Mặc dù thực tế đã tiến vào được tỉnh Panjshir nhưng chỉ có khoảng 20% lãnh thổ của khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Taliban.
Hiện tại, vẫn có nhiều dân quân kháng chiến và cựu binh sĩ Afghanistan đang ẩn náu ở Panjshir, và Taliban rất lo sợ về kịch bản rơi vào một cuộc phục kích lớn – điều có thể khiến cho lực lượng của nhóm bị đánh bại chỉ trong vài giờ.
Giới quan sát cho biết, phong trào Taliban đang rất lo lắng bởi các báo cáo trước đó cho rằng lực lượng Mặt trận Kháng chiến Quốc gia có thể làm nổ tung một đường hầm trên đèo Salang.
Hành động này sẽ không chỉ cắt đứt liên lạc giữa các phần phía nam và phía bắc của Afghanistan, mà trên thực tế, sẽ cho phép dân quân bao vây hàng nghìn quân Taliban - nếu không có sự hỗ trợ của lực lượng đồng minh, quân Taliban có thể bị đánh bại chỉ trong vài giờ.
Một chiến thuật tương tự đã được áp dụng ở Afghanistan, cụ thể là vào năm 1997, một đường hầm trên đèo Salang đã bị nổ tung, kết quả là những kẻ khủng bố nhanh chóng bị bao vây và đánh bại. Không loại trừ một tình huống tương tự sẽ được lặp lại.
Trong bối cảnh mối đe dọa hiện hữu, lực lượng Taliban đã tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ đường hầm, triển khai ở đây không chỉ binh sĩ mà còn cả xe bọc thép.