Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố rằng nước này sẽ đảm bảo với Nga rằng khu vực đường cao tốc M4 ở Syria mà 2 bên tiến hành tuần tra chung sẽ dần dần được mở rộng.

    "Chúng tôi sẽ dần dần mở rộng tuyến đường tuần tra, giống như chúng tôi đã từng thực hiện ở khu vực Qamishli. Chúng tôi bắt đầu với cung đường nhỏ và dần dần sẽ tăng chiều dài của các chuyến tuần tra.

    Tồn tại hiện nay chính là đảm bảo an ninh và vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp. Mục tiêu chính của chúng tôi là mang lại hòa bình cho miền đất này", Đại tá Thổ Nhĩ Kỳ Ukay Sagir Oglu nói với các sĩ quan Quân cảnh Nga sau chuyến tuần tra thứ 2.

    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 1.

    Xe thiết giáp của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lực lượng Houthi tiết lộ thiệt hại khủng khiếp của liên quân do Saudi dẫn đầu

    Đã có khoảng 20,000 tay súng của lực lượng liên quân do Saudi dẫn đầu đã bị giết chết ở Yemen, Chuẩn tưởng Yahya Al-Sari’, một người phát ngôn của Lực lượng Houthi cho biết trong một buổi họp tổng kết cuộc chiến kể từ năm 2015.

    Đồng thời ông cũng cho biết các lực lượng Yemen đã bắn tổng cộng 1.607 quả tên lửa vào các mục tiêu của liên quân và tổ chức 4.116 vụ tấn công bằng UAV. Họ cũng đã bắn hạ 371 máy bay, trong đó có 53 trực thăng, 318 máy bay không người lái tấn công (UCAV) và máy bay không người lái thông thường ((UAV).

    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 1.

    Kết quả chiến đấu của lực lượng Houthi trước liên quân do Saudi dẫn đầu từ năm 2015 tới nay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay với phe ủng hộ người Kurd

    Theo đó, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vừa có thêm 8 thị trưởng thuộc đảng Dân chủ Nhân dân (HDP), một đảng thân người Kurd, đã bị cách chức do nghi ngờ có liên hệ với các tay súng người Kurd, và đã được thay thế bằng những người thân tín do chính phủ bổ nhiệm.

    Trước đó cùng ngày, đảng HDP xác nhận 5 thị trưởng bị cách chức đã bị bắt giữ cùng với người thứ 6 bị cách chức trước đó.

    Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc HDP - đảng lớn thứ 3 ở nước này, có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn đã bị chính quyền Ankara đặt ngoài vòng pháp luật. Tổng cộng 40 thị trưởng thuộc HDP đã bị thay thế kể từ cuộc bầu cử địa phương tháng 3/2019.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ba Lan cấm máy bay Nga dùng không phận mang hàng cứu trợ Italia

    Ông Andreassey Pushkov, Thượng nghị sĩ Nga cho biết, Ba Lan từ chối không cho máy bay quân sự Nga bay qua không phận nước này để chở hàng viện trợ tới hỗ trợ Italy chống dịch Covid-19. Do đó, máy bay Nga đã bay đường vòng để tới Italy, phải di chuyển nhiều hơn ít nhất 3.000 km.

    Trên trang Tweet cá nhân, ông Pushkov đã kịch liệt lên án hành động này: "Ba Lan không cho máy bay Nga chở hàng viện trợ đến Italy bay qua không phận. Sự giúp đỡ này dành cho 1 đồng minh của Ba Lan trong Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Từ giờ trở đi, Nga không nên nhân nhượng Ba Lan, về bất kỳ vấn đề nào".

    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 1.

    Đường bay vòng của các máy bay vận tải quân sự Nga.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lực lượng SDF xả súng vào những chiếc phà ở Deir el-Zur

    Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vừa phối hợp với lực lượng liên quân quốc tế đột kích vào khu vực cảng Shuhail ở tỉnh Deir el-Zur và xả súng vào những chiếc phà đang hoạt động tại đây. Hiện chưa rõ thiệt hại và nguyên nhân tại sao lại có vụ đột kích bất ngờ này.

    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 1.

    Khu vực SDF và liên quân tấn công nhiều chiếc phà.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Những diễn biến chính chiến sự Syria ngày 24/03/2020

    - Một vụ nổ được ghi nhận gần thành phố al-Bukamal ở miền Đông Syria 

    - Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cáo buộc các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích vào các vị trí của họ ở gần 2 khu vực Ayn Issa và Tell Tamr;

    - Các lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện 1 chuyến tuần tra chung theo kế hoạch đã định ở gần Ayn al-Arab (Kobane);

    - Một xe bom phát nổ ở gần thành phố Afrin. Vẫn chưa có báo cáo về thương vong;

    - Các tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tuyên bố đã phá hủy một xe cơ giới của Quân đội Syria ở gần Saraqib bằng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM);

    - Theo các nguồn tin ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ, Quân đội Syria đã nã pháo cáo các vị trí của khủng bố ở các khu vực Kafr Uwayd, Sfuhun và al-Fatirah.

    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 1.

    Bản đồ cập nhật chiến sự Syria tính tới hết chiều nay 24/03/2020.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện phiến quân Syria đổ bộ bằng trực thăng

    Chiều ngày 24/3, các nguồn tin thân chính phủ cũng như phiến quân Syria chia sẻ một đoạn phim cho thấy một trực thăng vũ trang T-70 của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) đang tham gia công tác huấn luyện cho một nhóm tay súng được cho là người Syria.

    Theo nguồn tin thân chính phủ Syria, đoạn phim nói trên được quay tại khu vực Rihaniyya, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các tay súng "đối lập" được vũ trang, huấn luyện để chuẩn bị không vận tới Libya.

    Đường chim bay từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Libya là vào khoảng hơn 2.100 km, và trực thăng T-70 (là một biến thể của UH-60 Black Hawk và có tầm bay tối đa là 2.220 km) về lý thuyết có thể không vận các nhóm lính đánh thuê Syria tới Libya.

    Tuy nhiên các yếu tố thời tiết cũng như rủi ro khi bay trên biển Địa Trung Hải có thể cản trở nỗ lực này.

    Việc trực thăng tham gia huấn luyện nói trên có thể là một tín hiệu cho thấy trong tương lai TAF có thể sẽ tham gia sâu hơn vào cuộc chiến tại Libya bằng cách đưa không quân tham chiến hoặc leo thang hoạt động quân sự ở tây bắc Syria bằng trực thăng vũ trang.

    Lính đánh thuê Syria được Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện đổ bộ từ trực thăng TAI T-70.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Pháo binh Syria và Thổ đồng loạt khai hỏa ở tây bắc và đông bắc Syria

    Trong vòng một giờ qua, pháo binh Syria đã khai hỏa dữ dội vào Kafr Awayd và Kansafra ở miền nam Idlib (phía nam cao tốc M4).

    Ngược lại, tại khu vực tỉnh Hasakah, đông bắc Syria, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã pháo kích các vị trí của dân quân người Kurd tại Umm al-Keif đông nam thị trấn Ras al-Ain.

    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    QĐ Syria cơ động tới chiến tuyến bắc Hama, tạo bàn đạp chuẩn bị tấn công

    Theo nguồn tin địa phương, một số lượng lớn binh lính và xe cơ giới của SAA hiện đang tập trung tại căn cứ Jourin, tây bắc tỉnh Hama. 

    Việc cơ động nói trên được cho là để chuẩn bị một mũi tấn công từ bàn đạp Jourin về hướng khu vực phía nam cao tốc M4 nếu "tối hậu thư" của Nga cho phiến quân về việc rút khỏi khu vực hết hạn vào cuối tháng 3.

    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 1.

    Bản đồ vị trí tập trung binh lực của SAA tại Căn cứ Jourin. Từ bàn đạp này, các mũi tấn công có thể tiến tới cao tốc M4 từ hướng tây nam (băng qua phần còn lại của đồng bằng al-Ghab) hoặc tiến đánh "thành trì" Jisr al-Shughour của nhóm khủng bố Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) từ hướng chính nam qua mặt trận Zuwayqat-Kabanah.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thực hư tin đồn QĐ Syria thả "bóng phát nổ" xuống khu vực biên giới Thổ- Idlib

    Mới đây, một số "nhà hoạt động đối lập" tại khu vực tỉnh Idlib do phiến quân và khủng bố kiểm soát đưa tin máy bay của Quân đội Arab Syria (SAA) đã thả những trái "bóng phát nổ" vào ngôi làng Babsaqa nằm ở khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

    Một nhân vật có tên Mohammad Raseed có liên hệ với tổ chức Mũ bảo hiểm trắng (White Helmet) còn tuyên bố rằng các kỹ thuật viên của tổ chức phi chính phủ khét tiếng ủng hộ phe đối lập Syria này đang nỗ lực "vô hiệu hóa" loại vũ khí nói trên.

    Tuy nhiên, dựa theo hình ảnh người dân ghi lại tại hiện trường, có thể thấy "bóng phát nổ" là một bóng thám không nghiên cứu thời tiết. Việc những trái bóng như thế này phát nổ trên không và rơi xuống đất là việc rất bình thường.

    Vật thể được cho là "bóng phát nổ" rơi xuống khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ đêm 23/3.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đụng độ tiếp diễn ở biên giới Hy Lạp - Thổ do vấn đề người tị nạn Syria

    Cùng với hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Idlib của Syria, những ngày qua chứng kiến các vụ đấu súng "không cân sức" tại khu vực biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới vấn đề người tị nạn Syria. 

    Trong lúc lực lượng an ninh Hy Lạp (được sự hỗ trợ của một số quốc gia Liên minh Châu Âu) khai hỏa đạn hơi cay và các loại đạn chống bạo động thì ở bên kia biên giới, một số tay súng lẫn trong người tị nạn Syria đã khai hỏa súng trường tấn công về phía họ.

    Lực lượng an ninh Hy Lạp khai hỏa lựu đạn cay về hướng người tị nạn Syria tại khu vực biên giới hôm 23/3.

    Một số tay súng trong đám đông người tị nạn Syria khai hỏa súng trường tấn công về hướng lực lượng an ninh Hy Lạp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hành trình "chớp nhoáng" của BTQP Nga ở Syria

    Sáng 24/2, hãng tin RT đăng tải đoạn phim ngắn ghi lại chuyến công du "chớp nhoáng" Syria của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong ngày 23/3.

    Ông Shoigu được cho là đã hạ cánh tại Căn cứ không quân Khmeimim và họp với các quan chức quân sự Nga tại căn cứ trước khi di chuyển bằng xe hơi tới thủ đô Damascus để gặp các lãnh đạo Syria, và vào cuối ngày ông đã quay lại căn cứ để trở về Nga.

    Các chuyến viếng thăm Syria của BTQP Nga thường diễn ra khoảng 1 tuần trước một đợt tấn công lớn của SAA ở tỉnh Idlib (được cho là thị sát công tác chuẩn bị hoạt động quân sự của Không quân Vũ trụ Nga - VKS).

    Chuyến viếng thăm Syria của BTQP Nga Sergei Shoigu hôm 23/3 (Nguồn: RT).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    QĐ Thổ Nhĩ Kỳ cho xe ủi "dọn" cao tốc M4

    Sáng 24/3 (giờ Việt Nam), Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) đã cho xe ủi dọn dẹp các chướng ngại vật trên cao tốc M4 để chuẩn bị cho đợt tuần tra thứ 3 của quân cảnh Nga-Thổ.

    Kể từ ngày 15/3, cùng với biểu tình bạo lực, các "nhà hoạt động đối lập" ở Idlib đã dựng "chiến lũy" bằng cách đổ đất chắn ngang cao tốc gây khó khăn trong việc di chuyển của các đoàn xe cơ giới tiền trạm của TAF.

    Đoạn cao tốc M4 được TAF "xử lý" nói trên được cho là nằm gần trục Saraqeb (Nga-Syria kiểm soát) và Ariha (Thổ và phiến quân kiểm soát). Cho tới nay chưa có bất kỳ báo cáo nào về các cuộc đụng độ giữa TAF và các "nhà hoạt động".

    Trong ngày 23/3, Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết sẽ "vô hiệu hóa" các phần tử cực đoan cố tình cản trở hoạt động tuần tra chung giữa Moscow và Ankara ở tỉnh Idlib.

    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 1.
    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 2.
    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    QĐ Syria và "phe đối lập" đấu pháo tại đông nam Idlib

    Theo tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh, tính từ tối 23/2 tới thời điểm hiện tại, pháo binh của Quân đội Arab Syria (SAA) đã khai hỏa vào các ngôi làng Al-Fatira, Kansafra, Safohin và Kafr Aweid và mặt trận Zuwayqat-Kabanah thuộc tỉnh Idlib và Zizon thuộc tỉnh Hama.

    Cũng theo SOHR phiến quân và khủng bố ở Idlib đã phản pháo vào các vị trí của SAA ở vùng nông thôn Idlib.

    Các hoạt động pháo kích nói trên được cho là không gây thương vong cho cả hai phía.

    Trong ngày 23/3, SAA cũng đã pháo kích vào các ngôi làng Jabal al-Zawiya ở nam Idlib, và các làng Al-Ziyara và Al-Sarmania ở Sahil Al-Ghab ở phía tây Hama.

    Theo Thỏa thuận Moscow, các vị trí bị SAA pháo kích ở Idlib và Hama nằm trong khu vực do Nga kiểm soát (Moscow đã ra tối hậu thư cho phiến quân và khủng bố phải rút khỏi đây trước cuối tháng 3) do vậy hành động nói trên được cho là không vi phạm lệnh ngừng bắn.

    Su-35S hộ tống BTQP Nga rời căn cứ Khmeimim vài giờ trước khi bị tập kích - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới Syria - Ảnh 1.

    Hình minh họa (Nguồn: SANA).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhóm khủng bố "mới" tuyên chiến với cả Thổ lẫn Nga ở Idlib

    Rạng sáng này 24/3, một nhóm vũ trang (được cho là có liên hệ với các tổ chức thánh chiến cực đoan) tại tỉnh Idlib thông qua một đoạn video tuyên truyền đã gửi lời "tuyên chiến" tới lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong tỉnh.

    Nhóm vũ trang nói trên có thể là một "đồng minh" cũ của Ankara cảm thấy mình đã bị phản bội sau Thỏa thuận Moscow và đang cố gắng thu hút các tay súng cực đoan từ các nhóm khác (Hayyat Tahrir al-Sham, Hurras al-Din hoặc tàn quân IS).

    Một số nhà phân tích dựa theo cách phát âm tiếng Arab và các lá cờ nhóm đặt ra giả thuyết rằng nhóm chủ yếu là các tay súng nước ngoài được tài trợ bởi các tổ chức tình báo trong một nỗ lực "gây rối tối đa" ở tây bắc Syria.

    Các nhóm cực đoan ở Syria thường xuyên "trở phe", tuy nhiên khác hẳn với các nhóm "ôn hòa" chiến đấu vì lợi ích hoặc cục bộ địa phương, các nhóm này tái sáp nhập vào nhóm mới do các thay đổi trong tổ chức hoặc định hướng cái gọi là "thánh chiến" ở Syria.

    Đoạn phim "tuyên chiến" của nhóm vũ trang mới ở tây bắc Syria với lá cờ Shahada cho thấy tư tưởng cực đoan.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hình ảnh máy bay không người lái bị bắn rơi tại Latakia

    Khoảng 30 phút trước, nguồn tin địa phương tại thành phố Jableh gần căn cứ Khmeimim tại tỉnh Latakia đã đăng tải một bức ảnh cho thấy máy bay không người lái bị bắn rơi tại Latakia (SANA tuyên bố là phòng không Syria đã khai hỏa).

    Căn cứ Khmeimim bị tên lửa tập kích, nắm đấm thép của Shoigu đã sẵn sàng ở Syria - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng minh của Mỹ ở Syria phóng thích hàng loạt tù binh IS?

    Theo SOHR (tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Anh) cho biết Cơ quan tự trị người Kurd ở Bắc và Đông Syria (NES) do Mỹ hậu thuẫn đã thả một nhóm người thuộc tổ chức khủng bố IS là công dân Syria cư trú tại Raqqa, Hasaka và Deir Ezzor.

    Trên 80 tù binh IS đã được phóng thích mặc dù những kẻ này vẫn chưa kết thúc thời gian chấp hành án tù, SOHR nhận xét rằng hành động này đã khiến người dân ở các khu vực do người Kurd kiểm soát lo lắng về sự trỗi dậy của IS trong khu vực.

    Vào năm 2019, SOHR (có quan điểm thân phe đối lập Syria) cũng đã cáo buộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) hợp tác với IS ở đông bắc Syria, và các nhóm dân quân người Kurd đã biến một chỉ huy khét tiếng của IS ở Raqqa trở thành một thương nhân có ảnh hưởng.

    Không những vậy, SOHR còn cho rằng nhân vật nói trên đang phụ trách các dự án tái xây dựng ở Raqqa và IS đã đồng ý với một thỏa thận (với SDF) rằng nếu phóng thích các tù binh IS, chúng sẽ tham gia vào các dự án tái thiết ở miền đông Syria.

    Căn cứ Khmeimim bị tên lửa tập kích, nắm đấm thép của Shoigu đã sẵn sàng ở Syria - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới - Ảnh 2.

    Hình minh họa (Nguồn: AFP).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga có mặt tại căn cứ Khmeimim vào thời điểm tập kích tên lửa hay không?

    Theo hình ảnh người dân địa phương ghi lại, chiếc Tu-154M chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu được máy bay chiến đấu Su-35S bảo vệ có thể đã rời khỏi căn cứ không quân Khmeimim khoảng 10 giờ trước (trước cuộc tập kích vài giờ).

    Hãng tin SANA của Syria cho biết thêm rằng phòng không Syria đã bắn rơi một máy bay không người lái ở khu vực lân cận thành phố Jableh gần căn cứ Khmeimim tại tỉnh Latakia.

    Căn cứ Khmeimim bị tên lửa tập kích, nắm đấm thép của Shoigu đã sẵn sàng ở Syria - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới - Ảnh 1.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Nga tuyên bố kết thúc sớm tuần tra dọc theo cao tốc M4 do các mối đe dọa ở Idlib

    Trung tâm Hòa giải Syria của Bộ quốc phòng Nga mới đây đã tuyên bố cuộc tuần tra chung thứ hai của quân cảnh Nga-Thổ dọc theo cao tốc M4 (nối Aleppo và Latakia) trong ngày 23/3 tuy vẫn diễn ra theo kế hoạch nhưng đã sớm phải cắt ngắn do các lý do an ninh.

    Trung tâm bổ sung thêm rằng phía Thổ Nhĩ Kỳ cam kết thực hiện các biện pháp trong tương lai gần để giải quyết các nhóm vũ trang cực đoan cản trở việc tuần tra chung trong hành lang an toàn rộng 6 km về hai phía của cao tốc M4.

    Căn cứ Khmeimim bị tên lửa tập kích, nắm đấm thép của Shoigu đã sẵn sàng ở Syria - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới - Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phòng không Nga đánh chặn tên lửa tập kích căn cứ Khmeimim

    Vào khoảng 11 giờ đêm ngày 23/3 (5 giờ sáng ngày 24/3 giờ Việt Nam) quân đội Nga đã phải kích hoạt hệ thống phòng không của họ tại căn cứ không quân Khmeimim, sau khi phát hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa.

    Theo báo cáo sơ bộ, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn tên lửa quanh căn cứ không quân Khmeimim và thành phố ven biển Jableh.

    Cuộc tập kích bằng tên lửa nói trên diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đang có chuyến viếng thăm Syria.

    Căn cứ Khmeimim bị tên lửa tập kích, nắm đấm thép của Shoigu đã sẵn sàng ở Syria - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới - Ảnh 2.

    Các hệ thống phòng không tại căn cứ Khmeimim.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Su-35S tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga tại Syria

    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, máy bay chiến đấu Su-35 của Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã hộ tống ông trong hành trình ở Syria.

    Trong ngày 23/3, ông Shoigu đã gặp Tổng thống Syria Bashar Al-Assad để thảo luận về một số chủ đề, bao gồm cả tình hình đang diễn ra ở Idlib.

    A - Ảnh 1.

    Máy bay tiêm kích đa năng Su-35.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân đội Mỹ bị cáo buộc xây dựng căn cứ tên lửa Patriot gần biên giới Syria

    Trang tin al-Ahad dẫn nguồn tin từ lực lượng an ninh Iraq cho biết Quân đội Mỹ dự định sẽ triển khai một căn cứ quân sự mới ở tỉnh al-Anbar của nước này (gần tỉnh Deir Ezzor của Syria) và trang bị các hệ thống tên lửa Patriot.

    Cụ thể, căn cứ mới ở khu vực Umm Samij phía bắc quận al-Baghdadi thuộc thành phố Hit để triển khai hệ thống Patriot bảo vệ căn cứ không quân Ayn al-Assad cũng như các căn cứ Mỹ ở phía tây Iraq.

    Căn cứ Khmeimim bị tên lửa tập kích, nắm đấm thép của Shoigu đã sẵn sàng ở Syria - Mỹ đưa Patriot áp sát biên giới - Ảnh 1.

    Hình minh họa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại